Skip to main content

Chương 71: Kết quả bỏ phiếu

dathaiPiter

Đều cong thành vòng Mobius cả rồi đờ mờ +

  +

Buổi tối tan học, Tạ Lan lướt thấy bài Weibo mà Quý Ngài Gia Đạt đăng. +

Tiêu đề là “Thung lũng trống vọng tiếng bi thương, dùng giai điệu tạo sự hồi hộp”, khoảng hai ba trăm chữ giải thích về tư duy phối khí thú vị và thiết thực, cuối bài còn đề cử vài đoạn nhạc nổi tiếng. +

Cuối cùng là gắn đường dẫn để kéo phiếu bầu chọn. +

Số phiếu mà Tạ Lan vừa mới vượt qua Gia Đạt đã lại bị lật ngược tình thế. +

Đậu Thịnh đã cảm thán: “Thần tiên đánh nhau, quả thực chẳng dễ dàng gì.” +

Qua qua lại lại vài lần, Tạ Lan đã hoàn toàn bị khơi dậy lòng hiếu thắng, cậu nghiêm túc đọc hết bài hướng dẫn mà đối phương dâng tận cửa, nói: “Vẫn còn thời gian, làm tiếp.” +

Điện thoại bỗng nhiên rung lên. +

Đậu Thịnh đang chuyên tâm nấu món “trứng phù dung nước lã nguyên vị” cho bữa sáng mai ở bên cạnh, Tạ Lan nhìn tên người gọi đến, thoáng khựng lại đầy vi diệu. +

Một lát sau, cậu đã khiêm tốn bắt máy. +

Triệu Văn Anh ở đầu dây bên kia không vui nói: “Lan Lan, sao Đậu Tử không nghe điện thoại của dì? Bảo nó nghe điện thoại đi.” +

Tạ Lan che ống nghe nói nhỏ: “Cậu ấy tắt chuông rồi ạ, dì đợi cháu tí.” +

Tạ Lan lặng lẽ bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống bên tay Đậu Thịnh: “Tìm cậu này.” +

Nước trong nồi nhỏ đang sôi sùng sục, trứng gà va vào thành nồi kêu lách tách. +

“Ai thế?” Đậu Thịnh buột miệng hỏi. +

“Mày muốn chết hả con!!!” Một tiếng gầm giận dữ đột ngột vang lên. +

Đậu Thịnh rùng mình một cái, bắn người ra xa khỏi mép bàn, suýt chút nữa thì làm đổ cả nồi nhỏ. +

Anh cạn lời cầm điện thoại lên, màn hình bị dính nước nên đành phải tiếp tục để loa ngoài. +

“Mẹ.” Đậu Thịnh cạn lời: “Sao cứ giật đùng đùng lên thế?” +

“Tao đã bị mày nguyền rủa cho phá sản rồi đây!” Triệu Văn Anh gào lên: “Tao dễ dàng lắm à? Đi công tác hai tuần không về nhà, sao mày không báo cảnh sát bảo là nghi ngờ tao chết bờ chết bụi ở đâu rồi luôn đi?!” +

Cả phòng ký túc xá đều đang nín cười, Đậu Thịnh thở dài: “Con biết ngay là lão Hồ sẽ gọi điện xác nhận với mẹ mà.” +

“Xác nhận cái con khỉ! Cô giáo Hồ của các anh nghĩ lại một chút là hiểu ra vấn đề ngay, cô ấy gọi mách tội với tôi đây này!” Triệu Văn Anh nói: “Thử thách nghèo khó đúng không? Tao nói cho mày biết nhé, bắt đầu từ hôm nay, tiền tiêu vặt của mày cắt hết. Từ nay về sau, tự kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, bớt đến tìm tao xin xỏ!” +

“Mắc gì chứ?” Đậu Thịnh lập tức nhíu mày: “Con cơ bản có nhận quảng cáo đâu, tiền thưởng sáng tạo chỉ miễn cưỡng đủ để đốt vào thiết bị thôi.” +

“Bởi vì nhà mày đã phá sản rồi!!!” Triệu Văn Anh gầm lên. +

“Mày nhớ nhắn với Lan Lan là dì hỏi thăm nó nhé.” Bà lại đổi sang giọng điệu dịu dàng nói vọng sang, sau đó lập tức cúp máy. +

Tút, tút, tút —— +

Đậu Thịnh: “…” +

Tạ Lan quay đầu nhìn anh đầy vô tội. +

Biểu cảm của Đậu Thịnh đông cứng một lúc mới nói: “Mẹ bảo tớ gửi lời hỏi thăm cậu.” +

“Tớ nghe thấy rồi.” Tạ Lan gật đầu: “Vậy những ngày tháng sau này cậu định tính thế nào?” +

