Chương 8: Xoa dịu

Vết bầm. +
Trên làn da trắng ngần phân bố ba vết bầm xanh tím, rất dài, kéo thẳng xuống dưới, dữ tợn, chói mắt —— là vết móng vuốt của loài chim khổng lồ. Mặc dù khi phi thuyền rơi, Hồng Phượng đỡ y đã thu lại lực, nhưng cú chộp của mãnh cầm rõ ràng không phải thứ mà tiểu thiếu gia quý giá của thế gia chịu đựng nổi. +
Huống chi, y còn bị quắp bay xa như vậy. +
Trước đó, sự sợ hãi khiến y tạm thời lờ đi chúng, nhưng Vu sư vừa chạm vào, cơn đau lập tức trở lại. +
Cừu Bạc Đăng tựa vào ván gỗ sồi, bất lực kiềm chế tiếng nức nở của mình… Đau quá, nhưng các Hạc tỷ tỷ hay dỗ dành chiều chuộng y đều không ở đây, chỉ có một Vu sư Man tộc nguy hiểm, đáng sợ… Lông mi cong dày bị nước mắt kìm nén làm ướt đẫm, run rẩy không ngừng… Không được khóc, quá mất mặt… +
Rất muốn về nhà, rất nhớ tam thúc họ… +
Y run rẩy quá dữ dội, sợ hãi quá độ, đến mức Vu sư đồng tuyết bí ẩn, đáng sợ kia bỗng dời ngón tay đi mà y cũng không phản ứng kịp. +
Thân hình rắn rỏi cường tráng của nam nhân rời đi. +
Hắn thẳng người dậy, đi lấy một số thứ hắn mang về, đặt chúng cùng với lò đồng trên sàn nhà. +
Cảm giác áp bách bỗng chốc biến mất, Cừu Bạc Đăng vẫn không ngừng run rẩy, phí công dùng bàn tay khó khăn lắm mới giãy ra được kéo cao áo trong của mình… Sống động như một con chim non danh giá lần đầu gặp bão tuyết, mưu toan dùng đôi cánh hoa mỹ, vô dụng của mình che chắn cơn gió dữ có thể hủy diệt nó. +
Chú chim nhỏ đáng thương. +
Lồng chim bằng vàng ròng, có hoa viên gấm vóc mà không chịu ở, cứ phải đến chốn thiên nhiên tàn khốc toàn trời băng đất tuyết này. +
Nó lại bị mãnh cầm của đồng tuyết bắt được rồi. +
…..Cừu Bạc Đăng giãy giụa, bị đè lại dễ như trở bàn tay. Y mở to mắt, không muốn để nước mắt trào ra, đôi đồng tử đen xinh đẹp bị rửa trôi đến mông lung. Trong tầm nhìn mơ hồ, Vu sư của Đồ Lặc, thủ lĩnh bí ẩn của bộ lạc đồng tuyết, lại một lần nữa che khuất mọi tia sáng. +
Hắn quá cao. +
Thể trạng của bộ tộc nơi đồng tuyết so với người Trung Nguyên mà nói, thực sự là quá cao lớn. +
Dù ngồi xuống vẫn cao hơn Cừu Bạc Đăng. Ánh lửa lò đồng chỉ có thể chiếu qua vai hắn, in một bóng râm như ngọn núi lên tường gỗ. +
Cừu Bạc Đăng không biết hắn muốn làm gì. +
Đối phương vừa lạnh lùng, vừa yên tĩnh. +
Cổ quái như tảng đá nơi đồng tuyết. +
Bỗng, đồng tử Cừu Bạc Đăng hơi giãn ra. +
Thủ Vu Đồ Lặc chạm vào những vết cào do Hồng Phượng để lại. +
Khớp xương cứng rắn của hắn ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, nhưng động tác lại nhẹ nhàng ngoài dự đoán. Nơi ngón tay ấn qua, thảo dược không biết tên được bôi ra, ban đầu có chút lạnh lẽo, sau đó rất nhanh đã ấm lên, giống như có một ngọn lửa ấm áp nương theo lực ngón tay lan tỏa, làm dịu những nơi bị bầm tím tụ máu… +
Cơn đau, cùng với tất cả khí lạnh thấm vào khe hở xương cốt, đều đang nhanh chóng bị xua tan. +
…..Đối phương đang bôi thuốc cho y. +
Động tác chậm rãi lạ thường. +
