Skip to main content

Chương 72: Vui cưới, tang khóc – 3

dathaiPiter

Sau khi ông chủ quán ăn sáng cầu cứu Yến Thời Tuân, ông run rẩy khóa cửa quán lại, cũng không kịp dọn dẹp gì mà vội vàng dẫn Yến Thời Tuân về nhà mình. +

Vì năm xưa ông đã cùng vợ bỏ trốn khỏi làng còn tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của dân làng đối với phụ nữ trong gia đình vợ, nên bao nhiêu năm qua ông không dám quay lại. Hộ khẩu cũng không làm được, chỉ có thể thuê một căn nhà sâu trong khu phố cổ để sống tạm. +

Yến Thời Tuân và Nghiệp Lễ theo ông chủ đi vào con hẻm tối tăm. Thỉnh thoảng phải nghiêng người né những chiếc xe đạp lao tới, có lúc vì quá cao mà phải cúi đầu tránh vài sợi dây điện chằng chịt rủ xuống từ trên. Nghiệp Lễ chưa từng đặt chân vào môi trường như vậy. Thân hình cao lớn khiến mỗi bước đi trong hẻm nhỏ đều có cảm giác tay chân dài ngoằng, co rúm lại trông đến là buồn cười. Cảnh tượng ấy khiến Yến Thời Tuân nhìn mà bật cười thành tiếng. +

“Lần đầu anh đến nơi như thế này à?” Yến Thời Tuân nhanh tay kéo Nghiệp Lễ lại, lưng áp sát vào tường tránh bị tên choai choai tóc vàng cưỡi xe máy độ lao vèo qua va phải. +

Tên đầu gấu liếc Nghiệp Lễ một cái, miệng còn lầm bầm gì đó không rõ. +

Yến Thời Tuân từng đi khắp hang cùng ngõ hẻm để trừ tà diệt quỷ, gặp đủ mọi thể loại người, thiện có, ác có, chẳng thèm để tâm đến loại hạ đẳng như tên đầu gấu đó. +

Nghiệp Lễ chỉ khẽ chớp mắt, liếc nhìn về hướng tên tóc vàng biến mất rồi cúi đầu nhìn bàn tay đang bị Yến Thời Tuân nắm lấy. +

“Nhờ có cậu, tôi đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên.” Nghiệp Lễ tự nhiên đưa tay phủi bụi tường bám trên vai Yến Thời Tuân, mắt ánh lên ý cười: “Trông cậu có vẻ rất quen với chỗ như này? Trước đây cậu thường đến đây sao, tôi nghe chủ quán ăn sáng nói cậu đã từng giúp nhà ông ta trừ tà?” +

“Thì như anh thấy đấy.” +

Yến Thời Tuân nhún vai, hất tay Nghiệp Lễ khỏi vai mình như thể không quen ai đứng gần quá mức: “Lúc trước ở đỉnh Dã Lang chẳng phải anh đã thấy rồi à, hay là anh tưởng đó thật sự là mô hình đồ chơi điện tử? Người theo chủ nghĩa vô thần hả?” +

“So với xem bói đổi mệnh, xem phong thủy, xem mộ phần cho những kẻ giàu có thì tôi thích giúp đỡ những người thật sự cần được giúp đỡ trừ tà bắt ma hơn.” +

Giọng Yến Thời Tuân đều đều, đã quen với những việc mình làm bấy lâu nay: “Nhiều người theo chủ nghĩa vô thần khi gặp phải những chuyện vượt quá nhận thức của mình đều không biết cầu cứu ai, không biết làm sao để thoát khỏi những thứ đó. Mà nếu họ gặp phải oan hồn ác quỷ, thời gian lâu dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Với họ mà nói, đó là chuyện sống còn.” +

“Những người thích tìm người xem phong thủy đổi mệnh, đa phần đều có cách tìm được thầy cao tay thật sự nhưng với người bình thường thì đâu có dễ vậy. Thay vì để họ hấp hối rồi đi tìm mấy tay lừa đảo tổn âm đức ngoài đường, thà tôi đi loanh quanh mấy khu này, nếu ai thật sự cần tôi thì trời đất tự nhiên sẽ cho chúng tôi gặp nhau.” +

Yến Thời Tuân hơi nghiêng đầu, cười khẩy: “Sao? Có giống với hình tượng trong đầu anh không?” +

“Tôi thấy anh cứ nhìn tôi mãi, muốn thấy gì?” +

“Dù có tưởng tượng thế nào cũng không bằng được cảm giác tận mắt nhìn thấy cậu, thật sự chấn động và kinh diễm đến nghẹt thở.” Nghiệp Lễ cụp mắt xuống, giọng trầm khàn xen chút dịu dàng khó nhận ra: “Vấn đề này… e rằng dù tôi nói thật, cậu cũng sẽ cho rằng tôi đang nói dối.” +

“… Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu.” +

Yến Thời Tuân nhướng mày: “Đó là lý do mà sáng sớm anh đã mò tới nhà tôi à? Nói đi, sao anh biết địa chỉ nhà tôi?” +

Nghiệp Lễ lại mượn câu trả lời vừa rồi của Yến Thời Tuân, nói: “Bởi vì tôi cần cậu, nên ông trời mới cho tôi tìm được cậu.”  +

