Skip to main content

Chương 75

dathaiPiter

Mặt trời dần lên cao. +

Giang Tùy Chu biết binh lính hành quân chậm rãi, bèn ngồi chờ trong xe ngựa. May mà Lâm An ở cạnh sông, ngoại thành còn có nhiều cây cao to, nên dù mặt trời đã lên cao cũng không đến nỗi quá nóng bức. +

Mãi cho đến gần chính ngọ mới có binh lính cưỡi ngựa chạy vội đến, báo rằng Lâu tướng quân đã sắp về đến nơi rồi. +

Giang Tùy Chu vội vàng xuống xe ngựa, đứng chờ trên lối đi. +

Lâu Việt khải hoàn hồi kinh, đội quân cần phải đóng ở ngoại thành, cho nên đường ở cổng Nam đều đã bị giới nghiêm. Lúc này xung quanh nghi lễ nghiêm chỉnh, chư vị quan viên Lễ bộ lấy Giang Tùy Chu dẫn đầu, đứng từ xa nhìn đã thấy cực kỳ trang trọng. +

Không bao lâu sau, mọi người đều loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa. Giang Tùy Chu nhìn về phía cuối chân trời, đó là đại quân mênh mông từ xa đi tới. +

Dẫn đầu là một vị tướng quân cưỡi trên chiến mã cao to, vóc người trông rất cường tráng, vai, lưng dày nặng như núi. Hắn mặc giáp bạc sáng loáng, áo choàng đỏ tươi sau lưng bay phần phật trong gió, vừa nhìn đã nhận ra đó là Lâu Việt, Lâu tướng quân. +

Giang Tùy Chu hơi hồi hộp, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi. +

Lâu Việt hẳn là đã từng gặp nguyên chủ, nhưng hắn chỉ biết đến người này qua những trang sách sử, đây là lần đầu tiên gặp được người thật. +

Tuy rằng bây giờ hắn đã quen với thân phận Tĩnh Vương, bình thường sẽ khó có người nhận ra sự khác biệt, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng vị tướng quân này mắt sáng như đuốc, tâm tính tinh tế, hoặc vẫn có khả năng giữa nguyên chủ và Lâu Việt từng có chuyện gì mà hắn lại không biết, tự làm mình lộ tẩy. +

Giang Tùy Chu hít một hơi thật sâu, yên lặng chờ Lâu Việt đi tới trước mặt hắn. +

Thấy Lâu Việt thúc ngựa đến, Giang Tùy Chu cười nhẹ, khom người hành lễ với hắn, nói: “Bổn vương cung nghênh Lâu tướng quân, chúc mừng Lâu tướng quân đại thắng hồi kinh, làm rạng danh Đại Cảnh!” +

Lâu Việt cười lớn, xoay người nhảy xuống khỏi ngựa, ôm quyền bái Giang Tùy Chu. +

“Mạt tướng đa tạ vương gia!” +

Giang Tùy Chu thấy thế cũng đoán được hai người trước đây chưa giao thiệp gì mấy, không thân cũng chẳng quen. Thậm chí nhìn thái độ của người này, hẳn là tất cả tâm trí đều để ở chiến trường, càng không biết chuyện mấy tháng trước Hoắc Vô Cữu đã bị gả cho hắn làm thiếp. +

Giang Tùy Chu thở phào ít nhiều, nụ cười trên mặt cũng chân thành, tha thiết hơn đôi phần, bước tới vài bước đỡ lấy tay Lâu Việt. +

Nhân lúc này, hắn vội vàng đánh giá Lâu Việt một hồi. +

Vừa cao vừa tráng, trông khá giống bức hoạ trong sách sử. Lúc này hắn đã gần 40, đang tuổi tráng niên, tuy rằng mưa gió thời gian để lại vài vết nhăn trên mặt hắn nhưng cũng không khiến hắn trông già đi, mà ngược lại còn tăng thêm đôi chút kiên nghị. +

“Tướng quân đừng đa lễ.” Giang Tùy Chu thu mắt, cười nói, “Hành quân mệt mỏi, tướng quân vất vả rồi.” +

Lâu Việt thấy thần sắc hắn ôn hoà, lời nói cũng không toàn kẹp đao, giấu kiếm giống những quan văn khác, bèn cười xoà, hàn huyên với hắn: “Không vất vả! Thường ngày mạt tướng cưỡi trên lưng ngựa đã quen, lần này hồi kinh cũng không cần vội lên đường, thật sự quá nhẹ nhàng.” +

Giang Tùy Chu nói chuyện với hắn thêm vài câu, khen ngợi hắn một hồi không nặng không nhẹ. +

“Hôm nay bổn vương đến là để nghênh đón tướng quân vào thành.” Hàn huyên xong, Giang Tùy Chu nói tiếp: “Hoàng thượng đang mở tiệc trong cung chờ khao thưởng tướng quân. Chỉ chờ tướng quân dàn xếp ba quân xong là có thể vào thành.” +

