Skip to main content

Chương 8: Thay ngươi gỡ tóc

dathaiPiter

Thái Nhất Kiếm phải nung, ngày mai ban ngày sẽ nung. +

Âm Dương Bội phải tìm, tối nay sẽ tìm. +

Về phần Phu Thành khi nào bị hủy diệt? Bị hủy diệt thì phải làm sao? +

Đợi đến khi Phu Thành sắp bị hủy diệt rồi nói. +

Quy tắc sống của Cừu đại thiếu gia trước nay là “hôm nay có rượu hôm nay say, mặc kệ ngày mai phải trái ra sao”. Đừng nói là Phu Thành có thể sắp bị hủy diệt, cho dù nói với y rằng ngày mai y sẽ chết! Tối nay y có việc gì cần làm thì vẫn sẽ làm như thường. Nói cho hay thì gọi là Thái Sơn sụp trước mắt mà vẻ mặt không đổi, nói khó nghe thì chính là không tim không phổi. +

Y tìm một cây bút, viết một mảnh giấy “Phu Thành có nguy”, sai người gửi cho Huyền Thanh đạo trưởng chính nghĩa lẫm liệt, còn mình thì vào lúc đêm khuya vắng lặng, cùng với Diệp Thương, Lục Tịnh, Tả Nguyệt Sinh lén lút đi leo lên Thần Phu. +

“Các ngươi cẩn thận một chút.” +

Diệp Thương giẫm lên dây leo quấn quanh thân cây di chuyển, cẩn thận đi lên trên. +

“Đừng giẫm lên thân cây, đi theo dây leo của ta.” +

Diệp Thương đi đầu, Lục Tịnh thứ hai, Cừu Bạc Đăng đi cuối cùng, Tả Nguyệt Sinh bị kẹp ở giữa, nếu nửa đường có bỏ trốn thì Cừu Bạc Đăng sẽ trực tiếp cho một kiếm. Cây Cổ Phu này của Phu Thành như thể đã mọc ở đây từ lúc trời đất mới mở ra, thân chính của nó chiếm trọn một phần tư diện tích của cả thành. Ban ngày nhìn về phía trung tâm thành sẽ thấy vô số cây gỗ cao màu xám vươn lên từ mặt đất, nâng đỡ tán cây rộng lớn màu bạc nhạt, xa xa trông giống như một khu rừng rậm, nhưng thực tế chỉ có một cây. +

Cừu Bạc Đăng nghiêng mặt qua. +

Lá Phu vào ban đêm cũng sẽ phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, nhưng Diệp Thương dẫn bọn họ đi trên thân chính của Thần Phu, bên ngoài là vô số rễ cắm sâu, to khỏe như một khu rừng rậm, ánh sáng bị che đi phần lớn, chỉ có thể lọt xuống một chút từ trên đỉnh đầu, mỏng và đan xen chảy qua lớp vỏ cây cổ màu xám như một dòng suối trong. +

Tĩnh lặng mà lại xinh đẹp. +

“Tại sao chỉ có thể đi trên dây leo?” Lục Tịnh không cảm thấy đẹp, chỉ cảm thấy âm u. +

“Trên Thần Phu có rất nhiều chim và rắn,” Diệp Thương nói với giọng không vui, “Đừng thấy bây giờ yên tĩnh như vậy, nếu ngươi bước ra khỏi dây leo một bước, ta đảm bảo ngày mai ngươi sẽ biến thành phân rắn.” +

Lục Tịnh rùng mình một cái, nắm chặt dây leo hơn. +

“Không chỉ vì điều này chứ?” Cừu Bạc Đăng đột ngột hỏi. +

Diệp Thương im lặng một lúc. +

“Ừm.” Giọng đối phương trầm xuống, “Còn vì lời hẹn ước.” +

“Hẹn ước gì?” +

“Những người đầu tiên đến Phu Thành đã trồng cây leo dưới gốc cây. Khi cây leo lớn lên, Phu Thành cũng đã được xây dựng xong. Chúc sư nắm lấy dây leo trèo lên cổ Phu, buộc lên sợi tơ ca tụng đầu tiên. Về sau hàng ngàn vạn năm, tất cả các Chúc sư Chúc nữ đều giẫm lên dây leo để lên cây Phu, hát bài tán dương và kết dây, chăm sóc cổ Phu.” +

