Skip to main content

Chương 72: Canh giờ thứ hai

dathaiPiter

Chòm sao soi sáng cõi bụi xám mênh mông. +

Tả Nguyệt Sinh ngã ngửa ra sau, dang tay dang chân thành hình chữ “Đại” chẳng còn chút hình tượng nào, mà thật ra hắn ta cũng chẳng còn lại chút hình tượng nào nữa, mắt trái bầm, mắt phải tím, mặt như cái phường nhuộm, cả người viết đầy mấy chữ “bao cát siêu tốt, da dày thịt béo giỏi chịu đòn”. Chỉ là cái bao cát ấy đang lẩm bẩm trong miệng không biết đang tính toán cái gì. +

“Đây là lần thứ 3.931 hay là lần thứ 3.942 nhỉ….” +

Hắn ta đã bị đánh không biết bao nhiêu lần rồi. +

Người đánh hắn không phải ai khác, chính là cha ruột của hắn, Tả Lương Thi, Tả đại các chủ. +

Tả Nguyệt Sinh bị cha ruột ám toán ném khỏi Sơn Hải Đại Điện, cũng không biết đã rơi xuống bao lâu, lâu đến mức hắn nghi ngờ mình sắp rơi thành một đống thịt nát thì trước mắt mờ đi. Khi tỉnh lại, hắn đang nằm trong một không gian mờ mịt, trên cao treo chòm sao trời, dưới thân là một võ đài hình tròn. +

Giọng nói của cha hắn không biết truyền ra từ nơi nào, nói rằng vi phụ tính toán, cũng đã đến lúc nên truyền Sơn Hải Ấn cho con rồi, theo tổ huấn, muốn kế thừa Sơn Hải Ấn này phải thông qua thử thách của các đời tổ tông. Có điều, ta biết con ghét nhất mấy cái lễ nghi phiền phức, quy củ cũ rích đó, nên tiện tay giúp con tinh giản quy trình… Thế này đi, cha của con đã để lại một hóa thân của mình năm 16 tuổi trong hư cảnh, con đánh bại hóa thân này thì coi như con đã qua. +

Cuối cùng, cũng chẳng cần biết hắn phản ứng ra sao, một tiếng trống “thùng thùng” vang lên, trên võ đài xuất hiện hóa thân của cha hắn lúc 16 tuổi, rút đao chém thẳng tới. +

Mẹ kiếp, đến một tiếng chào hỏi cũng không có. +

Quả nhiên mấy cái điển tịch đại đạo đầy bụng của cha hắn đều là giả dối, lưu manh du côn mới là bộ mặt thật của ổng. +

Tả Nguyệt Sinh ảo não nhìn chằm chằm 36 ngôi sao đang từ từ xoay chuyển trên đầu, 10 mặt trời tuần hoàn và một vầng minh nguyệt tròn khuyết luân hồi… Đợi đến khi sao Bắc Thần quay đến một vị trí quen thuộc, hắn bỗng thấy nhớ nhung lạ thường những buổi học thêm bạo lực đầy mất kiên nhẫn của Cừu đại thiếu gia. Buổi học thêm bạo lực của Cừu đại thiếu gia nhiều nhất cũng chỉ là treo Thái Nhất Kiếm trên đầu ngươi, nếu ngươi không ghi chép được một chữ nào, “vèo” một tiếng nó rơi xuống cho ngươi chết một cách thống khoái, chứ không có trò đánh đập ngược đãi này. +

Có điều, Tả Nguyệt Sinh có đủ bằng chứng để nghi ngờ, hắn bị đánh thảm như vậy, tám chín phần mười là do lão già kia đang trả đũa. Dù sao thì bình thường ổng phải ra vẻ đạo mạo, duy trì phong thái nho nhã đang trên bờ vực sụp đổ, chẳng có mấy cơ hội để ra tay đánh hắn. +

“Lão già, sao trước đây con không phát hiện ra cha trâu bò thế nhỉ?” +

Thấy sao Bắc Thần lại sắp quay về vị trí cũ, Tả Nguyệt Sinh lẩm bẩm một tiếng, nhe răng trợn mắt đưa tay mò mẫm, chạm phải chuôi đao thì trở tay nắm chặt. +

