Chương 8

Chương 08: Nói thật x Nói dối x Trù tính. +
*** +
“Dung đạo chủ, thiếp thân tận mắt nhìn thấy Tỏa Vân đẩy công chúa xuống hồ, chúng tỷ muội ở quanh đây có thể làm chứng, thiếp thân chẳng việc gì mà lại đi lừa ngài.” +
“Đúng thế. Thiếp cũng có thể làm chứng, công chúa đáng thương quá, bị tên Tỏa Vân đó mưu hại mà chẳng chút phòng bị nào.” +
“Đúng đúng đúng, lần trước Tỏa Vân cũng đẩy Bạch Lận muội muội xuống hồ thế này đấy thôi, không phải sao?” +
“…Hừm.” +
Trong khi chúng ái thiếp tụm năm tụm ba ở ngoài cửa thì trong phòng, Thiện Yêu Ly đang chẩn bệnh cho Yến Phù Sênh. Vừa chờ bên ngoài họ vừa vây lấy Dung Dương ở giữa, mồm năm miệng mười kể lại sự tình lúc giờ ngọ. Dung Dương trước giờ luôn ôn hòa mà đối đãi với mọi người trong Luân Hồi Giáo, nên đám sủng thiếp chẳng ngại gì mà thêm mắm dặm muối kể lại tình hình khi ấy với nam tử áo trắng. +
Dung Dương vẫn giữ nụ cười nền nã, nhẹ giọng hỏi: “Lúc ấy Tỏa Vân đã đẩy Thập Lục công chúa xuống nước thế nào… ý ta là, tình huống cụ thể lúc ấy ra sao? Có thể nói chi tiết cho ta được không?” +
Các sủng thiếp khựng lại, vẻ như đang hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó. Một nữ tử áo tím bước lên trước nói: “Bẩm Dung đạo chủ, vì trước đó xảy ra một số chuyện, Tỏa Vân khi ấy nổi giận đùng đùng lao về phía công chúa. Khi lướt qua nhau, công chúa dường như bị đẩy mạnh một cái, va vào lan can rồi rơi xuống hồ.” +
“Vậy Tỏa Vân ra tay thế nào?” +
“Thần thiếp không nhìn rõ.” Tử Yên thản nhiên nói: “Lúc đó thiếp thân cũng không đứng gần công chúa, bên cạnh người chỉ có Bạch Lận và Hồng Lăng thôi.” Còn phải nghi ngờ gì nữa? Người trong Luân Hồi giáo ai ai cũng biết lòng đố kị của Tỏa Vân lớn không ai bằng, ở Tu Du sơn tuyên bố muốn độc chiếm Quý Bội Tuyệt. Trước đây, Tỏa Vân cũng từng ép Bạch Lận rơi xuống nước như vậy, hắn đã từng làm những chuyện tương tự nhiều đến mức gần như không đếm xuể. +
Những sủng thiếp còn lại hầu như đều khai giống hệt nhau, lời họ nói hoàn toàn trùng khớp với tin tức mà Dung Dương nghe được trước đó từ thị vệ. Dung Dương dời mắt sang chỗ Hồng Lăng, Bạch Lận vì nhớ lại chuyện suýt chết đuối lần trước nên quá khiếp hãi mà ngất đi. +
Hồng Lăng đối diện với ánh mắt của Dung Dương, khẽ nói: “Thần thiếp lúc đó quả thật đứng bên cạnh công chúa, thấy rất rõ ràng.” Đôi mắt nữ tử áo đỏ nhìn thẳng vào Dung Dương, chẳng hề né tránh hay do dự: “….Người đẩy công chúa xuống nước, đúng là Tỏa Vân thiếu gia.” +
“Tỏa Vân thiếu gia lúc ấy rất tức giận, đó là lần đầu tiên thiếp thấy ngài ấy nổi giận như vậy. Lúc đó thiếp cảm thấy rất không ổn, nhưng lại sợ đến mức không dám động đậy. Sau đó thiếu gia lướt qua công chúa, tay trái ngài ta nhanh đến mức như hư ảnh, đánh vào bên hông công chúa, rồi công chúa…” Sắc mặt Hồng Lăng trở nên u ám, dường như nàng không muốn nhớ lại chuyện không hay này. +
