Chương 75: Phỏng vấn

Nhanh lên, nghĩ cách an ủi tớ đi +
Trên bảng thông báo của trung tâm câu lạc bộ học sinh ghim một tấm ảnh chụp chung của câu lạc bộ tranh biện. +
Hai khóa thành viên tổng cộng hơn hai mươi người, đứng cùng nhau trông khá ra dáng một câu lạc bộ lớn. +
Tạ Lan và Đậu Thịnh đứng giữa hàng sau, Dung Hân Hân và Lâm Bối ôm bằng khen câu lạc bộ xuất sắc ở phía trước, Đậu Thịnh uể oải khoác tay lên vai Tạ Lan, giơ hai ngón tay tạo dáng chữ V bên cạnh mặt cậu. +
Khi màn trập hạ xuống, Đậu Thịnh dùng đầu ngón tay khẽ chọc vào má Tạ Lan. +
Ngay tối hôm đó, anh đã đăng một dòng trạng thái mới. +
[@Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời_DM: Một bước tiến lớn của đứa trẻ từ nước ngoài về.] +
Bài đăng kèm theo ba bức ảnh: một tấm ảnh trước giờ thi đấu đang lan truyền khắp trường, một tấm ảnh chụp chung cả câu lạc bộ, và một tấm ảnh cận cảnh Xa Tử Minh chụp trộm lúc Tạ Lan đang chất vấn. +
Mấy bức ảnh này vừa đăng lên đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ vào “liếm màn hình”. Đậu Thịnh liên tiếp có mấy video hot, cộng thêm kỳ video về cuộc sống nghèo khó phá vỡ kỷ lục sự nghiệp, số lượng người theo dõi đã vượt mốc 4 triệu, vượt qua cả Tạ Lan. +
Một bài đăng trên Bilibili của anh bị chụp màn hình lan truyền khắp các diễn đàn, các cô nàng hủ nữ cày đêm sản xuất fanart, fanvid Đậu Thịnh mặc âu phục ngay ngày hôm sau đã leo lên hot search của Bilibili. +
Trên chuyến tàu cao tốc đi thành phố B, Đậu Thịnh lướt xem bình luận cảm thán: “Fan đông một cái là sự hiện diện của fan cũ bị loãng ngay, bình luận chẳng có gì thú vị mấy.” +
Anh nói xong chán nản cất điện thoại, tặc lưỡi nhàn nhạt: “Độc cô cầu bại.” +
Độc cô cầu bại, lại là một câu Tạ Lan không hiểu. +
Cậu ôm hộp đàn ngồi bên cửa sổ, lặp lại phát âm này vào micro mấy lần mới tra được đúng thành ngữ. +
Bên ngoài cửa sổ tàu cao tốc là những ngọn núi hoang vu và làng mạc đang lùi nhanh về phía sau, tín hiệu không tốt lắm. +
Nhóm chat nhỏ đang tán gẫu sôi nổi, cậu nhận tin nhắn cứ bị giật cục, tàu chạy qua một đường hầm dài, Wechat đột ngột nhả ra hàng chục tin nhắn. +
[Cherry: Cười chết mất, phản ứng đầu tiên của cư dân mạng khi nhìn thấy ảnh tranh biện vẫn là chèo CP, chẳng lẽ không nên khen ngợi sự anh minh thần võ của hai vị sao?] +
[Cá Trích: Cư dân mạng đều thế cả mà, nông cạn.] +
[Cherry: Đậu Tử và Tạ Lan giờ hot thật đấy, đâu đâu cũng thấy bàn tán.] +
[Cherry: Móe, ông đây cười chết mất. Mấy nghìn người trong một topic nghiêm túc thảo luận xem hai người họ có phải gay hay không.] +
[Cá Trích: Thế này thì quá đáng lắm rồi.] +
[Cherry: Nhóm này sao chỉ có tôi với Cá Trích nói chuyện thế này?] +
[Đới Hữu: Ừm, quá đáng thật.] +
[Vương Cẩu: Cực kỳ quá đáng… Thôi bỏ đi không nói chuyện này nữa, Tạ Lan và Đậu Tử đang trên xe rồi nhỉ? Đi phỏng vấn à?] +