Thùng. +

Tiếng trống lại một lần nữa vang lên. +

Vết thương trên người Tả Nguyệt Sinh lập tức biến mất, trạng thái lại quay về đỉnh cao. Hắn bật dậy như hổ, hai tay cầm đao, chùng chân hạ vai, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. +

Phía bên kia võ đài, ánh sáng và bóng tối vặn vẹo, Tả Lương Thi dáng vẻ thiếu niên bước ra từ trong hư không. +

Ngày thường, Tả Lương Thi luôn mặc áo bào tay rộng, eo đeo trường kiếm, tóm lại văn nhân ra sao thì ông ra vậy. Có điều, vị chưởng môn Sơn Hải Các Tả Lương Thi này được công nhận là “tầm thường vô vị” ở 12 châu, tu vi tầm thường, kiếm pháp cũng tầm thường. Đặt trong số các trưởng lão và tu sĩ bình thường thì miễn cưỡng được xem là cao, nhưng đặt trong số các chưởng môn tiên môn toàn những kỳ tài quái kiệt thì lại vô cùng kém cỏi. +

Tả Lương Thi năm 16 tuổi so với sau này càng có vẻ âm nhu nhiều hơn mà tuấn tú lại không đủ, nếu thay một bộ quần áo khác giả làm con gái cũng không có chút không hợp nào, nhưng trong tay lại cầm một thanh đao. +

Một thanh mạch đao bằng đồng đen sơn mài dài một trượng, có hai lưỡi! +

Nam tính đến mức không thể nam tính hơn. +

Một tay Tả Lương Thi cầm thanh mạch đao nặng trịch, mũi đao chếch xuống đất, trông có vẻ lơ đãng. +

Nhưng Tả Nguyệt Sinh, người đã bị ông chém nát vô số lần, sớm đã nhìn thấu bản chất của cha mình —— mẹ nó chứ, đúng là một lão thất phu lòng dạ hiểm độc, ra tay tàn nhẫn, độc ác vô tình, chém người mà đến mắt cũng không chớp một cái. +

Gió đao nổi lên. +

Hai bóng người đồng thời lao về phía đối phương, trong tay Tả Nguyệt Sinh cũng là một thanh mạch đao hung hãn, khi vung đao lưỡi đao như tuyết trắng, xếp lớp như vảy cá, thân hình hắn ta vạm vỡ, vung đại đao liền có một thế thanh thế hừng hực khiến cả người lẫn ngựa đều tan nát. Tuy nhiên, Tả Lương Thi với khuôn mặt âm nhu như nữ tử lại còn uy vũ lẫm liệt, hùng bá một phương hơn hắn. +

Xoay đao! Chém ngang! Đổi cổ tay! Chém xéo! +

Thanh mạch đao bằng đồng đen sơn mài trong tay ông phát ra tiếng gầm như mãnh hổ. +

Trầm bước, hai tay cầm đao, hất đao chém lên, xoay cổ tay, chuôi đao đỡ đòn. +

Một chuỗi tia lửa bắn ra từ nơi hai thanh mạch đao va chạm, thế công như mãnh hổ của Tả Lương Thi bị Tả Nguyệt Sinh vững vàng đỡ lấy. Hai người đổi vị trí, cùng lúc xoay người vung ra cùng một chiêu thức. +

Nếu là Tả Nguyệt Sinh vừa mới bắt đầu thử thách, giờ này đã bị chém thành hai nửa rồi —— ai đó ỷ mình đang ở trong ảo cảnh nên không có cái đức tính gọi là nương tay, trong hơn ba nghìn lần thử thách, hơn một nghìn lần đầu chỉ có thể coi là Tả Nguyệt Sinh bị giết trong nháy mắt, trải nghiệm đủ mọi kiểu chết, một nghìn lần ở giữa là cầm đại đao run rẩy sống tạm, một nghìn lần sau mới miễn cưỡng có tư cách làm “bao cát” để đối đầu… Qua hơn ba nghìn lần, hắn cuối cùng cũng có thể đánh trả qua lại với lão cha vài chiêu, mặc dù thường vì lòng báo thù quá mạnh mà bị tóm được sơ hở rồi bị đánh cho một trận tơi bời. +

