Chương 77: Một kiếm tung hoành ba ngàn dặm

“Ngài đã trở lại.” +
Trong con ngươi của Nguyệt Mẫu in bóng hình của Cừu Bạc Đăng. +
Nét mặt ả ta hoảng hốt, ngay cả vệt xanh lam u tối nơi đuôi mắt cũng không còn vẻ quyến rũ, trong phút chốc tựa như một cô nương nhỏ ngây ngô mơ màng, mặt mộc hướng lên trời chưa tô điểm nét cổ diễm, giọng nói non nớt, loáng thoáng mang theo chút vui mừng của vạn năm chờ đợi cuối cùng cũng được trùng phùng. +
Cố nhân không nói một lời. +
Thiếu niên áo đỏ đứng trên lưng Kim Ô. +
Sau lưng y là một vầng thái dương tỏa hào quang vạn trượng, tay áo đỏ thẫm tung bay cùng quầng mặt trời. Thái Nhất kề ngang, diệt sạch xung quanh. Gương mặt, dáng hình, những ngón tay thon dài của y đều được phủ một lớp ánh sáng vàng mỏng, trông còn giống một pho tượng thần hơn cả Xích Đế Cổ Vũ xé rách trời cao giáng thế. +
Con ngươi của y đen thẳm tĩnh lặng, không in được bóng hình. +
Tứ Vô Tướng. +
Vô thiên, vô địa, vô nhân, vô chúng sinh. +
Vẻ mơ màng trên mặt Nguyệt Mẫu dần biến mất, oán độc từ từ thấm ra. +
“Ngài đã trở lại….” Ả khẽ nói, đoạn phá lên cười, “Ngài cuối cùng cũng đã về rồi!” +
Lông vũ màu xanh lam lộng lẫy chợt bung ra. +
Thân hình Nguyệt Mẫu kéo thành một đường thẳng, đầu cây trượng bạc để lại một chuỗi tia điện nổ lách tách trong không trung. Toàn Cơ Ngọc Hành xoay chuyển cực nhanh, biển mây trong vòng ngàn dặm thành một vòng xoáy khổng lồ. +
Ngay cả Hoài Ninh Quân cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của vòng xoáy này. +
Nguyệt Mẫu hoàn toàn không để ý đến Hoài Ninh Quân, hoàn toàn không quan tâm mình có bị xem là đi quá giới hạn, là phạm thượng hay không, hay phải nói là ngay từ đầu, ả chưa bao giờ thật lòng đi theo Hoài Ninh Quân. Dù là chỉ huy lớp lớp yêu tấn công Chúc Nam, hay khoanh tay đứng nhìn Xích Đế Cổ Vũ giết chết Tả Lương Thi, ả luôn bắt chéo đôi chân dài, ngồi trên mây cao nhìn xuống. Môi cười duyên dáng đùa nghịch mà chứng kiến những thủ đoạn quen thuộc của mỹ nhân rắn rết. Cho đến khoảnh khắc Cừu Bạc Đăng xuất hiện, cảm xúc thật sự của ả mới đột ngột bị kích nổ. +
Ba ngàn dặm khóa mây dọc trời, ba ngàn dặm gió điện tung hoành, mây và điện đan vào nhau thành một tấm lưới, che trời lấp đất bao trùm lấy Cừu Bạc Đăng. +
Bên rìa lưới, Hoài Ninh Quân như đá giữa sông, như đảo giữa biển, áo trắng phiêu diêu. +
Gã lắp mũi tên thứ ba lên dây cung. +
Người Chúc Nam đã thấy nhiều cảnh mây biến ảo khôn lường, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh mây lộng lẫy đến thế. Tất cả mây đều biến thành màu bạc, sấm sét thai nghén bên trong, mỗi một đám mây là vạn ngàn tia sét. Bầu trời biến thành một vòng xoáy ánh sáng chói mắt, ai nấy đều buộc phải nhắm mắt lại, nếu không sẽ vĩnh viễn mất đi thị giác. +
