Chương 74: Vui cưới, tang khóc – 5

Vì chương trình muốn tạo ra cảm giác thoải mái vui vẻ như một chuyến du lịch tự lái giữa bạn bè, nên khi di chuyển đến địa điểm họ đã không cân nhắc đến phương tiện giao thông nào khác ngoài xe khách du lịch. +
Nhưng cũng vì thế mà phát sinh một vấn đề khác – điểm đến lần này là làng Gia Tử Phần, nằm ở phía nam, cách thành phố Tân Hải một khoảng khá xa. Gần 500 km, di chuyển cũng mất khoảng năm sáu tiếng đồng hồ, lại còn gặp một số đoạn đường cao tốc bị phong tỏa do mưa lớn gần đây và sạt lở đất trong mùa lũ, thành ra nhiều nơi phải đi đường vòng, sử dụng các tuyến đường làng và đường nhỏ thay thế. +
Khu vực phía nam nhiều núi nhiều mưa, năm nào mùa hè cũng có bão và nước lũ, nhiều con đường nhỏ đều bám theo sườn núi mà xây, quanh co hiểm trở. Giờ đường cao tốc tương đối dễ đi đã bị phong tỏa, đoàn xe của chương trình chỉ còn cách liều mạng leo đèo. Không chỉ nguy hiểm hơn mà thời gian cũng đội lên kha khá. +
Nhận được tin báo phong tỏa tuyến đường, Trương Vô Bệnh dòm lộ trình được định vị lại mà miệng đắng nghét. +
Sẽ đến chỗ nghỉ chân muộn hơn hai ba tiếng so với dự kiến… Mà giờ đang là mùa thu, mặt trời lặn sớm, tính theo thời gian hoàng hôn ở điểm đến thì chắc đến nơi là trời cũng sắp tối om rồi. +
Ban đầu dự tính để các khách mời đến kịp trước giờ ăn tối, tạo áp lực thời gian cho họ phải nhanh chóng mò vào núi tìm nguyên liệu nấu ăn, tăng cảm giác gấp rút và hồi hộp, tiện bề sản xuất những phân cảnh buồn cười hấp dẫn khán giả. +
Giờ thì xong phim, chắc phải sửa kịch bản lại thôi. +
Trương Vô Bệnh ngồi trên xe đạo diễn suy nghĩ mà cảm thấy đầu mình sắp hói đến nơi. +
Còn ở xe khách mời phía sau, từ không khí náo nhiệt lúc đầu cũng dần trở nên im ắng. Hành trình dài tiêu tốn rất nhiều năng lượng, khách mời ai nấy đều bắt đầu thấm mệt vì ngồi lâu. Cảnh vật tương tự nhau lướt qua ngoài cửa sổ xe cũng khiến thị giác dần mệt mỏi. +
Khách mời người sau kẻ trước gục ngã trước cơn buồn ngủ, thi nhau ngủ gật. Chỉ còn lác đác vài người còn đang ráng gượng gạo tám chuyện. Vì thế, Trương Vô Bệnh cũng quyết định điều chỉnh góc quay của màn hình livestream chính, một nửa hướng ra cửa sổ xe. +
Khi nhận được tin nhắn của Trương Vô Bệnh, Yến Thời Tuân vừa chợp mắt xong, trái ngược hẳn với vẻ mệt mỏi của mọi người, cậu lại trông cực kỳ sảng khoái. +
Yến Thời Tuân lười biếng đứng dậy khỏi ghế, vì chiều cao của xe có hạn, cậu chỉ có thể vươn vai một nửa, hoạt động các khớp xương hơi cứng sau giấc ngủ ngắn. +
Khi cậu giơ tay lên, vạt áo cũng bị kéo lên một đoạn lộ ra vòng eo thon gọn đẹp mắt. +
Lông mi của Nghiệp Lễ run rẩy, hắn mặt không cảm xúc cụp mắt xuống nhìn. +
Yến Thời Tuân cảm thấy hơi khó hiểu, cứ cảm thấy giấc ngủ này rất thoải mái, không bị mỏi cổ mỏi vai như thường lệ, cũng chẳng bị cửa kính cấn đầu làm tỉnh giấc. +
Chẳng lẽ lần này vị trí ngồi vừa khít người? +
Nhưng Yến Thời Tuân cũng chỉ hơi nghi ngờ rồi ném chuyện này sang một bên. +
“Anh Yến, vì phía trước có một đoạn đường quốc lộ bị phong tỏa hoàn toàn nên chúng ta chỉ còn cách vòng lên núi, đi đường đèo. Đường núi hẹp lắm, anh nhớ nhắc mấy khách mời đừng chạy nhảy lung tung trong xe kẻo đổi trọng tâm xe, bác tài khó điều khiển.” +
Giọng của Trương Vô Bệnh vang lên từ đầu dây điện thoại bên kia: “Đi qua đoạn đèo đó rồi thì sẽ nối lại đường quốc lộ, qua trạm thu phí là thấy ngay đường dẫn vào điểm đến, còn một đoạn là tới.” +
Yến Thời Tuân đứng ngay phía trước xe khách, một tay buông lơi đặt trên lưng ghế, người hơi nghiêng, dáng vẻ thong dong nhìn đám khách mời phía sau đã ngủ say như chết, nghe Trương Vô Bệnh nói xong thì khẽ bật cười. +
“Yên tâm, bọn họ ngủ như chết cả rồi, chẳng ai chạy nhảy nổi đâu. Nhưng mà lên kế hoạch cho một chuyến đi dài hàng tiếng đồng hồ, bốn tiếng rồi mà vẫn chưa đến nơi. Trương Đại Bệnh, trước đây cậu chưa từng đi xe đường dài à?” +
Trương Vô Bệnh hơi xấu hổ giả vờ ho khan một tiếng, nhìn màn hình phát sóng trực tiếp trên máy tính bảng trong tay, lúng túng nói: “Anh Yến, anh đang đứng ngay kế màn hình chính đó, khán giả nghe thấy hết. Chừa cho em tí mặt mũi đi mà hu hu.” +
Trương Vô Bệnh thực sự không ngờ việc đi xe đường dài lại mệt mỏi như vậy: “Trước đây ba em đâu có cho em đi xa, mà có đi xa cũng là do thư ký của ba em lên kế hoạch, toàn đi máy bay. Lúc đó em còn thấy đi xe khá thoải mái cơ. Không ngờ bây giờ lại mệt mỏi thế này.” +