Tả Nguyệt Sinh đột nhiên hét lớn một tiếng, khi đỡ đao thì đổi từ hai tay cầm đao thành một tay, thế đao chùng xuống, xoay cổ tay lật đao, vung đao thành một vòng tròn, mang theo gió lốc chém về phía Tả Lương Thi lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. +

Trước đó hắn ta đấu với Tả Lương Thi, đao pháp đều là học được trong mấy nghìn lần bị đánh bị chém, nhưng thuật đổi tay xoay đao này lại là do hắn tự nghĩ ra, giấu diếm mãi cho đến khi bắt được thời cơ thích hợp mới bộc phát. +

Keng—— +

Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Tả Lương Thi dùng chuôi đao đỡ lấy thanh đao nặng trịch đang bổ xuống. Nhưng khi ông đỡ được đao, cả người Tả Nguyệt Sinh đã như một con voi ma mút nổi giận lao tới. +

“Đến lượt con đánh rồi!” +

Tả Nguyệt Sinh gầm lớn, một vai húc văng hóa thân của cha ruột mình, chưa đợi hóa thân rơi xuống đất đã kéo đao chạy như điên, nhảy vọt lên, đao mang theo cuồng phong bổ mạnh xuống, dữ dội như sấm sét. +

Ở một mức độ nào đó, Tả Lương Thi và Tả Nguyệt Sinh không hổ là một đôi cha con ruột, ra tay hiểm độc y hệt nhau! +

Ánh đao lướt qua. +

Thùng! +

Tả Nguyệt Sinh đột ngột ngồi bật dậy. +

“Mẹ kiếp lão già, cha cũng xảo quyệt quá rồi đấy?” Tả Nguyệt Sinh chửi ầm lên, “ Không chơi nổi à?!” +

Bị cha ruột đánh cho mấy nghìn lần, nháy mắt thấy sắp lật ngược tình thế, hãnh diện ngẩng cao đầu rồi, kết quả đối phương chơi ngay trò “rút củi dưới đáy nồi”, đánh tan cả hư cảnh! Tả Nguyệt Sinh nghẹn một ngụm máu trong lồng ngực, lần đầu tiên nếm trải cái gọi là “gừng càng già càng cay”. Hắn ta chửi bới một hồi, không biết làm sao, đành tính toán sau khi ra ngoài sẽ tìm cơ hội báo thù, bây giờ vẫn nên tìm xem cái Sơn Hải Ấn đã khiến hắn vất vả chết đi sống lại bao nhiêu lần này ở đâu đã….. +

Cơn giận vừa nguôi, Tả Nguyệt Sinh lại nghe thấy tiếng gió lạnh buốt. +

Hắn nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt toàn là xương cốt. +

Từng bộ xương khô khổng lồ đứng sừng sững trong một hang động hình vòng cung, mặc dù có bộ không nguyên vẹn, có bộ còn nguyên, nhưng tất cả các bộ xương khô đều to lớn khổng lồ, vĩ đại đến mức như Khoa Phụ trong truyền thuyết. Tất cả các bộ xương khô đều có màu sắc như đồng xanh. Chúng được giấu sâu ở nơi không có ánh sáng, gánh vác sức nặng của 9 thành Chúc Nam. Đầu chúng ngẩng cao, bao quanh một ấn đồng trên một tế đàn ở chính giữa. +

Đây là một….. +

Mộ huyệt! +

Một mộ huyệt nằm dưới lớp vỏ của Huyền Vũ. +

“Đây chính là bí mật của Tả gia.” +

Một bóng dáng quen thuộc vang lên bên cạnh, Tả Nguyệt Sinh quay đầu lại, thấy hư ảnh của cha mình xuất hiện bên cạnh. +

Tả Lương Thi hơi ngẩng đầu, nhìn những bộ xương khô chống đỡ hang động, vẻ mặt trang nghiêm chưa từng có. +

“Tổ tiên cảm thương Nộ Hải khó yên, bèn hóa thành Huyền Vũ, lấy thân trấn Thương Minh. Sau khi hối phong bị trấn áp, sát khí và lệ khí trong đó lại tích tụ trong vỏ Huyền Vũ, vì vậy Huyền Vũ cứ 300 năm lại phải ngủ một lần để tránh sa vào tà đạo. Người Tả gia các đời, hồn phách sau khi chết hòa làm một với Huyền Vũ, dựng xương làm cột, chống đỡ Chúc Nam. Phong hồn vào xương để thanh tẩy lệ sát. Không có đất chôn thân, không có ngày hồn an nghỉ.” +