[Đới Hữu: Chắc thế.] +
[Cherry: Lan cưng xông lên cho ông! Giật lấy vị trí chủ biên!] +
[Đới Hữu: Xông lên!] +
[Vương Cẩu: Xông lên!] +
[Cá Trích: Xông lên.] +
Tạ Lan gửi một icon phấn khích, vòng tròn nhỏ trên màn hình cứ xoay mãi không ngừng, cũng chẳng biết có gửi được không. +
Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn sân ga phía xa đang từ từ đến gần, khẽ thở phào nhẹ nhõm. +
“Đừng căng thẳng.” Đậu Thịnh ở bên cạnh nắn nắn ngón tay cậu: “Đây chỉ là hợp tác thương mại thôi, cũng đâu phải thi tuyển vào học viện âm nhạc, chắc chỉ là trò chuyện thôi, không làm khó cậu đâu.” +
Tạ Lan ừ một tiếng. +
Ưu thế của cậu rất nổi bật, nhưng điểm yếu cũng rất rõ ràng. Cậu luôn coi phối khí là sở thích, tính chuyên nghiệp kém xa Gia Đạt, cho nên trước khi đi cậu đã chuẩn bị gần như một ngày một đêm, học thuộc lòng một số thuật ngữ để không đến mức nói không nên lời. +
Lại cẩn thận xem lại tất cả các tác phẩm trong sự nghiệp, sáng tác gốc hay chuyển thể, đã phát hành hay chưa phát hành, sắp xếp lại phong cách cá nhân và các kỹ thuật thường dùng. +
Ngày kia là tập huấn đội tuyển tỉnh rồi, phỏng vấn vào buổi chiều, phỏng vấn xong còn phải vội vàng trở về thành phố H. +
Tạ Lan khẽ thở dài: “Cố gắng hết sức vậy.” +
Ra khỏi nhà ga đúng vào lúc nóng nhất buổi chiều, taxi chạy lòng vòng trong những con phố lớn ngõ nhỏ, mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến địa điểm phỏng vấn. +
Trụ sở chính của Linh Tê nằm ở thành phố G, thành phố B chỉ là một studio nhỏ, ẩn mình trong một khu chung cư thương mại có kết cấu chật hẹp, phải có nhân viên xuống đón mới lên được. +
Tạ Lan và Đậu Thịnh đi theo sau nữ nhân viên tiếp tân, trên đường đi cô ấy cứ liên tục quay đầu lại, mãi đến khi vào thang máy mới không nhịn được nói: “Quan hệ hai người tốt thật đấy, đến phỏng vấn cũng phải đi cùng sao?” +
Tạ Lan thoáng ngẩn người: “Hả?” +
“Đúng vậy.” Đậu Thịnh cười nhạt, khoác tay lên vai cậu: “Cứ coi tôi là trợ lý riêng của Tạ Lan là được.” +
Tạ Lan còn chưa kịp phản ứng, đã thấy khóe miệng cô gái nhanh chóng nhếch lên, rồi lại nhanh chóng đè xuống. +
Cô ấy gật đầu một cách nghiêm túc: “Vâng ạ.” +
Tạ Lan: “…” +
Người nào đó có vẻ tâm trạng rất tốt, lại bắt đầu chơi đàn piano trên xương quai xanh của cậu rồi. +
Bước qua một cánh cửa kính, bên trong là những ô làm việc rất chật chội, mười mấy chỗ ngồi, đi sâu vào trong nữa có hai văn phòng và một phòng họp. +
“Gia Đạt đến từ sáng, nói chuyện với đạo diễn Bùi một lúc rồi đi uống trà, sau đó đạo diễn Bùi một mình quay lại.” Cô gái nói nhỏ với Tạ Lan: “Trong phòng có một nam một nữ, chị Khải là người phụ trách dự án này, đạo diễn Bùi là tổng đạo diễn, trước khi chuyển sang làm đạo diễn anh ấy cũng từng làm nhà sản xuất âm nhạc.” +
