Chương 75: Nối Minh Chúc, trấn biển xanh

Tiếng “chém” vừa dứt, đầu lìa khỏi xác. +
Đầu của Ứng Chung xoay một vòng trên không trung, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh hãi, dường như vẫn còn đang hỏi “Sao có thể?”. Thế nhưng người giết lão ta đã lao đi, thậm chí không thèm nhìn lại một lần. Trong nháy mắt, thân hình Tả Lương Thi đã xuất hiện trước mặt kẻ phản bội thứ hai của Sơn Hải Các. +
“Hạ Quyết Minh, dùng hình tàn ác, chiếm đoạt của cải trong các, tiết lộ cửa biển, phản bội Sơn Hải ta. Tội đáng——” +
Hạ Quyết Minh hét lớn một tiếng, tế lên Huyền Thiên Ấn, quay người bỏ chạy về phía ngoài thành. Lão ta vừa lao đi được một dặm, thân hình bỗng khựng lại. +
“Chém!” +
Một vệt máu nữa lại vọt lên. +
Giữa vệt máu, “Tả Lương Thi” sau lưng Hạ Quyết Minh biến mất không dấu vết, thi thể bị chém làm hai đoạn của Hạ Quyết Minh rơi xuống đất, để lộ ra Tả Lương Thi đang vung đao. +
Lũ phản bội trong nháy mắt như cây đổ khỉ tan, như quạ hết mồi, chia nhau bỏ chạy. +
Thân hình Tả Lương Thi kéo thành vô số đường thẳng, đồng thời xuất hiện ở khắp bốn phương tám hướng, một mình chặn đứng tất cả những kẻ phản bội. “Nhãi ranh ngông cuồng! Khinh người quá đáng!” Các trưởng lão đang bỏ chạy gầm lên như sấm, liều mạng ra tay, pháp khí bay lượn giữa không trung. Kim chung, lang nha, long hồn hổ phách… hàng trăm loại pháp khí, hàng trăm loại đao kiếm, ào ào hướng về phía Tả Lương Thi. +
Một đao. +
Ngân kích xuyên qua xương vai. +
“Nghiêm Ly Xuyên! Tự ý truyền cấm pháp, nhận hối lộ, phản bội Sơn Hải ta. Chém!” +
Hai đao. +
Quyền cương đánh trúng sau lưng. +
“Mộng Hàng Hà! Phản bội Sơn Hải ta! Chém!” +
Ba đao. +
Nỏ cắm vào lồng ngực. +
“Trần Huyền Vũ! Phản bội! Chém!” +
Bốn đao. +
Roi vàng đánh trúng vai phải. +
“Giải Cữu! Chém!” +
Năm đao, sáu đao, bảy đao… đầu người lăn lóc rơi xuống. Tất cả các đòn tấn công như bùn ném xuống biển, ngoài việc khiến chiếc áo trắng của Tả Lương Thi thêm nhuốm máu ra thì không còn ảnh hưởng gì khác. Phát quan của hắn vỡ nát, tóc đen xõa tung, khuôn mặt âm nhu như nữ tử nửa nhuốm máu đỏ, nửa trắng như tuyết, như điên như ma, vừa là người vừa là tiên. +
Đào Dung trưởng lão, Cao các lão, Khanh các lão và những người khác muốn đến giúp hắn, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể theo kịp bước chân của hắn. Trên không trung, chi chít những vết đao màu đồng xanh, trên vết đao còn sót lại ngọn lửa vàng. Trên bầu trời 9 thành Chúc Nam, máu tươi đổ như mưa, ào ào như gột rửa mặt đất. +
Trong mưa, giọng nói của Tả Lương Thi vang như chuông lớn, khắp Cửu Thành đều là tiếng hét vang mây gió của hắn, đều là sự tung hoành ngang dọc của hắn, đều là sự phán xét thanh trừng của hắn. +
Hắn nói, hắn muốn dọn núi. +
“Trần Trọng! Chém!” +
“Chém!” +
Chém! Chém! Chém! +
