Chương 71

Giang Tùy Chu cúi đầu, ánh sáng trên giường mờ ảo, Hoắc Vô Cữu cũng không nhận ra hắn đang trốn tránh y. +
Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn hai người bọn họ. Hoắc Vô Cữu chống tay lên xe lăn, đứng dậy đi đến mép giường của Giang Tùy Chu. +
“Ta nghe Mạnh Tiềm Sơn nói ngươi đã khoẻ hơn nhiều.” Y hơi dừng một lát mới như lơ đãng mà nói: “Sao không thấy ngươi ra ngoài?” +
Giang Tùy Chu chậm mất nửa nhịp mới đáp: “… Lười đi lại.” +
Hoắc Vô Cữu hỏi: “Hôm nay cũng không đi đâu?” +
Giang Tùy Chu nghe hỏi thế bèn ngẩng đầu nhìn y, hoang mang hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?” +
Hoắc Vô Cữu cúi đầu nhìn hắn: “Không biết à?” +
Lúc này Giang Tùy Chu mới để ý hôm nay Hoắc Vô Cữu mặc một bộ áo vải rất bình thường, trông giống như quần áo của đồ đệ Lý Trường Ninh. Trên tay y còn cầm một bộ khác màu xanh nhạt, trông cũng rất thô ráp, cứ như quần áo của bình dân bá tánh. +
Chưa đợi Giang Tùy Chu kịp nói gì, bộ quần áo nọ rơi xuống tay hắn. +
Lạnh lẽo nhưng sạch sẽ, còn có mùi bồ kết thoang thoảng. +
“Thế thì thay đi.” Y nói. +
“Cái gì?” Giang Tùy Chu sững sờ. +
Hoắc Vô Cữu có vẻ bất đắc dĩ, nhìn hắn một hồi mới đưa tay xoa đầu hắn. +
“Mùng năm tháng năm.” Y nói, “Thay đi, lát nữa đưa ngươi ra ngoài chơi.” +
Nói rồi y ra vẻ như không thèm để ý xem Giang Tùy Chu có đồng ý không, thái độ bá đạo bước vội ra ngoài như chỉ chờ hắn thay quần áo. +
Một người như thế, dù chỉ mặc áo vải thô cũng phong tư trác tuyệt. +
Vừa nãy y nói cái gì? +
Giang Tùy Chu cầm bộ y phục trên tay, choáng váng hết cả người. +
Mùng năm tháng năm là Tết Đoan Ngọ. Y nói … muốn đưa hắn ra ngoài chơi? +
Đúng là hồ nháo! Vương phủ vốn đã được canh gác rất nghiêm ngặt, thêm nữa còn đang chứa Hoắc Vô Cữu nên xung quanh càng có vô số thị vệ và tai mắt của Hậu Chủ. Vương phủ này bị khoá chết như một cái thùng sắt, định không quang minh chính đại ra ngoài bằng cửa chính thì thật sự là chuyện không tưởng. +
Huống chi … +
Giang Tùy Chu ngẩng đầu nhìn ra gian ngoài, Hoắc Vô Cữu phía bên kia bình phong đã tự rót cho mình một tách trà uống. +
Tâm trạng của hắn lúc này không nên tiếp xúc với Hoắc Vô Cữu. +
Mà lòng dạ Hoắc Vô Cữu ở gian ngoài cũng không thản nhiên như vẻ ngoài của y. +
Xưa nay đều là Giang Tùy Chu chủ động đến tìm y, hôm nay y đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng. Dù sao với y, xưa nay chưa từng có chuyện y phải chủ động đến tìm người khác, huống chi là người khiến y động lòng, khiến y thấy hơi chột dạ. +
Y cũng không dám tin tưởng hết vào cái cớ mình dùng để được gặp Giang Tùy Chu. +
Đột ngột đến tìm người thì ít nhất cũng phải có một lý do, Hoắc Vô Cữu lại không muốn nói chuyện Bàng Thiệu, Giang Thuấn Hằng gì đó với Giang Tùy Chu, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ được cách muốn đưa hắn ra ngoài chơi. Bởi vì từ nhỏ y đã có đầy kinh nghiệm trốn khỏi hầu phủ để đi chơi, nhưng không biết vị quý công tử lớn lên trong kinh thành này có thích hay không. +
