Skip to main content

Chương 74: Dọn núi trấn biển, một đao một giết

dathaiPiter

Tiếng nổ của vòm trời át cả sấm rền, khoảnh khắc này tựa như thuỷ triều dâng lên tận trời cao, bầu trời hoá thành biển lớn tựa dung nham, từ trong biển nhô ra bốn con rồng lửa, nhe nanh múa vuốt, râu tóc đều bốc cháy, thân xanh phun ra ánh sáng rực rỡ như nhật nguyệt! Bụng rồng có vân, vân tựa mây nước, nước dâng lửa hạ, bóng rồng uốn lượn, nhanh như chớp giật lao đến. +

Bốn phương Đông Tây Nam Bắc đều bị chặn lại, phía trên là bàn tay khổng lồ đang chậm rãi ép xuống, Tả Lương Thi giống như một con én bị nhốt trong lồng sắp bị bóp nát. +

Én bay lượn vòng! +

Lưỡi đao cắt vạn lưỡi đao, mạch đao xoay tròn tựa vầng trăng vàng. +

Sừng rồng bị cắt đứt, mắt rồng bị rạch nát, đầu rồng bị nghiền tan, Tả Lương Thi xoay một vòng trên không trung, bốn con rồng lửa bị xé thành mưa lửa rơi lả tả xuống mặt đất. Mà hắn tắm trong mưa lửa xông lên, thế đi không giảm mà ngược lại còn tăng, giống như dây cót bị vặn đến cực hạn rồi đột ngột buông ra, mũi tên bắn lên trời cao mang theo tiếng gió rít. +

Mạch đao cháy rực long viêm và long huyết, kéo theo một vệt đỏ thật dài bên cạnh Tả Lương Thi. +

Đến gần! Đến gần! +

Hắn lại tự mình lao thẳng vào bàn tay khổng lồ che trời khuất nắng! Hắn lại cứ phải đợi đến khi khoảng cách đôi bên chỉ còn trong gang tấc mới chịu tấn công, ở khoảng cách gần như vậy, sự hùng bá của mạch đao mới có thể phát huy đến tột cùng, kẻ địch không có cơ hội né tránh, mà chính hắn cũng không còn đường lui. +

Mạch đao đã uống no máu rồng đang vặn vẹo, đang gào thét, đang ấp ủ một đao kinh thế. +

Bàn tay khổng lồ đột ngột siết chặt lại, thân hình Tả Lương Thi biến mất trong bàn tay che trời ấy, biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, trái tim mọi người như nghẹn lại nơi cổ họng, Đào Dung trưởng lão trong đống đổ nát bước về phía trước một bước, Lâu Giang trên tường thành cũng đứng bật dậy. +

“Các…” +

Tiếng hô còn lại chìm nghỉm trong ánh đao. +

Đầu tiên, trên lớp giáp tay chảy dung nham xuất hiện một vệt sáng, sau đó ánh vàng chói mắt từ trong đó lóe ra, thẳng tắp bay vút lên, tựa như rồng thiêng bay lượn! Trong nháy mắt đã cao nghìn trượng! Khối máu thịt to như hòn đảo nham thạch cùng từng mảnh giáp vỡ nổ tung ra bốn phương tám hướng, biển lớn bị nhuộm thành một màu đỏ. +

Một đao! +

Bàn tay của Cổ Vũ từ trời cao đưa tới đã tan rã! +

Tả Lương Thi lơ lửng trên không trung. +

Mạch đao trong tay hắn kêu vang không dứt, tiếng kêu vui mừng, Tả Lương Thi đã ẩn mình chờ thời quá lâu, lâu đến mức mạch đao theo hắn bao nhiêu năm gần như chưa từng thực sự ra khỏi vỏ, cho đến hôm nay! Hôm nay thân đao ánh lên màu máu yêu dị, đó là minh chứng đã uống qua máu thần! +

Một đao một sát na, sát na kinh thiên hạ. +

Bước chân của Đào Dung trưởng lão đang lao lên trời bỗng khựng lại, tiếng kinh hô của Lâu Giang nghẹn trong cổ họng, đồng tử của vô số đệ tử Sơn Hải Các bị một đao kia chiếu sáng, 9 thành Chúc Nam dưới một đao này đã im lặng trong một nhịp thở, sau sự im lặng đó là tiếng hoan hô vang trời dậy đất. Giữa tiếng hoan hô, rất nhiều đệ tử bất giác đã đẫm lệ. +

