Skip to main content

Chương 72

dathaiPiter

Hoắc Vô Cữu khựng lại, sau đó như cũng vừa nhận ra chuyện này, mặt không có biểu cảm gì, nói: “… Quên rồi.” +

Sắc mặt y vô cùng nghiêm túc, không giống như giả vờ. +

Giang Tuỳ Chu vốn chỉ định tìm đại một chủ đề, nghe y trả lời như thế cũng ngẩn ngơ. +

… Vậy cũng được? +

Hắn yên lặng nhìn Hoắc Vô Cữu, Hoắc Vô Cữu cũng thản nhiên nhìn lại hắn, chớp chớp mắt, trên mặt đầy vẻ vô tội. +

Không mang bạc thật luôn! +

Cả đời Giang Tuỳ Chu chưa từng gặp chuyện thế này, luống cuống tay chân. Hắn vội vàng sờ soạng trên người, lúc hắn thay quần áo đã tháo hết ngọc bội, trang sức trên người mình xuống, bây giờ trên người chỉ có một bộ quần áo, chất liệu còn thô sơ. +

Trong một thoáng, đầu óc Giang Tuỳ Chu trống rỗng. +

Vừa nãy đã gọi đồ ăn rồi, nếu không có thứ gì để gán nợ, chẳng lẽ còn phải về phủ lấy? Bọn họ lén chuồn ra ngoài, đương nhiên là không thể ghi sổ được … +

Hắn đang nóng ruột, bỗng nghe một tiếng cười truyền đến từ phía đối diện, trầm thấp, mang theo vui vẻ khó nén. +

Ngay sau đó, “keng” một tiếng, một cái túi tiền được ném lên bàn trước mặt Giang Tuỳ Chu. +

Giang Tuỳ Chu ngẩng đầu, thấy Hoắc Vô Cữu ở đối diện ung dung nhìn hắn. Trước mặt hắn là một cái túi tiền bình thường, bên trong toàn là bạc. +

“Sao nói gì cũng tin thế?” Hoắc Vô Cữu nhướng mày, một tay chống cằm, nét mặt đầy ý cười lười biếng đánh giá hắn. +

Lúc này Giang Tuỳ Chu mới nhận ra vừa nãy Hoắc Vô Cữu đang chọc ghẹo mình. +

Người này đúng là … lúc vừa mới đến phủ Tĩnh Vương, không muốn nói với người ta dù chỉ một chữ nào, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt vừa tàn nhẫn, vừa lạnh lẽo. Bây giờ lại dần lộ đuôi sói ra, hiện rõ vẻ kiêu ngạo đáng có. +

Giang Tuỳ Chu mím môi, ngượng ngùng đáp: “… Ai biết ngươi nói thật hay đùa, huống chi, ngươi lấy bạc ở đâu ra?” +

Hoắc Vô Cữu không hề để bụng. +

“Ngụy Giai .” Y nói. +

Giang Tuỳ Chu ngạc nhiên: “Cái gì?” +

Hoắc Vô Cữu cầm chén trà thô sơ trước mặt lên uống một ngụm, dáng vẻ bá đạo, cộng thêm biểu cảm lãnh đạm thản nhiên, trông giống hệt như một tên đầu lĩnh chiếm núi xưng vua. +

“Hắn tích được, cộng thêm tiền thưởng từ vương phủ.” Hoắc Vô Cữu nói. “Hắn không ra ngoài, giữ cũng không làm được gì bèn đưa cho ta.” +

Giang Tuỳ Chu không nói được lời nào. +

… Ai mà có ngờ, Hoắc đại tướng quân vang danh sử sách, đội trời đạp đất, ra ngoài ăn một bữa cơm lại phải cướp bạc của thuộc hạ chứ? +

— +

Tuy trong lòng vẫn áy náy với Ngụy Giai, nhưng Giang Tuỳ Chu vẫn ăn với Hoắc Vô Cữu bữa cơm này. +

Đúng thật, nghe đâu chủ quán theo Cảnh triều dời đến Lâm An, làm đồ ăn Tây Bắc rất chuẩn vị. Dù bình thường Giang Tuỳ Chu không ăn nhiều nhưng bây giờ cũng ăn thêm được đôi chút. Chờ đến khi hai người ăn xong thì trời bên ngoài đã sập tối. +

