Skip to main content

Chương 71: Tiên nhân đôi bên cùng giữ, không rời cũng chẳng bỏ

dathaiPiter

“Lừa trọc, ngươi nói thế chẳng phải là nói nhảm sao?” Bán Toán Tử vô thức ngẩng đầu, “Lấy đâu ra lắm thần binh trời giáng giáng giáng——” +

Phi đao từ trên trời giáng xuống! +

Ứng Long Trì khổng lồ bị chém dọc làm đôi, thân đao mang theo mùi máu tanh ngút trời, lưỡi đao mang theo hàn ý thấu xương. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mấy người đã lần thứ hai chứng kiến thanh vũ khí khủng bố này ra khỏi vỏ. Tốc độ của trường đao khi bổ xuống vượt qua giới hạn mà con ngươi có thể bắt kịp, để lại một vệt đỏ thật lâu không tan trong nước. +

Con Long Ngư đang lảo đảo bơi tới, những luồng sáng bạc đang dâng lên từ đáy hồ sâu thẳm, tất cả đều đồng loạt đứng hình giữa dòng nước. +

Phi đao cắm phập lên xương sọ của con Long Ngư đầu tiên, nhưng sát khí trên thân đao lại lao thẳng xuống dưới, trong cùng một khoảnh khắc chém chết hai con Long Ngư khác dưới đáy hồ sâu. Tận mắt chứng kiến một đao này, hòa thượng Bất Độ chỉ cảm nhận được sát khí trên đao từ một bên mà toàn thân đã bất giác run rẩy, như thể chính y cũng bị chém từ đỉnh đầu xuống. +

“Sắc tức là không, không tức là sắc!” Hòa thượng Bất Độ lập tức giơ cao hai tay, “A di đà Phật! Bần tăng là người xuất gia!” +

Y giơ tay lên quá nhanh, đến mức hất văng cả Cừu Bạc Đăng đang hôn mê bất tỉnh trên lưng. +

Thiếu niên hồng y ngửa ra sau, mái tóc đen dài xõa tung trong nước, ánh bạc nhàn nhạt tỏa ra từ bộ xương Long Ngư chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của y. Một nam tử trẻ tuổi lướt thẳng qua bên cạnh hòa thượng Bất Độ và những người khác, đỡ lấy Cừu Bạc Đăng đang chìm xuống, viền tay áo màu huyền đen của hắn loang ra một làn khói đỏ sẫm. +

“Đây là vừa giết quỷ thần phương nào rồi chạy đến đây vậy…” +

Lục Tịnh lẩm bẩm. +

Không lạ khi cậu chàng lại đoán như vậy, máu tươi không ngừng loang ra từ bộ hắc y của Sư Vu Lạc, không biết là của chính hắn hay của người khác, hoặc là cả hai. Có thể nhuộm đỏ cả một vùng nước hồ, thật khiến người ta nghi ngờ rằng hắn đã băng qua cả một con đường núi thây biển máu để đến đây! +

Hòa thượng Bất Độ vẫn giữ nguyên tư thế giơ cao hai tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như thác đổ. +

Mặc kệ là thần tiên phương nào gặp nạn, bần tăng thấy vị thí chủ này có cái tướng “giết người diệt khẩu”! Cái Ứng Long Trì này thật ra căn bản không thông với suối biển nào cả, mà là thông với suối vàng thì có….. 1

Sư Vu Lạc bỗng ngẩng đầu. +

Hòa thượng Bất Độ thầm nghĩ mạng ta toi rồi! +

Một thứ bị ném thẳng về phía y, hòa thượng Bất Độ theo bản năng giơ tay lên đỡ, nhưng cảm giác khi chạm vào lại vô cùng quen thuộc. Nhìn kỹ lại, thì ra là chuỗi Bồ Đề Minh Tịnh Tử của y. Lại cúi đầu nhìn xuống, sương mù đen kịt cuộn lên từ trong làn khói máu dưới nước, Sư Vu Lạc ôm Cừu Bạc Đăng đứng trên con Long Ngư đang tỏa ra ánh bạc âm u, nhanh chóng chìm xuống đáy sâu Ứng Long Trì. +

Màu đen và đỏ lưu chuyển trên người hai người họ, như thể tất cả màu sắc trong quá khứ của một người đều do một người khác tự tay tô vẽ, cũng như thể sinh mệnh của một người đều do một người khác tạo thành. +

