Chương 8: Tình đẹp như mơ

Sau vài lần nhìn lén thì bị tóm tại trận, Lâm Chiếu Không mỉm cười với hắn: “Nhìn gì thế?” +
“Thì vì em thích anh mà, không dời mắt ra được.” Chử Vân trêu chọc: “Sao nào? Không cho nhìn à?” +
“Cứ nhìn đi.” Lâm Chiếu Không nheo đôi mắt hẹp dài như mắt hồ ly: “Nhưng anh thấy không chỉ là muốn nhìn, em còn muốn làm gì khác đúng không?” +
“Muốn hôn anh.” Chử Vân nói: “Có được không?” +
Lâm Chiếu Không không đáp lời, y ghé sát lại, đặt một nụ hôn lên môi Chử Vân. Cứ thế dán sát vào môi hắn mà thầm thì: “Có thể hôn.” +
Chử Vân lập tức ôm chặt lấy Lâm Chiếu Không, môi hắn phủ lên, mút mát bờ môi y. Nhưng rất nhanh sau đó, một chiếc lưỡi linh hoạt đã thăm dò vào trong khoang miệng y, quấn quýt đầy nồng nhiệt. Nụ hôn của cả hai đều mang tính chiếm hữu và công kích mạnh mẽ, ai cũng muốn chiếm thế thượng phong. Bàn tay Chử Vân đặt trên eo Lâm Chiếu Không cũng không nhịn được mà âm thầm dùng lực. +
Thế nhưng Lâm Chiếu Không nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, quay mặt đi dùng tay lau vết nước trên môi. Y bảo: “Hơi lạ.” +
“Lạ chỗ nào ạ?” Gò má Chử Vân hơi ửng hồng, hắn nghi hoặc nhìn Lâm Chiếu Không, trông cực kỳ giống một chú chó lớn đang chịu ấm ức. +
“Em muốn ‘làm’ anh?” Lâm Chiếu Không thẳng thừng. +
“Không được ạ?” Chử Vân chớp chớp mắt, chờ đợi câu trả lời từ y. +
“Anh cũng muốn làm em.” Lâm Chiếu Không nói: “Anh nghĩ chúng mình bị trùng số rồi.” +
Chử Vân ngẩn người hai giây rồi bật cười: “Vậy tính sao giờ? Anh có chấp nhận yêu kiểu Plato (1) không?” +
Lâm Chiếu Không lắc đầu: “Anh không chấp nhận. Anh nghĩ chúng mình có thể đổi ch cho nhau, còn em?” +
Chử Vân gần như không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. Hắn cảm thấy khi ở bên Lâm Chiếu Không, hắn chỉ cần luôn nói “được” là xong. Hắn lại ôm chầm lấy Lâm Chiếu Không, vùi đầu vào cổ y mà cọ xát. Hắn ngửi thấy mùi nước hoa tông cam chanh trên người y, pha lẫn chút vị đắng và hương gỗ, rất dễ chịu, không hề nồng nặc. +
“Em cứ tưởng anh sẽ dùng loại nước hoa nồng đậm cơ.” Chử Vân nói: “Lâm Chiếu Không, em thích anh quá mất rồi.” +
“Anh cũng thích em.” Lâm Chiếu Không nghiêng mặt hôn lên má Chử Vân: “Em đã thu hút anh ngay từ lúc mới xuất hiện rồi, anh rất cần em.” +
Chử Vân ngẩng đầu, đôi mắt mở to hơn một chút: “Em cứ tưởng anh không rung động với em nhiều lắm.” +
“Sao có thể chứ.” Lâm Chiếu Không khẽ cười: “Không rung động thì sao anh có thể đi theo một người mới quen biết có một ngày? Không rung động thì chúng mình có đứng đây hôn nhau thế này không?” +
Chử Vân lại mổ nhẹ một cái lên môi Lâm Chiếu Không: “Nhưng mấy ngày nay dài thật đấy, cảm giác như em đã quen anh mấy năm trời rồi vậy.” +
Lâm Chiếu Không đưa tay vuốt ve khuôn mặt, rồi lại vò mái tóc của Chử Vân, hắn cũng ngoan ngoãn để y xoa. Lâm Chiếu Không lại cười, đôi mắt hồ ly bớt đi vẻ lạnh lùng thường thấy, y nói: “Em thật sự rất giống mấy chú chó nhỏ, kiểu Golden ấy, rất đáng yêu và hoạt bát.” +
“Chỉ cần anh thích là được.” Chử Vân bảo: “Mèo hay chó em đều làm được hết.” +
Tối hôm đó họ không khởi hành, ngẫu hứng gia hạn thêm phòng, nhưng cũng chỉ là đi lượn lờ tìm đồ ăn và hôn nhau. Lúc về đến khách sạn, Chử Vân nhân lúc Lâm Chiếu Không đang tắm mà lẻn vào phòng vệ sinh. Nhưng bên trong thiết kế ngăn cách khô – ướt, hắn chỉ có thể nhìn thấy tấm kính phủ đầy hơi nước và bóng dáng mập mờ của y. Những thứ mờ ảo luôn hấp dẫn hơn là rõ ràng, Chử Vân gõ gõ vào tấm kính, ngay sau đó thấy Lâm Chiếu Không dùng tay gạt đi lớp sương nước, lộ ra một khoảng kính trong veo. +