Bộ dạng thản nhiên bình tĩnh của y vừa rồi rõ ràng không khác gì một con hổ giấy. +
Lúc này, y bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, tách trà trên tay uống mãi mà chẳng ra mùi vị gì, hai mắt nhìn chăm chăm vào bức hoạ của danh gia được treo trên tường. +
Một lát sau, phía bên kia bình phong truyền đến tiếng bước chân. +
“Hoắc Vô Cữu, ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Là giọng của Giang Tùy Chu. +
“Vương phủ được canh gác nghiêm ngặt, không thể lén lút ra vào. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì không cần phải mạo hiểm như thế …” +
Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu nhìn. +
Thấy Giang Tùy Chu miễn cưỡng đứng cạnh bình phong, sắc mặt cứng đờ, cả người đều toát ra vẻ kháng cự, do dự. +
Nhưng mà … +
Bộ y phục màu lam nhạt đó đúng là rất hợp với hắn. Tuy dung mạo hắn có vẻ tinh xảo, tà nịnh, nhưng vẫn luôn bị y phục thân vương màu đen ánh vàng giấu đi khí chất sạch sẽ thanh khiết trên người. Lúc này khoác bộ y phục nọ, mái tóc dài cũng được buộc lên, trông giống như công tử đọc sách của nhà dân bình thường. +
Trái tim của Hoắc Vô Cữu chậm mất hai nhịp. +
Y nở nụ cười đứng dậy, bước tới trước mặt Giang Tùy Chu, không chờ hắn kịp trốn mà duỗi tay túm lấy cổ tay hắn. +
“Đi thôi.” Y nói. +
Giang Tùy Chu vội lui ra sau định trốn. +
Nhưng Hoắc Vô Cữu nhanh hơn, lúc này y càng không định cho hắn cơ hội trốn chạy, Giang Tùy Chu bị Hoắc Vô Cữu kéo về phía khung cửa sổ của gian trong. +
“Yên tâm.” Hoắc Vô Cữu nói. +
“Nhưng mà, nếu có người phát hiện chúng ta không …” Giang Tùy Chu vẫn đang cố giãy giụa lần cuối. +
Lại nghe Hoắc Vô Cữu thản nhiên đáp: “Không sao. Vừa rồi lúc ta vào đã dặn dò Mạnh Tiềm Sơn rằng ta tìm ngươi có việc, bảo hắn không cho ai vào quấy rầy.” +
… Y nói thế sẽ khiến người ngoài hiểu lầm đấy! +
Thế nhưng không chờ Giang Tùy Chu kịp nói thêm gì, Hoắc Vô Cữu đã ôm eo hắn, kéo hắn vào trong lòng mình, ngay sau đó, Giang Tùy Chu cảm giác dưới chân mình trống rỗng. +
Một cơn gió thổi thẳng vào mặt, ánh hoàng hôn cũng hào phóng bao trùm lấy hắn. +
Bọn họ nhảy ra từ cửa sổ, đi thẳng ra ngoài. +
Chỉ trong vài cái chớp mắt, mũi chân Hoắc Vô Cữu chạm đất vài cái đã đưa hắn nhảy lên nóc vương phủ. +
Đây là lần đầu tiên Giang Tùy Chu thấy được hết cảnh sắc của vương phủ. +
Giang Tùy Chu thấy người hầu tới lui trong phủ, còn có thị vệ đang tuần tra xung quanh. Nhưng đường đi của Hoắc Vô Cữu toàn nhắm vào điểm mù của bọn họ. Giang Tùy Chu chỉ cảm thấy quần áo trên người mình bị gió thổi bay phần phật, cuối cùng bay vọt ra khỏi vương phủ như một con chim ưng. +
Chờ đến khi chân hắn chạm xuống mặt đất, Hoắc Vô Cữu cũng buông hắn ra, là hắn đã đứng trong góc tối của một con hẻm nhỏ bên cạnh vương phủ. +