Tả Nguyệt Sinh cuối cùng cũng hiểu tại sao trong tạp ký của gia gia lại nói Huyền Vũ “thọ mệnh vĩnh cửu, tuổi thọ kéo dài trong nháy mắt, không chết cũng không sống”, thì ra sinh mệnh của chúng được tiếp nối bằng người Tả gia, máu thịt của người Tả gia chính là máu thịt của chúng, xương cốt của người Tả gia chính là xương cốt của chúng, hồn phách của người Tả gia chính là hồn phách của chúng. +

Căn bản không có khế ước nào cả. +

Tả gia chính là Huyền Vũ, Huyền Vũ chính là Tả gia. +

Cho nên các chủ Sơn Hải Các chỉ có thể là người Tả gia. +

“Thảo nào Tả gia chưa bao giờ cúng bái tổ tiên…” +

Tả Nguyệt Sinh lẩm bẩm. +

Hắn đã thắc mắc chuyện này rất lâu rồi. +

Từ khi Tả Nguyệt Sinh bát đầu biết ghi nhớ, hắn chưa từng đi tảo mộ cho bất kỳ gia gia thái gia gia, nãi nãi tổ nãi nãi nào. Tả Lương Thi tự xưng là người đọc nhiều sách vở điển tịch cũng chẳng có ý định dẫn hắn đi tưởng nhớ tổ tiên. Hắn còn hỏi mấy lần, tại sao nhà khác đều xây từ đường mà Tả gia lại chẳng có gì. Tả Lương Thi lấy lý do Tả gia chuộng hỏa táng, lừa cho qua chuyện, còn nói nếu thật sự muốn cúng bái tổ tiên thì cứ tùy tiện dập đầu một cái ở bất cứ đâu trong Chúc Nam, rót vài chén rượu là được… đến mức Tả Nguyệt Sinh vẫn luôn cho rằng “con cháu bất hiếu” là truyền thống của Tả gia. +

Không ngờ, ở một mức độ nào đó, Tả Lương Thi năm xưa thật sự không lừa hắn. +

Thật sự muốn cúng bái tổ tiên thì ở đâu trong Chúc Nam cũng được. Bởi vì hàng vạn năm qua, xương cốt của vô số tổ tông đều được chôn sâu dưới lòng đất Chúc Nam, dưới mỗi con phố đều là một linh hồn vĩnh viễn không yên nghỉ. Ngày ngày đêm đêm, chịu đựng sự bào mòn của sát khí và hối phong, năm năm tháng tháng, chống đỡ ngàn lầu vạn gác của 9 thành Chúc Nam. +

Không chết cũng chẳng vong, tất nhiên không cần cúng bái tổ tiên. +

Tả Lương Thi để lại ở đây chỉ là một hư ảnh do linh thức hóa thành, không trả lời hắn, tự mình nói tiếp. +

“Quỹ đạo trời mất kiểm soát, hối phong đạt đến mức thịnh vượng vạn năm, cho nên Huyền Vũ ngủ sớm hơn. Sau khi con lấy được Sơn Hải Ấn, thức tỉnh huyết mạch, có thể thử thanh tẩy một ít sát khí vượt quá mức chịu đựng, biết đâu có thể khiến Huyền Vũ thoát khỏi trạng thái ngủ….” Tả Lương Thi dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào khoảng không, “Con phải nghĩ cho kỹ, sát khí không dễ chống đỡ như vậy đâu. Có điều, chắc là con đã có thể ra khỏi hư cảnh thì nghị lực chắc cũng có một chút.” +

“Này lão già, cha coi thường con quá đấy? Hơn ba nghìn lần đấy! Con bị cha đánh cho tơi bời hơn ba nghìn lần! Đổi người khác người thử xem?” Tả Nguyệt Sinh vừa chửi bới vừa chạy về phía tế đàn, “Còn nữa, chuyện quan trọng như khiến Huyền Vũ trở lại bình thường mà cha lại để đến cuối cùng mới nói?! Không phân biệt được nặng nhẹ nhanh chậm nữa à?” +