Thế nhưng, dù đã nhắm mắt, trước mắt vẫn là một vùng sáng choang. +
Chỉ có một số ít người có tu vi cao hơn mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ chiến trường trên không. Một vài người trong số họ lộ vẻ mờ mịt, thực lực mà Nguyệt Mẫu đang nổi giận thể hiện đã vượt xa sức tưởng tượng, trong khi người giao chiến với ả lại trẻ đến khó tin, một số khác thì lộ vẻ trầm tư, dường như đang khổ sở suy đoán điều gì đó. +
Chỉ riêng Quân Trường Duy được lão Thiên Công đỡ lấy có sắc mặt bi thương. +
Vòng xoáy mây và điện siết lại cực nhanh, thân hình Nguyệt Mẫu biến mất khỏi bức tranh quá đỗi chói mắt này. Khoảnh khắc vạn ngàn tia sét đồng loạt ập về phía Cừu Bạc Đăng, Kim Ô ngẩng đầu cất tiếng kêu vang trời, đôi cánh dài ba ngàn trượng đột ngột vỗ mạnh, lửa tựa dung nham, tựa máu cháy tuôn ra từ vầng mặt trời, thuận theo đôi cánh của nó quét ngang, như hai lưỡi đao dài và sắc bén, một trái một phải chém vào toàn bộ vòng xoáy. +
Vòng xoáy bị chém thành hai nửa, bầu trời bị chém thành hai nửa. +
Khoảnh khắc Kim Ô phá tan tầng mây, Nguyệt Mẫu xuất hiện phía trên Cừu Bạc Đăng, lộn ngược thẳng đứng. Lông vũ của ả lộng lẫy, nhưng lại mượn ánh sáng mạnh để che giấu hoàn hảo hành tung của mình, phi hành lại càng không một tiếng động, kỳ ảo khó lường. +
Chụm ngón tay thành đao, Nguyệt Mẫu đâm từ trên không xuống đỉnh đầu Cừu Bạc Đăng. +
Keng—— +
Thủ đao va chạm với Thái Nhất Kiếm. +
Nguyệt Mẫu một đòn thất bại, đôi cánh sau lưng lập tức bung ra, không chút do dự bay vút lên cao. Giây tiếp theo, một vệt kiếm quang lướt qua má nàng, ánh sáng lạnh lẽo hẹp dài chiếu rọi đôi mắt hẹp dài của nàng, và cả vệt xanh lam tối nơi khóe mắt. +
Kiếm quang vẽ một đường cong, chém vào biển mây. +
Cừu Bạc Đăng không đuổi theo. +
Gương mặt y bị chiếu đến trắng bệch như giấy. Thủ đao vừa rồi của Nguyệt Mẫu tuy không được như ý, nhưng lực đao hung bạo đã xuyên qua thân Thái Nhất Kiếm, khiến cánh tay phải của Cừu Bạc Đăng cũng run nhẹ. +
“Ngài không nên xuất hiện sớm như vậy.” +
Giọng Nguyệt Mẫu mơ hồ. +
Mảnh thần hồn còn sót lại đó là do các nàng mang ra từ Đại Hoang, tuy không biết là ai đã dùng cách gì cứu y, nhưng không ai rõ hơn ả rằng thần hồn của y đã vỡ nát đến mức nào….. Thần hồn chưa định, linh phách chưa an đã dám ra ngoài giao đấu….. Y quả nhiên đã điên từ lâu rồi. +
Nguyệt Mẫu vỗ tay cười lớn: +
“Ngài điên rồi!” +
Cừu Bạc Đăng thờ ơ. +
Cùng với tiếng vỗ tay của Nguyệt Mẫu, những sợi xích bạc mang tia điện xuyên qua dòng lửa, một lần nữa đan dọc đan ngang. Hơi nước cấu thành tầng mây bốc lên từ Thương Minh, Thương Minh mênh mông, vô tận vô biên, còn dòng sông lửa của Kim Ô thì khó mà duy trì. Trên mình nó mang những vòng xiềng xích chú văn do phù văn tạo thành, khoảnh khắc dẫn động lửa mặt trời, gông xiềng chú văn siết chặt, kiềm chế sức mạnh của nó. +
