Skip to main content

Chương 72: Vòng Sơ Khảo

dathaiPiter

 Mày cứ ngày nào cũng dâm dê với Tạ Lan đi +

  +

Lịch điện tử trên tường hành lang hiển thị nhiệt độ là 34 độ. +

Ống kính dừng lại ở ngang hông, gió thổi áo sơ mi trắng khẽ phồng lên, thỉnh thoảng dán vào đường eo thon gầy của thiếu niên. +

Số người trong phòng livestream đang tăng vọt. +

[Á á á toy đu kịp “hàng nóng” rồi sao?] +

[Mới bắt đầu thôi, đừng vội.] +

[Đây là Đậu Tử à?] +

[Vãi mèo, áo sơ mi trắng đã lâu không gặp.] +

[Để tui xem nào, anh giai đẹp trai nào tái xuất đây.] +

Đậu Thịnh cong ngón tay, giật nắp lon nghe “tách” một tiếng, đưa điện thoại về trước mặt. +

Anh cầm lon Coca ghé sát vào, khẽ chạm nhẹ vào ống kính. Hơi nước dính trên ống kính làm hình ảnh bị mờ, rồi lại bị anh giơ ngón tay lau đi. +

“Cụng ly nào.” Đậu Thịnh nói bằng giọng thản nhiên. +

Trong ống kính, anh ngửa cổ uống ừng ực hết sạch lon Coca, sau đó nhìn ra ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ ngẩn người một lúc. +

[Lon Coca đầu tiên sau khi xuất quan!] +

[Niềm vui nhân đôi cực mạnh!] +

[Góc nghiêng của Đậu Tử mãi đỉnh, rung động rồi.] +

[Sao chủ kênh có vẻ hơi lạnh lùng thế?] +

[Nhìn… nhìn thấu hồng trần rồi chăng?] +

[Cậu ấy lúc nào chẳng thế, chỉ khi đối diện với Mèo Bé mới… hê hê hê.] +

Coca lạnh trôi qua thực quản, vị ngọt và lạnh ùa lên cùng một lúc. +

Đậu Thịnh thu tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, ngắm nghía lon nước trong tay đầy vẻ kinh ngạc: “Ngon thật đấy.” +

[233333] +

[Đứa nhỏ nghèo đến mức ngốc luôn rồi.] +

[Bao giờ thì ra video thế?] +

[Hóng video!] +

“Cắt ghép xong rồi, chỉ thiếu mỗi cái kết thôi, tối nay sẽ đăng.” Đậu Thịnh đút tay vào túi: “Vừa thi xong, nhóm Tạ Lan ở phòng thi làm bài hơi chậm, đợi cậu ấy ra là tôi tắt live.” +

Bình luận chạy ngày càng nhiều, nhưng ánh mắt Đậu Thịnh lại vượt qua điện thoại, dán chặt vào cửa phòng học cách đó không xa, chỉ thỉnh thoảng mới nhìn màn hình một cái. +

Trả lời câu hỏi cũng uể oải. +

“Chuyện gì đã xảy ra thì các bạn có thể tham khảo tên bài hát Tạ Lan đăng Weibo gần đây.” +

“Vỏ Đậu Nứt Toác là tay áo bị rách. Ừm, quần không nứt đâu, thất vọng lắm hả?” +

“Nửa Đêm Ăn Thịt Người, ăn hơn hai mươi ngày rồi.” +

“Các người quan tâm tôi ăn kiểu gì làm chi, tóm lại là không ăn đến đầu các người đâu.” +

“Làm thêm việc gì mà cũng hỏi, không có sách để học hay không có việc để làm à?” +

“Xin lỗi nhé, vì chưa được ăn no nên tính tình vẫn hơi cục súc.” +

Anh đẹp trai vẻ mặt lạnh lùng bỗng thở dài, ngồi xổm xuống đất. +

“Sao Tạ Lan vẫn chưa ra nhỉ.” +

[Cậu ấy vội rồi, cậu ấy vội rồi, cậu ấy vội rồi.] +

[Đậu Vọng Thê.] +

[Hai con mắt của ai đó một trái một phải viết rõ hai chữ Tạ Lan kìa.] +

[Mèo Lớn đang đợi Mèo Bé đi ăn cơm đó.] +

[Cậu không chết đói cũng đúng là kỳ tích thật.] +

Trong phòng học cuối cùng cũng truyền đến tiếng kéo bàn ghế, Đậu Thịnh thở phào nhẹ nhõm: “Có hai hôm đói đến phát điên thật, cháo ở nhà ăn càng uống càng đói, sau đó làm công cho Tạ Lan, đổi được cái đùi gà chiên.” +