“Trước đây ta đã do dự, rốt cuộc có nên giao Sơn Hải Ấn cho con không.” +

Giọng của Tả Lương Thi có chút mơ hồ trong tiếng gió. +

“Cuối cùng nghĩ lại, ai bảo thằng nhóc con xui xẻo mang họ Tả chứ, đây chính là số mệnh của Tả gia.” +

Tả Nguyệt Sinh không quay đầu lại, nhảy lên tế đàn. +

“Lão già, cha thật sự già rồi phải không? Cái gì gọi là số mệnh? Đây rõ ràng là vinh quang!” +

Sơn Hải Ấn rơi xuống, hóa thành một luồng sáng trong trẻo chui vào cơ thể hắn. +

Mặt Tả Nguyệt Sinh lập tức méo xệch đi, hắn chỉ cảm thấy trong mạch máu không còn là máu nữa, mà là lửa, là dung nham! Hơi nước trắng xóa lập tức bốc lên từ người hắn, đó là mồ hôi tuôn ra như thác rồi lại lập tức bị bốc hơi hết. Vô số bộ xương khô màu đồng xanh bao quanh hắn, như vô số bóng dáng huy hoàng ẩn mình trong bụi bặm của lịch sử. +

Cuồng phong lùa qua xương sườn của chúng, phát ra âm thanh như sấm rền, tựa như tiếng gầm của những linh hồn chưa tan. +

Giờ Tuất đã qua. +

………………………… +

Hài cốt Long Ngư từ từ xoay tròn theo gió, ánh bạc theo đó mà chập chờn. +

Lục Tịnh và những người khác không thể đi xuống theo suối biển, nếu không họ nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì cái gọi là “huyệt gió hối phong” lại vô cùng tráng lệ, hoàn toàn khác với sự u ám bẩn thỉu trong tưởng tượng, mà giống một xoáy nước lộng lẫy đang từ từ xoay tròn hơn, màu đỏ, xanh biếc, trắng như sương, đỏ son, xanh huỳnh quang… từ đậm đến nhạt, rồi từ nhạt đến đậm mà biến ảo, sắc nước trong veo, như mơ như ảo. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện ra đây là một vẻ đẹp chết người, ánh sáng trong nước đến từ đủ loại sinh vật, chúng trong huyệt gió như cá bơi cũng như chim bay, hình thái sinh mệnh nằm giữa cái chết và sự sống, việc duy nhất có thể làm là bơi vòng quanh, bơi vòng quanh không có điểm dừng. Mà xoáy nước ở đây một khi lan ra ngoài, vượt qua phạm vi trấn giữ của Huyền Vũ, sẽ lập tức dấy lên những con sóng kinh thiên động địa từ đáy biển. +

Cái gọi là yên ả, chỉ là một ảo ảnh chưa bộc phát. +

Trung tâm đáy của xoáy nước yên tĩnh đến lạ thường, nước trong như suối, dưới có cát trắng, phản chiếu ráng mây bay. Có người ngủ say trong ánh ráng. +

Cừu Bạc Đăng nằm trên cát trắng, hồng y xòe ra như những cánh hoa, da y còn trắng hơn cả cát mịn, mang một vẻ đẹp như sương tuyết. Ánh sáng từ những gợn nước xung quanh chiếu lên mặt y, khiến người ta liên tưởng đến đồ sứ có những vết rạn băng, một vẻ đẹp có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Mà y vốn dĩ đã là một linh hồn tan tác bị vòng Quỳ Long cưỡng ép giữ lại. +

Sư Vu Lạc đi vòng quanh y, dùng đao làm bút khắc lên cát trắng những trận văn phức tạp kỳ lạ, mỗi một nét đều như thể đất dày bị cắt ra, dung nham đỏ rực theo đó mà tuôn trào. Nghiệp chướng tuôn ra từ người Cừu Bạc Đăng không ngừng được dẫn vào trong trận, trận văn dần dần bị nhuộm thành màu đen mực. +

Khi nét cuối cùng hoàn thành, tất cả sinh vật trong huyệt gió đột ngột ngừng lại, như thể thời gian đã đứng yên. +

