Chương 8: Rất yên tĩnh, và chỉ còn lại mỗi Tạ Nhiên.

Khi trợ lý Trình đến văn phòng của Tạ Thời Thanh thì anh đang nghỉ ngơi sau khi xử lý xong một số giấy tờ. Hắn tiến đến để báo cáo về tình hình của dì Trần bảo mẫu, cũng như giải thích một số chi tiết. +
Nói xong thì hắn lại tiếp tục, “Cậu hai đã chọn được người cho vị trí bảo mẫu và tài xế rồi ạ.” +
Hắn đưa tài liệu cho anh. +
Tạ Thời Thanh lật xem tài liệu, anh khẽ nhíu mày, “Em ấy chọn kiểu gì đấy?” +
Tài liệu chỉ liệt kê những người bảo mẫu được chọn, Tạ Thời Thanh biết rằng hôm qua Tạ Nhiên đã ra ngoài một mình, anh vẫn nhớ rõ lời dặn của bác sĩ Vương, việc Tạ Nhiên đồng ý chủ động tiếp xúc với thế giới bên ngoài là chuyện tốt, thế nên anh đã bảo trợ lý Trình sắp xếp tài xế cho Tạ Nhiên. +
Trợ lý Trình giải thích: “Những bảo mẫu này đều có hơn ba năm kinh nghiệm lái xe.” +
Tạ Thời Thanh: “?” +
“Em ấy còn muốn một bảo mẫu có thể kiêm luôn cả chức tài xế à?” Anh nhìn về phía trợ lý Trình, “Em ấy đang nghĩ cái gì vậy?” +
Trợ lý Trình nở nụ cười công nghiệp, “Cậu hai nói như vậy tiết kiệm ạ.” +
Tạ Thời Thanh: “……” +
Anh cúi đầu đọc lại nội dung trong hồ sơ thêm một lần nữa, cẩn thận chọn lựa những người mà Tạ Nhiên đã đề xuất, rồi anh thấy quả thật có một người phù hợp với tiêu chí ‘tiết kiệm tiền’. Anh rút tập hồ sơ của người này ra rồi đưa nó cho trợ lý Trình. +
“Người này, bảo anh ta ngày mai đến làm việc.” +
Tiết kiệm tiền á? Thật khó tin khi nó được thốt ra từ Tạ Nhiên. +
Mỗi tháng Tạ Thời Thanh đều bảo trợ lý Trình gửi tiền tiêu vặt cho Tạ Nhiên, thế thì tại sao Tạ Nhiên lại có suy nghĩ này? +
Em ấy thiếu tiền? +
Tạ Thời Thanh cầm điện thoại lên, mở VX rồi lướt xuống xem lời mời kết bạn mà anh đã nhận được vào tối qua, cuối cùng anh ấn chấp nhận lời mời. +
Trợ lý Trình nhận tập hồ sơ rồi nói, “Đúng rồi, hình như tối nay cậu hai muốn tự nấu cơm ạ.” +
Tạ Thời Thanh hơi khựng lại, “Không phải đã sắp xếp đầu bếp đến nấu sao?” +
Trợ lý Trình, “Cậu hai không muốn.” +
Tạ Thời Thanh nhìn dòng thông báo kết bạn thành công trên điện thoại, anh hơi nhíu mày khi nghĩ đến những hành vi kỳ lạ của Tạ Nhiên từ tối hôm qua. Ban đầu anh còn nghĩ là Tạ Nhiên muốn bày trò gì đó mới nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chả thấy cậu làm điều gì bất thường. +
Anh có thể nhìn thấu những thủ đoạn của em trai mình, và những hành vi lạ lùng này thì hoàn toàn không giống với tính cách của em ấy tí nào. +
“Tôi đã đến bệnh viện để điều tra qua và kiểm tra camera giám sát trong khu biệt thự và các khu vực xung quanh. Tôi tìm thấy thuốc ngủ được vứt cùng với những mảnh sứ vỡ bị dính máu ở thùng rác của khu biệt thự,” Trợ lý Trình tiếp tục nói, “Cậu hai đã uống thuốc ngủ quá liều, có khả năng cậu ấy đã nảy sinh suy nghĩ tự sát và không thành công.” +