“Vậy tại sao ngươi…” Lục Tịnh vừa định hỏi tại sao đối phương lại bị đuổi ra khỏi Thành Chúc Tư thì đã bị Tả Nguyệt Sinh ở phía sau véo mạnh một cái. +

“Vậy ngươi có quen một người không?” Cừu Bạc Đăng xen vào hỏi, đơn giản miêu tả lại thiếu niên Chúc sư đã gặp ở nhà Liễu lão gia vào buổi sáng, “Tên hắn là gì?” +

Diệp Thương ngẩn ra một lúc, suy nghĩ kỹ rồi nói: “Không quen.” +

“Ngươi…” Lục Tịnh muốn nói gì đó, Tả Nguyệt Sinh lại véo một cái. +

“Chắc là Chúc sư mới mà lão thành chúc mới nhận năm nay.” Diệp Thương cười như không có chuyện gì xảy ra, “Ta không để ý đến.” +

“Tên mập chết tiệt đừng có véo ta!” Lục Tịnh tức giận quay đầu lại mắng một câu, ngay sau đó run rẩy nói “Không phải ngươi nói đi trên dây leo, chim và rắn sẽ không bị kinh động sao? Sao, sao ta lại cảm thấy… có rất nhiều đôi mắt đang nhìn ta?” +

“Cái gì?!” Sắc mặt Diệp Thương biến đổi. +

Hàng ngàn hàng vạn tiếng vỗ cánh vang lên, vô số đôi cánh đồng loạt dang rộng, vô số bóng đen bay vút lên, dòng ánh sáng như suối trong trên thân cây cổ bị cắt đứt, thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối, gió lớn từ bốn phương tám hướng ập đến bốn người đang đi trên dây leo trên cao. +

Cừu Bạc Đăng vung cổ tay, không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ. +

“Đừng giết chim!” +

Trong tiếng vỗ cánh, Diệp Thương nghe thấy tiếng rút kiếm sau lưng, vội vàng hét lớn. +

“Trên Thần Phu không được giết chóc!” +

Bóng đen đầy trời từ bốn phương tám hướng lao tới, Cừu Bạc Đăng xoay cổ tay, đưa ngang kiếm, vung thành một đường cong! +

Kiếp trước Cừu Bạc Đăng chơi đủ thứ, phi tiêu, tụ tiễn, dao bướm, tất cả những thứ mà thiếu niên thời kỳ nhiệt huyết từng mơ đến, y đều đã chơi qua, chỉ có kiếm là chưa từng động đến. Nhưng như thể có thứ gì đó giống như gen đã được khắc vào trong xương cốt của y, chỉ cần nắm lấy chuôi kiếm là sẽ được đánh thức. Ánh bạc nổ tung trước người y, liên miên nối liền thành một dải ánh trăng lộng lẫy vẩy ra trong bóng tối, áo đỏ của y bay phần phật trong gió, bay phấp phới. +

Trên dưới trái phải, tất cả những con chim lao tới đều đâm vào thân kiếm lạnh lẽo, bị đánh bay ra ngoài hết! +

“Tại sao!” +

Tả Nguyệt Sinh ở phía trước vung vẩy hai tay một cách loạn xạ. +

“Không giết chim thì chúng ta sẽ biến thành phân chim trước!” +

Bốn người bọn họ đi quá sát nhau, giống như bốn con kiến đi thành hàng trên một sợi dây, chỉ có Diệp Thương ở phía trước nhất và Cừu Bạc Đăng ở phía sau cùng mới có đủ không gian để rút vũ khí ra thi triển. Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh ở giữa chỉ có thể dựa vào hai cánh tay của mình để chống đỡ, nếu không với trình độ của hai người họ, trước khi đao kiếm đánh bay đàn chim đã chém vào người mình trước rồi. +

