Skip to main content

Chương 74

dathaiPiter

Lúc Hoắc Vô Cữu đưa Giang Tùy Chu về là đã vào đêm. +

Y vẫn vào từ cửa sổ sau, đưa Giang Tùy Chu về phòng hắn trước, chờ Giang Tùy Chu thay quần áo xong mới quang minh chính đại ra ngoài. +

Mạnh Tiềm Sơn canh giữ ở cửa nhìn bộ dạng, mặt mũi toả sáng của Hoắc phu nhân, muốn nói lại thôi. +

Mà Hoắc Vô Cữu cũng không thèm nhìn hắn, trên đầu gối có thứ gì đó, y đẩy xe lăn đi thẳng. +

Mạnh Tiềm Sơn cầm lòng không đậu nhìn theo bóng Hoắc phu nhân. +

Tướng quân quả nhiên không giống với người thường, rõ ràng là chân đã tàn phế, phải ngồi xe lăn để di chuyển mà lại có cảm giác bước đi như bay. +

Mạnh Tiềm Sơn nhìn trong chốc lát, lắc đầu vào hầu hạ chủ tử. +

Mà trong phòng Hoắc Vô Cữu, Ngụy Giai đang đi tới đi lui như kiến bò trên chảo nóng. +

Người khác không biết hai vị kia đi đâu, làm gì, nhưng hắn biết. Nhưng cũng đúng là vì biết nên hắn mới rõ tướng quân của bọn họ đi chuyến này nguy hiểm đến thế nào, chẳng thua gì múa may dưới tầm mắt của người thống trị Nam Cảnh. +

Cho nên sắc trời càng tối, hắn càng hoảng. +

May mà trời vào canh hai, cửa phòng bật mở, tiếng xe lăn truyền tới từ phía cửa. +

Ngụy Giai thở phào, cảm thấy mình như vừa dạo một chuyến ở Quỷ Môn Quan, kích thích quá thể. +

“Tướng quân, sao rồi?” Chờ cửa đóng lại, hắn vội vàng hỏi. +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu nhấc tay, vứt túi tiền vào tay hắn. +

Túi tiền trống hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy thỏi bạc vụn dưới đáy, cầm trên tay phát ra tiếng “leng keng”. +

Ngụy Giai nuốt cơn đau vào lòng. +

Thôi bỏ đi … tuy rằng bạc trong này là hắn vất vả tích góp từ khi hắn lưu lạc đến Nam Cảnh với hai bàn tay trắng, nhưng tướng quân của bọn họ từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu tiền, càng không cần thiết phải tiết kiệm, tiêu hết thì hết đi … +

Nhưng hắn vẫn buột miệng hỏi: “Ngài mua cái gì sao?” +

Hỏi rồi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Vô Cữu. +

Thấy Hoắc Vô Cữu đứng dậy khỏi xe lăn, ngồi xuống bên bàn. Trên tay y cầm một thứ gì đó giống cái mặt nạ. +

Chủ tử của hắn đang đưa thứ đó đến dưới ánh đèn, cúi đầu ngắm nghía. Ánh đèn chiếu ý cười trong mắt y rực rỡ, lấp lánh, khoé miệng xưa nay hiếm khi thay đổi cũng cong lên. Rõ ràng là một nụ cười gần như không thể thấy rõ, nhưng ở trên mặt Hoắc Vô Cữu lại có vẻ hết sức chói mắt. +

“Mua chứ.” Hoắc Vô Cữu thuận miệng đáp, còn vẫy vẫy thứ trong tay mình trước mặt Ngụy Giai. +

“Tĩnh Vương tặng, đẹp không?” +

Ngụy Giai nuốt nước bọt, bỗng không biết mình nên nói gì. +

… Đẹp cái con khỉ! +

Một đống bạc đổi lấy thứ này? Chỉ là một cái mặt nạ thô sơ, hình vẽ bên trên còn là hung thú đang há to miệng như cái chậu máu. Hung thú trên đó là Đào Ngột, là ác thú nổi danh trong《 Thần Dị Kinh 》, một con quái vật gàn bướng, hồ đồ, kiêu ngạo, hung ác, quấy đảo Thiên Đạo, được bá tánh dùng để lấy độc trị độc mà trừ tà. +

Tướng quân của bọn họ nhận được một thứ như thế, sao lại thấy vui được thế này? +