“Ờ, tôi hiểu rồi.” Yến Thời Tuân không hề tỏ ra bất ngờ, gật đầu: “Anh hỏi địa chỉ từ chỗ Trương Vô Bệnh đúng không? Tên ngốc đó chắc chỉ cần anh lừa gạt vài câu là khai ra ngay.” +

“Người biết địa chỉ nhà tôi cũng chỉ có tên ngốc đó thôi.” +

Nghiệp Lễ không phủ nhận: “Trương Vô Bệnh là người rất tốt.” +

Yến Thời Tuân cười lạnh. +

Đúng lúc này, ông chủ đang dẫn đường phía trước dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, lo lắng nói: “Cậu Yến, tới rồi, nhà tôi ở tầng bốn. Hoa Nhi nhà tôi đang ở trong nhà, tôi khóa trái cửa lại rồi, sợ bà ấy chạy ra ngoài. Cậu mau lên xem giúp bà ấy với.” +

Yến Thời Tuân gật đầu, nhấc chân bước qua đống đồ linh tinh giữa đường, tiến vào căn nhà.  +

“Á! Miệng! Miệng của tao, á!!” +

Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía sau không xa. +

Yến Thời Tuân liếc mắt, thấy chiếc xe máy độ của tên đầu gấu tóc vàng lúc nãy đâm sầm vào thùng rác. Không bị gì mấy, chỉ có cái miệng là dính đòn. Máu me tèm lem, tay ôm miệng, còn nhổ ra mấy cái răng trắng trắng. Nghe tiếng rên rỉ gió rít lọt hơi như vậy chắc phải mất vài cái răng, đợt này kiểu gì cũng phải đi trồng lại. +

Yến Thời Tuân hơi nghi ngờ nhìn về phía Nghiệp Lễ, Nghiệp Lễ thản nhiên nhìn lại cậu như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt không chút cảm xúc như không hề biết gì. +

Tên đầu gấu vừa chửi bậy xong đã ngã gãy răng… Trùng hợp sao? +

Yến Thời Tuân nghi hoặc quay mặt đi, không hỏi Nghiệp Lễ mà theo ông chủ lên lầu. +

Cầu thang chật hẹp chất đầy đồ linh tinh, báo dán trên kính cửa sổ bong tróc lơ lửng, ánh sáng nhập nhoạng mờ mờ khiến cảnh vật như những cái bóng ma vô hình lặng lẽ trôi trong màn đêm nhìn chằm chằm vào người đến. +

“Tôi biết Dương Đóa oán tôi, mà đúng là nó nên oán thật. Năm xưa tôi không dám quay về, không thể đưa nó ra khỏi làng. Nhưng chị nó là Hoa Nhi hoàn toàn không biết gì hết, bà ấy vô tội, không nên thành ra thế này. Dạo này Hoa Nhi gần như không ngủ được ngày nào, cứ ngủ được một lúc lại giật mình tỉnh giấc, tinh thần rất kém. Dương Đóa chiếm lấy cơ thể Hoa Nhi cũng không chịu ăn cơm, cứ thừa lúc tôi không có nhà lại ăn nến ăn đất khiến cơ thể bà ấy ngày càng yếu…” +

Có lẽ quen rồi nên ông không để ý đến cái hành lang âm u tối tăm mà cứ lẩm bẩm lo lắng cho vợ mình. +

Đến cửa nhà, Yến Thời Tuân mới nhìn rõ diện mạo của căn nhà này. +

Câu đối đỏ dán ngoài cửa sắt đã phai thành gần như trắng bệch, chữ đen nổi bật khiến cả tấm câu đối giống như phướn tang hơn là đồ Tết. Tường quanh nhà đã cũ kỹ mục nát, vết ố và vết nước loang lổ đen sì như lớp da xanh tím lạnh toát của người chết, mạch máu uốn lượn bên trên.  +

“Cậu Yến, lát nữa cậu đừng giật mình nhé.” +

Ông chủ do dự một chút mới đẩy cửa ra: “Tôi sợ Dương Đóa lại tiếp tục ăn nến ăn đất, cũng sợ bà ấy chạy ra ngoài nên tôi không còn cách nào khác đành lấy chăn trói bà ấy lại trên giường.” +

Cánh cửa sắt mở ra, căn nhà nhỏ bừa bộn hiện ra trước mắt họ. +

Có thể thấy chủ nhà từng dọn dẹp rất gọn gàng, nhưng giờ thì… chậu cây trên ban công bị đổ vỡ nằm lăn lóc trên sàn, đất vương vãi khắp nơi như bị ai đó bốc đất ném lung tung, trên đồ đạc và sàn nhà đâu đâu cũng có, trông rất bẩn thỉu. +

Rèm cửa được kéo kín ngăn cản ánh nắng chiếu vào, trong nhà tối om như ban đêm. Đồ đan len từng đặt trên ghế cũng bị lôi xuống vứt loạn. Vài món đồ trang trí nhỏ thì bị hất văng xuống khỏi tủ, lăn lóc khắp nơi. Đồ đạc và tủ đổ ngổn ngang trên sàn nhà bừa bộn trông như vừa trải qua một trận chiến ác liệt. +

Ông chủ sững người, rồi mặt biến sắc, lao thẳng vào phòng ngủ: “Hoa Nhi, Hoa Nhi!” +

Nhưng phòng ngủ trống rỗng, không một bóng người. +

Người vợ vốn bị trói trên giường trước khi ông chủ rời đi đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại chiếc giường bừa bộn và tấm chăn bị giật tung, chứng minh rằng nơi đây đã từng có người nằm. +