“Với cả mấy cái vụ lên lộ trình này vốn dĩ phải là việc của trợ lý đạo diễn mà, không hiểu sao em rõ ràng nhớ mình có tuyển trợ lý mà sống chết không nhớ nổi người đó đi đâu rồi…” +
Thế nên chuyện này đâu phải tại cậu ta đâu hu hu, rõ ràng là lỗi của trợ lý đạo diễn mà. Nhưng mà, trợ lý đạo diễn tên là gì nhỉ? Hình như cậu ta còn không nhớ nổi mặt mũi của trợ lý đạo diễn ra sao. Lạ thật, cậu ta thực sự đã tuyển trợ lý đạo diễn rồi hả? +
Dưới tiếng hừ lạnh của Yến Thời Tuân, giọng của Trương Vô Bệnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đáng thương thút thít một tiếng, không dám đối mặt với Yến Thời Tuân nữa, vội vàng cúp điện thoại. +
Yến Thời Tuân liếc qua màn hình máy tính bảng, thấy trên đó khán giả đang spam “hahaha” cười ngất với Trương Vô Bệnh, còn có bình luận tò mò về cảnh vật ngoài cửa sổ xe, thúc giục cậu nhanh chóng điều chỉnh góc quay của màn hình livestream. +
Ở góc quay hiện tại của màn hình chính, phần lớn đều hướng vào các khách mời, chỉ khi xe xóc mới tình cờ lia ra ngoài được. Ngoài kia một mảng xanh mướt sau cơn mưa, trông cực kỳ tươi mới dễ chịu, nhìn vào mà thấy mắt mát lòng yên. +
Sau khi Yến Thời Tuân điều chỉnh góc quay của màn hình livestream theo thiết kế của Trương Vô Bệnh, cậu cảm thấy bánh xe rõ ràng “cộc” một tiếng, xe xóc nảy hẳn. Cảnh vật bên ngoài cũng vừa đúng lúc không còn nhìn thấy biển báo đường cao tốc nữa. Xem ra đã chuyển từ đường cao tốc sang đường làng, không còn bằng phẳng mà bắt đầu gập ghềnh. +
Không ít khách mời bị xóc đến tỉnh giấc. +
Đặc biệt là Lộ Tinh Tinh, trước khi quay chương trình đã thức liền mấy đêm, nằm vật ra ngủ say như chết ở ghế dài hàng cuối xe. Vậy nên lúc xe xóc, nằm đúng khu vực rung lắc mạnh nhất, cậu ta không hề phòng bị mà bị xóc bay khỏi ghế, “bịch!” một tiếng rớt thẳng xuống sàn xe trải thảm. +
Mấy khách mời khác bị dọa hết hồn, cơn buồn ngủ thoắt cái bay biến, vội ngoái đầu nhìn. +
Thế rồi họ thấy Lộ Tinh Tinh mặt dính nguyên dấu vân da ghế, đầu tóc rối bù, cả người kẹt giữa hai hàng ghế, bốn chân chổng lên trời đang vùng vẫy, vẻ mặt mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. +
Có khách mời không nhịn nổi cười “phụt” một tiếng. +
Yến Thời Tuân khẽ cười thành tiếng, người hơi nghiêng tránh khỏi đường lao tới của Lộ Tinh Tinh, thản nhiên nói: “Mới gặp nhau vài lần mà đã long trọng như vậy rồi hả? Lộ Tinh Tinh, cậu thật là khách sáo quá.” +
Lộ Tinh Tinh đang choáng váng vì bị ngã, chớp chớp mắt một hồi, đầu óc mơ màng mới dần dần hoạt động trở lại bình thường, cuối cũng cũng hiểu được ý của Yến Thời Tuân. +
Mặt cậu ta đỏ ửng vì xấu hổ rồi đen sì vì tức, cả gương mặt lúc đỏ lúc đen, nghiến răng nghiến lợi: “Yến. Thời. Tuân!” +
Yến Thời Tuân không hề quan tâm đến giọng điệu của Lộ Tinh Tinh, lười biếng đáp: “Ừ, tôi đây.” +
Lộ Tinh Tinh: “…” +
Tôi đang dọa anh đấy! Làm ơn hãy tỏ ra sợ hãi một chút được không, đừng có trưng ra cái vẻ như tôi đang chào hỏi anh vậy! Anh hoàn toàn không sợ chút nào sao! +
Yến Thời Tuân mặt không cảm xúc: Ờ, ai lại sợ một con cua lật ngửa bao giờ? +
Lộ Tinh Tinh cố gắng nhấc đầu cao lên khỏi ghế, muốn cho Yến Thời Tuân nhìn thấy ánh mắt sắp giết người của mình. Đồng thời ra sức vung vẩy tứ chi trong không trung, trông y hệt một con cua bị lật mai đang cố gắng lật lại, vừa buồn cười vừa tội nghiệp. +
Nghệ sĩ tạp kỹ lập tức bị chọc cười ha hả, mấy khách mời khác cũng cười ngặt nghẽo, xe ngập tràn tiếng cười. +
Nghệ sĩ tạp kỹ giơ tay lau nước mắt vì cười: “Má ơi, đúng là thần hài giáng lâm. Không ngờ Tinh Tinh tuổi còn trẻ lại có năng khiếu hài hước như vậy.” +
Còn bên màn hình chính, khán giả cũng bị hành động ngoái đầu tập thể của đám khách mời kéo theo sự chú ý, đồng loạt zoom vào Lộ Tinh Tinh đáng thương bị kẹt giữa hai ghế. +
[Đây là diễn viên hài à? Ôi trời ơi, cười chết mất hahaha, sao cậu ta hài thế.] +
[Phụt, cho hỏi ổng và anh Yến là oan gia ngõ hẹp à? Sao lại thấy cái người tên Lộ Tinh Tinh này có cảm xúc kỳ kỳ với anh Yến vậy? Vừa muốn đánh người ta mà lại sợ, kiểu như con mèo con giơ móng vuốt nhưng lại rén. Mà anh Yến thì y như người lớn trêu con nít, tay dài đặt lên đầu là đứng nhìn con nít quẫy đạp múa loạn trong vô vọng luôn.] +
[Bình luận phía trên diễn tả quá chuẩn luôn, tui còn tưởng tượng ra cả khung hình rồi. Đúng thiệt! Trời ơi sao cha này lại chui được vào khe ghế vậy, buồn cười vl.] +
