Skip to main content

Chương 8: Hảo cảm của đại mỹ nhân gian thần đối với công mới up up up!

dathaiPiter

Tào Phương Chính, chính là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của cố hoàng hậu Tào thị. +

Thuận Nguyên Đế tổng cộng từng mất hai đời hoàng hậu, một vị là mẫu thân của Hiền vương – Liễu thị, một vị khác chính là Tào thị này. +

Khoảng 7 năm trước, Tào thị nhờ tính tình dịu dàng nhã nhặn, hiền huệ thục đức mà được sắc phong làm hậu, mới chưa đầy một tháng, Thuận Nguyên Đế bỗng quyết định cải trang đi tuần đến quê nhà của Ôn Trác là Miên Châu, chuyến đi này chỉ có Cấm vệ quân đi theo, không ai hay biết mục đích. +

Chỉ nghe nói sau khi Thuận Nguyên Đế trở về thì vô cùng thương cảm, Tào hoàng hậu luôn ở bên cạnh tận tâm chăm sóc. +

Nào ngờ Thuận Nguyên Đế trên đường đi không may nhiễm bệnh đậu mùa, vì tâm trạng sa sút nên vừa về cung đã đột ngột phát bệnh, Tào hoàng hậu nhiều đêm khuyên can an ủi cũng không may bị lây nhiễm. +

Trải qua quá trình cứu chữa cực kỳ hung hiểm, cuối cùng Thuận Nguyên Đế khỏi bệnh, nhưng Tào hoàng hậu lại qua đời. +

Thuận Nguyên Đế vạn phần áy náy, ngay lập tức sắc phong nhi tử của Tào hoàng hậu là nhị điện hạ Thẩm Trinh làm thái tử. Để bịt miệng mọi người, khi quần thần còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã trực tiếp phong đại điện hạ Thẩm Bật làm Hiền vương, chặt đứt ý nghĩ đoạt ngai vàng của người nọ. +

Nào ngờ hành động phế trưởng lập ấu này lại càng khiến nhiều hoàng tử ngo ngoe rục rịch, cho rằng bản thân cũng có tư cách, trong số đó có Thẩm Sân. +

Mẫu tộc của Tào hoàng hậu cũng nhờ đó mà được hưởng lợi, những huynh đệ không ra gì của nàng đều được phong quan, hơn nữa nhờ mối quan hệ với thái tử mà có hoành hành bá đạo cũng không ai dám đắc tội. +

Không chỉ Thẩm Trưng, những hoàng tử không có bối cảnh như Thẩm Sân cũng không ít lần bị tộc Tào thị khinh miệt, cho nên Thẩm Sân mới căm hận ngoại thích như vậy, sau khi đăng cơ hận không thể đuổi tận giết tuyệt. +

Tào Phương Chính này ban đầu không được ở lại kinh thành làm quan, mà bị phái đến Kiềm Châu khá nghèo khó. Thuận Nguyên Đế vốn đặt kỳ vọng cao vào đối phương, nhưng tiếc rằng những năm qua cũng không lập được công gì quá lớn, dần dần bị ông ta lãng quên. +

Thuận Nguyên Đế cả đời này cũng chỉ mãi nhớ thương mối tình đầu là Thần phi, chút áy náy với Tào thị đã bị thời gian bào mòn cạn kiệt từ lâu, cho nên Tào Phương Chính mấy lần khẩn cầu được điều về kinh thành đều bị ông ta lấy cớ không có chỗ trống mà bác bỏ, thế là đối phương ở lại Kiềm Châu ròng rã 6 năm. +

Lần này có thể về kinh thành là vì hội cờ Xuân Đài. +

Sự kiện trọng đại của cả nước này đã trở thành thời cơ để không ít quan địa phương xin vào kinh. Tâm trạng Thuận Nguyên Đế đang tốt, nếu không có vấn đề gì thì ông ta sẽ cố gắng để bọn họ đến góp vui, thuận tiện giáp mặt bái tạ thiên tử. +

Quan địa phương vào kinh thường đều ở tại hành quán, những hoàng thân quốc thích như Tào Phương Chính được hưởng đãi ngộ còn cao hơn một bậc. Vì để khoe khoang sự tôn vinh này mà đối phương không về Tào phủ ở. +