Ngụy Giai nhìn chằm chằm cái mặt nạ không nói nên lời, khiến Hoắc Vô Cữu thấy khó chịu. +

Y nhíu mày, không nể mặt: “Điếc?” +

Ngụy Giai nhìn ánh mắt bất mãn rõ ràng của tướng quân nhà mình, buông xuôi. +

Bỏ đi, tuy hắn chưa từng đọc sách, nhưng hắn cũng biết thế nào là chỉ hươu nói ngựa, mà nay trước mặt bạo quân, dù vị này có lẽ đang bị con hung thú gian ác kia lây cho thành một kẻ ngốc nghếch thì hắn cũng phải lựa lời đón ý của y. +

“… Đẹp lạ.” Hắn miễn cưỡng đáp lời dưới sự áp bức của cường quyền, dối lòng một lần. +

— +

Nhưng may là Ngụy Giai cũng không lỗ mấy. +

Sau hôm đó, hắn được Tĩnh Vương dùng đủ cớ để khen thưởng, nhiều gấp mấy lần số bạc hắn đưa cho Hoắc Vô Cữu. +

Tuy Ngụy Giai cũng không phải kiểu người khom lưng vì năm đấu gạo, nhưng cầm ngân lượng Tĩnh Vương trả lại trên tay, lại nhìn sang vị tướng quân nhà mình trân trọng cất một cái mặt nạ xấu xí đi đằng kia, Ngụy Giai vẫn vô thức cảm thấy Tĩnh Vương có tình người hơn tướng quân một chút. +

Mà cũng sau hôm đó, Giang Tùy Chu cũng kết thúc kỳ nghỉ bệnh. +

Hắn đã khỏi bệnh từ lâu, ở lì trong phủ hai ngày, kéo mãi đến Đại Triều Hội. Hắn biết dù mình muốn lười, nhưng cũng không thể thả lỏng vào cái thời điểm mấu chốt này, dù sao đi nữa, ngày hôm đó ở bãi săn, hắn cũng đã thật sự đánh Bàng Thiệu một cú quá trầm trọng. +

Quả thật, hôm nay không khí trong triều đông cứng đáng sợ. +

Hậu Chủ xưa nay chưa bao giờ là kẻ có thể giấu được tâm tư trong lòng, hắn lạnh nhạt, ghét bỏ Bàng Thiệu quá rõ ràng. Mà nay hơn phân nửa người trong triều đều là vây cánh của Bàng Thiệu, Bàng Thiệu mất thánh ý, bọn họ cũng run sợ không thôi, cả buổi sáng, triều đình cũng nhờ vậy mà có chút không khí triều chính. +

Nhưng Giang Tùy Chu cũng biết, bộ dạng của Hậu Chủ lúc này là vì khó chịu với Bàng Thiệu đôi chút thôi. +

Hắn đọc sách sử đến thuộc lòng, biết quan hệ giữa Hậu Chủ và Cảnh Linh Đế không thân thiết chút nào. Cảnh Linh Đế sủng ái mẹ đẻ của nguyên chủ, mà mẫu thân của Hậu Chủ, là Bàng thái hậu hiện giờ, là hoàng hậu mà Cảnh Linh Đế bỏ qua một bên từ lâu. Sách sử viết, Hậu Chủ khi còn bé hầu như chưa từng gặp Linh Đế, mãi cho đến bốn, năm tuổi cũng không biết phụ thân mình trông ra sao. +

Mà từ đó về sau, Bàng Thiệu vì dỗ dành hắn, hiển nhiên là cố hết sức thân cận, chiều chuộng hắn. +

Cho nên mặc dù hai người bọn họ không cảm thấy được, nhưng Giang Tùy Chu vẫn biết rõ, Bàng Thiệu lấp đầy lỗ hổng tình thương của cha trong lòng Hậu Chủ. Thế nên dù có gây ra nhiễu loạn lớn như thế, trong lòng Hậu Chủ vẫn không thể dứt bỏ được Bàng Thiệu. +

Dù có muốn phạt đấy, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện giết hắn. +

Bởi vì trong lòng đã chuẩn bị trước, hôm nay Giang Tùy Chu vào triều chỉ chú ý nghe xem mấy hôm nay có chuyện gì lớn, với chuyện giữa Hậu Chủ và Bàng Thiệu, hắn chỉ như xem kịch mà thôi. +

