Chương 8: Bạn học mới

“Tùng Tùng, Tùng Tùng, Tùng Tùng.” Mục Húc lặp đi lặp lại cái tên đó hết lần này đến lần khác, cho đến khi sắc mặt của Hạ Tri Tùng càng lúc càng tệ. Cậu ta hiểu rõ hơn ai hết, Hạ Tri Tùng đang cận kề bờ vực bùng nổ. +
“Cho tôi xem vết thương của cậu tí nào.” Mục Húc vừa định ra tay lật áo cậu lên thì một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng đã chặn đứng hành động đó. Vùng da bị Hạ Tri Tùng nắm lấy nóng bừng lên, một cảm giác hưng phấn khó tả xộc thẳng từ xương sống lên não. Hạ Tri Tùng thực sự đã chạm vào cậu ta, lại còn bằng lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi. +
Ngay sau đó, cậu ta nghe thấy một giọng nói trầm thấp khàn khàn, cổ áo cũng bị túm chặt lấy: “Chúng ta chưa thân đến mức có thể tùy tiện lật áo nhau đâu. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, cút xa khỏi tôi ra.” +
Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc, cắt ngang cuộc đối đầu đầy gượng gạo. Theo tiếng quát “Trật tự” của cô Đường, tất cả học sinh không ngoại lệ đều quay về chỗ ngồi. +
Hạ Tri Tùng rút khăn giấy ướt, lau sạch bàn tay vừa chạm vào Mục Húc. Sự đụng chạm của Mục Húc làm cậu buồn nôn, cái thứ ham muốn phô bày ra ngoài mặt kia gần như muốn khắc bốn chữ “Tôi muốn có cậu” lên mặt luôn rồi. +
“Được rồi, cả lớp tạm buông bài tập xuống đã! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển trường đến, cả lớp vỗ tay chào mừng nào.” +
Bạn học này trước đây học ở trường chuyên số 2, nghe nói vì bạo lực học đường nên bị trường buộc thôi học, sau khi nghỉ ở nhà một tháng thì gia đình sắp xếp cho vào trường chuyên này. Đường Đại cảm thấy áp lực rất lớn, cô rất lo lắng Vu Thanh Châu sẽ làm hư học sinh trong lớp mình. +
Nhưng hiệu trưởng nhất quyết đòi Vu Thanh Châu phải vào lớp của cô, một giáo viên bình thường như cô không có cách nào từ chối. +
“Chào mọi người, mình là Vu Thanh Châu, hy vọng có thể chung sống tốt với mọi người.” Vu Thanh Châu đảo mắt nhìn quanh đám đông một lượt, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Rất nhanh, ánh mắt nó dừng lại ở Hạ Tri Tùng đang ngồi ở cuối lớp – vị trí đó rất tốt, cực kỳ thích hợp để nó lười biếng và làm việc riêng trong giờ. +
“Thưa cô, em có thể ngồi ở kia không ạ?” Vu Thanh Châu chỉ vào vị trí góc lớp cạnh cửa sổ ở hàng cuối cùng. Tuy là đang hỏi nhưng người thì đã đeo ba lô bước đến vị trí ưng ý. +
Đường Đại không làm gì được, chỉ đành nói: “Bạn Hạ Tri Tùng là học sinh đứng đầu lớp chúng ta, có chỗ nào không hiểu em cứ hỏi bạn ấy.” +
Tiết thứ ba sáng thứ Sáu là tiết tự học, phần lớn giáo viên phải đi họp, thời gian để học sinh tự điều phối. Đây là lúc kỷ luật khó kiểm soát nhất, với tư cách là Chủ tịch hội học sinh, Hạ Tri Tùng cần đi tuần tra hành lang để duy trì trật tự. +
“Này bạn cùng bàn, có hút thuốc không?” Vu Thanh Châu không biết lôi từ đâu ra một bao thuốc lá trong ba lô, huých tay vào Hạ Tri Tùng hỏi, “Làm một điếu không?” +
“Tôi bị dị ứng thuốc lá.” +
“Dị ứng thuốc lá?” Vu Thanh Châu cười khan hai tiếng, “Tôi thật sự chưa nghe thấy kiểu dị ứng này bao giờ, cậu đúng là mất đi nhiều thú vui rồi đấy.” +
“Trường học cấm hút thuốc, bắt được lần một sẽ cảnh cáo, lần hai sẽ ghi học bạ.” Hạ Tri Tùng cài huy hiệu Hội học sinh lên ngực, đứng dậy nói, “Lần này tôi coi như không thấy, lần sau sẽ là cảnh cáo đấy.” +