Giờ phút này, Tào Phương Chính nghiễm nhiên đã là trung tâm của đám đông, giẫm trên một đôi đôi ủng gấm dệt kim tuyến cỡ lớn, thêu hoa văn mặt thú, do vừa uống rượu nên chóp mũi hiện lên màu đỏ bóng nhẫy, một cái bụng phệ tròn vo căng phồng dưới đai lưng, cái miệng rộng vuông vức với đôi môi dày đang hớn hở tự đắc nói: “Các vị có chỗ không biết.” +

Trong tay ông ta nắm một sợi roi ngựa, dùng roi ngựa hất vạt áo của Liễu Ỷ Nghênh ra với dáng vẻ cao cao tại thượng , để lộ một vết bớt tròn màu đỏ sậm dưới xương quai xanh, phía trên ngực. +

“Nữ tử này là một nữ tặc Yên Chi bỏ trốn từ Kiềm Châu!” +

“Tặc Yên Chi là gì?” Quan viên các nơi ở trong hành quán không hiểu gì, nhao nhao vây quanh Tào Phương Chính, tạm thời không nhắc tới vài phần tò mò vài phần tâng bốc, dù sao thì mục đích được vây quanh chú ý mà Tào Phương Chính mong muốn đã đạt được. +

“Năm xưa, bến đò Lương Hà ở Kiềm Châu của ta xuất hiện một đám nữ tặc, chủ động tiếp đãi những phú thương và quan viên đi thuyền qua lại. Những phú thương quan viên đó không biết trúng phải tà môn gì của bọn ả mà đi theo về thôn, ai ngờ chỉ ở lại một đêm đã bị cướp sạch tài vật, ném trở lại đường quan.” +

Có người hít sâu một ngụm khí lạnh: “Còn có chuyện lạ như vậy sao?” +

Tào Phương Chính: “Bản quan nghe được việc này thì nổi trận lôi đình. Dưới sự cai trị của ta, sao có thể để một đám nữ tặc hoành hành ngang ngược như vậy chứ? Thế là bản quan dẫn binh trấn áp, lại phát hiện đám nữ tặc này đóng giả lương dân, trà trộn vào trong bá tánh bình dân, khó lòng phân biệt.” +

“Nhưng chuyện này không làm khó được bản quan. Bản quan lệnh cho một đội quan binh ngụy trang thành phú thương, ngồi thuyền đến bến đò, quả nhiên bị bọn ả nhắm tới. Đúng lúc bọn ả mưu toan ra tay, quan binh đã mai phục từ trước ùa ra, bắt giữ toàn bộ. Lúc này mới phát hiện, thì ra cái thôn đó, già trẻ lớn bé, tất cả đều là nữ tặc!” +

Không biết ai lên tiếng khen ngợi đi đầu: “Tào đại nhân đúng là anh minh thần võ, vì dân trừ hại!” +

“Tào đại nhân đa mưu túc trí, tại hạ tự thẹn không bằng.” +

“Dân chúng Kiềm Châu thật có phúc.” +

“Ai có thể ngờ một đám nữ tặc lại chiếm giữ cả một ngôi làng, đúng là chuyện khó tin.” +

Tào Phương Chính càng thêm đắc ý tự mãn: “Không phải vậy, bọn ả vốn chính là dân địa phương, chỉ là ỷ vào việc đàn ông ra ngoài tu sửa đê điều mà đọa lạc, làm bậy làm xằng mà thôi.” +

Có người ngạc nhiên: “Đàn ông trong thôn này đều đi sửa đê hết rồi sao? Tại sao không giữ lại vài người canh gác trong thôn, quản giáo những nữ nhân vô pháp vô thiên này?” +

Người bên cạnh đáp: “Ấy, đồng liêu có chỗ không biết, 7 năm trước Kiềm Châu ngập lụt lớn, mấy ngôi làng đều bị cuốn trôi, dân chúng lưu lạc khắp nơi, triều đình còn cấp không ít bạc để cứu trợ thiên tai đấy, cho nên con đê này bắt buộc phải sửa, hơn nữa phải đẩy nhanh tốc độ.” +