Tạ Lan gật đầu: “Gia Đạt nói chuyện với anh ấy bao lâu?” +
“Ở trong đó khoảng mười phút thôi, ra ngoài uống trà thì hết cả buổi sáng.” Cô gái cúi đầu gửi hai tin nhắn: “Cậu cứ vào thẳng đi, tôi đã báo với họ rồi.” +
Đậu Thịnh dựa vào bức tường bên cạnh, nhướng mày với Tạ Lan. Đợi cô gái tiếp tân đi rồi, anh nói nhỏ: “Cố lên nhé Mèo Bé, đợi cậu.” +
Phòng họp trang trí rất đơn giản, điều hòa thổi vù vù. Đầu bàn dài có một nam một nữ ngồi, người phụ nữ để tóc ngắn năng động, khoác một chiếc khăn choàng lớn. Người đàn ông mặc áo ghi lê bò màu kaki, bên trong mặc áo phông trắng loang lổ vết mực, ước chừng hơn ba mươi tuổi, gò má cao, hốc mắt sâu, mái tóc khô cứng buộc túm đuôi ngựa ngắn ngủn sau đầu, có chút râu ria lởm chởm. +
Người phụ nữ nhiệt tình cười nói: “Là Tạ Lan phải không?” +
“Vâng ạ.” Ánh mắt Tạ Lan lần lượt chạm vào họ, gật đầu chào hỏi: “Em chào chị Khải, chào đạo diễn Bùi ạ.” +
Chị Khải mời cậu ngồi xuống, mở đầu bằng một tràng hỏi han xã giao về chuyện thi cử của Tạ Lan và việc cập nhật Bilibili. Có thể thấy cô ấy có theo dõi hoạt động của Tạ Lan, tán gẫu vài câu đã điểm qua hết mấy video âm nhạc trước đó. +
Tạ Lan trả lời từng câu một, đợi cô ấy xã giao xong xuôi, cậu mới đúng lúc nói: “Em đã tổng hợp một file gồm tất cả các bản chuyển thể và sáng tác gốc của mình.” +
“Nhận được rồi.” Đạo diễn Bùi nãy giờ im lặng bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng, giọng hắn ta rất trầm, khàn khàn như gió thoảng, vừa nói vừa cầm máy tính bảng bên cạnh lướt xuống. +
Chị Khải cười ôn hòa: “Mấy cái đó bọn chị đều xem rồi, em và Gia Đạt đều không phải tay mơ. Tuy cuối cùng chỉ có một cơ hội hợp tác vị trí chủ biên khúc, nhưng vẫn mong em thả lỏng một chút, hôm nay chỉ là người trong giới gặp mặt nhau, tiện thể bàn bạc về cơ hội hợp tác thôi.” +
Tạ Lan gật đầu. +
“Thực ra lúc đầu chị tìm đến em, chỉ là tình cờ lướt thấy mấy bản chuyển thể, cảm thấy khá đặc biệt.” Trên điện thoại chị Khải đang mở trang chủ của Tạ Lan, tùy ý kéo xuống dưới: “Lấy bản [Cái chết của sen đỏ] này làm ví dụ đi, muốn nghe em nói một chút về ý tưởng chuyển thể đại khái là gì?” +
“Em đã từng chuyển thể H.Blood rất nhiều lần, bản được nhiều người biết đến nhất là bản đăng trên Youtube.” +
Nhắc đến âm nhạc, Tạ Lan thả lỏng hơn: “Anime gốc là câu chuyện về hành trình khởi đầu lại sau tuyệt vọng, phong cách OP cháy bỏng pha lẫn bi thương, nhưng để phù hợp với cốt truyện, sự kịch liệt phải lớn hơn nhiều so với bi thương.” +
“Khi chuyển thể, em muốn tăng cường bầu không khí tuyệt vọng trong tự sự của bản nhạc, nên đã thêm một đoạn giai điệu. Trước khi bùng nổ đã dùng biến tấu đa tầng theo kiểu đối văn, tổng cộng hai mươi ô nhịp, đẩy cảm xúc của người nghe và người diễn tấu lên đến đỉnh điểm, đại khái ý tưởng là như vậy.” +
Chị Khải nghe cậu nói, thuận tay mở video liên quan, phát lại đoạn nhỏ đó một lần. +
“Chỗ thu hút chị cũng chính là ở đây.” Cô ấy cười nói: “Thực ra trong giới cũng có rất nhiều người dùng cách biến tấu lặp lại để chuyển thể, đa phần là để khoe kỹ thuật, nhưng chị cảm thấy của em đặc biệt khác. Khả năng kiểm soát cảm xúc và nhịp điệu rất mạnh, khi chuyển thể em có sắp xếp đường dây nhịp điệu đại khái không?” +
Tạ Lan lắc đầu: “Không có ạ, chỉ dựa vào cảm giác thôi.” +
“Đây đúng là được ông trời thưởng cơm ăn rồi.” Chị Khải quay sang nói với đạo diễn Bùi. +
Đọa diễn Bùi chỉ gật đầu một cái, tiếp tục chăm chú xem tài liệu Tạ Lan gửi trên Ipad. +
Thực ra từ lúc bước vào cửa, Tạ Lan đã cảm thấy người này hơi kỳ quặc. +
Có chút… không thể nói là không thân thiện lắm, mà là hơi lạnh nhạt. +
Tạ Lan nhìn hắn ta một cái, rồi thu lại ánh mắt khi chị Khải nói chuyện. +
Chị Khải rõ ràng đã tìm hiểu kỹ càng, tiếp tục hỏi từ H.Blood về sau, đều là những bản chuyển thể có thể coi là cột mốc quan trọng của Tạ Lan. Ngoài ra còn hỏi kỹ về buổi hòa nhạc trên bãi cỏ lần đó, sau khi xác định việc phối khí cho các bộ phận nhạc cụ đều do Tạ Lan một tay lo liệu, cô hài lòng gật đầu. +
“Thực ra nội bộ bọn chị đánh giá demo của em cũng khá cao.” Cô ấy xoay xoay cây bút bi: “Tuy đó chỉ là một demo kéo phiếu, nhưng chị cảm thấy ở mức độ tương đối đã khá phù hợp với khung sườn chị dự kiến cho OST của Thiếu Niên Trên Dây Đàn rồi. Ngoài ra chị còn muốn hỏi, nếu chỉ nhận được vị trí hợp tác phối khí, em có chấp nhận cơ hội này không?” +
Tạ Lan thành thật lắc đầu: “Chủ biên là một cơ hội hiếm có, dù nói về thu nhập hay việc hợp tác với bậc thầy nhạc dân gian. Khai giảng là em lên lớp 12 rồi, nếu chỉ là hợp tác phối khí thì trước mắt có lẽ em sẽ không cân nhắc ạ.” +
Chị Khải khẽ gật đầu: “Ừm ừm, có thể hiểu được. Nhưng kết quả cuối cùng bọn chị còn phải bàn bạc nội bộ vài vòng nữa, cho nên sẽ không nhanh như vậy…” +
Đạo diễn Bùi bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang: “Nhưng nếu thật sự để cậu làm chủ biên, cậu có tự tin hoàn thành không?” +
Hắn ta vừa nói vừa khóa màn hình máy tính bảng, day day sống mũi, nửa nhắm mắt nói: “Tôi nói chuyện khá thẳng thắn, chất học sinh của cậu vẫn còn quá nặng, phối khí có rất nhiều ý tưởng thiết kế nhỏ độc đáo, nhưng logic tổng thể kém. Trên mạng nước ngoài và Bilibili có không ít người trong nghề phân tích cấu trúc phối khí của cậu, nhưng thực ra tôi muốn hỏi, bản thân cậu đã hình thành logic cơ bản cho cấu trúc của mình chưa?” +
Tạ Lan dừng lại một chút: “Em thường yêu cầu chủ đề chính xuất hiện trong mười lăm giây đầu, dùng các tổ hợp hợp âm khác nhau để điều chỉnh phần gián tấu, không muốn trong cả bản nhạc có phần nào giống hệt nhau xuất hiện. Thói quen để phần cao trào quay lại chủ đề chính, sẽ điều chỉnh loại nốt nhạc để tăng thêm tầng lớp cho nhịp phách, hoặc dứt khoát làm biến tấu, những cái này có tính không ạ?” +
Đạo diễn Bùi lắc đầu: “Không tính.” +
Bầu không khí trong phòng họp có một thoáng vi diệu, chị Khải huých vào tay đạo diễn Bùi một cái: “Anh ấy nói chuyện thẳng thắn quen rồi. Em không có nền tảng chuyên nghiệp, cái này bọn chị biết ngay từ đầu, nhưng OST của bọn chị phải cân nhắc từ rất nhiều khía cạnh, không chỉ là tính chuyên nghiệp, mà còn…” +
“Một bài OST hoạt hình không chỉ cần mỗi bộ phận violin.” Dạo diễn Bùi lại một lần nữa ngắt lời cô ấy, ánh mắt rơi xuống mặt bàn trước mặt, ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn: “Ví dụ một đoạn giai điệu, viết cho violin, cần chủ đề chính rõ ràng, ngắt nghỉ, nhịp điệu mạnh. Nhưng nếu viết cho kèn trumpet, saxophone, thì phải dùng nhiều hòa âm hơn để tôn lên bè cao vút. Nhóm kèn đồng, nhóm kèn gỗ, nhóm đàn dây, thậm chí là nhóm nhạc cụ gõ, làm thế nào để phát huy tác dụng hiệp đồng, hiệu ứng âm thanh thêm vào như thế nào, đây mới là điều chủ biên khúc thương mại nên điều phối và cân nhắc, thậm chí còn quan trọng hơn cả tính tự sự, cảm giác không gian mà bản nhạc thiết kế, hiểu không?” +
“…” +
Không hiểu lắm. +
Giọng đạo diễn Bùi rất trầm, khi hắn ta lải nhải những điều này, phối hợp với động tác ngón tay, cứ như đang tụng kinh. Tạ Lan chỉ miễn cưỡng nghe được hơn một nửa, đại khái nắm bắt được ý hắn ta muốn diễn đạt. +
Thí sinh dù có thuộc làu các thuật ngữ chuyên ngành đến đâu, cũng không đỡ nổi thiết bị phát bài nghe thoi thóp sắp hỏng. +
Cậu ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời: “Em quả thực không thể dùng lý thuyết chuyên nghiệp để giải thích quá trình phối khí, nhưng nói không rõ và làm không được là hai chuyện khác nhau. Hồi ở Anh em đã từng tham gia dàn nhạc giao hưởng của trường rất lâu, cũng từng giúp các bạn ở bộ phận nhạc cụ khác sửa phổ nhạc.” +
Cậu vừa nói vừa mở hộp đàn, đặt đàn lên vai: “Ví dụ đoạn dưới đây là bản violin chơi thử của demo trước đó.” +
Cây vĩ khẽ nghiêng, cậu nhanh chóng kéo hai mươi ô nhịp đầu của bản demo. +
“Bây giờ nếu muốn chuyển thể cho bộ phận piano, em sẽ xử lý phần này dày dặn và êm dịu hơn, hạ tông, bỏ biến tấu, rồi biến giai điệu thành nhịp ba mang cảm giác cổ điển.” +
Nghe đến đây, đạo diễn Bùi mới nhấc mí mắt lên, nhìn cậu một cái. +
Tạ Lan chuyển thể ngay tại chỗ, một nửa dựa vào bộ não xoay chuyển cực nhanh, một nửa dựa vào cảm giác tay. Cậu dừng lại một chút ở giữa chừng, nhưng vẫn thản nhiên hoàn thành phần trình diễn. +
“Vậy thì, nếu là kèn trumpet hoặc saxophone, em sẽ bỏ thẳng chủ đề chính. Bởi vì dưới khí chất của bản demo này, nhạc cụ kèn đồng chỉ thích hợp dùng để tăng thêm cảm giác huy hoàng cho giai điệu, em sẽ nâng tông, rồi san phẳng nhịp điệu.” +
Dùng violin để chơi phần sửa đổi cho các nhạc cụ khác, cảm giác nghe không được tốt lắm, kéo lên cũng hơi kỳ quặc, nhưng Tạ Lan cũng coi như quen rồi, năm xưa ở dàn nhạc mọi người cũng thường xuyên chơi đùa với nhau như vậy. +
Cậu kéo xong nhóm nhạc cụ kèn đồng, lại thử mô tả ý tưởng về bass và trống, thỉnh thoảng dùng violin kéo một hai ô nhịp bổ sung. +
Sau một hồi trình diễn, cậu mới hạ đàn xuống nói: “Không biết như vậy có được tính là năng lực cấu trúc đa âm không ạ?” +
Không biết từ lúc nào mà đạo diễn Bùi đã xoay ghế sang một góc, nhìn tòa nhà cao tầng khác ngoài cửa sổ, mắt vẫn nửa khép hờ. +
Biểu cảm của Tạ Lan dần trở nên lạnh lùng. +
Hình như người này chẳng mấy khi mở mắt, dùng văn ngôn để hình dung thì là: “Nhược hữu nhãn tật” (Như bị bệnh về mắt). +
Đạo diễn Bùi bỗng nói: “H.Blood, đoạn biến tấu đối văn làm mưa làm gió trên mạng nước ngoài ấy, có thể trình diễn trực tiếp một chút không?” +
Tạ Lan im lặng một lát, vẫn kính nghiệp gật đầu: “Được ạ.” +
Khi Tạ Lan kéo đàn, phòng họp rất yên tĩnh. Cậu không kéo trực tiếp phần cao trào mà đạo diễn Bùi chỉ định, mà bắt đầu từ đoạn chậm đầy ưu tư phía trước, dần dần tiến tới cao trào. +
Cậu chỉ kéo một đoạn ngắn rồi buông vĩ xuống, chị Khải đang định cười vỗ tay, đạo diễn Bùi bỗng nhiên lại nói: “Dạo trước hình như có một bài Trên Đỉnh Lửa Đỏ Rực, phong cách không giống trước đây lắm, có thể trình diễn luôn không?” +
Tạ Lan: “…” +
Cậu đối diện với góc nghiêng của đạo diễn Bùi, mặt không cảm xúc kéo bài Trên Đỉnh Lửa Đỏ Rực. +
“Cậu từng sửa nhạc thuần chậm chưa? Tự sáng tác cũng được, làm một đoạn đi.” +
“…” +
“Phiên bản giao hưởng trên cỏ của Totoro cũng có thể nghe thử một chút.” +
“…” +
Sau khi kéo hết đoạn này đến đoạn khác trong vài phút, không khí trong phòng họp đã vô cùng lúng túng, chị Khải bắt đầu cúi đầu giả chết. +
Tạ Lan hạ violin xuống: “Anh đang gọi món đấy à?” +
Đạo diễn Bùi quay đầu nhìn cậu một lúc, cười khẽ một cái không rõ ý nghĩa: “Tôi chỉ đang cố gắng tìm kiếm một chút tự tin để có thể đồng ý cho cậu làm chủ biên thôi.” +
“Vậy anh tìm thấy chưa?” Giọng Tạ Lan không chút gợn sóng. +
Đạo diễn Bùi im lặng một hồi, thở dài thườn thượt. +
“Không lý tưởng lắm.” +
Trong mắt Tạ Lan, người trước mặt này cứ như một tên ngốc bị carbon dioxide trong không khí chèn ép đến mức cạn kiệt não bộ, mỗi lời nói hành động đều như sắp chết đến nơi. +
Đạo diễn Bùi ngẩn ngơ hồi lâu mới nói nhỏ: “Vẫn là vấn đề đó, tính chuyên nghiệp quá yếu, chi phí giao tiếp trong quá trình sản xuất cao. Còn nữa là, tất cả các bản chuyển thể của cậu đều quá ‘phóng’, không biết ‘thu’, cao trào liên tiếp đúng là rất bắt tai, nhưng nghe mệt lắm. Tôi nghe lần đầu cảm giác rất mạnh, lần thứ hai thấy tinh thần hao tổn nghiêm trọng, lần thứ ba thì tim không chịu nổi nữa.” +