Mạch đao được ném ra, một đao cuối đóng đinh kẻ phản bội cuối cùng lên cổng thành. Hai tay Mạnh Sương Thanh nắm chặt mạch đao, sau khi phát hiện mình không thể rút nó ra bèn ngẩng đầu nhìn lên trời, hoảng hốt cầu xin: “Đế quân! Tiểu nhân đã cúc cung tận tụy vì Đại Hoang mà đế quân! Đế quân, cứu ta!” +
“Đế quân, cứu ta!” +
Hoài Ninh Quân không hề động lòng. +
Gã chỉ nhìn lên vòm trời nơi Xích Đế đã biến mất, không biết đang chờ đợi điều gì, lời cầu xin vẫy đuôi của Mạnh Sương Thanh hoàn toàn không lọt vào tai. Tốt thí trước xe, binh sĩ trước ngựa, vốn dĩ đã là những quân cờ định sẵn bị bỏ rơi. +
“Nguyệt Mẫu! Nguyệt Mẫu, cứu ta!” +
Mạnh Sương Thanh quay sang nhìn Nguyệt Mẫu, mỗi một chữ thốt ra đều phun ra một ngụm máu lớn. +
“Ta nguyện dâng Quy Khư Lệnh lên! Ta nguyện dâng Sơn Hải Cửu Đỉnh lên!” +
Nguyệt Mẫu ngồi cao trên mây, vẻ quyến rũ trên mặt không biết đã biến mất từ lúc nào, ả ta không nói một lời, ánh mắt rơi trên người Tả Lương Thi, trong con ngươi trống rỗng. Tả Lương Thi từ từ hạ xuống, đáp xuống cổng thành, đối mặt với kẻ phản bội Mạnh Sương Thanh đang thoi thóp. Máu đặc sệt nhỏ giọt từ ống tay áo của hắn, nhỏ lên con chim quan sát gió bằng đồng. +
“Có tội đáng chém.” +
Hắn khẽ nói. +
Đôi tay đang nắm mạch đao của Mạnh Sương Thanh buông lỏng, nặng nề rũ xuống, máu tươi men theo mu bàn tay khô quắt nhăn nheo của lão ta chảy xuống. Một đao cuối cùng của Tả Lương Thi đã cắt đứt toàn bộ sinh khí của lão, sự không cam lòng và sợ hãi cái chết tột độ đã chống đỡ để lão vẫy đuôi cầu xin. +
“Các chủ!” +
Đào Dung trưởng lão thở phào một hơi, vội vàng lao tới. Đến gần, vẻ vui mừng trên mặt ông đột nhiên biến mất, thân hình chao đảo giữa không trung, suýt nữa thì rơi thẳng xuống. +
“…..Các, các chủ.” +
Một bóng người, hai bóng người, ba bóng người… các vị trưởng lão đáp xuống những lầu các cổng thành đổ nát gần đó, không ai tiến lên. Xung quanh Tả Lương Thi 30 trượng, im ắng một lúc. Đệ tử Sơn Hải Các không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn hoan hô như sóng dậy. +
Mạch đao cắm trên cổng thành, ngọn lửa trên người Tả Lương Thi dần dần nhỏ lại, trong lửa, máu trên người hắn chưa khô hết đã tan đi như mực, dần dần lại trắng như tuyết, chỉ có máu nhuộm trước khi chiến đấu với Cổ Vũ là vẫn còn. Nửa thân áo trắng nửa thân áo máu, trong tay không còn một tấc sắt. Gió cuốn ống tay áo rộng đã rách của hắn, hắn không nhìn Nguyệt Mẫu và Bạch Đế trên trời, chỉ nhìn quanh bốn phía. +
“Các vị,” Tả Lương Thi mỉm cười, “kẻ đáng chém đã chém, kẻ đáng chuộc tội cũng nên chuộc tội rồi.” +
“Các chủ.” +
Giọng Đào Dung trưởng lão khàn đặc. +
Tả Lương Thi bước về phía trước một bước. +
“Tả gia Tả Lương Thi, nhậm chức các chủ Sơn Hải Các 563 năm,”Giọng nói bình tĩnh của hắn truyền khắp Chúc Nam, “biết Tri Châu thành khổ sở mà không làm, biết có kẻ buôn bán dân thường mà không tra, biết có kẻ trộm cắp thông đồng mà không sửa, biết có ác lệnh ở dưới mà không ngăn. Vi phạm quy tắc, đi ngược luật lệ, tội lỗi khó kể, may mắn trên chiến trời cao, dưới chém phản nghịch, không đến nỗi làm nhục tổ tiên.” +