“Hắn, hắn có ý gì đây?” Bán Toán Tử hỏi, “Hắn tự mình đưa Cừu trưởng lão vào huyệt gió à?” +

Lông mày Lâu Giang giật một cái. +

Nếu là bình thường, cho dù thực lực của nam tử trẻ tuổi bí ẩn này có sâu không lường được đến đâu, Lâu Giang chắc chắn cũng sẽ truy cho bằng được tại sao đối phương lại biết bí mật của Sơn Hải Các. Nhưng hiện tại có việc quan trọng hơn, chỉ đành mạo hiểm tin rằng vì nể mặt Cừu Bạc Đăng, hắn sẽ không làm ra chuyện gây nguy hại đến sự tồn vong của Thanh Châu. +

Vào khoảnh khắc hai người hoàn toàn chìm vào bóng tối, nước trong hồ sôi trào, đột ngột chảy ngược lên trên, đẩy bọn họ lên cao. +

Khi bị dòng nước dâng lên tận trời đập vào cửa sắt của hầm dẫn nước, Lâu Giang một tay bám lấy cửa sắt, một tay mò mẫm tìm cơ quan. +

Cạch một tiếng, cửa sắt nâng lên, Lâu Giang là người đầu tiên chui ra, sau đó kéo Lục Tịnh ra, tiếp theo là hòa thượng Bất Độ và Bán Toán Tử cũng chui ra. Khi hai chân chạm đất, hòa thượng Bất Độ và Bán Toán Tử cùng lúc kinh ngạc thốt lên một tiếng “oa”——trong khoảng thời gian họ vật lộn trong Ứng Long Trì, Kim Vũ Đồ của Sơn Hải Các đã hoàn toàn mở. +

Gió lớn mưa gào, trời đất u ám, nhưng Chúc Nam lại huy hoàng hơn bao giờ hết! +

Mỗi một con đường đều sáng rực, mặt đường vàng óng một mảnh, như thể dung nham vạn năm dưới lòng đất phun trào, chảy khắp cả tòa thành Chúc Nam. Trước ánh hào quang vàng kim, những thứ dơ bẩn tà ma đều tan tác. Đệ tử Sơn Hải Các khoác áo choàng của các ty khác nhau, sải bước tiến lên, vung đao kiếm chém giết trên từng con phố. +

Nước mưa bị bước chân của họ giẫm lên, bắn tung tóe bốn phía như những tia lửa. +

“Trông oai phong thật!” +

Lục Tịnh lập tức thả lỏng, thầm nghĩ không hổ là Sơn Hải Các, dù sao cũng là tiên môn giàu có nhất thiên hạ! Chẳng qua chỉ là vài con chim lạ quỷ quái thôi sao? Giết sạch là được. Vừa quay đầu lại, cậu đã thấy sắc mặt trắng bệch bất an của Lâu Giang. Lục Tịnh ngẩn ra, vừa định hỏi có chuyện gì thì nghe thấy một tiếng nổ lớn như thể bầu trời vỡ nát từ trên đỉnh đầu truyền xuống. +

Cậu ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co rút lại. +

Chiếc ô bạch ngọc che phủ hơn nửa thành Thương Hoa vỡ ra từ chính giữa, sét từ trong khe nứt đánh xuống, trong ánh sáng trắng chói lòa, nhấn chìm hơn mười khu phố. +

Trên cao, Ứng Chung thu đao. +

Kiếm quang sượt qua má lão ta, đánh hụt. +

Khi chống đỡ sấm sét, lão bất ngờ ra tay chém về phía pháp khí bản mệnh của Đường Phiên Y, Đường Phiên Y gần như cùng lúc ném phi kiếm về phía lão ta. Thanh phi kiếm đó đáng lẽ đã trúng, nhưng cuối cùng lại chệch đi —— vào khoảnh khắc Đường Phiên Y ném phi kiếm, một cây đinh ba cánh phượng mạ vàng đã đâm xuyên qua tim nàng từ phía sau. +

“Tên phản bội!” +

Đường Phiên Y quay đầu, trừng mắt nhìn một các lão gầy gò sau lưng, trong đôi mắt phượng như có tia lửa bắn ra. +