Trận văn tạo thành một xoáy nước lưu chuyển, một Song Ngư Đồ hai màu huyền đen và chu sa. Cừu Bạc Đăng nằm trong màu huyền đen, bên cạnh cắm Thái Nhất Kiếm, Sư Vu Lạc bước vào màu chu sa, lấy ra đèn bạch ngọc, cẩn thận lấy ra ngọn lửa nhỏ yếu ớt đó. +

…..Ngươi có muốn cứu y không? Muộn rồi!….. Thần hồn ngủ say ở Minh Chiêu vạn năm, không ai cứu được y! Chính y cũng không muốn sống!….. Thật ngu ngốc, đến chết vẫn ngu ngốc như vậy, ngu ngốc đến mức dùng chính thần hồn của mình để lại một ngọn lửa tàn trong Đại Hoang….. tưởng rằng sẽ có ai tiếp bước y sao?! +

Khi bị phi đao đâm xuyên tim, trên mặt Kinh Nữ lộ ra nụ cười khoái trá, oán độc. +

Điên cuồng mà lại trống rỗng. +

Ngọn lửa nhỏ vừa rời khỏi đèn bạch ngọc liền hóa thành vạn ngàn mảnh sáng, li ti như những vì sao, chui vào cơ thể Cừu Bạc Đăng. Y bỗng run rẩy dữ dội, như thể có một phản ứng kịch liệt nào đó đang xảy ra trong cơ thể y, vòng Quỳ Long vang lên âm thanh trầm thấp, có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Sư Vu Lạc cắt cổ tay mình, máu tươi tuôn vào trận văn. +

Sư Vu Lạc cắm phi đao xuống đất, đưa tay ra, đan mười ngón tay với y. +

Quỳ Long uốn lượn trên cổ tay họ, giao nhau. +

Trận pháp bùng lên ánh sáng mạnh mẽ, lấn át tất cả màu sắc trong huyệt gió, mơ hồ có những tiếng kêu gọi xa xăm và chồng chéo truyền đến qua trận văn, như thể ở nơi xa không biết bao nhiêu vạn dặm, có vô số người đang cầu xin hết lần này đến lần khác, âm thanh đó chồng chất hàng vạn năm, hội tụ thành tiếng gọi như núi gầm biển thét. +

Nam Cương, Vu tộc. +

Trên tế đàn đen sẫm trong khu rừng cổ, mười vị Đại Vu vây thành một vòng tròn. Trung tâm tế đàn bùng lên ngọn lửa lớn, lửa đỏ cuộn lên trời. Tất cả chuông đồng hình hoa chuông xung quanh tế đàn cùng lúc vang lên, dưới tế đàn, tất cả tộc nhân Vu tộc đều mặc áo bạc, múa hát quanh ngọn lửa. Tế đàn xoay chuyển, thực hiện ý nghĩa tồn tại ngàn năm của nó. +

Huyền đen và chu sa xoay tròn. +

Đánh cắp âm dương, đảo ngược tử sinh, thay đổi mệnh số! +

…………………………………… +

Công viên giải trí như kính vạn hoa, +

Đường ray tàu lượn siêu tốc có dải ánh sáng màu vàng ấm, lều xiếc sáng đèn màu đỏ và xanh, vòng quay ngựa gỗ sẽ thay đổi màu sắc theo nhịp điệu âm nhạc. Những đứa trẻ kéo tay cha mẹ, hoặc ngang ngược hoặc ngoan ngoãn đòi chơi một trò quá mạo hiểm nào đó, các bậc cha mẹ hoặc dứt khoát từ chối, hoặc nhẹ nhàng khuyên bảo. +

Bao nhiêu năm rồi, sao y lại đến công viên giải trí? +

Nơi ấu trĩ như vậy, từ năm 7 tuổi đã không còn xuất hiện trong danh sách các địa điểm hoạt động của Cừu đại thiếu gia. +

Y nhìn quanh bốn phía, mơ hồ cảm thấy công viên giải trí này có chút quen thuộc. +

Nghĩ một lúc, khi một ngôi nhà ma xuất hiện trong tầm mắt, y chợt nhớ ra cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. +