Bao nhiêu năm rồi? +

Bọn họ bị chế nhạo không có một vị các chủ ra hồn đã bao nhiêu năm rồi? Bọn họ ngưỡng mộ đệ tử của các tông môn khác có được một vị chưởng môn vang danh 12 châu đã bao nhiêu năm rồi? Bọn họ đã nghe bao lời nhượng bộ suốt bao nhiêu năm rồi? +

Đã từng nản lòng, từng nhụt chí, từng thất vọng. +

Cho đến hôm nay, họ cuối cùng cũng biết các chủ của họ không phải là kẻ nhu nhược không có xương sống, càng không phải là kẻ hèn nhát không dám bảo vệ họ. Sau ngày hôm nay, cuối cùng họ cũng có thể ưỡn thẳng lưng, lớn tiếng nói với tất cả mọi người: Các chủ có thể dùng sức một mình bảo vệ đệ tử, bọn họ cũng có! +

Ai được như Sơn Hải, một mình chiến đấu với thượng thần? +

“Ngươi dám!” +

Tiếng gầm giận dữ của Xích Đế Cổ Vũ vang vọng khắp trời cao, chấn động khiến tất cả mọi người trên mặt đất khí huyết cuộn trào, trước mắt tối sầm lại. +

“Có gì không dám!” +

Tả Lương Thi cười lớn, tiếng cười vang như sấm. +

Thuở thiếu thời hắn từng gặp qua xa Kinh phản Đạo, đặt chân khắp non sông; tuổi trung niên như đi trên băng mỏng, mọi việc đều ẩn nhẫn, lại chưa một khắc nào được phong quang. Chỉ riêng lúc này, hắn bộc lộ tài năng, kiệt ngạo hào hùng trùm bốn biển, khí phách quét tám cõi. Sáu trăm năm về trước, trên bảng thiên kiêu không có bóng hình hắn, vạn năm về sau, sách truyền kỳ khắc ghi tên tuổi. +

Sơn Hải Các! Tả gia! +

Tả Lương Thi! +

Biển máu rung chuyển, đất trời ngập sát khí. +

Cổ Vũ đã hoàn toàn động sát ý. +

Bất kể có phải để ngăn chặn lời nguyền đó ứng nghiệm hay không, thần cũng phải biến con kiến ngông cuồng này thành tro bụi….. Kiến hôi! Một con kiến hôi lại dám phạm thượng! Máu thịt tan rã lơ lửng giữa không trung tụ lại, tái sinh. Mặc dù rất nhanh đã trở lại nguyên vẹn, nhưng trên tay lại lưu lại một vết đao sâu hoắm đáng sợ, vết đao không hề biến mất theo sự phục hồi của cánh tay. +

Thần nắm tay vào hư không. +

Mọi người chỉ cảm thấy bỗng tối sầm, trên dưới trời đất, ánh sáng duy nhất chỉ còn lại màu đỏ sẫm lọt ra từ lỗ thủng trên vòm trời, tựa như tất cả ánh sáng đều bị hút vào đó. Sấm sét vang trời vốn tràn ngập khắp nơi bị rút đi như tơ bạc, hội tụ trong bàn tay đỏ rực thành một cây Long Nha Thương, trên thương có điện tím bắn ra, là biểu hiện của vô số tia sét bị nén đến tận cùng. +

Cây thương khổng lồ màu tím chưa từng thấy, thương dài nghìn trượng, đầu thương là răng rồng nhe nanh dữ tợn. +

Tại 9 thành Chúc Nam, những con chim quan sát gió bằng đồng trên tất cả các lầu các môn khuyết đồng thời loé lên tia sáng tím vụn vặt, tất cả vũ khí bằng kim loại bên hông và trong tay của đệ tử Sơn Hải Các đồng thời rung lên ong ong, mặt của tất cả mọi người đồng thời bị chiếu đến trắng bệch. Một thương này, chỉ riêng dư âm đã kinh người đến thế, khiến người ta không dám tưởng tượng, nếu mũi nhọn của thương hoàn toàn không bị cản trở mà trút xuống sẽ đáng sợ đến mức nào? +

Tả Lương Thi đối diện với mũi thương. +

Nửa thân áo trắng nửa thân áo máu, một mình đối mặt với cây thương điện quang nghìn trượng. +

Xích Đế co tay, Long Nha Thương ngẩng cao, nanh vuốt dữ tợn, có thể phá nát sông núi. Dưới cơn thịnh nộ, thần đã không còn quan tâm đến lời hứa “chỉ lấy nến Nam Thần” lúc trước. Không ai nghi ngờ, nếu Tả Lương Thi không đỡ được một thương này, hàng ngàn vạn dân chúng và tu sĩ của 9 thành Chúc Nam sẽ hoá thành than trong nháy mắt. +

