Skip to main content

Chương 73

dathaiPiter

Hoắc Vô Cữu cười khẽ. +

Nếu y có bị ai nhìn thấy, dù có dùng mặt nạ che mặt cũng sẽ bị nhận ra từ thân hình. Y đã muốn mang Giang Tùy Chu ra ngoài thì cũng không có ý định chạm mặt người trong triều. +

Nhưng mà … +

Y đưa tay sờ mặt nạ trên mặt, vẫn rất hưởng thụ. +

Nói sao đi nữa thì đây cũng là thứ Giang Tùy Chu tặng. +

Cách một lớp mặt nạ, Hoắc Vô Cữu cười thầm rồi lại túm Giang Tùy Chu đi. +

“Yên tâm rồi thì đi thôi.” Hoắc Vô Cữu nói. +

Giang Tùy Chu đáp một tiếng, vội vàng đuổi theo. +

Cuối cùng cũng thật sự không cho ai cơ hội nhận ra bọn họ. +

Đi đến cuối phố, Hoắc Vô Cữu kéo hắn vào một con hẻm sâu, sau đó đưa hắn đạp lên nóc nhà, bay thẳng về phía Minh Phượng Lâu. +

Lúc này, đường phố và mặt hồ đều sáng ngời, bọn họ hoà mình vào bầu trời đêm tối tăm như chim ẩn mình tìm mồi, cũng không để bất kỳ ai chú ý đến. +

Giang Tùy Chu chỉ nghĩ y muốn đưa mình đến bờ hồ, không ngờ lại là thế này. Hoắc Vô Cữu nhảy hai, ba cái, cuối cùng đưa hắn lên nóc Minh Phượng Lâu. +

Giang Tùy Chu chỉ kịp thấy hoa mắt. +

Trước mặt hắn lúc này là cảnh Tây Hồ vào đêm. Hoa đăng thả trôi trên mặt hồ như sao sáng lấp lánh trên bầu trời, chiếu sáng thuyền rồng, thuyền hoa xung quanh. +

Nhìn về phía xa là thành Lâm An đèn đuốc sáng trưng. +

Mà dưới chân hắn là Minh Phượng Lâu nơi khách quý tụ tập. Phòng tiệc ở nơi này càng lên cao càng đắt đỏ, vào một ngày lễ như hôm nay, không cần nghĩ cũng biết sảnh tiệc dưới chân bọn họ là của Bàng Thiệu. +

Đúng vào lúc này, một giọng nói cách một lớp ngói truyền đến. +

“… Hạ quan kính Bàng đại nhân một ly!” +

… Quan viên thuộc Bàng đảng cũng đang dự tiệc ở đây. +

Giang Tùy Chu sững sờ tại chỗ, lại nghe tiếng Hoắc Vô Cữu cười khẽ bên cạnh. +

“Đúng là trùng hợp.” Y thản nhiên nói. +

“Ngươi …” Giang Tùy Chu bị Hoắc Vô Cữu doạ sợ thật sự, trái tim nhảy thình thịch như muốn xông ra khỏi lồng ngực, hắn ngơ ngác nhìn y. +

Người này sao có thể to gan lớn mật như thế? +

E là đám người Bàng đảng có nằm mơ cũng không ngờ tới, hai chân của Hoắc Vô Cữu không chỉ lành lại, mà còn dám chạy đến nóc lầu các nơi bọn họ mở tiệc Tết Đoan Ngọ để xem thuyền rồng. +

Hoắc Vô Cữu vẫn thản nhiên cười với hắn, kéo hắn ngồi lên mái ngói lưu ly. +

Mái nhà Minh Phượng Lâu rộng rãi thoáng đãng, bốn góc treo đèn hoa to bằng một người phản chiếu xuống mái ngói lưu ly. Mà hai người bọn họ vừa hay ngồi vào trong góc tối, dưới chân là ánh đèn huy hoàng của Lâm An. +

Giang Tùy Chu buộc phải kề sát vào Hoắc Vô Cữu, thì thầm: “Ngươi to gan quá rồi đấy!” +

Hoắc Vô Cữu tháo mặt nạ, thưởng thức nó trên tay: “Thế này đã gọi là to gan?” +

Y nói nghe rất nhẹ nhàng, nghe là biết vị đại tướng quân chính khí hiên ngang trong sử sách, vào thuở niên thiếu cũng là một kẻ khiến người ta phải đau đầu. +

Giang Tùy Chu dần bình tĩnh, nhìn Hoắc Vô Cữu, rồi lại nhìn ánh đèn của cả thành sáng đến tận chân trời. +

