Chương 76

Editor: Gấu Gầy +
Mẹ của Hoàng Nhiễm đến đồn cảnh sát vào đêm hôm qua. Đi cùng cô còn có vợ chồng Giang Mạch Vân. +
Kể từ hai ba năm trước, Hoàng Nhiễm thường xuyên quay phim cùng Giang Thi Nhân, cộng thêm việc nhà hai đứa ở rất gần nhau, lại cùng gia nhập ngành giải trí từ khi còn nhỏ. Vì vậy, hai cô bé đã kết thành đôi bạn thân. +
Theo lời kể của mẹ Hoàng, vào buổi chiều ngày mất tích, Hoàng Nhiễm đột nhiên vội vã ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô bé chỉ nói mình sẽ đến nhà Giang Thi Nhân một chuyến, ngoài ra không nói gì thêm. +
Giang Thi Nhân đã mất tích nhiều ngày. Là một người bạn thân, Hoàng Nhiễm lòng như lửa đốt, vẫn luôn tích cực huy động mọi mối quan hệ có thể liên lạc được để tìm kiếm bạn mình. +
Cô bé tốt bụng và thân thiện này còn thường xuyên gọi điện cho cha mẹ Giang, an ủi họ Giang Thi Nhân nhất định sẽ sớm trở về nhà. +
Hai gia đình Giang và Hoàng trước đây vốn có qua lại vì tình bạn của hai đứa trẻ. Vì vậy khi Hoàng Nhiễm nói mình sẽ đến nhà Giang Thi Nhân một chuyến, mẹ Hoàng không nghĩ nhiều, càng không nghĩ đến việc đi cùng. +
Nhưng đến hơn mười giờ tối hôm đó, Hoàng Nhiễm vẫn chưa trở về. +
Sáng hôm sau còn có lịch quay, cô bé trước nay luôn rất có ý thức về thời gian, giờ này vẫn chưa về là rất bất thường. +
Mẹ Hoàng vốn luôn mong muốn cho con có đủ không gian riêng, lúc này mới không kìm được mà gọi một cuộc điện thoại. +
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng đầu dây bên kia lại không phải là Hoàng Nhiễm, mà là cha Giang, Giang Mạch Vân. +
Giang Mạch Vân lo lắng bảo cô hãy nhanh chóng đến đồn cảnh sát XX, nói rằng Hoàng Nhiễm đã xảy ra chuyện. +
Mẹ Hoàng đã ly hôn với chồng từ nhiều năm trước. Là một người mẹ đơn thân, cô vất vả nuôi nấng con gái khôn lớn. Để con gái có sự phát triển tốt hơn, cô đã dành toàn bộ tâm sức cho con. Nghe tin dữ này, cô lập tức lo đến hồn bay phách lạc, hoảng hốt chạy đến đồn cảnh sát. +
Vừa vào cửa đã thấy Vương Chỉ Lôi tiều tụy đang ngồi ngây dại trên băng ghế dài trong sảnh tiếp nhận của đồn cảnh sát. +
Giang Mạch Vân vẫn đang lấy lời khai trong văn phòng của khu vực tiếp dân, mẹ Hoàng vừa nhìn thấy Vương Chỉ Lôi đã bật khóc, vội vàng hỏi: “Mẹ Thi Nhân, Nhiễm Nhiễm nhà tôi đâu? Con bé xảy ra chuyện gì rồi?” +
Vương Chỉ Lôi ngây ngốc nhìn cô, thấy đối phương khóc, những giọt nước mắt vốn đã chực chờ trong khóe mắt lập tức cũng tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây: “Tôi không biết, lát nữa đợi Giang Mạch Vân ra, chị hỏi anh ấy đi.” +
Mẹ Hoàng gặng hỏi hồi lâu, nhưng đối phương lại không nói được gì rõ ràng, chỉ lặp đi lặp lại hai câu “không biết”, “không rõ”. +
Không thấy Hoàng Nhiễm, mẹ Hoàng càng lo lắng đi đi lại lại: “Nhiễm Nhiễm đâu? Con bé đâu rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con bé bị thương, bị va vào đâu? Hay là sao? Mẹ Thi Nhân, cô nói một câu đi, đừng dọa tôi mà!” +
Chuỗi câu hỏi dồn dập đầy kích động của cô đã thu hút sự chú ý của cảnh sát trực ban. +
Một nữ cảnh sát vì thức đêm quá độ, mang hai quầng thâm mắt màu cà phê bước tới, tìm hiểu tình hình cụ thể từ cô. +