Thân hình của Tả Lương Thi trước một thương này, nhỏ bé như con kiến. +

Có thể ngăn được không? Đỡ nổi không? +

Tả Lương Thi cuối cùng đổi từ một tay cầm đao sang hai tay nắm đao, hắn nhắm mắt lại, lớp sơn đen trên thân đao từng chút một bong ra, để lộ màu đồng xanh bên trong, thân đao dần dần chuyển sang màu xanh sắt, cùng màu với vô số bộ xương khô của nhà họ Tả trong mai Huyền Vũ, phảng phất như một cây đao được đúc từ vô số xương đồng của nhà họ Tả. +

Tiếng đao rền vang. +

Ngàn vạn người cùng gầm thét. +

Vô số bóng hình màu đồng xanh chồng chéo lờ mờ xuất hiện sau lưng Tả Lương Thi, họ chỉ còn lại một bộ xương khô, khó mà nhận ra hình dạng, nhưng không ai không ngẩng đầu gầm thét với Xích Đế đã xé nát vòm trời. +

Thân đao hơn nửa đã hoá đồng. +

Long Nha được ném ra. +

Điện tím sấm giận trút xuống, xuyên thẳng vào thiên linh của Tả Lương Thi. +

Tả Lương Thi không nhúc nhích. +

Từng bóng ảo màu đồng xanh từ sau lưng hắn lao ra, gầm thét đón lấy cây thương sấm sét đang giáng xuống. Đó là nanh vuốt vươn ra từ trời cao. Vỡ nát! Vỡ nát! Vỡ nát! Từng lớp bóng ảo chồng chéo vỡ tan, gần như bóng trước vừa vỡ thì bóng sau đã theo đó sụp đổ. +

Nháy mắt! +

Vô số bóng ảo chồng lên nhau, ngăn cản Long Nha từ trời cao trong nháy mắt! +

Mũi thương đã đến gần trong gang tấc. +

Áo của Tả Lương Thi đã rách nát quá nửa, da thịt trên ngực đã bắt đầu nứt ra vì vết thương. Nhưng hắn vẫn không động đậy. Thân đao đã hoàn toàn hoá đồng, chỉ còn lại một chút ở lưỡi đao. +

Keng —— keng keng —— +

Trong hư không vang lên hai tiếng chuông không biết từ đâu vọng tới. +

Hai bóng người rõ ràng xuất hiện trước mặt hắn, một nam một nữ, nam mặc áo choàng, nữ mặc váy lụa. Khi hai bóng hình này xuất hiện, Lâu Giang trên mặt đất chấn động, nước mắt lưng tròng. +

“Cha! Nương!” +

Hắn như phát điên muốn lao lên trời, vừa chạy ra một bước đã loạng choạng quỳ xuống đất. +

“Tả gian thương, Hạc Hiên giúp ngươi lần cuối!” +

Lâu Hạc Hiên đón lấy mũi thương, vỡ tan thành một vùng lông hạc. +

“Biệt ly 16 năm như một giấc mộng dài, Lương Thi, tạm biệt nhé.” +

Khanh Mai Tuyết mỉm cười, phiêu diêu bay lên, tựa tuyết bay lưu quang. +

“Phu quân, chờ ta.” +

Sấm sét xuyên qua. +

Tả Lương Thi mở mắt. +

Ra đao! +

Tựa như một đao, lại tựa như ngàn vạn đao. +

Long Nha vỡ nát, chuôi thương vỡ nát, vòng thương vỡ nát, thân thương nghìn trượng, chín trăm, tám trăm, bảy trăm, sáu trăm… vỡ nát! Khoảnh khắc cán thương vỡ tan, sấm sét tan rã nổ tung, bao phủ toàn bộ vòm trời, trở thành đóa hoa quỳnh rực rỡ và lớn nhất từ xưa đến nay, mấy trăm năm đổi lấy một khoảnh khắc của nó. Tả Lương Thi bay vọt lên, đạp lên những vết nứt không gian khi Thiên Nha vỡ nát, từng bước từng bước lên trời, ánh đao theo sát, càng lên càng cao, càng lên càng xa. +

Hắn muốn trèo lên Hồng Vũ, muốn chém bàn tay đã ra khỏi Ngũ Hành lại thò vào Ngũ Hành kia. +

Xích Đế tức giận, hết lần này đến lần khác tụ lại từng cây từng cây Long Nha Thương điện tím, lại hết lần này đến lần khác bị hắn chém nát, cây thương tụ lại càng lúc càng tan rã, đến cuối cùng, mạch đao đồng xanh lại một lần nữa chém lên bàn tay của Cổ Thần thò vào nhân gian. Lần này, Cổ Vũ kinh hãi phát hiện, mình lại không thể tụ lại máu thịt đã bị đối phương chém nát, những máu thịt đó đã hoàn toàn mất đi. +