“Xì, giả vờ cái gì chứ.” Nhìn bóng lưng Hạ Tri Tùng rời đi, Vu Thanh Châu không nhịn được mà lầm bầm. +
Khi Hạ Tri Tùng hoàn thành một vòng tuần tra quay lại lớp học, chỗ ngồi của cậu đã bị những học sinh không rõ lớp nào chiếm mất. Xung quanh Vu Thanh Châu là một đám đông vây kín, họ tụ tập bàn tán xôn xao, hoàn toàn không có chút kỷ luật nào. +
Học sinh lớp 12A1 dù giận nhưng không dám nói gì, đành nhẫn nhịn tiếng ồn mà vùi đầu viết bài tập. +
Hạ Tri Tùng mở sổ chấm điểm, hỏi: “Các bạn là học sinh lớp nào, tên là gì?” +
Mấy học sinh đó thấy Hạ Tri Tùng đến thì biết điều tản đi, trước khi đi còn hét lớn: “Anh Vu, tan học bọn em lại sang tìm anh!” +
Vu Thanh Châu làm thủ thế “OK” với họ, rồi vắt chéo chân bắt đầu chơi điện thoại. +
“Không được chơi điện thoại, lần một cảnh cáo, lần hai ghi học bạ.” Hạ Tri Tùng viết tên Vu Thanh Châu vào sổ ghi điểm, “Xin lỗi, cậu đã bị trừ điểm.” +
Vu Thanh Châu xoay người sang hướng khác tiếp tục chơi, thái độ bất cần đời. +
“Tôi nhấn mạnh lần nữa, trường học không được chơi điện thoại, hoặc là cậu cất đi, hoặc là nộp cho giáo viên.” +
Vu Thanh Châu bật dậy, chửi bới: “Mày không phải là tay sai của giáo viên sao, làm bộ làm tịch cái gì?” +
“Lăng mạ Chủ tịch hội học sinh, trừ điểm.” Cây bút bi phát ra tiếng sột soạt trên giấy, giọng Hạ Tri Tùng bình thản nhưng lời nói ra lại cực kỳ tàn nhẫn, “Bị trừ đủ 15 điểm sẽ bị buộc thôi học, đây là quy định của trường chuyên, cậu đã bị trừ 2 điểm rồi.” +
Ghi tên xong, Hạ Tri Tùng mang sổ chấm điểm nộp lên bàn cô Đường. Đến khi quay lại, Vu Thanh Châu đã không còn ở chỗ ngồi. Hai chiếc bàn vốn sát nhau bị kéo ra một khoảng trống lớn, chắc hẳn là do Vu Thanh Châu làm trong cơn thịnh nộ. +
Mục Húc ném cho cậu một mẩu giấy vo tròn, dùng ánh mắt ra hiệu cậu mở ra xem. +
Mở ra, bên trong viết: Thằng nhóc chuyển trường đó vừa nãy chửi cậu khó nghe lắm, có cần tôi đi đấm nó một trận giúp cậu không? +
Hạ Tri Tùng vò nát mẩu giấy ném vào thùng rác, không thèm trả lời. Mục Húc lại ném thêm một mẩu nữa, lần này cậu chẳng buồn nhìn đã vứt thẳng vào thùng rác. +
Tan học, đám người chiếm chỗ lúc nãy lại sang tụ tập, một lúc sau Vu Thanh Châu cũng quay lại, mang theo mùi thuốc lá nồng nặc khó chịu. Họ đứng thảo luận ngoài cửa lớp một hồi lâu cho đến khi chuông vào tiết vang lên. +
“Bạn cùng bàn, chúng ta sống hòa thuận nhé.” Hai chiếc bàn đột ngột được đẩy sát vào nhau, khuôn mặt của Vu Thanh Châu phóng đại ngay trước mắt cậu. +
Chưa kịp đáp lại Vu Thanh Châu, Đường Đại đã xuất hiện ở cửa sau và gọi cậu ra ngoài. +
“Hòa nhập với bạn cùng bàn mới thế nào rồi?” +
“Thưa cô Đường, em và bạn ấy không hợp nhau.” +
Đường Đại nhìn vào trong qua cửa sau, chuông vào lớp đã reo được gần một phút mà bạn học kia vẫn gục xuống bàn ngủ, xem ra cũng chẳng phải là nhân tố ham học gì. Hạ Tri Tùng tính tình cô độc, không muốn giao lưu cũng là điều dễ hiểu. +
“Đúng rồi, anh trai em vừa gọi điện đến đấy.” +
Hạ Tri Tùng lập tức tỉnh táo hẳn: “Anh em ạ? Anh ấy nói gì thế cô?” +
“Anh ấy hỏi vết thương của em có đau không, có cần đi bệnh viện kiểm tra lại lần nữa không.” +
“Đau, đau lắm ạ.” Cậu vội vàng tiếp lời. +
Đường Đại xót xa hỏi: “Vậy để cô đưa em xuống phòng y tế xem trước nhé, đau lắm không em?” +
“Em vẫn còn một bộ đề chưa làm xong.” Hạ Tri Tùng từ chối, “Nên tạm thời em không đi đâu ạ.” +



em cần anh trai cơ