“Không ngờ ngay cả ngươi cũng là kẻ phản bội!” +

Bên môi Ứng Chung nở một nụ cười âm hiểm: “Phiên Y à Phiên Y, đã biết hành tung của ta quá đáng ngờ thì sao ta có thể ngu ngốc đến mức tự mình phụ trách việc ám sát chứ?” Lão ta ngẩng đầu, cao giọng nói với Tả Lương Thi ở phía xa, “Các chủ, Ứng mỗ trước đây có nhiều mạo phạm, xin đừng trách!” +

Đường Phiên Y co ngón tay thành trảo, giữa năm ngón tay ngưng tụ một luồng sáng tối. +

Mũi thương lòi ra từ trước ngực Đường Phiên Y, hai lưỡi thương phụ hình lưỡi liềm xé nát phần lớn lồng ngực nàng. Văn các lão rung cổ tay, thu lại cây đinh ba cánh phượng. +

Một cây trượng bạc dài ngăn đường. +

Tả Lương Thi từ từ thu tay về. +

Hắn không chút biểu cảm nhìn thi thể của Đường Phiên Y rơi xuống từ trên cao, cơ mặt co giật một cách dữ dội. +

Đường Phiên Y là một trong số ít các lão mà hắn có thể tin tưởng, cũng là một trong số ít người biết một phần kế hoạch của đêm nay. Theo kế hoạch, mục tiêu của nàng là Ứng Chung, vì vậy nàng mới cố ý chọc giận lão ta lúc đầu, để khiến lão ta khóa chặt nàng khi làm phản. +

Nhưng Đường Phiên Y và hắn đều đã phạm một sai lầm chết người, từ trước đến nay Ứng Chung luôn tỏ ra là người kích động nhất trong số tất cả những kẻ đáng ngờ, gần như không hề che giấu sự mâu thuẫn của mình đối với hắn. Nhưng trên thực tế, Ứng Chung tuyệt không phải là kẻ tính tình nóng nảy dễ nổi giận, lão ta sớm đã biết mình đáng ngờ, thậm chí ngay cả sự đáng ngờ này cũng là do lão ta cố ý tạo ra. +

“Các ngươi chuẩn bị… thật lâu nhỉ.” +

Tả Lương Thi khẽ nói, con ngươi phản chiếu sấm sét và lửa máu. +

Phản bội! Phản bội! Phản bội! +

Tiếng gầm giận dữ và tiếng gào thét vang lên trên không trung, từng vị các lão rút đao chĩa vào nhau, trong tiếng va chạm của vũ khí, vòng phòng ngự do các vị các lão tế lên từ các loại pháp khí khác nhau đã vỡ tan trong nháy mắt. Không ai dám kề vai chiến đấu với bất kỳ ai, bởi vì không ai biết người đang kề vai chiến đấu với mình lúc nào sẽ đột ngột quay ngược lưỡi đao. +

“Lương Thi à, không có lửa làm sao có khói,” Nguyệt Mẫu cười yêu kiều, “Nếu không có sự phối hợp hết mình của Sơn Hải Các các ngươi, chúng ta sao có thể thuận lợi đi đến bước này của ngày hôm nay?” +

“Ngươi nói đúng.” +

Tả Lương Thi từ từ gật đầu, sự thất thố khi Đường Phiên Y tử trận đã nhanh chóng bị hắn thu lại, ngay cả cuộc huyết chiến giữa các vị các lão cũng không thể khiến hắn động lòng. +

Hắn một thân bạch y bay phần phật trong gió, đường nét ngũ quan dịu dàng tuấn mỹ. Nguyệt Mẫu chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, trong thoáng chốc ngỡ như người đứng trước mặt vẫn là vị công tử như ngọc năm xưa bất ngờ xuất hiện ở gò đất Hung Lê khô cằn… Trẻ trung và phong lưu đến thế, nói rằng mình muốn đi khắp sông núi 12 châu, tìm kiếm sự thật đằng sau tất cả những điều hoang đường. +

“Lương Thi,” Nguyệt Mẫu dịu dàng hỏi, “Chẳng phải ngươi muốn biết sự thật của mọi chuyện nhất sao? Ngươi đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta đảm bảo, khi ngươi biết sự thật, ngươi sẽ không hối hận về lựa chọn của mình đâu… Tả gia các ngươi, cũng giống như ta và muội muội, đều bị người đó lừa rồi. Giữ núi trấn biển, căn bản không phải là trách nhiệm của các ngươi!” +