Sau khi biết người đang căng thẳng là mẹ của Hoàng Nhiễm, nữ cảnh sát đã đưa cô vào văn phòng nơi Giang Mạch Vân đang ngồi. +
“Con gái chị, Hoàng Nhiễm, nghi ngờ bị bắt cóc, chúng tôi đang tìm hiểu tình hình từ vị này.” +
Câu nói này khiến mẹ Hoàng vốn đã căng thẳng tột độ ngay lập tức suy sụp tinh thần. +
Khi cảnh sát phụ trách lấy lời khai hỏi cô về những chi tiết trước khi Hoàng Nhiễm ra khỏi nhà, người mẹ tự trách khóc không thành tiếng: “Con bé chỉ nói sẽ đến nhà Thi Nhân một chút rồi về ngay. Tôi không thấy có gì đặc biệt, nên cũng không hỏi nhiều. Đều tại tôi, tôi nên cản con bé lại, tôi không nên để con bé ra ngoài một mình!” +
“Chị hãy nghĩ kỹ lại, nhớ lại các chi tiết. Ví dụ như cô bé ra ngoài tay không à? Có mang theo thứ gì không? Ví dụ như túi xách, hay quần áo để thay. Cô bé có nói với chị là sẽ ở lại qua đêm không?” +
Mẹ Hoàng sững sờ một lúc, rồi lắc đầu trong nước mắt: “Con bé có mang một cái cặp sách nhỏ, nhưng không mang đồ dùng vệ sinh cá nhân. Hơn nữa nếu muốn ở lại qua đêm con bé sẽ báo trước cho tôi, con gái tôi rất ngoan, chưa bao giờ để tôi phải lo lắng.” +
Viên cảnh sát nghi ngờ liếc nhìn Giang Mạch Vân. Vừa rồi, Giang Mạch Vân nói với anh ta rằng Hoàng Nhiễm bị bắt đi không lâu sau khi đã ngủ. Nhưng nếu Hoàng Nhiễm không có ý định ở lại, thì sao lại ngủ ở nhà hắn ta? +
Tiểu thuyết của Giang Mạch Vân từng nhiều lần được đề cử cho nhiều giải thưởng văn học vì miêu tả chi tiết tinh tế. Bản thân hắn ta cũng là một người có khả năng quan sát rất mạnh. Thấy viên cảnh sát lộ vẻ nghi ngờ, hắn ta lập tức nói: “Đúng vậy, Nhiễm Nhiễm trước nay rất ngoan! Lần này tạm thời quyết định ở lại nhà tôi, cũng đã dặn tôi phải báo cho mẹ con bé một tiếng. Là do tôi ở dưới lầu gọi điện thoại cho bạn nên quên mất.” +
Thấy sự nghi ngờ của viên cảnh sát vẫn chưa tan, vẫn dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào mình, Giang Mạch Vân lại bổ sung: “À, đúng rồi, trước đây Nhiễm Nhiễm thường xuyên ở cùng Thi Nhân. Cho nên ở nhà tôi, quần áo thay giặt của con bé đều có sẵn. Đến nhà tôi qua đêm, con bé cũng không cần mang theo quần áo. Hai~, cảnh sát, bây giờ phải làm sao? Những điều anh hỏi không liên quan gì đến bọn buôn người bắt cóc trẻ con! Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng nghĩ cách, giúp chúng tôi tìm lại con mình!” +
Mẹ Hoàng nghe thấy “con”, lập tức lại khóc như mưa, gật đầu nói: “Đúng vậy, đồng chí cảnh sát, bây giờ hỏi gì cũng vô ích, anh mau chóng điều động người giúp chúng tôi tìm con đi!” +
Người tiếp họ là một cảnh sát trung niên giàu kinh nghiệm, anh ta nhíu mày hỏi lại Giang Mạch Vân: “Anh nói trước khi xảy ra vụ án, anh đã ở dưới lầu gọi điện thoại cho bạn? Người bạn nào? Có lịch sử cuộc gọi không?” +
“Có!” Giang Mạch Vân lật ra lịch sử cuộc gọi, trên đó hiển thị hắn ta thực sự đã nói chuyện với một số điện thoại được lưu tên là Triệu Nghiệp Thái, cuộc gọi kéo dài hơn nửa tiếng +
Viên cảnh sát tiếp nhận tạm thời gác lại nghi ngờ, lập tức tổ chức lực lượng cảnh sát trích xuất camera giám sát gần nhà họ Giang, tiến hành rà soát bằng cách hỏi thăm người dân xung quanh. Ngay sau đó, họ còn thông báo đặc điểm nhận dạng của đứa trẻ cho toàn bộ các phân cục của thành phố Giang Hỗ, mở rộng phạm vi tìm kiếm. +