Anh vừa nói vừa lơ đãng liếc nhìn bình luận, quả nhiên không ngoài dự đoán, mọi người đang spam theo đội hình. +

Đậu Thịnh cười khẩy một tiếng: “Làm công việc gì thì không thể tiết lộ được. Hơn hai mươi ngày này, không đếm xuể đã nhận được bao nhiêu sự quan tâm từ thần tượng, tóm lại niềm vui của tôi mấy ní không tưởng tượng nổi đâu.” +

Anh nói rồi đứng dậy: “Tạ Lan sắp ra rồi, có duyên gặp lại nhé.” +

[???] +

[Cậu mới live được có năm phút thôi đó, người anh em à.] +

[Đừng chạy chứ! Nói cho hết câu đã đmm.] +

[Từ khi có vợ là chủ kênh không cần fan nữa rồi.] +

[Từ khi có vợ là chủ kênh không cần fan nữa rồi.] +

[Từ khi có…] +

Phòng livestream tối đen. +

… +

Phòng thi số 2 cuối cùng cũng thả người, học sinh lập tức ùa ra ngoài. +

Tạ Lan lại ngồi thừ trước bàn, hồi lâu mới đóng nắp bút lại. +

Xa Tử Minh ngồi sau cậu ném bút cái “bộp”: “Cái đề này ông đây làm xong muốn chết luôn. Câu số học cuối cùng là cái thứ chó má gì vậy! Câu truy hồi bậc hai thứ ba từ dưới lên lại là cái thứ chó má gì nữa!” +

Vương Cẩu từ phía trước phòng học đi lại, mệt mỏi thở dài: “Đừng lôi tên tớ ra chửi, cảm ơn.” +

Xa Tử Minh đặt một tay lên vai Tạ Lan: “Lan à, cậu làm bài thế nào?” +

“Cũng tạm, không thấy khó lắm.” Tạ Lan gạt tay cậu ta ra, thắc mắc nói: “Nhất là phần hình học phẳng, đơn giản quá mức, có lẽ là để cân bằng lại hai câu khó kia chăng?” +

Biểu cảm của Xa Tử Minh cứng đờ: “?” +

Vương Cẩu bị dọa cho sợ hết hồn: “Cậu làm người đi!” +

“Đừng có làm bọn này hoang mang chứ!” +

Tạ Lan thở dài, cảm thấy hơi cô đơn. +

Cậu vừa bước ra ngoài thì Đậu Thịnh đã chạy lon ton tới, cười hỏi: “Thế nào rồi?” +

Phòng thi bên cạnh cũng đã thả người, Đới Hữu và Vu Phi ra ngoài hội họp. Tạ Lan đi theo dòng người ra ngoài, nói nhỏ: “Cũng được. Nhưng ý cuối cùng của phần hình học phẳng, tại sao lại bắt chứng minh tứ giác PDEG là hình thang cân nhỉ? Đề ra hơi lạ.” +

Cậu không nói quá, ý này thực sự không giống đề thi học sinh giỏi, thậm chí còn không được coi là một bài toán mức độ trung học phổ thông bình thường. +

Cả nhóm ồn ào bàn bạc xem ăn quán nào, Tạ Lan chỉ nói với Đậu Thịnh, Đậu Thịnh nghe xong thì im lặng. +

Một lúc lâu sau, anh mới lắc đầu thật mạnh: “Không rõ nữa, nộp cũng nộp rồi, tùy duyên đi.” +

“Ừ.” Tạ Lan thở dài: “Cậu làm bài thế nào?” +

“Câu số học cuối cùng hơi căng, ý hai không làm ra, ý một không chắc chắn. Phần trước cũng chẳng kịp kiểm tra lại, đến đâu thì đến vậy.” +