“Gần đây có rắn!” +

Diệp Thương đã làm Chúc sư gần 10 năm, nhắm mắt cũng biết mình đang ở vị trí nào trên Thần Phu. +

“Ngươi muốn mùi máu tanh dẫn tất cả rắn đến đây sao!” +

“Tóc của ta! Đau đau đau!” +

Tu vi Lục Tịnh cao nhất, linh khí của tu sĩ kỳ Định Phách khi gặp phải tấn công sẽ tự động ngưng tụ thành một lớp lá chắn phòng ngự trên người. Nhưng lá chắn lại không thể ngăn được tóc của cậu chàng bị móng vuốt chim quấn vào! Trong nháy mắt hai tay ôm đầu, hét thảm trên dây leo. +

Thân hình Tả Nguyệt Sinh to lớn nhất, bị dòng thác chim lao vào đánh, chân tức thì không đứng vững trên dây leo có phần trơn trượt. Hắn bị một con chim lớn bằng nửa người vỗ vào mặt, “ối” một tiếng đâm về phía trước. Lục Tịnh đang ôm đầu chỉ cảm thấy sau lưng như bị Thái Sơn đè trúng, trước mắt tối sầm lại, suýt nữa thì hộc máu, chân lảo đảo một cái, “cốp” một tiếng đâm đầu vào người Diệp Thương. +

Cừu Bạc Đăng nghe thấy một tràng tiếng đùng đoàng sau lưng, vội vàng quét sạch tất cả chim chóc đang lao tới xung quanh, quay người lại xem. +

Chỉ thấy Tả Nguyệt Sinh giãy giụa lăn từ trên dây leo xuống, “bốp!” một tiếng, va mạnh vào một cành cây mọc ngang bên dưới. Tiếng động lớn đến mức ngay cả cuộc tấn công cuồng bạo của đàn chim cũng dừng lại trong giây lát. Lục Tịnh theo sau cũng rơi xuống, khi cậu chàng đang ở giữa không trung, đàn chim lại tụ tập lại lao tới. Lục Tịnh so với Tả Nguyệt Sinh gầy gò hơn, trong nháy mắt bị đàn chim đâm cho bay vọt lên, “bốp” một tiếng va vào một cành cây phía trên. +

“A a a a!” +

Lục Tịnh nhắm mắt hét thảm, hai tay liều mạng ôm chặt, treo lủng lẳng trên thân cây như một con ma treo cổ, bị đàn chim đâm cho lắc lư. +

Diệp Thương bị hai tên ngốc liên lụy, trượt ngã trên thân cây cổ, hai tay nắm lấy dây leo khó khăn muốn trèo trở lại. Không xa chỗ hắn, trong một khe nứt trên cây mơ hồ có ánh kim loại mờ ảo di chuyển. +

Trên cây này thật sự có rắn! +

“Đồ vô dụng!” +

Cừu Bạc Đăng vừa mắng Lục Tịnh vừa giẫm lên dây leo chạy về phía Diệp Thương. +

“Kỳ Định Phách của ngươi là để ăn hại à! Kết trận đi!!!” +

“Kết trận! Đúng đúng đúng kết trận!” Lục Tịnh vội vàng trèo lên cành cây, “Kết trận gì!” +

“Ta làm sao biết được!” +

Cừu Bạc Đăng phá tan đàn chim lao đến bên cạnh Diệp Thương, đưa tay ra túm lấy cổ áo sau của tên xui xẻo này, xách người nhảy sang một bên. +

Gió tanh phá gỗ mà ra, một con rắn khổng lồ đáng sợ bật lên, cái miệng khổng lồ với răng nanh màu đỏ sậm bất ngờ há to trong bóng tối, cắn về phía Cừu Bạc Đăng và Diệp Thương đang ở giữa không trung. Diệp Thương thậm chí có thể nhìn thấy phần thịt sâu trong cổ họng của nó. Răng nanh sắc bén lạnh lẽo lướt qua chân, cú tấn công đã được mưu tính từ lâu của con rắn khổng lồ đã thất bại. +