Và ngay khi mọi người đang sốt sắng tìm kiếm đứa trẻ, nhân viên nội cần phụ trách xem camera giám sát đã phát hiện ra điều bất thường. — Vụ án trẻ em mất tích này so với vụ của Giang Thi Nhân, địa điểm gây án và phương thức gây án đều giống hệt nhau, thậm chí cả người báo án lần đầu cũng là cùng một cặp vợ chồng! +
Viên cảnh sát tiếp nhận báo án lập tức đưa ra suy luận: Hai vụ án có độ tương đồng cao này rất có thể là vụ phạm tội liên hoàn do cùng một thủ phạm thực hiện! +
Viên cảnh sát trung niên giàu kinh nghiệm, đầu tiên nghĩ đến “người quen gây án”. Nhưng sau khi hỏi kỹ về các mối quan hệ xã hội của Giang Mạch Vân và Vương Chỉ Lôi, anh ta lại không phát hiện bất kỳ kẻ tình nghi nào có thù oán với hai vợ chồng và muốn ra tay với con của họ. +
Sáng sớm hôm sau, các phương tiện truyền thông có khả năng đánh hơi tin tức còn nhạy hơn cả chó đồng loạt đưa tin rầm rộ về vụ án mất tích của ngôi sao nhí nổi tiếng. +
Do thủ đoạn gây án của thủ phạm vô cùng ngông cuồng, gây ra ảnh hưởng xã hội cực kỳ xấu. Lãnh đạo cục thành phố rất coi trọng vụ án này, lập tức gộp hai vụ án làm một và chuyển đến đội cảnh sát hình sự, do Trần Thông trực tiếp phụ trách điều tra. +
Sau khi họp xong với Thẩm Thính ở Duyệt Hoài, Trần Thông lại lập tức dẫn theo một đám cấp dưới vội vã lao về đội. +
Lúc này Thẩm Thính mới có thời gian rảnh để trả lời một tin nhắn cực kỳ ngắn gọn cho Sở Chấn Sinh, người đã bị y làm cho tò mò suốt một đêm: “Số điện thoại đã lưu, giữ liên lạc.” +
Khi nhận được tin nhắn, Sở Chấn Sinh đang ở trong cuộc họp buổi sáng với hàng nghìn người của Tập đoàn Viễn Nam. Điện thoại rung trong túi, nhưng ông ta không xem. Bởi vì lúc này, Sở Hoài Nam đang phát biểu về kế hoạch công việc quý hai của tập đoàn ở trên sân khấu. +
Đối mặt với vị chủ tịch trẻ tuổi kém mình một thế hệ này, Sở Chấn Sinh luôn mang thái độ nửa kính nửa sợ. +
So với vị chủ tịch tiền nhiệm Sở Chấn Đường, người trẻ tuổi trên sân khấu không mấy coi trọng tình người. Điều này có thể thấy rõ qua việc hắn từng ra tay dứt khoát xử lý những vị nguyên lão ngồi không ăn bám. +
Mặc dù đã cố gắng hành sự kín đáo hết mức có thể, nhưng Sở Chấn Sinh luôn có ảo giác mơ hồ rằng mình đang bị theo dõi chặt chẽ. Đây là cảm giác mà ông ta chưa từng có khi Sở Chấn Đường còn nắm quyền. +
Sở Chấn Sinh hơi hối hận, nếu biết trước thằng con còn khó đối phó hơn thằng cha, năm đó ông ta đã không lấy mạng Sở Chấn Đường! +
Nhưng nghĩ lại, lúc đó ông ta đã không cẩn thận để lộ trước mặt Sở Chấn Đường việc mình lợi dụng chức vụ, ngầm thu mua nguyên liệu chế tạo ma túy và bán lại với giá cao cho bọn buôn ma túy. +
Nếu không nhổ cỏ tận gốc, với mức độ căm ghét ma túy đến tận xương tủy của thằng em họ, rất khó nói liệu đối phương có chọn vì đại nghĩa diệt thân hay không. +
Câu nói cũ đó nói thế nào nhỉ, à, đúng rồi! Ra tay trước thì mạnh, ra tay sau gặp họa. +
Năm đó, sau khi đã bị lộ tẩy trước mặt Sở Chấn Đường, Sở Chấn Sinh đã hẹn gặp riêng đối phương với lý do “muốn nói chuyện về cách xử lý trước khi tự thú, để giảm thiểu tác động tiêu cực của việc này đối với Tập đoàn Viễn Nam.” +