Hoàn toàn khác với ngón tay mềm mại của các Hạc tỷ tỷ, đầu ngón tay người đàn ông có một lớp vết chai, khi lướt qua mang theo cảm giác thô ráp. Đợi đến khi hơi ấm tan ra, thấm vào vết bầm tím, lực đầu ngón tay dần dần tăng thêm, nhưng luôn duy trì ở một mức độ có thể chịu đựng được. +
Nhưng vẫn hơi đau. +
Thậm chí còn có chút… +
Có chút kỳ quái không nói nên lời. +
Nhất là khi ngón tay rơi vào chỗ vết bầm lớn nhất —— đó là do vuốt giữa của móng vuốt Hồng Phượng để lại, cảm giác này càng rõ ràng hơn. Thân hình thiếu niên thon thả vừa vặn, một chút thịt thừa cũng không có, nhưng đồng thời tuyệt đối không phải gầy gò như que củi. +
Là điển hình của “eo như thước lụa, một tay ôm hết”. +
Cừu Bạc Đăng cảm giác được động tác của đối phương khựng lại một chút. +
Mặt nháy mắt nóng bừng lên. +
Dù y có không hiểu chuyện người đời đến đâu thì một số trực giác bản năng vẫn phải có. +
“Đừng, đừng chạm vào! Ta tự làm!” Y đẩy tay Vu sư Đồ Lặc, thậm chí ngay cả câu “ta tự làm” khiến bao nhiêu người Đông Châu hiểu rõ độ kiêu kỳ xa hoa của y phải trợn mắt há mồm cũng nói ra rồi —— y chính là người ngay cả cúc áo cũng chưa từng tự cài! +
Thủ Vu Đồ Lặc không nói chuyện, không phản ứng. +
Vẫn tiếp tục bôi thuốc. +
Cừu Bạc Đăng dùng hết sức lực đẩy hắn, cũng không thể làm cổ tay hắn lay động dù chỉ một chút. +
…..Thô ráp, ấm áp. +
Cừu Bạc Đăng khó xử cắn môi, nâng cánh tay lên, giao chéo che đi hơn nửa khuôn mặt mình. Y không biết nên làm gì mới có thể giảm bớt cảm giác xấu hổ này….. Ánh lửa trên mái nhà gỗ chập chờn, những vòng tuổi cổ xưa hết vòng này đến vòng khác….. Nhanh kết thúc đi, y suy nghĩ lung tung, cảm thấy không còn gì xấu hổ hơn thế này nữa. +
Ngay cả các Hạc tỷ tỷ, cũng chưa từng bôi thuốc cho y như vậy! +
Tiểu thiếu gia đáng thương lại nhầm lẫn một chuyện: +
Đây cũng không phải điều khiến y sụp đổ nhất. +
“…..Ngươi làm gì vậy hả!” Bất ngờ không kịp đề phòng bị lật người lại, Cừu Bạc Đăng gần như muốn nảy người lên, đỉnh đầu chạm vào cằm dưới lạnh cứng của nam nhân, hơi thở đối phương rơi xuống ngọn tóc, gò má trắng nõn tức thì bốc cháy, cháy thành màu đỏ còn rực rỡ hơn sứ trắng trong lò nung. Y liều mạng giãy giụa. +
Ngón tay trước tiên ấn vào ngón tay đầy vết chai do cầm đao của đối phương, đầu ngón tay còn vương chút hơi ấm, Cừu Bạc Đăng lập tức rụt lại như bị bỏng; sau đó quờ quạng chống xuống đất, ấn vào áo quần lụa mỏng trơn trượt của mình, chẳng những không chống người dậy được mà còn suýt chút nữa đập cằm mình xuống… May mà một bàn tay kịp thời đỡ lấy y. +
—— Dù Cừu Bạc Đăng thà rằng mình tự đập một cái còn hơn. +
Đàn voi ma mút lầm lũi đi bên rìa rừng Lãnh Diệp Sam thưa thớt. +
Trên lưng chúng cõng từng tòa nhà gỗ nhỏ, cửa nẻo nhà gỗ đều đóng chặt, chỉ lọt ra chút ánh đèn vàng cam ấm áp qua khe hở. Trong đó có một tòa, loáng thoáng truyền ra chút âm thanh thấp, như giận như thẹn… +
Dường như là giận đến cuống lên, thậm chí quên cả sợ hãi, buột miệng hét một câu: Đã nói rồi! Ta tự làm!! +
Ngay sau đó, giọng nói kia trở nên run rẩy. +
Gió thổi qua là tan vỡ. +
Đêm đồng tuyết đã về khuya. +