Quả thật, hắn không đến không công. +

Trong triều có người tấu, nói Lâu tướng quân khải hoàn mà về, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến Lâm An. Đến lúc đó nghi thức nghênh đón Lâu tướng quân cần có người lo liệu. +

Ai cũng biết chuyện này không phải dễ ăn. +

Lâu tướng quân Lâu Việt, tính tình vừa khó chịu, vừa ngang bướng, mềm cứng không ăn có tiếng, việc này rớt lên đầu không chỉ không được cái gì hay mà còn vướng thêm chuyện lên người. +

Triều thần đều hiểu đạo lý này, trong lòng Hậu Chủ cũng hiểu rõ. Hắn chán chường nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được một chuyện đáng để mình thấy vui vẻ trong cả ngày hôm nay. +

Hắn đưa tay chỉ tới. +

“Ngũ đệ, trẫm giao hết chuyện nghênh đón Lâu tướng quân cho khanh đấy!” +

— +

Có vài chuyện, xưa nay người đứng xem hiểu rõ hơn người trong cuộc nhiều. +

Hôm nay hạ triều, sắc mặt Bàng Thiệu đến tận lúc lên xe ngựa vẫn rất khó coi. +

Hôm nay trên triều, trước mặt chúng quần thần, hắn bị hoàng đế tỏ thái độ rất nhiều lần. Triều thần đều chẳng phải kẻ điếc người mù, đương nhiên là nhận ra hết, hắn cũng không phải một kẻ đầu gỗ, cảm nhận được quá rõ ràng. +

Hắn nói chuyện, tên tiểu tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia thường vờ như không nghe thấy. Hắn đưa ra kiến nghị, tên tiểu tử đó lập tức làm ngược lại ý hắn, thản nhiên đối nghịch với hắn. +

Loại cảm giác xấu hổ, bức bối này quá mức xa lạ, từ khi tiên đế băng hà đến nay cũng chưa từng xuất hiện. +

Hắn thừa nhận, từ cuối năm ngoái đến giờ, mấy tháng trời nay, chuyện gì với hắn cũng không được thuận lợi. Tĩnh Vương rõ ràng là một con ma ốm có thể chết bất cứ lúc nào lại liên tục ngáng chân khiến hắn ngã nhào, công sự đến tay cũng chẳng có chuyện gì thuận lợi, thậm chí còn làm sập tông miếu vừa mới xây trong cung. +

Tất cả đều là sự thật, hắn thừa nhận, tuy tức giận nhưng cũng biết đây chỉ là vài lần nhấp nhô gợn sóng mà thôi, hắn còn ngồi ở vị trí Đại Tư Đồ, tức là vẫn chưa thua. +

Thế nhưng … +

Hắn ngồi trong chính đường, chậm rãi uống trà. +

Thế nhưng, tuy tạm thời hắn gọi hoàng đế một tiếng “hoàng thượng”, nhưng trong mắt hắn, kẻ đó cũng chỉ là một đứa trẻ đã ba mươi rồi vẫn chưa trưởng thành mà thôi. Hắn đẩy Giang Thuấn Hằng lên đến vị trí như bây giờ đều là vì chút quan hệ huyết thống, cũng nhờ muội muội nuôi dạy nó thành một tên ngu xuẩn, vụng về, dễ điều khiển. +

Hắn liên tục tặng lưỡi dao bọc đường, để đứa trẻ đó tin tưởng, ngưỡng mộ hắn từ lúc còn nhỏ, tất cả đều là vì đến một ngày nó ngồi trên ngôi vị hoàng đế, bản thân hắn sẽ nắm giữ cả thiên hạ. +

Nhưng lúc này xem ra … +

Bàng Thiệu buông trà, rũ mắt nhìn gợn sóng trong tách, trên mặt nở một nụ cười lạnh như băng. +

Xem ra, người cũng đâu khác gì chó mèo, không nuôi dạy được. Ngươi đối xử tốt với hắn lại trở thành lý do để hắn được voi đòi tiên, nếu bỗng có một chút không tốt thì ân tình xưa nay xem như chẳng có. +

Trách là trách hắn chỉ vì cái trước mắt mà chiều hư cái thứ đó. +

Làm cho Giang Thuấn Hằng cảm thấy hắn phục tùng, ngoan ngoãn với nó, làm nó cảm thấy nó là hoàng đế thật, dám đạp lên đầu hắn. +