Lâu Việt gật đầu liên tục, lại hỏi: “Không biết hoàng thượng có nói sẽ an trí ba quân thế nào không? Biết bao nhiêu nhân mã, đóng quân ở ngoại thành cũng không phải lẽ.” +

Giang Tùy Chu khựng lại. +

Theo như hiểu biết của hắn về đoạn lịch sử này, sau lần hồi kinh này, Lâu Việt sẽ từng bước bị tước đi binh quyền, binh mã trong tay hắn sẽ dạo một vòng ở Binh bộ rồi lọt vào tay Bàng Thiệu. +

Mà lần này Hậu Chủ cho hắn mang theo thuộc hạ hồi kinh để ban thưởng cũng có ý định như thế. +

Giang Tùy Chu im lặng một lát, nói một cách mơ hồ: “Hoàng thượng nói cần phải để Binh bộ kiểm tra một lượt mới luận công trạng mà ban thưởng.” +

Lúc này hắn chẳng có một chút chứng cứ nào trên tay, chỉ dùng hiểu biết của kiếp trước đương nhiên sẽ không thể chứng minh được những lời này. Huống chi, đây là lần đầu hắn tiếp xúc với Lâu Việt, bộc lộ cảm xúc quá nhiều ngược lại sẽ khiến đối phương sinh nghi. +

Nghĩ thế, hắn cười gật đầu với Lâu Việt, tiện đà nhìn ra phía sau lưng hắn. +

Đại quân hành quân chậm rãi, vừa rồi vì Lâu Việt nóng vội nên chạy đến trước. +

Lúc này đại quân mới cuồn cuộn tới được ngoại thành Lâm An. Binh lính trong tay Lâu Việt có năm vạn, tuy không thể gọi là nhiều, nhưng lúc này trông đã rất khí thế rồi. +

Đúng lúc này có một con ngựa trắng uyển chuyển, nhẹ nhàng đi về phía bọn họ. +

Người trên ngựa cũng không đi theo đội ngũ, chỉ thúc ngựa thẳng một đường, trông như hiệp sĩ giang hồ. Nhưng người nọ rõ ràng là mặc khôi giáp, đến gần cũng có thể mơ hồ nhận ra thân hình yểu điệu, giống một nữ tử. +

… Nữ tử? +

Ngón tay Giang Tùy Chu hơi run rẩy, chân mày cũng vô thức nhíu lại. +

Nếu là nữ tử đi theo đội quân này … sẽ không còn người nào khác. +

Cũng đúng vào lúc này, Giang Tùy Chu nghe thấy Lâu Việt bên cạnh cười than. +

“Để vương gia phải chê cười, đó là khuê nữ của mạt tướng, khuê danh Uyển Quân.” +

Giang Tùy Chu thở dài trong lòng. +

Quả nhiên là nàng. +

Không biết vì sao, hắn thở dài một hơi nhưng không những không nhẹ lòng, mà lồng ngực lại thắt chặt thêm, vô thức nặng nề, khó chịu thêm, khiến hô hấp của hắn càng trở nên trì độn. +

Có lẽ là bởi vì … nghe thấy cái tên đó, hắn sẽ ngay lập tức nhớ đến Hoắc Vô Cữu luôn xuất hiện bên cạnh nàng trong sách sử. +

Đối với Hoắc Vô Cữu mà nói, hắn là chứng cứ Hậu Chủ đã từng làm nhục y thế nào, là vết nhơ mà cả đời y cũng không thể xoá đi được, nhưng Lâu Uyển Quân … là thần tiên quyến lữ hiếm có khó tìm trong sách sử, lãng mạn mà rung động đến tận tâm can. +

Ánh mắt Giang Tùy Chu vô thức dừng trên người Lâu Uyển Quân. +

Công bằng mà nói, cô nương này xinh đẹp thật sự. Hẳn là giống mẹ, không cao to, thô kệch như Lâu Việt, ngược lại là mặt mày thanh tú, anh khí, có thêm đôi phần tinh xảo của nữ tử. +

Có lẽ là vì không bị nuôi dạy trong chốn khuê các nên làn da của nàng không thể gọi là trắng, mà hơi ngăm ngăm vì phơi nắng. Điều này khiến nét đẹp của nàng ta trông khoẻ mạnh, dẻo dai hơn nhiều. +

Đặc biệt là trên người nàng ta có một loại tiêu sái chỉ có chiến trường mới nuôi dạy ra được. Khí độ có đôi ba phần giống với Hoắc Vô Cữu, hẳn là khi hai người này đứng cạnh nhau sẽ cực kỳ bắt mắt. +

Giang Tùy Chu khó nhọc quay đi. +

… Hắn làm sao thế này? +

Vốn dĩ, hắn biết tâm tư của mình lúc này rõ ràng là si tâm vọng tưởng. Hoắc Vô Cữu có cuộc đời của y, sẽ gặp được những người y vốn nên gặp được, mà bản thân hắn cũng chỉ là một người bình thường xuyên từ tương lai đến, mong mỏi trèo lên con đường sống sót mà thôi. +

