Skip to main content

Chương 73: Ngàn vạn người vì ta, đốm lửa không tàn

dathaiPiter

Sư Vu Lạc cúi xuống, gỡ bàn tay phải đang nắm chặt của Cừu Bạc Đăng, để những ngón tay cong gập của y bấu vào mu bàn tay mình. +

Cừu Bạc Đăng nằm trên bãi cát trắng mịn, hồng y trải rộng như máu tươi vô tận đang tuôn chảy. Hàng mi dài rậm phủ trên làn da trắng bệch, thần sắc không vui không buồn, chỉ ở nơi không ai nhìn thấy, những ngón tay lại co quắp… sợ đau đến thế, sợ cô độc đến thế, luôn che giấu đi nỗi đau và sự cô đơn thực sự. +

Y lúc nào cũng đang cầu cứu, nhưng tiếng kêu cứu lại lặng thinh không một âm thanh. +

Cố chấp như một vong hồn cô độc dừng chân dưới đáy biển, ngày qua ngày khao khát có người kéo y ra khỏi biển sâu, nhưng nếu không có ai vượt vạn núi vì y mà đến, y cũng đã sớm chấp nhận cái kết cục ngước nhìn ánh sáng trời cao mà chết chìm. +

Hải nhãn vốn tĩnh lặng sôi trào, sắc nước như lửa, sóng cả cuồn cuộn, giống như con thuyền của họ dừng lại trên biển Thương Minh hôm ấy, ngắm nhìn ánh bình minh và sóng nước từng đợt vỗ qua những cột đá giữa đất trời. Thực ra Sư Vu Lạc chỉ muốn con thuyền dừng lại ở đó, không cần Cừu Bạc Đăng đến gần cũng đủ để thấy được sắc đỏ son của Thương Minh. +

Như một mùa xuân giáng trần từ rất lâu rất lâu về trước. +

Dãy núi xanh biếc trập trùng, sông Trăn trong vắt uốn lượn, màu đào phấn, đỏ quỳnh, xanh bạc, vàng tơ, vàng nhạt… ngôi nhà nhỏ ẩn sâu trong rừng cây chìm giữa những đóa hoa rực rỡ. Oanh bay én lượn, tiếng hót líu lo. Vụn gỗ rơi xuống từ đầu ngón tay trắng nõn của thiếu niên, y ngâm nga một khúc hát không thành điệu, khắc một chiếc mặt nạ đen sẫm, khắc ra đôi mày mắt hẹp dài sắc bén. +

“Hình như còn thiếu chút gì đó…” +

Y giơ chiếc mặt nạ lên đối diện với ánh mặt trời nghĩ ngợi rồi lại lấy bút thấm đẫm sơn vàng, tỉ mỉ tô vẽ. +

“Dù sao cũng là mặt nạ Vu Na mà.” +

Y buột miệng giải thích, giọng điệu mang theo vài phần ý cười. +

“Phải vẽ cho hung dữ một chút, xấu xí một chút, người thấy người sợ, quỷ gặp quỷ sầu mới tốt.” +

Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng vẽ ra tuy uy nghiêm, lại chẳng hề liên quan đến “hung dữ xấu xí”, trên chiếc mặt nạ đen kịt, lớp sơn vàng thần bí mỹ lệ, tựa như chiếc mặt nạ chim ưng bằng vàng treo trong ngôi mộ cổ. +

“Thế nào?” +

“Bây giờ đã cảm nhận được chưa?” +

“Đây là bạch thược, đây là sông Trăn, đây là trúc xanh, đây là núi Đại, đây là đầu xuân.” +

Trời quang mây tạnh. +

Y chậm rãi giới thiệu vạn sự vạn vật, trong giọng nói có xiết bao dịu dàng, xiết bao vui vẻ, mà người nghe lại chỉ nhớ được nhịp điệu máu chảy dưới da, đó là nhịp đập của trái tim, là nhiệt độ của y. Cuối cùng y ngắm nhìn dưới gốc cây Phù Tang, lửa trại cháy hừng hực, mọi người ca hát nhảy múa. +

“Nhưng mà cô đơn quá.” Y nhẹ nhàng nói, trong con ngươi phản chiếu ánh lửa, “Thành trì chỉ có một, sao sáng chỉ có một, cô đơn quá.” +

Hồi lâu, y nhìn về phía rìa châu lục. +

“Ta muốn dựng tứ cực của trời đất.” +

Y nói. +

Y thực sự đã làm. +

Cuối cùng, như sao trời rơi rụng. +

Đó là cơn mưa rực rỡ nhất trên mảnh đất 12 châu kể từ khi hồng mông mới sinh ra, vô số ngọn lửa tàn rơi vào màn sương chướng khí cuồn cuộn, mỗi một tia lửa đều là một mảnh thần cốt vỡ nát, đều là một chút thần hồn cháy rụi. Hỏi rằng chôn xương nơi đâu? Sông núi nơi nào…. không chôn xương! +