Một khúc quanh trong con hẻm, xung quanh yên tĩnh cực kỳ, không có một người nào. +
Hắn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu, ai ngờ lại đối diện với khuôn mặt tươi cười của y. +
Một nụ cười rất nhạt nhưng lại toả ra vầng sáng khiến người ta khó mà bỏ qua được, giống như hùng ưng vừa được thả ra khỏi lồng, cũng giống như dã thú vừa tha được con mồi về lãnh địa. +
Mang theo vẻ ung dung mà thản nhiên đánh giá hắn. +
“Ngươi …” +
Giang Tùy Chu đang định nói chuyện, lại nghe Hoắc Vô Cữu: “Ra ngoài rồi đấy thôi?” +
Nói xong, hắn kéo Giang Tùy Chu thản nhiên đi ra khỏi con hẻm. +
“Hết bệnh rồi thì đừng ở mãi trong phòng.” Y vừa đi vừa nói. +
Giang Tùy Chu lầm bầm sau lưng y: “Ngon thế sao không về thẳng Bắc Lương luôn đi?” +
Lại thấy Hoắc Vô Cữu quay đầu lại. +
“Ngươi muốn đi?” Y nói, “Nếu muốn thì ngay bây giờ cũng có thể ra khỏi thành.” +
Giang Tùy Chu giật mình ngẩng đầu nhìn y. +
Thấy Hoắc Vô Cữu đang đi phía trước quay người lại, sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ đùa giỡn. +
Trong một khoảnh khắc, đầu óc Giang Tùy Chu trống rỗng. +
“Nhưng mà …” +
Ngay sau đó, Hoắc Vô Cữu mỉm cười. +
“Chọc ngươi thôi.” Giọng điệu của y vô thức nhẹ đi đôi phần, chất chứa ý cười ấm áp hoà vào ánh nắng buổi hoàng hôn. +
Thổi đến bên tai Giang Tùy Chu. +
—- +
Đây là lần thứ hai Giang Tùy Chu đến chợ Lâm An. +
Lần trước là vì chuyện của Quý Du, hắn lang thang đến nơi này một mình uống rượu. Thế nhưng hắn vốn không thuộc về nơi này, dù trông có vẻ đang hoà mình vào dòng người, nhưng rõ ràng vẫn có một lằn ranh cách biệt. +
Cho nên sau hôm đó Giang Tùy Chu cũng chưa từng có ý định muốn “ra ngoài hóng gió” nữa. +
Nhưng mà lần này … hình như có gì đó khác lắm. +
Có thể là bởi vì hôm nay quá náo nhiệt. +
Tết Đoan Ngọ ở Lâm An có thể xem là một ngày lễ lớn, bởi thế nên hôm nay trong thành không bị cấm đi lại vào ban đêm. Lúc này, trên đường rộn ràng, nhốn nháo, đông đúc cực kỳ. Đèn đuốc bên đường đều chưa được thắp sáng nhưng mấy sạp hàng rong đều đã bắt đầu bày hàng ra. Quầy bán lồng đèn và đồ chơi đủ mọi màu sắc, quầy thức ăn cũng bắt đầu toả khói bếp. +
Từ phía xa có thể thấy được đội múa lân đang đi dọc theo con đường, đầu đường còn có người mãi nghệ, thỉnh thoảng tạo ra một đợt tiếng khen ngợi trầm trồ. +
Mà bởi vì đông người, tay Giang Tùy Chu được Hoắc Vô Cữu nắm chặt không buông. +
Cách lớp quần áo cũng cảm nhận được độ ấm và lực đạo truyền đến. +
Không hiểu sao, dường như Giang Tùy Chu cũng bị lây nhiễm cái không khí náo nhiệt xung quanh, khoé miệng cong cong. +
“Đúng là náo nhiệt.” Hắn nói, “Ở trong phủ hoàn toàn không cảm nhận được.” +
Xung quanh đều ồn ào, không ai để ý đến bọn họ. Hắn vừa nói ra đã chìm vào dòng người tấp nập. +
Nhưng Hoắc Vô Cữu vẫn nghe được. +
Y cười khẽ, cúi đầu nói với Giang Tùy Chu: “Đã nói là nên ra ngoài đi dạo, không có lừa ngươi đúng không?” +
Giang Tùy Chu cũng cười theo. +
Tuy lý trí nói rằng hẳn là nên cách xa Hoắc Vô Cữu một chút, nhưng hắn không thể không thừa nhận một điều rằng, lúc này sóng vai cùng y mà đi thế này quả là một việc vô cùng sung sướng. +
“Được rồi, đi, đi ăn cơm trước đã.” Hắn nghe Hoắc Vô Cữu nói thế. +
Tất nhiên là hắn không quen đường, bèn mặc cho Hoắc Vô Cữu kéo mình đi đến một tửu lầu nho nhỏ, ngồi xuống bên khung cửa sổ lầu hai. +
Tửu lầu không lớn, bàn ghế cũng rất thô ráp. Chất liệu của ly sứ trên bàn thô sơ cực kỳ, trà rót ra cũng là bột trà xanh bình thường. Nhưng tầm nhìn ở chỗ này đẹp thật sự, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được đường phố nhộn nhịp bên dưới. +
Mặt Giang Tùy Chu tuy thản nhiên nhưng đôi mắt lại nhìn ngó khắp nơi. Chờ đến khi Hoắc Vô Cữu gọi đồ ăn xong, cho tiểu nhị lui xuống, Giang Tùy Chu mới hỏi: “Sao ngươi tìm được đến chỗ này?” +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu ngồi bên kia rất tự nhiên châm trà cho hắn, đáp: “Ngụy Giai nói, sau khi bọn họ vào thành thì ở lại chỗ này, nói rằng đồ ăn phương Bắc ở quán này rất đúng vị, rất giống ở Dương Quan.” +
Hôm đó ở trên núi, Giang Tùy Chu đã nghe Hoắc Vô Cữu nói thuộc hạ của y cũng không bị diệt hết, vẫn còn được vài người đi theo Ngụy Giai, bây giờ đang rải rác ở Lâm An. +
Giang Tùy Chu gật đầu, Hoắc Vô Cữu giương mắt nhìn hắn. +
“Mà nay vẫn chưa có cơ hội, chỉ có thể đưa ngươi đến đây thử thức ăn ở đó.” Y cười khẽ, nói tiếp, “Sau này chắc chắn ta sẽ đưa ngươi về Dương Quan, đến đó thử một lần.” +
Trái tim Giang Tùy Chu vô thức nhảy nhót điên cuồng. +
Hắn có thể cảm nhận được Hoắc Vô Cữu quyến luyến, nhung nhớ Dương Quan đến nhường nào, trong mắt y lúc này cũng tràn ngập ánh sáng. +
Nhưng Giang Tùy Chu lại có một cảm giác rất chân thật, cứ như thể Hoắc Vô Cữu nói thế cũng không phải chỉ là muốn về Dương Quan mà thôi, mà là nhất định phải mang hắn đi, hoà nhập vào quá khứ và tương lai của y. +
Giang Tùy Chu không biết nên nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn y. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu cũng ngẩn người, rồi cười nói: “Sao thế? Không quen ăn đồ ăn phương Bắc sao? Nếu không quen thì đổi chỗ khác.” +
Lúc này Giang Tùy Chu mới tỉnh táo. +
Sai sách, sai sách. +
Hắn vội vàng nhéo tay mình, tự mắng mình không có tý giá nào hết. +
Hắn vội giấu cảm xúc vừa rồi đi, đổi chủ đề. +
“Không phải.” Hắn hắng giọng nói, “Bổn vương … ta chỉ chợt nhớ bộ quần áo này không có túi tiền, ta không có bạc, ngươi có mang không đấy?” +
Tác giả: +
Hoắc Vô Cữu: … Quên mất, ta cũng không mang tiền. *Thì thầm* +
Giang Tùy Chu: ? +
Hoắc Vô Cữu: *nghiêm túc* Gia đây đi ăn cơm chưa bao giờ mang tiền! Bá vương Bắc Lương Hoắc Vô Cữu, trước nay chỉ ăn cơm bá vương 😀 +
Editor: Ý là ăn quỵt á =))))))))))) +