Cừu Bạc Đăng một tay cầm kiếm, một tay xách người, vững vàng đáp xuống một thân cây cao hơn. +

“Ngự Phục Trận!” +

Tả Nguyệt Sinh ở phía dưới máu mũi chảy ròng ròng bò dậy, trong lúc hoảng loạn vừa lục lọi đồ trong túi Giới Tử, vừa nhảy cẫng lên hét lớn với Lục Tịnh ở phía trên. +

“Nhanh nhanh nhanh! Mẹ nó ngươi nhanh lên!” +

Con rắn khổng lồ ra một đòn thất bại, men theo sống cây lồi lên trườn xuống, nhanh như chớp tấn công Lục Tịnh. Đại não Lục Tịnh trống rỗng, quên sạch sẽ thủ pháp kết ấn vốn đã không nhớ kỹ. Trong khoảnh khắc sinh tử, cậu ném tấm lưới vàng mà ban ngày dùng để trùm Tả Nguyệt Sinh về phía miệng rắn. +

Lưới vàng trùm trúng mục tiêu, tự động thu lại, chỉ nghe “rắc” một tiếng, hai hàng răng nanh trên dưới của con rắn lớn đập mạnh vào nhau. +

Thoát chết trong gang tấc, Lục Tịnh lồm cồm bò dậy từ trên thân cây, “vèo” một tiếng chạy trốn sau lưng Tả Nguyệt Sinh. Tả Nguyệt Sinh cuối cùng cũng tìm được thứ cần thiết trong túi Giới Tử, vừa quay đầu lại thấy tên trời đánh Lục Tịnh này lại dẫn con rắn lớn đến, sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, không màng thịt có đau hay không, ném ra hai viên Uẩn Lôi Châu. +

Trong tiếng sấm sét đùng đoàng, hành động của con rắn khổng lồ dừng lại, mùi thịt nướng hòa lẫn với mùi khét lan tỏa. +

Bị tiếng sấm kinh động, đàn chim vốn còn đang không ngừng tấn công vỗ cánh lạch cạch, tứ tán bay đi. +

“Xí! Dám muốn ăn lão tử à! Lão tử là thứ ngươi nuốt được sao!” +

Quần áo trên người Tả Nguyệt Sinh rách đông một mảng tây một mảng thành đồ ăn xin, hắn vừa đắc ý vừa nhảy cẫng lên chửi bới, vừa lôi ra một con dao lột da. +

Lục Tịnh kinh hoảng chưa bình tĩnh lại thò đầu ra từ sau lưng hắn. +

Diệp Thương nhanh chóng nhảy từ trên thân cây xuống, mấy lần lên xuống đã đến bên cạnh xác con rắn lớn, thất thần nói: “Sao lại thế này, không thể nào.” +

Cừu Bạc Đăng nhảy xuống. +

Y vừa đến gần xem con rắn bị nổ chết trông thế nào, Tả Nguyệt Sinh đã mổ bụng con rắn lớn, định lột da mang đi. Quỷ mới biết con rắn này ngày thường ăn gì, trên người hôi không thể tả, bị điện giật cháy khét, sau đó máu thịt dính vào nhau, tạo thành một mùi còn khó ngửi hơn cả xác chết trăm lần. Đối với Cừu Bạc Đăng có khứu giác quá nhạy cảm mà nói, quả thực như có người ném một quả lựu đạn sinh hóa từ trên trời xuống. +

“Tả Mập! Về sau ngươi chết chắc rồi!” +

Cừu Bạc Đăng bất ngờ không kịp đề phòng, suýt nữa thì nôn ra. +

Vừa nãy vung kiếm rồi lại thoát khỏi miệng rắn cũng không làm y mệt lả, Tả Nguyệt Sinh làm một nhát dao trực tiếp làm y choáng váng đầu óc. Cừu Bạc Đăng “vèo” một tiếng, lao lên một chỗ cao trên đầu gió, ngồi trên cành cây, ôm bụng một lúc lâu mới đỡ. +

