Chương 73: Vui cưới, tang khóc – 4

Kể từ khi tập 2 của chương trình “Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày” được phát sóng, chương trình này đã chính thức thoát khỏi kiếp vô danh tiểu tốt, lột xác thành cục cưng mới của các nền tảng xã hội và nền tảng video. +
Khi tập 3 còn chưa lên sóng, chương trình đã được trang trọng đặt ở trang chủ của nền tảng video, chiếm trọn một góc banner siêu to khổng lồ để gióng trống khua chiêng PR. Các nền tảng mạng xã hội cũng dành riêng một khu vực trên trang chủ ứng dụng, chuyên để cho hàng chục triệu khán giả chỉ sau hai tập phim thảo luận và tương tác. +
Bởi vì cách làm của tổ tiết mục quá mức “phật hệ”*, khiến cho các nhân viên nền tảng đã quen sống nhờ chiêu trò và truyền thông đều âm thầm lo lắng thay cho họ. Chương trình này hiện tại chính là “cây hái ra tiền” của họ! +
*phật hệ: không tham vọng, không tranh đua, thế này cũng được thế kia cũng xong +
Dòng đời hiện tại thì lưu lượng là vua, ai nắm lưu lượng người ấy bá chủ. +
Nhưng giờ nhìn lại xem tổ tiết mục đã làm gì? +
Một đạo diễn mới toanh là Trương Vô Bệnh, hoàn toàn chưa từng bén mảng tới giới giải trí chứ đừng nói đến kinh nghiệm làm show. Một đội ngũ đạo diễn được tập hợp giữa chừng, chưa ăn khớp với nhau, hoàn toàn như “rắn mất đầu”. Không biết tận dụng tài khoản mạng xã hội chính thức để marketing, phải đợi đến khi các khách mời khác của chương trình đăng bài viết gắn thẻ mới như chợt nhớ ra mà hoạt động cầm chừng. +
Còn khách mời hiện đang có lượt xem cao nhất chương trình, người đã thể hiện sức mạnh kinh người như “bug” trong hai lần chương trình gặp khủng hoảng, phá vỡ thế giới quan của vô số người – Yến Thời Tuân… +
Cậu thậm chí còn không có tài khoản mạng xã hội. +
Dịch vụ CSKH và đường dây nóng của nền tảng mạng xã hội gần đây đã bị các fan hâm mộ gọi đến hỏi dồn dập về tài khoản mạng xã hội cụ thể của Yến Thời Tuân, tại sao Yến Thời Tuân không lập tài khoản mạng xã hội,…. +
Bản thân nền tảng cũng rất lo lắng, bởi vì dù Yến Thời Tuân không có tài khoản mạng xã hội, hoàn toàn không quản lý fan hay vận hành lượng truy cập nhưng số người nhận huy hiệu fan “Yến Mạch” đã lên đến mười triệu. +
Con số này là thật 100%, không bơm nước, không quảng cáo bẩn. Dân trong ngành nhìn là biết ngay: giá trị thương mại của Yến Thời Tuân cao cỡ nào. Nếu Yến Thời Tuân chính thức gia nhập nền tảng mạng xã hội thì đúng là lợi ích trăm bề. Nhưng mà dù thư mời được gửi đến hòm thư của Yến Thời Tuân và đoàn làm phim hết thư này đến thư khác cũng như “ném đá xuống biển”, hoàn toàn không có hồi âm. +
Tập ba sắp lên sóng tới nơi rồi, nền tảng chính thức cũng dần chai mặt. +
Nền tảng: Cậu hoàn toàn không cần lưu lượng, phải không 🙂 +
Tuy nhiên, vì họ chủ động mở khu thảo luận riêng cho chương trình, mà Yến Thời Tuân lại vẫn đang ở trạng thái “chưa debut”, chỉ tham gia mỗi chương trình này nên rất nhiều fan Yến coi nơi đây như “đất thánh quy tụ”, ngày ngày cắm chốt hóng tập mới, thảo luận mọi chuyện liên quan đến Yến Thời Tuân. +
Cũng có rất nhiều fan đời đầu vẫn giữ thói quen thảo luận dưới tài khoản của Anh Ngỗng – blogger chuyên bình luận show thực tế, người từng khét tiếng chuyên cà khịa chương trình. +
Gần đây Anh Ngỗng có rất nhiều thói quen mới. +
Ví dụ như anh ta dán đầy ảnh chụp màn hình của Yến Thời Tuân lên trang cá nhân của mình, dùng đủ loại ảnh của Yến Thời Tuân để trang trí, đăng bài viết nào cũng phải kèm theo một tấm ảnh của Yến Thời Tuân. Ở nhà thì gỡ sạch mấy bức tranh treo tường, thay bằng hình in từ clip Yến Thời Tuân, điện thoại thì cài màn hình khóa bằng ảnh cậu. +
Nếu người không biết nhìn thấy có khi tưởng Anh Ngỗng là một tên biến thái theo dõi, chụp lén. +
Anh Ngỗng: Tôi quá sợ hãi. +
Anh ta vốn là người kiên định theo chủ nghĩa vô thần nhưng lại bị Yến Thời Tuân liên tục phá vỡ thế giới quan, giờ đã thành tín đồ hữu thần tuyệt đối. +
