Chương 76: Phim mèo

Nhìn trước ngó sau là bài học bắt buộc của người trưởng thành, thiếu hiệp nên chỉ đâu đánh đó +
+
Trong lúc chờ tàu chạy, điện thoại Tạ Lan reo lên. +
Đậu Thịnh liếc thấy cái tên Mr.X trên màn hình, giật lấy điện thoại. +
Anh dùng giọng điệu uể oải nói: “Có gì nói nhanh, bọn tôi đang bận.” +
Mr.X nghẹt thở: “Mé, sao lại là cậu nữa?” +
“Tôi là trợ lý riêng của Tạ Lan, điện thoại của sếp do tôi chuyển tiếp.” +
“…” +
Mr.X thở dài thườn thượt: “Ông đây không thể nói chuyện với cậu nên mới tìm thẳng Tạ Lan đấy.” +
“Xin kiếu.” Đậu Thịnh duỗi chân: “Cậu ấy nói tiếng Trung còn chưa sõi, chẳng bị mấy con cáo già các cậu xoay cho chóng mặt chết à, có gì mau nói đi.” +
Điện thoại lọt tiếng, Tạ Lan nghe thấy Mr.X thở dài đầy bực bội: “Thì cậu cũng phải nghe tôi nói hết đã chứ. Nhà đầu tư muốn quảng bá, đạo diễn và người phụ trách không có quyền từ chối. +
“Tên đạo diễn Bùi này tính khí thất thường, tuy mang theo giả thiết mạnh đến phỏng vấn, nhưng sáng nay nói chuyện với Gia Đạt xong cũng chẳng hé răng nửa lời. Tôi thấy Tạ Lan vẫn có chút cơ hội đấy chứ, nếu không thì chiều nay đạo diễn Bùi không thèm xuất hiện cho leo cây luôn rồi, ai nói gì được đâu, chịu gặp mặt chứng tỏ vẫn đang cân nhắc.” +
Đậu Thịnh nghe vậy kinh ngạc: “À, bọn tôi dâng tận cửa để bị mắng, thế mà lại quên cảm ơn.” +
“… Cậu đừng nói lẫy.” Mr.X hạ thấp giọng: “Tạ Lan là người có cá tính, bình thường ít nhiều cũng cảm nhận được. Cậu thì cứng quá, tôi muốn dặn hai người đợi thêm tin tức, đừng có một lời không hợp là đăng bài khịa ngay.” +
“Ồ…” Đậu Thịnh vỡ lẽ: “Đúng ha, tôi quên mất còn chiêu này.” +
“…” +
Đậu Thịnh chọc tức người ta xong liền cúp điện thoại, nhìn thấy bà cụ ôm thùng xốp ngoài cửa sổ xe: “Tớ đi mua que kem.” +
Tạ Lan ừ một tiếng: “Đừng để lỡ tàu.” +
Đậu Thịnh vừa bước nhanh xuống xe, điện thoại Tạ Lan lại rung lên, là một số lạ ở Bắc Kinh. +
Ngón tay cậu đặt trên nút từ chối do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bắt máy. +
“Tạ Lan.” Chị Khải nghe thấy cậu bắt máy, giọng nói nhẹ nhõm hẳn: “Em đi vội quá, chị còn vài câu chưa nói hết với em.” +
Tạ Lan dạ một tiếng, ánh mắt lại liếc ra ngoài cửa sổ dõi theo Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh đang cúi người chọn kem trong thùng xốp, cầm một que kem đậu đỏ, không ưng ý lắm, lại đổi sang que kem nho. +
“Tính cách của đạo diễn Bùi Thanh là thế, người có tài nói chuyện đều thẳng thắn. Nếu em xem qua tác phẩm của Linh Tê, sẽ biết trong bụng anh ấy có cái gì, là một nghệ sĩ rất lý tưởng hóa. Anh ấy nói chuyện yếu ớt là do bị bệnh thật, em thông cảm nhé.” +
Tạ Lan im lặng một lát: “Anh ấy bị bệnh gì ạ?” +
“Đây là chuyện riêng tư.” Chị Khải dừng lại, rồi lại thở dài: “Nhưng cũng chẳng có gì, mấy bài phỏng vấn hồi xưa đăng đầy ra rồi, tim anh ấy không tốt lắm.” +
