Chương 8: “Rất nghèo, cần tìm việc.”

Một lần là trùng hợp, hai lần thì khó nói rồi. +
Anh không biết có phải Lê Thính đã không về nhà hai ngày liên tiếp hay không. Ngày hôm đó đối phương đi đâu làm gì anh hoàn toàn không hứng thú, anh chỉ muốn nhanh chóng nắm được thóp của đối phương rồi nhanh chóng ly hôn. +
Đặc biệt là sau khi anh làm việc cường độ cao liên tiếp hai ngày, cứ nghĩ đến việc Lê Thính ở nhà của anh, dùng tiền của nhà anh để ra ngoài chơi bời, tâm lý anh cực kỳ không cân bằng. +
Hứa Ký mệt mỏi nặn nặn sống mũi, nặn đến mức vùng da quanh nốt ruồi đen đỏ ửng lên. Công việc quay phim đã hoàn thành, phần còn lại là hậu kỳ quan trọng nhất. Anh có thói quen bê ghế ngồi cạnh nhân viên hậu kỳ, cùng nhau nhìn chằm chằm, kịp thời đưa ra ý kiến sửa đổi hoặc những sai lệch trong cách hiểu do khác biệt về thẩm mỹ. +
Sở Kỳ mệt đến mức nằm bẹp một đống, than vãn: “Muốn gả vào hào môn quá đi… như vậy thì không cần đi làm nữa hu hu.” +
Những từ như “gả”, “không cần đi làm” khiến Hứa Ký nhớ đến một người nào đó, anh lập tức càng không cân bằng hơn. +
“Haizz…” Sở Kỳ còn đổ thêm dầu vào lửa: “Rõ ràng có một hào môn đang ngồi ngay cạnh mình, vậy mà mình lại không biết tận dụng cơ hội… biết thế mình đã ‘gạo nấu thành cơm’ trước rồi… số tôi khổ quá mà!” +
Hứa Ký cảm thấy thái dương mình giật thình thịch, anh nhắm đôi mắt cay xè lại, không thể nhịn được nữa nói: “Câm miệng, bớt làm tôi buồn nôn đi.” +
Đúng lúc Lê Thính gọi điện tới, anh thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói: “Alo.” +
Bên phía Lê Thính rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, đều đặn: “Khi nào anh về?” +
Hứa Ký tức khắc mở mắt, khóe miệng từ từ nhếch lên: “Tối nay nhé.” +
“Được, vậy tôi đợi anh, về đường xá cẩn thận nhé.” Lê Thính nói xong định cúp máy luôn, bây giờ cậu đã không còn hỏi Hứa Ký “có cần nấu cơm cho anh không” nữa, vì hỏi cũng bằng thừa, đối phương căn bản chẳng thèm ăn cơm cùng cậu. +
“Đợi đã.” Trên mặt Hứa Ký là vẻ hứng thú hiếm thấy: “Nấu luôn cả phần cơm của tôi đi.” +
Đầu dây bên kia theo phản xạ “hả” một tiếng, một lúc sau, vô cùng nghi ngờ hỏi: “Anh định ăn cơm ở nhà sao?” +
Hứa Ký “ừ” một tiếng. +
Lê Thính sau khi ngỡ ngàng thì nhanh chóng phản ứng lại: “Được, vậy anh thích ăn món gì?” +
“Gì cũng được.” Hứa Ký lười biếng vắt chéo chân: “Tôi không kén ăn.” +
Đã nói là không kén ăn cơ mà? Lê Thính rất muốn hỏi như vậy, quả nhiên kẻ nói không kén ăn mới là kẻ kén ăn nhất sao? +
Hứa Ký mặt không cảm xúc cầm đũa, đã ba phút rồi chưa gắp thức ăn. +
Món ăn trước mặt trông rất ngon miệng, trình bày hoàn hảo, vịt xào lá tía tô, hẹ xào trứng, đậu bắp rưới nước sốt, ba món một canh, chỉ tiếc đều là những món Hứa Ký không thích ăn. +
Hứa Ký thậm chí bắt đầu suy luận theo hướng tiêu cực, nghĩ bụng đây chẳng lẽ là chiêu trò mới của Lê Thính để làm anh buồn nôn sao. +
Trời đất chứng giám, Lê Thính thề với trời, cậu thực sự không có ý đó: “… Đều không thích ăn sao?” +
Hứa Ký nhìn mấy cọng rau mùi trên đĩa đậu bắp, không mấy tình nguyện “ừ” một tiếng. +
Lê Thính nói: “Vậy để tôi nấu mì cho anh nhé, mì trứng được không?” +
“Không cần.” Hứa Ký nói, vốn dĩ anh về cũng chỉ để xem phản ứng của đối phương, nói muốn ăn cơm ở nhà càng là ý muốn nhất thời. +
Bây giờ anh đã thấy được thứ mình muốn thấy: Vẻ mặt tự nhiên vô tội này của Lê Thính đủ để chứng minh chắc chắn không chỉ có hai lần. +