“Ngươi sai rồi,” Tả Lương Thi cười nhẹ, “Giữ núi trấn biển, xưa nay chưa từng là trách nhiệm mà ai đó áp đặt cho Tả gia, đó là việc mà người Tả gia cam tâm tình nguyện làm.” +

Nguyệt Mẫu thở dài. +

“Ngươi đúng là loại người, bề ngoài nồng nhiệt, bên trong lạnh lùng.” Ả ta nói một cách u uẩn, thân hình lướt qua, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tả Lương Thi, đánh một chưởng vào ngực hắn. +

“Các chủ!” +

Mấy vị các lão vốn đang bảo vệ bên cạnh hắn đã bị những kẻ phản bội chia cắt ở những nơi khác nhau, lo lắng hét lớn. +

Trong cuộc giao tranh vừa rồi, họ đã được nếm trải sự quỷ dị và khủng bố của Nguyệt Mẫu, không hổ là cổ thần từng sống ở Vân Trung Thành, một mình ả đồng thời đối đầu với hơn 10 vị các lão mà vẫn vô cùng ung dung. Nhóm các lão thậm chí còn cảm thấy rằng thực ra ả chưa hề dùng hết sức, từ đầu đến cuối chỉ như chim ưng đang vờn con mồi. +

Trên không trung, mây đen cuồn cuộn, biển sét đồng thời chiếu sáng khuôn mặt của hai người. +

Trên mặt biển Thương Minh cách ranh giới thành Chúc Nam khoảng 300 dặm, chướng khí đen kịt cuồn cuộn. Lão Thiên Công bọc toàn thân trong huyết giáp thiên binh, đứng sừng sững trên một tảng đá ngầm giữa biển như một người khổng lồ của tộc Khoa Phụ. Trên không trung vạn trượng, vào khoảnh khắc Nguyệt Mẫu ra tay với Tả Lương Thi, ông ta hơi cúi người xuống, gầm nhẹ một tiếng “Quân lão quỷ!” +

Quân Trường Duy cầm Kim Thác Đao, thân hình khẽ lách, định lao lên không trung. +

“Đối đầu thì một chọi một vẫn công bằng hơn nhỉ?” +

Một giọng nói ôn hòa xen lẫn tiếng cười vang lên. +

Trong màn chướng khí đen bùng lên ánh lửa, Hí tiên sinh cầm nghiêng một cây trường thương màu xanh thẫm, mũi thương cháy lên ngọn lửa màu xanh u uất. Gã đứng đối diện lão Thiên Công, trên người nhanh chóng xuất hiện một bộ giáp màu xám xanh nhạt có phong cách tương tự với của Lão Thiên Công. +

“Các chủ và Nguyệt Mẫu khó có dịp trùng phùng, Quân tiên sinh tốt nhất đừng nên đến làm phiền họ.” Hí tiên sinh mỉm cười, “Sư điệt, Tống sư thúc dạo này vẫn khỏe chứ?” +

Lão Thiên Công nắm ngược hai lưỡi rìu, lạnh lùng nhìn gã. +

Tiếng kim loại va chạm nhưng lại phát ra tiếng vang như đồng xanh. Quân Trường Duy đáng lẽ đã lên đến không trung để hỗ trợ Tả Lương Thi thì lại rơi về chỗ cũ, xoay ngang Kim Thác Đao. Một bóng đen ngay sau đó rơi xuống cách đấy không xa, Mị Nương với mái tóc búi cao, hai tay cầm một thanh Liễu Diệp Đao, lông mày dài và đen nhánh. +

“Mị Nương, ngươi đến thật đúng lúc.” Hí tiên sinh ôn tồn nói. +

“Tiên sinh phân phó, không dám trái lệnh.” Mị Nương cụp mắt, ánh mắt rơi xuống mũi đao. +

“Mị Nương, không giới thiệu bản thân với hai vị trưởng lão tiên môn sao?” Hí tiên sinh cười nói. +

“Kẻ hèn này, sao dám dùng cái tên hèn mọn làm bẩn tai hai vị trưởng lão tiên môn?” +