Xưa nay hắn đã quen theo khuôn phép, cũng không ngờ những hành động khiến lòng người kinh sợ này lại kích thích đến thế … mà cũng thú vị đến thế. +

Hắn nghe tiếng yến tiệc tưng bừng dưới chân, thỉnh thoảng lại nghe một, hai người lớn tiếng khen ngợi Bàng Thiệu. Bọn họ chỉ nghĩ mình là một đám quyền thần có tiếng nói nhất, đang ngồi trong sảnh tiệc có phong cảnh tốt nhất, ở chốn xa hoa nhất thành Lâm An vào Tết Đoan Ngọ, mà không biết phía trên mái ngói lưu ly trên đầu là chiến thần Đại Lương mà bọn họ sợ hãi nhất. +

Mà vị chiến thần đó lúc này đang thản nhiên co chân, thoải mái ngồi dưới sao sáng đầy trời, trên ánh đèn của cả thành. +

Thật sự rất kỳ diệu. +

Giang Tùy Chu bật cười khẽ. +

Hoắc Vô Cữu nghe hắn cười, lập tức nghiêng đầu sang nhìn hắn. +

“Đẹp đúng không?” Y nói, “Không lừa ngươi đúng không?” +

Giang Tùy Chu lại cười hỏi: “Ngươi ở Dương Quan cũng phá phách như thế sao?” +

Hoắc Vô Cữu nhướng mày có vẻ không phục: “Thế này sao đã gọi là phá phách?” +

Tiếp đó, không chờ Giang Tùy Chu kịp nói gì y đã nghiêng người sang phía Giang Tùy Chu, nhẹ nhàng dùng vai đẩy hắn. +

“Là vì ngươi không biết tự tìm niềm vui cho mình nên mới cảm thấy bò lên nóc nhà đã đáng kinh ngạc như thế.” Y nói. +

Giang Tùy Chu gật đầu, cũng hợp lý. +

Hắn không biết thật. Từ nhỏ hắn đã thích yên tĩnh, biết nghe lời, dù có giải trí cũng chỉ là tự đi tìm vài quyển sách đọc, không hề leo trèo nhảy nhót như Hoắc Vô Cữu. +

Bây giờ bọn họ đang ở Lâm An, trên có Hậu Chủ và Bàng Thiệu đè ép, vậy mà y vẫn có thể to gan như thế, chứng tỏ năm xưa ở Dương Quan, người này hẳn là thiếu điều muốn lật trời, khiến lão hầu gia phải đau đầu không thôi. +

Nghĩ thế, hắn lại bật cười, thú vị quá thể. +

Mà Hoắc Vô Cữu bên cạnh thấy hắn không phản bác mà còn mím môi cười, vừa ngoan vừa yên tĩnh, thậm chí còn khiến người ta thấy đau lòng. +

Y lại vô thức mở miệng: “Ngày sau còn nhiều chuyện thú vị hơn nữa, ngươi cứ chờ đi.” +

Giọng điệu vừa chắc chắn, cũng có đôi chút trẻ con, giống như một cậu trai trẻ tự vỗ ngực bảo đảm muốn che chở người trong lòng mình vậy. +

Đó là một loại cảm giác vừa nóng bỏng vừa khiến người ta thấy an toàn, làm Giang Tùy Chu cũng vô thức gật đầu theo. +

Hắn nhìn Hoắc Vô Cữu, không biết nên nói gì tiếp, sau đó bỗng nghe tiếng trống dâng lên từ phía Tây Hồ. +

Hắn quay sang xem, đã bắt đầu đua thuyền rồng rồi. +

Khắp mặt hồ đều đầy ắp hoa đăng, trên bờ cũng treo rất nhiều đèn lồng chiếu sáng thuyền rồng. Trong một thoáng, bá tánh đều vây lại quanh bờ hồ, hoan hô cổ vũ rất náo nhiệt. +

Ngay cả những người ở sảnh tiệc dưới chân bọn họ cũng tụ tập ở ban công. +

Giang Tùy Chu hồi hộp mím môi. +

Hoắc Vô Cữu biết hắn đang lo lắng. Thật ra chẳng có gì đáng lo, nóc Minh Phượng Lâu quá sức rộng lớn, cao hơn phòng ốc bên dưới rất nhiều, còn có tận hai tầng. Bọn họ ở trong góc tối cũng chỉ lờ mờ thấy được bóng người ở ban công, mà những người ở đó dù có quay sang đây cũng chẳng thể thấy được gì. +