Vòng sơ loại cuộc thi tranh biện cũng vừa kết thúc, Tạ Lan cúi đầu trả lời vài tin nhắn cho các thành viên trong câu lạc bộ. +

Họ bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, Xa Tử Minh mất kiên nhẫn nói: “Vào được vòng trong là được rồi, nghĩ đến chuyện gì vui vẻ chút đi! Bạn bố tớ cho mấy vé đi xem triển lãm xe, các cậu đi không?” +

“Triển lãm xe gì thế, tớ đi được không?” Vương Cẩu tò mò ghé lại: “Muốn xem xe sang.” +

Xa Tử Minh hạ thấp giọng: “Không có xe sang mấy đâu, nhưng có rất nhiều chị người mẫu xe hơi.” +

Mắt Vương Cẩu sáng rực lên: “Càng muốn xem hơn!” +

Vu Phi không rảnh, mấy người còn lại đều muốn đi, Đậu Thịnh lắc đầu từ chối: “Không rảnh, tớ phải cùng Tạ Lan chuẩn bị cho vòng phỏng vấn của Thiếu Niên Trên Dây Đàn.” +

“Cái này mà cũng cần người đi cùng á? Triển lãm xe thật sự có rất nhiều người đẹp đấy.” Xa Tử Minh chưa từ bỏ ý định: “Chân dài miên man, bikini, tóc xoăn sóng lớn, cậu không thích phụ nữ à?” +

Ánh nắng chói chang khiến Tạ Lan không mở nổi mắt, cậu lơ đãng liếc nhìn về phía sau, không biết có phải hoa mắt không, nhưng cậu cảm thấy Đới Hữu và Vương Cẩu vừa nãy còn đang nói chuyện bỗng nhiên im bặt. +

“Không thích.” Đậu Thịnh ngáp một cái: “Giờ phút này tớ chỉ yêu Tạ Lan và lẩu thôi.” +

“Là một câu nói thật lòng.” Vương Cẩu làm mặt nghiêm túc. +

Đới Hữu cũng gật đầu: “Đúng thế.” +

Xa Tử Minh trợn mắt nhìn trời: “Mày cứ ngày nào cũng dâm dê với Tạ Lan đi, sớm muộn gì Tạ Lan cũng ghét bỏ mày cho xem.” +

Sẽ không đâu. +

Tạ Lan liếc nhìn Đậu Thịnh, thầm nghĩ, vẫn thích mà. 1

Quán lẩu nằm ngoài cổng phía Đông trường Anh Trung, phải đi qua một cái cầu vượt rất dài, là một quán lẩu Trùng Khánh. +

Tạ Lan không ăn được cay nên gọi nồi lẩu uyên ương một bên cà chua một bên là nước dùng mỡ bò, nồi nước sôi sùng sục, điều hòa phả ngay trên đỉnh đầu nhưng vẫn thấy nóng. +

Bốn phía bàn lớn đặt bốn cái ghế dài, mọi người đều giữ khoảng cách để tránh sinh thêm nhiệt lượng không cần thiết. +

Đậu Thịnh chuẩn bị quay nốt đoạn kết video, đặt hai cái máy quay ở vị trí vàng, một cái trên bàn, một cái ở ghế bên cạnh, quay cận cảnh góc nghiêng của anh từ dưới lên. +

“Ngồi gần tớ chút đi.” Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Cậu cũng phải vào hình, ít nhất là nửa người.” +

Tạ Lan đang nghiên cứu công thức pha nước chấm Đới Hữu giới thiệu cho, nghe vậy liền tự nhiên dịch sát vào. +

Xa Tử Minh cầm cái quạt tờ rơi quạt phành phạch, quạt được một lúc thì cau mày nói: “Hai người dính vào nhau thế không nóng à?” +

“Hả?” Trong lòng Tạ Lan thót một cái, đôi đũa đang khuấy nước chấm khựng lại. +

Đậu Thịnh đương nhiên nói: “Đang quay video mà.” +

“Quay video thì không thể dịch máy quay ra xa chút à? Chẳng biết linh hoạt gì cả.” Xa Tử Minh thuận tay dịch máy quay ra sau một chút: “Thế này là Tạ Lan có thể ngồi dịch sang bên kia rồi, ông trời ơi, tớ nhìn hai người mà tớ còn thấy nóng thay.” +