Đặc biệt là tập trước, khi Yến Thời Tuân ở trong miếu Sơn Thần, Anh Ngỗng tin chắc cái giọng đó không phải ảo giác của mình, cũng không phải ám thị tâm lý của kẻ xấu như lời giải thích của Yến Thời Tuân. Anh ta thật sự nghe thấy giọng nói bên tai như thể biết anh ta đang nghĩ gì, từng câu từng chữ đều chạm vào bí mật của anh ta. +
Anh ta không kiềm được mà lỡ cầu nguyện. Sau đó thì nghe Yến Thời Tuân nói những người đã lỡ cầu nguyện sẽ có vận khí sa sút một thời gian, thế là Anh Ngỗng bị dọa cho mém rụng hồn. +
Anh Ngỗng thông qua bạn bè trong giới truyền thông tìm được một đại sư trẻ tuổi được cho là học trò của Hải Vân Quan, nhờ vị Lộ đại sư đó xem giúp. Lộ đại sư xác nhận lời Yến Thời Tuân nói không hề sai, giai đoạn này đúng là anh ta dễ gặp phải những thứ không sạch sẽ hơn người thường. +
Nghe vậy, Anh Ngỗng sợ đến mức hồn vía lên mây. +
May mà Yến Thời Tuân vẫn nhớ rất nhiều người trong chương trình đã nhìn thấy tà vật trong miếu Sơn Thần. Sau khi tập 2 kết thúc, cậu còn tự mở livestream trên nền tảng video, mỗi ngày đọc đạo kinh làm pháp sự nhẹ tại nhà coi như giúp mọi người tẩy bớt tà khí qua sóng điện tử. +
“Thật ra thứ đó không phải cái gì ghê gớm, qua màn hình truyền sóng càng chẳng còn lại bao nhiêu lực. Phần lớn mọi người chỉ bị hao chút vận khí thôi. Nếu tôi nghiêm túc trừ tà cho từng người một thì lại thành ‘làm quá’.” +
Trong buổi livestream, Yến Thời Tuân vừa chống tay trồng chuối ngược luyện tập vừa thản nhiên trả lời câu hỏi của khán giả. +
“Mấy người cũng đâu có làm chuyện trái lương tâm thì sợ ma gõ cửa làm gì.” +
Mồ hôi trên trán nhỏ xuống, tụ thành vũng nước nhỏ trên sàn nhà trước mặt, Yến Thời Tuân đang trồng chuối liếc nhìn những dòng bình luận chạy trên màn hình điện thoại, cười khẩy: “Tất nhiên, những kẻ giết người phóng hỏa thì tôi khuyên mấy người nên sớm ra đầu thú với cơ quan chức năng địa phương, tìm kiếm sự bảo vệ của cán bộ nhà nước đi. Bạn sẽ không muốn biết khi hơi thở của bạn yếu ớt, những người bạn đã hại chết dễ dàng đến gần bạn như thế nào đâu.” +
Bình luận đang trầm trồ vì cơ bắp và độ chịu khó tập luyện của cậu thì cùng lúc náo loạn vì sợ, hàng loạt chấm than xuất hiện. +
Không ít khán giả lập tức hỏi lúc trước mình đụng trúng người ta mà không xin lỗi có sao không, hay là hồi nhỏ mình từng lấy trộm đồ thì phải làm sao. Cũng có người ngay lập tức phản bác cho rằng Yến Thời Tuân đang hù dọa. +
Yến Thời Tuân chẳng thèm đôi co, chỉ nói: “Vậy đợi đến khi mấy người xảy ra chuyện, tôi sẽ làm cuộc phỏng vấn sau tai nạn nhé. Yên tâm, mấy người mà vào viện, tôi tính được mấy người nằm phòng nào giường số mấy. Chết rồi thì tôi cũng có thể gọi hồn mấy người lên, hỏi lại sự việc cho rõ.” +
[…] +
Những bình luận phản bác, thậm chí chỉ trích Yến Thời Tuân kịch liệt bỗng chốc biến mất không thấy tăm hơi. Dù những bình luận khác có hỏi thế nào cũng không xuất hiện lại nữa, im thin thít. +
Các bình luận bỗng chốc ngạc nhiên, thậm chí là kinh hãi. +
[Người đó phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ anh ta thật sự đã làm từng làm chuyện ác? Vì biết mình đã hại chết người nên mới muốn phủ nhận lời của anh Yến sao? Có phải anh ta nghĩ chỉ cần coi lời của anh Yến là giả thì anh ta sẽ không bị người chết tìm đến cửa không?] +
[Dám cãi nhau với người biết xem bói, anh ta thật sự không nghĩ đến việc anh Yến biết xem bói sao? Anh Yến livestream toàn là đọc kinh, học thuật, cả xấp tài liệu dày cui như vậy mà còn nghi à? Tôi là một người từng xem thường mấy thứ văn hóa truyền thống mà giờ muốn mua sách về nghiên cứu luôn rồi.] +
[Cười chết mất, ý của anh Yến là nếu người đó thật sự bị ma tìm đến cửa giết chết thì anh Yến cũng có thể gọi hồn người đó lên để chứng minh lời mình nói là thật hả? Đây là cách chứng minh “cứng” nhất mà tui từng thấy á.] +
[Tuy anh Yến mỗi ngày chỉ livestream lúc sáng tối một chút nhưng tui thật sự cảm thấy sự mệt mỏi trước đây đã biến mất, cả người nhẹ nhõm. Rõ ràng anh Yến không làm gì cả, tui cũng chỉ để màn hình ở bên cạnh rồi làm việc, không làm gì thêm, thật kỳ diệu. Đây là ảnh hưởng một cách vô hình sao? Có anh Yến ở đây thật sự không còn sợ hãi nữa.] +
[Nhưng tui có hơi lo, vì anh Yến không livestream trên kênh của chương trình mà dùng tài khoản mới đăng ký trên nền tảng video, thiết bị cũng chỉ là điện thoại, lại chưa từng nói chuyện anh Yến sẽ livestream ở nơi nào khác, nên bây giờ lượt xem livestream rất thấp, không có nhiều người xem. Anh Yến, như vậy có bị bỏ sót nhiều người không? Những người khác cũng nghe thấy giọng nói và ước nguyện, lỡ họ không xem được livestream này thì sao?] +
“Yên tâm, nếu những người đó thật sự cần trừ tà thì sẽ có cảm ứng dẫn dắt họ xem được livestream, hoặc tìm được cách khác để trừ tà.” +
Kết thúc buổi luyện tập hôm nay, Yến Thời Tuân gọn gàng lật người đứng lại, đôi chân dài đáp nhẹ xuống sàn. Mồ hôi chảy từ trán xuống hai bên tóc mai, luồn qua cổ rơi vào áo ba lỗ màu đen, khiến làn da cậu dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh như phủ mật ong, vừa gợi cảm vừa rực rỡ. +
Cảnh tượng này khiến không ít khán giả ngây người, họ nhìn chằm chằm vào màn hình, quên béng luôn những gì mình vừa định nói. +
Một số khác hoàn hồn lại thì chụp màn hình điên cuồng. +
Yến Thời Tuân vẫn nhìn thấy câu hỏi trong bình luận, bình tĩnh trả lời: “Trời đất tự có sự an bài và dẫn dắt của riêng mình. Người có duyên thì tự khắc sẽ thấy được. Còn ai không thấy thì tức là không cần thiết.” +
Anh Ngỗng vừa định vào nền tảng video xem mấy đoạn fan cắt highlight chương trình, lại vô tình ấn nhầm vào livestream của Yến Thời Tuân, nghe cậu nói vậy suýt nữa thì khóc, run rẩy đăng bình luận: [Đúng đúng! Vừa rồi tôi còn lo lắng mình bị dính tà phải làm sao, còn đặc biệt tìm một đại sư của Hải Vân Quan xem giúp, ai ngờ vừa vào nền tảng video đã vào livestream của anh Yến. Đây chính là duyên phận! Tôi chính là người cần giúp đỡ!] +
Anh Ngỗng đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Yến Thời Tuân, sau khi xem livestream một lúc cảm thấy nỗi lo lắng và sợ hãi trước đó đã biến mất, lập tức vui mừng chia sẻ livestream lên mạng xã hội, đăng bài viết. +
@Anh Ngỗng hôm nay vẫn là một fanboy cuồng nhiệt: Còn có Yến Mạch nào đang buồn vì chương trình chưa chiếu không thấy anh Yến không? Có ai từng nghe tiếng nói kỳ lạ trong tập trước và cảm thấy mình vận xui không? Xin thông báo một tin siêu to khổng lồ: anh Yến livestream rồi á á á!!! (link bên dưới) +
Kể từ khi tài khoản của Anh Ngỗng trở thành nơi tụ tập quen thuộc của các Yến Mạch lâu năm, lượng theo dõi của Anh Ngỗng cũng tăng vọt, rất nhiều Yến Mạch vì muốn hóng thông tin đầu tiên mà follow Anh Ngỗng. Khiến Anh Ngỗng hiện tại gần như trở thành blogger có lượng fan cao nhất trong số các blogger cùng ngành, kéo theo địa vị truyền thông và giá booking quảng cáo cũng tăng vọt. +
Còn bản thân Anh Ngỗng thì giống như trạm tiếp sóng thông tin chính thức của Yến Thời Tuân, làm nhiệm vụ tiếp tế và gom quân cho một cộng đồng fan vẫn còn “như rắn mất đầu”. +
Sau khi thấy bài đăng của Anh Ngỗng, các Yến Mạch phấn khích lao vào livestream của Yến Thời Tuân. +
Tin tức lan truyền rộng rãi, nhanh chóng được nhắc đến trong khu vực thảo luận trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả của chương trình cũng biết được tin này, ngày càng nhiều người đổ xô vào livestream của Yến Thời Tuân. +
[Vậy là tui phải cảm ơn cái giọng nói khốn kiếp lúc trước hả? Nếu không có thứ đó thì sao anh Yến chịu livestream? Hu hu anh Yến vừa tập thể dục xong à, trời ơi, đẹp trai quá. Bảo sao hồi trong show lại khỏe vậy, hóa ra là nhờ luyện tập thường xuyên. Được rồi, giờ thì trông có vẻ khoa học hơn rồi.] +
[Cái sân nhỏ này cổ kính quá, toàn là cây xanh nhìn mát mắt thật, là nhà anh Yến hả?] +
[Khoan đã, vừa rồi ống kính xoay một vòng, hình như có lướt qua một bóng người? Hình như là trợ lý đạo diễn trong chương trình á, hay là tui nhìn lộn?] +
[ Anh Yến đừng lắc máy nữa mà, đang dùng điện thoại hả? Không có gimbal chống rung luôn? Tui sắp say màn hình ói thiệt rồi QAQ] +
[Cười xỉu, trong chương trình anh Yến còn khuyên tụi mình phải tin tưởng khoa học. Qua bên đây tự livestream thì muốn nói gì nói, đúng kiểu coi tụi mình là người nhà rồi.] +
Yến Thời Tuân liếc nhìn bình luận, lạnh lùng nói: “Chứ không phải vì trong chương trình mà dính mê tín bị khóa livestream thì Trương Vô Bệnh khóc không ra tiếng hả. Còn cái này mà có bị khóa… thì khóa luôn đi, tôi cũng chẳng quan tâm.” +
[!!!] +
[Vãi! Quên mất vụ đó luôn, a a a a a ngàn vạn lần đừng bị khóa. Tui tin tưởng khoa học, tui tin tưởng khoa học được chưa!] +
Nhưng đã quá muộn. +
Lượng khán giả đổ vào quá nhanh, vượt xa mức chịu tải của tài khoản mới toanh này. Đã vậy, chủ đề cộng thêm bình luận còn vô tình đụng trúng cơ chế kiểm duyệt tự động. Ngay khi đám bình luận còn đang kêu gào thì màn hình đen thui đã hiện lên, livestream bị khóa thật. +
Yến Thời Tuân nhún vai thờ ơ, quay lưng đi thay bộ đồ đã ướt đẫm mồ hôi rồi vào tắm. Sau đó vừa lau tóc ướt, vừa vào hệ thống quản lý livestream, lục lại bình luận trước đó phản ứng dữ dội vì câu nói “giết người phóng hỏa rồi sẽ bị người chết tìm tới”. Cậu dựa vào ID và thời gian đăng bình luận, trực tiếp gieo quẻ xem tình hình người đó. +
Thương Quan, có điềm lao ngục, đổ máu. +
Tay Yến Thời Tuân đang lau tóc khựng lại, vẻ mặt nghiêm trọng hơn. +
Thật sự đã từng giết người sao. +
Tuy không có nhân quả gì với cậu nhưng đã thấy rồi thì cũng tiện tay, Yến Thời Tuân tính luôn ra thành phố và khu vực người kia đang sống kèm theo đặc điểm khuôn mặt rồi gửi hết cho tài khoản cá nhân của người phụ trách xử lý các sự kiện tâm linh đặc biệt mà cậu đã kết bạn trước đó, giải thích tình hình. +
Người phụ trách nhanh chóng trả lời Yến Thời Tuân, nghiêm túc nói sẽ liên hệ với cơ quan địa phương để xác minh tình hình. +
“Tôi tưởng cậu đã trưởng thành rồi? Trời thu gió lạnh còn không lau tóc đi, muốn bị ốm à? Dù cậu có mạnh mẽ đến mấy thì thể xác con người vẫn yếu ớt, ốm đau cũng có thể mất mạng đấy.” +
Bàn tay lạnh lẽo rút khăn tắm từ tay Yến Thời Tuân, chưa kịp phản ứng thì người kia đã cầm khăn lau tóc cho cậu. +
“Cố sống thêm nhiều năm nữa đi, Yến Thời Tuân.” +
Ánh sáng của cậu, tôi ngắm nhìn mãi không đủ. +
Yến Thời Tuân cau mày, hơi khó chịu vì Nghiệp Lễ đột nhiên đến gần trong im lặng. Cậu không thích bị người khác chạm vào, lập tức nghiêng người tránh tay Nghiệp Lễ. +
Chiếc khăn mềm mại lướt qua mái tóc khiến mái tóc vốn đã ướt càng thêm rối bời, che khuất đôi mắt dài hẹp của Yến Thời Tuân, lại vô tình làm dịu đi vẻ sắc bén khiến cậu trông có chút quyến rũ. +
Mắt Nghiệp Lễ ánh lên vẻ chấn động, vô thức nín thở, tay cầm khăn dừng lại giữa không trung, quên cả việc thu lại. +
Khi chạm phải ánh mắt cảnh giác của Yến Thời Tuân, Nghiệp Lễ nhanh chóng hoàn hồn, thản nhiên nói: “Hôm qua cậu nhặt về một tên trước cửa quán ăn sáng ấy, hôm nay lại tới nữa, đang ngồi ngoài cổng nhà. Cần tôi đuổi đi không?” +
Tên đạo sĩ phiền phức kia hôm qua đã đuổi đi một lần rồi, hôm nay lại tự ý xuất hiện trước cửa làm phiền thời gian ở bên Yến Thời Tuân của hắn. Nghiệp Lễ định tự xử lý gọn luôn nhưng nghĩ đến sự cảnh giác của Yến Thời Tuân với mình thì lại do dự. +
Yến Thời Tuân vẫn chưa tin tưởng hắn, lại có giác quan nhạy bén, thực lực không tầm thường. Dù hắn có thể đảm bảo mình xử lý sạch sẽ nhưng không thể đảm bảo Yến Thời Tuân sẽ không lần ra dấu vết. Mà một khi Yến Thời Tuân phát hiện ra hắn giấu cậu làm chuyện này thì e rằng muốn có được sự tin tưởng của Yến Thời Tuân lại càng khó hơn. +
Nghiệp Lễ rất hiếm khi do dự chuyện gì, xưa nay luôn giải quyết dứt khoát. +
Nhưng từ khi gặp Yến Thời Tuân, hắn dường như làm gì cũng phải cân nhắc Yến Thời Tuân như một yếu tố quan trọng trong mọi việc, mà kỳ lạ là, lại thấy điều đó hoàn toàn thoải mái. +
Nghe vậy, Yến Thời Tuân nhướng mày: “Tôi bắt đầu nghi ngờ, Trương Vô Bệnh nói địa chỉ nhà tôi cho anh, có phải là để anh giám sát tôi, đề phòng tôi bỏ chạy không tham gia tập tiếp theo không.” +
Nghiệp Lễ mỉm cười: “Sao có thể, Trương Vô Bệnh không sai khiến nổi tôi đâu.” +
Chỉ có em mới có thể ảnh hưởng đến ta. +
Khi Yến Thời Tuân mở cửa sân, quả nhiên thấy một chàng trai trẻ trông tội nghiệp đang ngồi chồm hỗm trước cửa. +
Vẫn là bộ quần áo được phối tỉ mỉ trông thời trang và sành điệu, Lộ Tinh Tinh đang co chân co tay ngồi xổm trên bậc thang dưới cửa, vừa ngửi mùi thức ăn thơm phức bay ra từ sân nhỏ vừa đáng thương gặm bánh mì, cầm điện thoại nhắn tin với ai đó. +
Đúng lúc Lộ Tinh Tinh đang nghe tin nhắn thoại của đối phương. +
Giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại khiến Yến Thời Tuân ngạc nhiên: “Tống Nhất đạo trưởng?” +
Lộ Tinh Tinh vốn đang bị sư phụ mắng cho sấp mặt không chú ý đến xung quanh, nghe thấy giọng nói của “kẻ thù” Yến Thời Tuân thì lập tức cảnh giác quay đầu nhìn lại. +
Nếu không phải tại Yến Thời Tuân thì sao cậu ta lại bị sư phụ mắng te tua lần nữa! +
“Tống Nhất đạo trưởng là sư phụ của cậu?” Yến Thời Tuân nhìn vẻ mặt của Lộ Tinh Tinh là hiểu ngay: “Cậu ngồi xổm trước cửa nhà tôi làm gì? Không phục nên muốn đến đánh nhau với tôi à?” +
Lộ Tinh Tinh đang bốc hỏa suýt thì buột miệng nói “Phải đấy”. Nhưng liếc thấy đường nét cơ bắp lộ ra sau lớp áo mỏng của Yến Thời Tuân, lại nhớ tới chuyện hôm qua bị con ác quỷ truy đuổi suýt chết, con quỷ đó còn bị Yến Thời Tuân đè ra bón hành… +
Tức là mình yếu hơn quỷ, mà quỷ còn thua anh ta… Vậy là… +
Lộ Tinh Tinh hơi chùn bước, thân hình cao lớn co rúm lại, nhưng ngay lập tức lại “vút” một cái đứng dậy, muốn bản thân trông có khí thế hơn chút. Chẳng qua dòm người đàn ông đang đứng sau Yến Thời Tuân, ánh mắt sâu thẳm ấy như cắt xuyên linh hồn khiến cậu ta không hiểu sao lại có cảm giác bản năng sinh tồn gào thét: Chạy đi! Nguy hiểm đấy! +
Ngày đầu tiên nhập môn, Mã sư thúc đã dạy cậu ta phải tin tưởng trực giác của mình, đó rất có thể là trời đất đang mách bảo cậu ta nên làm gì. Dù sao thì 64 quẻ cũng không thể tính toán hết được nhưng trời thì nhìn thấu hết thảy. +
Thế là Lộ Tinh Tinh bị ánh mắt của Nghiệp Lễ dọa cho rụng ý chí, cứng cổ nói với Yến Thời Tuân một câu hung dữ: “Người văn minh không đánh nhau! Anh cứ đợi đấy, chúng ta còn dài dài.” +
Nói xong, Lộ Tinh Tinh lại hùng hổ quay người bỏ đi. +
Chỉ có điều cái bóng lưng đó, nhìn thế nào cũng thấy vừa ấm ức vừa bỏ chạy thảm thương. +
Ánh mắt Nghiệp Lễ nhìn theo bóng lưng Lộ Tinh Tinh tối sầm: “Còn dài dài” với ai? Dài kiểu gì? +
Chẳng lẽ, kho báu mà hắn phát hiện ra vì quá rực rỡ nên đã bị người khác nhắm tới? Tên kia muốn cướp người trừ tà của hắn sao? +
Lộ Tinh Tinh đang chạy đi bỗng dưng bị vấp, loạng choạng ngã một cú sấp mặt. Cậu ta lồm cồm bò dậy, chạy tiếp mà vai rũ như bị đời đánh bại, kiểu như: “Mới nói câu oách xong mà vồ mặt thì còn gì là mặt mũi?” +
Lộ Tinh Tinh nghẹn ngào: Tôi muốn vác xe lửa chạy đến thành phố khác sống cho xong. +
Yến Thời Tuân: “???” +
Cậu khó hiểu nghiêng người hỏi Nghiệp Lễ: “Vậy tên này đến làm gì? Hù tôi chơi à? Hay là đến khoe khoang sư phụ cậu ta là Tống Nhất đạo trưởng?” +
Nghiệp Lễ thản nhiên thu lại ánh mắt nhìn Lộ Tinh Tinh: “Ai biết được, chắc não cá vàng thôi.” +
… +
Sau khi tài khoản livestream cá nhân của Yến Thời Tuân được mở lại, không khí trong phòng phát sóng có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn. Fan không còn hỏi những chuyện thần thần quỷ quỷ nữa. Thậm chí khi thấy Yến Thời Tuân vô tư buột miệng nói ra, họ còn hoảng hốt spam bình luận, muốn che mắt hệ thống kiểm duyệt. +
Còn Yến Thời Tuân thì chẳng hề quan tâm đến tiếng kêu than của khán giả. Phớt lờ yêu cầu lập tài khoản mạng xã hội mà họ spam trên bình luận, cậu cứ thế kiên trì luyện tập xong bài tập hàng ngày, tụng kinh xong là tắt livestream. +
Dù sao ban đầu cậu livestream chỉ để giúp khán giả nào lỡ hao tổn vận khí xua tà trừ uế, kinh cũng đọc xong rồi, mục tiêu đạt được rồi thì livestream làm gì nữa? +
Fan hâm mộ: Idol nhà người ta thì cố gắng hoạt động, chiều fan yêu fan. Anh Yến nhà tôi: “Đến giờ tôi phải tan làm rồi, ai cũng đừng hòng cản tôi”. Hu hu, tức chết mà! Đây chính là idol kiểu đạo sĩ truyền kỳ chăng? +
Nhưng may mà các fan cũng không buồn lâu, chương trình nhanh chóng bước vào đợt ghi hình tập 3. +
Sau khi các công ty quản lý tranh giành nhau, Trương Vô Bệnh cuối cùng cũng xác định được danh sách khách mời của tập này trước ngày ghi hình đã định. Chỉ là đúng như dự đoán của các công ty mà cũng hơi bất ngờ, ngoài Ôn Nhu bị thương không còn phù hợp tham gia show thực tế và Antony bị loại, không một ai muốn rút lui. +
Dù trước khi bắt đầu ghi hình tập này, chương trình đã bổ sung “Giấy thông báo các hạng mục nguy hiểm” và các nội dung hợp đồng khác, thông báo rõ ràng với tất cả khách mời, chương trình này có thể gặp phải các yếu tố bất khả kháng và nguy hiểm, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng dẫn đến bị thương nhưng vẫn không một ai bỏ cuộc. +
Dù sao thì những khách mời này đều là người từng trải trong giới giải trí, biết cảm giác nổi đình nổi đám là thế nào mà cũng từng nếm trải sự lạnh nhạt mờ nhạt. Sau khi may mắn nắm bắt được cơ hội nổi tiếng trở lại, lại không phải hứa suông, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lượng fan mà họ tăng lên đã vượt quá số lượng mà họ vất vả gây dựng nhiều năm trước đó, các lời mời làm việc và đoàn làm phim tốt đều đã liên hệ với họ. +
Tất cả những thứ đó đều là do chương trình này mang lại, trong trường hợp này, sao họ có thể từ bỏ suất khách mời chứ! +
Nhưng điều khiến Yến Thời Tuân ngạc nhiên là Tống Từ, cậu ấm nhà giàu từng nhờ vả Trương Vô Bệnh, hứa hẹn sẽ dùng quan hệ của nhà mình để đảm bảo chương trình của Trương Vô Bệnh luôn được kiểm duyệt cũng không hề rút lui. +
“Lần trước cậu sợ muốn chết mà, sao tập này còn tới?” +
Tại điểm tập hợp, Yến Thời Tuân nhìn cậu ta bước tới một lúc lâu, đến khi khiến đối phương lóng ngóng tay chân mới lười biếng nhận lấy chai nước cậu ta đưa, cười nhàn nhạt hỏi: “Không phải là đến xem ma sao? Lần trước mục đích đã đạt được rồi, còn đến làm gì nữa?” +
“Lần trước là lần đầu tiên tôi thấy ma, không có kinh nghiệm nên biểu hiện chưa được tốt. Lần này tôi nhất định sẽ dũng cảm.” +
Tống từ ngẩng đầu, cố gắng giữ dáng vẻ kiêu ngạo của cậu ấm trước mặt Yến Thời Tuân, luống cuống che giấu sự bối rối khi đối mặt với cậu, muốn bản thân trông có khí thế hơn một chút: “Với lại lần trước anh cũng lừa tôi mà? Anh còn nói là Vô Bệnh dựng chuyện, bảo là không hề có ma. Vậy những thứ lần trước là gì?” +
“Dù sao tôi cũng đã tham gia chương trình rồi, đừng hòng ai đuổi tôi đi.” Nói xong, Tồn Từ chạy vụt lên chiếc xe buýt du lịch hạng sang đậu ở bên kia, nấp sau rèm cửa, len lén quan sát qua khe hở của rèm, tưởng ánh mắt mình nhìn Yến Thời Tuân sẽ không bị phát hiện. +
“Anh Yến? Tống Từ sao vậy?” Trương Vô Bệnh đang ở bên kia bàn giao tình hình chương trình, “tiêm phòng” cho khách mời mới, từ xa đã thấy cuộc trò chuyện bên này, còn tưởng là Tống Từ đang nói gì đó khiến Yến Thời Tuân tức giận nên vội vàng đi tới. +
“Không có gì, thằng nhóc đó ngốc nghếch cũng giống y cậu.” +
Yến Thời Tuân lắc lắc chai nước đã ấm lên vì Tống Từ cầm quá chặt cũng bị chọc cười, khóe môi nhếch lên. Sau đó cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía hai chàng trai trẻ đứng gần Trương Vô Bệnh hồi nãy: “Bên kia là khách mời mới của tập này à?” +
Trương Vô Bệnh gật đầu: “Sau khi bàn bạc với bên chính quyền và Tống đạo trưởng của Hải Vân Quan, mọi người đều cảm thấy tốt nhất là giữ nguyên mô hình chương trình. Tống đạo trưởng bảo có khi động một cái là thay đổi cả cục diện, trước khi làm rõ nguyên nhân tại sao chương trình luôn vô cớ đi đến những nơi nguy hiểm thì tốt nhất không nên thay đổi bất kỳ yếu tố nào, tránh ảnh hưởng đến việc phán đoán. Anh Yến vẫn là hướng dẫn viên, trong hai suất khách mời còn lại có một người của Hải Vân Quan. Tống đạo trưởng nói như vậy vừa có thể khiến bên chính quyền yên tâm, nếu lại gặp nguy hiểm gì cũng có thể giúp anh Yến một tay. Vừa hay vị đạo trưởng đó tuy là đệ tử thân truyền của Tống đạo trưởng nhưng chưa xuất gia, cũng coi như có chút quan hệ với giới giải trí, khá phù hợp.” +
Cảm nhận được ánh mắt của Yến Thời Tuân và Trương Vô Bệnh, hai người bên kia cũng quay đầu lại. +
Một trong hai người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười ôn hòa, lịch sự gật đầu với Yến Thời Tuân. Người này rõ ràng rất nổi tiếng, đến mức người chẳng biết gì về giới giải trí như Yến Thời Tuân cũng nhớ ra đã từng thấy mặt anh ta tràn ngập trên các poster ở tàu điện ngầm, phố thương mại… +
Còn người kia, chính là Lộ Tinh Tinh đã từng gặp Yến Thời Tuân trước đó. +
Hôm nay dưới ống kính livestream, Lộ Tinh Tinh rõ ràng chú trọng hơn trước, cậu ta mặc bộ đồ thời trang hơi rộng nhưng lại tôn dáng, không chỉ đầu tư vào trang phục mà tóc tai cũng được tạo kiểu cẩn thận. +
Mức độ chú trọng này, chẳng khác nào diễn viên đi nhận giải Ảnh đế quốc tế, chiến sĩ ra trận, coi quần áo như một cách thể hiện sức mạnh của mình, có thể nói là chiến bào tăng sức mạnh tâm lý. +
Lộ Tinh Tinh ưỡn ngực, “hừ” một tiếng đầy thách thức. +
Yến Thời Tuân nhướng mày, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. +
Vậy ra, người Hải Vân Quan cài vào show là Lộ Tinh Tinh à? +
Tám khách mời của tập này đã đến đông đủ, thậm chí có vài khách mời đã đến từ sớm. Vì đã cùng nhau trải qua khó khăn trong tập trước nên các khách mời cũ có vẻ thân thiết hơn so với đồng nghiệp bình thường, thoải mái trò chuyện, đùa giỡn với nhau, cũng thảo luận về nhà nghỉ nông thôn và ngôi làng mà lần này sẽ đến. +
“Làng Gia Tử Phần? Tôi ở miền Nam mà chưa từng nghe đến cái tên này luôn. Đúng là nước mình rộng lớn thật.” +
Nam diễn viên hạng ba vừa cảm thán, vừa nói đùa với mọi người trước màn hình livestream chính: “Nhưng mấy cái tên thôn làng bên tôi cũng chả văn vẻ gì đâu, toàn mấy tên truyền từ xưa: nào là làng Công Chúa Phần, làng Nam Sơn Phần, vì hồi đó có công chúa chôn ở đó hay là bãi tha ma cũ gì đấy, rồi lấy luôn làm tên làng.” +
“Hả?” Bạch Sương rùng mình, hơi ngạc nhiên: “Xây làng trên bãi tha ma, chắc là khó lắm. Còn phải dọn dẹp mộ phần, hài cốt các kiểu mới xây được nhà, khối lượng công việc lớn lắm.” +
Nam diễn viên hạng ba bị chọc cười: “Làm gì đến mức đó! Ngày xưa đều là lấp đất lên bãi tha ma rồi xây nhà ở luôn. Mà bên dưới có hài cốt thì cây trồng mới tốt chứ.” +
Sau khi trải qua nguy hiểm trong hai tập trước, đặc biệt là trải nghiệm bị ma nhập trong căn biệt thự có người chết, Bạch Sương vẫn còn hơi sợ hãi những nơi có người chết, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. +
Nghệ sĩ tạp kỹ bên cạnh vội vàng chữa cháy: “Không nghiêm trọng vậy đâu. Cô nghĩ xem, người ta sống đó mấy đời còn chẳng sợ, còn lấy làm tên làng nữa là. Nếu từng có chuyện gì thì chắc đổi tên từ đời nào rồi.” +
Bạch Sương nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. +
Còn nam diễn viên hạng ba cầm điện thoại, tìm kiếm lịch trình của điểm đến lần này trên ứng dụng bản đồ, anh ta định xem khoảng cách bao xa, có đủ để anh ta ngủ một giấc hay không nhưng lại vô tình thấy được địa hình của điểm đến lần này qua bản đồ, thế là bật cười. +
“Làng Gia Tử Phần với làng Gia thú vị thật, sao lại mọc thế này?” +
Trên bản đồ, một dãy núi lớn như vầng trăng khuyết, chia cắt hai ngôi làng ra hai bên. Bên trong được núi bao bọc, là làng Gia Tử Phần, còn bên ngoài, ở rìa ngoài hình tròn của dãy núi, là làng Gia. +
Giống hệt hình Thái Cực Âm Dương mà nam diễn viên đã từng thấy, chỉ là vì bị bóng núi che khuất nên chỉ có nửa hình màu đen tượng trưng cho “Âm” mà thôi. +
Nam diễn viên không để ý, nhìn lướt qua thấy thú vị nên chụp màn hình đăng lên mạng xã hội, vừa thông báo livestream đã bắt đầu, hãy đăng ký xem livestream của anh ta, vừa vui vẻ chia sẻ phát hiện bất ngờ của mình với fan. +
Fan cũng thấy rất giống, khu vực bình luận tràn ngập tiếng cười “hahaha”. +
Sau khi các khách mời đã chuyển hành lý lên xe và ổn định chỗ ngồi, Trương Vô Bệnh cũng tràn đầy năng lượng tuyên bố chương trình tập này chính thức bắt đầu trước màn hình livestream chính. +
“Điểm đến kỳ này, nông gia làng Gia Tử Phần!” Trương Vô Bệnh kéo tay áo Yến Thời Tuân, muốn cậu cùng mình giới thiệu trước màn hình livestream, dù sao Yến Thời Tuân mới là hướng dẫn viên, còn cậu ta là đạo diễn. +