Không ngờ rằng, Bàng Thiệu hắn xưa nay chưa từng để ý kẻ đang ngồi trên ngai vàng là ai, hắn chỉ quan tâm người nọ có khống chế được hay không, binh quyền của Đại Cảnh có nằm trên tay hắn không. Mà thứ gọi là hoàng đế, hôm qua hắn có thể đưa một người lên, ngày sau cũng có thể đổi một kẻ khác, nhỏ tuổi hơn, dễ khống chế hơn, nghe lời hơn nhiều. +

Cùng lắm cũng chỉ tốn một chút công sức mà thôi. +

Một hồi lâu sau, Bàng Thiệu lạnh lùng cười. +

“Người đâu.”  +

Người hầu trung thành của hắn vội vàng bước vào, quỳ xuống trước mặt hắn yên lặng chờ lệnh. +

Bàng Thiệu chậm rãi mở lời. +

“Trưởng tử của bệ hạ bây giờ sắp ba tuổi rồi đúng không?”  +

Người hầu chắp tay đáp lời. +

Bàng Thiệu cười. +

“Ta nhớ, mẹ đẻ của nó có xuất thân không được tốt, chỉ là một cung nữ mà thôi.” Hắn nói, “Đi báo cho thái hậu đưa đứa nhỏ đó tới chỗ nàng nuôi dưỡng, dặn nàng chỉ cần lo dạy dỗ nó, những chuyện khác không cần phải nói tới, cũng đừng hỏi nhiều.” +

— +

Bởi vì chuyện nghênh đón Lâu Việt rơi xuống đầu hắn, nên mấy ngày nay Giang Tùy Chu bất đắc dĩ bắt đầu bận rộn. Chuyện lễ nghi xưa nay vốn đã phiền phức, phức tạp, cộng thêm chuyện quan viên dưới trướng Bàng Thiệu thỉnh thoảng lại ngáng đường hắn, làm công việc của hắn cũng vất vả hơn nhiều. +

Nhưng hắn biết, tất cả đều là chuyện bình thường mà thôi. Những chuyện phiền toái nhỏ nhặt bây giờ đều là bởi vì Bàng Thiệu vẫn chưa tìm được lý do để đẩy hắn ngã xuống thôi. Cho nên Giang Tùy Chu cực kỳ cẩn thận, đồng thời lại sai người nhìn chằm chằm động tĩnh của Bàng Thiệu. +

Thế nhưng mấy ngày nay, Bàng Thiệu yên tĩnh một cách kỳ lạ, mãi cho đến ngày Lâu Việt về thành cũng không hề có hành động gì. +

Mà hôm nay, trời trong nắng đẹp, vạn dặm không mây. Trời vừa sáng, Giang Tùy Chu đã dậy chuẩn bị theo nghi lễ cùng ra khỏi thành, đứng trước cổng Nam của thành Lâm An nghênh đón đại quân. +

Cũng vào sáng sớm hôm nay, một cành liễu được đưa đến phủ Tĩnh Vương, gửi cho Hoắc Vô Cữu. +

“Tướng quân, cái này nghĩa là sao?” +

Ngụy Giai cầm cành liễu nọ trong tay. +

Bây giờ đã quá mùa xuân rồi, nhành liễu mùa hạ dày dặn mà dẻo dai. Người hái cũng mạnh mẽ thật sự, bẻ gãy cả một cành cây to, trông cứ như roi thúc ngựa vậy. +

Ánh mắt Hoắc Vô Cữu dừng trên cành liễu một lúc, lại nhớ đến mảnh giấy ngày trước mình đưa cho Kỷ Hoằng Thừa, khuôn mặt y toát ra vẻ ghét bỏ, quay đi. +

“Tĩnh Vương đi từ sáng sớm rồi à?” Y hỏi. +

Ngụy Giai gật đầu. +

Hoắc Vô Cữu chậm rãi nói tiếp. +

“Tức là Lâu Việt đã về.” +

Tác giả: Hôm nay còn một chương nữa sẽ đăng trước 12 giờ! +

Không phải vì muốn leo bảng xếp hạng, cũng không phải vì A Tấn hối chương tui đâu! Chỉ bởi vì tui! Muốn! Đăng! Thêm! Thôi! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Kem Chanh: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
8 tháng

Comments (1)