Đậu Thịnh cau mày ném điện thoại sang một bên, suy tính kỹ càng một hồi rồi nói: “Chỉ đành cầu xin cậu bao nuôi thôi.” +

“Bao nuôi?” Tạ Lan mở điện thoại: “Để tớ tra xem từ này nghĩa là gì.” +

Đậu Thịnh cười nói: “Chính là muốn cậu làm bạn trai tớ.” +

Ngón tay Tạ Lan cứng đờ. +

Phía sau, Đới Hữu và Vương Cẩu lập tức cùng đấm bàn hùa theo, Vương Cẩu cười đến mức sắp chảy cả nước mắt: “Đậu Tử, mày là lưu manh hả? Đừng có dọa chết Tạ Lan.” +

“Bên Anh sống thoáng lắm, chắc Tạ Lan thấy nhiều rồi.” Đới Hữu ho mạnh hai tiếng, cười nói: “Tớ thấy trận thế của hai cậu đúng là chỉ thiếu nước đến với nhau thôi, cân nhắc thử xem.” +

Tạ Lan ngồi im không động đậy, lông tóc toàn thân dựng đứng, da đầu tê dại. +

Đới Hữu và Vương Cẩu đều đang trong trạng thái nói đùa, hoàn toàn không biết gì, nhưng cứ theo cái đà phóng túng này của cậu và Đậu Thịnh, e rằng sớm muộn gì cũng có ngày lỡ tay chọc thủng giấy. +

Chết người ở chỗ, dù đang phóng túng như thế này, cậu lại vẫn cảm thấy vô cùng kiềm chế, nhưng hễ động một chút là lại khô nóng muốn chết. +

Cậu liếc nhìn Đậu Thịnh, nhưng Đậu Thịnh chỉ cười nhạt một cái, tiếp tục luộc trứng. +

Với tính cách của Đậu Thịnh, anh hận không thể chụp một tấm ảnh chung rồi ghép phông nền nhà thờ vào làm ảnh đại diện Bilibili, tuyệt đối không có chuyện giấu giếm lâu dài, sớm muộn gì cũng phải thông báo với bạn bè và bố mẹ. +

Nhưng không ai biết được các bậc phụ huynh rốt cuộc sẽ phản ứng như thế nào. +

Tạ Cảnh Minh sống ở nước ngoài hơn hai mươi năm, tư tưởng hoàn toàn ngả theo phương Tây. Bệnh trong não ông đều mọc ở chỗ muốn thay máu cả nhà sang dòng máu Anh Quốc, ngoài chuyện đó ra thì ông cũng được coi là khá cởi mở. +

Hai năm trước đồng nghiệp của ông phát hiện con trai mình thích đàn ông, suýt chút nữa ép con trai vào đường chết, chính ông đã đi khuyên giải. Chỉ là không biết khi chuyện rơi vào đầu con trai mình thì ông có còn thẳng thắn vô tư được như thế không. +

Triệu Văn Anh… thì càng khó nói. +

Tạ Lan vớt điện thoại về, mở khung chat với Triệu Văn Anh. +

Cứ cách một ngày Triệu Văn Anh lại trò chuyện với cậu vài câu, còn quan tâm hơn cả con ruột, cậu thật lòng yêu mến dì Triệu, nhưng… dường như cũng có một linh cảm rằng, Triệu Văn Anh sẽ không dễ dàng chấp nhận đến thế. +

Đới Hữu và Vương Cẩu đã đi ra ngoài lấy nước, Đậu Thịnh cũng đứng dậy đi ngang qua, nhẹ nhàng ấn lên đầu cậu một cái. +

“Đừng nghĩ lung tung.” Đậu Thịnh nói giọng thản nhiên: “Chuyện phiền lòng cứ để tớ phụ trách.” +

Vòng sơ loại học sinh giỏi Toán diễn ra sau ngày kết thúc bỏ phiếu đúng một hôm, thi xong sơ loại là đến ngay thi cuối kỳ của khối 11, tất cả mọi việc đều dồn cả vào nhau. +

Tạ Lan đã hai tuần liền không về nhà, mỗi ngày giải đề mười hai tiếng, thời gian còn lại dùng để viết giai điệu ngắn đăng Weibo kéo phiếu. Những linh cảm vụn vặt chắp vá lại, tên bài hát thì đặt lung tung. +

“Bịa Đặt Mẹ Đánh Đậu”, “Nửa Đêm Ăn Thịt Người”, “Nửa Đêm Ăn Thịt Người 2”, “Vỏ Đậu Nứt Toác”, “Tiệm May Đậu Đậu”, “Mệnh Mỏng Tây Sơn”, “Câu Chuyện Về Một Miếng Thịt Chiên Giòn”, “Năm Tháng Đơm Cúc”, “Họ Đậu Thất Bại Thảm Hại”, “Nửa Đêm Ăn Thịt Người N”… +