Đó là Mục Thiên Tác mà Không Tang Bách thị dùng để chỉnh khí hậu bốn mùa xuân hạ thu đông. +
Kim Ô kêu vang, tiếng kêu uất nghẹn. +
Lưới điện mây co rút, bàn tay trái đang rảnh của Cừu Bạc Đăng ấn một cái về phía 9 thành Chúc Nam. +
Vạn kiếm ra khỏi vỏ. +
Trong 9 thành Chúc Nam, từ các lão của Sơn Hải Các cho đến đệ tử bình thường, đồng loạt mất đi quyền kiểm soát bội kiếm của mình. +
Tất cả trường kiếm đồng loạt bay vút lên trời, cùng lúc chém về phía các giao điểm của lưới mây. Giữa tiếng vạn kiếm rít gào, tấm lưới lập tức vỡ tan. Khoảnh khắc lưới tan hết, những sợi tơ điện không hề tiêu tán, tất cả đều nhập vào thân kiếm, những tia lửa nhỏ li ti lan ra. Cừu Bạc Đăng lật tay trái, vạn thanh trường kiếm hội tụ thành một thanh kiếm khổng lồ, theo điểm chỉ của y mà bắn thẳng về phía Nguyệt Mẫu đang hiện thân ở một nơi khác. +
Ánh bạc trời đất thu lại, trong 9 thành Chúc Nam, bất cứ ai là tu sĩ luyện kiếm đều bất giác ngẩng đầu chiêm ngưỡng một kiếm này, chiêm ngưỡng một kiếm lấy niệm ngự khí, lấy kiếm phàm phá thần này. +
Kiếm đi tung hoành ba ngàn dặm! +
Nguyệt Mẫu đưa trượng ra ngang. +
Toàn Cơ Ngọc Hành xoay tròn, từng đạo thanh quang hoặc rơi xuống hoặc cong lượn hoặc lướt đi, bao bọc ả tầng tầng lớp lớp như thiên tướng. Vạn kiếm hợp lại thành một kiếm va chạm với hồn thiên, từng đạo thanh quang liên tiếp vỡ tan, từng thanh trường kiếm cũng liên tiếp vỡ tan, thân hình Nguyệt Mẫu cũng theo đó mà liên tục bị đẩy lùi. +
Đạo thanh quang cuối cùng vỡ nát, con ngươi của Nguyệt Mẫu in bóng thanh kiếm khổng lồ còn sót lại đang lao tới. +
Một nơi khác. +
Sau khi Cừu Bạc Đăng điểm ra một kiếm đó, bóng áo đỏ khẽ lướt, trực tiếp tiến tới. Thái Nhất hạ xuống, mũi kiếm vẽ ra một vệt tuyết trong không trung. Y đón lấy một điểm sáng đang lao tới tựa sao băng. +
Mũi tên thứ ba, Dần Thời Tinh. +
So với hai mũi tên tạo thành từ canh giờ trước đó, Dần Thời Tinh có vẻ trầm lặng hơn nhiều, khi nó lướt qua không trung gần như không để lại chút dấu vết nào, toàn thân đen kịt, chỉ có một điểm sáng như hạt bụi ở đầu mũi tên. Tuy nhiên tốc độ của nó lại cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã đến nơi, thân hình Cừu Bạc Đăng vừa lao ra, Dần Thời Tinh đã tới trước mặt. +
Thái Nhất khởi kiếm. +
Mây tụ cuồn cuộn, như vạn người vây quanh. +
Khoảnh khắc thức khởi kiếm va chạm với Dần Thời Tinh, lấy Cừu Bạc Đăng làm trung tâm, phạm vi trăm dặm đồng loạt tối sầm lại. Mây trắng hóa mực, ngày đêm lại đảo lộn, người trong 9 thành Chúc Nam bất kể tu vi cao thấp đều khó lòng quan sát được trận giao tranh kia. Trên tường thành, Bán Toán Tử căng thẳng cúi đầu nhìn Thôi Tinh Bàn, kinh ngạc phát hiện tất cả tinh tượng trên đó đều biến mất. +
Thiên tướng biến mất, ấy là “không thể nói”. +
