Skip to main content

Chương 8: Môi lưỡi quấn quýt

dathaiPiter

Trong cơn mê man, Mộng Vũ rõ ràng cảm nhận được lồng ngực mình đang tựa vào đang dần lớn lên. Từ chỗ gắng gượng lắm mới đỡ được cơ thể bủn rủn của cậu, giờ đây đối phương đã có thể dễ dàng nhấc bổng cả người cậu, ôm trọn vào lòng. +

Cảm giác da thịt kề cận cùng hơi thở nóng bỏng giao hòa này quá đỗi thân mật. Mộng Vũ vô thức giãy giụa muốn thoát ra, nhưng vòng tay rắn chắc ấy vẫn khư khư giữ chặt lấy cậu, thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ về dọc sống lưng như cách cậu từng làm với hắn lúc nãy. +

Đối mặt với hành động vừa nâng niu, vừa bá đạo không chấp nhận cự tuyệt ấy, Mộng Vũ chỉ có thể bất lực rầm rì trong cổ họng: “Buông…” Cậu phải thoát ra ngoài, trạng thái cơ thể cậu hiện tại rất không ổn! +

“Em có sao không?” Dẫu trong hoàn cảnh tối đen như mực của ảo cảnh sụp đổ, Trí Viễn vẫn chuẩn xác ôm gọn vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên bằng một tay. Tay còn lại của hắn không chút phiền hà, kiên nhẫn vỗ nhẹ từng nhịp đều đặn lên lưng cậu. Từ hành động đến lời nói của hắn đều mang theo sự lo lắng và hoảng hốt không thể che giấu: “Tôi phải làm gì mới giúp được em?” +

Cái tên đầu đất này! +

Mộng Vũ trợn mắt, dở khóc dở cười rủa thầm trong lòng. Hồi bảy tuổi đáng yêu biết bao nhiêu, sao đến năm mười tám tuổi lại đáng ghét và cứng đầu thế hả?! +

Haizz, nếu đã không còn sức lực để đẩy ra, cậu chấp nhận buông xuôi luôn! +

Nghĩ vậy, Mộng Vũ mệt mỏi tựa hẳn đầu vào cơ ngực săn chắc của hắn. Mỗi một chữ cậu nhả ra đều mang theo luồng nhiệt khí nóng bỏng, vương vít bên tai đối phương: “Thả lỏng… đừng kháng cự sự tồn tại của tinh thần lực của tôi.” +

Trí Viễn nghe vậy, lồng ngực khẽ chấn động, trầm giọng đáp: “Ừm.” +

Mộng Vũ lập tức phóng thích hết thảy chín tia tinh thần lực mà mình đang nắm giữ. Ngay khoảnh khắc chúng xuất hiện, cậu kinh ngạc phát hiện ra toàn bộ các sợi tơ năng lượng đều được phủ lên một lớp ánh tím lóa mắt, uy áp và năng lượng theo đó tăng vọt, tựa như những chiến binh thần thoại được khoác lên mình lớp chiến giáp rắn chắc nhất để chuẩn bị ra trận. +

Đây chính là hiệu ứng đặc biệt từ huyết mạch Mộng Ma trung cấp sao? +

Cậu khẽ niệm trong lòng: “Thanh!” +

Ngay tức khắc, chín tia tinh thần lực như có ý thức riêng, tự động xoay chuyển, xếp đúng vị trí để dệt thành một vòng tròn ma pháp huyền ảo bao bọc lấy hai cơ thể đang quấn quýt bên nhau, mạnh mẽ thi triển thuật thanh lọc diện rộng. +

Từng luồng ma khí quấy nhiễu khắp các ô ký ức trôi nổi bị lực hút khổng lồ kéo ra, điên cuồng lao về phía Mộng Vũ. Nhưng trước khi chúng kịp chạm vào chóp áo của cậu, lớp khiên tím óng ánh quanh cậu và Trí Viễn đã thô bạo chặn đứng chúng lại, tước đoạt toàn bộ tạp chất đen bẩn, chỉ giữ lại dòng năng lượng thuần túy và nguyên bản nhất. +

Mộng Vũ vươn tay chạm vào mặt trong của lớp lá chắn. Ngay lập tức, cậu đón lấy một dòng năng lượng sạch ấm áp, cuồn cuộn chảy xuôi vào trong kinh mạch. Chúng tôi luyện xương cốt của Mộng Vũ, gột rửa hết thảy tạp chất tồn đọng từ trước đến nay, sau đó thẩm thấu thẳng vào thức hải, ngưng tụ thành từng tia tinh thần lực mới tinh, tiếp tục gia nhập vào mạng lưới thanh lọc không một kẽ hở kia. +