Tiếng hoan hô như sóng triều dần dần lắng xuống, đệ tử Sơn Hải Các ban đầu còn ngơ ngác, sau đó bất an. +
Chúc Nam im ắng. +
“Nhưng một muỗng công lao khó bù biển lớn tội lỗi. Hôm nay, Lương Thi tự thoái vị các chủ.” +
Ánh sáng mỏng như lưỡi đao từ trong ra ngoài, loé ra từ người hắn, dần dần càng lúc càng sáng. +
“Các chủ!” +
Các vị trưởng lão không nhịn được nữa, đồng loạt tiến lên. +
Lồng ngực của Tả Lương Thi chi chít những vết nứt như mạng nhện, ánh sáng từ những vết nứt đó phát ra. Một thương kia của Xích Đế Cổ Vũ tuy không rơi trúng người hắn, nhưng mũi thương đã sớm xuyên qua trái tim hắn —— lưỡi đao sắc bén nhất chỉ có tấn công không có phòng thủ. Vì vậy, sau đó hắn phải dốc hết sức lực, mặc kệ thương tích để chém giết kẻ phản bội. +
Sinh cơ của hắn đã sớm bị cắt đứt. +
Là một ngọn lửa Minh Chúc giấu trong người, duy trì cơ thể sắp tan thành bốn mảnh của hắn. +
“Có tội đáng chém, có lỗi đáng chuộc.” +
Tả Lương Thi quay đầu lại, mỉm cười, khuôn mặt đẹp như hảo nữ vỡ tan từng mảnh. +
“Các vị, phải nhớ lấy.” +
Ánh sáng chói mắt hoàn toàn bùng nổ, hóa thành tám ngọn lửa như sao băng, lướt qua toàn bộ 9 thành Chúc Nam, rơi xuống Tĩnh Hải, rơi về phía chính bắc, đông bắc, chính đông, đông nam, chính nam, tây nam, chính tây, tây bắc! +
Tám cột đồng khổng lồ phá biển mà ra, như tám cây đinh đóng vào tám cực, cũng như tám ngọn đuốc rực cháy. +
Cửa biển cũ vỡ nát, cửa biển mới ra đời. +
Dây xích sắt vốn treo trong biển đâm nước mà ra, xuyên ngang kết nối, tám cột đồng, tất cả các cột biển Tĩnh Hải lại một lần nữa liền thành một thể. Giữa trời đất, như có hàng triệu chiếc chuông lớn đồng thời vang lên, trong tiếng chuông, tất cả các cột biển cùng lúc toả ra ánh sáng chói lọi, ánh sáng cong vòm, kết thành một lớp bảo vệ vững chắc không thể phá vỡ, hoàn toàn bao bọc 9 thành Chúc Nam bên trong. +
Dùng thân nối Minh Chúc, vỡ xương trấn biển xanh. +
Hắn nói, hắn muốn trấn biển. +
………………………………………… +
Chướng vụ bị đại trận do các cột biển kết thành đẩy lui, không chỉ Tĩnh Hải yên tĩnh mà cả vùng biển gần 300 dặm bên ngoài Tĩnh Hải cũng trở lại yên bình. Ánh sáng của 9 thành Chúc Nam xa xa soi bóng trên mặt nước Thương Minh, lung lay như những ngọn đuốc rực cháy. Bốn người đứng bên ngoài ngọn lửa. +
Hí tiên sinh cúi đầu, nhìn mũi song đao lộ ra ở lồng ngực. +
Đao như mày liễu. +
“Mị Nương,” Gã khẽ thở dài, “không ngờ người thứ hai khiến ta thất bại trong gang tấc, lại là ngươi.” +
Thương Long xoay tròn như một dải cầu xanh, Vũ Mi bị đánh bay ra xa, đập mạnh vào một tảng đá ngầm trong biển. Giữa ngực bụng bị đuôi rồng cứng rắn sắc bén xé ra một vết rách lớn, nội tạng lộ ra ngoài. Ngọn lửa đen từ đó trào ra, sôi sục, phản phệ, bao bọc lấy nàng. +
“Ta họ Vũ,” Vũ Mi cười, không phải nụ cười quyến rũ, mà là anh khí bừng bừng, đẹp đến bất ngờ, “ta tên Vũ Mi.” +