Tia biểu cảm cuối cùng trên mặt Tạ Lan cũng rời bỏ cậu mà đi. +
Nghe lần thứ ba tim không chịu nổi nữa, có lẽ không phải vấn đề của cậu. +
Dùng lời của Xa Tử Minh mà nói, người này đa phần là thận hư. +
Cuối cùng cậu không nhịn được hỏi: “Nghe nói anh xuất thân từ sản xuất âm nhạc, tại sao không trực tiếp tự làm?” +
Trên mặt chị Khải gượng gạo đến mức nụ cười cũng không giữ nổi nữa, cúi đầu viết ngoáy lung tung lên giấy những chữ không ra chữ. +
Đạo diễn Bùi ngược lại rất ung dung, cười như thể đang đối đáp với phóng viên: “Tôi chỉ có thiên tài, nhưng lười đi học chuyên nghiệp, làm sản xuất âm nhạc là con đường chết. Ồ cho nên tôi mới không muốn tìm một người giống tôi lắm.” +
Tạ Lan: “…” +
“Hay là kết bạn Wechat đi.” Đạo diễn Bùi chậm chạp cầm điện thoại lên. +
Tạ Lan hít sâu một hơi, mò điện thoại trong túi quần. +
Cậu tức đến hoa cả mắt, lấy điện thoại ra chọc mãi mới mở được mã QR của mình. +
Đạo diễn Bùi đưa giao diện quét mã tới: “Cứ kết bạn trước đã, lỡ sau này còn có diễn biến gì tiếp theo, thì tôi thông qua…” +
Mã QR vừa đưa đến dưới điện thoại hắn ta bỗng vèo một cái rụt lại, không quét được. +
Đạo diễn Bùi ngẩng đầu: “Hửm?” +
Tạ Lan đút điện thoại trở lại túi quần, vẻ mặt lạnh lùng: “Suýt quên mất tôi không có Wechat. Nếu sau này còn có diễn biến tiếp theo, gửi email cho tôi nhé.” +
Ra khỏi phòng họp, cậu đeo đàn im lặng đi ra ngoài, mãi đến khi ra khỏi studio nhỏ này, Đậu Thịnh mới cân nhắc mở lời hỏi: “Không thể nào, phỏng vấn tệ thế sao? Nhìn sắc mặt cậu như muốn ăn thịt người ấy.” +
Tạ Lan cau mày: “Chuyến này công cốc, tên đạo diễn Bùi kia rõ ràng hoàn toàn không định cân nhắc tớ, đến đây chỉ là tự rước lấy nhục.” +
“Tự rước lấy nhục?” Đậu Thịnh nhíu mày: “Tớ ở bên ngoài nghe thấy cậu kéo cả đàn rồi mà, thế này mà còn có người từ chối được á?” +
Tạ Lan thuật lại tình hình bên trong vừa rồi một lần, càng nói càng tức, nói đến cuối cùng, Đậu Thịnh xua tay ngắt lời cậu: “Được rồi, hai đứa mình xuống bắt xe trước đã, tớ hỏi Mr.X xem sao.” +
Hành trình chuyến này rất gấp, kẹt vào thời gian quý giá nhất trước đợt tập huấn đội tuyển tỉnh, sáng sớm tinh mơ đi tàu cao tốc đến, tối lại phải bắt chuyến tàu về, nửa đêm mới về đến nhà. +
Nhắc đến chuyện này Tạ Lan càng u uất, im lặng xuống lầu vẫy taxi. +
Đậu Thịnh nhắn tin với Mr.X, trong lúc đó còn đeo tai nghe nghe mấy tin nhắn thoại. +
Hồi lâu sau, anh tháo tai nghe, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ. +
Tâm trạng bực bội thấy rõ bằng mắt thường. +
“Sao rồi?” Tạ Lan hỏi. +
Đậu Thịnh do dự một lát, vẫn nói thật: “Bạn của Mr.X nói, người đẩy cậu lên tham gia tranh cử chính là chị Khải, còn người kéo Gia Đạt đến là đạo diễn Bùi. Đạo diễn Bùi ngay từ đầu đã không tán đồng việc tìm chủ kênh khu âm nhạc, cảm thấy đa số là nhân khí ảo, làm phối khí thương mại thật sự thì chẳng đáng tin chút nào.” +