[Tinh Tinh! Tinh Tinh cậu đang làm gì thế hả Tinh Tinh! Cậu là nhạc sĩ độc lập hàng đầu trong thế hệ trẻ đó. Cậu quên hồi trước cậu cool ngầu cỡ nào rồi hả? Cậu từng khinh thường nói “không ai làm nhạc giỏi bằng tôi” đó, nhớ chưa? Còn cái lần thi nhạc sĩ độc lập, cậu vả hết đối thủ tới mức họ sụp đổ tinh thần, cậu quên chưa? Không! Tui tuyệt đối không thừa nhận cái con cua lật đật đang quẫy đạp kia là Tinh Tinh nhà tui đâu! Hu hu hu, cái người vừa ngầu vừa bá đạo kia biến đâu rồi, sao lại biến thành tên ngốc này rồi?] +
[… Sự thật chứng minh, đứng trước mặt anh Yến thì chẳng mấy ai còn giữ được vẻ ngầu nữa. Nãy như kiểu muốn nói lời đanh thép với anh Yến á? Nhưng anh Yến thì bất biến ứng vạn biến, Tinh Tinh như đấm vào bông luôn, tội nghiệp ghê.] +
[Ủa khoan? Tui nhận ra người này nè. Mấy hôm trước xem chương trình nghe giọng quen quá, sau nhà tui nhờ quan hệ tìm được một vị đại sư bên Hải Vân Quan đến xem phong thủy, thì ra chính là ổng! Giỏi cực kỳ, mấy người lớn trong nhà tui còn phục sát đất, nói là người có thực lực. Giờ sao lại đi chơi show rồi? Mà còn là nhạc sĩ độc lập gì đó nữa? Gì vậy trời?] +
[Tui cũng thế… Mấy hôm trước tui cũng tìm một vị đại sư xem giúp, nhưng là qua điện thoại. Bà nói vậy tui mới nhớ ra, người tên Lộ Tinh Tinh này giọng nói giống hệt vị đại sư đó luôn.] +
[Không phải chứ, mấy người làm ơn chừa cho người tin khoa học như tui một con đường sống đi! Thế giới quan của tui đang lung lay sắp sụp đổ rồi. Sao khách mời chương trình lại toàn là đại sư hết vậy trời? Trước là anh Yến, sau là Lộ Tinh Tinh, trời ơi, chương trình này có độc à? Cả đại sư cũng mua một tặng một luôn?] +
[Bạn phía trên ơi, nói cho bạn thêm một chuyện nữa nè. Biết Hải Vân Quan không? Một trong những đạo quán lớn nhất cả nước, đạo quán lớn nhất khu vực Trung Nam, còn là đơn vị hợp tác chính thức của thành phố Tân Hải nữa. Hai vị đại sư này không chỉ là đại sư thật mà còn đều có liên quan đến Hải Vân Quan. Đặc biệt là Yến Thời Tuân, thứ bậc trong đạo quán cực kỳ cao. Nhiều đại sư mà thương gia giàu có mời không nổi, gặp Yến Thời Tuân cũng phải cúi đầu hành lễ. Mấy người đó đều là sư đệ thậm chí là sư điệt của cậu Yến Thời Tuân. Hải Vân Quan còn có một số đạo trưởng là sư điệt tôn của Yến Thời Tuân luôn.] +
[Gì cơ? Anh Yến nhìn còn trẻ măng, mới hai mấy thôi mà sao thứ bậc cao dữ vậy? Thật hay giả vậy, cậu lừa tụi tui à. ] +
[Hình như là thật đấy. Hải Vân Quan nổi tiếng linh thiêng lắm mà, xin xăm bói toán gì cũng chuẩn. Người ngoài đến thành phố Tân Hải du lịch đều được khuyên nên đến Hải Vân Quan bốc một quẻ. Tui mới tới đó mấy hôm trước, kết quả thực sự gặp anh Yến! Ban đầu còn tưởng là nhìn nhầm nhưng đạo trưởng trông coi quầy bốc thăm giải quẻ cho du khách, tự nhiên đứng dậy cúi chào anh Yến, còn hỏi sư thúc tổ có muốn thử không. Sau đó anh Yến từ chối, bảo ảnh không xem bói cho người khác, giải quẻ cũng không. Trời ơi! Đó là anh Yến đấy! Cái vẻ ngoài ngầu lòi đó chỉ có ảnh thôi.] +
[Thấy có chị em chia sẻ, tui cũng không nhịn được nữa. Tui là sinh viên đại học Tân Hải, đi thực tập cùng thầy cô và bạn bè lên Hải Vân Quan khảo sát thực tiễn xã hội, kết quả tui lại thấy anh Yến! Đạo trưởng trụ trì tiếp đón tụi tui sau khi chào hỏi xong còn nói với vào trong phòng ‘Yến sư đệ, ta ra ngoài một chút’. Tui nhìn vào thử, trời ơi đúng là anh Yến! Tui xúc động hét lên, anh Yến còn đáp lại, bảo tui phải học hành đàng hoàng, đừng mê idol, nhất là đừng mê ảnh. Huhuhu ban đầu xem chương trình cứ tưởng anh Yến sẽ là kiểu người ngầu lòi hung dữ, không ngờ anh Yến ngoài đời lại dịu dàng như vậy. Yêu rồi yêu rồi, anh Yến là thần tượng của tui rồi! +
[Gì nữa đây? Mấy bà đừng làm tui lung lay nữa! Tui vừa nhờ anh Yến mà bắt đầu tin lại vào khoa học, giờ mấy bà khơi lại chuyện này, lòng tin của tui lại sụp đổ. Hu hu sao lại có đạo sĩ suốt ngày khuyên người ta tin khoa học, nói tượng thần là mô hình điện tử, ma quỷ là khúc xạ ánh sáng, không hợp lý chút nào hết!] +
[Phụt, tui thấy nếu anh Yến mà thấy bình luận này chắc tức xỉu. Gặp được fan thì tranh thủ khuyên đừng mê idol nữa để giảm độ nổi, mong lần sau được loại về nhà. Ai dè càng khuyên thì fan càng mê mệt hơn! Thiệt là, Yến Mạch của anh Yến đúng kiểu phản kháng có tổ chức luôn.] +
[Chỉ có mình tui chú ý đến cảnh vật ngoài cửa sổ xe thôi hả? Đẹp thật á, tui thừa nhận tui là con nhà thành phố chưa từng thấy cảnh sắc núi non, nhưng mà đẹp quá đáng rồi đấy! Như trong phim tài liệu ấy. Đây là đâu vậy? Tui cũng muốn đến đó.] +
[Trời đất ơi, thiệt luôn đó, đẹp xuất sắc! Lá cây bên ngoài xanh như ngọc bích, nhìn mà tưởng đồ giả. Nhà tui cũng ở núi chớ bộ, mà chưa bao giờ thấy cảnh nào lạ đời vậy luôn á!] +