“Cậu Yến, cậu xem phải làm sao bây giờ.” Ông chủ lo lắng đến sắp khóc. +

Sau khi lục tung cả nhà gọi tên vợ mà vẫn không tìm thấy, ông chủ chỉ còn biết cầu cứu Yến Thời Tuân: “Thôi chết rồi, chắc Hoa Nhi thừa lúc tôi không có nhà trốn ra ngoài! Phải làm sao bây giờ? Bà ấy mà lại ăn bậy ăn bạ thì chết. Lỡ chạy ra đường bị xe đụng thì càng nguy hiểm hơn.” +

Nhưng Yến Thời Tuân không hề hoảng hốt, từ đầu đến cuối cậu chỉ hơi ngạc nhiên khi vừa bước vào nhà, sau đó đã bình tĩnh lại. Trong lúc ông chủ lục tung mọi nơi, cậu vẫn bình tĩnh quan sát dấu vết đánh nhau trong nhà. +

Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng nhấc chiếc tủ đang đè trên sàn nhà ra một bên để lộ chỗ bị tủ che khuất. Ở đó, ngoài đám đất rơi ra từ chậu cây, nhìn kỹ còn thấy một ít tro màu xám nhạt giống như tro tàn của giấy vàng sau khi bị đốt cháy. +

Yến Thời Tuân dùng ngón tay thon dài chấm lấy một chút, từ từ xoa giữa các đầu ngón tay, xác định đây là tro tàn của bùa chú sau khi bị đốt cháy. Nhưng theo lời ông chủ, vợ ông bị hồn ma em gái nhập xác thì đáng lẽ không dám lại gần bùa chú. Tro bùa này lại nằm ngay chính giữa phòng khách… Vậy chắc chắn có người khác đem đến. Hơn nữa, nhìn tình trạng đánh nhau trong nhà và đất từ chậu cây bị giẫm lên trên sàn có vẻ như hai người đã đánh nhau kịch liệt trong nhà, đều nhắm vào mạng sống của đối phương, không hề nương tay. +

Một trong hai người từng có mặt ở đây là một nam giới cao ráo, từ dấu vết để lại có thể thấy tuổi đời còn trẻ, hành động vẫn hơi hấp tấp. +

Mang theo bùa chú bên mình, chắc là người trong giới, chỉ là kinh nghiệm trừ tà còn non kém. Trong quá trình giằng co với thứ kia, nhiều lần trượt chân ngã vào ghế sofa và bàn trà, làm vỡ đồ đạc, bản thân cũng bị thương, trên mảnh vỡ thủy tinh của bàn trà còn dính máu chưa khô. Sau khi bị thương, người này vẫn tiếp tục vật lộn trong nhà một lúc lâu nữa nên máu mới dính khắp nơi. +

Còn người kia chắc chắn là Dương Đóa đang chiếm giữ cơ thể vợ ông chủ. +

Dựa theo lời kể của ông chủ cùng những gì từng được thấy trước đó, Yến Thời Tuân phán đoán Dương Hoa là người rất trân quý cuộc sống hiện tại mà mình phải vất vả lắm mới có được. Từ những món đồ trang trí và đồ thủ công trong nhà cũng có thể thấy được sự coi trọng và yêu thương gia đình của bà chủ. Nếu là Dương Hoa phát bệnh thần kinh thật, bà ấy tuyệt đối sẽ không mặc kệ tất cả mà đánh nhau tanh bành, hủy hoại căn nhà ấm cúng đến mức này. +

Yến Thời Tuân vừa suy nghĩ theo những giọt máu rơi rải rác trong nhà, vừa dựa vào góc độ đổ của từng món đồ và sự bừa bộn trên sàn, tái hiện lại cảnh tượng hai người giao đấu trong đầu, phân tích từng chút một, cố gắng suy luận ra thân phận của người còn lại ngoài Dương Đóa. +

Dấu vết máu cuối cùng biến mất ở cạnh cửa sổ. +

Yến Thời Tuân ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn trong làn gió thổi vào từ cửa sổ đang hé mở: “Ông chủ, sáng nay lúc đi ông có mở cửa sổ không?” +

Giờ đã sang đầu thu, tuy chưa quá lạnh nhưng gió đêm đã mang theo hơi se se. Ông chủ dậy sớm ra quầy bán đồ ăn, trong nhà còn có vợ bệnh yếu nằm ở đó, hẳn không thể mở toang cửa sổ rồi bỏ đi. +

Quả nhiên, ông chủ đang lo lắng không biết vợ mình đi đâu, nghe Yến Thời Tuân hỏi thì khó hiểu đi tới nhìn cửa sổ đang mở mà ngơ ngác: “Tôi không mở…” +

Ngay lập tức, ông chủ nhận ra điều gì đó, sắc mặt đại biến: “Chẳng, chẳng lẽ Hoa Nhi nhảy từ cửa sổ xuống sao!” +

“Đừng lo, hiện giờ người đang chiếm giữ cơ thể vợ ông là em gái vợ ông, có thể chết mấy chục năm rồi mà vẫn còn sức mạnh nhập vào người khác. Một con quỷ chết đã mấy chục năm mà vẫn đủ sức nhập xác, lại còn từ tận làng quê phía nam lặn lội tới tận Tân Hải này, chứng tỏ sức mạnh của Dương Đóa không hề tầm thường. Có nó ở đó, vợ ông không thể vì nhảy cửa sổ mà xảy ra chuyện được đâu. Bị trầy xước chút là khó tránh nhưng ông không cần quá lo.” +