“… Ta hiểu rồi, cô —— +
“Giáo chủ.” +
Xung quanh lập tức xôn xao, các sủng thiếp cúi đầu. Thân là tầng lớp thấp nhất của Tu Du sơn, họ không có quyền nhìn thẳng vào giáo chủ Luân Hồi giáo. Quý Bội Tuyệt khẽ nhíu mày, trông rất phiền lòng. Dung Dương nhẹ nhàng hành lễ với gã, vừa định nói gì thì cánh cửa im lìm đã lâu bỗng chốc mở ra. +
Một người của Ngạ Quỷ đạo đứng ở cửa, thấy Quý Bội Tuyệt và Dung Dương thì lập tức khom mình hành lễ: “Giáo chủ, Dung đạo chủ, đạo chủ nói có thể vào rồi.” +
Quý Bội Tuyệt vội vã bước vào, Dung Dương giải tán nhóm sủng thiếp ở cửa, bóp trán thở dài. +
“Đúng là loạn hết cả lên…” +
Vừa bước vào phòng, mùi thuốc nồng đậm trong không khí đã xộc vào mũi. Dung Dương liếc nhìn Yến Phù Sênh nằm trên giường hôn mê, sắc mặt nàng ta trắng đến mức có thể nhìn thấy tĩnh mạch xanh nhạt dưới da; Quý Bội Tuyệt ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn gương mặt không chút huyết sắc của nàng; Thiện Yên Ly đứng bên giường, báo cáo tình hình: “… Bị va đập vào vùng bụng, có xuất huyết..” +
Quý Bội Tuyệt phất tay cắt ngang giọng nói đều đều như đọc sách của Thiện Yêu Ly, mệt mỏi xoa xoa thái dương: “Nói thẳng kết quả cho ta.” +
Thiện Yêu Ly khựng lại rồi đáp: “Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, tế tử không có vấn đề gì.” +
Hệt như được giải thoát trong chớp mắt ấy, Quý Bội Tuyệt thở phào một hơi. Tay phải gã nhẹ nhàng, chần chừ đặt lên bụng Yến Phù Sênh, thần sắc phức tạp. +
“… Yêu Ly, chữa cho nàng.” +
Thu tay lại, Quý Bội Tuyệt đứng dậy nhìn về phía Dung Dương, phò tá luôn theo bên gã. +
“A Dung, đi cùng ta. Người của Thiên Giới đạo… đến rồi.” +
*** +
Sau khi Quý Bội Tuyệt và Dung Dương rời đi, căn phòng lập tức trở nên âm u đến lạ. Thiện Yêu Ly lặng lẽ nhìn bàn tay mình, rồi bỗng nói: “Dậy đi, đến lúc rồi.” +
Gã dời ánh mắt khỏi bàn tay, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt như bốc lửa của đối phương, châm chọc nhếch môi. +
“… Tại sao?” +
“Ta hỏi, tại sao!?” Yến Phù Sênh nghiến răng gằn từng chữ, hơi thở bắt đầu dồn dập: “Tại sao ngươi lại nói như vậy! Rõ ràng kế hoạch không phải như thế này.” Nàng trừng mắt nhìn Thiện Yêu Ly: “Ngươi quên rồi sao? Lúc này ‘đứa con’ của ta phải chết rồi mới đúng! Nếu không thì làm sao mà cho Tỏa Vân một đòn trí mạng! Hay là ngươi bắt đầu hối hận rồi, không nỡ nữa!?” +
Ngay từ đầu vốn không hề có cái gọi là “đứa con”, tất cả chỉ là một mục trong kế hoạch vu hãm cuối cùng của Yến Phù Sênh. Tế tử mà Luân Hồi giáo mong chờ đã lâu đáng ra phải “chết đi”, thì mọi tội lỗi mới quy về một người. Tuy nhiên, đứa trẻ lẽ ra phải “chết” đúng theo kế hoạch lúc này lại vẫn “sống”, điều này không chỉ khiến mưu kế của Yến Phù Sênh rối loạn, mà còn gần như đảo lộn hoàn toàn cục diện về sau. Yến Phù Sênh phẫn nộ nhìn kẻ đầu sỏ, cũng là đồng minh của nàng hiện giờ. +