Đây là công viên giải trí nổi tiếng nhất ở thủ đô năm xưa, chủ công viên giải trí luôn miệng nói muốn xây một thung lũng vui vẻ hàng đầu thế giới, để người lớn và trẻ em cùng nhau để lại những kỷ niệm đẹp ở đây, để sau này ba thế hệ có thể cùng hồi tưởng về quá khứ. Tiếc là những người có ký ức đẹp về nó không quá một thế hệ….. Nó vừa mới khai trương chưa đầy nửa năm đã bị Cừu đại thiếu gia vung tiền như rác mua lại, sửa thành một ngôi nhà ma hàng đầu thế giới, biến thành cơn ác mộng kinh hoàng của vô số người. +

Điều đáng nói là, năm đó Cừu đại thiếu gia mới 7 tuổi. +

Có thể thấy ăn chơi trác táng và phá của là tài năng bẩm sinh. +

Mưa phùn lất phất rơi. +

Cừu Bạc Đăng tiện tay lấy một chiếc ô từ xe đẩy bán hàng tạp hóa bên cạnh, chiếc ô trong mờ, khung ô bằng sắt màu xám bạc, sau khi mở ra nhìn bầu trời của công viên giải trí qua chiếc ô, bầu trời như bị những thanh sắt của lồng giam chia thành từng mảnh, mỗi mảnh đều được ánh đèn chiếu thành những màu sắc tráng lệ không thật. +

Y không nhớ tại sao mình lại đến đây, cũng không nhớ tại sao nơi này lại duy trì dáng vẻ của một thung lũng vui vẻ, bèn cầm ô đi dạo không mục đích theo dòng người. +

Một tiếng hét chói tai. +

Ngay sau đó là một tiếng súng, không phải tiếng súng của trò chơi bắn súng trong công viên giải trí mà là tiếng đạn thật ra khỏi nòng. Đám đông phía trước chạy toán loạn, có trẻ em sợ hãi la hét, có người lớn lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát với giọng điệu hoảng hốt, mấy người đàn ông không mấy nổi bật cố gắng chạy trốn. +

Cừu Bạc Đăng lơ đãng liếc nhìn một cái. +

Trong khe hở của đám đông, chỉ thấy một quản gia trung niên mặc lễ phục đen sang trọng đang giãy giụa trong vũng máu, máu từ cổ ông phun ra như suối. Chỉ có động mạch của một người bị cắt đứt mới có thể phun ra nhiều máu như vậy, giống như sinh mệnh nở rộ thành một đóa hoa trong nháy mắt rồi lụi tàn. +

Có lẽ xem náo nhiệt là bản tính của con người, chuyện càng lớn người xem càng đông, nhưng người thực sự tiến lên giúp đỡ lại chẳng có mấy ai, đa số chỉ đang thì thầm bàn tán. +

“…..Là định bắt cóc tiểu thiếu gia nhà giàu nào đó phải không?” +

“Không ngờ tuổi còn nhỏ mà cắn chặt không buông, muốn lén lút đưa đi cũng không được…..” +

“Cố chấp quá, bắt cóc chỉ cần tiền, bây giờ thì hay rồi…” +

“Hơi đáng sợ nhỉ….. cậu không thấy cái cảnh lúc nãy đâu, hai ba người đàn ông to lớn cũng không tài nào đá ra được, thật giống như… giống như một con quái vật.” +

“…..” +

Tiếng còi cảnh sát vang dài. +

Dây cách ly nhanh chóng được kéo, đám đông bị giải tán. +

Dựa vào cây cột dán khẩu hiệu của công viên giải trí, y nhìn thấy khuôn mặt của tiểu thiếu gia đã chết, một khuôn mặt mà y không thể quen thuộc hơn —— thuộc về y năm 7 tuổi. +

“Nhớ ra chưa?” +

Một giọng nói âm u vang lên sau lưng. +

“Ngươi là một con quái vật.” +

Phải rồi. +

Y nhớ ra rồi. +

Y đúng là một con quái vật. +

Trong “ký ức” của y, vào năm 7 tuổi, y chỉ bị sốt cao không rõ nguyên nhân, nhưng trên thực tế không có trận sốt cao nào cả, chỉ có cái chết mà tuyệt đối không thể sống sót. Y đáng lẽ đã chết, chết trong thung lũng vui vẻ hàng đầu thế giới, chết dưới sự chứng kiến của vô số người. +