“Dạo trước xảy ra sóng gió dư luận, hắn ta còn từng chủ trương hủy bỏ tuyển chọn trực tiếp kéo Gia Đạt vào, nhưng vì chúng ta lật ngược tình thế, nhân khí quá cao, nhà đầu tư muốn kéo fame tuyên truyền, nên mới tiếp tục tiến hành bỏ phiếu.” +
Tạ Lan càng nghe càng thấy phức tạp, cau mày nói: “Vậy kết luận là?” +
Đậu Thịnh thở dài, nắn nắn ngón út của cậu: “Khi đàn ông và phụ nữ có bất đồng ý kiến, cuối cùng đều là phụ nữ thỏa hiệp. Tình hình mỗi công ty mỗi khác, quyền hạn của người phụ trách dự án bên Linh Tê chủ yếu nằm ở đề xuất và thúc đẩy tiến độ, còn mỹ thuật, kịch bản, âm nhạc, quyền kiểm soát tổng thể đều do đạo diễn quyết định.” +
Tạ Lan hiểu rồi: “Vậy còn bảo tớ đến phỏng vấn làm gì?” +
“Có thể là muốn cho những cư dân mạng đã bỏ phiếu nhiệt tình một câu trả lời.” Đậu Thịnh nói nhỏ: “Lúc trước bày trận lớn như thế, quả nhiên chỉ là muốn lợi dụng độ hot của hai bên để quảng bá miễn phí thôi.” +
Tạ Lan không nói gì nữa. +
Ráng chiều ở thành phố B rất đẹp, sắc màu rực rỡ trải dài nơi chân trời, nhuộm đỏ một rừng cao ốc san sát. +
Chuyến đi này vội vội vàng vàng, gặp ngay giờ cao điểm chiều tối, ngay cả đi đường vòng để nhìn ngôi trường đại học cậu hằng mong nhớ một cái cũng không kịp, thời gian cả một ngày coi như đổ sông đổ bể. +
Nhưng đâu chỉ một ngày. +
Tạ Lan im lặng cho đến khi xuống xe, vào ga tàu cao tốc, ăn hamburger và uống coca Đậu Thịnh mua. +
Soát vé vào ga, đứng trên sân ga đợi tàu cao tốc đến, cậu mới u sầu thở dài một hơi. +
Trên sân ga người qua kẻ lại, nam nữ già trẻ đều có, cậu kéo tay Đậu Thịnh một cái. +
“Bạn trai.” +
“Hửm?” Đậu Thịnh hơi ngạc nhiên nhướng mày. +
Lần đầu tiên Tạ Lan thẳng thắn mở miệng gọi bạn trai, bản thân cậu lúc đầu cũng hơi ngượng ngịu, nhưng cảm giác ngượng ngịu đó nhanh chóng tan biến. +
Dù sao thì nghe Đậu Thịnh gọi cậu như thế cũng không biết bao nhiêu lần rồi. +
Cậu cảm thấy mình đang cụp mắt xấu hổ, nghi ngờ bị Cá Trích nào đó nhập vào người. +
“Mau, nghĩ cách an ủi tớ đi.” Cậu nói nhỏ: “Tâm lý tớ sắp sụp đổ rồi.” +
[Lời tác giả] +
Trứng Lười ngồi xổm trong góc tường, quay lưng lại với thế giới này. +
Gõ Bàn Phím gọi mấy lần mà cậu cũng không phản ứng. +
Mãi đến khi Gõ Bàn Phím lại gần, cưỡng ép xoay người cậu lại. +
“Trời đất ơi!” Gõ Bàn Phím nhìn vết mực bút bi đen sì trên vỏ trứng của cậu, hỏi: “Em bị sao thế?” +
“Có người nói trứng không có tài năng.” Trứng Lười thở dài: “Trứng nứt rồi.” +
… Gớm không chịu nổi. +
Gõ Bàn Phím cạn lời quay đầu gào lên: “Trứng Đậu! Mau đến dỗ dành quả trứng nhỏ cùng ổ với chú đi này!” +
“Đây đây!” Trứng Đậu phi như bay tới: “Tui hỏa tốc đến làm công đây!” +



Muốn ôm ôm xoa xoa bé Lan cưng quá hà