Trợ lý Trình lấy tài liệu ra rồi đặt lên bàn làm việc của Tạ Thời Thanh cho anh xem. +
Biểu cảm của Tạ Thời Thanh lập tức thay đổi. +
* +
Vào buổi chiều khi Tạ Nhiên online game lần nữa, so với ngày hôm qua thì hôm nay đã dễ thở và thân thiện hơn nhiều, ít nhất thì khi online cậu không thấy đám người nào đó vây xung quanh rồi gửi bong bóng chat toàn câu chữ chim chóc líu lo nữa. Môi trường xung quanh khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thậm chí cả nhạc nền sống động trong game cũng nghe rất hay. +
Hôm nay cậu còn nhận được hơn chục tấm ảnh chụp màn hình hạ gục mục tiêu từ Nhóc Thất, thậm chí hắn ta còn tốt bụng đến mức gửi kèm theo mấy bức ảnh chụp màn hình đám người đang tức đến độ muốn bốc lửa. +
Nhưng mà niềm vui không kéo dài quá lâu, sau khi cậu online hơn năm phút thì cậu bị oanh tạc bởi một đống tin nhắn riêng từ mọi phía. +
Tạ Nhiên: “……” Mấy người này sao mà phiền dữ vậy nè trời? +
Cậu trực tiếp mở cài đặt trò chơi rồi chọn tùy chọn không nhận tin nhắn riêng từ người lạ, cuối cùng thì thế giới mới trở nên yên bình lại. +
Tạ Nhiên không quan tâm họ nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào. Trước khi đưa ra quyết định làm điều gì đó thì bọn họ cũng phải cân nhắc đến khả năng bị trả đũa lại. Cậu còn chưa tính sổ xong mấy lời mắng chửi lăng mạ và mấy hành động quá đáng của bọn họ với nguyên chủ đâu. +
Nếu bọn họ đã đe dọa là muốn giết cậu đến mức cậu phải bỏ sever, thế thì cũng phải xem xem là ai sẽ phải bỏ sever trước tiên. +
Chơi game thôi, chẳng phải là so sánh mức độ lì lợm của nhau à? +
Sau khi online thì Tạ Nhiên bắt đầu tìm hiểu tài khoản của nguyên chủ, cũng tìm kiếm thông tin trang bị của cậu ấy. Cậu cũng đã sắp xếp lại các vật phẩm, đặt những vật phẩm cần dùng và có ích vào balo, còn những thứ khác không dùng đến thì để vào kho chứa. +
Cậu phải thừa nhận rằng khi nhìn thấy kho đồ đầy vàng của nguyên chủ ở trong game thì cậu mới nhận ra sự khác biệt giữa những game thủ giàu nghèo. Vào thời điểm còn học đại học, Tạ Nhiên chơi game cùng với những người bạn cùng phòng, lúc ấy kiếm được 100 đồng vàng thì còn phải chia sẻ với họ nữa. Cậu cũng phải nhờ đến bạn cùng phòng giúp đỡ khi muốn mua đạo cụ. +
Trong tiểu thuyết game online, muốn trở thành người mạnh nhất thì cũng đồng nghĩa với việc phải đạt được thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng sever khác nhau, nhưng với acc game hiện giờ của nguyên chủ thì hẳn là sẽ phải mất một khoảng thời gian để có thể leo lên bảng xếp hạng. +
Làm healer thì không khả thi lắm. Đầu tiên thì Tạ Nhiên không có kinh nghiệm chơi healer, thứ hai là trang bị của nguyên chủ cũng không thiên về hướng hồi máu, hầu hết các trang bị của cậu ấy đều tập trung vào việc tăng chỉ số tấn công, còn trang bị của healer thì thường ưu tiên tăng lượng trị liệu. +