Chỉ khoảnh khắc đó thôi, Chử Vân cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Hắn quay mặt đi nhìn vào gương, thấy gò má mình đỏ lên một cách đầy khả nghi. Hắn chỉ thấy mình luôn bị trêu chọc, Lâm Chiếu Không quá biết cách nắm thóp hắn. Chỉ riêng cái vẻ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc gần lúc xa đó đã đủ để Chử Vân say đắm rồi, huống chi Lâm Chiếu Không còn là hình mẫu lý tưởng của hắn. +
Lúc Lâm Chiếu Không bước ra khỏi phòng tắm, Chử Vân đã nằm trên giường xem phim điện ảnh qua màn hình chiếu, đang chiếu một bộ phim hành trình tên là Paris, Texas. Khi y ra, phim cũng vừa bắt đầu chưa lâu. +
“Đang xem gì thế?” Lâm Chiếu Không tự nhiên lật chăn nằm xuống cạnh Chử Vân. Trên người y vẫn còn vương chút hơi nước ẩm ướt, nhiệt độ cơ thể vẫn không cao lắm. +
“Paris, Texas.” Thú thật là Chử Vân đã bắt đầu thấy căng thẳng. Dù chiếc giường không hề nhỏ, nhưng Lâm Chiếu Không lại nằm rất sát. Dù cả hai đều mặc đồ ngủ, nhưng cảm giác vẫn hoàn toàn khác biệt. Lâm Chiếu Không không có hành động gì thêm, y khẽ bóp tay hắn rồi hỏi: “Sao người em lại cứng đờ ra thế này?” +
“Em hơi hồi hộp.” Chử Vân nói: “Em thấy anh đang quyến rũ em.” +
“Là em quyến rũ anh mới đúng.” Lâm Chiếu Không đáp: “Em cứ ở đây thôi đã là sự quyến rũ rồi.” +
Dứt lời, y liền hôn hắn. Khoảng cách quá gần khiến nụ hôn bùng lên đầy mãnh liệt. Lâm Chiếu Không hôn lên xương quai xanh của Chử Vân, tay lướt qua hình xăm của hắn. Đóa hoa đỏ thẫm in trên cơ thể ấy mang một vẻ yêu kiều đến cực hạn, y thích nó, thích đến phát điên. +
Chử Vân luồn tay vào tóc Lâm Chiếu Không, chân tóc vẫn còn hơi ẩm nhưng lại rất mượt. Lúc ấy, Chử Vân cảm thấy Lâm Chiếu Không giống như một con rắn, vừa mát lạnh, vừa trơn trượt, rồi lại quấn chặt lấy hắn. Hắn thấy Lâm Chiếu Không quá hiểu mình, hiểu từng suy nghĩ vụn vặt, hiểu mọi thứ về hắn, kiếp này hắn chắc chắn là ngã ngựa dưới tay y rồi. +
Thế nhưng, họ cũng chỉ dừng lại ở việc nắm lấy tay nhau, hôn nhau, tìm đủ mọi cách để giải tỏa những luồng khí nóng đang vây hãm sâu trong tâm hồn. Tay Lâm Chiếu Không khá mạnh, cũng chẳng có kỹ thuật gì nhiều, làm Chử Vân thấy hơi đau. Nhưng chỉ cần hắn chớp mắt nhìn y rồi khẽ rên đau, Lâm Chiếu Không sẽ hôn lên mắt hắn và nới lỏng lực tay. Hắn hỏi Lâm Chiếu Không: “Bình thường anh đối với bản thân cũng dùng lực mạnh thế này ạ?” +
“Hiếm khi lắm.” Lâm Chiếu Không đáp: “Anh đã có một khoảng thời gian khá dài không hề có ham muốn gì cả, thậm chí đã có lúc anh tưởng là do mình có tuổi rồi. Nhưng rồi anh gặp được em.” +
Lâm Chiếu Không nói thật lòng. Cuộc sống của y kể từ sau năm 25 tuổi đã trở nên vô vị tột cùng. Những gì cần chơi, cần ăn, cần thấy, y đều đã trải qua hết rồi. Khu vực Hồng Kông – Macau – Thâm Quyến vừa nhỏ vừa chán, những nơi đi công tác cũng chẳng có gì đủ sức thu hút y. Còn về con người, y đã sớm không muốn lãng phí thời gian vào những cuộc xã giao vô nghĩa. goại trừ công việc thỉnh thoảng có những vấn đề không chắc chắn ra, chẳng điều gì có thể khơi gợi được hứng thú của y. Cho đến khi gặp Chử Vân, người này đã châm ngòi cho mọi dục vọng trong y. Y cần một sự kích thích từ bên ngoài, một tình yêu đã mất dấu từ lâu – thứ mà y từng ngỡ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa – để tưới mát mảnh đất tâm hồn đang dần khô cằn. Và Chử Vân đã khiến y vứt bỏ lý trí, lao vào dòng sông tình ái mà chẳng thèm suy tính, một sự đường đột đến mức đáng sợ. +
Thế nhưng, chẳng ai có thể ngờ được rằng, đoạn tình cảm này cũng chỉ duy trì được ba năm. Hai chữ “mãi mãi” của họ cuối cùng cũng chẳng thành hiện thực, và tình yêu dường như đã trở thành những móng vuốt sắc nhọn quay sang làm tổn thương nhau. +
— +
Chú thích: +
(1) Tình yêu Plato là cách người ta gọi kiểu tình yêu thiên về: tinh thần, tâm hồn, kết nối trí tuệ hơn là dục vọng hay chiếm hữu. +