“Ta rất hận cõi nhân gian này.” +

Giọng Sư Vu Lạc khàn đặc. +

Tất cả thành trì đều được xây trên xương cốt của y, đều là những đóa hoa nở ra từ việc vắt kiệt máu thịt của y. Ai còn nhớ dấu chân của ai đã đi xa đến tứ cực sau những ồn ào náo nhiệt?….. Dù cho thuyền bè qua lại có đẹp đến đâu, dù cho dòng người tấp nập có náo nhiệt đến đâu, cũng trở nên dữ tợn, trở nên giống như những kẻ thù không thể tha thứ. +

“Nhưng ta có tư cách gì để hận?” +

Sư Vu Lạc dùng sức siết thiếu niên gầy gò vào lòng. +

Ở Nam Cương xa xôi, tế đàn đứng sừng sững ngàn năm đang nhanh chóng xoay chuyển, chuyển dời nhân quả tội nghiệt mà một người gánh vác đến mức gần như hủy hoại y sang cho một người khác, chia đôi sinh mệnh của một người để duy trì một linh hồn đã sớm tan nát. Đây là nghi thức cấm kỵ mà suốt mấy vạn năm qua chưa từng có ai cử hành. +

Đánh cắp âm dương, đảo ngược tử sinh, thay đổi mệnh số. +

Thay đổi không chỉ là thọ nguyên, mà còn là “mệnh số” trong cõi u minh, đổi tất cả những gì huy hoàng tốt đẹp, con đường bằng phẳng của mình, cho một người khác, đổi  tất cả những gì gập ghềnh trắc trở, tội nghiệt của người khác cho mình. +

Ánh sáng rực rỡ như sao trời bùng lên từ người Sư Vu Lạc, tất cả đều chui vào cơ thể Cừu Bạc Đăng. +

Kể từ khi trời đất mở ra, chưa từng có sự đảo ngược nào như vậy, không ai có thể tưởng tượng được, thủ tịch của mười Vu hung danh lừng lẫy lại sở hữu một mệnh số huy hoàng đến thế. Chỉ xét về mệnh số, đáng lẽ hắn phải trở thành cộng chủ của 12 châu, đáng lẽ phải trở thành vị cứu thế của chúng sinh. +

Nhưng tất cả những điều này, đều là Cừu Bạc Đăng cho hắn. +

“Người đáng hận nhất…..” +

“Là chính ta.” +

Tất cả mọi người đều đang nuốt chửng hài cốt của y, tất cả mọi người đều bám víu vào máu thịt của y mà sống, mà hắn lại là kẻ hưởng lợi lớn nhất. +

Dẫu cho hắn một chút cũng không muốn. +

……………………………… +

Pháo hoa màu vàng kim nở rộ trên nền trời đen kịt, thanh thế vô cùng lớn. +

Màng nhĩ của tất cả mọi người đều bị chấn động đến ong ong, ánh lửa và tiếng nổ đến từ chính Sơn Hải Các. Tất cả các lầu gác, tất cả các đình đài đều chuyển động như những chiếc đèn kéo quân bát bảo, đỉnh tháp và lầu gác gầm thét bắn ra từng cụm linh hỏa, nở rộ trên không trung thành từng đóa cúc vàng rực rỡ. Những cánh hoa như thiên thạch rơi xuống bốn phương tám hướng, nện vào Tĩnh Hải đang chen chúc vô số yêu ma quỷ quái. +

Ánh vàng trải rộng ra, bao trùm cả dân chài Chúc Nam, đệ tử Sơn Hải Các và cả yêu ma quỷ quái. Hình dáng của những con dạ xoa, hổ giao, tuy quái đang gầm gừ hung tợn dần dần nhạt đi, còn đệ tử Ứng Long Ty và dân chài Chúc Nam lại bình an vô sự. +

“Sơn Hải Các các ngươi… đúng là có tiền thật.” +

Lục Tịnh buông lỏng bàn tay đã tê dại mất cảm giác, dựa vào tường thành, mềm nhũn trượt xuống, ngồi bệt xuống đất. +

“Một viên Phạn Tịnh Trần giá 1 vạn hoàng kim…” +

Lâu Giang lảo đảo, suýt chút nữa vì kiệt sức mà ngã thẳng từ trên tường thành xuống. Lục Tịnh tóm lấy chân hắn, dùng hết chút sức lực cuối cùng kéo người lại. Họ kiệt sức dựa vào tường thành, cùng nhau ngẩng đầu nhìn chủ các Sơn Hải đã hoàn toàn biến thành một pháo đài quân sự. Cảm giác như một pho tượng vàng dùng để trưng bày đột ngột đứng dậy, bật ra tiếng gầm giận dữ làm rung chuyển cả đất trời. +