Thế nhưng, y không nhắc nhở điều này, mà ngược lại trên mặt còn nở một nụ cười hứng thú dạt dào. +

Thật sự là bởi vì Giang Tùy Chu trong mắt y, có nhìn kiểu gì cũng thấy thú vị, luôn có thể gợi tính đùa dai trong lòng y lên. +

Y không nhìn thuyền rồng, mà mãi cho đến khi đua thuyền kết thúc rồi y cũng chỉ nhìn chăm chú Giang Tùy Chu. +

Người này dù có đang lo lắng, nhưng xem thi đấu lại vô cùng tập trung, biểu cảm tuy vẫn hồi hộp, nhưng đôi mắt vẫn lượn lờ giữa những người dưới lầu và thuyền rồng, quá sức thú vị. +

Đua thuyền kết thúc, mọi người bên dưới cũng quay vào trong mới thấy hắn thở phào nhẹ nhõm. +

Hắn nương tiếng bá tánh bên bờ hồ hoan hô ầm ĩ mà kề bên tai Hoắc Vô Cữu, thì thầm hỏi: “Vừa nãy ngươi nghĩ chiếc thuyền nào sẽ thắng?” +

Thế nhưng Hoắc Vô Cữu không đáp. +

Giang Tùy Chu thấy y đang nhìn xuống dưới, nghĩ rằng y bận tập trung canh chừng động tĩnh của mấy người Bàng Thiệu nên không rảnh để xem đua thuyền. +

Giang Tùy Chu bèn kể lại cho Hoắc Vô Cữu nghe: “Vừa nãy ta thấy chiếc thứ tư cũng rất ổn, không ngờ nửa đoạn sau lại chậm dần để chiếc thứ ba bên cạnh vượt mất, chỉ đứng thứ hai thôi. Chiếc thứ ba vững vàng từ đầu đến cuối, hẳn là có luyện tập, mọi người trên thuyền cũng rất ăn ý …” +

Hoắc Vô Cữu giơ tay lên: “Suỵt.” +

Giang Tùy Chu vội vàng ngậm miệng, nhìn xuống dưới theo tầm mắt Hoắc Vô Cữu. +

Không ngờ thấy mấy người Bàng đảng lại trở về ban công. +

Lần này trong số những người đó có cả Bàng Thiệu. +

Giang Tùy Chu kinh hãi, vội vàng ngồi thẳng lưng, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi, bình tĩnh nhìn bọn họ. +

Nhưng hắn không thấy, Hoắc Vô Cữu bên cạnh đang lén thở phào. +

Y đưa tay dùng ngón trỏ gảy vành tai vừa nãy được Giang Tùy Chu kề vào. +

… Tĩnh Vương này đúng là, nói chuyện còn phải áp sát như thế, chỉ mới vài câu đã khiến cả nửa người của y tê rần, thẳng từ sống lưng đến thắt lưng, suýt nữa khiến nơi nào đó bên dưới ngo ngoe động đậy. 1

May mà có Bàng Thiệu, có thể tạm thời dời tiểu hồ ly không biết trời cao đất dày này xa ra một chút. +

— +

Bàng Thiệu và chúng quan viên ra ngoài thả đèn trời. +

Dĩ nhiên là bọn họ không tin vào những thứ này, nhưng nhóm người này mượn cơ hội a dua nịnh nọt, muốn lấy điềm lành cho hắn, Bàng Thiệu cũng không từ chối, cười cười đi cùng bọn họ ra ngoài. +

Lúc này thuyền rồng đã đua xong rồi, các bá tánh bên hồ chuẩn bị thả đèn trời. Ánh nến màu vàng nhạt chiếu lên đèn lồng trắng, chậm rãi bay lên không, bay đầy trời, thật sự quá đẹp. +

Bàng Thiệu đứng ở ban công cũng nhận đèn Khổng Minh người hầu đưa đến. +

“Ta không có nguyện vọng gì.” Hắn cười nhạt, nói. “Chỉ mong quốc thái dân an, bệ hạ phúc thọ an khang mà thôi.” +

Quan viên xung quanh vội chắp tay hùa theo. +

Bàng Thiệu đích thân viết nguyện vọng lên đèn, đốt đèn thả lên trời. +

Ngay sau đó, lại có một tên quan đưa đèn đã viết sẵn đến. +

“Trong lòng Đại Tư Đồ lúc nào cũng có xã tắc, hạ quan thật sự bội phục!” Viên quan nọ nói rồi đưa đèn của mình đến. “Thuộc hạ bèn chúc Đại Tư Đồ vạn sự như ý, phúc thọ vạn niên!”  +

