Chương 8

Độ Âm Trận (2) +
“Ngọc sư thần thông quảng đại, nghĩ cách thử đi.” +
Hàn Vũ Khách hất cằm với Ngọc Tế, nói. +
Ngọc Tế nói với Trương Cảnh Hoán: “Kêu người trong đội tránh mặt một lát, tôi chiêu hồn.” +
Thuật Chiêu Hồn là một loại thuật pháp thường dùng trong giới huyền học. +
Bình thường đều dùng vài thứ người chết từng tiếp xúc để làm môi giới, lập đàn gọi hồn người chết. +
Vong hồn cảm nhận mình được gọi về sẽ đi theo tiếng gọi, có thể trả lời câu hỏi của người gọi. Nếu hồn phách không còn ở Nhân gian thì thuật Chiêu Hồn sẽ mất tác dụng. +
Cách Ngọc Tế chiêu hồn rất đơn giản, không cần niệm chú, không lập pháp đàn, không đặt đồ cúng, đốt một lá bùa Thông Linh, lấy vật bồi táng trong quan tài làm môi giới chiêu hồn. +
Trong giới huyền học, người có tu vi càng cao thì quá trình thi pháp càng đơn giản. +
Quá trình thi pháp của Ngọc Tế đơn giản đến nỗi khiến Hàn Vũ Khách thấy quen mắt. +
“Kỷ Lan, hồn về.” +
“Kỷ Lan, hồn về.” +
Theo lời gọi của Ngọc Tế, một cái hồn thể gần như trong suốt bay ra từ bộ hài cốt trên mặt đất, vẻ mặt mê mang. +
Đúng là mẹ của Hàn Thư, Kỷ Lan. +
Hài cốt là của Kỷ Lan. +
Thi thể bị trộm đi đã tìm lại được, Hàn Vũ Khách nhận một số tiền lớn của người đàn ông trung niên nọ, làm lễ cúng bái để Kỷ Lan nhập thổ. Nhiệm vụ của Hàn Vũ Khách đã xong, trước khi đi còn trừng Ngọc Tế một cái ra vẻ hung hăng. +
Mới đi được hai bước, Hàn Vũ Khách bỗng quay trở lại, nhíu mày hỏi: “Điều kiện tiên quyết của Độ Âm Trận là hồn phách của người được dùng làm phép vẫn còn ở Nhân giới, mẹ Hàn Thư chết chỉ còn mỗi xương cốt thì sao có thể dùng để bày trận?” +
Ngọc Tế: “Mùng một tháng Bảy Quỷ Môn Quan mở, chắc là lúc lên hưởng thụ khói lửa nhân gian bị giữ lại đây, biến thành chất dinh dưỡng.” +
Hàn Vũ Khách: “Cậu tưởng tôi tin à!?” +
Ngọc Tế: “Cậu hỏi thì tôi đáp thôi.” +
Hàn Vũ Khách: “…” +
Bà mẹ! Muốn chửi thề quá! +
Ngọc Tế: “Cậu có thể đến Minh giới hỏi thử.” +
“Minh giới là nơi người chết mới đến!” +
Lần này Hàn Vũ Khách đi thật. +
Trương Cảnh Hoán không nói tiếng nào. +
Sáng sớm hôm sau, Trương Cảnh Hoán đưa Ngọc Tế đến thôn trang Tiểu Kha đang điều tra, khi đến nơi đã hơn tám giờ, trai tráng đều đi làm chỉ còn người già và trẻ con ở lại thôn làm việc nhà. +
“Lão Trương ở thôn Đông ấy à? Thời còn trẻ trông cũng ngon trai lắm, cưới một cô gái thành phố về làm vợ, nhưng vì thôn chúng tôi nghèo, vợ ổng không chịu nổi, sinh cho lão Trương một đứa con trai chưa được hai năm thì ly hôn về lại thành phố sống.” +