[Hồi trước đi cắm trại ở đỉnh Dã Lang, nhìn qua camera còn thấy trời đất bao la, hùng vĩ ghê. Mà chỗ này thì đúng kiểu đẹp kiểu khác, đẹp kiểu không thật, nhìn mà cứ tưởng đang ở trong phim. Nó đẹp tới mức mình nghi ngờ: ủa, có phải cảnh ở hành tinh khác không vậy trời? Nhìn như ai đó đục đẽo rồi đặt vô cho đẹp, chỉ dám nhìn thôi chứ đụng vô là tan giấc mộng luôn đó!] +
Không chỉ những khán giả ngồi trước màn hình đang trầm trồ trước cảnh đẹp bên ngoài, mà cả các khách mời ngồi trên xe – không bị cản trở bởi ống kính – lại càng có cảm giác chân thực và rõ nét hơn. Được tận mắt chứng kiến khung cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh ấy, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp kỳ ảo và choáng ngợp. +
Đoàn xe đã đi lên đường núi quanh co, đường hẹp và nhiều khúc cua, xe du lịch hạng sang thì to nên tài xế phải lái cực kỳ cẩn thận, chậm rãi nhích từng đoạn. +
Vì trước đó vừa có một trận mưa lớn, độ ẩm trên núi rất cao, lại nằm trong thung lũng lòng chảo bị các dãy núi bao quanh, hơi nước khó thoát, tạo thành lớp sương mù dày đặc. Khi xe lên đến độ cao nhất định, sương bắt đầu che lấp cả mặt đường nhìn quanh chỉ còn một màu trắng xóa như đi trong mây. +
Còn ở phía bên kia của xe, không áp sát vào vách núi, có thể nhìn thấy rõ ràng sương mù đang tản ra khắp nơi và những cây cối xanh tươi bị che khuất một nửa trong sương mù. Giống như hiệu ứng đặc biệt của Thiên Cung được làm ra từ thời xa xưa, tiên các lầu đài đều ẩn sau mây mù, cây cỏ xanh biếc như ngọc bích, tựa như được tạo ra bởi bàn tay của đất trời. +
Sương mù trên núi từ từ trôi, khiến người ta không phân biệt được mình đang ở trần gian hay trên trời. +
Bạch Sương ngồi gần cửa sổ sát mép vực, nín thở nhìn ra ngoài, khẽ lẩm bẩm: “Đẹp quá…” +
Người bên cạnh cũng bị cảnh vật thu hút, vô thức hạ giọng như sợ quấy nhiễu sự yên tĩnh ấy: “Đây… là thật sao?” +
Lộ Tinh Tinh vừa mới chật vật bò ra khỏi khe hở giữa ghế, mặt đỏ bừng đang định hùng hổ xông ra tìm Yến Thời Tuân thì nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của cậu truyền đến. +
“Đừng cử động.” +
“Xe đang đi trên đường núi, đường hẹp, ngồi yên trên ghế đừng đi lung tung.” +
Kỳ lạ là, giọng điệu của Yến Thời Tuân rõ ràng không hề mềm mỏng nhưng Lộ Tinh Tinh lại bị sự điềm tĩnh vô cảm đó trấn an. Như thể bị dội một gáo nước lạnh vào đầu khiến cậu ta lập tức tỉnh táo, quay đầu nhìn cậu. +
Yến Thời Tuân đang đứng phía đầu xe, thân hình cao lớn như cây tùng, cơ bắp căng lên, khí thế nghiêm nghị, hoàn toàn không còn vẻ đùa giỡn lúc trước. Cậu đối mặt với mọi người, nghiêng đầu nhìn sương mù dày đặc đang trôi bên ngoài cửa sổ xe, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc. +
Không giống mọi người đang đắm chìm trong vẻ đẹp mộng mị ấy, Yến Thời Tuân lại như nhìn thấy thứ gì đó nguy hiểm, tỏ ra rất cảnh giác. +
Lộ Tinh Tinh nhìn Yến Thời Tuân như vậy, bất giác nhớ đến lời sư phụ từng nói với mình: +
“Lúc ta mới vào Hải Vân Quan, có may mắn được gặp Thừa Vân cư sĩ một lần. Đó là một thiên tài xuất chúng, hiếm gặp trong đời. Dù sống hòa nhã với thế gian, ông ấy vẫn giữ cho mình một phần kiêu ngạo không thể che giấu. Sư phụ ta, rồi cả Giám viện, trụ trì đạo trưởng, ai cũng cho rằng Thừa Vân cư sĩ sẽ không bao giờ thu nhận đồ đệ.” +
Lúc ấy đạo trưởng Tống Nhất vừa nhớ lại vừa thở dài, nói với Lộ Tinh Tinh: “Thế mà người kiêu ngạo như Thừa Vân cư sĩ lại nhận đứa trẻ mà ông ấy nhặt được ở chợ mười mấy năm trước làm đồ đệ. Là người duy nhất, vừa là quan môn đệ tử vừa là thân truyền đệ tử, dạy hết toàn bộ bản lĩnh của mình cho đồ đệ đó.” +
Lộ Tinh Tinh là một đệ tử nhập môn chính thống của Tống Nhất đạo trưởng, cậu ta hiểu rất rõ: với một đạo sĩ đắc đạo, truyền nhân và quan môn đệ tử là những danh hiệu cực kỳ cao quý. +
Hiện nay, trụ trì đạo trưởng của Hải Vân Quan chính là thân truyền đời trước, còn Thừa Vân cư sĩ là quan môn đệ tử, đệ tử nhỏ tuổi nhất nhưng cũng có thiên phú cao nhất. Khiến cho bao sư huynh phải kinh ngạc thốt lên “Một nét linh quang thành bùa nhiệm, bao kẻ phàm nhân phí mực hồng.”*. Tư chất được đạo tổ nhắc đến, hóa ra thật sự tồn tại. +
*người có thiên phú cực cao trong đạo thuật chỉ cần một chút cảm hứng, linh quang lóe lên là có thể vẽ ra bùa chú hiệu nghiệm, trong khi người thường dù cố gắng luyện tập, viết vẽ cả đời, vẫn vô ích. +
“Thừa Vân cư sĩ rất xem trọng đồ đệ này. Vốn dĩ đã vân du tứ phương mấy chục năm, ông ấy phá lệ quay về Hải Vân Quan, dẫn đồ đệ đi bái kiến hết các trưởng lão, nhờ họ xem mệnh cho cậu ấy.” +