Tả Lương Thi nửa người đỏ máu, đứng trên lầu cao của đỉnh Sơn Hải Đại Điện, ánh sáng như vàng ròng chiếu lên khiến ông trông như một bức tượng đồng xanh. +

Trong tay ông cầm một thanh kiếm gãy. +

“Ngươi đang kéo dài thời gian,” Nguyệt Mẫu từ từ hạ cây trường trượng dính máu xuống, nhìn chăm chú khuôn mặt lạnh lùng của ông, “Lương Thi, ngươi giấu giếm thật không ít.” +

Ứng Chung và Mạnh Sương Thanh cùng với những các lão phản bội khác đáp xuống phía tây thành Chúc Nam, cùng với Nguyệt Mẫu ở phía đông, mơ hồ tạo thành một vòng vây. +

Sắc mặt Mạnh Sương Thanh âm u bất định. +

Chủ các Sơn Hải vốn là một kiện linh khí, chuyện này họ cũng biết, nhưng phạm vi phòng ngự ban đầu của “Kim Vũ Đồ” chỉ bao gồm 9 thành Chúc Nam, không bao gồm Tĩnh Hải, càng không có thủ đoạn tấn công. Không ai ngờ được, Tả Lương Thi lại âm thầm cải tạo nó thành một pháo đài có đủ công thủ. +

“Xem thường hắn rồi.” +

Ứng Chung thấp giọng nói, vẻ mặt khó coi. +

Lão ta đoán được Tả Lương Thi đã làm thế nào để hoàn thành việc này ngay dưới mắt họ. +

Từ khi Tả Lương Thi nhậm chức các chủ, vì tu vi không đủ nên hết sức cung kính với tất cả các lão, dăm ba hôm lại lấy cớ “các lão cống hiến rất lớn cho Sơn Hải Các, sao có thể ở trong căn phòng sơ sài”, ân cần sửa chữa lầu đài, xây dựng nhà cao cho họ. Ứng Chung chính vì thế mà từ tận đáy lòng xem thường, cho rằng đối phương ngu không thể tả. +

Chỉ biết nịnh bợ thì làm sao có được sự kính trọng của người khác? +

Bây giờ nghĩ lại, người ngu thực sự là họ. +

Tất cả sự khúm núm của Tả Lương Thi, tất cả vẻ mặt nịnh nọt đều là sự gây tê không một tiếng động, đều ẩn chứa sát cơ chí mạng. +

Chỉ cần hồi tưởng lại một chút cũng khiến người ta không rét mà run. +

Cải tạo “Kim Vũ Đồ” chắc chắn có người của Thiên Công Phủ âm thầm giúp đỡ, Tả Lương Thi đã liên lạc với Thiên Công Phủ từ lúc nào? Hàng vạn “Phạn Tịnh Trần” ấy, hoàn thành giao dịch với Phật Tông từ lúc nào? Tả Lương Thi giao hảo với Phật Tông mấy trăm năm, rốt cuộc đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc nào? +

Một người có thể nhẫn nhịn đến mức độ này, cho dù tu vi thấp kém cũng có thể coi là đáng sợ. +

“Chẳng qua là mất bò mới lo làm chuồng thôi.” +

Tả Lương Thi nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lướt qua những con phố sụp đổ, Tĩnh Hải đầy xác chết, một tia bi thương lướt qua mặt. +

Đào Dung trưởng lão đáp xuống bên cạnh ông, tất cả các lão vẫn đang chiến đấu vì Sơn Hải Các đều đáp xuống bên cạnh ông, bảo vệ ông ở trung tâm —— việc cải tạo Kim Vũ Đồ do một tay Tả Lương Thi hoàn thành, hiện tại chỉ có một mình ông có thể điều khiển vũ khí đáng sợ này. Cũng vì vũ khí này quá khổng lồ nên ông mới cần tốn nhiều thời gian như vậy để chính thức khởi động. +

“Tiếc là quá muộn rồi.” +

Có người bình tĩnh nói. +

Hoài Ninh Quân bước ra từ trong hư không, khi hải giới vẫn còn nguyên vẹn, gã còn cần phải đi qua hải trụ một cách kín đáo, nhưng bây giờ gã đã có thể đường hoàng đứng trên hư không của Chúc Nam. +