Giờ Tạ Nhiên đang đi dạo ở thành chính để mua sắm, cậu vừa tìm kiếm trên diễn đàn về các hướng dẫn nâng cao cho phái Vân Ca Lâu. Thực tế thì Vân Ca Lâu chủ yếu là một phái thiên về hướng trị liệu, cũng chỉ có mỗi Vân Ca là phái trị liệu duy nhất ở game Long Chiến này. +
Mặc dù nhà phát hành có thiết kế một cây kỹ năng gây sát thương cho phái Vân Ca Lâu, được gọi là Độc Kinh, nhưng mà rất ít người chơi sử dụng đến nó. +
Cậu tìm kiếm rất lâu mới moi ra được một vài hướng dẫn. +
Thứ nhất, kỹ năng cần thời gian để thi triển và nhìn chung thì sát thương khá thấp, đòi hỏi trình độ kỹ năng thao tác phải cao. +
Hầu hết những người chơi chọn healer đều là phái nữ, còn DPS thì lại ưa thích class pháp sư có sát thương bùng nổ đầy tiền đồ hơn, ai lại muốn chơi class Vân Ca Độc Kinh chứ? +
Nhưng mà cũng chính vì lý do này nên trang bị của Vân Ca chơi theo lối Độc Kinh khá rẻ, việc tẩy luyện vật phẩm đạo cụ cũng không quá tốn kém. +
Đây là một class ở đáy xã hội trong game Long Chiến, thường bị bỏ qua và hiếm có ai chơi. +
Tạ Nhiên vui vẻ dạo quanh các cửa hàng trong thành chính, cửa hàng trưng bày đủ mọi loại đạo cụ. Tạ Nhiên vừa tìm được một hướng dẫn chiến lược nâng cao cho class Vân Ca Lâu Độc Kinh, trước tiên thì cậu cần tẩy luyện toàn bộ các trang bị lộn xộn của nguyên chủ thành một bộ trang bị cho Độc Kinh. +
Có một số vật phẩm có thể mua tại các cửa hàng và quầy hàng, nhưng có một số khác thì phải đi phó bản mới rơi ra. +
Tạ Nhiên cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn, vật phẩm quan trọng nhất là Ngọc Tinh Luyện thì cần phải đi phó bản mới có, vậy nên cậu hẳn là cần phải đi phó bản trước. Tạ Nhìn liếc nhìn thời gian, đã gần đến giờ cơm chiều rồi. Cậu quyết định nấu ăn trước rồi đến tối lại đi phó bản sau. +
* +
Phòng làm việc Thần Ảnh Vô Tung đã nhận được một đơn lớn vào gần đây, cứu vãn tình hình khó khăn của phòng làm việc. +
Phòng làm việc này của bọn họ chỉ có bảy người, ngoại trừ ông chủ lão Thất là một người cày thuê chuyên nghiệp ra thì còn hai người cày thuê khác, những người còn lại là sinh viên kiếm thêm tiền tiêu hoặc là bạn bè, người thân của ông chủ chơi game cho vui. Nói tóm lại, chỉ có ba người trong phòng làm việc được xem là người cày thuê thực thụ. +
Một đơn hàng lớn như vậy đã khiến phòng làm việc vô cùng vui mừng, hơn nữa phòng làm việc còn ở ngay trên sever này, giúp bọn họ đỡ phải tốn công lăn lộn đến các sever khác. Thế là ông chủ lão Thất đã tự mình giải quyết đơn này. +
Vừa hay hiện giờ là kỳ nghỉ hè, học sinh sinh viên nghỉ học rảnh rỗi không có việc gì làm thế là bọn họ quyết định đi theo sếp chạy long nhong khắp nơi để giết mục tiêu và hoàn thành các đơn khác trong game. Kênh Thế Giới của sever Kính Hoa Thủy Nguyệt ngày nào cũng rộn ràng nhộn nhịp. +