Những cái tên này đều là ghi chép tùy hứng của cậu khi quan sát cuộc sống nghèo khổ hằng ngày của Đậu nào đó. Vốn chỉ định cho vui, nhưng rất nhanh sự chú ý của người hâm mộ bắt đầu đi chệch hướng. +

[Ngày nào cũng hóng mòn mỏi!!] +

[Tự viết tiếp trong não, trông mặt mà bắt hình dong.] +

[Rốt cuộc có thể nói rõ “Nửa Đêm Ăn Thịt Người” là kiểu ăn nào không?] +

[Đậu nứt… nứt toác?] +

[Cười chết mất, chắc là hôm nay Đậu Tử chơi bóng bị người ta xé rách tay áo đấy, cậu ấy đăng trạng thái nói rồi.] +

[Cười ẻ, giờ ngày nào cũng chẳng thèm bật âm thanh, chỉ bật file AVI trong não thôi.] +

[Chú ý chút chú ý chút, Lan cưng ngây thơ không hiểu gì đâu.] +

Tạ Lan lần nào cũng hối hận, nhưng hôm sau vẫn không kìm được mà tiếp tục dùng cách đặt tên để “phốt” với fan. +

Đậu Thịnh ăn cơm rau dưa đạm bạc được mười ngày thì con người biến thái hẳn, bắt đầu giở đủ trò vô lại xin cậu ban cho miếng thịt. +

Hôm đó chơi bóng bị rách tay áo xong anh tự khâu, khâu riết thành có kỹ thuật, cưỡng ép khâu giúp người khác. Khâu xong là thu tiền, năm hào một cái cúc, khâu ba tặng một. +

Chuyện mỗi ngày nửa đêm thừa dịp cậu ngủ say lén lút mò lên “ăn thịt người” thì thôi bỏ qua đi, quá đáng hơn là động tác lần nào cũng kịch liệt hơn lần trước. Cổ áo sơ mi trên người cậu cứ hễ hôn là lại bung cúc, cậu hoàn toàn có lý do nghi ngờ người nào đó cố ý, muốn kiếm tiền khâu cúc đến tẩu hỏa nhập ma rồi. +

Trai đẹp cạn lời. +

Mùa hè cuối tháng Sáu nóng đến mụ mị, trên trang chủ Thiếu Niên Trên Dây Đàn, Tạ Lan và Gia Đạt cắn xé nhau ngày càng gắt, ảnh đại diện của người đứng đầu cứ thay đổi qua lại liên tục. +

Ban đầu là một ngày đổi một lần, dần dần thành sáng tối thay phiên, về sau cứ vài tiếng lại đổi một lần. +

Người ủng hộ hai bên lúc đầu còn tranh cãi, bên kia bảo Tạ Lan phối khí chỉ có bầu nhiệt huyết chứ chẳng có quy tắc gì, bên này bảo Gia Đạt chỉ nói mồm chứ toàn mùi thương mại. Nhưng sau vài chục vòng rượt đuổi, tất cả mọi người đều không chửi nhau nữa. +

— Đây đã biến thành một cuộc chiến giằng co đẫm máu và nhiệt huyết. +

Cũng chẳng biết từ ngày nào, fan hai bên bắt đầu gọi nhau là chiến hữu. +

[Cọ Cọ Mèo Bé: Bạn bên kia ơi hôm nay tình hình kéo phiếu thế nào rồi?] +

[Gia Cái Đạt Đạt: Càng ngày càng khó, khóa tài khoản khóa thiết bị, mỗi người một phiếu. Tui đã mời cả lớp uống trà sữa rồi mà vẫn còn mười mấy đứa đã bỏ phiếu cho Tạ Lan, tức cái lồng ngực.] +

[Ác Ma EM: Bắt tay bạn bên kia cái, tui cũng đạn tận lương tuyệt rồi, danh sách bạn bè trang chủ bị tui quấy rối đến tê liệt rồi.] +

[Oa Oa Gia Gia: Cố lên nhé chiến hữu bên kia, tụi tui cũng sẽ cố gắng! Xem rốt cuộc ai có thể thắng! *phấn khích một giây*] +

Còn một tuần nữa là hết hạn bỏ phiếu, bất ngờ thay, tờ nhật báo địa phương đã đăng một bài phóng sự, lại còn được đoàn thanh niên chia sẻ lại. +

“Không bàn được mất, Ngọc Thô hay Dây Leo Xanh đều đáng thưởng thức”. Truyền thông ca ngợi cuộc chiến giữa những vị thần lần này là sự so tài giữa thực lực thật và danh tiếng thật, truyền tải hàng loạt phong cách xã hội mới mà Tạ Lan đọc không hiểu. +

Gia Đạt chia sẻ lại ngay lập tức: “Vào nghề đã nhiều năm, mong trường tồn như cây xanh.” +