Người khác chỉ cảm thấy u ám, nhưng Cừu Bạc Đăng đang ở trong phạm vi bao phủ của “Dần Thời Tinh” lại thấy được vạn ngàn tinh tú. Giờ Dần gần kề bình minh, trăng đã ngả mình, trên trời chỉ còn lại muôn sao, không mặt trời không mặt trăng, là khoảnh khắc ánh sao rực rỡ nhất. Cho nên lấy giờ Dần làm sao. Bầu trời đen kịt điểm đầy những sao sáng. +
Không chỉ ba mươi sáu vì. +
Mà là vô số. +
Lộng lẫy như một giấc mộng theo đuổi đến chết. +
Ngân hà chậm rãi xoay vần, ngàn năm vạn năm triệu năm… chỉ cần mãi không tỉnh lại là có thể mãi đắm chìm. Mũi tên giờ Dần không phải bị thức khởi kiếm chém vỡ, mà là tự nó vỡ ra, vỡ thành vạn ngàn bụi sao, quỷ dị lượn vòng trong không trung, tạo thành một ảo mộng mỹ lệ long lanh. +
Trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, ảo mộng chỉ nhằm vào một người. +
Đó là điều y sống chết cầu mong, cũng là thứ sống chết giam cầm y. +
Giữa vòng vây của bụi sao, thế khởi kiếm của Thái Nhất dừng lại giữa không trung. +
Trong mộng nào biết thân là khách? +
Tất cả quỹ đạo sao duỗi thẳng, vạn ngàn bụi sao bắn ra, trong vẻ tuyệt đẹp là sát cơ lạnh buốt. +
Những sợi tơ vàng mảnh đâm ra khỏi vùng tăm tối, tựa như khi thời tiết Chúc Nam từ âm u đột ngột chuyển nắng, vài tia sáng trước hết xuyên qua mây đen. Giây tiếp theo, ngàn vạn tia sáng phá mây mà ra. +
Ảo mộng sụp đổ. +
Thái Nhất Kiếm vung lên. +
“Như mộng không như mộng quay đầu là không.” +
Trong thành Chúc Nam, hoà thượng Bất Độ có tu vi không đủ để quan sát trận chiến trên trời chắp hai tay, rũ mắt lẩm bẩm, giọng rất nhẹ, gần như không nghe thấy. +
Trên cao. +
Một bóng áo đỏ, một bóng áo trắng, lướt qua nhau. +
Thái Nhất đâm thủng vai Hoài Ninh Quân, Thu Thủy cắt rách bên hông Cừu Bạc Đăng. Sắc mặt Hoài Ninh Quân bình tĩnh, dường như không kinh ngạc việc Cừu Bạc Đăng lại có thể dứt khoát phá tan bầu trời sao, khoảnh khắc hai người giao nhau, họ đồng thời quay người lại, hai thanh kiếm va vào nhau rồi lại cùng lúc bị đối phương đẩy lui ra xa trăm dặm. +
Khi Hoài Ninh Quân lùi lại, gã giơ tay trái lên, điểm một cái. +
Thương Minh cuộn lên một con rồng nước ngàn trượng lao thẳng tới Kim Ô. Cừu Bạc Đăng điểm trường kiếm vào hư không, theo thế lùi mà thong dong đứng dậy, tưởng chậm mà nhanh, đáp xuống đầu rồng nước, dậm chân một cái, đầu rồng tan rã thành một màn sương nước. +
Cừu Bạc Đăng xuyên qua màn sương nước, lao thẳng về phía Kim Ô. +
Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Mục Thiên Tác tựa hữu hình tựa vô hình quấn quanh mình Kim Ô đang từng chút một siết chặt. +
Dường như trong cõi vận mệnh có người đang đẩy cối xay của chư thiên, kéo những con diều lạc ở chân trời trở về trong tầm kiểm soát… Nếu thật sự tồn tại một cối xay như vậy thì người đang siết chặt sợi xích vô hình chắc chắn không hề quan tâm con diều có còn nguyên vẹn hay không —— Kim Ô ra sức giãy giụa, trên mình đã xuất hiện vết thương! +