Lão Thất chứng kiến cảnh nhân viên tàn sát cực kỳ vui vẻ trong nhóm chat của phòng làm việc, đồng thời hắn còn nhận được tin nhắn hòa giải từ bang hội Diệt Thần. Là ông chủ của phòng làm việc Thần Ảnh Vô Tung, còn có một kênh livestream công việc trên diễn đàn. Ban quản lý của bang hội Diệt Thần đã liên lạc với hắn thông qua tin nhắn riêng trên diễn đàn, hỏi xem có phải là có đơn đặt giết bọn họ hay không. +
“Liên lạc cho tôi để hỏi về việc hòa giải thì có ích gì? Ông đây là một người có nguyên tắc.” Sau khi đọc xong tin nhắn, lão Thất lập tức chụp màn hình rồi chia sẻ cho ông chủ mới của mình, hỏi: Sếp ơi, đám người của Diệt Thần muốn làm hòa nè [Screenshot] +
Tạ Nhiên đang thái rau thì thấy tin nhắn hiện lên trên điện thoại. +
Làm hòa? +
Cậu cười thầm, dành chút thời gian để gõ chữ,【Anh hỏi bọn họ xem với giá 20w thì có chịu làm hòa không.】 +
Lão Thất nhìn thấy tin nhắn trả lời của ông chủ thì hắn biết người này thật ra cũng là một người tàn nhẫn, thế là hắn chuyển tiếp tin nhắn, +
Người Giang Hồ Gọi Lão Thất: 20w, giá cố định. +
Quản Lý Diệt Thần: Mày đang ăn cướp đấy à? +
Người Giang Hồ Gọi Lão Thất: Có mỗi 20w cũng không có mà còn đòi hòa giải làm hòa? Bang chủ của mấy người là một tên ngốc nghếch đáng yêu chắc? Không biết phòng làm việc của chúng tôi làm việc bằng tiền à? +
Quản Lý Diệt Thần: Thần Ảnh Vô Tung phải không? Chúng mày sẽ nằm trong danh sách đen của bang hội tụi tao. +
Tạ Nhiên vừa nấu ăn vừa nhìn Nhóc Thất thuật lại tình huống của cuộc trò chuyện cho cậu. Nhìn mấy lời lẽ kiêu ngạo của người quản lý trong ảnh chụp màn hình, cậu thật sự không hiểu tại sao trong game vẫn còn những người hành xử với cái kiểu “Bố mày là nhất, thế giới này phải theo ý tao” như thế. +
Tạ Nhiên cười khẽ khi nhìn, cậu hỏi bâng quơ, +
Nhiên: Mọi người thật sự không sợ bọn họ hội đồng mình à? +
Nhóc Thất: Sếp cứ yên tâm đừng sợ, chúng tôi làm việc bằng tiền thì cũng có nguyên tắc, hơn nữa thì ai lại buồn để ý đến một đám thích khách chứ? Cho dù có một đám thích khách nhảy disco quanh người bọn họ thì bọn họ cũng chẳng tài nào tìm được. +
Tạ Nhiên cảm thấy yên tâm rồi gửi cho Nhóc Thất một bao lì xì. +
Nhóc Thất: Cảm ơn sếp [dễ thương] +
* +
Trời dần về chiều, Tạ Nhiên một mình ăn hai món thịt và một món rau trong căn biệt thự vắng vẻ. Trước đây thì cậu sống trong một căn hộ đơn, hai phòng ngủ, một phòng khách, cậu vẫn luôn cảm thấy nó rất yên tĩnh. Hiện giờ chỉ còn lại mỗi mình mình trong căn biệt thự rộng rãi trống vắng, cậu nghĩ thầm, đúng là không thể trách nguyên chủ yếu đuối được, nếu một người ở trong hoàn cảnh này mãi, không sớm thì muộn chắc chắn sẽ có vấn đề. +
Bầu trời bên ngoài dần dần tối đen như mực, đèn nhỏ trong sân và vườn bắt đầu sáng lên. +
Tạ Nhiên hướng ánh nhìn ra bên ngoài, đúng là cậu cảm thấy có chút cô đơn. +