Tạ Lan không nhúc nhích, Đậu Thịnh ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Xa Tử Minh. +

Xa Tử Minh thất kinh: “Sao cái ánh mắt biết ơn này của cậu lại có chút độc ác thế hả?” +

“Thật ra ăn lẩu thì phải nóng muốn chết mới đã.” Vương Cẩu nuốt nước bọt, đột nhiên nói nhỏ: “Ở quê tớ ăn lẩu còn phải đốt lò sưởi, mọi người hận không thể ôm nhau ăn, ăn đến mồ hôi đầm đìa nóng rực từ trong ra ngoài, ừm… thải, thải độc.” +

Xa Tử Minh chấn động: “Còn có kiểu này nữa hả?” +

Vương Cẩu “ừ” một tiếng: “Muốn thử không?” +

Cậu ta vừa nói vừa rụt rè nhích nửa cái mông về phía Xa Tử Minh. +

“Chậc… cái trò này nghiêm túc đấy hả…” Xa Tử Minh lộ vẻ do dự, vài giây sau lắc đầu thật mạnh, dán mông vào ngồi sát sạt. +

“Móa, nóng vãi linh hồn! Sướng chết đi được!” +

Tạ Lan: “…” +

Đậu Thịnh bình tĩnh với tay lấy lại máy quay: “Tớ cũng thấy ăn lẩu phải nóng mới sướng.” +

Suốt bữa ăn rất ồn ào, không chỉ mấy người bọn họ mà trong nhóm lớp cũng náo nhiệt. Học sinh lớp chọn chẳng có chút cảm giác tham gia nào với kỳ thi cuối kỳ sắp tới, thi xong vòng sơ loại là coi như lên thiên đường. +

Tạ Lan ăn chả tôm nấu trong nồi cà chua, lướt xem tin nhắn trong nhóm lớp. +

Lão Mã đột nhiên nhắn riêng cho cậu một tin: [Làm bài thế nào? Đề bài câu hình học phẳng đó hơi lắt léo, thầy vừa nhìn thấy là đã lo cho em rồi.] +

Tạ Lan cầm đũa, dùng một ngón tay gõ màn hình trả lời: [Đúng là hơi lắt léo ạ, nhưng em đọc hiểu được.] +

Nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu: [Đọc hiểu xong thì thấy cực kỳ đơn giản.] +

Lão Mã nhanh chóng gửi lại một icon ngón tay cái: [Giỏi lắm!] +

Tạ Lan lại lần lượt trả lời những tin nhắn mấy hôm nay chưa kịp trả lời của bên quảng cáo, vận hành nền tảng, nhân viên Thiếu Niên Trên Dây Đàn… +

“Ăn cơm trước đã.” Đậu Thịnh nói nhỏ, đổi một đôi đũa chưa dính ớt gắp thức ăn cho cậu. +

Tạ Lan “ừ” một tiếng: “Cậu cũng ăn đi.” +

“Còn cần cậu nói à?” Đậu Thịnh cười cười, gắp một đũa cuộn tròn một đống thịt, nhai hai giây là nuốt chửng. +

Anh liên tục gắp ba bốn đũa thịt bò, miếng thịt thấm đẫm nước lẩu và gia vị, xì xụp hút vào miệng, nuốt xuống rồi lại tu một ngụm bia lạnh lớn. +

“Ngon quá đi mất.” Trên gương mặt bình thản của Đậu Thịnh hiện lên một tia cảm động: “Thiên đường Đậu Đậu.” +

Đèn báo máy quay nhấp nháy, ghi lại cảnh ăn uống như hổ đói của thiếu niên. Hai má anh phồng lên nhai nhồm nhoàm, yết hầu lên xuống, tay cầm đũa và miệng cùng nhau nỗ lực, sống động vô cùng. +

Hôm nay Đậu Thịnh được “phá giới”, một mình anh ăn hết bốn đĩa thịt, chưa kể những thứ khác. Uống hết ba lon bia, lại uống thêm hai ly cocktail đặc biệt, ăn đến mức nhìn vào ống kính mà đờ cả người. +