“Thì ra là thế.” +

Tào Phương Chính cười lạnh: “Đúng vậy, triều đình quan tâm chăm sóc nạn dân như thế, vậy mà bọn ả lại không nghĩ đến chuyện báo đáp, ngược lại còn vào rừng làm cướp. Sau khi bắt giữ bọn ả, bản quan vốn định chém hết, nhưng nghĩ đến dân số Đại Càn ta xưa nay thưa thớt, bèn giơ cao đánh khẽ, in lên dấu nung đặc thù trên ngực bọn ả, đặt tên là tặc Yên Chi, bán cho giáo phường hoặc các thôn trang làm nô tỳ, cũng để nhắc nhở các chủ nhân khi nhìn thấy dấu ấn thì phải cẩn thận hơn.” +

“Nhưng sao tặc Yên Chi sao lại xuất hiện ở kinh thành cơ chứ?” +

“Đúng vậy, nhìn dáng vẻ của nàng, cách ăn mặc trang điểm cũng không giống xuất thân từ nhà tầm thường, chỉ riêng bộ đồ trên người này, là của Thúy Ngọc Hiên đi.” +

Tào Phương Chính híp hai con mắt sưng húp lại, cũng phát hiện ra cách ăn mặc của Liễu Ỷ Nghênh không tầm thường, tuy không đến mức là đại tiểu thư nhà nào nhưng có thể nhìn ra cuộc sống khá tốt. +

Ông ta đột ngột vung roi quất mạnh một cái, xé rách lớp sa la hồng nhạt trước ngực Liễu Ỷ Nghênh, lộ một vệt máu dài. +

(*) Sa la là một loại lụa truyền thống đặc biệt của TQ, thuộc kỹ thuật tổ chức hoa văn “xoắn sợi dọc”. Lịch sử của nó có thể truy ngược đến cuối thời đại đồ đá mới; đến thời Thương – Chu đã có bước phát triển ban đầu, kỹ thuật “tứ kinh giảo la” (bốn sợi kinh xoắn) dần hoàn thiện. Đặc trưng của sa la là các sợi dọc được xoắn lại để tạo thành những lỗ nhỏ đều nhau trên bề mặt vải. Nhờ đó, vải vừa mỏng nhẹ, thoáng khí, lại bền chắc, khó rách. Áo nữ bằng sa la khai quật tại núi Trà Viên (Phúc Châu) thời Tống có trình độ thủ công có thể sánh ngang với “tố sa thiền y” trong mộ Hán Mã Vương Đôi. Sản phẩm loại này còn theo con đường tơ lụa trên biển mà xuất khẩu ra nước ngoài. +

Nếu là nữ tử bình thường, bị quan sai áp giải, áo quần xốc xếch, chịu sự hà khắc này, nhất định sẽ thấy nhục nhã đến mức không chốn dung thân, nước mắt giàn giụa, hận không thể đâm đầu chết cho xong để giữ toàn vẹn thể diện. +

Nhưng Liễu Ỷ Nghênh không những không kêu một tiếng nào, mà còn hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt kinh ngạc, khinh miệt hay dò xét của quan viên khắp sảnh. Nàng quỳ thẳng tắp, như thể những ánh mắt đó chỉ là chén trà để qua đêm nhạt nhẽo vô vị, vẩn đục và nhạt nhòa, không thể khuấy lên gợn sóng. +

Trang phục trên người nàng rách toạc một mảng, vết roi cũng đang rỉ máu, nhưng trong mắt nàng lại không có nửa giọt nước mắt, ngược lại còn sáng bừng đến dọa người, giống như có một thanh đao tàn nhẫn, muốn phóng từ trong đôi mắt rực cháy hận ý kia ra, băm vằm Tào Phương Chính. +

Vài quan viên xung quanh thầm kinh hãi, thế mà lại bị ánh mắt của nàng chấn nhiếp đến mức phải cụp mắt xuống, quay đầu đi, chỉ cảm thấy không khí cũng trở nên lạnh lẽo vài phần. +

“Các ngươi nhìn ánh mắt của ả xem, đây đâu phải là ánh mắt mà một nữ tử nên có!” Tào Phương Chính ỷ vào việc có quan binh ở đây, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, ông ta tiếp tục nói: “Năm xưa, khi áp giải đám tặc Yên Chi này, có một thiếu nữ 16 tuổi, thừa dịp trời tối, lấy cành cây mài nhọn làm dao găm, đâm quan binh canh giữ, dẫn theo một đội 18 nữ tặc, trốn vào Bạc Châu.” +