Trên thanh Liễu Diệp Đao trong tay Mị Nương bùng lên một ngọn lửa đen kỳ dị, ngọn lửa biến ảo khôn lường, lúc thì như yêu quỷ, lúc thì như hung thú, lúc thì như mị nữ. +

“Có thể dùng thân thể người phàm để dung nạp mồi lửa của Đại Hoang, lão hủ đến nay cũng chỉ mới gặp một mình ngươi.” Quân Trường Duy giũ sạch tia lửa còn sót lại trên Kim Thác Đao, nhàn nhạt nói, “Nếu gặp ngươi sớm hơn 20 năm, lão hủ nhất định sẽ khuyên ngươi bái nhập tiên môn.” +

“Tiên môn?” +

Mị Nương xoay thanh Liễu Diệp Đao, cười lạnh một tiếng. +

“Vũ Mi không có cái số đó.” +

Chướng khí như thủy triều, cuồn cuộn lướt qua bên cạnh bốn người, trong sương có vô số bóng người màu xám mặt mũi mơ hồ bao vây họ từ xa, như thể đây là một buổi tế lễ cổ xưa, chúng đang chờ đợi vật tế sắp ra đời. Cánh tay Hí tiên sinh đột nhiên rung lên, một ngọn lửa màu xanh u uất hóa thành một bóng rồng bắn ra, lao về phía lão Thiên Công. +

Tiếng rồng gầm vang dội. +

Đó là thần của thành trì đầu tiên bị mạnh mẽ luyện hóa 3.000 năm trước, một Thương Long. +

Lão Thiên Công bật người nhảy lên, cặp rìu khổng lồ vẽ ra hai đường cong như khai thiên lập địa trong bóng tối, giao nhau chém về phía đầu rồng. Mị Nương và Quân Trường Duy cùng lúc vung đao tấn công nhau. Mỗi một lần giao đấu đều dấy lên những con sóng cao trăm trượng, ánh sáng của vũ khí giao nhau chiếu sáng cả vùng biển rộng hàng trăm dặm. +

Không có đêm nào thích hợp cho huyết chiến chém giết hơn đêm nay, tất cả bạo lực, tất cả âm mưu, tất cả hận thù đều sẽ bị gió mưa sấm sét nhấn chìm. +

………………………… +

Vòng phòng ngự do các các lão chống đỡ đã vỡ nát, sấm sét lại nhấn chìm 9 thành Chúc Nam. +

Vào khoảnh khắc Đường Phiên Y trưởng lão tử trận, Lâu Giang không chút do dự quay người chạy lên tường thành Chúc Nam. Vừa đứng vững trên tường thành, mặt hắn lập tức trắng bệch —— các đệ tử Sơn Hải Các mặc áo bạc lần lượt rơi xuống trong gió mưa, như một đàn én đột ngột mất đi sức mạnh trên đôi cánh. +

“…..Nương nói đúng rồi.” +

Lục Tịnh theo sát hắn lên tường thành, lẩm bẩm. +

Đệ tử của Ứng Long Ty và các ngư dân bên ngoài thành Chúc Nam, nước dùng hàng ngày đều lấy từ Ứng Long Trì, nhưng Ứng Long Trì đã bị bỏ Đồ Hủ Tử. Đồ Hủ Tử là một loại thảo dược có độc, không màu không vị, dược hiệu phát huy cực nhanh. Nó không có tác dụng với tu sĩ cao giai, cũng không có tác dụng gì với người thường, chỉ có thể khiến tu sĩ dưới kỳ Định Phách rơi vào trạng thái suy yếu tạm thời, sau đó thậm chí không có di chứng. Vì vậy, Lục Thập Nhất lúc nhỏ ngày nào cũng bị đại ca nhà mình mắng mới hay ném thứ này vào ấm trà của ca cậu, hòng đòi lại những trận đòn đã phải chịu. +

…..Thập Nhất à, con phải nhớ, dù là cây cỏ tầm thường nhất, một khi dùng đúng thời điểm cũng sẽ gây chết người. +

Rất lâu trước đây, một người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, đặt tay lên đầu cậu, giọng nói nghiêm túc hiếm thấy. +

Đồ Hủ Tử quả thực không trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện tại Đại Hoang đang lan rộng, Sơn Hải Các đang đứng trước nguy cơ sinh tử. Các đệ tử Ứng Long Ty ở lại Tĩnh Hải để bảo vệ hàng trăm vạn ngư dân, vào thời khắc này lại rơi vào trạng thái suy yếu, tuyến phòng thủ ngoài cùng của Chúc Nam cứ thế hóa thành tro bụi. +