Tạ Lan cau mày đọc đi đọc lại cái tiêu đề trẹo cả mồm: “Gia Đạt có ý là anh ta làm Dây Leo Xanh, vậy tớ là cái Ngọc gì gì đó hả?” +

“Ngọc thô.” Đậu Thịnh nói: “Viên ngọc đẹp chưa qua mài giũa.” +

“Ưm…” Tạ Lan viết chữ “ngọc thô” lên giấy nháp vài lần, nhíu mày: “Sao càng nghĩ càng cảm thấy là đang nói tớ không đủ chuyên nghiệp nhỉ?” +

Đậu Thịnh lắc đầu quầy quậy: “Rõ ràng là đang bảo Gia Đạt toàn mùi nhân tạo.” +

Thật ra trong lòng Tạ Lan cảm thấy Gia Đạt quả thực xứng đáng với hai chữ “thần tiên”, những bài phổ cập kiến thức phối khí Gia Đạt đăng mỗi ngày đã trở thành bài tập hằng ngày của cậu, không chỉ lén học mà cậu còn dành thời gian tra cứu thêm một số tài liệu mở rộng. +

Đấu đá đến bước này, bảo bên nào không khao khát chiến thắng là điều không thể. +

Dùng thành ngữ mới học gần đây thì chính là: Hươu chết về tay ai, mỏi mắt mong chờ. +

*** +

Một ngày trước vòng sơ loại Toán, Tạ Lan và Đậu Thịnh đến câu lạc bộ tranh biện dự thính buổi tập luyện thường ngày cuối cùng của học kỳ này. +

Lứa thành viên mới tuyển đợt này đều là những nhân tố xuất sắc, khả năng tự tổ chức rất mạnh, cô bạn nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao tên Lâm Bối thường xuyên dẫn dắt mọi người luyện tập và thảo luận. +

Lúc Tạ Lan đến nơi, trên bảng đen đã viết chi chít các luận điểm của phe tán thành và phe phản đối, mọi người đứng trên lập trường của mình giúp đối phương nghĩ cách bịt lỗ hổng, thảo luận vô cùng khí thế. +

Lần nào Tạ Lan cũng nghi ngờ mình đến đây để học, ngồi xuống chưa được bao lâu đã không kìm được mà lôi giấy bút ra bắt đầu ghi chép. +

Một hồi thảo luận kết thúc, trên bảng đen đã vẽ đầy các mũi tên logic, Lâm Bối quay đầu lại hỏi: “Hai vị chủ tịch còn gì muốn bổ sung không ạ?” +

Tạ Lan lắc đầu: “Anh học được từ mọi người rất nhiều điều, nhưng lại chẳng thể cho mọi người được gì cả. Hoạt động cuối kỳ sắp đến rồi, anh thấy hơi hổ thẹn.” +

Hoạt động cuối kỳ của câu lạc bộ tranh biện chính là một cuộc thi tranh biện, thời gian do hội học sinh ấn định, vòng sơ khảo vào ngày mai, bốn đội thành viên chia làm hai bảng thi đấu, hai đội chiến thắng sẽ đấu trận chung kết vào năm ngày sau. +

Tạ Lan ngập ngừng: “Ngày mai là vòng sơ loại Toán, anh và Đậu Thịnh đều không thể có mặt cùng mọi người được. Vòng loại cố lên nhé, hẹn gặp lại ở chung kết.” +

“Chung kết đàn anh sẽ đến chứ ạ?” Lâm Bối mong chờ nhìn Tạ Lan: “Hôm chung kết hội học sinh sẽ bình chọn câu lạc bộ xuất sắc của học kỳ này, còn có giải người phụ trách câu lạc bộ có sức gắn kết nhất nữa, bạn cùng phòng của em là chủ tịch hội học sinh bảo anh rất có hy vọng đấy!” +

Tạ Lan vội vàng xua tay: “Câu lạc bộ xuất sắc là thứ các em xứng đáng nhận được, nhưng giải người phụ trách thì đừng tìm anh, anh chẳng làm gì cả.” +

“Giải thưởng này là do hội học sinh bình chọn. Anh có thể khiến mọi người tụ họp lại cùng nhau luyện tập và thi đấu một cách nghiêm túc, vực dậy câu lạc bộ tranh biện đã nguội lạnh bấy lâu nay, đó chính là thành tựu lớn nhất rồi.” Một nam sinh cười nói: “Dù sao thì em cũng vì anh mà đến đây.” +

“Em cũng thế.” +

“Em cũng vậy.” +

“Câu lạc bộ điện ảnh mời em mà em không đi, xem phim làm sao vui bằng ngắm đàn anh Tạ Lan nghiêm túc nghe em nói chuyện được.” +

