Skip to main content

Chương 76: Áo đỏ trời vàng

dathaiPiter

Mây chồng mây như vảy. +

Tam Túc Kim Ô trong tiếng kêu của Uyên điểu mà khựng lại, đôi cánh dang rộng, vầng mặt trời lơ lửng trên không trung. +

Nguyệt Mẫu khẽ tung bàn tay ngọc, cây trượng dài đón gió bay lên, Toàn Cơ Ngọc Hành trên đầu trượng xoay tròn cực nhanh, bắn ra bảy luồng thanh khí. Khi thanh khí xuất hiện, mây dày cuồn cuộn, nhấp nhô vạn dặm, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chúng thu lại xoay tròn rồi nối đầu đuôi với nhau, tạo thành một chiếc lồng giam, nhốt chặt Kim Ô vào trong. +

“Ả, ả, ả ta định làm gì?” +

Lục Tịnh run giọng hỏi. +

Hầu như tất cả mọi người ở 9 thành Chúc Nam đều đang hỏi: Ả ta định làm gì? Đại Hoang định làm gì? +

Một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả bao trùm 9 thành Chúc Nam, rõ ràng nhiệt độ vì Kim Ô kéo mặt trời xuất hiện mà tăng cao, nóng như thiêu đốt, nhưng mọi người lại chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. +

“Săn, săn mặt trời.” +

Sắc mặt Lâu Giang trắng bệch như quỷ. +

“Đùa chắc…” Lục Tịnh loạng choạng lùi về sau một bước, lưng đụng vào tường thành lạnh buốt, nói năng lộn xộn, “Săn bắn cũng phải có giới hạn chứ? Ai lại đi săn nhật nguyệt…. mặt trời không phải là một quả cầu lửa sao? Vật chết thì săn thế nào? Coi đây là thổi nến à? Một hơi thổi tắt lửa chắc?” +

“Trời đã có thể chăn dắt, sao nhật nguyệt lại không thể săn?” Hoà thượng Bất Độ khẽ nói, “Mặt trời tuy không phải là nến, nhưng họ cũng không cần thổi tắt quả cầu lửa. Họ chỉ cần giết Kim Ô là được. Bần tăng cuối cùng đã hiểu tại sao Thôi Tinh Bàn lại dự báo không chỉ Chúc Nam thất thủ mà là cả Thanh Châu chìm trong u tối…” +

Y chậm rãi quay đầu, mặt không còn chút máu. +

“Then chốt của việc chăn trời và săn mặt trời đều nằm ở Kim Ô. Mười con Kim Ô kéo mang mặt trời, mỗi con cai quản một nơi, thiếu một cũng không được. Con Kim Ô xuất hiện ở Tất Ngô này cai quản ngày đêm của toàn bộ Thanh Châu. Một khi nó bị Đại Hoang săn giết, vầng mặt trời sẽ rơi xuống biển Thương Minh, vạn năm về sau, Thanh Châu sẽ không còn ngày đêm nữa. Mà vầng mặt trời một khi rơi xuống….. toàn bộ biển Thương Minh sẽ lập tức biến thành đất cháy! Nơi này sẽ không còn xuân thu!” +

Hoà thượng Bất Độ còn một câu chưa nói, 10 mặt trời có liên quan mật thiết, động một sợi tóc là động toàn thân. +

Một khi mặt trời ở Thanh Châu rơi xuống, 11 châu còn lại cũng sẽ đón nhận một cơn biến động kinh thiên động địa. +

Mặt Lục Tịnh trống rỗng. +

Vậy đây là cái gì? Thương vong của hàng trăm vạn người đêm nay là cái gì? Cha của Tả Nguyệt Sinh liều mạng chiến đấu, xương tan thây nát trấn biển xanh là cái gì? Lẽ nào cuối cùng mọi nỗ lực đều chỉ là một trò cười sao? +

“Thiên tướng!” +

Bán Toán Tử bỗng nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào Thôi Tinh Bàn trong tay. +