Tĩnh Hải đã không còn là Tĩnh Hải nữa. +

Sóng dữ lớp lớp. +

Giữa những con sóng, có hải dạ xoa cầm giáo thép, có nịch quỷ mặt xanh nanh vàng, có tuy quái nửa người nửa rắn, có hổ giao vừa giống cá vừa giống sấu….. Ranh giới thành trì đáng lẽ phải ngăn chúng ở bên ngoài đã xuất hiện những lỗ hổng. Chúng chen chúc chồng chất lên nhau, tạo thành những ngọn sóng lúc cao lúc thấp, xô đẩy nhau tràn về phía thành trì của nhân gian. +

Nguyệt Mẫu nói không sai. +

Đây quả thực là một cuộc báo thù, tất cả yêu ma quỷ quái từng bị giới tu tiên trục xuất khỏi Nộ Hải đã mài sắc nanh vuốt của chúng, phát động một cuộc phản công vào nhân gian. Chỉ có máu thịt, chỉ có xương trắng, chỉ có tiếng gào thét, mới có thể xoa dịu nỗi oán hận ngàn vạn năm của chúng. +

So với cổ điêu và uế sát tấn công thành Chúc Nam, thực lực của chúng không cao nên đệ tử của Ứng Long Ty có thể chém giết chống cự. Nhưng đó là tương đối mà nói, còn đối với người thường, chúng chính là ác mộng, là đại kiếp, là thiên tai! +

Tiếng khóc, tiếng hét vang vọng trên bầu trời Tĩnh Hải. +

Phía sau là tường thành cao ngất trơn nhẵn, phía trước là lớp lớp yêu ma quỷ quái, Tĩnh Hải tuy rộng nhưng không có đường thoát. +

“Leo lên! Tất cả leo lên!” +

Lâu Giang chạy như điên trên tường thành, vừa chạy vừa ném từng sợi dây thừng xuống dưới. Lục Tịnh theo sát sau lưng hắn, dùng sức buộc chặt từng sợi dây thừng vào các lỗ châu mai. +

Hòa thượng Bất Độ và Bán Toán Tử nhảy xuống từ trên tường thành cao, đối mặt với những làn sóng yêu ma quỷ quái vô tận. Minh Tịnh Tử quét ra từng mảng kim quang, dọn sạch từng vùng biển, rồi lại nhanh chóng bị lấp đầy bởi những lớp vảy và nanh vuốt mới. Các hạt châu tối của Thôi Tinh Bàn được gạt đi gạt lại hết lần này đến lần khác, những móng vuốt sắc nhọn sắp xé nát những đứa trẻ thơ ngây đã phải lùi lại hết lần này đến lần khác. +

Yêu ma vô tận, sóng dữ không ngừng, 9 thành Chúc Nam, thành rộng ngàn dặm, bọn họ nhỏ bé như con kiến. +

Họ có thể cứu được bao nhiêu người? Có thể cứu được một phần vạn hay một phần tỷ? +

Họ không biết. +

Chỉ biết dốc hết sức mình mà chạy. +

Khuôn mặt vốn được coi là tuấn tú của Bán Toán Tử bây giờ trông chẳng khác gì ác quỷ, thất khiếu đều đầy máu tươi. Trước mắt là một màu đỏ sẫm, bên tai ong ong, kinh mạch đã đến giới hạn mà đứt gãy, não dường như cũng đang sôi trào. Bộ đạo bào vốn đã rách nát nay đã biến thành những mảnh giẻ không ai nhận ra. +

“Lừa trọc nói không sai…” Bán Toán Tử gắng sức đá văng một con hổ giao đang định cắn xé mình, nửa cười nửa khóc, “Phải xem nhẹ sinh tử!” +

Nhưng bị một con hổ giao mọc đầy vảy kim loại cắn chết cũng quá không phù hợp với thân phận thần cơ diệu toán của cậu ta rồi! +

Hầy, ít nhất chết đi cũng giảm bớt gánh nặng món nợ 500 vạn cho sư phụ… Nợ tiền người khác mà chết, dù sao cũng tốt hơn là bị người khác nợ tiền mà chết. +