Tạ Lan ồ một tiếng: “Quả nhiên, thế còn não thì sao?” +
“…” +
Trong điện thoại im lặng một cách kỳ lạ, sau đó chị Khải bỗng bật cười. +
“Chị thấy em cũng chẳng phải người hiền lành gì.” Chị Khải cười nói: “Chị rất coi trọng em, nhưng lo lắng của đạo diễn Bùi cũng có lý, hai người phụ trách của bọn chị ở Quảng Châu cũng sẽ chấm điểm dựa trên video phỏng vấn, em đợi kết quả nhé.” +
Tạ Lan đáp một tiếng, lịch sự cảm ơn rồi cúp máy. +
Không cần thiết lắm, không muốn chơi nữa. +
Tàu hỏa phát ra tiếng động chuẩn bị khởi hành, Đậu Thịnh xách hai que kem chạy về. Tạ Lan nhìn anh chạy vào cửa toa tàu, vẫn không nhịn được tìm kiếm “Đạo diễn Bùi Thanh” trên điện thoại. +
Đạo diễn Bùi Thanh, từng theo học tại Học viện Âm nhạc Trung ương và Học viện Âm nhạc Berklee, chuyên ngành biểu diễn Cello, thời gian học thạc sĩ có học thêm Biên kịch Phim ảnh và Sản xuất Hoạt hình. 28 tuổi về nước được mời làm việc tại Dàn nhạc Giao hưởng Trung ương, 30 tuổi bắt đầu chuyến lưu diễn cá nhân… +
Bên dưới toàn là những lời ca ngợi dành cho thiên tài, nghi là do người nào đó tự viết. +
Tạ Lan mặt không cảm xúc kéo xuống dưới. +
31 tuổi bị tai nạn xe hơi, gãy xương cánh tay phải, rách gân, tim bị tổn thương nặng. Sự nghiệp Cello chấm dứt, năm sau trải qua phẫu thuật ghép tim. +
Ngón tay Tạ Lan khựng lại, rồi lại lướt xuống dưới. +
Sau tai nạn xe hơi có một khoảng trống lớn, đến năm 34 tuổi thành lập Hoạt Hình Linh Tê, nổi tiếng nhờ tác phẩm hoạt hình trong nước “Thiên Sơn Tung Diệt”. +
Phía sau còn có những tin tức lộn xộn khác, một đạo diễn hoạt hình, đáng lẽ phải sống ở hậu trường, lại nuôi sống cả một tòa soạn báo. +
Đậu Thịnh cầm kem quay lại, ghé vào điện thoại Tạ Lan đọc to: “Hành nghề bốn năm, bị rút vốn mười chín tác phẩm, hiện tại Hoạt Hình Linh Tê đang ở trong tình trạng khó khăn khi kêu gọi đầu tư.” +
“Oa, sáu biên kịch lớn của hoạt hình trong nước đều từng hợp tác với anh ta, nhưng không ai ở lại lâu, kịch bản hiện tại của Linh Tê cơ bản dựa vào thuê ngoài. Được biết có bốn tác phẩm đã hoàn thành nhưng chưa phát sóng, đều do chính Bùi Thanh mua lại không phát hành… Bố hắn ta nghi là quản lý cấp cao của một nhà máy nào đó, chờ xác minh.” +
Đậu Thịnh hứng thú, lại mượn điện thoại Tạ Lan kéo xuống dưới: “Xem cái này này, trong quá trình sản xuất ‘Thiên Sơn Tung Diệt’ – tác phẩm làm nên tên tuổi của anh ta, người phụ trách âm nhạc từng ẩu đả với hắn ta bên ngoài quán bar lúc nửa đêm, cả hai đều có tiền án, sau đó người phụ trách âm nhạc bỏ chạy khỏi dự án. Vãi chưởng!” +
Tạ Lan tê dại. +
Đậu Thịnh nhét một que kem vào tay cậu, tặc lưỡi: “Đọc xong mấy cái này cậu có thấy đỡ hơn chút nào không?” +