Yến Thời Tuân nhìn xuống theo cửa sổ, đống rác bên dưới rõ ràng có vết lõm do vật nặng rơi xuống. +

Yến Thời Tuân đã từng gặp vợ ông chủ, Dương Hoa là người có dáng người mảnh mai, nghe nói gần đây bà ấy còn gầy đến mức tiều tụy, với cân nặng của Dương Hoa không thể tạo ra vết lõm lớn như vậy, xem ra là do người kia để lại. +

Hơn nữa, có vẻ là người kia nhảy trước rồi bị Dương Đóa đuổi theo sau.  +

Vậy là… người vốn định đến trừ tà lại bị ma rượt ngược? +

Nếu thật sự là vậy thì sức mạnh của Dương Đóa không thể xem thường. +

Cái chết oan nghiệt mấy chục năm trước, bị đem làm vật tế sống rồi chôn sống trong đất đã khiến Dương Đóa ôm hận đến tận xương tủy, chính oán khí ấy mới tạo ra sức mạnh như ngày nay.  +

Yến Thời Tuân cau mày suy nghĩ, quay người đi về phía phòng ngủ: “Ông chủ, lúc nãy ông nói ông đã từng đến Hải Vân Quan xin bùa? Treo ở đâu, chỉ cho tôi xem.” +

Dù giờ lòng nóng như lửa đốt muốn tìm vợ nhưng vừa nghe thấy Yến Thời Tuân hỏi, ông chủ vẫn lập tức làm theo, hoàn toàn tin tưởng người này như mấy năm qua vẫn vậy. Ông đi đến bên tủ đầu giường, vén ra, chỉ vào lá bùa đã lén treo ở đó: “Cậu Yến, là cái này…” +

Giọng nói ông chủ đột nhiên dừng lại, ngón tay chỉ vào lá bùa run lên dữ dội, đồng tử co rút. +

Lá bùa vàng vốn treo ở đây mười mấy ngày mà không hề thay đổi, bây giờ lại biến thành một đống tro tàn rơi xuống khe giường. +

Nếu không phải từng chạm trán quỷ khí, bùa đâu thể tự cháy lên như vậy?  +

Yến Thời Tuân cũng nhìn thấy đống tro tàn đó. +

Quả nhiên. +

Cậu thầm nghĩ, xem ra bây giờ Dương Đóa đã hoàn toàn khống chế cơ thể chị gái Dương Hoa, có lẽ vì vậy mà để lộ quỷ khí nên mới bị người trừ tà tình cờ đi ngang qua phát hiện. Đối phương định xông vào trừ ma nhưng lại không ngờ thực lực của Dương Đóa quá mạnh, thành ra bị đánh chạy tan tác.  +

Sau khi đại khái suy luận ra những chuyện đã xảy ra từ những dấu vết còn sót lại trong nhà, Yến Thời Tuân hỏi ông chủ: “Lúc nãy ông nói vợ ông ăn nến? Trong nhà có nến không? Lấy cho tôi một cây.” +

“Có, có, lúc trước bà cụ hàng xóm mất, nhà bà ấy mua nhiều quá, còn dư một ít thì cho tôi, nói để tôi dùng khi nhà cúp điện.” Ông chủ lấy ra nửa gói nến trắng, đưa cho Yến Thời Tuân: “Không biết có phải loại cậu Yến cần không? Toàn là nến trắng dùng trong đám tang thôi.” +

Yến Thời Tuân nhướng mày nhìn ông chủ với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối mà rút ra một cây nến, cầm trên tay: “Ông biết rõ là nến trắng cúng người chết mà còn để trong nhà? Người khác thì thôi, chứ ông đã từng chứng kiến cả làng lập đàn cúng tế rồi mà? Biết người nhà vợ mình chết thảm, không nghĩ đến việc họ sẽ quay lại tìm sao? Không kiêng kỵ à?” +

Nghe Yến Thời Tuân hỏi, ông chủ mới sực tỉnh, vừa ngộ ra vừa hối hận: “Tôi thấy mấy cây nến đó còn dùng được, vứt thì phí, tính giữ lại tiết kiệm một chút… Hóa ra là do tôi sai rồi! Lẽ nào… chuyện xảy ra với vợ tôi là vì mấy cây nến này?” +

“Không phải đâu.” Yến Thời Tuân an ủi ông chủ, một tay cầm nến, tay kia bấm quyết, niệm chú Ngũ Lôi, cây nến lập tức được thắp sáng, một làn khói đen bốc lên từ bấc nến. +

“Bây giờ tôi sẽ giúp ông tìm vợ ông, đừng lo lắng.” +

Làn khói đen không tản ra mà cứ bay về một hướng nhất định. Ngay cả khi ngọn nến cháy ổn định, làn khói vẫn không biến mất, khi Yến Thời Tuân xoay người điều chỉnh hướng nhìn thì làn khói lúc đậm lúc nhạt như đang nhắc nhở Yến Thời Tuân hướng cậu đang nhìn có đúng hay không.  +

Ông chủ chưa từng thấy cảnh tượng thế này, đứng đó ngây như phỗng, chỉ biết gật đầu lia lịa, trơ mắt nhìn Yến Thời Tuân đi theo hướng khói đen dẫn đường.  +

Yến Thời Tuân mở toang cửa sổ, một tay cầm nến, một chân bước lên bệ cửa sổ, hơi xoay người lại, gật đầu với Nghiệp Lễ vẫn luôn im lặng đi theo phía sau: “Anh ở đây đợi tôi, tôi sẽ quay lại ngay.” +

Nghiệp Lễ gật đầu, không hề nghi ngờ hay ngăn cản, giọng nói bình thản: “Được.” +

Chỉ có ông chủ là hoảng hồn tỉnh lại, há hốc mồm nhìn về phía Yến Thời Tuân: “Cậu, cậu Yến! Cậu định nhảy xuống à? Đây là tầng bốn đấy… Á!!” +

Lời còn chưa kịp dứt, Yến Thời Tuân đã dẫm một chân lên bậu cửa, mượn lực bật mạnh, cả người lao thẳng ra ngoài. Tóc mái bị gió thổi tung lên, bóng dáng lướt qua ô kính để lại một vệt mờ.  +

Nhanh chóng biến mất khỏi cửa sổ. +

Ông chủ sợ đến mức tim suýt ngừng đập, vội vàng chạy đến bên cửa sổ, nhoài người ra ngoài nhìn xuống. Lại thấy Yến Thời Tuân vững vàng đáp xuống mái che mưa hẹp ở tầng hai, nhẹ nhàng tiếp đất, sau đó lấy đà đổi hướng nhảy ra ngoài, tránh rơi vào đống rác bên dưới. +

Cây nến trên tay cậu vẫn cháy sáng, làn khói đen vẫn nhẹ nhàng bay lên không hề bị gió lớn thổi tắt khi nhảy xuống. +

Liếc nhìn dấu lõm trên đống rác thêm vài lần, Yến Thời Tuân nhanh chóng đi theo hướng khói đen chỉ dẫn.  +

Ông chủ nhìn đến ngây người, nhoài người trên bệ cửa sổ hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. +

“Cậu ấy chỉ là thấy… đi từ cửa sổ là đường ngắn nhất thôi.” +

Nghiệp Lễ cũng thong thả bước tới bên cửa sổ, cúi mắt nhìn xuống, con ngươi dài hẹp đen nhánh như mực khẽ cong cong, nụ cười lặng lẽ hiện lên:
“Đáng yêu thật.”  +

Không hiểu sao rõ ràng người bên cạnh đang cười, ông chủ vẫn rùng mình, cảm thấy khí thế của người này như muốn ép chết người ta, thở cũng không ra hơi.  +

Ông chủ vội lùi liền mấy bước, núp tận góc nhà, lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.  +

Cậu này là bạn đồng nghiệp của cậu Yến sao? Có vẻ cũng lợi hại ngang ngửa cậu Yến nhỉ. +

Ông chủ liếc nhìn bóng lưng Nghiệp Lễ với vẻ mặt còn vương sợ hãi, thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng vì có hai vị đại sư mà ông cho là rất lợi hại ở đây nên cũng yên tâm hơn phần nào. Xem ra Hoa Nhi nhà ông nhất định sẽ được tìm thấy, không cần phải lo lắng nữa. +

Khi bóng dáng Yến Thời Tuân đã biến mất khỏi tầm mắt, bị mấy tòa nhà gần đó che khuất, Nghiệp Lễ mới khẽ nghiêng đầu liếc nhìn ông chủ đang co rúm lại ở phía xa. +

Một tiếng cười khẩy lạnh lùng bật ra từ cổ họng hắn, giọng trầm thấp nhưng lạnh đến mức đủ để làm hồn người đóng băng.  +

“Ông hoàn toàn không dính nhân quả sao, Dương Quang?” 1

Hắn hỏi như vậy. +

Cơ thể ông chủ đột nhiên cứng đờ, đồng tử co lại, ánh mắt nhìn Nghiệp Lễ tràn đầy sợ hãi không thể tin được: “Cậu, cậu biết cái gì…” +

… +

Đi theo làn khói đen của cây nến, Yến Thời Tuân băng qua mấy con phố, rất nhanh đã tìm đến nơi ở rìa khu phố cổ.  +

Nhưng cậu không nhìn thấy Dương Hoa mà là một cậu trai trẻ tuổi khác. +

Cậu ta mặc quần áo thời trang sành điệu, tóc uốn xoăn tạo kiểu kỹ càng, gương mặt vốn đã đẹp trai lại càng nổi bật, đi giữa đường cũng đủ khiến người ta tưởng là minh tinh. Nhìn thế nào cũng giống người thuộc thế giới phù hoa, chứ không phải loại nên lăn lộn ở góc ngõ rách nát thế này. Nhưng lúc này cậu ta lại nằm bẹp bên vệ đường, bộ dạng chật vật không chịu nổi. Quần áo đắt tiền bị rêu bẩn và bùn đất làm cho nhếch nhác, khuỷu tay bị rách, máu thấm qua áo dính đầy tường, viền tay áo trắng còn lấm một lớp tro đen.  +