“Mị Nương, Vũ Mi. Ta không hiểu… tại sao ngươi lại giúp Tả Lương Thi? Không phải ngươi hận hắn sao?” +
Hí tiên sinh thật sự ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức vô thức thu tay lại, không để Vũ Mi chết ngay tại chỗ. +
Lần thứ hai, lần thứ hai con rối trong tay gã thoát khỏi sự điều khiển của gã. Người đầu tiên thoát khỏi sợi dây số phận mà gã giăng ra là Chu Tử Nhan, ít nhất cũng từng là thiên tài số một của Sơn Hải Các. Nhưng Mị Nương là ai? Nàng là một nữ tử phong trần thấp hèn nhất, tất cả sức mạnh của nàng đều do Đại Hoang ban cho, nàng lại dám, lại cũng có thể giật đứt sợi dây rối của gã? +
Thậm chí, nàng không chỉ thoát khỏi sự lôi kéo của gã, mà còn ngược lại đốt sạch tất cả các sợi dây rối của gã. +
Vũ Mi cười phá lên: “Ngươi không hiểu! Ngươi đương nhiên không hiểu!” +
“Ta hận không phải là Tả Lương Thi, ta hận là Sơn Hải bẩn thỉu! Ta hận tất cả những kẻ như ngươi, tim gan phèo phổi đều bẩn thỉu thối nát! Những kẻ như các ngươi, bản thân thối nát nên cho rằng tất cả mọi người đều giống mình, cho rằng khắp thiên hạ không có thứ gì tốt đẹp.” +
Hí tiên sinh khẽ nhíu mày. +
Trong con ngươi của Vũ Mi phản chiếu tám cột đồng đang rực cháy… Người đó đã hứa với nàng, sẽ đốt cháy Sơn Hải Các, đốt hết tất cả những gì nàng căm hận. Hắn đã thực sự làm được… Nàng dựa vào tảng đá ngầm, từ từ ngồi thẳng dậy, +
“Tả Lương Thi nhất định sẽ biết kẻ chủ mưu sau lưng Nhụ Thành là Cổ Vũ, vì Chu Tử Nhan từ đầu đến cuối đều là học trò của Đào Dung.” +
“Lâu Giang nhất định sẽ không trở mặt với Tả Nguyệt Sinh, vì người mà cha nương hắn tin, hắn cũng tin.” +
“Còn ta, ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho ta biết chuyện của Chu Tử Nhan… Vì nếu ngươi không toàn năng, nếu quả thực có người đã thành công thoát khỏi, tại sao ta lại không dám thử lần thứ hai!” +
Nàng cười đến không ra hơi. +
“Ngươi quả quyết rằng lòng người đều ác, đâu hiểu lòng người như quỷ cũng như thần!” +
Nàng buông tay đang che bụng ra, nhờ sự giúp đỡ của Quân Trường Duy mà loạng choạng đứng dậy, quay đầu nhìn về một hướng, trong mắt phủ một lớp sương mờ. +
“…..Thật muốn trở lại Mạt Thành một lần nữa.” +
Gió thổi qua, Vũ Mi tan thành một nắm bụi, có hạt rơi lả tả xuống biển, có hạt bay lơ lửng không biết rơi về đâu. +
Nữ tử lưu lạc phong trần, cuối cùng hóa thành phong trần. +
Quân Trường Duy thu tay lại, quay người nhìn Hí tiên sinh. +
Hí tiên sinh rút chiếc rìu máu mà lão Thiên Công chém vào vai ra, tiện tay ném đi. +
Hí tiên sinh tên thật là “Tạ Viễn”, 3.000 năm trước, gã đã là người đứng đầu Thiên Công Phủ, khi phản bội còn mang theo cả Thiên Binh trấn phủ của Thiên Công Phủ là Thanh Thương. 3.000 năm sau, gã cũng tự luyện mình thành con rối, đã ở giữa ranh giới sinh tử. Rìu máu tuy chém gã làm đôi nhưng vết thương không hề chảy máu —— cơ thể gã được nối lại bằng những sợi tơ trong suốt. +