Đàn voi ma mút đi qua một dòng sông dài uốn lượn, mặt sông nửa đóng băng, một bên vẫn đang chảy, sương trắng bốc lên cuồn cuộn. Mùa đông lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, đất bằng, gò đồi, núi cao đều phủ tuyết, sau khi màn đêm buông xuống thì tỏa ra ánh sáng u tối nửa tím nửa xanh. Rừng lá kim như những người khổng lồ trầm mặc, chăm chú nhìn người đi đường lầm lũi. +
Nên ngủ rồi. +
Trong nhà gỗ còn trải chiếc áo choàng Yên La đỏ tươi nhăn nhúm của Cừu Bạc Đăng. +
Tiểu thiếu gia xinh đẹp đến từ Trung Nguyên cuộn mình trên áo choàng, không biết vì sao căng cứng người, đáng thương co thành một cục, chỉ đưa lưng về phía người khác trong phòng. Áo bào đen vừa dày vừa nặng che y kín mít, dù vậy thì áo choàng đen vẫn để lộ một số đường cong phập phồng… Đơn bạc, lõm xuống, thon dài… Kỳ thực y không nên ngủ như vậy. +
Thủ Vu Đồ Lặc gạt cho lửa trong lò đồng tối bớt, đặt nó ở góc không thể chạm vào. +
Động tĩnh làm kinh động con chim sợ cành cong nào đó. +
“Đừng qua đây.” +
Tiểu thiếu gia nắm chặt áo đen bỗng chốc lật người lại, chỉ lộ ra cái đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm người khác trong phòng. +
Từ trong mái tóc lộn xộn buông xõa của y lờ mờ có thể nhìn thấy lỗ tai đến giờ vẫn còn đỏ. Giọng điệu y vừa hung dữ vừa sợ hãi, nhưng lại không nhận ra khi mình cảnh cáo người khác, trên người vẫn còn đắp áo của người ta thì có gì không đúng. +
Tha thứ cho y đi….. Quần áo của chính y rơi đầy sàn, lộn xộn như một đóa hoa tàn, từ dưới áo choàng đen lộ ra chút màu sắc diễm lệ. +
Sư Vu Lạc đứng dậy từ tư thế nửa ngồi xổm, đến gần y. +
Y lập tức dán sát vào vách tường, ngay cả cơn đau khi vết bầm sau lưng va vào ván gỗ cũng mặc kệ. +
Sư Vu Lạc dừng lại. +
Hắn hơi cúi đầu, màu xám bạc trong mắt giống như lưỡi dao không có tình cảm. +
Thực ra Cừu Bạc Đăng buồn ngủ lắm rồi, suốt dọc đường chịu đủ loại kinh hãi khiến y kiệt sức. Không biết vì sao đối phương lại buông tha y, kiếp nạn qua đi, cơn buồn ngủ như thủy triều, ập từng đợt từng đợt đến. Nhưng nỗi sợ hãi còn sót lại khiến y miễn cưỡng chống mí mắt, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương. +
…..Chẳng may, chẳng may đối phương không muốn buông tha y thì sao. +
Thật ra, cho dù đúng là như vậy thì Cừu Bạc Đăng cũng không biết mình có cách nào. +
Một lát sau. +
Quả nhiên, người đàn ông đi tới. +
Sống lưng Cừu Bạc Đăng căng chặt, toàn thân gần như cứng đờ, nhưng đối phương chỉ nằm xuống bên cạnh y, vươn tay, ôm y vào lòng. Ngón tay có vết chai nhẹ nhàng đặt lên cổ y. +
Ý đại khái là: +
“Ngủ đi.” +
Tác giả có lời muốn nói: +
Khung giờ giải đáp: Muốn làm nhưng có vết thương, tha y rồi. +
Chú ý: Thuốc là để trừ khí lạnh và bôi lên vết thương cho Kiều Kiều, viên đá đánh bay dao ngắn của Kiều Kiều ở chương 1 là A Lạc búng ra đấy. Ưng của núi tuyết lần đầu ngậm hoa, kinh nghiệm bằng không, sợ lực quá lớn làm ẻm bị thương.jpg +



bậy là bắn cho đao rơi đi là sợ bé con làm đàn gia súc hoảng loạn hay vì lí do gì vậy
Đỡ là anh cũng biết đối xử nhẹ nhàng với thiếu gia