“Đúng đó, chơi cờ sao vui bằng dạy đàn anh Tạ Lan cách cãi lý được.” +

“Đọc danh tác sao vui bằng đọc… ưm ưm và… ưm ưm… fanfic ngay tại hiện trường được?” +

Cả đám người cười rộ lên, Tạ Lan nghe hiểu nhưng giả vờ không hiểu, chỉ biết thở dài. +

“Làm chút chuyện mà lãnh tụ tinh thần nên làm vậy.” Cậu nhếch khóe môi, đứng dậy nói: “Buổi huấn luyện thường ngày cuối cùng của học kỳ, mời mọi người ăn kem, muốn ăn gì thì nhắn vào trong nhóm nhé.” +

Đậu Thịnh lập tức đứng dậy theo: “Cậu trò chuyện với mọi người đi, để tớ đi mua.” +

Tạ Lan “ồ” một tiếng: “Vậy để tớ chuyển tiền cho cậu trước.” +

Đậu Thịnh vì để bản thân trải nghiệm sâu sắc cảnh nghèo túng nên đã hủy liên kết thẻ ngân hàng từ trước, đúng là trên người không còn một xu dính túi. +

Cậu cúi đầu chuyển khoản cho Đậu Thịnh, một động tác rất bình thường nhưng phía sau lại truyền đến vài tiếng cười khúc khích đầy ám muội. +

Tạ Lan bất lực quay đầu lại: “Lại cười cái gì thế?” +

Lâm Bối nháy mắt ra hiệu: “À, cứ nghĩ đến chuyện được ăn kem là vui đến mức muốn cười ha ha thôi ạ.” +

Bên dưới lại được một trận cười ầm ĩ, đám người đó hùa theo lôi điện thoại ra gọi món trong nhóm. +

Đậu Thịnh nhắn riêng cho Tạ Lan một tin. +

[Đậu Tham Mát Nhất Trần Đời: Bạn nhỏ Tạ Lan muốn ăn gì?] +

[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Nhìn nickname.] +

[Đậu Tham Mát Nhất Trần Đời: Tuân lệnh.] +

Sau khi Đậu Thịnh đi, Tạ Lan tiếp tục thảo luận với mọi người về trận đấu ngày mai. Đề tài sơ khảo là do cậu đã chốt từ sớm – “Người máy và người máy yêu nhau, có cần phải xin phép con người không?”. +

Mọi người đều đã chuẩn bị cả tuần nay, nhao nhao bàn luận sôi nổi, Tạ Lan thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu. Đang nói chuyện thì điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên rung lên, là một số máy bàn cố định lạ hoắc trong thành phố. +

Ngày nào Tạ Lan cũng nhận vài cuộc gọi rác, liếc qua một cái rồi tắt luôn. +

Cậu lại dặn dò các thành viên vài câu về sự sắp xếp tiếp theo, điện thoại lại kiên trì reo lên. +

Lại tắt, lại reo. +

Lâm Bối liếc thấy: “Số này hình như là của cửa hàng tiện lợi.” +

Cửa hàng tiện lợi? +

Trong lòng Tạ Lan đột nhiên có dự cảm không lành. +

Cậu khựng lại một chút rồi vẫn bắt máy. +

Giọng nói phóng khoáng hào sảng của ông chủ suýt chút nữa chọc thủng màng nhĩ cậu —— “Cậu có phải phụ huynh của Đậu Thịnh không? Đến mang tiền chuộc người về ngay! Ái chà, mua chín mươi tám tệ tiền đồ ở chỗ tôi mà trong túi không có lấy một xu!” +

Điện thoại cách âm không tốt lắm, cả phòng học bỗng chốc nổ tung. +

“Vãi chưởng, tình huống gì thế này ha ha ha!” +

“Đàn anh mua đồ không có tiền, bị người ta giữ lại rồi?” +

“Vụ này mà không lên hot search Bilibili thì hơi phí.” +

“Gọi Tạ Lan là phụ huynh của Đậu Thịnh, em cười muốn chết.” +

“Phụ huynh, hàng thật giá thật.” +

“Mau bật loa ngoài lên! Bật loa ngoài lên!” +

Bật loa ngoài cái gì mà bật. +

Tạ Lan nghiêng đầu sang một bên, đầu dây bên kia đã đổi người, giọng nói trầm thấp của Đậu Thịnh vang lên sát bên tai: “Bạn trai, cứu tớ với.” +

Tạ Lan vội vàng đứng dậy đi ra ngoài vài bước, tuy biết người khác không nghe thấy được âm thanh nhỏ thế này nhưng vẫn thấy chột dạ. +

Cậu hạ thấp giọng hỏi: “Không phải đưa tiền cho cậu rồi sao?” +

“Hóa ra điện thoại tớ hết tiền 4G, nhà ăn nhỏ lại không có wifi.” Đậu Thịnh thở dài: “Ngày cuối cùng rồi mà ông trời còn chơi tớ thế này đây.” +