Nhưng y vẫn sống. +

“Còn nhiều lần hơn nữa, sớm hơn, muộn hơn… máy bay nổ, hành lang dưới đáy biển sụp, dây cáp treo đứt…..” +

Cơn mưa bỗng trở nên lớn hơn, dữ dội và tàn bạo. +

Rạp xiếc sụp đổ, vòng quay ngựa gỗ rơi xuống, tàu lượn siêu tốc méo mó, những ngọn đèn ngũ sắc rơi vào dòng nước mưa chảy xiết như sông, ánh sáng chao đảo vặn vẹo, mặt đất đột ngột nứt ra, tất cả những ký ức bị cố ý quên đi, cố ý bỏ qua xé toạc tấm màn mỏng che phủ… y được vạn người tung hô, hô mưa gọi gió như một vị hoàng đế vui vẻ được vô số con rối vây quanh. +

Tất cả những lưỡi đao từ phía sau, tất cả những lời nói dối được tô vẽ hoàn hảo. +

Nước mưa chảy qua chân, cuốn theo một tờ quảng cáo in khẩu hiệu của thung lũng vui vẻ, nói rằng “Tạo nên ký ức đẹp nhất, đúc nên câu chuyện cổ tích hạnh phúc nhất —— buổi biểu diễn giới hạn tháng sáu – Du lịch tiên cảnh kỳ ảo”….. Cả thế giới là một sân khấu giả dối, lặp đi lặp lại buổi tổng duyệt mang tên “Sống mơ mơ màng màng”. +

Người xem chỉ có một. +

“Việc gì phải giả điên giả dại? Có ích không?” +

Y quay người lại. +

Công viên giải trí sụp đổ tan rã, du khách biến mất, thế giới trời đất u ám, chỉ có một cánh cửa đồng xanh lạnh lẽo sừng sững phía sau. Cánh cửa đồng không có khóa, đẩy một cái là mở, khí đen âm u từ sau cánh cửa không ngừng tuôn ra, hòa cùng gió mưa dữ dội, như thể yêu ma đang bật ra tiếng cười lạnh lẽo. +

…Mỗi một bước ngươi đi qua đều như có người sắp đặt cẩn thận cho ngươi. Họ để ngươi thấy được cái đẹp và cái bi, họ để ngươi cứu cỏ cây, để ngươi ngắm khói lửa, họ dâng sự phồn hoa đến trước mặt ngươi rồi lại xé nát sự phồn hoa đó, sau đó nói cho ngươi biết rằng giết ngươi hại ngươi cứu ngươi thích ngươi là vì đều có nỗi khổ sâu xa. +

..…Không thấy buồn cười sao? Tốn công che đậy như vậy, dụng tâm khổ tứ như vậy để dẫn ngươi đi lên con đường độ thế cứu người? +

…..Họ đang che đậy cái gì, đang tô vẽ cái gì? +

Giả điên giả dại, có ích không? +

Tất cả nỗi đau sẽ không vì quên đi mà biến mất, tất cả sự thật vẫn luôn được chôn sâu dưới đáy lòng, tất cả nỗi buồn vẫn mãi tỏa ra hàn ý. +

Y phục của Cừu Bạc Đăng lúc thì trắng như tuyết, lúc thì đỏ rực như lửa. +

Cơn mưa lớn gột rửa thế giới, trong tiếng mưa có tiếng cười khàn khàn sắc nhọn của một người phụ nữ: “Ngươi sẽ hối hận… lẽ nào ngươi còn muốn mãi mãi giả điên giả dại sao? Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành chúng ta! Sớm muộn gì!” +

“Phải.” +

Một câu trả lời lạnh lùng cắt đứt lời chế nhạo điên cuồng của ả. +

Sét chiếu sáng khuôn mặt của Cừu Bạc Đăng, trên mặt y không có bất kỳ biểu cảm nào. +

“Ta có thể vĩnh viễn không nhớ gì cả, ta có thể vĩnh viễn không biết gì cả.” +

Cánh cửa đồng xanh sụp đổ. +

Màu xanh trong veo không thật bò lên bầu trời, những con đường sạch sẽ không một hạt bụi trải dài ra bốn phương tám hướng, những tòa nhà cao tầng bằng thép và sắt vươn lên từ mặt đất, trở thành chiếc lồng giam do chính y vẽ đất làm nhà tù. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)