Nguyệt Mẫu lui về bên cạnh gã, lùi sau một bước. +

Hành động này khiến các lão của Sơn Hải Các kinh hãi, với thực lực và địa vị của Nguyệt Mẫu mà còn phải tôn kính, vậy người này là ai? Trước khi gã xuất hiện, không ai nhận ra sự tồn tại của gã, thậm chí khi gã đã xuất hiện, họ vẫn không thể cảm nhận được khí tức của gã, điều này cho thấy thực lực của đối phương vượt xa sức tưởng tượng của họ, khoảng cách giữa hai bên như giọt nước và đại dương. +

Hoài Ninh Quân không có ý định tự giới thiệu, chỉ nhìn về một nơi trên bầu trời có mây đen như núi. +

“Ẩn mình giấu vết, thật không giống phong cách của ngươi.” +

Bạch y của gã phấp phới. +

Còn ai vẫn luôn quan sát phía sau màn? +

Nhóm các lão đã không còn sức để kinh hãi nữa, đêm nay quá nhiều chuyện đã tác động đến thần kinh của họ… Khuôn mặt Đào Dung trưởng lão căng như sắt, ánh mắt lướt qua mấy người của Thái Ngu thị đang đứng trong thành Chúc Nam. +

Mây đen sụp đổ, bầu trời sụp đổ! +

Vòm trời bị xé rách một vết thương đỏ rực, những vết nứt màu máu nhanh chóng lan rộng. Trong phút chốc, bầu trời như trở thành một mảnh đất dày khác, lúc này vỏ đất vỡ nát, dung nham cuồn cuộn chảy về bốn phương tám hướng. Gió vẫn gào, mưa vẫn thét, nhưng không khí bắt đầu tràn ngập nóng rát có thể thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. +

Nước mưa đọng trên mặt đất bốc hơi thành một màn sương trắng xóa, mây mù lại tích tụ, Sơn Hải Các lại trở thành tiên các trong mây. +

Nhưng không ai vui mừng vì điều đó. +

Tại vết nứt trên vòm trời xuất hiện một bàn tay chảy lửa. +

Bàn tay đó giống như một người bình thường bóp nát vỏ trứng gà, từng chút từng chút bẻ nát vòm trời, những người tận mắt chứng kiến cảnh này chỉ có thể run rẩy, chỉ có thể sợ hãi, chỉ có thể ngã quỵ xuống đất. +

“Ta đã biết đám người của Bách thị chẳng có ai tốt đẹp…..” +

Lục Tịnh dựa vào tường thành, mặt méo xệch, rên rỉ thốt ra một câu. +

“Lão tử đáng lẽ phải chém chết Thái Ngu Thời trước tiên.” +

Lục Tịnh cậu có đức có tài gì chứ! +

Chỉ trong vài tháng đã chứng kiến hai lần thượng thần giáng lâm —— mẹ nó chứ, lần này cái gọi là “Xích Đế” đến đây đúng là không giống thứ nên tồn tại trên đời! Không phải nói thượng thần của Thiên Ngoại Thiên rất kiêu ngạo sao? Không phải nói bình thường ba quỳ chín lạy cũng chưa chắc mời được, người mời được nghe nói đều là một số tiểu tạp thần sao? +

Lâu Giang không nói gì. +

Hắn ngây người nhìn Thôi Tinh Bàn trong tay Bán Toán Tử, kim chỉ trên bàn lướt qua giờ “Hợi”. Khoảng cách đến lúc Thanh Châu bị hủy diệt chỉ còn lại một canh giờ cuối cùng…. Trong lòng họ mơ hồ đều có chút tuyệt vọng, cả một đêm chạy trốn và chém giết dường như chỉ là sự giãy giụa vô ích. +

Họ quá nhỏ bé, quá yếu ớt, thậm chí ngay cả tư cách tham gia cuộc đối đầu trên bầu trời cũng không có. +

Chín thành Chúc Nam, yên lặng như chết. +

Rắc. +

Tất cả mọi người trơ mắt nhìn vết nứt trên bầu trời ngày càng lớn, cuối cùng, sau vết nứt lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm, vị đế vương mặt đỏ cài phát quan lửa lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh, chúng sinh trước mặt thần đều là kiến cỏ. +

“Lâu rồi không gặp,” Hoài Ninh Quân thản nhiên, “Xích Đế.” +

Ánh mắt Xích Đế từ từ lướt qua cả tòa thành Chúc Nam, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau khi không có kết quả mới dừng lại trên người Hoài Ninh Quân. +

“Bây giờ nên gọi ngươi là gì?” +

Giọng của thần như thể truyền qua một lớp kính, làm vòm trời rung nhẹ. +

“Bạch Đế? Hay là…..” +

“Hoang Quân.” +

……………………………… +

“Thì ra là vậy! Thì ra là vậy!” +

Quân Trường Duy lẩm bẩm, vẻ mặt mơ hồ có vài phần điên cuồng, nếu không phải lão Thiên Công giữ chặt vai ông, e rằng ông đã xông lên trời, không màng tất cả mà đi chém giết với Hoài Ninh Quân. +