Đúng lúc này, có đèn pha ô tô đột ngột chiếu vào từ bên ngoài, tiếp theo là đèn gara được bật sáng. Trước khi Tạ Nhiên kịp phản ứng thì cửa chính đã bị đẩy mở, Tạ Thời Thanh bước vào nhà. +
Tạ Thời Thanh vừa bước vào phòng khách thì nhìn thấy Tạ Nhiên đang ăn cơm một mình. Tạ Nhiên mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, trên tay cầm một cái bát, thức ăn được bày biện trước mặt cậu. +
Biệt thự yên tĩnh, âm thanh cuối cùng vang lên chính là tiếng mở cửa của anh. +
Rất yên tĩnh, và chỉ còn lại mỗi Tạ Nhiên. +
Tạ Thời Thanh nhìn Tạ Nhiên ngồi một mình trước bàn ăn, đột nhiên anh có một loại cảm giác buồn phiền không rõ lý do, trước đây anh cũng có về nhà ăn cơm, lúc ấy dì Trần vẫn còn ở đây nên bầu không khí chẳng yên ắng tĩnh lặng đến mức này. +
Nhưng rồi khi nhìn đến cảnh tượng này, anh chợt nhận ra một điều là trong vài năm qua, hầu như tháng nào Tạ Nhiên cũng trải qua cảm giác này. +
Tạ Nhiên không ngờ là Tạ Thời Thanh sẽ về nhà vào giờ này, rõ ràng là trong ký ức của nguyên chủ, một tháng thì Tạ Thời Thanh chỉ về nhà hai ba lần, anh rất hiếm khi về biệt thự. Cậu thấy Tạ Thời Thanh bước đến, thế là lập tức vùi đầu xuống lùa cơm lẫn đồ ăn vào mồm, ăn quá nhanh nên bị nghẹn rồi ho khù khụ. +
Tạ Thời Thanh đặt tập tài liệu xuống rồi rót một cốc nước cho Tạ Nhiên, “Ăn cơm thì ăn từ từ thôi.” +
Tạ Nhiên nhận lấy ly nước, cậu bình tĩnh lại đôi chút, hành động của Tạ Thời Thanh khiến cậu khó hiểu, thế là cậu cầm điện thoại lên rồi gõ chữ hỏi anh,【Sao anh lại về rồi?】 +
Thật ra thì Tạ Thời Thanh cũng không biết lý do vì sao mình lại chọn về nhà, chỉ là khi nghe trợ lý Trình báo cáo về tình trạng của Tạ Nhiên, anh lại lập tức nhớ đến bát mì cà chua vào tối qua và khuôn mặt tái nhợt của Tạ Nhiên khi về nhà vào sáng hôm nay. +
Tạ Thời Thanh không trả lời ngay, “Còn cơm không?” +
Tạ Nhiên ngơ ngác gật đầu, ‘Còn, trong nồi ý.’ +
Cậu định nói chuyện theo thói quen, đến khi không thể phát ra được âm thanh nào thì mới nhớ ra vấn đề của bản thân, cậu gõ chữ, +
Hắn thói quen tính mà muốn nói chuyện, nói không nên lời thanh mới ý thức được chính mình vấn đề, hắn đánh chữ,【Còn, trong nồi ý.】 +
Tạ Thời Thanh nhìn cậu vừa mở miệng nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh, lại càng thêm buồn bực trong lòng, anh hỏi, “Anh ăn cơm cùng em được không?” +
“?” +
Tạ Nhiên hoảng loạn trong lòng, Tạ Thời Thanh này với Tạ Thời Thanh trong ký ức của nguyên chủ có giống nhau chỗ nào đâu trời?! +
Tạ Thời Thanh lại hỏi: “Có được không?” +
Tạ Nhiên gật đầu, sau đó cậu thấy anh cả nhà Tạ vào bếp lấy cơm, cuối cùng ngồi xuống trước mặt mình. Hai người cứ đối diện nhau như thế để ăn cơm cùng nhau, giống hệt như một gia đình ấm áp. +



Cũng thương nguyên chủ, suốt ngày ở trong nhà không giao tiếp với ai cũng khó tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều