Skip to main content

Chương 73: Làm công

dathaiPiter

 Bạn nhỏ Tạ Lan hài lòng chưa +

  +

“Tất cả các điều kiện sống khắc nghiệt trong video này đều được thiết lập nhằm mục đích tạo hiệu ứng chương trình, vui lòng không bắt chước.” +

Trong không gian nhỏ hẹp bí bách, Đậu Thịnh ngồi trên sàn nhà. +

“Hello xin chào mọi người, hôm nay là một số đặc biệt, chủ đề của chúng ta là – nghèo khó.” +

“Cảm hứng bắt nguồn từ một “vua tiết kiệm”, phí sinh hoạt hàng tháng của cậu ấy chỉ có ba trăm tệ. Thưa khán giả thân mến, ba trăm tệ đấy, làm sao có thể làm được chứ? Vì vậy, tôi đã đặt ra mục tiêu sinh tồn là…“ +

Màn hình tối sầm lại, hiện lên ba chữ lớn: Một trăm rưỡi. +

Bình luận lập tức tràn ngập màn hình với đội hình chỉnh tề: [Đốt cháy giai đoạn.] +

Tạ Lan nhếch khóe môi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Đậu Thịnh. Trong phòng tối om, Đậu Thịnh cuộn mình trong chăn ngủ rất say, cậu bật máy tính lên, đeo tai nghe của Đậu Thịnh rồi tiếp tục thưởng thức. +

19.682 người đang xem, khá đấy chứ. +

Giọng lồng tiếng lười biếng của Đậu Thịnh vang lên: “À, lúc tôi lập cái Flag này thật ra đã qua một số tính toán sơ bộ. Tiền của học sinh, ăn, mặc, đi lại, học hành, chỉ có bốn khoản này thôi, tôi cảm thấy mình vẫn có thể làm được, sự thật chứng minh, trong hơn một tuần đầu tiên, tôi quả thực đã thực hiện kế hoạch của mình một cách hoàn hảo.” +

Trong video, Đậu Thịnh mặc chiếc áo phông cũ và chiếc quần rõ ràng không vừa vặn đi trên cầu, gió thổi tóc bay tứ tung, trên màn hình hiển thị đồng hồ đếm ngược giờ vào học và khoảng cách động, anh vừa đi vừa lên kế hoạch cho việc ăn uống trong tuần tiếp theo. +

“Gần trường có hai cái chợ, qua một tuần thực chiến, tôi đã nắm được một số quy luật nho nhỏ. Phía Đông thích hợp đi sau mười giờ tối, bánh mì gối cận date một tệ một túi to, còn có thể lấy thêm hai cốc sữa chua hết hạn nhưng chưa hỏng. Phía Tây thích hợp đi lúc hơn tám giờ, thịt vụn một tệ rưỡi một túi to, may mắn còn có thể bới ra đầu cánh gà, cái khó chủ yếu là không tranh được.” +

Ống kính rung một cái, phong cách đột ngột thay đổi. +

Trong chợ ồn ào náo nhiệt, khu giảm giá chật kín các bác trai bác gái, Đậu Thịnh nhảy múa giữa đám đông, giơ cao máy quay lên đầu để bảo vệ. +

“Cậu thanh niên, cậu tranh cái gì với bọn tôi thế hả!” Dưới ống kính truyền đến giọng nữ thở hổn hển. +

Tầm nhìn rung lắc dữ dội, Đậu Thịnh nói: “Cháu nghèo, cháu đói ạ.” +

“Nghèo đói cũng không được ăn mấy thứ này chứ, ăn vào không lớn nổi đâu!” Bác gái nói rồi vô tình quay đầu lại, khựng lại, ánh mắt từ từ di chuyển lên trên. +

GoPro nghịch ngợm lắc qua lắc lại chào hỏi. +

Nhưng sự chú ý của bác rõ ràng không nằm ở máy quay, mà là nhìn Đậu Thịnh phía sau máy quay. Mãi đến khi một bác gái khác chen qua bên cạnh, bác ấy mới đột ngột hoàn hồn, lao ngay vào đám đông, gào lên: “Cậu lấy mấy túi?” +

Đậu Thịnh lập tức lanh lợi: “Một túi là được ạ!” +

“Tôi chọn cho cậu túi ngon, cậu đi tranh rau cải chíp bên kia đi, còn năm phút nữa thôi!” +

Lời còn chưa dứt, ống kính đã ngoặt gấp, xóc nảy di chuyển nhanh sang bên kia. +

[Thế là lập liên minh rồi á?] +

[CLM cười chết mất.] +

[Từng này tiền thì mua được thịt gì?] +

[Mỡ thừa lọc ra người ta không lấy, kiểu gì cũng dính tí nạc, còn có vụn gà cận date bán không hết, thực ra lượng cũng không ít đâu.] +

[Khá lắm, cải chíp. Tui nhớ là Đậu Tử không thích ăn rau màu xanh đậm.] +

[Thế ní xem bây giờ khứa còn kén chọn nữa không?] +

Sau một hồi chiến đấu, Đậu Thịnh thở hồng hộc, chuyển ống kính sang camera trước, trên cổ không biết bị ai cào một cái, để lại hai vệt đỏ. +

Bác gái rất nhanh đã đến hội họp với anh, hai người chia chác chiến lợi phẩm, một tệ chín mua được một túi thịt vụn nhỏ và một túi cải chíp héo queo. +

Đậu Thịnh nói: “Thịt bác trả một tệ rưỡi, rau cháu trả bốn hào, cháu đưa bác một tệ mốt.” +

“Ôi dào, không cần đưa đâu chàng trai, tôi tranh cho vui ấy mà.” Bác gái cười hiền hậu trước ống kính, vuốt lại tóc mai tiện thể để lộ chiếc vòng vàng trên cổ tay: “Cậu kết bạn Wechat với bác đi, tin tức giảm giá miễn phí quanh đây bác đều có cả.” +

Bình luận: +

[Hóa ra là phú bà, thất kính thất kính.] +

[Nhìn vừa mắt rồi.] +

[Thiên thần nhân gian.] +

[Bồ Tát sống.] +

Trong video chèn tiếng lồng của Đậu Thịnh: “Lúc đó tôi còn cảm thấy rất may mắn, vì bác Ngô này quả thực đã ‘gánh’ tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền.” +

Màn hình chuyển sang một nhóm Wechat, tên nhóm: Tổ làm giàu ngõ Ruột Dê. +

“Quen biết bác ấy xong, tôi mới biết một tệ một túi rau thập cẩm thừa vẫn là quá xa xỉ. Tư duy giải đề chính xác là tham gia nhóm mua chung rau của khu dân cư, mỗi sáng dậy xem hôm nay rau gì giảm giá. Thông qua nguyên lý kinh tế học đơn giản thô bạo biết được, củ cải giảm giá, đại biểu cho việc củ cải trên thị trường hôm nay cung lớn hơn cầu, củ cải cũng sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong túi rau thừa thập cẩm hôm nay. Vậy thì, tại sao không mua thẳng củ cải thừa luôn đi?” +

[Watson, cậu đã phát hiện ra điểm mù rồi!] +

[Tôi xin gọi cậu là thiên tài.] +

[Kinh tế học được phát minh ra là để cho cậu đi chợ đấy.] +

Trên màn hình đột ngột xuất hiện một bảng tính điện tử hoành tráng, hàng ngang là tên mặt hàng, có gắn thẻ phân loại chi tiết, cột dọc là ngày tháng, những con số dày đặc ghi lại giá rau biến động và biên độ tăng giảm mỗi ngày. +

Bảng thứ hai là mô hình toán học hoa cả mắt, bên cạnh có nút hàm số, ấn một cái sẽ tạo ra dự đoán giá rau trong ngày. +

Tạ Lan bị cái bảng này làm cho phát khờ, ngẩn người một lúc lâu mới nhớ ra, có mấy ngày Đậu Thịnh đúng là ngày nào cũng chạy đến phòng tin học. +

[Khoa… khoa học tu tiên?] +

[Cười chết mất, cái quỷ gì đây?] +

[Thánh học tuy muộn nhưng sẽ đến.] +

[Cậu ấy bắt đầu rồi, cậu ấy bắt đầu rồi!] +

[Chụp màn hình xem thử, cái đầu tiên là chuỗi thời gian, cái thứ hai hình như là đang cố dùng XGBOOST để dự đoán giá mấy loại rau không có biến động thời gian. Tiếc là lượng dữ liệu ít, hiệu quả kém. Dân chuyên nghiệp kiến nghị, làm mô hình nhỏ thế này không cần dùng XGBOOST đâu.] +

[XGBOOST là cái gì?] +

[Đây là thứ mà một học sinh cấp ba nên biết à?] +

“Khụ khụ, xin tuyên bố trước nhé, cái bảng này là tôi dùng máy tính của trường làm. Tuy laptop của tôi đang nằm trong tủ, nhưng để tái hiện chân thực sự nghèo khó, tôi vẫn phải bỏ ra khoảng ba mươi calo tiêu hao cho việc đi đi lại lại. Đúng vậy, đối với người nghèo mà nói, calo, hay nói cách khác là thể lực, cũng là tiền.” +

Bình luận chẳng thèm nghe anh nói gì, toàn bộ đều đang bái phục thánh học, trên màn hình cuồn cuộn trôi qua một bức tường cầu nguyện thi cử. +

“Cho đến tận bây giờ, cà tím, đậu đũa, trứng gà ta ba món này vẫn chưa dự đoán được rõ ràng, nhưng giá các loại rau khác đã rất chuẩn rồi, ít nhất là ở khoản tăng hay giảm thì rất chuẩn.” Đậu Thịnh hắng giọng: “Xuất phát từ lòng biết ơn đối với bác Ngô đã ‘thả con săn sắt bắt con cá rô’, tôi đã chia sẻ thứ này với bác ấy. Nhưng lúc này, tôi vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.” +

Màn hình đột ngột tối đen. +

Giọng nói sang sảng của bác Ngô lẫn trong âm thanh ồn ào của chợ rau bất ngờ vang lên: “Đậu Đậu, bác quan sát cậu mấy ngày nay rồi, đầu óc được đấy, biết vun vén, người cũng đẹp trai. Thấy cậu không hay học hành mấy, hay là cân nhắc đến trông cửa hàng cho bác đi? Nhà bác có nửa con phố ở chợ thương mại dịch vụ, cô con gái thứ ba sắp từ nơi khác về quê rồi, vẫn là sản nghiệp nhà mình thơm hơn chứ.” +

Giọng nói kia bỗng ghé sát lại, thì thầm: “Cậu thể hiện cho tốt vào, nhà bác chấp nhận ở rể đấy.” +

Đậu Thịnh: “Hả?” +

[Á ĐÙ!!!] +

[Hôm nay tôi cười chết ở cái video này.] +

[Đậu Đậu, Đậu Đậu cái con khỉ!] +

[Đậu ở rể.] +

[Con rể nuôi từ bé của bác gái.] +

[Chú, thể, hiện, cho, tốt, vào.] +

Niềm vui và nỗi buồn của con người không hề tương thông. +

Tạ Lan cau mày giữa biển bình luận vui vẻ, mở trang web tìm kiếm ý nghĩa của từ “ở rể”. +

Hồi lâu sau, cậu mặt không cảm xúc quay đầu lại, trừng mắt nhìn người nào đó đang ngủ say trên giường. +

Đờ mờ, chuyện này thế mà lại chẳng kể với cậu, người bạn trai này. +

Bực mình, muốn đánh nhau. +

Trong video vang lên tiếng “bíp” kéo dài, Đậu Thịnh khôi phục giọng điệu bình tĩnh: “Tóm lại, đó là lần cuối cùng tôi đi chợ.” +

[23333.] +

[Chợ bán thân.] +

[Thôi bỏ đi, cậu không xứng đâu.] +

[Dù sao trong lòng còn nhớ thương Mèo Bé mà.] +

[Không giữ nam đức.] +

Trong tiếng cười nói rộn ràng, những đoạn phim thực tế về thử thách những ngày qua nhanh chóng được lồng ghép vào. +

Có cảnh dì ở nhà ăn dùng mỡ thừa dưới đáy nồi xào nấu khí thế ngất trời, nhân viên quán trà sữa theo thói quen tặng thêm cốc “Trường An”, tiếng gầm giận dữ của Triệu Văn Anh trong điện thoại, lớp vỏ thiếc lộ ra sau khi xé toạc tuýp kem đánh răng, anh nằm bò ra chép tay tài liệu trong phòng in chung của khối, giờ thể dục ngồi bất động thả hồn dưới bóng cây râm mát. Còn cả lúc tan học khoác vai Tạ Lan lầm bầm: “Tớ đói quá.” +

Tạ Lan lọt vào ống kính nửa khuôn mặt, giọng nói lạnh lùng: “Muốn bỏ cuộc không?” +

“Không.” +

“Thế thì nửa đêm đói đừng có rên rỉ.” +

“Không rên, bắt đầu từ hôm nay, nửa đêm đói thì kiếm chút gì ăn ngay tại chỗ.” +

“Tại chỗ?” +

“Nửa đêm chỉ có cậu nằm ngay giường bên cạnh thôi.” +

Gió đêm trong khuôn viên trường thổi qua hàng cây ngô đồng, ống kính dài lướt qua những tán lá đang nhảy múa, góc nghiêng của Tạ Lan thoáng qua, khung hình dừng lại ở nóc tòa nhà hành chính cao vút phía xa, cảnh đêm yên bình. +

[Là do tôi ảo giác sao, cổ Lan cưng ửng đỏ kìa.] +

[Hơn nữa là sau khi nghe cậu ấy nói xong câu này.] +

[Nửa Đêm Ăn Thịt Người sắp bắt đầu rồi??] +

[Cào gan cào ruột! Tôi muốn xem Nửa Đêm Ăn Thịt Người cơ!] +

Tạ Lan theo bản năng siết chặt ngón tay, sợ rằng tiếp theo sẽ xuất hiện hình ảnh kỳ quái nào đó. +

May mà người nào đó biết điểm dừng, lướt qua đoạn này như không có chuyện gì xảy ra. +

Giọng lồng tiếng của Đậu Thịnh lại vang lên. +

“Tính đến thời điểm này, cũng là hai tuần đầu, tôi vẫn còn khá vui vẻ. Tính toán chi li có cảm giác thành tựu, bụng cũng được lấp đầy. Nhưng cảm giác mới mẻ qua đi, tôi đột nhiên bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không ổn.” +

“Tôi bắt đầu xuống tinh thần, sự xuống tinh thần không có điềm báo và cũng không biết làm sao để hóa giải.” +

Trong ống kính, Đậu Thịnh nằm bò ra bàn học, vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần như thờ ơ, một lát sau anh đặt bút xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. +

Ánh nắng buổi chiều gay gắt, âm thanh nền là tiếng ồn ào náo nhiệt của lớp học, nhưng quanh người anh như có một lớp lồng cách âm bao phủ, toát lên vẻ cô đơn lạc lõng. +

Cho đến khi giọng nói của Tạ Lan bỗng vang lên bên ngoài ống kính: “Đói đến ngốc luôn rồi à? Xem hộ tớ bài tập làm văn cái.” +

Đậu Thịnh quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng kia bỗng như trở lại trần gian, sống động trở lại. +

“Đúng vậy, tất cả sự mất mát này đến từ việc thiếu hụt dopamine trong cơ thể. Không có đủ năng lượng, hủy bỏ mọi hoạt động giải trí, dopamine trong não nhanh chóng cạn kiệt. Và trong sự mụ mị đó, tôi phát hiện ra, chỉ có nói chuyện với Tạ Lan mới có thể khiến tôi tiết ra dopamine trong thời gian ngắn.” +

Bình luận: Ồ. +

[Bắt đầu vào chủ đề chính.] +

[Hóa ra mày đợi tao ở chỗ này.] +

[Được lắm, rất phong cách Đậu Tử.] +

[“Tôi vẫn luôn thích Tạ Lan”.] +

Đậu Thịnh: “Tạ Lan quả không hổ danh là con mèo sống cùng dưới một mái nhà với tôi. Không chỉ nói chuyện với tôi, mà còn chấp nhận cho tôi làm công đổi lấy cái ăn. Ví dụ như thuê tôi khâu cúc áo cho cậu ấy.” +

Trong hình, Tạ Lan mặt không cảm xúc cầm một chiếc áo sơ mi ném vào lòng anh: “Hai cái cúc một tệ, bữa tối cho cậu cái bánh tart trứng của tớ.” +

Giờ thể dục, Tạ Lan từ nhà vệ sinh căng tin đi ra, vừa chỉnh lại vạt áo phông mới thay, vừa ném một chiếc sơ mi khác qua: “Một cái cúc, sáng mai mua cho cậu cái bánh bao thịt.” +

“Ba cái cúc, ăn sô cô la không?” +

“Hai cúc cổ áo một cúc tay áo, trưa nay thêm món trứng xào nhé.” +

Bình luận ai nấy đều hoang mang. +

[Tôi không hiểu, đâu ra lắm cúc hỏng thế?] +

[Tạ Lan cố ý bố thí cho cậu đúng không!] +

[Giờ thể dục bị rơi cúc? Thay quần áo tạm thời?] +

[Đã tiến hành vận động kịch liệt gì sao? Ngây người.] +

Trong căn phòng tối om yên tĩnh bên ngoài màn hình, Tạ Lan lại vô cùng hoảng hốt, chợt nhớ lại những nụ hôn Đậu Thịnh túm lấy cổ áo cậu. +

Khi bình luận bắt đầu có người đoán gần đúng sự thật, cậu rối bời bấm vào thanh thời gian, tua nhanh vài phút. +

Đậu Thịnh: “Tuần cuối cùng, tôi bắt đầu tập thể dục, không còn tính toán tiêu hao thể lực nữa. Điều này không phải vì đã thích nghi, mà là điềm báo của sự sụp đổ hoàn toàn. Khi con người không vui, đường, vận động, đều là những cách nhanh chóng sản sinh dopamine, ngoài ra còn có việc được ở bên cạnh người mình thích. Nói ra cũng khéo, trước khi làm chủ kênh tôi cũng có một khoảng thời gian không vui vẻ, bây giờ nhìn lại, cách tôi ép bản thân tiết ra dopamine lúc đó cũng chẳng qua là hai cách, chơi bóng, nghe tiếng đàn violin của SilentWaves, và bây giờ thế mà chẳng có gì khác biệt.” +

“Ồ, khác biệt vẫn có, SilentWaves hàng thật giá thật hiện giờ đang ở ngay cạnh tôi.” +

[Đm tôi thế mà lại thấy hơi muốn khóc.] +

[Cơm chó bất ngờ ập tới?] +

[Tôi điên mất thôi, tôi thực sự cảm thấy hai người họ đang yêu nhau!!] +

[Cái này mà là tình bạn trai thẳng thì đúng là gặp ma!] +

[Vô lý cậu biết không! Lúc thì thấy cấu kết làm bậy, lúc thì lại thấy thuần khiết đến phát sáng.] +

[+1 với lầu trên.] +

[Cậu không thay đổi, người thay đổi là Tạ Lan.] +

[Đúng vậy, thần tượng trưởng thành là phải biết tự chạy đến bên cạnh fan.] 1

Đậu Thịnh: “Tôi bắt đầu những ngày tháng làm công cho Tạ Lan. Đừng hỏi tôi đã làm những việc gì, tóm lại tôi đã có được một miếng kem nho dưới trời nắng gắt, cái đùi gà chiên được bón tận miệng vào bữa tối. Lần đầu tiên trong đời ăn bánh tart trứng từng miếng nhỏ, mút sạch sườn đến mức không còn dính tí gân nào.” +

“Có hôm ngồi trên bậc thềm phơi nắng ngẩn ngơ, vốn dĩ không thấy đói, Tạ Lan tưởng tôi sắp chết, vội vàng nhét vào miệng tôi một miếng sô cô la to tướng. Sau đợt đó tôi uống nước lọc cũng thấy ngọt, cứ tưởng là cơn đói kích thích vị giác, sau này mới biết Tạ Lan lén pha đường glucose vào nước của tôi. Bữa sáng thì lừa tôi đi chỗ khác, nhét thêm một cục nhân thịt vào cái bánh bao tôi đang ăn dở.” +

Hình ảnh lồng ghép theo lời kể của Đậu Thịnh. Gương mặt Tạ Lan xuất hiện trong từng khung hình, phần lớn thời gian biểu cảm đều rất nhạt, dù là quan tâm cũng không lộ liễu. +

Đậu Thịnh chắc chắn đã bỏ công sức chọn lọc ống kính, mỗi khung hình đều đẹp như tranh sơn dầu, đường nét gương mặt thiếu niên dịu dàng sinh động, trong đôi mắt đen tĩnh lặng kia tụ lại những đốm sáng, khi nhìn vào ống kính, bình luận lập tức lướt qua hàng loạt chữ “rung động”. +

[Ngắm Lan uống nước cũng no.] +

[Cậu ấy lén thêm đường cho cậu đấy!] +

[Thời buổi này thịnh hành kiểu lừa chó vào rồi giết lắm.] +

[Tui tưởng tui vào đây để xem cậu đói thành con chó ngốc chứ.] +

[Hóa ra chó ngốc chính là tui.] +

Đậu Thịnh ho một tiếng: “Không chỉ có Tạ Lan, giờ ra chơi lớn lớp tôi bỗng nhiên rộ lên mốt truyền tay nhau ăn một gói khoai tây chiên. Giáo viên dạy Toán ngày nào cũng lôi tôi đến văn phòng làm đề ăn vặt, dì ở nhà ăn mỗi ngày đều xào riêng cho tôi hai cái lá rau rách nát kia. Một hôm nọ, tôi phát hiện trong cháo miễn phí thế mà lại có kỷ tử, hôm sau còn biến thành cháo thịt nạc trứng bắc thảo…” +