Cuộc chiến của họ đã bị gián đoạn. +

Khi Xích Đế Cổ Vũ hiện thân, máu của vòm trời nhỏ xuống mặt biển. Nếu lúc đó còn tiếp tục chém giết, cả bốn người sẽ đồng thời hóa thành tro bụi….. Thật là một sự so sánh thực lực khiến người ta tuyệt vọng. Tiên nhân tiên nhân, trước mặt các vị thần cổ xưa cũng chỉ là những kẻ phàm si tâm vọng tưởng. +

“Ngũ đế của Vân Trung Thành có một vị đã sa vào cõi hoang! Thì ra là như vậy!” Tay cầm Kim Thác Đao của Quân Trường Duy nổi đầy gân xanh, “Tên phản bội này.” 1

“Quân tiên sinh nói sai rồi.” Hí tiên sinh đáp xuống một mặt biển khác, không nhanh không chậm lau mũi thương, “Bảo vệ chúng sinh chỉ là hy vọng mà người đời tự nguyện gửi gắm vào các vị thần. Tại sao thần không thể chọn bảo vệ Đại Hoang chứ? Tử hồn bất tử, Đại Hoang không hoang, Đại Hoang cũng có sinh mệnh của riêng mình. Đều là những sinh vật sống, dựa vào đâu mà Đại Hoang phải nhượng bộ cho nhân gian các ngươi? Mọi người đều muốn tồn tại trên đời, vậy thì hãy dùng mọi thủ đoạn để chém giết, công bằng biết bao.” +

“Nói thật hợp tình hợp lý,” Lão Thiên Công trầm giọng nói, “giả như chính ngươi chưa từng là người. Tên phản bội nhà ngươi.” +

“Ôi chao,” Hí tiên sinh mỉm cười, “bị phát hiện sơ hở rồi à.” +

Nơi họ đang đứng, mặt biển trong phạm vi 10 dặm phẳng lặng như tờ, nhưng dưới nước, đáy biển lấy trung tâm là nơi bốn người đứng nhanh chóng nứt ra. Nước biển tràn vào rãnh biển vừa mới hình thành rồi lan ra xa, ở mép rìa cuộn lên những con sóng trắng cao mấy chục trượng. Cả hai bên đều muốn rút lui để đến chiến trường Chúc Nam lại bị đối phương níu chân. +

Lão Thiên Công ấn vào vai Quân Trường Duy. +

Quân Trường Duy bình tĩnh lại. +

Sau khi núi Bất Chu bị gãy, Vân Trung Thành trở thành Thiên Ngoại Thiên, trên dưới phân chia, thần nhân cách biệt. +

Cho nên mới có cách nói “mời thần”. Những người đến mặt đất thông qua việc mời thần chỉ là hóa thân của các vị thần trên Thiên Ngoại Thiên. Xích Đế Cổ Vũ thông qua phương pháp xé rách vòm trời, chân thân xuất hiện ở Chúc Nam, thực lực chắc chắn sẽ bị hạn chế. Trạng thái của Bạch Đế không rõ…. tình hình có lẽ vẫn chưa đến mức hoàn toàn vô vọng. +

Sự việc đã đến nước này, chỉ có thể tin tưởng Tả Lương Thi. +

………………………… +

Tả Lương Thi đứng trên đỉnh của Sơn Hải Đại Điện, trung tâm của cả “Kim Vũ Đồ”. Phạn Tịnh Trần vẫn đang không ngừng bắn ra, như sao băng lướt qua bầu trời 9 thành Chúc Nam, những đóa hoa mạ vàng lớn nở rộ trên cả vùng Tĩnh Hải, mỗi một giây đều là hàng triệu hoàng kim đang bốc cháy. +

Xích Đế giáng lâm, Bạch Đế hiện thân. +

Vậy mà Tả Lương Thi vẫn không đổi sắc mặt điều khiển Kim Vũ Đồ, vẫn bình thản quét sạch yêu ma quỷ quái xung quanh Tĩnh Hải. +

Gò má của Ứng Chung và Mạnh Sương Thanh hơi co giật. +

Theo giao ước ban đầu, sau khi Sơn Hải Các bị diệt, kho báu sẽ thuộc về tất cả những các lão phản bội. Nhưng với tình thế hiện tại của Tả Lương Thi, đây là quyết tâm muốn thiêu rụi toàn bộ tài sản trước khi Sơn Hải Các bị diệt, phong cách phóng hỏa đốt kho báu trước khi chết, không để cho kẻ thù chiếm được một đồng nào này có thể coi là lưu manh. Tả Nguyệt Sinh quả nhiên là con ruột của ông. +