“…” Rốt cuộc là ai chơi ai. +

Giọng điệu Đậu Thịnh không nhanh không chậm, vẫn là cái giọng lười biếng đó: “Chủ nhân, đến chuộc vật sở hữu riêng của cậu về đi mà, cầu xin cậu đấy. Ở đây tối quá lạnh quá, tớ sợ lắm.” +

“…” +

Tạ Lan đi thẳng ra ngoài, nhốt những ánh mắt xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn ở lại trong cửa, đi hết hành lang bên này mới bực bội nói: “Không chuộc nữa, bảo ông chủ tiêu hủy cậu luôn đi.” +

Đậu Thịnh hít sâu một hơi đầy vẻ khoa trương: “Tiêu hủy cũng phải do cậu tự làm, nếu không tớ không chịu chết đâu. Tuy cậu vô tình nhưng tớ lại có lòng trung thành.” +

Ông chủ cửa hàng tiện lợi cáu kỉnh nói: “Cậu rốt cuộc có tìm được người đến không hả?” +

Đậu Thịnh một giây biến trở lại vẻ lạnh lùng: “Gấp cái gì, cháu chẳng đang cầu xin đây à? Chú còn muốn lấy tiền không?” +

“Tôi không muốn, cậu bỏ que kem xuống rồi đi mau!” +

Tạ Lan: “…” +

Giờ cơm tối, khắp sân vận động toàn là người. +

Cậu chạy chậm một mạch đến cửa nhà ăn nhỏ, vừa khéo chạm mặt Xa Tử Minh đang cầm que kem từ trong đi ra. +

“Hello.” Xa Tử Minh chào một tiếng: “Đậu Thịnh đâu?” +

“Hả?” Trên mặt Tạ Lan viết rõ một chữ “ngơ”, theo bản năng nhìn vào trong cửa: “Cậu từ cửa hàng đi ra à? Không thấy cậu ấy sao?” +

“Đúng rồi, tớ thấy kiểu gì được?” Xa Tử Minh vẫy vẫy que kem với cậu: “Tớ đi trước đây.” +

Tạ Lan mù mờ đi vào, thấy Đậu Thịnh đang đứng ngay cạnh quầy thu ngân, trong tủ đông là một túi nilon đựng đầy kem đã được gói ghém cẩn thận. +

“Cuối cùng cậu cũng đến.” Đậu Thịnh như trút được gánh nặng: “Dọa tớ sợ chết khiếp, thái độ của mọi người ở đây không thân thiện chút nào.” +

Ông chủ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn anh. +

Tạ Lan vội vàng trả tiền, thắc mắc hỏi: “Xa Tử Minh vừa mới đến đây mà?” +

“Đúng thế.” Đậu Thịnh cười híp mắt xách đồ đi ra ngoài, hùng hồn nói: “May mà tớ trốn kịp, suýt chút nữa thì bị cậu ta chuộc về rồi.” +

Tạ Lan: “…” +

“Thế thì làm sao mà được.” Đậu Thịnh thở dài: “Ngày cuối cùng rồi, có nghèo nữa cũng không thể chạy theo người khác được.” +

“Mau ngậm miệng lại đi.” Tạ Lan mặt không cảm xúc: “Cầu xin cậu đấy.” +

12 giờ đêm, giai đoạn 1 cuộc bỏ phiếu online cho người phụ trách phối khí nhạc phim Thiếu Niên Trên Dây Đàn kết thúc. +

Khoảnh khắc ngay trước khi đóng cổng bình chọn, Tạ Lan đang dẫn trước Gia Đạt hơn hai trăm phiếu, nhưng khoảng cách đang liên tục bị thu hẹp, mỗi giây lại tụt đi một hai trăm phiếu. +

Lúc màn hình điện thoại nhảy sang 0:00, Tạ Lan vẫn chưa refresh trang. +

Đới Hữu và Vương Cẩu đều đã ngủ, cậu hít sâu một hơi trong im lặng, nắn nắn ngón tay. +

Đậu Thịnh từ đầu giường bên kia đưa tay sang, dùng giọng nói cực thấp bảo: “Để tớ F5 cho, rồi tớ báo kết quả cho cậu.” +

“Tớ muốn tự xem.” +

Tạ Lan lập tức lắc đầu, nhắm mắt lại, kéo xuống để làm mới trang. +

Hạng nhất: Tạ Lan. +

Thứ hạng không đổi, nhưng khoảng cách giữa hai người ở khoảnh khắc cuối cùng chỉ chênh lệch đúng 4 phiếu đầy hoang đường. +