“Thay đổi rồi! Thiên tướng đang thay đổi!!!” +

Lục Tịnh mệt mỏi đến mức gần như không còn sức nói, thầm nghĩ thay đổi cái gì? Từ tương lai biến thành hiện thực sao? Nhưng rất nhanh, cậu chàng đã nhận ra, giọng nói và thần thái của Bán Toán Tử không giống như tuyệt vọng, mà càng giống như sự không dám tin và vui sướng tột độ khi chứng kiến một tia hy vọng sau cơn tuyệt vọng. Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, bèn lồm cồm bò dậy, nhìn vào Thôi Tinh Bàn trong tay Bán Toán Tử. +

Chỉ thấy kim chỉ vốn đang chỉ vào giờ Tý khẽ rung lên một cái, lệch sang phải, xoay đi một khắc. Không chỉ vậy, những hạt châu tối trên ngoại bàn của Thôi Tinh Bàn dịch chuyển vô cùng khó khăn, tựa như cối xay nặng nề được ngàn vạn người cùng nhau chậm rãi đẩy, kéo theo làn sương đen trên nội bàn lúc cuộn lúc tan, một tia sáng vàng như ẩn như hiện. +

“Nội bàn soi thiên mệnh, ngoại bàn tỏ nhân lực.” Bán Toán Tử đột ngột ngẩng đầu, “Đây là… đây là tướng nghịch mệnh!!!” +

Mệnh trời không thể trái, mệnh người tuân theo số trời. +

Ngược lại thì chính là nghịch. +

9 thành Chúc Nam, đệ tử Sơn Hải, trăm vạn dân chài, một vị các chủ… cuộc chiến đấu của họ trong nửa đêm trước lại khiến cho Thôi Tinh Bàn tái hiện quẻ tướng vạn năm chưa từng có này. Trong quẻ thuật, trời định người, người định vật, vật không thể nói. Nhưng hôm nay, định luật cổ xưa này đã bị phá vỡ. +

Nhân lực thay đổi mệnh trời! +

“Thời gian Thanh Châu diệt vong đã bị đẩy lùi một khắc! Chỉ vàng này ẩn dụ cho sinh cơ! Cố gắng chống đỡ! Chống đỡ qua một khắc này! Chúc Nam sẽ được cứu! Thanh Châu sẽ được cứu!” Bán Toán Tử nhảy dựng lên, định xông về phía các vị trưởng lão để báo cho họ biết tin này. +

Cậu ta vừa chạy được hai bước thì dừng lại. +

Căn bản không cần ai đến báo thiên tướng, căn bản không cần thiên tướng gì cả, các vị trưởng lão đã sớm cầm kiếm rút đao rời Sơn Hải, đã sớm lao lên trời cao. +

Không một ai sợ hãi. +

“Các ngươi đến đây để làm châu chấu đá xe sao?” Giữa mười ngón tay của Nguyệt Mẫu là Toàn Cơ Ngọc Hành lơ lửng, trong màu xanh u uất nơi khoé mắt loé lên một tia đỏ thắm mỏng manh của sự tức giận, “Đều coi mình là tên ngốc Tả Lương Thi kia chắc?” +

“Tả các chủ là anh hào ngút trời, muôn đời chẳng có thêm một, đám xương già chúng ta khó mà sánh kịp.” Lo trưởng lão đeo hộp kiếm trên lưng, “Nhưng ngay cả các chủ cũng đã lấy thân trấn biển, chúng ta dù chỉ là một khúc gỗ mục cũng phải chống đỡ mảnh trời mà ngài đã bảo vệ —— Sơn Hải Các, Cao Như Viễn! Thỉnh kiếm!” +

Mười hai thanh kiếm đủ loại từ trong hộp bay ra, ánh sáng như lông công, xoay một vòng giữa không trung rồi lao thẳng xuống. +

“Sơn Hải Các, Lữ Âm.” +

Vị trưởng lão thứ hai ôm cây cổ cầm bằng khô mộc hạ xuống, năm ngón tay gảy nhanh, tiếng đàn dõng dạc hùng hồn phá mây mà ra, lưỡi dao như gió mưa. +

“Sơn Hải Các, Khanh Hoài Ngư.” +

Vị trưởng lão thứ ba múa thanh mặc đao như một con rồng dài, vắt ngang về phía đám mây khoá. +