Nhưng Bạch Đế và Xích Đế đang đối đầu giằng co trên bầu trời không để hành động của Tả Lương Thi vào mắt, thế nên họ cũng không có tư cách lên tiếng, nếu không sẽ là vượt giới hạn. +

“Lương Thi,” Nguyệt Mẫu bắt chéo đôi chân dài ngồi trên một đám mây đen, vừa bi thương vừa thương hại nhìn đối phương giãy giụa, “Việc gì phải làm chuyện vô ích? Sự hủy diệt của Chúc Nam đã là kết cục đã định rồi.” +

Bầu trời nửa bên đen kịt, nửa bên đỏ máu. +

Chướng vụ như thủy triều, từ nơi trời biển giao nhau cuồn cuộn ập đến, bao vây Chúc Nam. +

“Thì ra Thiên Ngoại Thiên chỉ là một đám chuột nhắt giấu đầu hở đuôi.” +

Đào Dung trưởng lão lạnh lùng nói, áo bào xám của ông vì áp lực vô hình từ trên cao ập xuống mà phồng lên, phần phật bay trong gió. +

Ứng Chung và những người khác gần như không thể tin vào tai mình….. Ông ta vậy mà lại đang chế nhạo Cổ Vũ! Chế giễu Hoài Ninh Quân! Chế giễu các thượng đế cao cao tại thượng của Thiên Ngoại Thiên! Khiến người ta không biết là ông ta dũng cảm chẳng sợ hãi hay là đã điên rồi. +

“Ngu không thể tả.” +

Môi Mạnh Sương Thanh mấp máy, cuối cùng thốt ra mấy chữ. +

Lửa từ trên trời giáng xuống, Mạnh Sương Thanh như nhìn thấy cảnh Đào Dung sắp hóa thành tro bụi. +

“Lần thứ hai.” +

Giọng nói chứa đầy phẫn nộ của Xích Đế Cổ Vũ vang vọng, những vết nứt như mạng nhện máu trên vòm trời càng lan rộng hơn, vòm trời có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. +

“Đây là lần thứ hai ngươi ngăn cản ta, ngươi muốn đối đầu với ta sao?” +

Bạch y của Hoài Ninh Quân bay phấp phới, những luồng lửa như sao băng lơ lửng trên bầu trời. +

Gã nhẹ nhàng vung tay, xóa chúng khỏi hư không: “Chúng ta không thể coi là bạn được.” +

Mạnh Sương Thanh hơi sững sờ rồi nhanh chóng hiểu ra, chỉ có thể nói lão thất phu Đào Dung này đúng là gặp may mắn. Giữa Bạch Đế và Xích Đế dường như có mối thù cũ sâu đậm. Hoài Ninh Quân vui vẻ khi thấy Cổ Vũ bị kiến cỏ chế nhạo, tất nhiên không ngại tiện tay ngăn cản một đòn, dù sao thì sự sống chết của kiến cỏ cũng không quan trọng. +

Thay vì nói thần cứu Đào Dung một lần, chi bằng nói thần đang nhắm vào Cổ Vũ. +

Căng thẳng như tên đã lên dây, không ít người âm thầm mong đợi Xích Đế Cổ Vũ và Bạch Đế Hoài Ninh Quân trở mặt đánh nhau… Giống như con tuần lộc bị linh cẩu và chó sói bao vây, ảo tưởng rằng linh cẩu và chó sói sẽ cắn xé lẫn nhau để có thể sống sót. Tiếc là linh cẩu và chó sói tuy không có ý định bỏ qua mối thù cũ, cùng nhau đi săn, cũng không có kế hoạch để cho con tuần lộc chạy thoát. +

“Ta chỉ lấy nến Nam Thần.” +

Cổ Vũ lạnh lùng nói. +

Hoài Ninh Quân gật đầu, dẫn theo Nguyệt Mẫu từ từ lùi lại. Vết nứt trên vòm trời bị mở rộng từng chút một, Cổ Vũ dường như có ý định tạo ra một vết nứt đủ lớn để thò tay vào lấy nến —— nghe nói, các tiên môn của Bát Chu là những ngọn nến thắp sáng 8 cực, là những cái nêm trời đóng vào lòng đất. Truyền thuyết cổ xưa này, hôm nay đã được chứng thực. +

Ở Chúc Nam, dường như thật sự có cất giấu một ngọn nến mà ngay cả Ngũ phương thượng đế của Thiên Ngoại Thiên cũng thèm muốn. +

Tuy nhiên, đã không còn ai quan tâm đến tính xác thực của truyền thuyết nữa. +

…..Trông tình hình có vẻ là chó sói đang chờ linh cẩu ra đòn chí mạng rồi mới tiến lên kết liễu con tuần lộc bị thương nặng. +