“Không. Tớ chỉ muốn đánh nhau với hắn ta thôi.” Tạ Lan mặt không cảm xúc cắn một miếng, kem tan trên đầu lưỡi, nhưng không phải mùi vị trong tưởng tượng. +
Cậu ngẩn ra một lúc mới cúi đầu nhìn thứ trong tay: “Sao lại là kem chocolate?” +
Tàu đã chạy, Đậu Thịnh ngồi xuống bên cạnh cậu: “Bạn nhỏ tâm trạng không tốt thì phải ăn chocolate, tin tớ đi.” +
Tạ Lan ồ một tiếng, nhìn sân ga dần lùi xa ngoài cửa sổ, thở dài, ăn kem. +
Một triệu bay mất rồi. +
Chuyện phối khí này quả thực là một thử thách, bị chê bai không đủ nền tảng chuyên môn cũng là điều dễ hiểu. Mất thì mất thôi, ít nhất cậu cũng biết nếu muốn kiếm tiền từ việc này thì phải nỗ lực theo hướng nào. +
Tạ Lan ngẫm nghĩ một lúc, tâm trạng bình tĩnh hơn đôi chút, thuận tay mở danh sách hoạt hình trong nước trên Bilibili. +
Từ nhỏ cậu xem anime nhiều hơn, ít tiếp xúc với hoạt hình trong nước. Kỳ nghỉ hè này trong lúc tập huấn đội tuyển tỉnh rảnh rỗi có thể xem hoạt hình trong nước, tiện thể bổ sung lý thuyết phối khí, nắm bắt đường lối để sáng tác nhiều bài gốc hơn, sau này không thiếu cơ hội tốt hơn. +
Đứng đầu bảng xếp hạng là Thiên Sơn Tung Diệt, đệ nhất hoạt hình trong nước, tác phẩm tiêu biểu của Đạo diễn Bùi Thanh. +
Tạ Lan mặt lạnh lùng lướt thẳng xuống dưới, lướt đến tận cùng, chọn những bộ phim hoạt hình nằm dưới đáy bảng xếp hạng chẳng có mấy người xem. +
Điện thoại bỗng rung lên trong lòng bàn tay. +
[Trợ lý riêng của Mèo Bé đã chia sẻ cho bạn một video.] +
Hơn 900MB, thanh tiến trình chạy cực chậm. +
Tạ Lan ngơ ngác ngẩng đầu: “Cái gì thế?” +
“Không phải muốn bạn trai an ủi sao.” Đậu Thịnh nhặt tai nghe đang rủ xuống trước ngực cậu lên, nhét vào hai bên tai cậu: “Bạn trai mời cậu xem phim mèo.” +
Phim mèo? +
Xem phim mèo làm gì. +
Đậu Thịnh bỗng giơ tay lên, ấn vào nút chống ồn trên dây tai nghe của cậu. +
Thế giới bỗng chốc yên tĩnh, ngay sau đó, một tiếng thở dốc quen thuộc vang lên sát bên tai Tạ Lan, men theo xương tai, màng nhĩ, bò thẳng lên dây thần kinh não bộ. +
“!” +
Màn hình rung lắc dữ dội, môi trường tối tăm, lờ mờ nhận ra là khe hẹp giữa nhà để xe và nhà ăn nhỏ của trường Anh Trung. GoPro được Đậu Thịnh buộc trên cánh tay, ống kính chếch lên chiếu vào bức tường gạch đỏ của nhà ăn nhỏ, rung lắc lên xuống dữ dội, một bàn tay thon dài trắng nõn thỉnh thoảng lọt vào ống kính, bị một bàn tay khác nắm lấy cổ tay ấn lên tường, là hiện trường phát sóng trực tiếp cảnh “nửa đêm ăn thịt người” cách đây không lâu. +
Tạ Lan: “?” +
Đồng tử cậu chấn động, vội vàng che màn hình lại, nhìn quanh một vòng. +
Ghế ngồi tàu cao tốc rộng rãi thoáng đãng, xung quanh chỉ có Đậu Thịnh, nhưng tim Tạ Lan vẫn đập như trống bỏi. +