Những ý nghĩ lộn xộn lướt qua đầu, Bán Toán Tử chúi đầu ngã về phía trước, một con hổ giao há to miệng, vô cùng vui mừng trước cái đầu ngon lành tự dâng đến cửa. +

“Súc sinh!” +

Một tiếng quát vang lên như sấm, một tiếng gió rít sượt qua mặt, một mái chèo dùng hết sức đập vào cái miệng đang há to của con hổ giao. +

Mái chèo vỡ nát, con hổ giao cũng bị đánh đến ngậm miệng lại. +

Một bàn tay già nua tóm lấy vai Bán Toán Tử, ném cậu ta ra sau vào khoang thuyền. +

Bán Toán Tử giật mình, lẽ nào sư phụ đoán được ta có nguy hiểm đến tính mạng, vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc đã kịp đến? +

Cậu ta vui mừng lắc mạnh cái đầu choáng váng, cố gắng mở mắt ra, trong tầm nhìn mờ mịt vì máu là một khuôn mặt đen sạm, già nua, thô kệch —— là một lão nhân hoàn toàn không quen biết. +

Một lão ngư dân bình thường đáng lẽ phải dốc hết sức để chạy trốn. +

Bán Toán Tử sững sờ. +

“Lão tử năm xưa cưỡi sóng trên biển, bọn bây lúc đó còn chưa nở đâu!” Lão ngư dân một tay chống sào, chiếc thuyền con lao đi như tên bắn, xuyên qua giữa hai con hổ giao đang lao tới từ hai phía, ông hét lớn, trên khuôn mặt già nua lại hiện lên một vẻ hung hãn đáng sợ, “Sợ gì bọn bây——” +

Sóng biển cuồn cuộn, một cây xiên xương lao tới xé toang không khí. +

Lão ngư dân ngã sầm xuống, máu bắn lên mặt Bán Toán Tử. +

Trời đất quay cuồng. +

“Ta đệt cả lò nhà ngươi, Đại Hoang!” +

Cậu ta quệt vệt máu trên mặt, cúi đầu ngây người nhìn một lúc rồi đột ngột nhảy dựng lên, gào thét một cách cuồng loạn. +

Trên tường thành, Lục Tịnh ngây người nhìn mặt biển được chiếu sáng trắng xóa. +

Ngàn vạn con thuyền, qua lại như con thoi. +

Người phàm. +

Chỉ là những người dân chài bình thường của Chúc Nam đang chèo thuyền vượt sóng mà đi. Họ dựa vào bản lĩnh đi biển được rèn giũa trong gió dữ sóng gào, dưới nanh vuốt của yêu ma quỷ quái, cứu từng đệ tử Sơn Hải Các chưa kịp rút lui. Họ là những thân xác máu thịt thực sự, một làn sóng yêu ma ập đến là trăm người, ngàn người chết đi. +

Tiên nhân tiên nhân, là tiên và nhân. +

Tiên nhân đôi bên cùng giữ, không rời cũng chẳng bỏ. +

Trong tiếng gió gào biển thét, có người cất cao tiếng hát. +

“Chúc Nam có biển, biển sâu mấy chung?” +

“Biển sâu 2 chung, một chung cạn rồi thêm một chung.” +

“Chúc Nam có núi, núi cao mấy chung?” +

“Núi cao 2 chung, tỉnh một chung ngủ một chung.” +

“…..” +

Đầu tiên là một người hát, sau đó là trăm người hát, ngàn người hát, vạn vạn người hát. Đó là tiếng hát của những người dân chài Chúc Nam, họ vừa đối mặt với làn sóng yêu ma vừa gõ nhịp mái chèo mà hát, thô mộc mà hào hùng. Chẳng qua là sóng dữ, chẳng qua là quỷ ma, chẳng qua là chướng khí, trăm năm nhân thế chẳng qua là hai vò rượu, một chén cạn, một chén đầy, sợ gì sống chết! +

“Sống đủ lâu rồi!” +

Lão ngư dân họ Hồ ném một đệ tử Sơn Hải Các sang một chiếc thuyền lành lặn khác, cầm sào đứng trên mũi thuyền, mặc cho con sóng lớn do một con hải dạ xoa gây ra ập xuống. +

“Đủ lâu rồi!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)