Rõ ràng vẫn còn sống, nhưng đã trở thành bữa ăn trên đĩa đã được người khác chia chác xong xuôi. +

Thật là một bi kịch lớn. +

“Lương Thi,” Nguyệt Mẫu đặt cây trượng bạc ngang trên đùi, ánh sáng từ thân gậy chiếu sáng khuôn mặt quyến rũ của ả, ả u uẩn lên tiếng, “Ngươi còn một cơ hội cuối cùng.” +

Ả không hề nhìn Cổ Vũ, dường như không mấy quan tâm đến Xích Đế của Thiên Ngoại Thiên này, dường như đối với Hoài Ninh Quân cũng chỉ có chút kính trọng bề ngoài. Nhưng bản thân ả vốn là một trong những người cổ xưa, vốn là người đã chứng kiến kịch bản của Vân Trung Thành, tuy địa vị không bằng Xích Đế và Bạch Đế, nhưng quả thực cũng không cần phải khom lưng uốn gối. +

“Xem ra ta cũng có chút bản lĩnh làm lam nhan họa thủy,” Tả Lương Thi nhìn đông ngó tây, “May mà phu nhân đã đến Dược Cốc làm khách rồi, các vị sau này đừng nói chuyện này với nàng ấy, nếu không ta có thể phải quỳ gối đến khi trời sụp đất nứt mất.” +

Bầu không khí căng thẳng xuất hiện vài vết nứt. +

“Các chủ à,” Một vị các lão cầm trường kích cười khổ, “Tuy chuyện ngài sợ vợ nổi tiếng khắp 12 châu, nhưng vào lúc này mà còn lo lắng chuyện đó có thích hợp không…..” +

Mọi người đều đã mang trong mình ý chí quyết tử, chuẩn bị hiên ngang hy sinh rồi, ngài lại đột ngột thốt ra một câu như vậy, không phải là quá vô lý sao? +

“Có gì không thích hợp?” Tả Lương Thi nói, “Cao các lão, ngài có dám thú nhận với Khanh các lão là mình đã từng đến Trăn Lâu không?” +

“Uyên muội, muội đừng nghe các chủ nói bừa,” Vị các lão vừa lên tiếng vội vàng nhìn về phía một nữ đao khách bên cạnh, “Hắn ngậm máu phun người, ta đã 800 năm không đến phố Hồng Lan rồi. Muội tin ta đi!” +

Khanh các lão hừ lạnh một tiếng. +

Mọi người cười trộm. +

Bầu không khí trở nên nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, tình huống tương tự đã từng xảy ra không chỉ một lần trong các cuộc họp của Sơn Hải Các. Khi Tả Lương Thi nhậm chức các chủ, nội bộ Sơn Hải Các đã chia bè kết phái rồi. Mỗi khi xảy ra tranh cãi kịch liệt, hai bên cố gắng để nắm được thái độ của Tả Lương Thi, ông lại luôn lấy phu nhân ra làm cớ, nói đông nói tây để dàn xếp cho qua chuyện. +

Lá bài phu nhân đã được dùng để dàn xếp biết bao lần, lần này nghe lại cảm thấy vô cùng thân thiết. +

“Thế này mới đúng chứ, từng người một sao lại học theo Thái Ất Tông làm cái mặt đưa đám thế kia,” Tả Lương Thi nói vậy nhưng trên mặt lại không có một chút ý cười nào, “Sơn Hải Các vẫn chưa diệt, khóc lóc cái gì?” +

Vết nứt trên vòm trời ngày càng lớn, máu trời đặc quánh đã nhỏ xuống thành Chúc Nam, lửa lớn bùng cháy hừng hực. Trong ánh lửa, các đệ tử Sơn Hải Các chống đao kiếm, từ từ lùi lại, lùi về xung quanh nội thành, những khuôn mặt tuấn tú, xinh đẹp, bình thường… tất cả đều được ánh lửa chiếu sáng. +

“Ta là một các chủ không xứng chức.” Tả Lương Thi nói, “Biết thành Tri Châu khổ sở mà không làm gì; biết có kẻ buôn bán người phàm mà không tra xét; biết có người cấu kết với đạo tặc mà không chấn chỉnh; biết có mệnh lệnh tàn ác với cấp dưới mà không ngăn cản… Do dự không quyết đoán, luôn nghĩ rằng cứ từ từ rồi lại từ từ, tự cho rằng mình ôm ấp chí hướng dọn núi trấn biển, thực tế chỉ là một kẻ hèn nhát mượn thế làm ác.” +

Ông điều khiển Kim Vũ Đồ, bắn toàn bộ Phạn Tịnh Trần cuối cùng đến vị trí đã định. +