Lời kể bình thản, nhưng lượng tư liệu lồng ghép lại vô cùng đáng kinh ngạc. Bản thân Đậu Thịnh lộ mặt không nhiều, nhưng cách lia máy và dẫn dắt câu chuyện đều được đầu tư kỹ lưỡng. +

Đoạn đầu toàn là những thao tác bá đạo, hoang đường hài hước, khiến người xem dở khóc dở cười. Nhưng khi trạng thái của anh thay đổi, hình ảnh xuất hiện nhiều hơn là sân vận động nóng bức buổi chiều, hành lang trống trải vang vọng tiếng bước chân, còn những đoạn quan tâm của Tạ Lan và bạn bè được lồng vào giữa, mỗi lần xuất hiện đều khiến tim người ta khẽ run lên. +

Video đã gần kết thúc, bình luận đồng loạt spam “thăng hoa chủ đề”. +

Hình ảnh lại đột ngột chuyển về phòng khách sáng sủa ở nhà. +

Đậu Thịnh đã thay lại bộ quần áo bình thường của mình ngồi trên sàn, trông như vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt. +

Trong ống kính đã che giấu đi vẻ say rượu, nhưng Tạ Lan biết tỏng, đây là vừa uống rượu xong về nhà quay. +

“Nói đến đây có thể các bạn sẽ cảm thấy đây là một video chủ đề chính thống ép nền tảng phải cho lên hot search, nhưng thực ra không phải.” +

“Cuộc đời nghèo khó rất khó khăn. Sự quan tâm tôi nhận được phần lớn đến từ thân phận học sinh, nếu không có lớp vỏ bọc này thì không thể nào trụ nổi.” +

“Xã hội có lòng tốt từ bốn phương tám hướng, nhưng nếu đây không phải là thử thách, không có thời hạn, thì những lòng tốt đó cũng chỉ như muối bỏ bể. Tôi vốn tưởng kết luận của video này sẽ hướng về nghèo khó vật chất và phong phú tinh thần, nhưng sự thật là, khi toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc làm sao để tiết kiệm tiền, tôi hoàn toàn chẳng có tâm trạng đâu mà chơi game, xem phim, đọc sách, học tập, ngay cả video cũng vì tâm trạng xuống dốc mà bỏ sót một số tư liệu.” +

Đậu Thịnh ngồi trước ống kính, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: “Và sau khi mất đi tất cả rồi lại lấy lại được, tôi càng nhận thức sâu sắc hơn rằng, con người nên biết ơn những gì mình đang có. Những thứ bạn coi là bình thường, cũng có thể là niềm ao ước của người khác. Biết đủ, biết ơn, giúp đỡ, tự do.” +

“Tôi sẽ quyên góp toàn bộ số tiền sinh hoạt phí tiết kiệm được trong tháng này và tiền thưởng sáng tạo của video này. Tôi là Đậu Tử, Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời, hy vọng video này có ích với bạn, đừng quên like, share và subscribe nhé, hẹn gặp lại vào kỳ nghỉ hè ở video sau!” +

Màn hình tối đen, giữa một rừng bình luận “kính nể”, Tạ Lan đang định bấm like, share và subscribe thì nhạc nền vui nhộn bất ngờ vang lên. +

Tiếng người ồn ào, trên màn hình chính là bữa lẩu hôm nay. +

Phía trên nồi lẩu đang sôi sùng sục khói bay nghi ngút, cậu và Đậu Thịnh ngồi cạnh nhau, cậu lộ nửa người, thỉnh thoảng có góc nghiêng lọt vào ống kính, phần lớn thời gian chỉ thấy đến vai. +

Trong tiếng nhạc nền vui vẻ kiếm chuyện, Đậu Thịnh cúi đầu xì xụp lùa thịt vào miệng. +

Thịt bò, sách bò, thịt hộp, sườn và chả tôm thấm đẫm nước lẩu, anh ăn không ngẩng cả mắt lên, tay cầm đũa gắp lia lịa, cơ má phồng lên nhai điên cuồng, từng sợi tóc cũng vui vẻ đến mức run rẩy. +

[“Phim chính”.] +

[Đứa nhỏ đã trăm năm chưa được ăn cơm rồi.] +

[Móa nó, dáng vẻ ăn uống nghiêm túc thế mà lại hạ gục tôi.] +

[Tạ Lan, hai người ăn lẩu cũng dính lấy nhau, không nóng à?] +

[Từ từ, trên xương quai xanh của Lan cưng là cái gì thế?] +

[Một cái đầu mèo?] +

[Cậu ấy còn làm hiệu ứng đặc biệt riêng cho Tạ Lan nữa á?] +

Tạ Lan ngẩn người, ghé sát vào màn hình nhìn kỹ. +

Ngay sau đó đầu ngón tay cậu tê rần. +

Đó là dấu vết Đậu Thịnh gặm trên xương quai xanh cậu tối qua, hôm nay ăn cơm đến cuối buổi mới phát hiện cổ áo bị bung, hóa ra từ lúc bắt đầu quay không bao lâu đã lồ lộ xuất hiện trong ống kính. +