Lúc này Tạ Lan mới cảm thấy trong đầu vừa tê vừa căng, cậu thở phào nhẹ nhõm, bấm vào trang cá nhân trên Bilibili, tùy tiện làm mới một cái, bình luận dưới bài đăng gần nhất tăng lên hàng nghìn cái, có thể thấy rõ bằng mắt thường. +

[Huhuhu chúc mừng Mèo Bé.] +

[Giai đoạn 1 chúng ta thắng rồi!] +

[Muốn khóc quá, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.] +

[Chiến hữu bên kia cũng thực sự đã cố gắng hết sức rồi.] +

[Không dễ dàng gì! Mèo Bé mới đến cái trạm nhỏ nát này được mấy ngày đâu chứ.] +

[Gia Đạt tuổi đời không lớn, nhưng nhân khí trong nghề hiện giờ đúng là nói một không hai, Tạ Lan giỏi lắm.] +

[Tớ kích động quá tớ kích động quá, tớ sắp bay lên rồi.] +

Với chênh lệch phiếu bầu như thế này, tất cả sẽ phụ thuộc vào vòng phỏng vấn cuối cùng. +

Tạ Lan tạm thời trút bỏ được một nỗi lo, để dành sau khi thi xong rồi tính tiếp. +

Đậu Thịnh đưa tay sang xoa đầu cậu, khẽ nói: “Mèo Bé mãi mãi là giỏi nhất.” +

Phía official của Thiếu Niên Trên Dây Đàn đã ngay lập tức đăng thông báo trên cả Bilibili và Weibo, chúc mừng Tạ Lan giành chiến thắng trong giai đoạn 1, Gia Đạt cũng rất nhanh chóng đứng ra nói một câu. +

[@Quý Ngài Gia Đạt: Những ngày gần đây tôi đã tìm lại được nhiệt huyết thiếu niên. Nói một chuyện thú vị nhé, SilentWaves là idol tôi từng theo dõi ở mạng nước ngoài, hôm lộ danh tính không chỉ các bạn ngơ ngác đâu, cho nên những ngày qua tôi cũng dốc sức kéo phiếu để so kè đấy. Tóm lại, có thể giao đấu trên nền tảng trong nước cảm thấy cực kỳ đã đời, mong chờ vòng thi cuối cùng. @Tạ Lan_EM] +

Tạ Lan thả cho anh ta một like, thở phào một hơi dài rồi ngã xuống giường. +

Ký túc xá không bật đèn, không gian tối om. +

Dạo trước cứ qua 12 giờ đêm, nếu hai người kia đã ngủ thì Đậu-nghèo-rớt-mồng-tơi sẽ lén lút mò sang “ăn thịt người”. Có lẽ vì tối nay cùng canh kết quả bỏ phiếu nên người nào đó vẫn chưa có động tĩnh gì. +

Ngày mai là thi sơ khảo, nhưng lúc này Tạ Lan nằm trên giường lại nghĩ đến chuyện ngày mai Đậu Thịnh sẽ kết thúc đợt trải nghiệm nghèo khó này. +

Phía trên đầu có ánh sáng, Đậu Thịnh vẫn chưa ngủ. +

Tạ Lan gửi một tin nhắn sang. +

Gần như cùng lúc, tin nhắn của đối phương cũng hiện lên. +

[Đậu Tham Mát Nhất Trần Đời: Tớ có tiền rồi, muốn báo đáp bạn trai, mời cậu ấy ăn thịt.] +

[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Kết thúc trải nghiệm nghèo khó rồi, mai ra ngoài ăn cơm không?] +

Phía trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ của ai đó. +

Tạ Lan thở dài một tiếng, nhét điện thoại xuống dưới gối. +

Cậu vừa nhắm mắt lại thì cảm thấy người nào đó động đậy, chẳng bao lâu sau, một nụ hôn mềm mại từ phía trên ép xuống, nhẹ nhàng dán lên môi cậu, nụ hôn lướt nhanh như chuồn chuồn đạp nước. +

Trong phòng vang lên tiếng ngáy ngủ say sưa của hai người còn lại, âm thanh lên xuống nhịp nhàng, ngày càng to hơn. +

Đậu Thịnh thì thầm: “Nửa đêm đói cồn cào, những ngày tháng sống dựa vào việc ăn vụng bạn trai sắp kết thúc rồi.” +

Tạ Lan mở mắt, nhìn thẳng vào anh. +

Một tháng trải nghiệm nghèo khó này, Đậu Thịnh gầy đi một hai cân, chiều cao không biết từ lúc nào lại vọt lên thêm một centimet, đạt mốc 1m85. +

Những lúc không cười đùa với Tạ Lan, con người anh trầm tĩnh hơn trước, cả người chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng, đôi mắt đen láy cũng vì thế mà trở nên tĩnh lặng và sáng hơn. +