Tống Nhất đạo trưởng cười khổ lắc đầu với Lộ Tinh Tinh: “Cũng là lần đầu tiên trong đời ta thấy tướng ‘ác quỷ nhập cốt’ trong truyền thuyết. Tướng cốt như thế trong lịch sử cũng không có mấy người, đa phần đều chết yểu. Đã là quỷ, sao còn làm người? Phản nghịch thiên mệnh, sống là đi ngược đạo trời. Đương nhiên cũng chính vì cốt tướng này quá hung hiểm nên phàm là người có thể sống sót, nhập môn được, đều sẽ trở thành người có thiên phú cực cao, là những người trấn quỷ hàng yêu đệ nhất. Nếu là thời xưa thậm chí đủ tư cách khai môn lập phái.” +
“Đương nhiên, người có tướng ác quỷ nhập cốt cụ thể có thiên phú cao đến đâu, không ai biết. Vì từ xưa đến nay chưa từng có ai sống sót được tới khi trưởng thành, chứ đừng nói đến chuyện gia nhập đạo môn tu hành. Thế nhưng, Yến Thời Tuân đã làm được.” +
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lộ Tinh Tinh, Tống Nhất đạo trưởng với vẻ mặt xa xăm như đang chìm vào hồi ức của ngày xưa, nói: “Ban đầu Thừa Vân cư sĩ dẫn đồ đệ này quay về là vì năm đó khi Thừa Vân cư sĩ nhặt được cậu ấy thì cậu ấy chín tuổi, vừa đúng ngay bước ngoặt lớn đầu tiên trong đời người, cửa tử vô sinh. Thừa Vân cư sĩ muốn tập hợp sức mạnh của tất cả đạo trưởng ở Hải Vân Quan để cố gắng giúp đồ đệ này sống sót.” +
“Cho dù cậu ấy có mệnh cứng đến đâu, chật vật sống được tới chín tuổi thì trời đất cũng sẽ không cho phép cậu ấy tiếp tục sống. Trước khi đạt đến con số viên mãn là mười thì nhất định phải sửa sai. Theo lý mà nói, cậu ấy đáng lẽ đã chết vào năm đó. Quẻ mà Thừa Vân cư sĩ bốc cũng cho ra kết quả y như vậy.” +
“Thế nhưng, cậu ấy đã sống sót. Kiếp nạn của cậu ấy đã ứng nghiệm nhưng lại vượt qua một cách suôn sẻ, liều mạng mở ra một con đường sống từ chỗ chết, bước vào con số mười viên mãn. Từ đó về sau, trong mệnh của cậu ấy có quỷ thần, cậu ấy cũng trở thành kỳ tích giữa trời đất. Chỉ cần cậu ấy còn sống là đang phản kháng đối với vận mệnh trời đất, nghịch thiên hành đạo, thậm chí có thể thay đổi quỹ tích đã định sẵn của nhân gian.” +
“Không ai biết giới hạn của Yến Thời Tuân ở đâu, cho dù là sư phụ ta cũng chỉ đoán rằng Yến Thời Tuân rất có thể đã bước ra khỏi tam giới. Là người, là quỷ, là thần đều có thể. Mệnh bàn đã không thể ràng buộc cậu ấy nữa…” +
Những gì Tống Nhất đạo trưởng nói sau đó, Lộ Tinh Tinh hoàn toàn không nhớ rõ. +
Cậu ta chỉ nhớ thiên phú mà cậu ta luôn tự hào, trước mặt Yến Thời Tuân chẳng là cái đinh gì cả. Mà người đó lại chính là Yến Thời Tuân! Cái người mà khi xem livestream cậu ta đã tiên đoán là tên lừa đảo may mắn có chút bản lĩnh. Không ngờ, cái người mình từng nhìn từ trên xuống ấy… mình còn chẳng bằng. +
Dù ban đầu sư phụ là định tới an ủi cậu ta sau khi bị sư tổ mắng một trận, nhưng kết quả lại thành cú đập đau hơn. Vì vậy cậu ta mới bốc quẻ tìm nơi Yến Thời Tuân đang ở, muốn chạy đến khiêu chiến một phen để chứng minh mình không kém. +
Nào ngờ còn chưa gặp được Yến Thời Tuân thì đã bị ác quỷ nhập xác đuổi cho chạy vắt giò lên cổ, sau đó còn bị Yến Thời Tuân tiện tay xách cổ cứu về. +
… Như vậy càng khiến cậu ta cảm thấy mất mặt hơn. +
Lộ Tinh Tinh nhìn Yến Thời Tuân với ánh mắt phức tạp, trong lòng vừa tức vừa không cam, vừa hơi… phục. Mà khi thấy Yến Thời Tuân đang căng thẳng cảnh giác nhìn ra ngoài, cậu ta cũng lập tức cảnh giác theo. +
Cho dù cậu ta không muốn thừa nhận nhưng thực lực của Yến Thời Tuân thật sự cao hơn cậu ta. Nói cách khác, Yến Thời Tuân sẽ phát hiện ra rất nhiều chuyện mà cậu ta không chú ý đến, mà bây giờ Yến Thời Tuân trông lại cảnh giác như vậy… +
Ánh mắt Lộ Tinh Tinh vô thức dõi theo tầm nhìn của Yến Thời Tuân. Thế nhưng ngoài làn sương trắng mờ như khói phủ núi và một chút xanh mướt lẩn khuất giữa sương mù, cậu ta chẳng thấy gì cả. +
Nhưng cậu ta không cam tâm, nghiến răng thề phải nhìn ra được chút gì đó. Cậu ta không tin Yến Thời Tuân nhìn thấy được mà cậu ta lại không thể! +
Sương mù tan ra rồi lại tụ lại, sắc mặt Lộ Tinh Tinh bỗng thay đổi: “Đây, đây, đây…” +
“Tứ phía ôm âm, vốn là thế đất tích tụ tài vận, nhưng vì bị núi cao ngăn cách nên quanh năm không thấy ánh mặt trời, dần biến thành đất cực âm. Không biết gặp biến cố gì mà vận khí lẫn sinh khí tiêu tán sạch, khiến sương mù che phủ dày đặc. Mà đám sương mù này không chỉ là do trời mưa. Dù ngày thường không mưa, nơi này cũng quanh năm sương trắng bao phủ, không thấy bóng người, chẳng nghe tiếng động. Sinh khí vốn nên nuôi dưỡng con người lại bị hút cạn cho những thứ không phải người, khiến cho cây cối xanh mướt giả tạo như ngọc phỉ thúy.” +
Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai, dọa Lộ Tinh Tinh giật nảy mình. +
Vì quá tập trung nhìn ra ngoài nên cậu ta hoàn toàn không để ý xung quanh. Giọng nói đột ngột vang lên khiến cậu ta bật dậy, suýt nhảy dựng khỏi ghế. Nhưng vừa cựa mình đã bị một bàn tay xương khớp rõ ràng đặt lên vai, ấn thẳng trở lại ghế. +
“Ngồi xuống, cậu bị tăng động à, cứ muốn đứng lên làm gì.” +
Yến Thời Tuân hơi nhíu mày, liếc Lộ Tinh Tinh như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh, rồi tiếp tục nói nốt: “Nếu có người xây mộ ở nơi này, là đang tản hết linh khí vốn dĩ còn sót lại trong cơ thể người sắp chết, biến toàn bộ thành thi khí cực âm cực nặng. Gặp tháng âm ngày âm hay nhật thực, phần mộ chôn ở dưới này rất dễ bị thi biến.” +
Không biết là tự nhiên vô tình hình thành hay là do con người, nơi này vốn dĩ nên là nơi tụ khí vận, người nhà chôn cất ở đây sẽ cực kỳ vượng con cháu đời sau, tuy không đến mức làm quan lớn nhưng giàu sang phú quý thì có thể. +
Nơi này cũng coi như là nơi phong thủy tuyệt vời, cộng thêm theo phong tục địa phương, vùng này có tập tục lập mộ tổ của dòng họ trong núi. Những gia đình sống gần đây nếu mời thầy phong thủy đến xem phong thủy, tính toán vị trí mộ tổ thì nơi này rất dễ bị chọn trúng, trở thành mộ tổ của nhà nào đó. +
Nhưng phong thủy ở đây đã bị phá vỡ, địa vị chủ tớ đã hoàn toàn đảo ngược. Cây cối núi non vốn dĩ nên truyền vận khí cho người được chôn cất trong mộ, lại trở thành chủ đạo, hấp thụ vận khí từ thi thể được chôn trong mộ và con cháu đời sau của những người đó. Còn phần mộ tổ tiên được hưởng hương hỏa lại trở thành tôi tớ, không chỉ truyền vận khí ra xung quanh mà còn phải hấp thụ âm khí từ cây cối núi non gần đó, trở thành nơi tích tụ âm khí của cả vùng núi đất này. +
Nếu không chôn người hoặc chỉ chôn một hai người thì còn đỡ. Chỉ sợ dưới này thật sự là mộ tổ của cả một dòng họ… +
Lúc mọi người còn đang xuýt xoa vì cảnh sắc núi non hữu tình thì Yến Thời Tuân lại cau mày, chăm chú nhìn ra ngoài qua lớp sương. Cậu muốn nhân lúc sương mù tan nhẹ mà quan sát kỹ những gì đang bị che giấu bên dưới. +
“Anh đến khi nào vậy!” +
Lộ Tinh Tinh không thể so sánh với sức mạnh của Yến Thời Tuân, bị cậu ấn mạnh xuống ghế. Tim cậu ta vẫn đập thình thịch, không khỏi trừng mắt nhìn Yến Thời Tuân, nửa là trách móc nửa là xấu hổ sau khi hết hồn: “Anh đi mà không có tiếng động à? Muốn dọa chết ai vậy. Rõ ràng tôi vừa thấy anh còn đứng đằng trước, chớp mắt cái đã lù lù phía sau lưng. Anh là người hay là… thứ gì khác đấy?” +
Ánh mắt Yến Thời Tuân sâu thẳm như màn đêm như đang chìm vào suy tư nghiêm túc, nghĩ đến một số tình huống nguy hiểm mà sắc bén như dao. Cảm giác áp lực đó khiến Lộ Tinh Tinh rùng mình, lời phàn nàn cũng nhỏ dần xuống. +
Một lúc sau, Yến Thời Tuân mới hơi nghiêng mắt liếc sang Lộ Tinh Tinh. +
Hóa ra vừa rồi cậu vẫn luôn nhìn ra ngoài, không phải đang nhắm vào Lộ Tinh Tinh. +
Ý nghĩ đó khiến Lộ Tinh Tinh nhẹ nhõm hẳn. +
Yến Thời Tuân như phát hiện ra điều gì thú vị, trầm ngâm lên tiếng: “Chẳng lẽ… vừa rồi cậu sợ à?” +
Lộ Tinh Tinh thề, cậu ta thấy rõ ràng trong mắt Yến Thời Tuân là đang cười! Tên này đang cười nhạo cậu ta!!! +
“Không hề!” Lộ Tinh Tinh nghẹn họng, quay đầu mạnh miệng nói: “Tôi là đạo sĩ chính thức của Hải Vân Quan, tôi sợ gì chứ. Một kẻ lang băm không chính quy như anh còn không sợ, sao tôi lại sợ?” +
Yến Thời Tuân bật cười. Cậu thật sự cảm thấy buồn cười vì đạo trưởng Tống nghiêm khắc vậy mà lại dạy ra đứa học trò hoạt bát thế này. +
Chẳng nói thêm gì, Yến Thời Tuân giơ tay túm cổ áo Lộ Tinh Tinh nhẹ nhàng như nhấc mèo con, kéo cậu ta ra khỏi chỗ ngồi gần cửa sổ. +
Lộ Tinh Tinh: “???” +
“Tránh ra một chút. Đã không nhìn thấy gì thì nhường cửa sổ cho tôi.” Giọng điệu của Yến Thời Tuân nghe rất lịch sự nhưng hành động lại rất dứt khoát, hoàn toàn không cho Lộ Tinh Tinh cơ hội phản kháng. +
Lộ Tinh Tinh tức muốn nổ phổi nhưng chẳng làm gì được Yến Thời Tuân. Mà trong lòng cậu ta cũng biết Yến Thời Tuân nói không sai, nếu cậu ta thật sự không nhìn ra thứ mà Yến Thời Tuân nhìn thấy thì chi bằng nhường chỗ cho cậu. +
Chỉ là… sao cái người đàn ông ở phía trước lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt kinh dị thế? Cậu ta đã làm gì sai à? +