May mà Đậu Thịnh tuy say nhưng lý trí vẫn còn, đã làm một cái icon đầu mèo hoạt hình che đi, đi theo bảo vệ cậu suốt dọc đường. +

[Đáng yêu quá, độc quyền Tạ Lan luôn, mấy người bạn khác đều không có.] +

[Cười chết mất, đây là hành vi khó hiểu của Mèo Lớn tuyên bố chủ quyền với Mèo Bé à?] +

[Sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm.] +

[Bình luận trong sáng đến mức làm tôi chấn động.] +

[Nếu chỉ để trang trí thì cứ để đấy là được rồi, không cần thiết phải bám theo chuyển động của Tạ Lan không lệch một li thế chứ.] +

[Cười chết, đây chẳng phải rõ ràng là một kiểu che mờ hoa mỹ sao? Các người chưa thấy chủ kênh che mặt cho người qua đường bao giờ à?] +

[Xương quai xanh có gì mà phải che, lại còn chỉ che một bên?] +

Mọi người nhao nhao bàn tán vài giây sau, phong cách đột ngột thay đổi. +

[Ụ á tôi đột nhiên hiểu ra rồi.] +

[Các vị! Tôi ngộ ra rồi!!] +

[Tua lại đi, phút 39 giây 25, có một khung hình che không sạch.] +

[Thấy rồi! Mèo Bé lộ ra một tí ti viền đỏ, liệu có phải do soi hint nhiều quá nên ảo giác không?] +

[Đúng là khó nói là thật hay giả…] +

[Tôi không quan tâm, đó chính là dấu hôn!] +

[Làm tròn lên là hai người họ làm rồi!] +

[Khụ khụ, bình luận văn minh chút đi.] +

Trong video, Đậu Thịnh cầm một lon bia lạnh, ngập ngừng một lúc, rồi đưa tay còn lại về phía máy quay. +

“Tớ không có ý định uống đâu, quay đến đây thôi, giải tán.” +

Màn hình tối sầm. +

Nhưng cuối cùng lại hiện lên hai dòng chữ. +

[P.S: Lúc sắp xếp tư liệu phát hiện quay được đoạn đối thoại thú vị, đăng lên cho vui, cấm ồn ào.] +

Trong tiếng nước sôi ùng ục, giọng Tạ Lan vang lên: “Những ngày tháng tiếp theo biết làm sao bây giờ?” +

Đậu Thịnh dùng giọng điệu bình thản nói: “Chỉ đành dựa vào cậu bao nuôi tớ thôi.” +

“Bao nuôi?” Giọng Tạ Lan trong trẻo ôn hòa, nghe có vẻ ngây thơ vô tội: “Để tớ tra xem nghĩa là gì.” +

Tạ Lan nghẹt thở. +

Đoạn này là lúc Đậu Thịnh nghe điện thoại của Triệu Văn Anh xong rồi nói với cậu, trong ấn tượng của cậu, ngay sau đó Đậu Thịnh đã đáp lại: “Chính là muốn cậu làm bạn trai tớ”. +

Nếu thật sự phát đoạn đó lên, đêm nay Bilibili chắc chắn sẽ nổ tung, nhưng hậu quả cũng sẽ khó lường. +

Tạ Lan theo bản năng siết chặt ngón tay, tuy nhiên đợi hai giây sau, câu nói đó lại không vang lên. +

Video còn lại năm giây cuối cùng. Tiếng nước sôi ùng ục trong nền bỗng nhiên ngừng lại, âm lượng tiếng ồn giảm hẳn, là do ghép với một đoạn tư liệu khác. +

Nếu nhớ không nhầm, thì đó là vào một buổi tối nọ trong khe hẹp giữa hai tòa nhà, sau khi Đậu Thịnh hôn cậu xong cứ gặng hỏi mãi chuyện làm công cho cậu có được không, ép cậu phải đồng ý đi đồng ý lại bao nhiêu lần. +

Trong video vang lên tiếng thì thầm của Đậu Thịnh: “Tớ làm công cho cậu, cậu nói xem có đồng ý không nào?” +

Tạ Lan bất lực đáp: “Đồng ý, phiền chết đi được.” +

Video kết thúc. +

“!” +

“…” +

Tạ Lan ngồi đờ đẫn trước màn hình, đang cùng mấy nghìn cư dân mạng xem cùng lúc cảm thấy da đầu tê dại, màn hình đen ngòm bỗng phản chiếu bóng người trên giường. +

Đậu Thịnh đã tỉnh, đang ngồi ngay sau lưng cậu. +

Đậu Thịnh thỏa mãn cảm thán: “Muốn nói lại thôi, cũng được đấy chứ nhỉ?” +

Tạ Lan quay đầu lại trừng mắt nhìn anh: “Được cái con khỉ. Muốn công khai? Hay muốn giấu?” +

Đậu Thịnh vươn vai duỗi người, thở dài một tiếng: “Có được cậu làm bạn trai thì sao mà cam tâm giấu giếm cho được, tớ muốn khoe khoang lắm chứ. Nhưng hiện giờ độ chú ý của hai đứa mình hơi cao, chỉ đành ‘muốn nói lại thôi’, nhưng tuyệt đối không thể để lại bằng chứng xác thực.” +

Người này thế mà lại khá có nguyên tắc. +

Tạ Lan cạn lời, liếc nhìn lượng xem đáng sợ kia – mới đăng được ba tiếng mà đã hơn bảy trăm nghìn, khả năng cao sẽ lại phá kỷ lục của Đậu Thịnh, đẩy anh lên một tầm cao mới. +