………………………… +
Cùng lúc đó, tại Không Tang xa xôi. +
Cây Phù Tang bạc phơ vươn những cành cây rộng lớn ra tám cực. Thần Phu của Phu Thành chiếm diện tích mấy chục dặm đã đủ đồ sộ, thế nhưng cây Phù Tang này của Bách thị đã không thể tính được rốt cuộc là chiếm diện tích bao nhiêu dặm. +
Mây trắng chảy xiết trên cành khô, mặt trời mặt trăng mọc lặn trong làn mây trôi, nó trên thông trời cao, dưới chạm suối vàng. Vô số bánh răng chuyển động giữa tán dâu, vô số dây xích màu vàng và bạc thò ra từ cành dâu, hoặc đóng vào mặt đất, hoặc đóng vào hư không. Lại có 12 cột biểu bằng đá trắng nguy nga lấy thần mộc làm tâm, đứng cách đều nhau. +
Cột biểu có đường kính 90 trượng, nền đá chân cột có 9 tầng. +
Dẫn đầu là Thái Ngu thị với hoa văn song ngư thái âm vẽ trên tay áo và cổ áo, các Mục Thiên giả Bách thị ở lại theo thứ tự đại tộc tiểu tộc, thân phận cao thấp mà đứng ngay ngắn trên nền đá. Các Kỷ quan áo trắng tay rộng thì cùng với tộc trưởng các thị tộc đứng ở tầng cao nhất. Mép nền đài 9 tầng như răng cưa, trên có khắc văn âm dương như trục quay. +
Mục Thiên giả truyền linh lực vào khắc văn âm dương, các Kỷ quan bước theo bộ pháp cổ, trầm giọng niệm thiên quyết cổ xưa. +
Trụ đài chín tầng chậm rãi chuyển động, vặn những sợi Mục Thiên Tác phức tạp. Rãnh răng liên tục khớp vào nhau, Phù Tang chìm trong mây trôi sương giăng, ánh nhật nguyệt lúc tỏ lúc mờ. Tiếng sấm ầm ầm chợt vang lên, sau khi răng nhật và rãnh nguyệt khớp vào nhau bỗng dừng lại không động, trên thiên luân có tia điện lóe lên. +
Các Kỷ quan bất giác dừng bước. +
“Tiếp tục.” +
Sắc mặt tộc trưởng Thái Ngu âm trầm. +
Các Kỷ quan nhìn nhau, một số người tiếp tục bước, một số người do dự không quyết. +
Một Kỷ quan già bước ra khỏi hàng, dang hai tay, chặn tất cả mọi người lại: “Không thể tiếp tục! Nhật quỹ nguyệt triệt mão hợp, cho thấy quỹ đạo trên trời có loạn, lúc này cưỡng ép kéo Kim Ô về khu thứ hai sẽ làm tổn thương Kim Ô! Phải sửa quỹ đạo trước rồi mới chỉnh nhật nguyệt! Nếu không thì dù bây giờ chỉnh được nhật nguyệt, ngày sau nhật nguyệt vẫn sẽ loạn! Quỹ đạo trời cao bất chính, sao có thể chính——” +
Mắt Kỷ quan già hơi lồi ra. +
“Tiếp tục!” +
Tộc trưởng Thái Ngu rút bội kiếm ra, hất Kỷ quan già gầy gò ra khỏi cột biểu. +
Thiên quyết lại vang lên, các Kỷ quan áo trắng như tuyết lại một lần nữa bước theo bộ pháp cổ, trên răng nhật rãnh nguyệt bắn ra những tia lửa đỏ sẫm, chậm rãi chuyển động trong tiếng nổ vang. +
Tộc trưởng Thái Ngu cầm kiếm, âm trầm nhìn thần mộc Phù Tang. +