“Shhhh, Bạc Châu? Vậy chẳng phải là…” Có người muốn nói lại thôi. +

Bạc Châu năm đó thuộc phạm vi quản hạt của Ôn Trác, những năm gần đây vị Ôn đại nhân này có thể nói là một bước lên mây, trở thành hồng nhân số một trước mắt hoàng đế. +

Tuy nói y không kéo bè, không kết phái, bề ngoài có vẻ như hành xử phóng đãng, hoàn toàn không để tâm đến quyền lực, nhưng y lại là một quyền thần danh xứng với thực. +

Bởi vì những lời y nói, Thuận Nguyên Đế cuối cùng đều sẽ đồng ý. +

Điều này ngoài việc Ôn Trác quả thật học thức uyên bác, nói lời có trọng lượng ra, còn không thể tách rời khỏi sự nể trọng phi thường của hoàng đế dành cho y. +

Tóm lại, vị này là một tồn tại đặc biệt, thấy Tào Phương Chính sắp sửa kéo theo Ôn Trác vào chuyện này, có vài quan địa phương muốn chuồn êm, lo lắng chuốc vạ vào thân. +

Tào Phương Chính lại không nghĩ sâu xa như vậy. Một là Ôn Trác đã rời Bạc Châu 4 năm, hai là chỉ xử trí một tặc Yên Chi mà thôi, nói thế nào cũng không kinh động đến chưởng viện của Hàn Lâm viện. +

“Bản quan đã liên lạc với phía Bạc Châu ngay lập tức, Bạc Châu cũng dốc toàn lực phối hợp bắt giữ. Chỉ tiếc rằng nữ tử này trời sinh ngoan độc, quỷ kế đa đoan, ả chưa tiến sâu vào Bạc Châu mà dẫn theo đám nữ tặc đó leo qua núi lớn, chạy đến nơi khác rồi. Nào ngờ hôm nay ả bám víu được chất tử nào đó, lại trắng trợn chạy đến kinh thành, tiếc thay đụng phải bản đại nhân, lúc này mới đưa ả ra chịu tội trước pháp luật được!” +

“Hay! Tào đại nhân quả là có một đôi mắt tinh!” +

“Mắt tinh ư? Ta thấy là có mắt không tròng thì có.” Một giọng nói vừa khinh mạn vừa kiêu ngạo từ phía sau đám đông truyền đến. Chỉ thấy ngũ hoàng tử vốn đã lủi mất tăm từ sớm lại nghênh ngang bước tới, hắn gạt đám đông sang một bên, đi thẳng tới giữa Tào Phương Chính và Liễu Ỷ Nghênh, sau đó không khách khí kéo Liễu Ỷ Nghênh đứng dậy. +

Trong hành quán, quan sai là người có địa vị thấp nhất. Cho dù thân phận của Thẩm Trưng có lúng túng khó xử đến đâu, suy cho cùng hắn cũng là hoàng tử, sao bọn họ dám ngăn cản. +

Liễu Ỷ Nghênh quỳ đến mức có chút tê rần, đứng lên suýt nữa thì loạng choạng, may mà Thẩm Trưng đỡ, nàng rất nhanh đã đứng vững lại. +

Nàng có chút ngạc nhiên ngước nhìn Thẩm Trưng. +

Thật ra, lúc chuyện này xảy ra, khi Thẩm Trưng lủi đi, nàng cũng không hề oán trách gì, bởi vì xét về mặt tình cảm thì có thể tha thứ được. +

Thân phận các nàng thấp hèn, vốn dĩ không có giao tình gì với Thẩm Trưng, hơn nữa, Thẩm Trưng vừa bị Ôn Trác tát một cái đuổi ra khỏi Ôn phủ, trong lòng không uất ức đã là may rồi, sao còn có thể ra mặt vì các nàng. +

Cho nên ngay từ đầu nàng đã không gửi gắm hy vọng lên người Thẩm Trưng, mà bảo Giang Man Nữ mau chạy đi tìm Ôn Trác nghĩ cách. +

Nhưng mãi cho đến khi bị quan sai đè quỳ xuống, bị giật tung vạt áo, bị quất roi, nàng cũng không dám nhắc đến tên của Ôn Trác, nàng sợ lỡ miệng sẽ làm nhiễu loạn trù tính của y. +