“Nhật nguyệt không dừng, trời đất cao dày. +

Đằng xà làm đất, thần quy thịt mục!” +

Tả Lương Thi cất tiếng hát vang, đồng xanh như thiêu đốt, hắn như ngọn lửa sáng. +

Cũng thật sự có lửa. +

Ngọn lửa cuộn lên từ người hắn, hắn tựa như một cây nến Nam Thần đang cháy, một vầng thái dương bay lên không. +

“Bạch lộc khó chăn, tuế hạc khó bay.” +

“Già đi thì chết——” +

Hắn lại vung một đao, giáp vai của Cổ Vũ hóa thành tro bụi, hắn nhảy vọt lên cao, đao chém trời cao. +

“Trẻ buồn lầu cao!”” +

Tiếng kim loại va chạm vang vọng giữa trời đất, đó là âm thanh cực kỳ đáng sợ, cực kỳ chói tai, tựa như hai mảnh kim loại cứng đồng thời cọ xát trong đầu mọi người, khiến óc người ta gần như muốn văng ra theo. Sau âm thanh đó là giọng nói giận dữ của Xích Đế Cổ Vũ, giọng nói ẩn chứa sự sợ hãi không thể che giấu. +

Thần vội vàng giơ thần khí thực sự lên, đỡ lấy một đao đó của Tả Lương Thi. +

Dù vậy, một đao của Tả Lương Thi vẫn để lại trên mặt thần một vết sẹo chém xéo qua toàn bộ khuôn mặt, đó là thần thể bị thương, không phải ngàn năm vạn năm thì chẳng thể chữa lành. Kể từ khi sinh ra từ hồng mông, đây là lần đầu tiên thần phải chịu sỉ nhục đến thế, vừa khiến thần tức giận tột độ, cũng vừa khiến thần sợ hãi. +

Lời nguyền đó….. +

Đã thành sự thật. +

Thần có ý muốn ra tay lần nữa, hoàn toàn tiêu diệt mầm mống đáng sợ này, nhưng cánh tay trái của thần đã nát, thần thể bị thương, đã không còn sức để xé rách vòm trời nhân gian. Ngược lại, sau một đao, Tả Lương Thi đang ho ra máu, thất khiếu chảy máu, lại cầm đao lên, có ý định hoàn toàn vượt qua trời khuyết, tái chiến một trận. +

Từ thời Hồng Mông đến nay, lần đầu tiên, Cổ Vũ sợ hãi. +

Ứng Chung, Mạnh Sương Thanh… tất cả những kẻ phản bội Sơn Hải Các đều không thể tin vào mắt mình, vòm trời vặn vẹo, tựa như một tấm vải bị vò nhàu. Vết nứt đã biến mất. +

Xích Đế, Cổ Vũ. +

Bại lui. +

“Sao có thể? Sao có thể?!” +

Ứng Chung điên cuồng lẩm bẩm, Tả Lương Thi chỉ biết ba phải, Tả Lương Thi vô dụng, Tả Lương Thi không có chút khí phách nào, sao có thể làm được đến mức này! Giả! Giả! Tất cả mọi thứ trước mắt đều là giả! +

Tả Lương Thi như sao băng. +

Rơi thẳng xuống. +

Khoảnh khắc hắn rơi xuống, Ứng Chung, Mạnh Sương Thanh và các phản đồ khác cùng các trưởng lão của Sơn Hải Các gần như đồng thời lao ra. +

“Chết đi!” +

Sương đen từ người Ứng Chung nổ tung, phát quan vỡ nát, trong nháy mắt lão ta nhập tà, hoá ma! Lão vượt qua tất cả mọi người, là người đầu tiên đón lấy Tả Lương Thi, thanh kiếm trong tay như cầu vồng xuyên mặt trời. +

Rắc. +

Thân hình của gần như tất cả mọi người phía sau đều khựng lại một thoáng, trong đầu mọi người đều lướt qua một ý nghĩ: Vũ khí của ai vỡ rồi? +

Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người bay ngược ra. +

“Ứng Chung, buôn bán dân chúng các châu, tiêu thụ cấm khí, trộm chiếm trọng đỉnh, thông đồng với Đại Hoang, phản bội Sơn Hải ta.” +

Tả Lương Thi cầm mạch đao, phá tan chướng khí mà xông ra, áo quần rách nát, nửa mặt toàn máu. +

“Tội đáng——” +

Tấm kính hộ tâm mà Ứng Chung vội vàng tế ra vỡ nát. +

Ánh đao tung hoành. +

“Chém!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)