Tạ Lan lạnh lùng tắt trang web, đứng dậy nói: “Tớ về ngủ đây.” +

Cậu đi ngang qua người Đậu Thịnh, vừa dứt lời thì bị Đậu Thịnh nắm lấy cánh tay. +

Màn hình máy tính phía sau tối đen, nguồn sáng cuối cùng vụt tắt, trong phòng chỉ còn lại ánh trăng bàng bạc xuyên qua lớp rèm cửa. +

Đậu Thịnh hai tay nâng cổ cậu nhẹ nhàng hôn lên, thì thầm: “Đã nói là làm công cho cậu rồi mà. Sau khi video đăng lên thì thử thách lần này coi như đã thực sự kết thúc, cậu định bắt tớ nợ đến bao giờ?” +

Trong nhà đang bật điều hòa, nhưng luồng khí khô nóng lại ập tới. +

Tạ Lan bị anh ôm, không nói gì. +

Ở bên nhau gần hai tháng, cả hai đều đang kiềm chế, mỗi lần phát điên đều mong được giải tỏa cơn khát, nhưng lần nào cũng chỉ như muối bỏ bể. +

Đậu Thịnh đan hai tay sau lưng cậu, chiều cao hai người tương đương, vai kề vai, cọ vào nhau hơi đau. +

“Nhịn không tốt đâu, tớ dùng tay, không phạm pháp.” Đậu Thịnh khẽ nói. +

Tạ Lan không lên tiếng, cậu bị ôm chặt, tuy cố lùi về sau nhưng vẫn không ngăn được hơi thở của Đậu Thịnh len lỏi vào mũi. +

Từ khi gọi “bạn trai” nhiều lần, dường như cũng hình thành một loại ám thị tâm lý bí ẩn. Mỗi khi hơi thở của Đậu Thịnh xâm nhập vào giác quan, trong đầu cậu sẽ lập tức hiện lên hình ảnh Đậu Thịnh nhẹ nhàng gọi hai tiếng “bạn trai”. +

Đậu Thịnh ôm cậu lùi lại hai bước, chân chạm vào mép giường, mất thăng bằng ngã ngồi xuống, kéo theo cả Tạ Lan ngã theo. +

Trong phòng tiếng thở đan xen, hồi lâu sau, Tạ Lan nằm nghiêng trên giường, đầu miễn cưỡng gối lên mép gối, một cánh tay che đôi mắt, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. +

“Bạn nhỏ Tạ Lan hài lòng chưa nào.” Giọng Đậu Thịnh khàn khàn trầm thấp. +

Yết hầu Tạ Lan chuyển động một lúc lâu, mới mấp máy môi: “Câm mồm.” +

Đậu Thịnh ngoan ngoãn im miệng, nhưng chưa được bao lâu, anh lại ghé vào tai Tạ Lan nói: “Lần sau đến lượt tớ.” +

Tạ Lan không lên tiếng, như thể đã ngủ thiếp đi. +

Rất lâu sau, cậu mới cử động ngón tay, khẽ “ừ” một tiếng cực nhỏ. +

*** +

Kỳ thi cuối kỳ kéo dài hai ngày đã kết thúc, học sinh lớp 11 cuối cùng cũng có được khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. +

Việc bình chọn câu lạc bộ xuất sắc có chỉ tiêu về mức độ tham gia của chủ tịch, sau khi Tạ Lan trao đổi với các thành viên, cậu quyết định tham gia trận chung kết. +

Để an toàn, Lâm Bối sắp xếp cho cậu làm người biện luận thứ hai, Đậu Thịnh làm người biện luận thứ ba. Người thứ hai và thứ ba chủ yếu để tạo khí thế, hơn nữa vai trò tương tự nhau, có thể bổ sung cho nhau. Chỉ cần Đậu Thịnh chống đỡ được thì Tạ Lan dù không nói được mấy câu cũng có thể qua ải trót lọt. +

Đề tài chung kết: Đời người nên chí ở phương xa hay trở về quê nhà. +

Tạ Lan chọn phe phản đối, trở về quê nhà. +

Mấy ngày trước cuộc thi, ban ngày cậu cùng các thành viên thảo luận tài liệu biện luận, buổi tối về nhà chuẩn bị cho buổi phỏng vấn  cho Thiếu Niên Trên Dây Đàn. +

Chiều hôm trước ngày thi đấu, cậu đang ngồi ở hiệu sách sắp xếp lại các quan điểm biện luận thì lão Mã đột nhiên thông báo trong nhóm đội tuyển rằng đã có kết quả vòng sơ khảo. +

Vòng sơ khảo do từng tỉnh tự tổ chức, tỉnh H không phân giải thưởng, chỉ có điểm số và thứ hạng, để các trường và học sinh đội tuyển nắm được tình hình. +

Buổi chiều oi bức, Tạ Lan nhìn thấy điểm số thì ngẩn người một lúc. +

Vòng sơ khảo tỉnh H điểm tối đa là 100, bài thi của cậu được 92 điểm. Đứng thứ hai toàn thành phố, thứ ba toàn tỉnh. +

Đứng thứ nhất toàn thành phố là Đậu Thịnh, 96 điểm, đồng hạng nhất toàn tỉnh với một người tên Cảnh Thụy ở thành phố D, vì vậy đến lượt Tạ Lan thì thành thứ ba. +