Xem ra, đây chính là người đã đánh nhau với Dương Đóa trong nhà. +

Yến Thời Tuân nhìn xung quanh không phát hiện ra điều gì bất thường, Dương Đóa theo như chỉ dẫn của cây nến đến đây đã biến mất không thấy tăm hơi. Cây nến cũng không còn bốc khói đen nữa, như thể nó cảm thấy nhiệm vụ mình được giao đã hoàn tất, không cần dẫn đường nữa.  +

Người đi qua thỉnh thoảng liếc nhìn thanh niên nằm lăn ra đất, tưởng đánh nhau rồi ngất xỉu, không muốn vướng vào nên đều tránh xa.  +

Yến Thời Tuân nhướng mày bất đắc dĩ thổi tắt cây nến, cúi đầu nhìn người này: “Dù rất muốn bỏ mặc cho xong chuyện… nhưng hình như chỉ có mình tôi là tới cứu cậu?”  +

Chàng trai trẻ mặt mày tái nhợt, môi thâm đen, nằm bất tỉnh trên đất không hề có chút phản ứng, cũng không trả lời Yến Thời Tuân. +

Chậc. +

Đáng lẽ phải bảo Nghiệp Lễ đi theo mới đúng, còn có người làm chân chạy việc. Mấy người chẳng liên quan gì thế này, cậu thật sự không muốn phải vác về đâu.  +

Yến Thời Tuân thở dài, cúi người túm lấy cổ áo khoác của tên kia, kéo cậu ta đi trên con đường đất đá lởm chởm, quay về nhà ông chủ quán ăn sáng. +

Vừa đỡ phải mất công vừa tiết kiệm thể lực, tiện cả đôi đường.  +

Yến Thời Tuân thầm nghĩ với vẻ mặt vô cảm, ngón tay thon dài linh hoạt bấm đốt ngón tay, thỉnh thoảng lại vẽ những đường thẳng dài ngắn khác nhau trên đùi, tính toán vị trí của Dương Đóa. Nhưng quẻ bói lại cho kết quả Dương Đóa đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có một người có mối liên hệ cực kỳ thân thiết với cô ta đã quay về nhà.  +

Bước chân Yến Thời Tuân khựng lại. +

“Người cực kỳ thân thiết” chắc chắn là chị em ruột – Dương Hoa.  +

Sau khi ông chủ quán ăn sáng về nhà, Dương Đóa vốn đã hoàn toàn khống chế cơ thể Dương Hoa xuất hiện bên ngoài. Nhưng Dương Hoa luôn lo lắng cho căn nhà nhỏ của mình, dường như cảm nhận được điều đó. Vì cảm xúc lo lắng và sốt ruột của chồng, bà lại có sự đồng cảm sâu sắc, tự giằng khỏi sự chi phối của Dương Đóa, cố sống cố chết quay về nhà…  +

Khi Yến Thời Tuân lôi gã trai lạ mặt đang bất tỉnh về đến dưới lầu nhà ông chủ quán ăn sáng, từ xa đã thấy một người phụ nữ nằm gục ở cửa. +

Dương Hoa vốn xinh đẹp, đúng như lời ông chủ nói, bà đã tiều tụy đến mức gầy trơ xương. Từ xa nhìn lại, thân thể ốm yếu của bà gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, như một bộ xương khô nằm gục trong bóng tối, bị cái cửa đen sì nuốt chửng.  +

Mắt bà nhắm nghiền, hốc mắt trũng sâu đen ngòm, môi thâm đen không chút huyết sắc, mặt mày vàng vọt. Thậm chí nếu không nhìn kỹ thì gần như không thấy ngực bà phập phồng khiến người ta lầm tưởng đây là một xác chết. +

“Dương Quang.” +

Yến Thời Tuân không lập tức bước tới ôm Dương Hoa lên mà dừng lại cách đó vài mét, gọi to tên ông chủ quán ăn sáng.  +

Sau khi cố ý vận khí đan điền, truyền sức mạnh vào kinh mạch, giọng cậu cực kỳ vang dội, nháy mắt đã truyền từ dưới lầu đến tai ông chủ đang ở tầng bốn. +

“Vợ ông đang ở dưới nhà, xuống đưa bà ấy lên đi.” +

Chẳng mấy chốc “Ầm!” một tiếng, cánh cửa sắt bị đẩy ra, sau đó là tiếng bước chân vội vã. +

Ông chủ quán ăn hớt hải chạy xuống lầu, nhác thấy vợ ngã trên đất thì lập tức nghẹn giọng, vừa mừng vừa sợ: “Hoa Nhi, Hoa Nhi bà sao thế này?” +

“Trước tiên đưa bà ấy lên phòng ngủ đã, tôi sẽ lên sau.” Giọng Yến Thời Tuân bình tĩnh: “Bây giờ bà ấy rất yếu, lại từng bị hồn ma nhập vào, âm khí nặng dương khí yếu. Người khác dương khí quá mạnh, lại gần sẽ làm bà ấy bị thương.” +

“Ông đừng chỉ lo khóc, vợ ông cứ nằm dưới đất như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy.” +

Giọng nói điềm tĩnh của Yến Thời Tuân coi như tạt một gáo nước lạnh vào ông chủ quán làm ông tỉnh táo phần nào. Ông lau nước mắt, bế vợ lên rồi vội vã chạy lên lầu.  +

Đợi một lúc, đến khi nghe tiếng “két…” của cánh cửa sắt mở ra trên lầu, Yến Thời Tuân mới bước chân kéo cậu trai lạ mặt đi vào cửa. Nhưng đúng lúc vừa bước vào trong, ánh mắt Yến Thời Tuân bỗng sắc lạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào góc tối trong sảnh tòa nhà.  +