“Nhanh quá!” Mộng Vũ phấn khích đến run người trước tốc độ tu luyện thần thánh này. Cậu mải mê điên cuồng chuyển hóa năng lượng để thăng cấp, mà hoàn toàn không để ý rằng, suốt quá trình đó luôn có một đôi mắt thâm trầm, chuyên chú dõi theo mình không rời một tấc. +

Trí Viễn nương theo ánh tím lập lòe của lớp khiên, cố gắng nhìn rõ gương mặt của người trong lòng, nhưng chút ánh sáng ấy chung quy vẫn quá mờ mịt, hắn chỉ có thể nhìn thấy trên ngón trỏ của cậu ấy, ở đốt ngón tay thứ hai có một nốt ruồi son. +

Trên làn da tuyết trắng mọc lên một chấm đỏ rực mị hoặc… Hút mắt đến kỳ lạ, khiến trong lòng hắn nảy sinh một khát vọng nguyên thủy đầy nguy hiểm: muốn ngậm lấy ngón tay đó, cắn nhẹ một cái rồi nuốt chửng vào bụng. +

Theo thời gian dần trôi, số lượng tia tinh thần lực mới sinh ra càng ngày càng nhiều, lượng năng lượng đổ về cơ thể Mộng Vũ cũng theo đó mà trở nên khổng lồ, điên cuồng. +

“Ư…” Mộng Vũ khẽ hừ một tiếng đau đớn. Cậu cảm thấy các kinh mạch của mình bắt đầu quá tải, cảm giác căng phồng ngày một rõ rệt, mang đến những cơn đau nhức nhối. Hơn thế nữa, năng lượng tràn vào quá nhanh khiến cậu không kịp chuyển hóa, bắt đầu có dấu hiệu tràn ra ngoài vô cùng lãng phí. +

Ngay lúc cậu đang tiến thoái lưỡng nan, không biết nên tiếp tục hay dừng lại, thì cảm giác ấm nóng nơi bụng dưới một lần nữa bùng lên dữ dội, và lần này còn cuồng nhiệt, mãnh liệt hơn lần trước gấp bội. Phía dưới lớp áo mỏng, những hoa văn tím đen huyền bí của tộc Mộng Ma đã triệt để thành hình ngay tại vùng đan điền, để lại trên làn da trắng nõn dưới rốn một chuỗi ấn ký kiều mị, xinh đẹp đến nghẹt thở. +

Má nó chứ! +

Nước mắt sinh lý vì đau và nóng liền trào ra làm nhòe đi tầm nhìn. Mộng Vũ cảm thấy cổ họng mình khô khốc như lửa đốt, cơn khát cuộn trào ập đến như thủy triều đánh sập toàn bộ lý trí yếu ớt còn sót lại, chỉ để lại một ý niệm nguyên thủy duy nhất trong đầu cậu. +

Cậu cần nước! Cậu muốn thứ gì đó mát lạnh để giải tỏa cơn nóng thiêu đốt này! +

Trí Viễn không khó để nhận ra người trong lòng lại đang phát sốt. Cả cơ thể Mộng Vũ mềm nhũn như một vũng nước dựa sát vào lồng ngực hắn, nếu không có bàn tay to bản của hắn đang ôm chặt bên hông thì cậu đã trượt ngã từ lâu. +

Hắn hơi cúi đầu xuống, đang định mở miệng hỏi xem cậu gặp phải chuyện gì, thì hơi thở nóng bỏng, mang theo mùi hương thanh tân ngọt ngào của thiếu niên đã kề sát bên môi hắn. +

“Nước… cho tôi uống nước…” +

Nói rồi, Mộng Vũ rướn người lên, bất chấp tất cả mà áp đôi môi mềm mại, nóng bỏng của mình lên môi hắn. Đầu lưỡi của cậu khẽ liếm láp lên cánh môi dưới của Trí Viễn như một con thú nhỏ đang khát cầu sự che chở, sau đó trúc trắc, nôn nóng chen vào giữa hai làn môi đang đóng chặt của hắn, ra sức luồn lách vào bên trong để tìm kiếm nguồn nước mà bản năng cậu đang mong cầu. +

Lực tì nặng bất chợt khiến Trí Viễn phải chống một tay ra sau mới giữ cho mình không ngã, một tay còn lại siết chặt vòng eo thon của Mộng Vũ, giữ cậu bám vững vào người mình. +

Lực tì nặng bất chợt từ cơ thể thiếu niên khiến Trí Viễn phải chống một tay ra sau mới giữ vững được trọng tâm, bàn tay còn lại siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Mộng Vũ, kéo sát cậu vào người mình. +

“Nước…” +

Mộng Vũ thầm thì bằng giọng mũi, thanh âm ngọng nghịu lại mang theo chút nghẹn ngào van nài ấy giống như một loại ma âm dẫn lối, khiến người nghe tự nguyện dâng hiến tất cả để thỏa mãn mọi mong muốn của cậu. +

Hơi thở gấp gáp, nóng bỏng của người trong lòng cứ quấn quýt bên môi, Trí Viễn cảm thấy lồng ngực mình nghẹt lại. Đầu óc vốn luôn tỉnh táo, nhạy bén của hắn cũng theo đó mà dần mơ hồ, chìm đắm vào một thứ men tình dịu ngọt. +

“Tôi là ai?” Giọng Trí Viễn khàn khàn, lúc hỏi ra câu này, hắn nói rất khẽ, mang theo một chút ý dụ dỗ hỏi dò: “Trả lời rồi sẽ cho em uống…” +

Mộng Vũ khò khè đáp trong vô thức: “Trí Viễn—” +

Lời nói vừa dứt, cái miệng đang mấp máy của cậu đã bị người chặn đứng, sau ót bị bàn tay lớn áp lên, ghì chặt. Cậu từ thế chủ động trèo lên người Trí Viễn đổi thành bị người nọ giam cầm vào lòng, lớp áo mỏng vén lên, bờ lưng nhẵn nhụi thẳng tắp bị vuốt ve khẽ run run. +

“Ưm… hưm…” +

Mộng Vũ ngửa cổ đón nhận nụ hôn nồng nhiệt, tham lam nuốt trọn sự mát lạnh, ngọt ngào nơi đầu lưỡi giao thoa để giải tỏa cơn khát đang không ngừng kêu gào trong huyết quản. Hai người cứ thế quấn quýt giữa hơi thở của đối phương, chìm đắm trong cảm giác da thịt kề cận đầy thân mật suốt hàng giờ đồng hồ. +

Những luồng năng lượng thuần khiết được chuyển hóa từ ma khí vẫn lũ lượt tràn vào cơ thể Mộng Vũ. Nhưng lúc này, lượng linh năng dư thừa không còn bị bỏ xó chờ tan biến lãng phí nữa, mà thông qua nụ hôn sâu, chúng chầm chập truyền sang kinh mạch của Trí Viễn. Giữa hai người chập chờn những đường hoa văn tím nhạt óng ánh, âm thầm hình thành nên một sợi dây liên kết linh hồn tạm thời giữa Mộng Ma và người được chọn. +

Bọn họ không chỉ tận hưởng sự quấn quýt không ngừng từ thể xác mà còn là sự giao thoa của linh hồn, và cả sự thư thái đón nhận những năng lượng tinh khiết nhất, một trải nghiệm thăng hoa tột đỉnh mà chưa một chiến sư nào đặt chân đến. +

Không biết đã qua bao lâu, ảo cảnh xung quanh đột ngột xoay chuyển. Khung cảnh đen tối, đổ nát ban đầu biến mất, thay vào đó là một căn phòng rộng lớn, xa hoa mang đậm hơi thở của giới quyền quý. Trí Viễn vẫn giữ nguyên tư thế bế thiếu niên trong lòng, vừa dịu dàng hôn mút, vừa chậm rãi sải bước về phía chiếc giường lớn đặt ở trung tâm căn phòng. +

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống mặt nệm mềm mại, sau đó tự mình phủ người lên, ghé sát tai thiếu niên thủ thỉ: “Có thể nói cho tôi biết, em tên là gì không?” +

Vừa dứt khỏi nụ hôn sâu kéo dài, Mộng Vũ chỉ biết nằm thở dốc, hai gò má đỏ ửng vì thiếu oxy. Nghe hắn hỏi vậy, cậu vội vã nghiêng đầu sang một bên, cả hành động lẫn lời nói đều lộ rõ vẻ né tránh: “Tôi là ai… anh không cần biết.” +