Hai viên Uẩn Lôi Châu vẫn còn dư uy, trong chốc lát, xung quanh yên tĩnh, cả chim và rắn đều không đến nữa. +

Cừu Bạc Đăng bèn tựa vào cành cây, ôm kiếm vừa trông chừng vừa nghỉ ngơi. +

“Không phải đi trên dây leo là an toàn sao?” Lục Tịnh ngồi xổm bên cạnh xác rắn, mặt trắng bệch hỏi. +

“Đúng vậy.” +

Diệp Thương không thể chấp nhận được mà vò đầu, nghĩ mãi không ra. +

Cừu Bạc Đăng trong lòng khẽ động, nghĩ đến Liễu A Nhân. +

Diệp Thương, người tự coi mình là một thành viên của Thành Chúc Tư, bị trục xuất, Chúc nữ trời chọn là Liễu A Nhân bị Rối bóng ám… Đây thật sự chỉ là trùng hợp sao? +

Ý nghĩ vừa lướt qua đã bị y ném ra sau đầu, dù có phải là trùng hợp hay không, y cũng không định quan tâm. Nếu Thái Nhất Kiếm đưa y đến đây là mong y làm siêu anh hùng gì đó cứu vớt thế giới, vậy thì tính toán sai rồi. +

Y chính là một tên ăn chơi bại hoại, mục tiêu cuộc đời là ăn uống vui chơi. +

Cho dù 10 vạn 20 vạn người đều chết thì có liên quan gì đến y? +

Nghiêng đầu, Cừu Bạc Đăng gạt lá Phu bạc ra, nhìn thấy hướng phố Đông không xa mơ hồ có những ngọn đuốc tụ tập lại, tiến về phía này. +

“Các vị à, xem ra chúng ta thật sự sắp bị đuổi giết rồi.” Y chậm rãi nói. +

“Cái gì cơ?” +

Tả Nguyệt Sinh vốn còn đang ngồi xổm suy nghĩ xem có thể mang xác con rắn lớn đi được không, lập tức nhảy dựng lên. +

“Tìm một chỗ trốn đi, Thần Phu lớn như vậy, trong chốc lát không tìm được đâu.” +

Cừu Bạc Đăng buông lá cây ra, chống vào thân cây, vừa định đứng dậy đã hít một hơi lạnh. +

“…vận may chết tiệt gì đây.” +

“Đi mau đi mau.” Tả Nguyệt Sinh vội vàng bẻ hai chiếc răng nanh của con rắn lớn, thấy Cừu Bạc Đăng còn ngồi trên cây không nhúc nhích bèn vội vàng thúc giục, “Cừu đại thiếu gia, ngài còn chờ gì nữa?” +

“Chờ một chút, tóc bị vướng rồi!” +

Cừu Bạc Đăng bực bội đáp lại, tựa đầu vào cành cây, giơ tay lên khó khăn mò mẫm, muốn giải cứu mái tóc của mình. +

Tả Nguyệt Sinh sửng sốt một lúc. +

Ngay sau đó, hắn nhớ lại mái tóc rối bù mà “nhân tài” Cừu Bạc Đăng này tự tạo ra, tức thì dâng lên một dự cảm không lành: “Cừu đại thiếu gia! Đừng! Ngài đừng tự gỡ!” +

Nói rồi, hắn vội vàng chạy tới. +

“Để ta! Để ta!” +

“Cút!” +

Cừu Bạc Đăng xa xa liếc thấy đôi tay dính đầy chất nhầy trong miệng rắn của hắn ta, sắc mặt lập tức thay đổi. +

“Dám đến đây là ta giết ngươi!” +

“Cẩn thận sau lưng——” +

Diệp Thương ở phía dưới vừa giúp Lục Tịnh gỡ tấm lưới vàng của cậu chàng ra, ngẩng đầu lên, đồng tử lập tức co rút lại. +