“Sơn Hải Các, Khúc Hoà.” +

“Sơn Hải Các, Vọng Minh Ly.” +

“…..” +

Từng cái tên xưa kia cũng từng khuấy động phong vân một phương tái hiện trên bầu trời, chúng đã bị thế nhân lãng quên từ lâu, lâu đến mức nhiều cái tên dường như đã sớm về với đất, thậm chí ngay cả chính họ cũng cảm thấy mình đã bước vào nấm mồ. Nhưng giờ khắc này, những thanh đao kiếm già nua ấy đã rũ bỏ lớp rỉ sét đồng xanh tích tụ bao năm, phá đất mà ra. +

Gió nổi mây vần, mặt già tóc bạc. +

Anh dũng như năm đó. +

“Không biết lượng sức!” +

Nguyệt Mẫu giận dữ quát, đầu ngón tay khẽ gảy, Toàn Cơ xoay chuyển, biển mây cuồn cuộn, bảy sợi xích mây khoá trời mỗi sợi tách ra một đường, hội tụ thành một con rồng mây vạn dặm, râu tóc dựng đứng, nanh vuốt lộ ra, dấy lên từng lớp từng lớp sóng triều giữa không trung. Sóng trắng lớp lớp vỗ tới, 12 thanh trường kiếm bay ngược ra. +

Một chiếc ô sơn hà xoay tròn bay ra, xương ô là đao, sóng trắng ập đến bị chém làm đôi, chia thành hai luồng, chảy xiết về bốn phía. +

Đuôi rồng cuộn lại, quất một phát vào mặt ô. +

Vọng Minh Ly bay ngược ra. +

Khúc Hoà xuất hiện sau lưng ông, thay ông đỡ phần lớn lực. +

Khanh Hoài Ngư từ chỗ trống mà Vọng Minh Ly phá ra, đạp đuôi rồng đi lên, kéo ngược mặc đao, đạp lên sống lưng rồng thẳng tiến, trong nháy mắt đã đến đầu rồng, nhảy vọt lên, thanh đao vẽ ra một vòng tròn hoàn mỹ trên không trung. Rồng mây vạn trượng chấn động cuộn trào, mực đen nổ tung trên đầu rồng, đao khí triền miên không dứt, từng khúc từng khúc thân rồng vỡ tan thành sương nước đầy trời. +

Mặc đao chém đầu rồng, hộp kiếm lại xuất hiện từng đợt gió. +

Mười hai thanh kiếm bị đánh lui cùng với mười hai thanh kiếm mới vừa ra khỏi hộp, chia thành hai vòng cung dài rực rỡ, một trái một phải, xoay tròn đâm về phía Nguyệt Mẫu đang điều khiển Toàn Cơ Ngọc Hành. +

Nguyệt Mẫu không thể không ngăn lại, chia hai lòng bàn tay đánh vào hai con rồng từ kiếm. +

Thanh kiếm thứ nhất, vỡ! +

Thanh kiếm thứ hai, vỡ! +

Thanh kiếm thứ ba, vỡ! +

…….. +

Hai mươi bốn thanh kiếm va chạm với lòng bàn tay như ngọc, liên tục vỡ nát. +

Cho đến khi đích thân đối mặt với Nguyệt Mẫu trong trạng thái thịnh nộ, một loạt các lão mới thực sự cảm nhận được trận chiến Tả Lương Thi đối đầu với Cổ Vũ từ Thiên Ngoại Thiên nguy hiểm và đáng sợ đến mức nào. Sự khác biệt giữa cổ thần thực sự có thể đặt chân vào Vân Trung Thành và tu sĩ cũng giống như sự khác biệt giữa tu sĩ và người phàm! +

Hai mươi bốn thanh Minh Nguyệt Kiếm đồng loạt vỡ nát, thất khiếu của Cao trưởng lão chảy ra tơ máu, thân hình rơi xuống mặt đất. Khanh Hoài Ngư vừa chém xong đầu rồng như chim én bay nhanh, từ trên cao lao xuống, một tay túm lấy cổ áo đối phương. +

Nguyệt Mẫu bị 24 thanh Minh Nguyệt Kiếm của Cao Như Viễn ép, trong khoảnh khắc duỗi tay chặn kiếm, Kim Ô vốn bị lồng mây trói buộc, bị Uyên điểu cắn vào cổ, hung hăng cắn xé, cuối cùng cũng có được cơ hội đập cánh. Mặt trời trên lưng từ màu đỏ thẫm chuyển sang màu vàng giận dữ, quầng mặt trời bùng nổ, vạn ngàn luồng lửa bắn ra từ những chiếc lông vũ đen tuyền lộng lẫy của Kim Ô. +