Lộ Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy một ánh mắt âm trầm lạnh lẽo đang khóa chặt mình. Cậu rùng mình theo phản xạ, quay đầu thì thấy Nghiệp Lễ đang đứng ở phía đầu xe. +
Rõ ràng ánh sáng trong xe rất đầy đủ nhưng Nghiệp Lễ lại đứng trong bóng tối, toàn thân bị sắc đen bao phủ. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng cũng lạnh lẽo như băng khiến người ta không biết là hắn đang giận, hay chỉ đơn giản là bị bóng che. +
Lộ Tinh Tinh định trừng mắt lại nhưng hồn phách lại phản ứng trước cậu ta một bước, lặng lẽ nhích xa Yến Thời Tuân mấy mét. +
Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác lạnh buốt lập tức biến mất. +
Lộ Tinh Tinh: ? +
… +
Sau khi vượt qua hai ngọn núi, xuống khỏi con đường quanh co khúc khuỷu, đến đoạn nối lại với quốc lộ, có một khoảng đất rộng được xây dựng làm khu vực dịch vụ nhỏ để xe cộ có thể tạm thời dừng lại tránh nhau, tránh trường hợp xe đông gây nguy hiểm khi đi ngược chiều. Cũng cung cấp các dịch vụ như trạm xăng và nhà vệ sinh, phục vụ các phương tiện qua lại. +
Yến Thời Tuân đã gọi điện thoại cho Trương Vô Bệnh từ sớm, bảo cậu ta cho đoàn xe tạm dừng nghỉ tại đây sau khi ra khỏi đường núi. +
“Sao thế anh Yến? Mệt rồi à?” Trương Vô Bệnh tò mò chạy đến hỏi, nhưng chưa chờ Yến Thời Tuân trả lời đã tự đưa ra kết luận: “Mà cũng đúng, đi cả mấy tiếng đồng hồ rồi, cũng phải đi vệ sinh. Em thấy chỗ này còn có trạm xăng, tiện thể đổ luôn một bình.” +
Nói xong, Trương Vô Bệnh tạm thời chuyển màn hình chính sang cảnh vật bên ngoài, gọi các khách mời xuống xe thư giãn gân cốt. +
“Chỗ này thuộc làng nào, còn bao xa nữa mới đến nơi.” Yến Thời Tuân đột nhiên hỏi. +
Nghe thấy giọng của Yến Thời Tuân, Trương Vô Bệnh vội vàng chạy về xe du lịch, luống cuống tìm cuốn sổ giới thiệu hướng dẫn viên đã được chuẩn bị trước khi chương trình khởi hành. +
Dù sao thì cậu ta cũng không dám đưa tận tay anh Yến, vì chắc chắn vừa đưa xong anh Yến sẽ tiện tay ném sang bên rồi lăn ra ngủ chứ không đời nào đứng trước ống kính giới thiệu nghiêm chỉnh. +
“Chỗ này hình như hồi xưa có người ở, nhưng sau đó cả làng chuyển đi hết rồi. Em thấy bảy tám làng ở đây đều là cùng một dòng họ, dòng họ Dương này hình như có ảnh hưởng rất lớn ở địa phương. Rất nhiều người từ mấy làng này kết hôn với các làng lân cận, thông gia nhiều năm rồi. Gần đây chắc có hơn mười làng đều cùng họ Dương, cả trong huyện chí địa phương cũng có ghi chép, trong văn hóa dân gian xung quanh đây, dòng họ Dương và từ đường của họ Dương là một phần quan trọng.” +
Trương Vô Bệnh lật xem phần giới thiệu văn hóa dân gian đã thu thập và sắp xếp trước đó, nói với Yến Thời Tuân: “Làng Gia Tử Phần mà chúng ta sắp đến lần này, tính ra cũng chỉ là một phần của dòng họ Dương, còn nằm ở rìa ngoài cùng nữa cơ.” +
“Họ Dương…” Yến Thời Tuân lẩm bẩm lặp lại. +
Cậu nhớ lại những gì ông chủ quán ăn sáng đã nói với cậu trước đó. Mấy chục năm trước, ông chủ đã dẫn vợ bỏ trốn khỏi làng ở phía Nam đi về phía Bắc, đến thành phố Tân Hải mới dám dừng lại, vì các làng xung quanh quê cũ toàn là cùng một dòng họ, sợ bị người nhà bắt về. +
Ông chủ và vợ vốn cùng thuộc dòng họ Dương, tuy khác làng nhưng đồng tộc, thuộc dạng đồng tông khác chi, đã ra khỏi phạm vi năm đời nhưng vẫn cùng họ Dương. +
Yến Thời Tuân không nói gì nữa mà đứng ở mép ngoài cùng của bãi đất, cúi đầu nhìn xuống thung lũng, cố gắng xuyên qua lớp sương mù dày đặc để xem bên dưới có gò mộ hay không. +
Lời nói của Trương Vô Bệnh đã nhắc nhở cậu, khu vực quanh đây toàn là làng họ Dương, người nhiều, lại có tục lập tổ phần, nếu bên dưới thực sự là nghĩa địa tổ tiên hoặc chí ít là khu mộ phân nhánh thì số lượng hài cốt chôn dưới kia… chắc chắn sẽ nhiều đến mức khó mà xử lý nổi. +
Một khi đã có mà không xử lý, cho dù hiện tại chưa có vấn đề gì, đợi đến tháng âm ngày âm, nguyệt thực, thiên thời địa lợi nhân hòa, nơi này rất có thể sẽ xảy ra thi biến. +
Thế nhưng dù mắt tinh cỡ nào, qua làn sương mù cuồn cuộn, Yến Thời Tuân cũng chỉ thấy một khoảng trắng lạnh lẽo mơ hồ, không thể xác định bên dưới có mộ hay dấu vết gì không. +
“Anh Yến, chúng ta phải đi nhanh thôi, trời sắp tối rồi, đến lúc đó đường xá phức tạp khó đi.” +
Sau khi chỉ huy đoàn xe đổ xăng xong, Trương Vô Bệnh đi tới: “Xung quanh đây chẳng có làng nào, không thể qua đêm trên núi được.” +
Yến Thời Tuân lơ đãng gật đầu. Đợi đến khi mọi khách mời đã lên xe, chỉ còn lại cậu đứng một mình, cậu mới chậm rãi thu lại ánh mắt xoay người lên xe. +
Đôi mắt lạnh lùng của Nghiệp Lễ thờ ơ liếc nhìn màn sương mù bên ngoài cửa sổ xe, ánh mắt lướt qua những điểm trắng đang dần lan rộng trong sương mù. +