Thứ hạng không quan trọng, nhưng điểm số này thấp đến mức khó tin. +

Tạ Lan khó hiểu trả lời trong nhóm: [Có thể xem lại những câu sai không ạ?] +

“Sao tớ lại được có chín mươi hai điểm nhỉ.” Cậu cau mày lẩm bẩm với Đậu Thịnh bên cạnh: “Đề này không thể nào như thế được.” +

Ba người họ bỏ xa những người phía dưới một khoảng lớn, đứng thứ tư toàn tỉnh là một bạn ở thành phố D, 84 điểm, thứ năm là Đới Hữu, 83 điểm. Theo chỉ tiêu đề xuất 200 người tham gia toàn tỉnh, điểm sàn vào vòng thi khu vực chỉ có 58 điểm. +

Xa Tử Minh phong độ không tốt, chỉ vừa đủ qua sáu mươi điểm, nghe Tạ Lan nói xong câu này thì mặt xanh mét. +

Đậu Thịnh cúi đầu ậm ừ vài tiếng: “Có thể… có câu nào đó hiểu sai đề chăng.” +

Tạ Lan ngơ ngác ngẩng đầu: “Hiểu sai đề câu nào cơ?” +

Lão Mã nhắn riêng cho cậu: [Được chứ, bài thi chấm ngay tại trường mình mà, em muốn xem thì đến thẳng phòng tổ Toán nhé.] +

Lúc Tạ Lan đến ngoài cửa phòng tổ Toán, thầy Lương của trường Thực nghiệm trực thuộc cũng đang ở đó, đang cau mày nói: “Thầy xem Tạ Lan này, câu nào cũng không sai, lại cứ sai ngay câu hình học phẳng. Top 20 toàn tỉnh làm gì có ai sai câu này? Trước kia hình học phẳng là tôi dạy, lần này đề hình học phẳng là tôi ra. Tôi nhớ ra rồi, lần thi phân loại toàn thành phố trước nó cũng ngã ngựa ở câu của tôi, có phải nó nhắm vào tôi không?” +

“Không phải đâu, thằng bé thật sự không đọc hiểu đề đấy.” Lão Mã thở dài thườn thượt, tháo kính ném sang một bên, day day sống mũi. +

Tạ Lan đứng ngoài cửa: “…” +

Tạ Lan quay đầu lại với vẻ hơi cứng ngắc: “Câu đó không phải chứng minh hình thang cân sao?” +

“Là chứng minh hình thang cân.” Đậu Thịnh có vẻ không nỡ nói: “Nhưng yêu cầu chứng minh không phải là PDEG, mà là PCGF.” +

Tạ Lan kinh ngạc: “Không thể nào?” +

“Đúng là thế đấy.” Đậu Thịnh gật đầu: “Đề bài quả thực hơi lắt léo, phía sau toàn là đại từ thay thế thôi, nào là ‘kỳ’, ‘giá’, ‘cai’, ‘thử’. Lúc tớ đọc đề đã có dự cảm không lành rồi, quả nhiên.” +

Tạ Lan: “…” +

Nhưng cậu rõ ràng đã đọc đề rất kỹ rất nhiều lần, phân tích kỹ càng từng đại từ một, tuy quá trình có hơi vất vả nhưng cuối cùng cậu rất tự tin. +

Đậu Thịnh đứng phía sau nhẹ nhàng xoa tóc Tạ Lan: “Không sao đâu, vòng sơ khảo chỉ để tham khảo thôi, không ảnh hưởng đến vòng thi khu vực đâu.” +

“Thế cũng tức chứ.” Tạ Lan nói nhỏ: “Tớ thực sự đã đọc đề nghiêm túc mà.” +

Trong phòng, lão Mã thở dài: “Em ấy còn bảo tôi là, thầy ơi em đọc hiểu đề rồi, bây giờ tôi không nỡ nói cho em ấy biết sự thật nữa.” +

Người đàn ông trung niên thất vọng ngồi phịch xuống ghế sô pha, ôm bình giữ nhiệt lẩm bẩm: “Là lỗi của tôi, là một giáo viên Toán, thế mà tôi chỉ dạy em ấy Toán, lại không tiện thể dạy luôn cả Văn, đây là sự thất trách lớn của tôi.” +

“Tôi phải đi tìm huấn luyện viên đội tuyển tỉnh, xin cho em ấy tập huấn thêm! Từ hôm nay trở đi, tất cả đề bài đưa cho Tạ Lan phải qua tay tôi trước, tôi sẽ cho em ấy làm những đề bài lắt léo dài ba trăm chữ!” +

Tạ Lan: “?” +

_______ +

[Lời tác giả] +

Nửa đêm, Trứng Lười lặng lẽ bò lên gối của Gõ Bàn Phím. +

Cậu chụm tay lên miệng làm loa: “Gõ — Bàn — Phím — ơi —” +

Gõ Bàn Phím nhắm mắt lạnh lùng mở miệng: “Cái gì?” +

Trứng Lười thì thầm: “Nói ra thì hơi ngại, em và Trứng Đậu dạo này quan hệ tiến triển thêm một bước rồi đấy!” +

“Ha ha.” Gõ Bàn Phím cười khẩy. +

Cô búng một cái vào đầu Trứng Lười, khiến cậu lăn xa nửa mét. +

“Nói ra đã ngại thì em đừng có nói nữa được không?” +

Trứng Lười ở phía xa xoa xoa vỏ trứng: “Trứng không nhịn được muốn chia sẻ niềm vui với chị mà.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)