Uống rượu trộn bia dễ say, hai má anh hiếm khi ửng đỏ, đôi mắt đen như phủ một lớp màng nước trong veo, càng thêm sâu thẳm. +

Tạ Lan ăn mệt rồi, tay trái chống lên ghế, tay phải chọc điện thoại tiếp tục trả lời tin nhắn. +

Một lát sau, tay phải đang trả lời tin nhắn bỗng khựng lại, từ từ xóa hết dòng chữ kia đi, vội vàng gửi một câu “nói sau nhé”, rồi cũng đặt điện thoại xuống. +

Tạ Lan buông thõng hai tay, trông như ăn no rồi đang ngẩn người, kiểu ngẩn người mà mặt đỏ tai hồng. +

Dưới gầm bàn, Đậu Thịnh đang nắm chặt lấy tay trái cậu, lòng bàn tay nóng hổi, tóm lấy từng ngón tay cậu nắn nắn rồi lại buông ra, nắn xong một lượt lại sờ lên đùi cậu, ngón tay nhảy múa như chơi đàn piano một cách không an phận một lúc, rồi tiếp tục dò thám vào sâu bên trong. +

Tạ Lan lập tức lắc lư người sang hai bên, hắng giọng, lại đặt tay phải lên bàn, mở điện thoại ra. +

Nhập mật khẩu mở khóa hai lần mới đúng, lần đầu tay run ấn sai một phím. +

Vài giây sau, Đậu Thịnh ngửa đầu uể oải xoay cổ hai vòng, mò lấy điện thoại trong túi quần. +

[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Đang đông người.] +

[Đậu Tham Mát Nhất Trần Đời: Đều uống nhiều rồi, không sao đâu. Tớ chỉ hơi nhớ cậu thôi, dù có ngồi sát bên cạnh cũng thấy không đủ.] +

[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Thế cũng đừng có sờ đùi tớ, phiền chết đi được.] +

[Đậu Tham Mát Nhất Trần Đời: Ừm. Nếu thấy phiền thật thì hay là tớ làm công cho bạn trai nhé?] +

[Đậu Tham Mát Nhất Trần Đời: Dùng tay. Vào nhà vệ sinh bên trong.] +

Đậu Thịnh chắc chắn là uống hơi nhiều rồi. +

Tạ Lan chỉ nhìn dòng chữ đó thôi cũng muốn kêu cứu mạng, tâm trí rối bời, quay đầu sang nháy mắt ra hiệu cho Đậu Thịnh, nhưng ánh mắt lại vô tình va phải bức tường gương phía sau anh. +

Cổ áo sơ mi của chính cậu bị bung một cúc từ lúc nào không hay, chắc là do Đậu Thịnh khâu không chắc, lúc này cổ áo hé mở, lộ ra xương quai xanh trắng ngần của thiếu niên, trên xương quai xanh có một vết đỏ mờ. +

Là do tối qua, người nào đó gặm cắn để lại dấu vết. +

“Ợ ——!” +

Xa Tử Minh há miệng ợ một cái rõ to, kéo kéo cổ áo mình về phía Tạ Lan: “Có muỗi à? Chỗ này của cậu bị đốt rồi kìa.” +

Tạ Lan: “!” +

Cuối cùng Đậu Thịnh cũng đưa tay kia lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc cầm máy quay kiểm tra tư liệu đã quay, như thể không nghe thấy gì. +

Tạ Lan chỉ đành kiên trì hỏi ngược lại: “Thế à? Tớ không để ý.” +

Bên cạnh, Đới Hữu uống hai lon bia đã say khướt, gắng gượng nói: “Đúng là có muỗi thật, hai hôm nay tớ cũng bị đốt mấy nốt.” +

“Tớ cũng thế!” Vương Cẩu mơ màng gật đầu theo, khựng lại một chút, cánh mũi bỗng giật giật: “Đệch, đáng sợ vãi chưởng!” +

Xa Tử Minh giật mình: “Muỗi thì có gì mà đáng sợ?” +

“Bố mày biết thế chó nào được?!” +

Vương Cẩu thút thít nức nở, không có nước mắt chảy ra nhưng toàn thân run rẩy chân thật, ôm chặt lấy Đới Hữu bên cạnh. +