Trong lòng Mộng Vũ bây giờ rối như tơ vò. Cậu ngượng đến mức da gà da vịt thi nhau nổi lên, chỉ muốn ngay lập tức lao ra ngoài ban công hét thật lớn rồi nhảy xuống cho xong, hoặc tìm cái hố nào đủ sâu để chui tọt xuống đó trốn tránh hiện thực. +

Nụ hôn đầu đời của cậu… vậy mà lại mất tiêu trong hoàn cảnh mơ hồ này rồi! +

Cậu hậm hực liếc xéo Trí Viễn một cái. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai lộ vẻ vô tội của hắn, rồi lại nhớ đến cảnh chính mình vừa rồi điên cuồng trèo lên người ta đòi hôn, Mộng Vũ lại suy sụp muốn ôm đầu bật khóc, hoàn toàn không biết phải trút giận vào ai. +

Trái ngược với nội tâm đầy mâu thuẫn của cậu, trong lòng Trí Viễn lúc này chỉ có một khao khát duy nhất: Hắn muốn biết người con trai đang nằm dưới thân mình là ai. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể tìm thấy cậu ở thế giới thực, lồng ngực hắn lại dâng lên một nỗi hưng phấn tột cùng, trái tim bất giác đập nhanh liên hồi. +

“Em biết tên tôi, nhưng lại nhất quyết giấu tên mình… Có phải tôi đã làm điều gì khiến em không vui không?” Hắn hơi hạ giọng, âm điệu trầm xuống, càng về cuối câu càng không giấu nổi vẻ tủi thân, cô độc. +

Vành tai Mộng Vũ đỏ chín, cậu bất lực giơ hai tay che mặt, không dám nhìn thẳng vào đối phương thêm một giây nào nữa. Cái dáng vẻ giống như một chú chó lớn bị bỏ rơi này của hắn hoàn toàn trái ngược với bộ dạng kiêu ngạo, kiệm lời ngoài đời thực! Nếu như gã này biết người mà hắn đang hạ mình van nài lại là đứa bạn học từng bị coi là phế vật cấp F… à giờ là cấp D, liệu hắn có cảm thấy bài xích và ghê tởm không? +

Thấy cậu vẫn im lặng, Trí Viễn lại tiếp tục ghé tai thì thầm. Những từ ngữ mập mờ, dung túng như “bé ngoan”, “cục cưng” lần lượt được hắn thốt ra không chút ngượng ngùng, khiến Mộng Vũ xấu hổ đến mức chỉ muốn vùi chặt mặt vào gối. +

Đang lúc cậu tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao để thoát thân thì giọng nói máy móc của tinh linh vang lên, tựa như một vị cứu tinh rọi ánh sáng xuống vũng lầy: +

[ Thời gian đếm ngược 5 tiếng đã kết thúc! Trạng thái huyết mạch Mộng Ma trung cấp chính thức đóng lại! Xóa bỏ toàn bộ hiệu ứng đặc biệt! ] +

Mộng Vũ nghe thấy thông báo mà mừng rớt nước mắt. Cảm giác bủn rủn, nóng nực trên cơ thể lập tức triệt tiêu, cậu lấy lại sức lực, vội vàng dùng hết sức bình sinh đẩy tên đáng ghét đang đè trên người mình ra. +

Cậu chỉ kịp để lại một câu: “Anh lo mà xử lý con ma vật bên ngoài đi!” rồi cụp đuôi, chật vật chạy trối chết ra khỏi thức hải của hắn. +

Không gian dần chìm vào tĩnh lặng, hương thơm mát vẩn vơ bên cánh mũi cũng dần tan mất, Trí Viễn biết người ấy đã đi rồi. Hắn nhắm hờ mắt, đưa tay lên chạm khẽ vào môi như đang dư vị lại cảm giác khi môi lưỡi giao hòa ban nãy, giây sau mới nói khẽ: “Tôi sẽ tìm được em.” +

——————————————- +

Peng lảm nhảm:  +

Bão một lần 5 chương quá đã luôn ha cả nhà hí hí. +

Peng vẫn đang rất phân vân cho bộ này là NP hay 1V1… Mà hiện giờ lượng độc giả theo dõi bộ này cũng không nhiều để mở khảo sát nữa. Haizzz…. Nếu không có thay đổi gì thì Peng sẽ viết theo dự kiến của mình là NP nha (1v4) +

Truyện theo đuổi cả tuyến tình cảm và thăng cấp nên sẽ khá dài, mọi người hãy để lại thiệt nhiều lời nhắn làm động lực cho Peng nha! Cảm ơn mọi người hihi +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)