Từ khi Uyên điểu mất tích, sự bất thường của 10 mặt trời và minh nguyệt đã thu hút sự chú ý của tiên môn. Dù thế nào đi nữa cũng phải khiến Kim Ô và Huyền Thố trở về vị trí cũ trước đại hội tiên môn….. Mục Thiên Bách thị, đã đủ nhiều rồi, không cần thêm nữa! +
Phía xa. +
Kỷ quan già trợn tròn hai mắt, máu tươi và bùn đất cùng nhau làm bẩn áo trắng, nhật nguyệt của Phù Tang in trong con ngươi vẩn đục của ông, ông bật ra âm thanh mơ hồ từ cổ họng: +
Thiên quỹ không chính… sao có thể… +
Sao có thể đúng nhật nguyệt? +
…………………… +
Hoài Ninh Quân không tiến lên chặn Cừu Bạc Đăng. +
Gã đứng yên trong mây trôi, lại lấy ra Thập Nhị Thần Cung, tay trái cầm cung, tay phải từ từ rút ra mũi tên thứ tư từ trong hư không. So với ba mũi tên trước, lần này gã rút giờ Mão làm tên cũng có vẻ hơi khó khăn. Giờ Mão vốn là lúc mặt trời mọc, sở dĩ có thể rút ra mũi tên là vì trong thiên số vốn có, vào giờ Mão Kim Ô đã chết, Thanh Châu đã chìm trong mông hối. +
Đây là một mũi tên hư ảo. +
Cũng là mũi tên có uy lực mạnh nhất. +
Mão Thời Mộ. +
“Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn bị thương sinh làm cho mệt mỏi.” +
Hoài Ninh Quân lắp Mão Thời Mộ lên dây cung, cánh tay của gã cũng bắt đầu nứt ra. Dây Thập Nhị Thần Cung từ từ kéo ra, mũi tên chỉ thẳng vào tấm lưng Cừu Bạc Đăng vì cứu Kim Ô mà không rảnh để ý. +
Cừu Bạc Đăng không quay đầu lại. +
Dây cung dần như trăng tròn. +
Hoài Ninh Quân thở dài. +
Bỗng nhiên. +
Thập Nhị Thần Cung truyền ra tiếng “răng rắc” nhỏ vụn, Hoài Ninh Quân không chút do dự, định bắn trước mũi tên đủ để đồng thời bắn chết cả Kim Ô lẫn Cừu Bạc Đăng, nhưng đã không kịp nữa rồi. Mười hai viên đá thần khảm trên Thập Nhị Thần Cung đồng loạt vỡ tan, loé ra ánh sáng chói mắt, cả bầu trời trong luồng sáng này méo mó vỡ vụn. +
Trước khi hóa thân bị ánh sáng nuốt chửng, ánh mắt Hoài Ninh Quân lướt qua Thương Minh. +
Chỉ thấy sâu trong làn sương mù độc đặc quánh là một ánh đao màu đỏ tươi yêu dã cuồn cuộn lao ra. +
Trên mặt Hoài Ninh Quân thoáng qua một tia bừng tỉnh. +
Trước khi núi Bất Chu chưa gãy, trời đất nối liền, thượng thần của Vân Trung Thành có thể lấy núi Bất Chu làm thang, tùy ý đi xuống mặt đất. Nhưng sau khi Bất Chu đứt đoạn, trên dưới chia lìa, trời đất cách xa, thượng thần từ Thiên Ngoại Thiên không thể đích thân giáng trần được nữa, cũng không thể mang thần khí thật sự vào nhân gian. +
Trừ khi giống như Xích Đế Cổ Vũ, xé rách bầu trời, đả thông hai giới. +
Hoài Ninh Quân mang Thập Nhị Thần vào nhân gian, phương pháp này về bản chất không khác Xích Đế Cổ Vũ là mấy. +
Gã mượn sự che đậy của chướng vụ, dựng một cánh cửa nối liền hai giới trên dưới ở trong biển. Nhưng cũng giống như Xích Đế Cổ Vũ xé nát bầu trời, bị quy tắc vô hình trói buộc, thần khí mang qua cửa hai giới, một khi cửa hai giới bị tìm thấy, bị đánh vỡ, Thập Nhị Thần Cung sẽ lập tức sụp đổ. +