Phố xá lên đèn, đường sá đông đúc sáng trưng, không khí vui vẻ náo nhiệt cực kỳ. +

Giang Tuỳ Chu nhét trả túi bạc lại cho Hoắc Vô Cữu, y trả tiền rồi đưa hắn ra khỏi tửu lầu, hoà vào trong đám đông. +

Tất nhiên là Giang Tuỳ Chu gặp gì cũng thấy mới lạ. +

Hắn cũng từng đọc dân tục Cảnh triều, nhưng đương nhiên là đọc trên sách sẽ khác hẳn với tận mắt chiêm ngưỡng. +

Bọn họ không tiện mang thứ gì về, nhưng cũng đâu thể cản hắn nhìn ngó được. Hắn vừa đi vừa nhìn ngắm, hai mắt cứ như đang phát sáng. +

Hoắc Vô Cữu không hứng thú với mấy thứ đó, dù cho nơi này có khác với Dương Quan thì cũng tương tự thế thôi, xem chán cả rồi. +

Thế nhưng Giang Tuỳ Chu bên cạnh, ở trong mắt hắn mới là thú vị. +

Thiếu gia nhà đế vương sống trong hoàng thành này, trông thì cao ngạo, tự phụ, chứ thật ra chưa từng thấy chuyện đời gì. Những thứ bình thường đến không thể bình thường hơn nữa này trong mắt hắn cứ như rất thú vị, giống như một đứa trẻ tò mò với mọi thứ, đôi mắt sạch sẽ, sáng ngời, linh động hiếm thấy. +

Người đến người đi, không ai để ý đến hai người bọn họ, càng không ai để ý đôi mắt của y từ đầu đến cuối đều dán chặt lên người Giang Tuỳ Chu, yên tĩnh mà kiên định, sâu thẳm đến nỗi chính y cũng không nhận ra. +

Hai người bọn họ men theo dòng người đi đến đầu đường. +

Nơi đó lúc này có một đám người xúm lại, vòng xung quanh một khoảng đất trống. Bên trong có người mãi nghệ, để trần nửa người trên diễn xiếc. +

Trong số đó có một người cầm cây đuốc trên tay, không biết ngậm cái gì trong miệng, phun một hơi lên đuốc, lửa bùng lên, người xung quanh kinh hô, trầm trồ khen ngợi. +

Giang Tuỳ Chu cũng ngừng bước. +

Trong mắt hắn, những người mãi nghệ này rất thần bí, sách sử cũng không ghi chép gì nhiều về bọn họ, khiến bọn họ có vẻ rất truyền kỳ. Hắn ngừng lại không đi tiếp nữa, xem mấy người bên trong biểu diễn phun lửa xong lại đến nuốt kiếm. +

Mấy người trẻ tuổi xung quanh trang điểm kì lạ lộn nhào minh hoạ, tiếng vỗ tay trầm trồ vang lên hết lần này đến lần khác, Giang Tuỳ Chu cũng dần bị không khí này lôi kéo, trên mặt bắt đầu cũng có biểu cảm kinh ngạc, tươi cười. +

Hoắc Vô Cữu bên cạnh nghiêng đầu nhìn hắn, khoé miệng cũng vô thức cong lên. +

Mọi người đều sợ Tĩnh Vương, người đời cũng nói Tĩnh Vương là một kẻ gian nịnh, hư hỏng từ trong xương tuỷ. Nhưng chỉ có Hoắc Vô Cữu thấy được bên dưới bộ dạng xa cách, lạnh lẽo của Tĩnh Vương sẽ là dáng vẻ khiến người ta không thể rời mắt được thế nào. +

Đây là bảo bối chưa từng có ai phát hiện, chỉ có y mới nhặt được. +

Đúng vào lúc này, đám người biểu diễn xong, mấy đứa trẻ gõ la lật mặt la lên, cười đón tiền thưởng từ quần chúng xung quanh. +