Sau đó, ông ta tìm cơ hội bỏ một viên thuốc nhỏ có thể gây tăng nhịp tim vào cốc nước của Sở Chấn Đường. Ngụy tạo cái chết của đối phương thành một vụ đột tử do tim mạch sau khi thức đêm làm việc. +
Sở dĩ chuyện này không bị phát hiện, một là sau khi Kỷ Giang Ninh qua đời, Sở Chấn Đường quả thực đã dồn hết tâm sức vào công việc, việc làm việc ngày đêm liên tục là chuyện thường tình. +
Hai là trước khi ra tay, Sở Chấn Sinh đã phân tích rằng, bà cụ Sở trước nay vô cùng tin vào thần Phật. Vì vậy tuyệt đối sẽ không cho phép con trai Sở Chấn Đường sau khi chết còn bị người ta mổ xẻ, điều tra nguyên nhân cái chết. +
Sở Chấn Sinh chiếm hết thiên thời địa lợi, vụ giết người này có thể nói là hoàn hảo không tì vết. +
Nhưng trăm điều hay cũng có một điều dở. Khi phát hiện hành vi phạm tội của mình bị Sở Chấn Đường nhận ra, Sở Chấn Sinh đã ngay lập tức gọi điện liên lạc với Tống Thi, muốn bàn bạc đối sách. +
Lúc đó, Bối Long cũng đang ở bên cạnh Tống Thi. Vì vậy, về việc ông ta giết Sở Chấn Đường, cả Tống Thi và Bối Long đều biết rõ. +
Do đó, vụ giết người này mặc dù có thiên thời, địa lợi, nhưng lại thiếu đi yếu tố “nhân hòa” quan trọng nhất. +
Kể từ khi Tống Thi hôn mê bất tỉnh, Bối Long đã dùng việc này để uy hiếp Sở Chấn Sinh, bắt ông ta phải “thức thời mới là trang tuấn kiệt”. Ám chỉ và gợi ý buộc ông ta phải “đứng đúng phe”, để tránh “tan xương nát thịt”. +
Trước đó, Sở Chấn Sinh bị buộc phải đứng cùng phe với Bối Long còn cho rằng Bối Long đã có được công thức Xác Sống chính là một cái chậu châu báu. Ai ngờ lúc này, Tống Từ lại đột ngột nhảy ra. +
Thanh niên ngông cuồng đó không chỉ thừa nhận công thức đang nằm trong tay mình trước mặt mọi người, mà còn không chút nể nang làm tàng với Bối Long. +
Lập tức, Sở Chấn Sinh đã hiểu ra, từ đầu đến cuối, Bối Long không phải là “phe đúng”. Chỉ có theo Tống Từ, ông ta mới có thể chia sẻ lợi ích khổng lồ mà Xác Sống mang lại. +
Nhưng tên Bối Long chết tiệt đó lại biết bí mật mà ông ta không thể công khai. +
Đây thực sự là một rắc rối rất khó giải quyết, nhưng phải loại bỏ càng nhanh càng tốt. +
Sở Chấn Sinh cúi đầu âm thầm tính toán làm thế nào để diệt trừ Bối Long tận gốc, không để lại hậu họa. Vì vậy, ông ta không để ý Sở Hoài Nam đang nhìn mình. +
Sở Hoài Nam phát biểu xong, khi đi ngang qua Sở Chấn Sinh, đã liếc nhìn một cái đầy ẩn ý. +
Ông bác họ này của hắn phụ trách việc thu mua nguyên liệu cho một số nhà máy hóa chất thuộc Viễn Nam. Vị trí này rất béo bở, là do năm đó Sở Chấn Đường với quan điểm “nước phù sa không chảy ruộng ngoài”, đã một tay đề bạt Sở Chấn Sinh lên vị trí này. +
Nếu nói có liên quan đến ma túy, thì người họ hàng làm việc không công không tội trong những năm qua này chắc hẳn ra tay từ nguồn cung cấp nguyên liệu. +
Sở Hoài Nam đã âm thầm bắt tay vào điều tra sổ sách thu chi của đối phương trong mấy năm gần đây. +
Nếu Sở Chấn Sinh thực sự phạm tội, thì hắn tin rằng, rất nhanh thôi mình sẽ có thể cho “cảnh sát Thẩm” của hắn một câu trả lời. +
——– +
Gấu Gầy: Nhớ cmt và bình chọn động viên t nha mấy cục dàng 🥰😘 +
——– +



Đang hóng từng ngày, Gấu cố lên nha 🥰
Helu ||^▽^)ノ