“Lão Trương từ đó cũng học được một bài, sợ mẹ kế đối xử tệ với con trai nên suốt hai mươi năm trời ở vậy không cưới nữa, một mình gà trống nuôi con. Đứa con trai vừa mới bắt đầu báo hiếu được thì ổng mất! Tiểu Hoa Tử có hiếu tìm một mối âm hôn cho lão Trương, để ổng không cô đơn dưới suối vàng!” +
Trương Cảnh Hoán ngồi xuống ghế nói chuyện phiếm với một người phụ nữ đầu tóc hoa râm: “Tôi mới vừa ghé nhà Dịch Hoa, Dịch Hoa không có nhà, bà biết hắn đi đâu rồi không?” +
Bà ta thở dài: “Không ở nhà thì chắc là đang ở ngoài mả. Đầu thôn Đông có một đám mả, là của Trương gia đấy.” +
Hỏi đường xong, hai người đi về phía đám mồ mả đầu thôn. +
Cạnh phần mộ tổ tiên nhà Trương Dịch Hoa đầy sương mù lơ lửng, màn sương mù tuy nhạt nhưng vẫn khiến người ta không nhìn thấu được. +
Vừa đến gần là Ngọc Tế đã nhận ra âm khí nồng đậm và mùi máu nhàn nhạt, mùi máu mới. +
Ngọc Tế nhướng mày, không chờ Trương Cảnh Hoán mà bước thẳng về phía màn sương mù, chui vào trong. +
Ngọc Tế tiện tay ném một lá bùa tạo gió thổi bay sương mù rồi đi tiếp, vội vã đi tới trước đám mộ, thấy một ngôi mộ chưa kịp lấp, kèm với quan tài hơi lộ một góc ra ngoài. +
Hai cỗ thi thể với tứ chi vặn vẹo bị ghim trên mặt đất. +
Một cỗ đã nửa hư thối, giòi bọ lúc nhúc là của cha Trương Dịch Hoa. Mà một cỗ khác vừa mới chết không lâu, là Trương Dịch Hoa. +
Miệng của cả hai đều mở to, khuôn mặt dữ tợn quay về phía Tây Nam của Đế Đô, thêm một con mèo đen với tứ chi bị ghim lên nắp, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. +
Lại là Độ Âm Trận! +
Lúc này, bên cạnh huyệt mộ có một người khoác áo choàng màu đen, cao khoảng một mét tám, thân hình cao lớn, nhìn có vẻ là một người đàn ông cường tráng, người nọ đứng đưa lưng về hướng Ngọc Tế, đang xoay người đậy nắp quan tài. +
Nghe tiếng động, người nọ quay lại nhìn Ngọc Tế. +
Áo choàng rộng thùng thình che đi ánh sáng, bao phủ khuôn mặt của người nọ trong bóng tối, mà cũng có thể là người nấp bên trong đó vốn không có mặt mũi nên Ngọc Tế mới không thể thấy được. +
Ngọc Tế nhíu mày, đưa tay lấy ra hai lá bùa, lầm bầm vài tiếng rồi vứt ra, nhân lúc người nọ chưa kịp phản ứng, hai lá bùa hóa thành hai vầng sáng nhanh chóng nhào tới dán lên ngực người nọ. +
Ngọc Tế đột ngột đến, người nọ bị bùa của Ngọc Tế đánh trúng, chỉ trong nháy mắt mà áo choàng đã bị thiêu thành hai lỗ thủng lớn để lộ phần bên trong tối om, thoang thoảng còn có mùi da thịt bị đốt cháy. +
Người nọ khựng lại một lúc, quay đầu bỏ chạy. +
Ngọc Tế: “… Vậy mà là người sống.” +
Nếu là người sống thì cậu không thể bạo lực quá được. +
“Bộp” “Bộp” “Bộp” +
Tay Ngọc Tế nhanh đến nỗi chỉ còn là cái bóng, ba lá bùa cắm xuống đất xung quanh người nọ, vây người nọ vào chính giữa. +