Thực ra Hứa Ký cũng không phải là hoàn toàn không ăn, chẳng qua là không thích thôi. Anh gắp một miếng vịt bỏ vào miệng, có thể cảm nhận được là ngon, thịt mềm không bị bở, mùi tía tô rất nồng, át đi mùi hôi vốn có của thịt vịt. +
Lê Thính ngồi đối diện, dịu dàng mỉm cười: “Vậy anh nói xem anh không thích ăn gì? Lần sau tôi sẽ để ý khi đi chợ.” +
“Không cần.” Hứa Ký từ chối chia sẻ danh sách đen cá nhân của mình. +
Lê Thính chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, cười đầy vẻ bất lực và nuông chiều: “Được rồi.” +
Hứa Ký nhìn thấy biểu cảm đó, suýt chút nữa thì phun cả cơm ra ngoài, anh nhíu mày đến mức có thể kẹp chết ruồi: “Cậu bớt làm tôi buồn nôn đi.” +
Lê Thính cười tươi hơn, như thể tìm được niềm vui vậy. +
Vốn dĩ chỉ là nghi ngờ, nhưng kể từ khoảnh khắc này, Hứa Ký vô cùng khẳng định, Lê Thính là cố ý. +
Sau khi ăn cơm xong, Hứa Ký thay đổi thói quen, không về phòng ngay mà ngồi ở phòng khách xem tivi. +
Lê Thính sau khi cho bát đĩa vào máy rửa bát, lau dọn bếp sạch sẽ xong nhìn lại, thấy Hứa Ký vẫn ngồi trên sofa, cậu không khỏi ném cho đối phương một ánh mắt khó hiểu, chỉ chỉ vào phòng, nói: “Vậy tôi về phòng trước nhé?” +
Hứa Ký mắt không liếc nhìn: “Ừ.” +
Lại một ngày thứ Tư nữa, Lê Thính hỏi anh có về không, có cần nấu cơm cho anh không. +
Lần này Hứa Ký trực tiếp gọi món: “Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, gà kho tàu, nấm đùi gà xào thịt và rau xanh nấu canh.” +
Đầu dây bên kia thực sự bị nghẹn một cái, sau đó lại cười lên, dùng giọng điệu ngọt đến phát ngấy nói: “Được, ông xã muốn ăn thì đương nhiên em sẽ làm, đợi anh về nhà nha.” +
Hứa Ký mặt xanh mét cúp điện thoại. +
Nhưng không thể phủ nhận là Lê Thính nấu ăn thực sự ngon, ăn được hai tuần, mỗi tuần hai lần, Hứa Ký cảm thấy mình béo lên mấy cân. +
Sở dĩ anh không trực tiếp lật bài ngửa với đối phương là vì không muốn bứt dây động rừng, muốn thông qua khoảng thời gian này quan sát xem có phát hiện gì khác không, tốt nhất là biết thẳng mục đích Lê Thính tiếp cận anh. +
Thế nhưng Lê Thính cứ như một người vợ thực thụ, mỗi lần về đều có cơm ngon canh ngọt, mọi việc trong nhà đều được thu xếp ổn thỏa. Quần áo của anh và đối phương được giặt riêng, có một lần anh quên phơi, lúc về nhà lại thấy quần áo đã được gấp gọn gàng để trên sofa, thậm chí còn mang theo mùi hương thoang thoảng. +
Thế là Hứa Ký không đợi nữa, trực tiếp về nhà vào ngày thứ Ba. +
Lê Thính quả nhiên không có nhà, Hứa Ký cảm thấy đối phương cũng giống anh, chỉ về vào thứ Tư và thứ Sáu, thời gian còn lại không biết đang đi chơi bời ở đâu. +
Trước đó còn thực sự tưởng là người thuần khiết gì đó, cùng lắm là hơi “diễn” một chút, ai ngờ chẳng qua cũng chỉ là diễn kịch qua mắt người khác. +
Trong phòng của Hứa Ký có một chiếc sofa nước, thân nhiệt anh khá cao, dễ bị nóng trong người, tắm xong nằm lên đó thấy mát lạnh rất thoải mái. +
Có lẽ dạo này mệt quá, anh không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy trời bên ngoài đã sáng. +
Bên ngoài vẫn im phăng phắc, không có một tiếng động, xem chừng người vẫn chưa về. +
Tốt lắm, Hứa Ký cười lạnh một tiếng. Anh vệ sinh cá nhân đơn giản xong, thay một bộ đồ thoải mái rồi ra ngoài tìm đồ ăn. +
Bên ngoài khu này có một quán bánh cuốn rất ngon, là món anh nhất định phải ăn mỗi lần trước khi đi làm, chỉ là bây giờ dọn đi rồi, lâu rồi không ăn, anh thèm chết đi được. +
Anh đánh chén hai đĩa bánh cuốn, thong thả đi bộ về nhà, khoảnh khắc mở cửa ra, anh chạm mắt ngay với Lê Thính đang thay giày ở huyền quan. +