Trong tai nghe, tiếng thở dốc của cậu và Đậu Thịnh đan xen nhau, một lát sau tiếng thở dốc đột ngột bị chặn lại, thay vào đó là những tiếng mút mát chùn chụt chồng lên hơi thở dồn dập bị kìm nén. +
Lần đầu tiên trong đời Tạ Lan cảm thấy da đầu tê rần, hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh còn chưa kịp mở miệng, trong tai nghe, chính Tạ Lan lại há miệng thở hổn hển hai cái: “Đủ… đủ rồi…” +
! +
Tạ Lan hoảng loạn ấn tạm dừng, úp màn hình điện thoại vào ngực. +
“Đây là phim mèo cậu nói đấy à??” +
Đậu Thịnh gật đầu: “Ừ.” +
Tạ Lan: “Cậu nói lại xem??” +
Đậu Thịnh nghiêng người lại gần, thì thầm vào tai cậu: “Phim mèo tuyệt đỉnh toàn cầu: Mèo Lớn Mèo Bé âu yếm ký, tập 1.” +
“???” +
Tạ Lan nhanh chóng giơ màn hình lên nhìn lại. +
Mẹ kiếp, tập 1 dài hơn hai mươi phút. +
Đậu Thịnh nghiêm túc nói: “Lúc dọn dẹp ổ cứng phát hiện ra tư liệu này, mèo nhỏ xem xong đều kêu meo meo meo, cho nên định làm thành phim tài liệu. Chưa chắc ra theo tháng hay theo quý, tùy tình hình, cũng có thể ra hàng ngày.” +
“???” +
Tạ Lan đơ cả người. +
Cậu ngẩn ngơ nhìn Đậu Thịnh, im lặng hồi lâu, cúi đầu lật màn hình điện thoại lại. +
Màn hình dừng lại đúng ở bức tường gạch đỏ, rìa khung hình lọt vào một góc gáy Đậu Thịnh khi anh đang hôn cậu. +
Đậu Thịnh nói nhỏ: “Những cảnh quá đà sẽ không quay đâu, vốn dĩ là tư liệu vô tình quay được trong lúc quay video, không có gì quá đáng đâu.” +
Anh nói rồi dừng lại, hít hà một hơi: “Hay là thôi đi, thật ra tớ cũng nghĩ đến việc cậu có thể sẽ không chịu nổi cái này…“ +
Tạ Lan né bàn tay anh đang đưa tới. +
Đậu Thịnh: “Hửm?” +
Tạ Lan lạnh lùng nói: “Tin cậu thì có mà gặp ma. Tớ phải tự kiểm tra xem có cái gì quá đáng không.” +
“Ồ.” +
Đậu Thịnh nghiêm túc gật đầu: “Vậy cậu kiểm tra đi.” +
Cách an ủi thần kỳ, cách an ủi khiến người ta đỏ mặt tía tai. +
Nhưng Tạ Lan quả thực đã được an ủi, ít nhất là sau khi tháo tai nghe, cậu phải ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra tên người vừa chọc giận mình là gì. Cố gắng tìm lại cảm giác tức giận đó cũng không thành công, trong đầu toàn là những ống kính rung lắc mờ ảo và tiếng thở dốc đã loại bỏ mọi tạp âm trong tai nghe. +
Trong lòng toàn thứ bẩn thỉu, cần dán chín chín tám mươi mốt lá bùa vàng lên người để xua đuổi. +
*** +
Trên đường trở về, trong lòng loạn như cào cào. +
Tạ Lan lướt danh sách hoạt hình trong nước hồi lâu, cuối cùng chọn một bộ phim tiên hiệp tên là Thiếu Thời Kiếm Tâm Minh Nguyệt, do một studio nhỏ sản xuất. Mỹ thuật và hiệu ứng hình ảnh đều bình thường, số người theo dõi vừa mới phá vỡ mốc mười nghìn, nhưng đánh giá cũng tàm tạm. Sở dĩ cậu bấm vào xem hoàn toàn là vì mắt và đường nét gương mặt nhân vật chính trên ảnh bìa hơi giống Đậu Thịnh, sắc bén sáng sủa, cậu yêu ai là yêu cả đường đi lối về. +
Phim hay hơn tưởng tượng, quá trình trưởng thành của nhân vật chính rất tuyệt, lời thoại có khá nhiều từ cổ, coi như tích lũy kiến thức hàng ngày. +
Tạ Lan xem một mạch đến lúc xuống xe, mệt đến mức về nhà là lăn ra ngủ, tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, trời sáng trưng. +
Cậu ngồi dậy với cái đầu ong ong, mở điện thoại, ngơ ngác nhìn vô số tin nhắn. +
Một lát sau, cậu mở nhóm chat huấn luyện tinh anh tỉnh của trường Anh Trung trước. +
Địa điểm tập huấn khép kín năm nay chính là trường Anh Trung, đối với học sinh Anh Trung mà nói thì chẳng khác gì đi học bình thường. Lịch trình cụ thể đã có: sáng 7 giờ tối 9 giờ vô nhân đạo, mỗi tuần nghỉ nửa ngày, hai huấn luyện viên tỉnh dẫn dắt, vì năm nay mở trại ở Anh Trung nên “chủ nhiệm lớp” là lão Mã. +
Sau đó là thông báo tin nhắn riêng bùng nổ trên Bilibili, đẩy lên màn hình khóa đều là các chủ kênh cậu từng theo dõi. +
[Chúc mừng Tạ Lan nhé!] +
[Chúc mừng chúc mừng, một trận thành danh!] +
[Thần tiên đánh nhau, thắng rồi! Đợi công bố chính thức!] +
[Chúc mừng chú em!] +
A Trạch gửi cho Tạ Lan hàng chục cái icon khóc lóc thảm thiết, Tạ Lan cau mày lướt lên trên một lúc lâu mới thấy tin nhắn. +
[Idol đỉnh vãi!! Em biết ngay là anh sẽ thắng mà, em biết ngay! Huhuhu em kích động quá, em gào thét khản cả cổ rồi, hè này em có thể làm việc dưới trướng anh rồi sao?! idol hãy sai bảo em thật tàn nhẫn vào!!] +
“?” +
Tạ Lan ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng dự cảm được điều gì đó, mở Weibo ra. +
Vừa mới hơn mười phút trước, Quý Ngài Gia Đạt đăng một dòng trạng thái. +
[@Quý Ngài Gia Đạt: Người trong nghề đều biết đạo diễn Bùi không dễ tiếp cận, trước đây nhờ người liên hệ hợp tác mấy lần đều không thành, nhưng đạo diễn Bùi vẫn luôn nhớ để dành cơ hội cho tôi, lần này cũng là anh ấy chủ động mời tôi tranh cử. Nhưng rất tiếc, do rào cản trong việc lựa chọn song phương về phong cách cá nhân và tính chất sản phẩm, chim khôn chưa tìm được cây lành để đậu, không có duyên với Thiếu Niên Trên Dây Đàn rồi. Hôm qua trò chuyện với đạo diễn Bùi xong học hỏi được rất nhiều, hy vọng chúng ta sớm có duyên @Bùi Thanh.] +
Tạ Lan đọc đi đọc lại đoạn này mấy lần, cho đến khi điện thoại tự động tắt màn hình, màn hình đen phản chiếu khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu. +
Cậu nhíu mày, dứt khoát gửi tin nhắn riêng cho Gia Đạt. +
[Tạ Lan: Ý gì thế?] +
Gia Đạt không trả lời trực tiếp mà ném một cái ID Wechat qua. +
Tạ Lan bán tín bán nghi kết bạn, còn chưa kịp chào hỏi, đối phương đã gửi mấy cái icon khóc ròng. +
[Gia Đạt: Toang rồi…] +
[Tạ Lan: Đạo diễn Bùi không cho anh qua?] +
[Gia Đạt: Ừ. Tôi mang theo bản demo tác phẩm trong kế hoạch chính thức cho Thiếu Niên Trên Dây Đàn đến, hắn ta nghe một đoạn đã bảo không được. Cói chuyện thêm vài phút nữa, phủ quyết tôi hoàn toàn luôn. Bảo tôi lần sau có cơ hội lại kéo tôi thử, để bày tỏ sự xin lỗi còn mời tôi uống một ấm Đại Hồng Bào 488 tệ, clm.] +
[Tạ Lan: … Có thể biết tại sao không?] +
[Gia Đạt: Bảo khí chất của tôi không hợp, không viết ra được cảm giác hắn ta muốn. Mẹ kiếp cái tên đạo diễn chó má này, lần nào cũng lấy lý do này từ chối tôi, chủ động tìm tôi rồi còn mẹ nó từ chối tôi!!] +
[Gia Đạt: Tôi chúc hắn ta vĩnh viễn phải tự bỏ tiền túi ra mua đứt tác phẩm!] +
“Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.” +
“Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.” +
“Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.” +
Tạ Lan: “…” +
Một lúc sau, Gia Đạt bình tĩnh lại mới hỏi: [Cậu chắc qua rồi nhỉ? Chúc mừng nhé, tác phẩm của cậu quả thực đều rất có linh khí, hồi xưa tôi thực sự có theo dõi cậu ở mạng nước ngoài đấy. Sóng sau xô sóng trước.] +
Tạ Lan cau mày rất lâu, ấn mạnh từng chữ lên màn hình. +
[Tạ Lan: Qua cái con khỉ.] +
[Gia Đạt: ??] +
[Tạ Lan: Cứ chụp màn hình thoải mái, tôi không thu hồi đâu.] +
[Gia Đạt: … Cậu đúng là trâu bò.] +
Gió lùa thổi mở cánh cửa phòng khép hờ, Đậu Thịnh cũng vừa tỉnh, đầu tóc rối bù lê dép lê từ phòng bên cạnh sang, nhìn điện thoại với vẻ mặt nhăn nhó như ông già trên tàu điện ngầm: “Thao tác quái quỷ gì đây?” +
Bùi Thanh đã trả lời Gia Đạt, ngay vừa nãy. Hơn nữa chỉ trả lời bốn chữ: [Là còn non tay.] +
Wechat bỗng rung lên một tiếng, một người liên hệ cùng tên cùng avatar Weibo với Bùi Thanh xin kết bạn với Tạ Lan. +
“Kết bạn đi.” Đậu Thịnh ngáp một cái: “Cho cơ hội xem hắn ta nói gì.” +
Tạ Lan do dự một chút, vẫn chọn đồng ý. +
Đối phương không chào hỏi, chỉ gửi một tấm ảnh. +
Trên ảnh là một bảng điểm, tiêu chí chấm điểm lần lượt là nền tảng cơ bản, khả năng cấu trúc, sự phù hợp phong cách, sở thích của giám khảo. +
Ngoài Bùi Thanh và chị Khải, còn có hai người ở thành phố G xem video phỏng vấn chấm điểm. +
Điểm của Gia Đạt bị che mờ, không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy con dấu loại. +
Điểm trung bình nền tảng cơ bản của Tạ Lan là 6.6, khả năng cấu trúc 8.2, sự phù hợp phong cách 10 điểm. +
Cậu liếc mắt đã thấy Bùi Thanh chỉ cho cậu 5 điểm ở mục nền tảng cơ bản, kéo thấp điểm trung bình chung xuống. +
Nhưng khả năng cấu trúc mà hắn ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong quá trình phỏng vấn, hắn ta lại cho Tạ Lan 8.5 điểm, cao hơn mức trung bình. +
Ở cột sở thích của giám khảo, Bùi Thanh đánh cho cậu một dấu tích. +
“Cái này có được tính là xoay chuyển tình thế không? Não người này có vấn đề gì vậy, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, cuối cùng lại chọn cậu?” Đậu Thịnh cau mày nói: “Cậu hỏi hắn ta xem chuyện là thế nào.” +
Tạ Lan im lặng một lát: “Tớ không muốn đi nữa.” +
“Hửm?” Đậu Thịnh mở mắt ra: “Thật sự không muốn đi nữa?” +
Tạ Lan ừ một tiếng. +
Trước khi đi cậu và Đậu Thịnh không tìm hiểu về đạo diễn, không biết những câu chuyện cuộc đời “huy hoàng” trên bách khoa toàn thư kia. +
Lúc vừa phỏng vấn ra cậu quả thực rất tức giận, vì khi đó cậu coi đạo diễn này là người bình thường. Nhưng trên đời có một nhóm người làm nghệ thuật quả thực không bình thường cho lắm, bất kể đã chịu đựng nỗi đau đáng thương nào, nhưng kết quả là tính cách trở nên cực đoan, rất khó sống chung. Trước kia ở dàn nhạc giao hưởng Anh, cậu từng nghe mấy đàn anh kể lại. +
Cậu không còn giận nữa, nhưng lại càng kiên định không muốn hợp tác. +
Người có thói quen bạo lực ngôn ngữ, cậu không chịu nổi, nhất là độ khó của nhiệm vụ vốn đã cao, lại còn trúng vào lúc ôn thi đội tuyển. +
Tạ Lan ngồi trên giường, tóc ngủ rối bù, đầu óc vẫn còn hơi trống rỗng. +
Vừa ngủ dậy, hay nói cách khác là chưa tỉnh ngủ hẳn, thực sự không phải thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định, nhưng cậu vẫn cầm điện thoại lên, thậm chí còn tặc lưỡi một cái nhàn nhạt giống Đậu Thịnh bình thường. +
“Thiếu hiệp -” Đậu Thịnh bỗng cảnh giác: “Tớ cảm giác cậu sắp làm nổ tung thế giới, suy nghĩ kỹ đi.” +
“Ừ.” +
Vài phút sau. +
[@Tạ Lan_EM: Rất cảm kích lời mời của tổ dự án. Nhưng vì cá nhân không chuyên về phối khí, sau khi tìm hiểu kỹ khối lượng công việc mà chủ biên phải đảm nhận, cảm thấy hơi quá sức, về phương diện này cũng đã đạt được sự thống nhất với tổ dự án. Kỳ thi đại học và thi học sinh giỏi Toán đang đè nặng trên đầu, chim khôn chưa tìm được cây lành để đậu, lần này đành lỡ hẹn với Thiếu Niên Trên Dây Đàn. Hôm qua trò chuyện với đạo diễn Bùi xong học hỏi được rất nhiều, sau này sẽ trau dồi thêm về lý thuyết phối khí, hy vọng đạo diễn Bùi sẽ sớm tìm được đối tượng hợp tác xuất sắc @Bùi Thanh.] +
Tin nhắn vừa gửi đi, Wechat đã rung lên điên cuồng. +
[Bùi Thanh: ?] +
[Bùi Thanh: ???] +
[Bùi Thanh: Có bị khùng không. Không hiểu cái bảng này à?] +
[Bùi Thanh: Kiếm chuyện à?] +
[Bùi Thanh: Kiếm chuyện cũng không tự mình kiếm cho tử tế, còn chép một nửa bài tập của người ta?] +
Tạ Lan suy nghĩ một lát, trả lời: [Tôi lên tiếng sẽ tốt hơn cho cả hai bên, nếu không các anh có thể bị ăn chửi. Không cần cảm ơn.] +
[Bùi Thanh: Ý gì, không muốn hợp tác? Chỉ vì tôi nói thẳng thắn một tí?] +
Đậu Thịnh lại bắt đầu ngáp trên đầu Tạ Lan, cái này nối tiếp cái kia, không dứt. +
Bị lây, Tạ Lan cũng ngáp một cái vào màn hình. +
Tức giận là vì đối phương thái độ ngạo mạn, nhưng từ chối hợp tác không phải vì cái này. +
[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Tôi sợ sau khi chúng ta hợp tác, ngày nào cũng sẽ đánh nhau.] +
[Bùi Thanh: ?] +
[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Tôi thực sự nhận ra thiếu sót, quyết định sẽ tự luyện tập trước.] +
[Bùi Thanh: … Cậu nghĩ tôi sẽ tin câu nào?] +
[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Tùy anh. Tôi chỉ nghĩ ra được hai câu này thôi.] +
[Bùi Thanh: …] +
Dưới bài đăng Weibo nhanh chóng tụ tập một đám đông hóng hớt. +
[Ủa ủa ủa? Lan cưng cũng không qua?] +
[Hình như không phải không qua, là sau khi hai bên trao đổi đều từ bỏ rồi phải không?] +
[Thế chủ biên giao cho ai?] +
[A… A Trạch?] +
[Cười chết, A Trạch vốn đang livestream, giờ đang ngơ ngác.] +
[Tin mới nhất, A Trạch khóc rồi.] +
[Vừa nãy chẳng phải còn chém gió sắp được làm công cho thần tượng sao?] +
[A Trạch cũng nên bị hiện thực đánh thức rồi, nịnh bợ Tạ Lan đến mức tôi là fan còn không nhìn nổi.] +
[Từ từ, ổng lại bắt đầu suy đoán đây có phải là sự quan tâm của thần tượng, cố ý nâng ổng lên vị trí đó không kìa.] +
[Đừng nhắc đến thần S của bạn, hỏi thì bảo là đang thi Toán.] +
“Mèo Bé cá tính thật đấy, một triệu cứ thế vứt đi.” Đậu Thịnh đưa tay vò loạn tóc Tạ Lan. +
Tạ Lan thoát khỏi ma trảo của anh, dừng lại một lát rồi cau mày: “Liệu có ảnh hưởng xấu gì không?” +
“Có gì đâu.” Đậu Thịnh bĩu môi, lơ đãng nói: “Nếu đã xác định không hợp tác, trong bối cảnh Gia Đạt đã công khai kết quả, cậu xử lý như vậy là đắc thể nhất rồi. Giữ thể diện cho tổ dự án, lại không làm tổn hại đến hình tượng của mình, không hổ là tiền bối nha.” +
Tạ Lan không lên tiếng. +
Trong đầu cậu vẫn còn chút mơ màng chưa tan hết sau khi ngủ dậy. +
Vô thức lướt trang chủ của mình, lại lướt thấy những giai điệu nhỏ đăng lên để kéo phiếu trong khoảng thời gian này, có đến mười mấy hai mươi bài, ghép lại cũng có thể dựng thành một hai bài hoàn chỉnh. +
“Nhìn trước ngó sau là bài học bắt buộc của những người đã lăn lộn xã hội như quý bà Triệu Văn Anh.” Đậu Thịnh đặt tay lên vai cậu, vuốt ve xương quai xanh rồi nhẹ nhàng nắn bóp, cười nói: “Thiếu hiệp nên chỉ đâu đánh đó.” +
———- +
[Lời tác giả] +
Đêm khuya, Gõ Bàn Phím đang ngủ mơ màng. +
Điện thoại bỗng rung lên một tiếng, bắt đầu tự động nhận video. +
Cô ngơ ngác mở ra, trên màn hình lập tức bắt đầu phát đoạn phim “mút mát chùn chụt” của trứng. +
Gõ Bàn Phím: ?? +
Một cơn gió bỗng cuốn tới từ phía sau, Trứng Đậu giật phắt lấy điện thoại của cô, thả “tõm” một cái vào cốc nước. +
Gõ Bàn Phím: ??? +
Trứng Đậu hoảng hốt nói: “Gõ Bàn Phím, điện thoại của chị cháy rồi!” +
—— +
Không cần quá lo lắng cho Lan cưng đâu, tuyến truyện Thiếu Niên Trên Dây Đàn chỉ là một quá trình thôi, cứ từ từ xem tiếp nhé ~ +
Cũng đừng tìm tôi đòi phim trứng, điện thoại chìm nghỉm rồi. +
+



Lan cưng đúng là ko hiền chút nào kkk