Thiện Yêu Ly làm ngơ trước cơn giận của nàng ta, dửng dưng nghe nàng quát mắng. +
“Không thay đổi, ta muốn Tỏa Vân, chuyện này sẽ không thay đổi.” Con mắt duy nhất lộ ra ngoài chỉ khi nhắc đến cái tên đó mới lóe lên chút cuồng nhiệt, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như thế: “… Dù cho hắn có trở nên tàn tạ.” +
“Ta sẽ không ngăn cản ngươi, hủy hoại hắn cũng chẳng sao.” +
“Vậy sao ngươi còn…!” +
Thiện Yêu Ly nhàn nhạt liếc Yến Phù Sênh một cái rồi không để ý nữa. Ánh nhìn ấy dường như chứa đựng rất nhiều thông tin, Yến Phù Sênh vừa định nói gì thì chợt chết sững. +
“Chẳng… chẳng lẽ… đứa, đứa bé là thật…” +
Nụ cười mỉa mai trên môi Thiện Yêu Ly chưa tan nhưng đã nói rõ tất cả. Yến Phù Sênh như thất hồn lạc phách, vô thức đưa tay sờ bụng mình, nàng ta vừa khóc vừa cười, trong mắt ngập tràn vui mừng và không dám tin. +
Là con, nàng thật sự có con! Con của nàng và người đó. +
Nhưng giữa cơn vui sướng, Yến Phù Sênh chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nàng nhìn Thiện Yêu Ly bằng đôi mắt sắc lạnh. +
“Ngươi đã sớm biết rõ.” Yến Phù Sênh nhìn chằm chằm gương mặt vô cảm của gã, dùng giọng khẳng định, gương mặt trắng nõn hơi méo mó: “Từ trước đó rồi…” +
Nụ cười trên môi Thiện Yêu Ly lại càng thêm trào phúng. +
“Đúng thế đấy.” Gương mặt tuấn tú nhưng u ám hơi nghiêng về phía nữ tử đang phẫn nộ: “Thì làm sao?” +
“Ngươi…!” +
“Cũng chẳng thay đổi gì trong kế hoạch đâu.” Thiện Yêu Ly dường như cảm thấy hơi nhàm chán: “Dù sao thì trong kế hoạch, ‘đứa con’ của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ ‘chết’.” +
Lồng ngực Yến Phù Sênh phập phồng dữ dội vì tức giận, tay siết chặt ga giường đến trắng bệch. +
“Thai phụ kỵ tức giận.” Người vốn ít lời như Thiện Yêu Ly lúc này lại liên tục châm chọc, Yến Phù Sênh nhìn gã, đột nhiên nguôi giận, gương mặt trở nên bình thản. +
“Ngươi quả nhiên nổi giận rồi, vì Tỏa Vân.” Yến Phù Sênh nở một nụ cười ngọt. Thấy Thiện Yêu Ly thoáng sững lại, nàng âu yếm vuốt bụng mình, đổi chủ đề: +
“Kế hoạch tiếp theo phải thay đổi. Việc ta ‘bị’ Tỏa Vân đẩy xuống nước đã trở thành sự thật. Người biết chân tướng chỉ có ta, ngươi và hai quân cờ kia, họ sẽ không nói ra đâu, vì ta, cũng vì chính họ. Dù Tỏa Vân có phủ nhận đi chăng nữa, ai tin cho được? Hay nói đúng hơn là, ai lại đi tin một kẻ có tiền án như hắn? Ngay cả Quý Bội Tuyệt cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, tất cả đều do Tỏa Vân hắn gieo gió gặt bão. Quý Bội Tuyệt dĩ nhiên sẽ cố hết sức để Tỏa Vân tránh khỏi trừng phạt, nhưng gã đâu ngờ lại kéo cả người của Thiên Giới đạo ra. Tỏa Vân không thể nào tránh khỏi trừng phạt, nhưng vẫn chưa đến mức bị hủy hoại hoàn toàn. Vì đứa trẻ không ‘chết’, nên phải lập lại kế hoạch lần nữa.” +
Nàng cười khúc khích mà nhìn Thiện Yêu Ly đang sầm mặt. +
“Chúng ta cùng chung một thuyền mà, nhớ chứ?” +
*** +
“Ta đã bảo là ta không làm! Ta không hề đẩy ả tiện nhân kia xuống nước! Không hề!” Giọng nói vốn mềm mại dễ nghe lúc này vang lên the thé, trong tiếng tiếng gào thét chói tai còn xen lẫn âm thanh đồ vật đổ vỡ: “Ngươi không tin ta chứ gì!” +
“Tỏa Vân…” +
“Cút! Cút ngay! Ta không muốn nhìn thấy các ngươi, các ngươi cho ta…” +
Tiếng động bỗng dưng im bặt. Mười lăm phút sau, cửa mở, ba người mặc quần áo kỳ dị bước ra: Thoạt nhìn không thể nhận ra tuổi tác giới tính của “họ”, toàn bộ cơ thể đều bị bịt kín trong trang phục màu trắng bạc, gần như không để lộ một chút da thịt nào. Trên mặt họ đeo một chiếc mặt nạ trắng đen, nửa mặt bên trái là mặt quỷ dữ tợn méo mó khiến người ta rợn người, đối lập hoàn toàn với nửa bên phải từ bi an tĩnh, có thể trấn an lòng người. Ba người này đến từ cùng một nơi – Thiên Giới đạo. +
Một người trong nhóm Thiên Giới đạo đột nhiên nhìn thẳng về phía Lạc Dịch đang đứng chờ phía ngoài. Lạc Dịch chỉ cảm thấy mình bị đôi mắt sau chiếc mặt nạ kia nhìn thấu từ đầu đến chân, khiến y sợ hãi tột độ. Y cúi thấp đầu đến mức không thể thấp hơn, cơ thể run rẩy không sao ngừng được. +
Lúc này, người cuối cùng bước ra khỏi nhà trúc đúng là Quý Bội Tuyệt. Trên mặt gã không chút biểu cảm, thậm chí không thèm liếc nhìn Lạc Dịch đang co ro trong góc, cứ thế bước ra ngoài. Người của Thiên Giới đạo cũng thu lại ánh mắt, rời đi cùng gã. Tiểu viện một lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ khác là trước cửa bỗng có thêm vài thị vệ. +
Phải đến rất lâu sau khi họ rời đi, Lạc Dịch mới dần thả lỏng. Lưng y toát một lớp mồ hôi lạnh, do dự một chút, y cẩn thận đẩy mở cửa nhà trúc. +
Trong nhà tối tăm một mảnh, Lạc Dịch khép cửa lại, thấy chủ tử nhà mình đang nằm trên giường, y giật mình, vội vàng tiến lên xem xét, thấy Tỏa Vân chỉ là hôn mê mới thoáng yên tâm. Lạc Dịch ngồi bên mép giường, đầu óc rối loạn, những chuyện gần đây y cũng có nghe qua, nhưng y chỉ là con sâu cái kiến, nào biết vì sao mọi thứ lại đi đến nông nỗi này. Lạc Dịch tin Tỏa Vân sẽ không làm ra chuyện như thế, y đã ở bên thiếu niên gần bảy năm, nhìn hắn lớn lên như nửa người cha. Dù chẳng biết vì sao gần đây hắn trở nên cực đoan vậy, nhưng thiếu gia xưa nay ra tay luôn có chừng mực. +
Tỏa Vân trên giường khẽ rên một tiếng nhỏ như mèo con, rồi hàng mi dài run run hé mở. +
“Thiếu gia.” +
“… Ưm… Lạc Dịch..” +
Tỏa Vân ôm trán ngồi dậy, Lạc Dịch vội đưa hắn chén trà trong tay, y biết hắn có thói quen uống một ngụm nước sau khi tỉnh dậy. Uống xong, Tỏa Vân thỏa mãn nheo mắt, hệt một chú mèo vừa ăn no. +
“Bọn họ đâu?” +
“Đã đi gần nửa canh giờ rồi.” +
“Ừm… ta ngủ lâu như vậy sao, tên khốn kia ra tay cũng chẳng biết nặng nhẹ chút nào.” Tỏa Vân nhíu mày, rồi lại giãn ra, khóe mặt tựa bươm bướm khẽ khép mở: “Dù sao thì người đau đầu cũng đâu phải ta. ‘Phạm nhân’ có chết vẫn không hối cải đấy… ha, mỉa mai thay.” +
Tỏa Vân cười thầm trong bụng. Hắn nói thật thì chẳng ai tin, nói dối thì cả đám lại tin sái cổ. +
Tốt lắm, cứ thế mà hủy diệt hết đi. +
Tỏa Vân dựa nghiêng trên giường: “Tiếc quá, nếu ‘đứa bé’ kia ‘chết’ thật… thì hoàn hảo biết bao… Sao Yến Phù Sênh lại không làm như thế nhỉ?” +
“… Thiếu gia rất muốn đứa bé kia biến mất sao?” +
“Giờ thì không được nữa rồi, thời cơ đã qua.” Tỏa Vân thở dài: “Đến cả người của Thiên Giới đạo cũng xuất hiện rồi. Đây là lần đầu ta thấy đó —— Thiên Giới đạo trong truyền thuyết của Luân Hồi Giáo.” +
“… Thiếu gia rất thích giáo chủ nhỉ…” +
Trong nháy mắt, gương mặt Tỏa Vân thoáng méo mó. Hắn nhìn Lạc Dịch, miệng mấp máy rồi cuối cùng vẫn không nói gì, có những chuyện hắn chưa từng nói với y. Tỏa Vân giấu tất cả trong lòng, cố chấp giữ nam tử áo xám trước mặt trong vòng bảo vệ của mình, không để y chạm vào sự thật. +
“… Ha, Lạc Dịch. Khi ta thích một người, thì sẽ trói chặt y bên cạnh mình, đây chính là tính cách của ta.” +
Lạc Dịch hạ mắt, không nói gì thêm, không gian rơi vào tĩnh lặng. +
“Lạc Dịch.” Tỏa Vân ngẩng đầu nhìn tiểu tư đứng bên giường, giọng ngọt như làm nũng: “Nói chuyện với ta nhiều chút đi mà, được không?” Trong mắt thiếu niên thoáng bi thương. Hiển nhiên hắn biết rõ vì sao nam tử áo xám trước mặt không muốn nói nhiều, chất giọng khàn khàn chói tai như dao cạo nồi sắt kia là di chứng còn sót lại từ quá khứ. +
Lạc Dịch lúng túng cúi thấp đầu. Tỏa Vân nghiêng người ôm lấy y, hệt một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm. Cơ thể Lạc Dịch ban đầu thoáng sượng, rồi như thường lệ lại thả lỏng, ôm thiếu niên như trưởng bối ôm một đứa trẻ. +
Sắp rồi, chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi. Ta sẽ khiến tất cả mọi người vứt bỏ chúng ta, thế giới của ta không cần kẻ khác, thế giới của huynh cũng chỉ có ta thôi, được không…. +
Tỏa Vân khẽ nhắm mắt, hắn tùy hứng như vậy đấy. Thế giới của hắn nhỏ lắm, nhỏ đến mức không muốn tiếp nhận bất kỳ ai khác, dù có là… Quý Bội Tuyệt cũng không được. Hắn biết thế giới của Lạc Dịch chỉ xoay quanh Tỏa Vân thiếu gia, không liên quan đến tình ái, chỉ đơn giản là thành kính tin tưởng hắn. Có lẽ, phải đợi đến ngày hắn có được sức mạnh của riêng mình, hắn mới có thể…. +
Tỏa Vân rũ mắt, con ngươi u tối đen đặc không lấp ló tia sáng nào. +
*** +
Shin: Sắp tới lúc ngửa bài rồi, hiu hiu +
(Đã beta) +
__________________ +