Cả hai người đều không kịp đề phòng, khoảnh khắc Lê Thính quay đầu lại, mái tóc đen tuyền theo động tác mà đung đưa nửa vòng, cuối cùng khẽ chạm vào mặt, đuôi mắt xếch nhìn từ góc nghiêng càng thêm phần quyến rũ, một cái liếc mắt dường như có thể lấy đi mấy mạng người. +
Hứa Ký là người hành động trước, anh đứng thẳng người, hơi hếch cằm, không nói một lời. +
Lê Thính thực sự không thích biểu cảm của Hứa Ký cho lắm, nói là đáng ghét thì cũng không hẳn, mà là cái vẻ kiêu ngạo và ngông cuồng tự nhiên của một đứa trẻ ngậm thìa vàng lớn lên trong nhà giàu. +
Rất đáng ghét. +
Cậu cong mắt cười: “Hôm nay về sớm thế?” +
Hứa Ký thong thả nói: “Cũng không sớm, tối qua tôi đã về rồi.” +
Lê Thính: “…” +
Cậu ngẩn ra một lát, tức khắc rũ mắt xuống, hàng mi dài che khuất ánh mắt buồn bã, cậu khẽ giọng nói: “Anh biết rồi sao?” +
Chẳng phải nói nhảm sao? Hứa Ký “ừ” một tiếng. +
“Vậy có phải anh giận rồi không?” Lê Thính mím môi. +
Hứa Ký thắc mắc: “Tôi giận cái gì?” +
Lê Thính tỏ vẻ rất buồn bã: “Cũng đúng, sao anh có thể không giận chứ… tôi thực sự làm anh mất mặt quá.” +
Hứa Ký khoanh tay tựa vào cửa: “…?” +
“Với tư cách là con dâu của tập đoàn Vạn Việt, vợ của con trai độc nhất nhà họ Hứa.” Giọng nói của Lê Thính hơi run: “Chồng tôi ưu tú như vậy, tôi tìm việc lâu như thế mà chẳng có chỗ nào nhận phỏng vấn cả.” +
Đầu óc Hứa Ký đầy rẫy những điều hoang đường, anh cảm thấy hoặc là não của Lê Thính nhảy số nhanh, hoặc là đã có chuẩn bị từ trước. +
Hứa Ký lạnh lùng nói: “Công việc gì mà phải làm xuyên đêm?” +
Câu này vừa thốt ra, Lê Thính lập tức biết hôm nay không phải lần đầu tiên, nhưng cậu hoàn toàn không có vẻ hoảng loạn vì bị bắt quả tang, chỉ lộ ra một nụ cười khổ: “Ở đây cách chỗ tìm việc xa quá, tiền xe còn đắt hơn tiền ở nhà trọ nhỏ, tôi… nên không về, anh đừng giận.” +
Hứa Ký cực kỳ kiên nhẫn, muốn xem cậu ta còn có thể nói gì nữa. +
Lê Thính khẽ nhíu mày, đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ: “Tôi nói với họ tôi đã kết hôn rồi, người phỏng vấn hỏi tôi làm sao cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, tôi nói đương nhiên là lấy gia đình làm trọng, tôi không lừa họ, rất chân thành, nhưng họ đều không tuyển tôi.” +
Lòng Hứa Ký tĩnh lặng như nước, không chút gợn sóng. +
Lê Thính trông có vẻ thực sự rất buồn, cậu vỗ vỗ vào cái túi rỗng tuếch của mình: “Tôi thực sự không có tiền, nghèo lắm.” +
Thứ nhất, Lê Thính không thể nào không có tiền. Thứ hai, tiền xe đắt chứng tỏ đối phương mặc định việc di chuyển thường là bắt xe taxi, đã có thể lần nào cũng bắt taxi thì càng không thể nghèo được. Cuối cùng, không bắt được taxi thì không biết đi tàu điện ngầm sao? Rõ ràng vào giờ cao điểm tan tầm tàu điện ngầm còn nhanh hơn taxi. +
Hai người nhìn nhau, họ đều hiểu rõ trong lòng, Lê Thính đang nói dối, hoặc là kiểu “đâm lao phải theo lao”, không muốn giả vờ nữa, tiện miệng nói vài câu nhảm nhí để lấp liếm qua chuyện. Cậu cũng chẳng quan tâm Hứa Ký có tin hay không, dù sao đối phương cũng chẳng làm gì được cậu. +
Hứa Ký tiến lên một bước, anh hỏi: “Tìm việc?” +
Lê Thính gật đầu: “Ừ.” +
Hứa Ký nhướng mày, thong thả nhếch khóe môi, chậm rãi nói: “Vậy chi bằng đến công ty tôi làm việc? Vừa hay đang thiếu một nhân viên hiện trường.” +
Lê Thính trừng mắt nhìn anh. +
Hứa Ký khẽ cười: “Thế nào?” +
Nhìn thấy trên khuôn mặt tám trăm năm không đổi biểu cảm của Lê Thính xuất hiện những vết nứt không ngờ tới, anh cuối cùng cũng có cảm giác sảng khoái khi lật ngược được thế cờ. +