Uyên điểu vỗ cánh bay vút lên, kêu không ngừng theo một nhịp điệu kỳ lạ. +

Quầng mặt trời như bị một áp lực vô hình đè nén, tựa thủy triều dâng ngược, trọng lượng của vầng mặt trời trong nháy mắt lại tăng vọt, dường như muốn đè Kim Ô hoàn toàn xuống đáy biển. +

Tiếng kêu của Uyên điểu ngăn cản nhật nguyệt! +

“Kêu khó nghe như vậy mà cũng dám la lối om sòm?” +

Một giọng nói bất mãn vang lên, lão Thiên Công cao lớn như Khoa Phụ xuất hiện trên cao, chiếc rìu lớn màu máu được ông vung thành hai luồng gió cuộn. +

“Đi!” +

Rìu lớn phá không bay ra, đồng thời cắm vào sau lưng Uyên điểu. Thiên binh rìu máu trong tay lão Thiên Công to lớn vô cùng, nhưng so với con chim che trời thân dài mấy ngàn trượng thì nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng hạt bụi vừa cắm xuống, tiếng hót của Uyên điểu đột ngột ngừng lại. Góc độ lão Thiên Công chọn cực kỳ hiểm hóc, rìu máu vừa hay kẹt vào khe hở giữa hai khúc xương, mỗi khi Uyên điểu thở ra phát ra tiếng sẽ kéo theo chúng di động trái phải trong khớp. +

Tuy không chí mạng, nhưng cực kỳ phiền phức. +

Uyên điểu lộn nhào cực nhanh trên không trung, khuấy động mây lửa ngàn dặm, muốn hất văng con muỗi cắm trên lưng. +

Nguyệt Mẫu một tay điều khiển Toàn Cơ Ngọc Hành, một tay  chụm năm ngón lại, điểm ra một luồng đao khí về phía lão Thiên Công. Đao khí hóa thành một ngọn núi đen tuyền kỳ vĩ thấm đẫm hung ác. Ầm ầm nện xuống lão Thiên Công. Nếu ông có hai rìu trong tay, có lẽ còn có thể học theo Khoa Phụ thị năm xưa, lập tức mở núi trời. Nhưng lúc này, rìu đã bị Uyên điểu cuốn đi. +

Hoặc là triệu hồi rìu về, khiến Kim Ô mất đi cơ hội thoát thân. +

Hoặc là dùng thân xác đỡ núi, khiến xương thịt đều bị nghiền thành bụi. +

Biển mây chấn động, ngọn núi nặng nề đè xuống. +

Ánh đao. +

Một tia sáng vàng từ dưới lên, ngọn núi đen ầm ầm vỡ làm đôi. +

Quân Trường Duy một đao phá tan ngọn núi, không một chút dừng lại, lao thẳng về phía khoá mây. Trong nháy mắt, ông đồng thời vung ra ngàn vạn đao, Kim Thác như nhạn, đẩy chim phá khoá! Ba con rồng mây dài tám vạn trượng đồng thời bị chém nát. Sự trói buộc của Kim Ô đã mất đi quá nửa, thân hình bỗng nhẹ bẫng. Nó kêu lên, ra sức vỗ cánh. +

Đôi cánh ngàn trượng chuyển động, lại một lần nữa làm đứt hai sợi xiềng xích. +

Quân Trường Duy định đi chém sợi khoá mây cuối cùng thì nghe thấy lão Thiên Công hét lớn một tiếng: “Quân lão quỷ!” +

Một bóng đen che trời khuất nắng từ không trung lao tới, Uyên điểu đã hất văng hai chiếc rìu máu, mang theo một thân hơi nước lại một lần nữa lao về phía Kim Ô. Khi hai con thần điểu to lớn tương tự nhau ẩu đả, đôi cánh của chúng tựa như thanh đao dài ngàn trượng, quạt từng mảng đao gió. Khoá mây ở phía trước, đao gió ở phía sau. Quân Trường Duy không quay đầu lại, Kim Thác Đao đẩy ra. +