Không ngờ, tới giờ phút này, Thẩm Trưng lại là người xuất hiện trước. +

Ôn Trác và Giang Man Nữ lúc này cũng đang ngồi xe ngựa chạy tới. Ôn Trác xuống xe, gió vờn bay tà áo, cũng lướt qua khuôn mặt thanh diễm của y. Nha dịch canh cửa nhìn thấy y thì bất giác ngưng thở, tâm thần nhộn nhạo. +

Dẫu là một nam nhân, nhưng cũng đẹp đến mức khiến người ta chấn động. +

Lại thấy Ôn Trác đạm mạc lấy nha bài ra, đám nha dịch giương mắt nhìn một cái mới hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ rạp xuống đất: “Chưởng viện đại nhân!” +

Ôn Trác không nói một lời, nhấc chân bước qua cửa lớn hành quán. +

Vào trong rồi mới phát hiện bên trong đang giằng co. Giang Man Nữ vừa định xông vào đám đông lại bị Ôn Trác giơ tay cản lại. +

Ôn Trác bất động thanh sắc đứng phía sau đám đông, lẳng lặng nhìn Thẩm Trưng đang đỡ Liễu Ỷ Nghênh đứng dậy. +

Tào Phương Chính quan sát trên dưới một phen, có chút thắc mắc sao bỗng dưng tiểu tử này lại có gan như vậy. Ông ta quơ quơ roi ngựa cười rộ lên: “Ta còn tưởng chất tử điện hạ thấy tình thế không ổn, đã trốn về nhà rồi. Ồ ta quên mất, chất tử điện hạ vẫn chưa được thánh thượng triệu kiến, không về nhà được đâu nhỉ? Có cần ta ở trước điện nói giúp vài lời tốt đẹp, để thánh thượng dẫu trăm công ngàn việc cũng có thể nhớ tới hay không?” +

Ông ta nói xong thì tự cất tiếng cười to. Mấy kẻ ở bên cạnh vọng tưởng nịnh hót thái tử cũng hùa theo cười hì hì hai tiếng, những người khác thì cẩn trọng quan sát, không muốn đắc tội bất kỳ ai. +

Thẩm Trưng cũng cười, nhưng chỉ cười một cái rồi thôi. Hắn chắp tay sau lưng, ỷ vào lợi thế chiều cao, cố ý nâng cằm bễ nghễ nhìn Tào Phương Chính: “Có thứ ngu xuẩn nhà ngươi ở đây, ta rất nhanh là có thể diện kiến thánh thượng rồi.” +

Tào Phương Chính đâu chịu được loại sỉ nhục này, tuy địa vị của ông ta không bằng hoàng tử, nhưng tỷ tỷ của ông ta là vì thánh thượng mà chết, cháu trai của ông ta là thái tử đương triều, đắc tội ông ta tức là đắc tội tộc Tào thị. Khoan nói đến việc Thẩm Trưng chỉ là một tên ngốc bị Thuận Nguyên Đế chán ghét ruồng bỏ, dù là Hiền vương ở đây thì có thể làm gì được! +

“Điện hạ cẩn thận nghiệp từ miệng mà ra. Vì một nữ tặc Yên Chi sợ tội lẩn trốn, điện hạ vậy mà lại đối đầu với ta, với thái tử. Chẳng lẽ thật sự ứng nghiệm với câu nói kia của Tư Thiên Giám, điện hạ bẩm sinh ngũ khuy, chưa mở linh khiếu?” +

Tào Phương Chính cứ tưởng mình châm chọc cay nghiệt rất đúng chỗ, cho nên khá đắc ý. Ông ta vừa chuẩn bị một lần nữa cất tiếng cười to thì chỉ thấy Thẩm Trưng dứt khoát lưu loát, nhấc chân lên đạp mạnh vào ngực mình. +

Tào Phương Chính né không kịp, bị đạp trúng phóc, tức thì chỉ cảm thấy ngực tức nghẹn, trước mắt tối sầm, ngã ngửa về phía sau. +

Cũng may nhờ có thân hình núng nính mỡ lực lưỡng, thêm vào việc phía sau có người, ông ta loạng choạng lui lại hai bước đã được người ta đỡ lấy, không bị thương gì. +