Vô số lầu gác tinh xảo đồng thời hóa thành tro bụi, tiên các trong mây huy hoàng tráng lệ ngày xưa, trong chớp mắt trở thành một vùng đất cháy, khắp nơi là những rường cột chạm trổ đổ nát. +

Tả Lương Thi nhìn quanh bốn phía. +

“Ta là một kẻ hèn nhát, cũng là một tội nhân,” Ông khẽ nói, “Sơn Hải Các mấy vạn năm, trong tay ta đã sa sút đến mức này, Lương Thi hổ thẹn với tổ tiên.” +

“Các chủ, sao có thể trách ngài được?” Cao các lão thở dài, “Là do đám lão già chúng ta quá cố chấp, cố chấp như gỗ mục… là chúng ta đã thất trách.” +

“Ai có tội ai có lỗi, đều phải thanh toán.” Ánh mắt của Tả Lương Thi lướt qua Ứng Chung và những người khác đang đứng ở xa, “Có tội phải chém, có lỗi phải chuộc. Vì cuộc thanh toán cuối cùng, các vị có còn bằng lòng đi theo kẻ hèn nhát và tội lỗi này, chiến đấu vì Thanh Châu không?” +

“Thề cùng các chủ tiến lùi!” +

Những các lão cao giọng nói. +

“Thề cùng các chủ tiến lùi!” +

Lâu Giang hét lớn, các đệ tử Sơn Hải Các hét lớn, dân chúng 9 thành hét lớn, các ngư dân Chúc Nam hét lớn. Âm thanh hội tụ thành làn sóng của đất trời. +

“Đa tạ các vị.” +

Tả Lương Thi cúi người thật sâu. +

Trên không trung, Cổ Vũ hoàn toàn xé rách một mảng vòm trời, bàn tay được tạo thành từ dung nham và lửa đỏ che trời lấp đất ập xuống Chúc Nam. Nhóm các lão rút đao kiếm, định xông lên trời đối đầu với bàn tay khổng lồ đang rơi xuống, nhưng ngay vào khoảnh khắc họ đứng dậy, một cơn bão xoáy đột ngột cuộn lên, đẩy họ về bốn phía. +

“Các chủ!” +

Đào Dung trưởng lão hét lớn. +

Trung tâm cơn bão chỉ có Tả Lương Thi đang đứng thẳng người dậy. +

Hắn sinh ra quá mức âm nhu, nam nữ khó phân, bình thường lại giỏi nhất trò dàn xếp cho qua chuyện, đến mức không ít người chế nhạo Sơn Hải Các có một vị các chủ âm dương không có xương sống. Nhưng vào lúc này, cuồng phong thổi bay nửa bên bạch y đã nhuốm đẫm máu của hắn, lưng hắn thẳng tắp, bỗng trở nên hùng bá đến mức đủ để bễ nghễ 12 châu. +

“Lương Thi… nhất định không làm nhục sứ mệnh!” +

Hắn cất tiếng cười vang, mang theo vô số cột sáng vàng kim từ mặt đất vọt lên, đối đầu với vị cổ thần hủy thiên diệt địa. +

Những cột sáng bốc lên từ nơi Phạn Tịnh Trần rơi xuống, cắm vào vòm trời tan nát. Thì ra Tả Lương Thi hết lần này đến lần khác khởi động Kim Vũ Đồ, không phải vì không để lại cho kẻ thù một đồng một cắc, mà là để bố trí chiếc lồng giam cầm cổ thần này —— ngay từ đầu hắn đã chờ đợi, chờ đợi thời khắc chém thần đến. +

Ngàn vạn cột vàng va chạm với ngàn vạn cụm lửa, như thể lửa lớn từ mặt đất cháy lên đến tận trời. +

Cuồng phong cuộn bay y phục của Tả Lương Thi, hắn rút ra từ trong hư không một thanh mạch đao bằng đồng đen sơn mài hùng bá vô song, trên đao ánh lửa lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt hắn. +

Cổ Vũ từ Thiên Ngoại Thiên bỗng sững sờ. +

Vào khoảnh khắc Tả Lương Thi rút đao, thần vậy mà lại mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng khác đã trở thành ác mộng của vô số cổ thần. Một bóng dáng đã sớm tan xương nát thịt, hồn bay phách tán, và cuối cùng là cái…. Khiến vô số cổ thần kiêng dè không dám nhắc đến. +

Lời nguyền! +

…..Ta cược. +

Cược rằng sau này, ngàn người vì ta, vạn người vì ta, ngàn vạn người vì ta. +

Cược rằng sau này, ngàn vạn năm sau vẫn còn đó những đốm lửa không tàn. +

Ta cược. +

Năm Quy Đinh thứ 12, ngày mùng ba tháng Hợi, gió lửa nổi lên ở Chúc Nam. +

Lửa thiêu Thiên Ngoại Thiên. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)