Nhưng Yến Thời Tuân chỉ lười biếng liếc nhìn màn hình chính một cái, “ờ” nhẹ, rồi leo lên xe. +
Nghiệp Lễ cũng lên xe theo, trước màn hình chính dưới xe chỉ còn lại Trương Vô Bệnh. +
Trương Vô Bệnh: “???” +
Anh Yến! QAQ Làm ơn nhiệt tình chút đi mà! +
Nhưng dù trong lòng đang khóc ròng, trên mặt Trương Vô Bệnh vẫn tràn đầy năng lượng giới thiệu: “Làng Gia Tử Phần nằm tựa lưng vào núi Trăng, phía trước là suối Trăng, là một nơi sơn thủy hữu tình. Nhờ địa hình đặc biệt nên nhiệt độ nơi đó lạnh sớm hơn những nơi khác, bây giờ đã vào thu, lá trên núi đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Đến đó, quý khán giả có thể cùng các khách mời lên núi hái quả thông, xuống suối bắt cá, tận hưởng cảnh đẹp như mơ của lá đỏ rơi như mây hồng khắp núi. Chắc chắn là một hành trình thư giãn tuyệt vời.” +
“Bây giờ hãy cùng các khách mời xuất phát đến điểm đến! Đến đó còn được thưởng thức bữa ăn nông thôn chính hiệu. Chỉ là cần các khách mời tự tay hái nguyên liệu, đốn củi nhóm lửa nấu cơm.” +
Trương Vô Bệnh ra hiệu “suỵt” với ống kính, vừa thần bí vừa giả vờ vui vẻ nói: “Ai bảo ngay cả anh Yến cũng không chịu giới thiệu cùng tôi nên đạo diễn đáng thương quyết định trả thù họ một chút. Suỵt, các bạn đừng nói cho họ biết nhé.” +
Trên bình luận liền tràn ngập tiếng cười “hahaha”, sau khi chứng kiến những tình huống hài hước do sự vụng về của mọi người trong buổi cắm trại ở đỉnh Dã Lang tập trước, khán giả cũng rất mong chờ được thấy lại dáng vẻ luống cuống của các khách mời. +
Đặc biệt là nếu anh Yến cũng bị đốn củi nhóm lửa làm cho mặt mũi lem luốc thì tốt quá, phản ứng của anh Yến nhất định sẽ rất thú vị. +
Một số khán giả cười thầm, mong chờ trong lòng. +
Sau khi Trương Vô Bệnh giới thiệu xong, màn hình livestream chính cũng được đưa lên xe buýt, sau khi điều chỉnh góc quay hướng về các khách mời, đoàn xe của chương trình bắt đầu khởi hành đến điểm đến. +
Có nghệ sĩ tạp kỹ ở đó dẫn dắt, trên xe không hề có khoảnh khắc nào tẻ nhạt, anh ta dùng đủ mọi cách để tạo tiếng cười, cùng nhau chơi trò chơi để tất cả khách mời đều tham gia. +
Vì các khách mời cũ đã quen biết nhau nên rất hòa hợp và hiểu ý nhau, dễ dàng bắt chuyện. Trên xe thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười, rất có không khí show thực tế, thoải mái và vui vẻ. +
Đặc biệt là hai khách mời mới tham gia lần này, một người là “ông hoàng nhạc pop” nổi tiếng từ bé. Người kia là nhà sản xuất âm nhạc độc lập nổi tiếng Lộ Tinh Tinh, rất nhiều nhạc phim cổ trang đều do cậu ta thực hiện, ngoại hình nổi bật nên không chỉ nhân viên hậu trường mà còn được nhiều người trong giới giải trí biết đến, không ít fan hâm mộ cũng yêu thích cậu ta vì ngoại hình và tài năng. +
Có thêm hai người trẻ tuổi dễ gần, các khách mời chơi rất vui vẻ. +
Yến Thời Tuân vẫn như mọi khi tìm một góc thoải mái ở phía trước xe, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng kêu than van nài của fan trên màn hình mà thoải mái ngủ thiếp đi. +
Nghiệp Lễ ngồi bên cạnh Yến Thời Tuân, sau khi cậu nhắm mắt ngủ là nhìn cậu không chớp mắt. Lát sau Nghiệp Lễ đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ bên kia đầu Yến Thời Tuân để tránh cậu ngủ say mà đập đầu vào cửa kính xe. +
Ta làm vậy là vì người trần mắt thịt quá yếu ớt, ta hy vọng em sống lâu trăm tuổi. +
Nghiệp Lễ không biểu cảm nghĩ thầm. +
Còn trên màn hình livestream, có vài khán giả từ mạng xã hội tìm đến, hơi khó hiểu đăng bình luận. +
[Mấy bà có thấy ảnh chụp màn hình địa điểm mà khách mời chương trình đăng không? Trông kỳ lạ thật đấy, tui thấy giống hình Thái Cực Bát Quái nhưng mà chỉ có một nửa.] +
[Ơ? Tui cũng vừa tìm trên bản đồ, đúng là vậy thật. Có một ngôi làng bị núi bao trọn, phía trước là dòng suối chảy theo hướng Bắc Nam, hoàn toàn cô lập với bên ngoài, gần đó cũng không có đường. Hèn gì tên núi là “Núi Trăng”, suối là “Suối Trăng”. Tên y như mô tả hình dáng vậy.] +