Nhưng hiện giờ, người Hoắc Vô Cữu vốn nên gặp được đã tới, hắn lại chẳng thể vui vẻ nổi. +

Giang Tùy Chu biết mình không nên nghĩ như thế, nhưng vẫn không thể kiềm nén được cơn khó chịu trong lòng. +

Hắn chưa từng trải qua cảm giác khó chịu này, chỉ thấy hết sức giày vò, rồi lại không muốn lùi bước như thể đang so đấu với ai đó. +

Một lát sau, hắn cười nhẹ, miễn cưỡng nói: “Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, nữ nhi của Lâu tướng quân cũng là nữ trung hào kiệt hiếm thấy trên đời.” +

Lâu Việt thô kệch cũng không cảm nhận thấy hắn có gì khác thường, khoát tay thở dài: “Cái gì mà nữ trung hào kiệt? Tất cả là bởi vì phu nhân của mạt tướng ra đi quá sớm, nuôi nó trong quân doanh đến nỗi hoang dã. Bây giờ đã sắp mười bảy, mười tám rồi mà chẳng có một mối nào! Lần này hồi kinh mạt tướng cũng muốn để nha đầu này lại Lâm An một thời gian, học nữ công, thêu thùa, cầm kỳ thi hoạ gì đó, may ra còn ra dáng một cô nương.” +

Nói rồi hắn cười gian xảo, nói: “Vẫn mong vương gia để ý giúp cho, có công tử, vương tôn nào tài tuấn, nếu chưa thành gia, ta cũng không bắt bẻ đâu …” +

Giang Tùy Chu nở một nụ cười miễn cưỡng. +

Hắn muốn nói Lâu Việt đừng lo lắng, duyên phận đang ở đây, cũng không cần người khác phải giật dây bắc cầu. Nhưng hắn hé miệng lại chẳng thể nói lên thành lời, mà ngược lại là Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh thấy không ổn, vội vàng bước tới đỡ lấy hắn. +

“Vương gia?” +

Giang Tùy Chu cười, mặc cho Mạnh Tiềm Sơn đỡ mình, thuận nước đẩy thuyền: “Sức khoẻ bổn vương không tốt, để tướng quân phải chê cười.” +

Lâu Việt xua tay lia lịa: “Không sao, không sao! Đại quân còn phải dàn xếp lâu lắm, nếu sức khoẻ vương gia không được tốt thì mau đi nghỉ ngơi đi thôi!” +

Giang Tùy Chu cười gật đầu, để Mạnh Tiềm Sơn đỡ mình đi. +

Hắn thừa nhận mình si tâm vọng tưởng, đồng thời bụng dạ cũng trở nên hẹp hòi, ngay cả việc đối diện với vị Lâu tiểu thư kia cũng không thể làm được. +

Thật sự là tu hú chiếm tổ không có lý lẽ gì cả. +

Mà bên kia, một tiếng ngựa hí trong trẻo vang lên, nữ tử người mặc khôi giáp xoay người xuống ngựa, xoa tay rồi đưa dây cương cho thị vệ bên cạnh. +

Nàng đi về hướng Lâu Việt, nghi hoặc: “Hử? Phụ thân, công tử vừa nãy sao lại đi rồi?” +

Nói rồi, nàng còn hướng mắt theo đánh giá xe ngựa của Giang Tùy Chu. +

“Trông cũng tuấn tú, sao có vẻ không vui thế, chẳng lẽ là kẻ địch của phụ thân ở trên triều?” +

Lâu Việt nghiến răng nghiến lợi, chọc lên trán nàng một cái. +

“Nói gì đấy? Sức khoẻ người ta không được tốt, phải về nghỉ ngơi!” Nói rồi còn không quên cảnh cáo, “Đừng có để mắt đến hắn, hắn là đoạn tụ.” +

Lâu Uyển Quân cười nói: “Để mắt gì đâu, người ta tuấn tú thật mà cũng không cho ta khen?” +

“Khen gì mà khen, không ra dáng cô nương gì hết!” Lâu Việt nóng sôi cả ruột, “Ngươi nói chuyện cho cẩn thận! Kinh thành không giống như quân doanh mà để ngươi thích nói gì thì nói! Cứ không biết giữ mồm giữ miệng thế thì sau này làm sao mà …” +

“Làm sao mà tìm chồng!” Lâu Uyển Quân ngắt lời hắn, nói luôn mấy lời hắn định nói, “Biết rồi, biết rồi, nghe mà phát thuộc!” +

Lâu Việt giận trợn cả mắt: “Đừng có tưởng cha nói đùa!” +

Lâu Uyển Quân cười, đưa tay tuỳ tiện vỗ vai hắn, nói cho có lệ. +

“Biết rồi, biết rồi, không xem như đùa.” Nàng chậm rãi nói, trong giọng nói còn có vẻ cợt nhả không để tâm, âm cuối bay lượn như cánh chim lướt qua đại mạc. +

“Được rồi, mau dàn xếp binh lính đi thôi, đừng để vị công tử sức khoẻ yếu ớt kia đợi lâu.” +

Tác giả: Ù de, xong rồi! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.