Tiếp sau đó, Ngọc Tế bước nhanh đến túm vai người nọ, vung tay nhấc một người đàn ông cường tráng lên rồi vứt mạnh xuống đất. +
Từ lúc Ngọc Tế xuất hiện đến giờ chỉ mới hai, ba giây ngắn ngủi mà thôi. +
Người nọ bị ngã xuống đất còn chưa kịp phản ứng. +
“Rầm” “Rầm” “Rầm” +
“Mày là thiên sư?” +
Ba tiếng thân thể nặng nề va chạm với mặt đất vang lên, người nọ cuối cùng cũng bị đau đớn làm cho tỉnh táo lại, kêu rên vài tiếng rồi đột nhiên hỏi. +
Ngọc Tế hơi khựng lại, sau đó lại vứt một cái nữa: “Đúng.” +
“Rầm!” +
“Rắc!” +
Sau tiếng va nặng nề là tiếng gãy xương răng rắc. +
“A!” +
Đau đớn bất ngờ khiến người nọ kêu rên. +
Vứt đến khi người nọ gãy xương không thể tự đứng dậy nổi, Ngọc Tế xoay lưng nhổ đinh Độ Âm, đốt cháy thi thể rồi an táng chúng một lần nữa, niệm Vãng Sinh Chú vài lần rồi tiễn hồn thể của hai người đến Minh giới. +
Dọn xong thi thể của hai cha con Trương Dịch Hoa, Ngọc Tế đứng dậy lấy một cuộn tơ vàng trong túi tiền ra, tùy ý vứt đi, tơ vàng đón gió tự mở rộng ra bao trùm lên người mặc áo choàng. +
Ngọc Tế niệm chú, tấm lưới bằng tơ vàng cuộn lại rồi thu nhỏ thành cỡ bàn tay, nhảy tưng tưng vào lòng bàn tay Ngọc Tế rồi nằm yên, có thể thấy được bên trong nó có một người nhỏ xíu đang nằm. +
Ngọc Tế bỏ nó vào ba lô sau lưng, quay trở về. +
Trương Cảnh Hoán không có năng lực ngự không như Ngọc Tế, vẫn đang bị nhốt trong mê trận, chạy rất lâu trong sương mù mà vẫn chưa ra được. +
Hắn ngồi dưới đất, suy sụp cúi đầu. +
Đứng trước loại siêu năng lực phi tự nhiên thế này, điều hắn có thể làm nhỏ bé đến nỗi không đáng kể, làm sao có thể báo thù cho Tiểu Kha được. +
Lúc Ngọc Tế tìm được Trương Cảnh Hoán, Trương Cảnh Hoán đang rất uể oải. +
“Cảnh sát Trương.” +
Nghe có người gọi mình, Trương Cảnh Hoán ngẩng đầu. +
Vừa ngẩng lên lại thấy một đôi mắt như ẩn chứa lốc xoáy, chuyển động, rạng rỡ tỏa sáng. +
Chủ của đôi mắt nọ thản nhiên nhìn hắn, chỉ vào ba lô sau lưng mình, nói: “Tìm được hung thủ giết Tiểu Kha rồi, ở trong này.” +
Trương Cảnh Hoán nhìn về phía ba lô của Ngọc Tế: “…” +
Tôi ít học nên cậu gạt tôi à? +
“Bây giờ thì về thôi.” +
Trương Cảnh Hoán đứng lên, cứng đờ đi trở về. +
Ngọc Tế đưa Trương Cảnh Hoán về nhà mình. +
Lên lầu, mở cửa, Ngọc Tế phát hiện mèo đen nhà mình đang ngồi thẳng người trên sô pha, bên cạnh sô pha có một người đàn ông mặc áo giáp, dáng người khôi ngô. +
Người nọ được võ trang từ đầu đến chân, chỉ để lộ một đôi mắt âm trầm không có sinh khí. +
Quỷ Sai! +
Ngọc Tế híp mắt vuốt dây xích màu bạc trên cổ tay. +
Thấy quỷ là Ngọc Tế không nhịn được, muốn bắt. +



Ngọc thị đúng là di truyền tính thấy quỷ là muốn bắt mà
Đúng là độc đinh của Ngọc Thị mà =)) anh bắt được Quỷ Vương luôn.