Trong bóng tối mờ ảo, một người phụ nữ mặc váy cưới đỏ rực, tóc tai rũ rượi, mặt mày xanh xao, hốc mắt đen ngòm, môi đỏ như máu. Cô ta đứng trong bóng tối, đôi giày thêu đỏ ẩn hiện dưới tà váy như đang lơ lửng giữa không trung. +

Người phụ nữ không nói một lời, nhìn Yến Thời Tuân và người đàn ông trên tay cậu với ánh mắt oán độc căm hận. +

“Dương Đóa?” Yến Thời Tuân không hề sợ hãi mà bình tĩnh hỏi ngược lại: “Cô đã chết rồi, sao còn quấn lấy người sống không chịu rời đi?” +

Đôi mắt đen ngòm không có tròng trắng của người phụ nữ áo đỏ nhìn Yến Thời Tuân với vẻ căm hận. Nhưng khi Yến Thời Tuân chớp mắt nhìn lại, trong bóng tối đã không còn gì cả. Chỉ có đôi mắt dần thích nghi sau khi từ nơi sáng bước vào nơi tối, nhìn thấy một chiếc móc áo nhựa đỏ bị vứt chỏng chơ, treo một mảnh giẻ rách lủng lẳng trông hệt như vạt váy phụ nữ. +

Nom như tất cả chỉ là ảo giác. +

Tòa nhà cũ nát nhiều năm không tu sửa, cầu thang vừa nhỏ hẹp vừa âm u. Những tờ báo dán trên cửa sổ đã ố vàng, bong tróc, theo gió bay lật phật. Còn trong những góc khuất không có ánh sáng, những món đồ lặt vặt bị vứt bỏ như những hình thù méo mó bám trên tường, lặng lẽ quan sát mọi thứ bằng đôi mắt như những viên bi thủy tinh… +

… +

Khi Lộ Tinh Tinh tỉnh lại, cảm thấy toàn thân như bị xe tải cán qua, từng khúc xương đều kêu “rắc rắc” phản đối, cơ bắp đau nhức như bị đem đi làm món thịt xào dấm rồi trả lại. +

Cậu ta rên lên một tiếng đau đớn, miễn cưỡng xoay người ngồi dậy, đưa tay che mắt, cố gắng dùng cái đầu đang đau như búa bổ nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. +

Cậu ta nhớ hình như đã nghe sư phụ và sư tổ kể về những câu chuyện của sư thúc tổ Lý Thừa Vân. Mà ông sư phụ với sư tổ thì lúc nào cũng khen nức nở về đồ đệ của sư thúc tổ kia. Cậu ta không phục! Quyết định tự lần ra tung tích người đệ tử đó, so tài với anh ta, xem xem người đệ tử đó có thật sự giỏi như sư phụ nói hay không, tại sao sư phụ suốt ngày mắng cậu ta mà với tên đó thì gật gù khen mãi?  +

Sau khi vất vả tính toán ra địa chỉ gần đúng của người đó, cậu ta lén lút đến đây. Kết quả không ngờ nơi ấy lại nằm trong khu dân cư cũ kỹ hỗn loạn như mê cung, lối đi rối rắm như bát quái trận, đi hoài không ra được.  +

Vì vậy, cậu ta đã lạc đường trong khu phố cổ. Dù đã mở bản đồ định vị nhưng vì ở đây có quá nhiều đường nhỏ và ngõ hẻm nên định vị cũng bị lỗi, liên tục dẫn cậu ta vào ngõ cụt. +

Nhưng đúng lúc này, cậu ta đột nhiên phát hiện ra có quỷ khí nồng nặc truyền đến từ bên cạnh, lập tức lao theo bản năng, đụng mặt một người phụ nữ đầy âm khí ngay trước cửa một căn hộ.  +

Nghĩ tới câu sư phụ từng nói “con chưa xuất sư thì đi bắt quỷ cũng chỉ có nước bị nó đuổi” là lại tức tối. Máu nóng dồn lên đầu, cậu ta lập tức rút lá bùa vàng mang theo bên mình lao về phía người phụ nữ, thế là hai bên đánh nhau. +

Chỉ là, người phụ nữ đó có vẻ rất mạnh, những lá bùa mà sư phụ cho cậu ta mang theo đều không thể chống đỡ nổi, bản thân lại còn bị thương, chỉ đành bị người phụ nữ đó đuổi đến mức phải nhảy lầu để chạy trốn nhưng vẫn bị truy đuổi gắt gao, đánh cho tơi bời. +

Hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi là khuôn mặt con quỷ đang gầm gừ đột ngột dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau…  +

Sau đó chuyện gì xảy ra, cậu ta hoàn toàn không nhớ gì cả. +

Lộ Tinh Tinh che mặt cười khổ. +

Sư phụ à, người nói chuẩn… đi bắt quỷ, đúng là chỉ có nước bị nó đuổi thôi.  +

“Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì dậy đi, nằm dưới đất thoải mái lắm hả?” +

Giọng nói trầm ấm mang theo ý cười chế giễu vang lên từ đỉnh đầu. +

Lộ Tinh Tinh khó hiểu bỏ tay đang che mắt xuống, thấy một cậu trai đang ngồi ung dung trên ghế sofa bên cạnh. +