Trong lúc giao chiến, Quân Trường Duy và lão Thiên Công không chỉ một lần ra tay thành công, nhưng gã lần nào cũng có thể dựa vào những sợi tơ bạc này để ghép lại cơ thể của mình. +
Trừ lần này. +
Ngọn lửa đen huyền từ hai thanh Liễu Diệp Đao của Vũ Mi lan ra, nhanh chóng đốt đứt những sợi tơ bạc đó. +
“Làm đẹp lắm, Vũ Mi.” Hí tiên sinh rút một thanh Liễu Diệp Đao ra, ngọn lửa trên đao bùng lên, tay gã như khúc gỗ nhanh chóng cháy đen, “Minh Chúc nổi lửa, cửa biển được lập. Bảo vệ Chúc Nam ba tháng cũng dư dả… tiếc là các ngươi hoàn toàn không biết, Mông Hối 12 châu….” +
Sợi tơ bạc cuối cùng bị đốt đứt. +
Thi thể Hí tiên sinh chia làm hai nửa. +
Lão Thiên Công ho ra một ngụm máu lẫn mảnh vụn nội tạng, đưa tay ra, thu thi thể của đối phương lại. Ông phải mang thi thể của tội đồ về Thiên Công Phủ, để rửa sạch nỗi nhục 3.000 năm qua của Thiên Công Phủ. Cát Thanh quỳ trước Thần Phu, Tạ Viễn cũng có phần mộ mà gã đáng phải quỳ hàng ngàn vạn năm. +
Thanh Thương bị luyện thành tà binh rơi xuống, linh hồn Thương Long mất đi sự kiểm soát quấn quanh nó. +
“Là nghiệp chướng của Thiên Công Phủ ta.” +
Lão Thiên Công khẽ thở dài, cũng thu Thanh Thương lại. +
“Quân lão quỷ…” +
Ông vừa quay đầu lại, thấy Quân Trường Duy đang lặng lẽ nhìn tám cột đồng sừng sững kia. Lão Thiên Công bước tới, vỗ vỗ vai đối phương, sau đó sải bước về phía Chúc Nam. Cổ Vũ đã lui, những kẻ phản bội cũng đã bị thanh trừng, thành giới đã được lập lại, nhưng vẫn còn Nguyệt Mẫu và Bạch Đế đang trên cao, Tả Lương Thi đã làm tất cả những gì hắn có thể làm. +
Phần còn lại là đến lượt họ. +
Họ đạp biển đi nhanh, tiến về phía Chúc Nam huy hoàng vạn trượng, cảm thấy mình như đang đi về phía một vầng mặt trời nổi trên mặt biển. +
Mặt trời nhảy ra khỏi mặt nước! +
Quân Trường Duy và lão Thiên Công đồng thời ngẩng đầu, tất cả mọi người ở 9 thành Chúc Nam đồng thời ngẩng đầu, đồng tử của tất cả mọi người đều bất chợt co lại —— hướng núi Tất Ngô, hàng ngàn dặm nước biển bị đẩy sang hai bên, sóng biển dâng thành tường cao rồi ầm ầm đổ xuống, Kim Ô cánh dài ba ngàn trượng chân quắp dây trời, lưng cõng mặt trời. +
Giờ Tý mà như ban ngày! +
Tiếng kêu vang vọng trời đất, không phải tiếng kêu của Kim Ô, mà là của một con thần điểu khác. +
Một con thần điểu có thể đối kháng với Tam Túc Kim Ô! +
…..Kinh Nữ Nguyệt Mẫu nuôi thần điểu, tên là Uyên, có thể ngăn cản nhật nguyệt. +
Lời nói của Tả Lương Thi lướt qua trong đầu. +
“Uyên điểu!” +
Khoảnh khắc chứng kiến con chim che trời thứ hai bay lên, Quân Trường Duy bỗng nhiên hiểu ra “Mông Hối 12 châu” mà Hí tiên sinh nói là gì, và Bạch Đế và Nguyệt Mẫu đang chờ đợi điều gì… Họ đang chờ, chờ Xích Đế Cổ Vũ vặn vẹo vòm trời, chờ màn trời vặn vẹo mà quỹ đạo mặt trời thay đổi, chờ Kim Ô vào nửa đêm kéo mặt trời ra. +
Họ muốn bắt đầu cướp đi hoàn toàn ánh sáng của 12 châu. +
Họ muốn—— +
Săn mặt trời! +



thứ đó mà cũng săn đc à trâu bò thế
đọc muốn khóc lun