Chỉ là trên ngực có một dấu chân in rõ mồn một lên áo gấm, rất đỗi buồn cười. +

Thẩm Trưng thấy thế tiếc nuối thở dài một hơi, lầm bầm tự nói: “Lực của thân thể này yếu quá, phải luyện tập thêm rồi.” +

Liễu Ỷ Nghênh bị hành động này của hắn làm cho sợ ngây người. +

Cho dù Ôn Trác đích thân tới cũng sẽ không tùy tiện đạp Tào Phương Chính một cước chứ? +

Liễu Ỷ Nghênh suy nghĩ miên man, chẳng lẽ Thẩm Trưng làm chất tử 10 năm nên tính tình thay đổi, khi thì nhát gan khi thì điên khùng, lúc nhát gan có thể chui gầm bàn, lúc điên khùng dám sờ mặt Ôn Trác, dám đạp cả cữu cữu của thái tử? +

Hay là dư uy của Vĩnh Ninh hầu vẫn còn đó, Quân Định Uyên lại chiến thắng trở về, trong lòng Thẩm Trưng có chỗ dựa, cảm thấy có thể dẹp yên chuyện này? +

“Đại nhân, đây là ngũ điện hạ sao?” Giang Man Nữ trợn mắt há hốc mồm. +

Trên mặt Ôn Trác không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại bất chợt căng thẳng. +

Y vốn tưởng rằng quay lại là có thể nắm quyền kiểm soát toàn cục, ai ngờ lại mọc ra một Thẩm Trưng nằm ngoài dự liệu. +

Rốt cuộc Thẩm Trưng có biết đắc tội Tào Phương Chính cũng đồng nghĩa với đắc tội Tào gia, đắc tội thái tử không? +

Hắn đá một cú này không màng đến hậu quả, nếu như liên lụy phủ Vĩnh Ninh hầu phải đối lập với nhà họ Tào, e rằng Quân Định Uyên vừa mới bộc lộ tài năng cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt thái tử. +

Sắc mặt Ôn Trác trầm xuống. +

Đầu óc nóng lên là hành sự theo cảm tính, thoạt nhìn cũng không giống kẻ có thể làm nên nghiệp lớn, lại còn tự dưng chuốc thêm phiền phức cho y. +

Ôn Trác đang suy tư đối sách thì thấy Tào Phương Chính hất mạnh các quan viên phía sau ra, chỉ vào Thẩm Trưng nói: “Các ngươi đều nhìn thấy rồi đấy, ngũ hoàng tử ở trước mặt mọi người cản trở bản quan bắt giữ tội phạm, còn dám giở thói đấm đá với mệnh quan triều đình!” +

Thẩm Trưng giơ tay cướp lấy roi ngựa trong tay Tào Phương Chính, bắt chước bộ dạng lấy roi chỉ thẳng vào Tào Phương Chính: “Nói ngươi có mắt không tròng thì ngươi đúng thật là đui mù rỗng tuếch. Ở đâu ra tặc Yên Chi nào, đó rõ ràng là vết bớt!” +

Liễu Ỷ Nghênh không ngờ tới mở to hai mắt, nàng không dám tin Thẩm Trưng lại có thể há miệng nói hươu nói vượn như vậy. +

Tào Phương Chính không hiểu sao chỉ cảm thấy hoa mắt một cái mà roi ngựa đã bị cướp đi một cách hồ đồ mơ hồ. Nhưng ông ta không rảnh bận tâm đến roi ngựa nữa, lập tức lớn tiếng cãi lại: “Nói bậy nói bạ, đó rõ ràng là vết nung, vết nung có hình như đuôi bọ cạp, chính là có ý nói tâm địa như rắn rết!” +

Vết nung trước ngực Liễu Ỷ Nghênh qua năm tháng bào mòn đã nhăn nheo kết thành một vết sẹo màu đỏ rực, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhận ra hình dáng đuôi bọ cạp, đủ thấy tâm địa kẻ thiết kế dấu ấn năm đó độc ác cỡ nào. +

“Làm sao ngươi biết không có ai vô tình lại mọc vết bớt trông như thế.” Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Trưng đượm ý cười, hắn ép sát từng bước: “Biết đâu trước ngực ngươi cũng có vết bớt giống như thế này thì sao, chi bằng cũng xé ra cho mọi người xem thử đi?” +

Thẩm Trưng vừa nói, tựa như sắp nâng tay vung roi, dứt khoát quất rách áo trên của Tào Phương Chính. +