Chàng trai mặc áo thun đen đơn giản, quần bó và giày da. Chân dài bắt chéo, một tay chống cằm, nhàn nhã nhìn cậu ta. Khuôn mặt đẹp trai ngông cuồng bất cần đời đó, không phải là tên Yến Thời Tuân mà cậu ta đã thấy trong show thực tế kia sao! +

Mắt Lộ Tinh Tinh nheo lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và tức giận. +

Yến Thời Tuân nhướng mày: “Tôi vất vả vác xác cậu về đây, lại vác nhầm phải đồ vong ân phụ nghĩa à? Cái mặt đó là sao, thấy tôi cứu nhầm người à? Vậy giờ tôi vác cậu trả lại cũng không muộn đâu.”  +

Nói rồi, Yến Thời Tuân đứng dậy khỏi ghế sofa, làm bộ muốn kéo Lộ Tinh Tinh đi. +

“Đợi đã!” Lộ Tinh Tinh làm tư thế phòng bị, chỉ vào Yến Thời Tuân hỏi: “Không phải anh đang quay chương trình sao? Sao lại ở đây?” +

Lộ Tinh Tinh nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang ở nơi vừa đánh nhau với con ác quỷ kia, lập tức cảnh giác hơn, hai tay chống xuống đất cố gắng đứng dậy: “Anh biết ở đây có quỷ mà còn dám đến? Gan cũng lớn thật đấy.” +

Nhưng vừa nói xong, cậu ta run rẩy ngã ngồi xuống đất vì tay không còn sức. +

Yến Thời Tuân hơi ngạc nhiên: “Ít ai lại thấy tôi xuất hiện ở chỗ có ma là điều không nên đấy. Mà nghe giọng cậu… cậu xem cái chương trình đó thật?”  +

“Yên tâm đi, quỷ giờ không cần lo. Lo cho thân mình trước đã.” Yến Thời Tuân đưa tay chỉ vào cánh tay của Lộ Tinh Tinh: “Tôi đã dùng bùa cầm máu và sát trùng cho cậu rồi, tránh bị nhiễm trùng. Những chuyện khác thì tự cậu lo liệu đi, biết băng bó chứ?”  +

Nghe vậy, Lộ Tinh Tinh theo bản năng cúi đầu xuống, đúng là cánh tay của mình đã ngừng chảy máu. +

“Anh đã cứu tôi?” Lộ Tinh Tinh mơ màng: “Anh còn biết chú cầm máu? Chẳng lẽ anh thật sự lợi hại như trên chương trình?” +

“Cậu còn chưa ra nghề đúng không? Lần sau gặp ác quỷ đừng có máu nóng dồn lên đầu mà lao vào nữa, về nhà tìm sư phụ sư môn của cậu còn hơn là vứt xác ngoài đường.” +

Thấy Lộ Tinh Tinh đã tỉnh, nói năng và suy nghĩ cũng bình thường, chắc là quỷ khí chưa xâm nhập quá nhiều, không ảnh hưởng lắm, Yến Thời Tuân cũng chẳng quan tâm thêm, để lại một câu khuyên nhủ rồi xoay người bước đi.  +

Lúc này ông chủ đang lặng lẽ rơi nước mắt, ngồi thẫn thờ bên ngoài phòng ngủ. +

Yến Thời Tuân vừa rồi đã niệm an thần phù cho Dương Hoa, giúp bà ngủ yên. Thời gian qua bà gần như không ngủ, bị quỷ nhập hút cạn dương khí, thân thể đã lạnh băng như xác chết.  +

Tiện lúc bà ngủ, Yến Thời Tuân cũng đã dùng bùa trục tà khiến bà không còn đau đớn nữa.  +

“Tôi đã dùng chu sa vẽ bùa trừ tà lên tường nhà ông, ông nhớ đừng để những hình vẽ đó dính nước hay bị lau mất, chỉ cần bùa trừ tà còn đó thì Dương Đóa sẽ không thể đến gần vợ ông được.” +

Yến Thời Tuân ngồi xổm xuống trước mặt ông chủ, nhìn thẳng vào ông nói: “Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Muốn hoàn toàn giải quyết thì phải hóa giải oán niệm và tâm nguyện của người chết. Có vậy thì cô ta mới chịu buông tha vợ ông, hai người mới có thể sống yên.”  +

“Tôi sẽ quay lại ngôi làng năm xưa của hai người xem sao. Dù gì xác Dương Đóa cũng chôn ở đó, lời giải chắc chắn cũng phải nằm ở đó.”  +

Ông chủ run rẩy toàn thân, chỉ biết liên tục gật đầu cảm ơn Yến Thời Tuân: “Cảm ơn cậu, cậu Yến, cảm ơn cậu…” +

Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt ông vô tình lướt qua phía sau Yến Thời Tuân, lập tức cứng đờ, mắt trợn tròn. +

Yến Thời Tuân lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn.  +

Thấy bên ngoài cửa sổ phía xa, có một gương mặt phụ nữ trắng bệch đang dán sát vào kính, dùng ánh mắt đầy oán độc nhìn vào trong phòng. Nhưng bốn bức tường trắng tinh bên trong đã kín đặc những lá bùa đỏ tươi.  +

Khóe miệng Yến Thời Tuân nhếch lên một nụ cười. +

“Dương Đóa, tôi đến tìm cô đây.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.