Một loạt đồng tiền rơi đầy đất. +

Rất nhiều người tản ra, đẩy hai người lên hàng trước. +

Giang Tuỳ Chu đang đứng xem mấy đứa trẻ vui vẻ nhặt tiền, bỗng một bàn tay thon dài, cứng cáp chạm lên tay hắn, nhét thứ gì đó lạnh băng vào trong tay hắn. +

Giang Tuỳ Chu cúi đầu, là một thỏi bạc. +

Hắn ngẩng đầu lên, thấy Hoắc Vô Cữu đang nhìn mình, y thấy hắn nghi hoặc bèn nói: “Ném đi.”  +

Thì ra là để hắn ném tiền thưởng.  +

Vừa nãy Giang Tuỳ Chu xem mà thích thú cực kỳ, ngại vì trong tay mình không có bạc, không có tiền thưởng mới tạm bỏ qua. Lúc này bạc đã nhét vào tay hắn, hắn lại thấy ngứa tay. +

Giang Tuỳ Chu nở một nụ cười với Hoắc Vô Cữu, sau đó giơ tay lên, thỏi bạc sáng lấp lánh rơi xuống bên chân một đứa trẻ. +

Cậu nhóc mừng rỡ vội vàng nhặt bạc lên, chắp tay bái về phía Giang Tuỳ Chu. +

Giang Tuỳ Chu nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu nhóc kia, cũng không để ý đến vừa rồi hắn cười với Hoắc Vô Cữu, yết hầu của Hoắc Vô Cữu lặng lẽ trượt lên trượt xuống. +

Sau đó hắn lại cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo. +

Hắn kinh ngạc nhìn Hoắc Vô Cữu, thấy Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, hất cằm về phía những người biểu diễn bên trong ý bảo hắn tiếp tục. +

Giang Tuỳ Chu chần chờ không bao lâu lại vứt bạc trong tay ra ngoài. +

Ngay sau đó lại có bạc nhét vào tay hắn. +

Mấy thỏi bạc nối tiếp nhau rơi “leng keng” xuống đất, mấy người biểu diễn thấy được thưởng hào phóng bắt đầu sôi nổi hẳn lên, một loạt ánh mắt vui vẻ mà biết ơn đáp lên người làm Giang Tuỳ Chu thấy ngượng ngùng. +

Hoắc Vô Cữu lại nhét bạc cho hắn, hắn bèn đẩy trả. +

“Đủ rồi, đủ rồi.” Hắn thì thầm. +

Nhưng thỏi bạc đó vẫn bị nhét vào tay hắn. +

“Không sao, còn nhiều lắm.” Hoắc Vô Cữu nói. +

Giang Tuỳ Chu chần chừ, “Nhưng mà …” +

Tuy thấy bọn họ cười hắn cũng thấy vui, nhưng mà thế này quá lộ liễu. +

“Vừa nãy xem vui không?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +

Giang Tuỳ Chu gật đầu. +

“Vậy thì tiếp tục.” Hoắc Vô Cữu nói. +

Giang Tuỳ Chu nhìn y rồi lại nhìn mấy người đang biểu diễn vui vẻ bên trong sân. Quần áo trên người bọn họ thô ráp, cũ nát, dáng người cũng gầy yếu, mặt mũi mấy đứa trẻ thấm đầy mồ hôi nhưng vẫn ôm bạc nhảy nhót không thôi. +

Giang Tuỳ Chu lại vứt bạc trong tay ra ngoài. +

Hoắc Vô Cữu cúi đầu nhìn hắn, thấy thế lại lấy một thỏi bạc ra, bỏ vào tay Giang Tuỳ Chu. +

Vàng bạc trong mắt y chẳng là gì cả. +

Trong đầu, trong tim, trong mắt y lúc này, chỉ cảm thấy Giang Tuỳ Chu cười trông rất đẹp mà thôi. 2

— +

Một hồi sau Giang Tuỳ Chu mới rời khỏi chỗ đó. +

Hắn đòi Hoắc Vô Cữu đưa túi tiền cho mình xem, Hoắc Vô Cữu thản nhiên vung vẩy túi tiền trống hơn nửa trước mắt hắn. +