Một mảng máu tươi bắn lên trời. +

Lão Thiên Công đụng vào lưng Quân Trường Duy, hai người cùng bị đao gió đâm bay ra gần trăm dặm. Kim Thác Đao của Quân Trường Duy vung ngang trong hư không, cưỡng ép dừng lại thân hình. Ông đột ngột quay người, một tay nhấc lão Thiên Công đang có lớp giáp ngực bong ra từng mảng: “Này này này! Chết chưa! Chết rồi ta quỵt nợ đấy!” +

“Phì!” +

Lão Thiên Công phun ra một ngụm máu lớn, lớp huyết giáp trên ngực chậm rãi phục hồi. Đao gió do thần điểu vật lộn mà ra, khi cuốn lên thì ngay cả thiên binh cũng có thể chém nát, nếu vừa rồi không phải lão Thiên Công thay Quân Trường Duy đỡ một chút, lúc này Quân Trường Duy đã bị băm vằm nát bươm rồi. +

“Ngươi còn nợ lão tử một khúc xương đao một cái xương sọ đấy! Ngươi chết rồi lão tử cũng chưa chết đâu!” +

“Chưa chết là tốt rồi.” +

Quân Trường Duy ném người xuống phía dưới, nói cho cùng thì người của Thiên Công Phủ chỉ là một đám thợ rèn, để một thợ rèn ra chiến trường, thực sự là quá khó cho họ rồi. Quân Trường Duy lại một lần nữa vung đao, xuyên qua khe hở của đao gió, định đi chém sợi khoá mây cuối cùng. +

Ngay khoảnh khắc ông di chuyển, bỗng cảm thấy hai vai trĩu nặng, như mang trên lưng núi Phụ Nguy. +

Ông hét lớn một tiếng, áo trên rách toạc, để lộ bờ vai gầy gò, cơ bắp mạch máu trên vai như rồng rắn uốn lượn. Vai ông gánh sức nặng của núi Phụ Nguy, đứng vững, chậm rãi quay người. Tất cả các trưởng lão của Sơn Hải Các đều đang bị ép dần xuống khỏi bầu trời, đối mặt với Nguyệt Mẫu và Hoài Ninh Quân, chỉ còn lại một mình ông. +

Một cây cung. +

Trong tay Hoài Ninh Quân xuất hiện một cây cung. +

Giống như khi Xích Đế Cổ Vũ hiện thân, vòm trời muốn vỡ, khoảnh khắc cây cung này xuất hiện, màn trời chìm xuống. Xích Đế Cổ Vũ dùng chân thân xuống Chúc Nam nên trời đất khó chứa. Mà Bạch Đế năm xưa, Hoài Ninh Quân ngày nay lại không biết dùng thủ đoạn gì, đã mang thần binh từ Thiên Ngoại Thiên vào nhân gian. +

“Cung tên Thập Nhị Thần.” +

Hoài Ninh Quân nói. +

Gã ta đưa tay ra, chậm rãi rút ra một tia u tối như thể vận mệnh đã định sẵn. +

Tia u tối rơi xuống cung thành một mũi tên đen tuyền. Xích Đế Cổ Vũ trước đó lấy sấm sét làm Long Nha Thương, thủ đoạn của Hoài Ninh Quân còn quỷ dị hơn, giờ Tý mặt trời mọc, ngày đêm đảo lộn, gã ta trực tiếp rút ra sáu canh giờ bị ban ngày thay thế làm tên. Lấy đêm phủ ngày, lấy tối thay sáng. +

Quân Trường Duy hít sâu một hơi, tay phải nắm đao, tay trái đặt lên mặt đao, ngang đao trước ngực. +

Ông không thể lùi. +

Tả Lương Thi còn không lùi, sao ông có thể lùi? +

Ngón tay gầy từng chút từng chút lướt qua mặt đao, giai nhân tặng ta Kim Thác Đao, ta biết lấy gì báo đáp nàng? Trao nhau tín vật kết duyên lành, từ nay đường xa cũng tĩnh lặng… Lưỡi đao cắt qua da thịt, máu tươi lăn qua lưỡi đao như một vệt hồng trang của nữ tử đêm tân hôn. Kim Thác Đao đẩy ngang ra. +

Đối mặt với Bạch Đế năm xưa, Thái Ất Tông Quân Trường Duy, hiên ngang ra đao trước. +