“Muỗi ở thành phố lớn các cậu đáng sợ vãi đái, cắn một phát sưng một cục to tướng, mồm cũng bị cắn méo xệch luôn!” +

Xa Tử Minh bị cậu ta dọa cho ngơ ngác, hồi lâu mới quờ quạng vỗ vỗ vai: “À, không sao đâu. Thành phố lớn đúng là như vậy đấy, cái gì cũng có, sớm muộn gì cũng phải trải qua thôi.” +

Cậu ta nhẹ nhàng khuyên giải, nhưng Vương Cẩu lại càng run rẩy dữ dội hơn, Đới Hữu im lặng để Vương Cẩu ôm, một mình một rượu một cõi say sưa. +

Một bữa lẩu ăn đến mức gà bay chó sủa, lúc giải tán Tạ Lan cảm thấy tất cả mọi người đều không bình thường cho lắm. +

Nhưng cậu cũng chẳng còn sức đâu mà suy nghĩ. Cậu và Đậu Thịnh đều uống đến lâng lâng, cố chống đỡ về đến nhà là lăn ra ngủ ngay. +

Giấc này mở mắt ra, trong nhà tối om, bên ngoài cũng tối đen, đồng hồ chỉ mười một giờ rưỡi đêm. +

Tạ Lan cảm thấy miệng khát đến nứt nẻ, cầm cốc đi ra ngoài, thuận tay mở tin nhắn. +

Wechat có một tin nhắn từ Đậu Thịnh gửi hai tiếng trước, nói không trụ được nữa phải ngủ, chúc ngủ ngon trước. +

Tạ Lan nhìn dòng chữ đó đoán là video của anh chắc đã đăng xong, mở Bilibili ra lướt thử, quả nhiên, nằm ngay góc trên bên trái trang chủ. +

Video dài tận hơn 40 phút, dài như phim ngắn. +

Ảnh bìa là cận cảnh đầu và vai của Đậu Thịnh, ghép đối xứng, nửa bên trái mặc chiếc áo phông cũ rách lỗ chỗ, tóc tai rũ rượi ủ rũ, khóe miệng trễ xuống, ánh mắt bình tĩnh nhưng toát lên vẻ thờ ơ. Nửa bên phải là chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong mắt có ánh sáng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. +

[25 ngày rơi vào cảnh nghèo khó đã trải qua những gì? Tôi đã thực hiện thử thách sinh tồn ở thành phố với 6 tệ một ngày] +

________ +

  +

[Lời tác giả] +

Nửa đêm, Gõ Bàn Phím đói bụng tỉnh dậy, cô mắt nhắm mắt mở đi vào bếp, mở tủ lạnh ra. +

Khựng lại. +

“Mình đang mơ à?” Cô lẩm bẩm đóng cửa tủ lại, hai giây sau lại mở ra. +

Hửm? +

Gõ Bàn Phím chấn động: “Sao tủ lạnh của tôi trống trơn thế này?” +

“Hic”. Trong góc bỗng truyền đến tiếng nấc cụt của trứng. +

Trứng Đậu nằm ườn trên đống thức ăn chất thành núi nhỏ nấc cụt. +

Một lon Coca rỗng trượt từ trên sườn núi xuống, lăn long lóc đến chân Gõ Bàn Phím. +

Trứng Đậu u ám nói: “Được làm lại quả trứng giàu có, chết cũng không hối tiếc.” +

Gõ Bàn Phím nghẹt thở: “Nhưng cậu ăn đồ của tôi mà…” +

“Đừng để ý tiểu tiết thế!” Trong núi nhỏ truyền ra một giọng nói quen thuộc. +

Gõ Bàn Phím mặt đầy hoang mang: “Ai? Ai ở đó?” +

Một lát sau, lại một lon Coca nữa bay ra. +

Trứng Lười chui ra từ khe hở, hít sâu một hơi. +

“Suýt thì nghẹt chết trứng rồi” Cậu sợ hãi nói: “Trứng Đậu ăn còn nhanh hơn em bới.” +

—- +

Hôm nay đăng hơi ít, video của Đậu Tử viết chưa xong, để sang chương sau nha ~ +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)