Cán roi ngựa được làm từ gỗ đàn hương, chóp roi buộc bảy sợi dây gai nhỏ tinh tế, mềm dẻo sắc bén, dù là liệt mã cũng phải ngửa cổ hí vang, quất lên người, tất nhiên đau đớn khó mà chịu nổi. +

Tào Phương Chính xưa nay nóng nảy bộp chộp, làm sao chịu nhận tội lớn nhường này. Ông ta mượn hơi rượu thêm can đảm, cũng học theo dáng vẻ của Thẩm Trưng, nhấc chân đạp tới. +

Thẩm Trưng không chệch không nghiêng, bị đá trúng lồng ngực, thân thể gầy gò liên tục lùi lại mấy bước, suýt nữa va vào người Liễu Ỷ Nghênh. +

Liễu Ỷ Nghênh với biểu cảm phức tạp đã đỡ lấy hắn. +

Tào Phương Chính thấy mình trong lúc giận dữ đá một hoàng tử, men rượu tức khắc tỉnh đi phân nửa, cũng có chút hối hận. Nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ là một tên chất tử bị ruồng bỏ, hoàng thượng sẽ chẳng thèm để ý đâu, huống chi ông ta lại có lý do chính đáng là tóm gọn tặc Yên Chi. +

Hơn nữa, cho dù đắc tội với Vĩnh Ninh hầu thì ông ta cũng không sợ. Vĩnh Ninh hầu có lớn tới đâu, sao lớn qua được cha ông ta là Tào quốc trượng chứ! Dẫu Quân Định Uyên có quân công, còn có thể đè đầu cưỡi cổ thái tử sao! +

Ôn Trác không nhìn nổi nữa. Chẳng lẽ Thẩm Trưng lại nghĩ chỉ cần cưỡng từ đoạt lý bảo rằng đây là vết bớt thì có thể bình yên vô sự rồi sao? +

Thật là hết thuốc chữa. +

Y vừa định tách đám đông ra, xuất hiện để khống chế đại cục. +

Lại thấy Thẩm Trưng sau khi bị đá không có chút chật vật nào, mà lại cười khẽ một tiếng đúng như trong dự liệu. Trong tiếng cười hoàn toàn không có cơn giận, chỉ có vẻ mỉa mai trào phúng. +

Chẳng đợi Tào Phương Chính đắc ý, trong mắt Thẩm Trưng phóng ra vẻ sắc bén bạo liệt, khuôn mặt trầm lạnh như sắt thép, bất chợt quát to: “Tào Phương Chính, ngươi to gan thật đấy!” +

Tiếng quát này như kim thạch va chạm vào nhau, dõng dạc có lực, bên trong hành quán thoáng chốc im ắng đến mức cũng có thể nghe thấy tiếng kim rơi. +

Thẩm Trưng sở hữu một khuôn mặt tuấn mỹ mày rậm mắt sâu, vẻ thịnh nộ uy nghiêm này không biết từ đâu mà có, lại khiến người ta sợ hãi đến mức run sợ, sống lưng phát lạnh. +

Tào Phương Chính nhất thời hoảng hốt, bất giác lùi lại nửa bước. +

Ôn Trác nheo hai mắt, động tác kịp thời dừng lại. +

Không phải y nói quá, một tiếng này của Thẩm Trưng thật đúng là có chút tướng tá của bậc đế vương. +

Tào Phương Chính lấy lại tinh thần, bắt đầu phủi sạch quan hệ: “Các vị đều nhìn thấy rồi đấy, là ngũ hoàng tử ra tay làm ta bị thương trước, ta đây chỉ là đánh trả chính đáng. Cho dù lên trên điện, có nhiều đôi mắt nhìn như thế này, chỉ cần nói rõ ngọn ngành, thánh thượng chắc chắn sẽ không tha cho!” +

“Thánh thượng tất nhiên không cần phải tha cho ta, bởi vì kẻ phạm tội đại bất kính là ngươi!” Thẩm Trưng nhấc tay phải lên, kéo phân nửa vạt áo bào màu nguyệt bạch ra, lấy một tờ thiếp nhỏ hoa văn vàng từ vị trí bị Tào Phương Chính đạp trúng ra. +