Ngàn vạn đao trải ra thành một đao, Kim Thác cuồn cuộn như vảy cá. Tựa như vạn ngàn con cá áo vàng cùng nhảy, lại tựa như một con sông lớn mạnh liệt chảy qua trời mây, ánh lửa chiếu vào, lại mơ hồ như lụa đỏ dâng sóng. Sông đao phá uy áp do thần binh Thập Nhị Thần mang lại, đi xa ba ngàn dặm. +

Hoài Ninh Quân buông tay. +

Mũi tên thứ nhất, Tử Thời Trần. +

Rời dây. +

Nơi Tử Thời Trần đi qua, không gian vặn vẹo, kéo theo cả sông vàng tan thành lưu quang trên chín tầng trời. Nhưng dẫu sóng sông lớp lớp, một lớp lại một lớp trào dâng, Quân Trường Duy vẫn vung đao, trong vài nhịp thở không biết đã chém ra bao nhiêu. Đòn tấn công của ông luôn chỉ rơi vào một điểm, hàng tỷ đao đều rơi vào mũi tên của Tử Thời Trần. +

Nếu một đao không đủ để phá vỡ canh giờ, vậy thì ngàn đao vạn đao, hàng tỷ đao! +

Mục tiêu của ông không giống Tả Lương Thi. +

Tả Lương Thi là muốn chém đứt bàn tay từ Thiên Ngoại Thiên thò vào nhân gian, ông chỉ cần đảm bảo Kim Ô có thể sống sót. +

Sự sắc bén của tên dài, nằm ở mũi tên! +

Ngàn dặm. +

Trăm dặm. +

Mười dặm! +

Một màn sương máu nổ tung, Quân Trường Duy như bị một cây chùy công thành nặng nề đánh trúng, ông ra sức ném Kim Thác Đao ra, cả người bay ngược ra không biết bao nhiêu dặm. Rắc, trong nháy mắt, Kim Thác Đao vỡ nát. Khoảnh khắc Kim Thác Đao vỡ nát, mũi tên Tử Thời Trần cũng theo đó vỡ vụn! +

Quân Trường Duy như một viên sỏi nhỏ, rơi từ trên cao xuống. +

Kim Ô hoàn toàn thoát khỏi sợi khoá mây cuối cùng. +

Mũi tên thứ hai, Sửu Thời Nguyệt. +

Rời dây. +

Kim Ô lưng mang mặt trời nặng trĩu, động đậy đôi cánh muốn tránh mũi tên này. Uyên điểu lượn vòng, mặc kệ sức nóng của mặt trời mà xông vào biển lửa hừng hực, quấn lấy nó. Đồng tử Quân Trường Duy co lại, quên mất trường đao của mình đã vỡ, theo bản năng muốn đỡ mũi tên kia. Ông tưởng mình đang lao lên, thực ra chỉ làm chậm lại quá trình rơi xuống. +

Sửu Thời Nguyệt rơi xuống. +

Tách. +

Đồng hồ cát ở 9 thành Chúc Nam nhỏ giọt. +

Một khắc đã qua. +

Tiếng kiếm vang trời đất. +

Một tia sáng lạnh lẽo xuyên qua hồng vũ, Thương Minh gầm thét, sóng giận ngàn trượng dâng lên trời cao, màn trời đang chìm xuống bỗng được chống lên cao, áp lực đè nặng lên tất cả mọi người bỗng nhiên nhẹ bẫng, Quân Trường Duy, Cao Như Viễn, Khanh Hoài Ngư… đồng tử của tất cả mọi người đồng thời hiện lên tia sáng lạnh lẽo đó. +

Trong ánh sáng, Sửu Thời Nguyệt vỡ nát. +

Ngón tay của Hoài Ninh Quân đặt trên dây cung Thập Nhị Thần khựng lại, vẻ mặt Nguyệt Mẫu chợt trống rỗng, Uyên điểu quên vỗ cánh bay ngược ngàn dặm. Chỉ có Kim Ô bật ra tiếng kêu vui sướng tột độ, đôi cánh vẫy vùng, không chút do dự đón lấy luồng kiếm quang kia. Nó vui sướng đến mức, vui sướng đến mức hoàn toàn không quan tâm có bị kiếm quang chém bị thương hay không. +

Kiếm quang vỡ thành ngàn vạn điểm sao, một bóng hình từ từ hạ xuống. +

Áo đỏ trời vàng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)