“Đã nói với ngươi rồi, còn nhiều lắm.” Hoắc Vô Cữu không để ý nói. +

Giang Tuỳ Chu cắn răng, thì thầm: “Nhưng mà lộ liễu quá! Lỡ đâu để ai đó nhận ra thì phải làm thế nào?” +

Hoắc Vô Cữu chắc chắn: “Không đâu.” +

Giang Tuỳ Chu khó hiểu: “Tại sao?” +

Hoắc Vô Cữu hất cằm về phía Nam, nói: “Lúc này, những người có tiếng nói ở Lâm An đều đang ngắm cảnh trên Tây Hồ cả rồi.” +

Nói đến đây, y cong môi kề bên tai Giang Tuỳ Chu, nói: “Thả đèn, ngồi thuyền, còn có đua thuyền, sau đó còn có người thả đèn Khổng Minh bên hồ, muốn xem không?” +

Giang Tuỳ Chu cũng không biết Hoắc Vô Cữu nghe mấy chuyện này ở đâu, nhưng hắn biết hồ Lâm An giao với Tây Hồ, ven hồ có rất nhiều lầu các ngắm cảnh hoa lệ, hôm nay là ngày hội, sẽ có rất nhiều quyền quý tề tựu ở đó. +

Đương nhiên là Giang Tuỳ Chu không dám lắc lư trước mặt bọn họ. +

Hắn vội vàng lui lại, ai ngờ Hoắc Vô Cữu nắm tay níu. +

“Muốn đi thì cứ đi thôi.” Y cười gian nhìn Giang Tuỳ Chu một cái rồi kéo hắn đi. +

Giang Tuỳ Chu vội nói: “Ta không muốn đi! Chỗ đó bây giờ đông người lắm, hẳn là sẽ có rất nhiều người biết mặt chúng ta, không cần phải mạo hiểm như thế …” +

Nhưng Hoắc Vô Cữu dường như rất thích mạo hiểm. +

“Không sao.” Y nói, “Có ta đây, sẽ không để bọn họ thấy được chúng ta.”  +

Giang Tuỳ Chu vẫn không yên tâm. +

Nhưng hắn lại không lay chuyển được Hoắc Vô Cữu. Hoắc Vô Cữu mạnh mẽ, võ công lại cao cường, y muốn làm gì cũng không ai cản nổi. +

Giang Tuỳ Chu bèn để y kéo mình đi hết nửa con phố, Tây Hồ đã ở ngay trước mắt rồi. +

Đứng từ xa nhìn lại, mặt hồ gợn sóng nước lấp lánh, phản chiếu ánh đèn sáng trưng như ban ngày. Bên hồ đậu đầy thuyền hoa, thuyền rồng tinh xảo, độc đáo, thỉnh thoảng còn có tiếng trống truyền đến. +

Mà ở ven hồ, một loạt lầu các cao rộng đứng sừng sững, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh đèn sáng ngời, là Minh Phượng Lâu nức tiếng Lâm An. +

Lúc này, đèn đuốc bên trong toả sáng huy hoàng, náo nhiệt, hoa lệ. +

Giang Tuỳ Chu căng thẳng. +

Mà Hoắc Vô Cữu vẫn không dừng bước, đi thẳng về phía đó. +

Sắp tới rồi. +

Giang Tuỳ Chu vội kéo y lại: “Chờ chút!” +

Hoắc Vô Cữu quay đầu lại: “Sao thế?” +

Y đang định nói Giang Tuỳ Chu đừng lo, Giang Tuỳ Chu lại kéo y sang một bên, phía đó là một sạp hàng nhỏ bán đủ thứ trừ tà của Tết Đoan Ngọ, màu sắc sặc sỡ. +

Giang Tuỳ Chu lấy một thỏi bạc trên người Hoắc Vô Cữu, lấy một món đang treo trên sạp đeo lên mặt y. +

“Vậy là được rồi.” Giang Tuỳ Chu thở phào. +

Dưới đèn là một cái mặt nạ hung thú, biểu cảm dữ tợn, che kín mặt Hoắc Vô Cữu. +

Tác giả:  +

Giang Tuỳ Chu: Phải tìm cách che mặt y đi, đừng để cho ai nhận ra. +

Hoắc Vô Cữu: Hí hí, quà, hí hí, vợ iu tặng. 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)