Nhưng ánh sáng trong đôi mắt ấy chưa bao giờ tắt, từng cử chỉ hành động vẫn dâng trào sức hút đặc trưng của thiếu niên. +

Đậu Thịnh ghé sát tai Tạ Lan thì thầm: “Tớ sẽ thường xuyên nhớ về một tháng này.” +

“Thật ra có tiền rồi vẫn có thể ăn vụng mà.” Tạ Lan nói nhỏ. +

“Thế à.” +

Giọng Đậu Thịnh trầm thấp, mang theo chút cảm giác mát lạnh lạc lõng với sự oi bức trong phòng. Vài giây sau, anh bất ngờ cúi người xuống, dán môi lên xương quai xanh của Tạ Lan, rồi há miệng cắn một cái. +

Khoảnh khắc răng chạm vào lớp da bị xương nhô lên, Tạ Lan theo bản năng rụt vai lại, một cánh tay đè lên đôi mắt đang nhắm nghiền của mình, tay kia ấn vào gáy Đậu Thịnh. +

Cảm giác đau khi răng cọ vào xương càng rõ rệt hơn, trong bóng tối mịt mùng, áp suất giữa hai người thay đổi đầy vi diệu. +

Một lúc lâu sau Tạ Lan mới buông tay, để Đậu Thịnh trở về chỗ của mình. +

Cái nóng oi bức của đêm hè như nặng nề hơn, trên mặt dường như cũng phủ một lớp mồ hôi. Tạ Lan trở mình, quay mặt vào tường một lúc lâu mới mò lấy điện thoại. +

[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Chúng ta ở trong ký túc xá có phải lộ liễu quá không?] +

[Đậu Tham Mát Nhất Trần Đời: Là trắng trợn…] +

[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Ồ. Họ sẽ không phát hiện ra chứ?] +

[Đậu Tham Mát Nhất Trần Đời: Yên tâm, tớ nghe tiếng ngáy của hai cậu ấy mà.] +

[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Ừm.] +

[Đậu Tham Mát Nhất Trần Đời: Cũng liên tục bao nhiêu ngày nay rồi, không sao đâu. Ngủ đi.] +

Tạ Lan gửi một cái icon chúc ngủ ngon, xoay người ngủ. +

… +

Qua một hồi lâu. +

Tiếng thở của hai người bên này đã trở nên đều đều, tiếng ngáy nhỏ ở đầu kia phòng ngủ mới cuối cùng cũng dừng lại. +

Vương Cẩu run rẩy lôi điện thoại ra gửi cho Đới Hữu một tin nhắn. +

[Chó Con Gâu Gâu: Người anh em, cậu ngủ thật hay giả vờ ngủ đấy?] +

Không ai trả lời, trong phòng rất yên tĩnh, ngay cả Tạ Lan và Đậu Thịnh cũng đã ngủ rồi. +

Vương Cẩu đang tuyệt vọng định thu hồi tin nhắn thì màn hình điện thoại bỗng lóe sáng. +

[Latte: Tỉnh sớm hơn cậu, giả vờ nhiệt tình hơn cậu, cảm ơn.] +

[Chó Con Gâu Gâu: Vãi chưởng!!] +

[Latte: Vãi chưởng!!] +

[Chó Con Gâu Gâu: *Macmot gào thét.gif*] +

[Latte: *Macmot gào thét.gif*] +

[Latte: Tớ… tớ đã tự mình “vãi chưởng” từ đêm ba ngày trước rồi, nên bây giờ cơ bản đã bình tĩnh.] +

[Chó Con Gâu Gâu: Người anh em, tớ có chút hoang mang, là tình bạn con trai ở thành phố lớn đều sẽ phát triển đến bước này, hay là hai cậu ấy có một chút… cong?] +

[Latte: … Cậu nói xem, đều cong thành vòng Mobius cả rồi đờ mờ.] +

[Chó Con Gâu Gâu: Gòi xoq, toang rồi.] +

[Latte: Đậu Tử, anh em sáu năm của tao. *Tang thương.jpg*] +

________ +

[Lời tác giả] +

Ngày 520, Gõ Bàn Phím gọi Trứng Lười lại. +

Cô “ưm” một tiếng: “Trứng Lười… sao vỏ của em lại có vết nứt thế kia?” +

“Hả?” Trứng Lười theo bản năng đưa tay che chỗ nứt lại: “Chị nói chỗ nào? Sao em không biết?” +

Gõ Bàn Phím: “… Chính là chỗ em đang che ấy.” +

Trứng Lười: ! +

Cậu lập tức quay đầu rời khỏi hiện trường: “Không biết! Không phải do Trứng Đậu làm đâu!” +

Gõ Bàn Phím: ? +

Trứng Lười vừa chạy vừa bổ sung: “Em cũng không có ý lạy ông tôi ở bụi này đâu nhé!” +

Gõ Bàn Phím: … +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)