Đầu ngón tay hắn hơi xoay, giơ một tờ thiếp nhỏ lên, ra hiệu cho mọi người nhìn, trên đó loáng thoáng có thể nhìn thấy vết mực, góc phải bên dưới đóng ngự ấn đỏ chót. +

“Trên đường bản nhân về kinh, thường xuyên nhung nhớ phụ hoàng, vì thế mà giấu tờ thiếp ban ân do chính tay phụ hoàng viết trong vạt áo, thường xuyên bầu bạn. Ta còn, đoản tiên còn, phụ hoàng còn. Tào Phương Chính, một cước này của ngươi rốt cuộc là đạp ta, hay là đương kim thánh thượng?” +

Trên mặt Tào Phương Chính gần như trong chớp mắt đã không còn sắc máu. +

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, e rằng không ai dám tin, tử khí và sự tuyệt vọng của một con người vậy mà lại có thể hiện hữu thành hình. +

Các quan viên địa phương nhao nhao tránh khỏi khối đất đó, phảng phất như đã nhìn thấy cảnh tượng đầu rơi máu chảy. +

Thậm chí, Tào Phương Chính không phải là quỳ xuống mà là nhũn chân đến mức không sao đứng vững nổi nữa. Ông ta run lẩy bẩy như cái sàng, trong cổ họng như thể bị nhét một cái ổ khóa, thế mà nửa ngày trời cũng không thốt ra được nửa chữ. +

Liễu Ỷ Nghênh lúc này mới hiểu ra, việc Thẩm Trưng lủi đi ngay từ đầu chính là để vào trong phòng lấy thư, giấu nó vào trong vạt áo. +

Mọi hành động và lời nói sau đó nhằm để chọc giận Tào Phương Chính, khiến Tào Phương Chính ra tay với hắn. +

Bất kể Tào Phương Chính có nguyên do gì, tội đại bất kính với ngự bút thân thư đã là bằng chứng xác thực, thể nào cũng khó thoát khỏi một kiếp. +

Ngũ hoàng tử vậy mà lại có thể nghĩ ra chiêu này trong khoảng thời gian ngắn như thế, quả quyết lưu loát, một đòn mất mạng. +

Thế nhưng, vì một nô tỳ bị nghi là tặc Yên Chi như nàng mà hại hoàng thân quốc thích, đáng sao? +

Nghĩ đến đây, Liễu Ỷ Nghênh chợt nhận ra, những lời như thế này, rất nhiều năm về trước nàng cũng từng hỏi Ôn Trác. +

Thẩm Trưng đến cả nửa con mắt cũng lười nhìn Tào Phương Chính thêm, hắn nhìn quanh đám quan viên đã bị dọa cho choáng váng: “Các vị, ta nói ông ta có mắt không tròng, các ngươi thấy đúng không?” +

“Đúng đúng đúng…” Dám đạp cả phong thư do chính hoàng thượng viết, ai dám nói Tào Phương Chính không mù chứ. +

“Một kẻ có mắt không tròng như thế, nói đó là dấu ấn của tặc Yên Chi, các ngươi có tin không?” Thẩm Trưng lại hỏi. +

“Không… Không tin, chúng thần không tin!” +

“Là vết bớt, chắc chắn là vết bớt!” +

Thẩm Trưng hài lòng rồi, lại lấy dáng vẻ bình thản nhàn nhã nhét tờ thiếp nhỏ về chỗ cũ, như thể thật sự không thể rời xa phụ hoàng nửa khắc. +

“Vậy sự việc đã rõ ràng rồi. Tào Phương Chính gây hấn sinh sự, nhiễu loạn trị an xã hội, phá hoại trật tự công cộng, lớn tiếng mắng nhiếc hoàng tử, nhấc chân đạp thánh thượng. Dựa theo “Luật Đại Càn” quyển thứ n điều thứ n, lập tức chấp hành án tử hình đi.” +

Đuôi lông mày hắn nhướng lên cao tít, nói nhăng nói cuội một tràng những lời không sao hiểu thấu, thế mà ăn nói vẫn lưu loát, lời lẽ vô cùng xác thực, cứ như toàn bộ ánh sáng trong phòng này đều nên xoay quanh người hắn. +

Ôn Trác buông thõng ống tay áo, hai tay chắp sau lưng, khóe môi nhếch lên một chút cực nhẹ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)