Bàng Thiệu thấy thế bèn cười ra chiều vừa lòng, nhìn tên quan nọ thả chiếc đèn viết đầy những lời nịnh nọt lên trời. +

Hai ngọn đèn lắc lư bay lên không trung, hoà vào ánh đèn của cả bầu trời. +

Mọi người nhìn theo một hồi lại vây quanh Bàng Thiệu, cùng cười nói quay về uống rượu. +

Giang Tùy Chu trên nóc nhà lúc này mới thở phào, hắn cảm thấy lưng mình sắp đổ đầy mồ hôi lạnh rồi. +

Hắn quay sang nhìn Hoắc Vô Cữu, lại thấy Hoắc Vô Cữu đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thả đầy đèn. Giang Tùy Chu cũng nhìn theo, dưới bầu trời tối thăm thẳm có trăm ngàn chiếc đèn Khổng Minh bay lửng lơ, thật sự là đẹp cực kỳ. +

Giang Tùy Chu thoáng thả lỏng trái tim, cùng nhìn theo lên trời. +

“Đẹp thật.” Hắn nói. +

Lại nghe Hoắc Vô Cữu bên cạnh mở miệng. +

“Tiếc là vừa rồi sơ ý, quên mang một chiếc đèn cho ngươi.” +

Giang Tùy Chu bật cười, nói: “May là ngươi không có mang. Nào có chuyện đèn bay lên từ nóc nhà? Ngươi thả đèn ở đây là vì sợ không ai phát hiện ra chúng ta sao?” +

Hoắc Vô Cữu lắc đầu. +

“Nhưng cũng phải thay ngươi ước một nguyện vọng.” +

Chưa đợi Giang Tùy Chu kịp hỏi, y lại sửa lời: “Một cái không đủ đâu, hai đi.” +

Giang Tùy Chu thấy thú vị, bật cười. +

Hắn đang định hỏi Hoắc Vô Cữu mình lấy đâu ra hai nguyện vọng, bỗng nghe một tiếng vỡ giòn vang làm hắn giật cả mình. +

Hắn vội nhìn sang, thấy Hoắc Vô Cữu dùng tay không bẻ nửa miếng ngói lưu ly trên nóc Minh Phượng Lâu. +

Sau đó, y nắm chặt nửa miếng ngói bằng hai tay, bẻ nó ra làm đôi. +

“Ngẩng đầu lên.” Hoắc Vô Cữu nói. +

Giang Tùy Chu khó hiểu, ngẩng đầu theo ý y, sau đó hắn nghe một tiếng xé gió rất khẽ bay lên không trung. +

Một chiếc đèn Khổng Minh rơi xuống, ngọn đèn bên trong đốt cháy lồng đèn giấy, sau đó chỉ còn là một nắm tro tàn rơi xuống. +

“Đó là quốc thái dân an của Giang Thuấn Hằng.” +

Giang Tùy Chu nghe Hoắc Vô Cữu nói. +

Ngay sau đó là tiếng xé gió thứ hai. +

Lại một ngọn đèn Khổng Minh vụt tắt, rơi xuống. +

“Đó là phúc thọ vạn niên của Bàng Thiệu.” +

Hai ngọn đèn Khổng Minh sáng ngời thoáng chốc đã hoà vào bóng đêm, lặng lẽ, âm thầm rơi xuống giữa không trung đầy những lồng đèn sáng trưng. +

Đúng là hai chiếc đèn đám người Bàng Thiệu vừa thả. +

Giang Tùy Chu ngơ ngác quay đầu, thấy Hoắc Vô Cữu đặt tay lên đầu gối, đang nghiêng đầu nở một nụ cười càn rỡ với hắn. +

Trái tim Giang Tùy Chu như muốn ngừng đập. +

Cái này đâu có gọi là thay hắn ước nguyện vọng? +

Rõ ràng là như thần thánh trên trời nhìn xuống, từ trong hàng ngàn, hàng vạn nguyện vọng của chúng sinh tìm ra hắn, đến trước mặt hắn, nói với hắn, ta có thể cho ngươi mọi thứ ngươi mong muốn. +

Tác giả: Người chơi Bàng Thiệu bị cấm ngôn 24 giờ vì sử dụng từ ngữ quá khích. +

Editor: Bàng Thiệu đang chửi um sùm ở bển kìa =))))))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)