Những điểm trắng nhỏ dài đó lập tức cứng đờ, run lên sợ hãi, không dám tiến lên nữa. +
Đoàn xe lại khởi hành. +
Các khách mời bắt đầu rôm rả nói chuyện. +
Chỉ có Yến Thời Tuân vẫn nhíu chặt mày, ánh mắt dõi về phía sau xe, cho đến khi hoàn toàn đi ra khỏi đường làng, không còn nhìn thấy lòng chảo được bao quanh bởi những ngọn núi nữa. +
“U! U!” +
Trong khu rừng yên tĩnh vắng lặng, một con kền kền đen sì dang rộng đôi cánh, từ trong làn sương đặc quánh bay ra lượn một vòng rồi đáp xuống mái nhà trạm xăng nơi đoàn xe vừa dừng lại. Nó gập đôi cánh xám đen rách nát, dùng cặp mắt trắng dã, chằm chằm dõi theo bóng xe khuất dần. +
Sâu trong sương mù, vang lên vô số âm thanh sột soạt như tiếng xương khô lướt trên mặt đất cào lên gỗ mục. +
Một bàn tay trắng hếu không còn chút da thịt nào, đột nhiên thò ra từ dưới vách núi bám vào lớp đất ven đường. +
Ngay sau đó, một chiếc sọ người không thịt không da từ từ trồi lên từ rìa đường, xé toạc màn sương. Từ hốc mắt trống hoác của cái đầu lâu, từng con giòi trắng lợn cợn bò ra, rơi xuống mặt đất, nhanh chóng bị bàn chân xương xẩu bò lên giẫm nát. +
Bên sườn núi, vô số bộ hài cốt bám lấy khe đá, những bàn tay mục nát chẳng còn tí máu thịt cố gắng leo lên. +
Chúng đều là xương trắng hếu hòa vào làm một thể với sương mù dày đặc màu trắng, không phân biệt được đâu là sương mù, đâu là xương trắng. +
Còn trong lòng chảo bị sương mù che phủ hoàn toàn dưới vách núi, khắp nơi đều là xương trắng đang chuyển động. +
Chúng vươn lên những đốt ngón tay, xương hàm dưới mở ra rồi đóng lại phát ra tiếng “cạch”, “cạch” như đang muốn gào thét ai oán điều gì đó. Nhưng vì chẳng còn dây thanh quản và thịt nên chỉ có thể bất lực há miệng đầy răng, oán trách thế giới trong im lặng. +
Có cả những khúc xương không đầy đủ bò trong bùn đất, những bộ xương không đầu ngơ ngác ngước nhìn. +
Từng bộ xương trắng leo lên vách núi thành công, trong ánh hoàng hôn dần buông xuống, lảo đảo đi trên đường núi, giòi trắng rơi từ trên người chúng xuống đất, rồi bị giẫm nát. +
“Bịch…” +
Một chiếc ô tô lảo đảo đi vào từ đường làng, nghiêng ngả tìm cách leo lên đoạn đường vòng núi. +
Tài xế mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, thỉnh thoảng lại ợ hơi rượu, còn hát theo nhạc đang mở âm lượng lớn trong xe. Xem ra là dân làng gần đây, vừa uống rượu xong lái xe về nhà. +
“Rầm!” một tiếng, chiếc xe như đụng phải thứ gì đó rồi cán qua. +
Xe rung mạnh một cái khiến tài xế choáng váng tỉnh rượu, mơ hồ nhận ra có vẻ mình vừa cán trúng cái gì. +
Tài xế say lờ đờ đưa tay cởi dây an toàn định xuống xe kiểm tra. Nhưng anh ta vừa hé cửa ra một khe nhỏ đã nghe thấy “cộp” như có thứ gì cứng đập lên vỏ xe. +
Anh ta bình tĩnh lại thì thấy một bàn tay xương xẩu trắng hếu đặt lên trên nắp capo xe của mình. Ngay sau đó một cái đầu xuất hiện trong tầm mắt, dùng hốc mắt đen ngòm trống rỗng nhìn anh ta trong im lặng. +
Tài xế hít một hơi lạnh, định dụi mắt xem có phải mình say đến mức xuất hiện ảo giác hay không thì phát hiện cánh cửa xe mà mình đang vịn vào lại kêu “kẽo kẹt” như bị ai đó kéo từ bên ngoài, từ từ mở ra. +
Tài xế run rẩy quay đầu, lập tức nhìn thấy một đoạn xương chân lộ ra từ khe hở bên dưới xe. Anh ta nuốt nước bọt, cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn không nhịn được nhìn lên trên. +
Trong màn đêm và sương mù dày đặc, xuyên qua cửa sổ xe, anh ta nhìn thấy xương chậu trắng bệch và những con giòi trắng đang quằn quại vươn ra phía kính chắn gió. +
Phía trên xương chậu trống rỗng, đã mất nửa thân trên. +
Còn trên nắp capo xe của anh ta là bàn tay bộ xương đó bám vào vỏ xe, đang cố gắng bò về kính chắn gió phía trước. +
Chẳng lẽ thứ mà anh ta vừa đụng phải… lại là một bộ xương? +
Tài xế sợ đến mức hồn bay phách lạc, cuối cùng cũng tỉnh rượu hoàn toàn. +
Anh ta chết đứng tại chỗ, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ không thể cử động, muốn đóng cửa xe lại nhưng cánh tay cứng đờ hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của não bộ, muốn chạy nhưng hai chân tê cứng, không thể chạy nổi. +
Anh ta thậm chí còn nghe thấy tiếng xương khớp trong cơ thể va chạm vào nhau. +
“Lộc cộc… lộc cộc…” +
Tài xế chỉ có thể trợn mắt nhìn bộ xương đó càng ngày càng đến gần mình. +
Cuối cùng, anh ta hét lên một tiếng thảm thiết kinh hoàng như tiếng kêu cuối cùng trước khi hồn lìa khỏi xác. +
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!” +