Cành gãy lá rơi, Phu bạc bị luồng khí mạnh cuốn theo như một dòng thác từ trên trời giáng xuống, một bóng xám trong nháy mắt đã ập đến trên đầu Cừu Bạc Đăng. Đôi cánh dang rộng, bóng tối khổng lồ bao phủ lấy Cừu Bạc Đăng——là một con chim lớn nhanh như sấm sét! Nó như một mũi tên xuyên qua mọi chướng ngại mà đến, móng vuốt sắc bén bất ngờ vươn ra, vồ về phía thiếu niên áo đỏ đang ngồi trên thân cây gỡ tóc. +

Diệp Thương sợ đến mức nhắm mắt lại. +

“Cấm.” +

Bất chợt, có người quát. +

Chim xám, cành gãy lá rơi, Thái Nhất Kiếm tự động ra khỏi vỏ… +

Tất cả đều đứng yên giữa không trung. +

Lúc quát, người đến còn ở rất xa, giọng nói vừa dứt thì hắn đã xách đèn, đáp xuống thân cây mà Cừu Bạc Đăng đang ngồi. +

Chúc y màu tím xanh. +

Chính là thiếu niên Chúc sư ban ngày đã đến nhà họ Liễu. +

Cừu Bạc Đăng đang vật lộn với mái tóc dài ngước mắt lên: “Là ngươi à?” +

Thiếu niên Chúc sư xách đèn, đi về phía y. +

Phía dưới, Tả Nguyệt Sinh dừng bước, lùi lại bên cạnh hai người kia, dùng khuỷu tay huých Lục Tịnh, nhỏ giọng nói: “Xong rồi!” +

“Các ngươi xử lý những kẻ vi phạm bị bắt tại trận như thế nào?” Lục Tịnh nhỏ giọng hỏi Diệp Thương. +

“Trói lại ném vào địa lao, lúc tế lễ thì…” Diệp Thương làm động tác cắt cổ. +

Cừu Bạc Đăng tai thính, nghe thấy cuộc trò chuyện của ba tên ngốc phía dưới, ánh mắt sắc như dao lướt qua mỗi người bọn họ một cái. Ba người chìa tay ra với y, Tả Nguyệt Sinh dẫn đầu lần lượt xếp thành một hàng trên thân cây——bọn họ cũng rất tự biết mình, thấy thiếu niên Chúc sư vừa rồi chỉ bằng một chữ đã làm cho con chim xám đứng yên giữa không trung, ngay cả ý định bỏ chạy cũng không có. +

Ở một mức độ nào đó, việc Tả Mập sống đến bây giờ mà chưa bị đánh chết, không phải là không có lý do. +

“Muốn giết muốn chém lát nữa hẵng hay.” +

Cừu Bạc Đăng lười để ý đến ba tên hề phía dưới, cúi đầu tiếp tục vật lộn với mái tóc. +

“Bây giờ bận lắm.” +

Lồng đèn giấy được cắm nghiêng vào một cành Phu bên cạnh, tiếng ma sát của quần áo phát ra những âm thanh nhỏ, thiếu niên Chúc sư mặc chúc y màu tím xanh quỳ một gối bên cạnh Cừu Bạc Đăng. Hắn đưa một tay ra, giữ lấy xương cổ tay của Cừu Bạc Đăng, dùng lực nhưng không quá mạnh, ấn vào chiếc vòng Quỳ Long lạnh lẽo trên cổ tay, xương ngón tay hơi lún vào da thịt, mạnh mẽ nhưng lại rất kiềm chế. +

Ba người đang rụt đầu rụt cổ ngồi xổm phía dưới từ từ há to miệng. +

Cừu Bạc Đăng chầm chậm nhướng mi. +

Lồng đèn được dán bằng giấy Tuyên thanh nhã, trên đó dùng mực nhạt vẽ những dãy núi liên miên men theo dòng nước. Ánh nến từ bên trong chiếu ra, hắt bóng của núi và nước lên má của thiếu niên Chúc sư, lướt qua gò má, rơi vào trong mắt. +

“Đừng cử động.” +

Thiếu niên Chúc sư nói, rồi lại thấp giọng giải thích. +

“Lát nữa sẽ xong thôi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)