Nhưng làm sao Cừu Bạc Đăng lại có thể chắc chắn Sư Vu Lạc nhất định có thể trước khi Mão Thời Mộ rời cung mà tìm thấy và phá hủy cửa hai giới thành công giữa Thương Minh mênh mông? +
Mão Thời Mộ và Thập Nhị Thần Cung hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một vòng xoáy màu hoa hồng trên bầu trời. +
Trong chín thành Chúc Nam. +
Khóe mắt Quân Trường Duy liếc thấy Thái Ngu Thời khoanh tay đứng trên đống đổ nát, ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn sự di chuyển của Kim Ô, khóe môi nở một nụ cười đắc ý không kìm được. Quân Trường Duy mắng một tiếng, chống người dậy định gượng đứng lên. Lão Thiên Công vỗ một chưởng lên vai ông, không khách khí ấn vào vết thương của ông. +
“Làm gì thế?” Lão Thiên Công vừa quan sát tình hình trên trời vừa mất kiên nhẫn hỏi, “Vội trả nợ à?” +
“Ta đi làm thịt tên đó.” +
Quân Trường Duy nghiến răng nói. +
“Được rồi được rồi,” Lão Thiên Công liếc nhìn Thái Ngu Thời đang thản nhiên, “Kim Thác Đao cũng vỡ rồi, ngươi bây giờ lấy gì mà giết? Hơn nữa…” Lão Thiên Công cười lạnh một tiếng, “Sơn Hải Các cũng không vô dụng đến cùng… hừ, Thái Ngu.” +
Đúng như lão Thiên Công nói, việc Kim Ô bị Mục Thiên Tác trói buộc đã nhắc nhở các lão và đệ tử Sơn Hải Các vốn đang căng thẳng quan sát, khiến họ nhớ ra rằng Thái Ngu thị có người đang ở Chúc Nam… Một nhóm các lão bị thương nhẹ hơn rút vũ khí ra, gương mặt lạnh như băng vây lấy Thái Ngu Thời cùng một vị nguyên lão Thái Ngu thị khác. +
Nụ cười trên môi Thái Ngu Thời biến mất. +
Gã hoảng loạn lùi lại sau lưng trưởng bối: “Không có bằng chứng, các người muốn lúc này lại đắc tội Thái Ngu thị, đắc tội Không Tang sao?” +
Mặt của nguyên lão Thái Ngu đi cùng thứ tử của tộc trưởng trầm như nước, vẻ đắc ý bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau lưng lúc trước đã hoàn toàn biến mất… Sau khi Tả Lương Thi chết, Sơn Hải Các vốn luôn giỏi cân nhắc dường như đã thay đổi không ít. +
“Cần gì bằng chứng?!” Khanh Hoài Ngư cười lạnh, “Chỉ là một Thái Ngu, Sơn Hải Các ta có gì mà không đắc tội nổi?!” +
Mặc đao ra khỏi vỏ. +
Quân Trường Duy khó khăn quay đầu lại, chuyển tầm mắt về bầu trời. +
Phù văn và cổ chú như mây trôi bao quanh Kim Ô, phù văn hướng ra ngoài tỏa ánh vàng chói mắt, cổ chú hướng vào trong siết chặt từng vòng. Kim Ô mang trên lưng mặt trời nặng trĩu bị ép phải khép cánh, như con chim bị trói, từng chút một bị kéo đi, chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo. Máu từ bộ lông vũ đen tuyền lộng lẫy của nó tuôn ra, nhỏ xuống dưới, rơi vào mặt biển Thương Minh, mặt biển lập tức trắng xóa. +
Khi Cừu Bạc Đăng đến trước mình Kim Ô, một bóng đen gần như xanh thẫm không hề báo trước lao ra khỏi ánh vàng, mang theo gió sắc bén. +
Thái Nhất Kiếm đưa ngang. +
Cừu Bạc Đăng lùi lại mấy trượng. +
Nguyệt Mẫu với bộ lông vũ bóng loáng như kim loại lơ lửng giữa không trung, trên đôi cánh của ả còn sót lại hai vết thương sâu đến mức thấy cả xương. Gương mặt xinh đẹp phần lớn bị lông vũ nhỏ che phủ. Vừa rồi đòn tấn công dẫn vạn kiếm làm một của Cừu Bạc Đăng cuối cùng đã bị ả dùng chân thân đỡ lấy. Chân thân của cổ thần vốn cứng như thiên binh. +
Sau khi sống sót, ả không đi hỗ trợ Hoài Ninh Quân, cũng không đi chặn Hoài Ninh Quân, mà ẩn náu gần Kim Ô chờ Cừu Bạc Đăng tự chui đầu vào lưới. +
“Ngài đến rồi sao?” +
Đôi cánh tựa kim loại sau lưng hơi khép lại, Nguyệt Mẫu lơ lửng giữa không trung, lông vũ nhỏ lan lên mặt ả, trong nét đáng sợ lộ ra vẻ diễm lệ quỷ quyệt của yêu vật. +
Không đợi Cừu Bạc Đăng trả lời, ả đã gào lên thô ráp như một con chim mái đang giận dữ, tự hỏi tự trả lời. +
“Tất nhiên ngài sẽ đến! Sao ngài có thể không đến chứ!” +
Thân hình ả theo đó mà lao tới, trực tiếp xuất hiện trước mặt Cừu Bạc Đăng, trượng dài chém nghiêng. +
“Ngài muốn bảo vệ chúng sinh mà! Nơi nào liên quan đến chúng sinh, ngài sẽ đến nơi đó!” +
“Vĩ đại biết bao! Chí thánh chí hiền!” +
Trượng bạc va chạm với Thái Nhất, trong một hơi thở ngắn ngủi bắn ra mấy chục tia lửa đỏ sẫm. Tia lửa tiến vào con ngươi đen thẳm của Cừu Bạc Đăng. +
“Được! Bảo vệ chúng sinh! Chúng sinh là gì?! Còn chúng ta thì là gì!” +
Kim loại va chạm. +
Gương mặt Nguyệt Mẫu bị xâm chiếm bởi oán hận khắc cốt và sự sùng bái năm xưa… những ân oán yêu hận đó đan xen vạn năm, cuối cùng bùng nổ thành lửa giận ngút trời. Đôi cánh sau lưng ả đột ngột bung ra, ngàn vạn lông vũ sắt hóa thành tên, từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy Cừu Bạc Đăng, đóng đinh y tại chỗ. +
“Chúng ta rốt cuộc là gì chứ!” +
Ả ta xòe năm ngón tay, cong lại thành trảo, tóm về phía Cừu Bạc Đăng. +
“Ngài nói đi!” +
Bốn phương tám hướng đều là lông vũ, Cừu Bạc Đăng không thể tránh. +
Một vệt đỏ tươi viền mực từ dưới quét lên. +
Thân hình Nguyệt Mẫu nổ tung tại chỗ, tan thành một đám khói xanh lam, rồi loạng choạng xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Ánh mắt ả lướt qua thanh đao đỏ, vừa ho vừa cười: “Là hắn đã giết Kinh Nữ…được… được! Chúng ta ngày sau gặp lại….” +
Ả nhìn chăm chú vào ánh đao thứ hai mà Sư Vu Lạc vung ra, trong con ngươi loé lên một ý cười quỷ dị. +
“Dù sao ngài cũng phải cho ta, cho chúng ta một câu trả lời!” +
Phi đao như dây đàn. +
Thân hình Nguyệt Mẫu vỡ thành ngàn vạn điểm sáng, trong không trung vẫn còn văng vẳng tiếng cười oán độc chói tai. Mà khoảnh khắc Nguyệt Mẫu lùi lại, Cừu Bạc Đăng đã không chút biểu cảm mà phá tan vòng ánh sáng giam cầm Kim Ô. +
Y xoay người vung lên, Thái Nhất Kiếm chém Mục Thiên Tác. +
Đứt! +



Thân phận của CBN rối ren thế nhờ
Viết lộn rồi CBD mới đúng a