Chương 77: Bồi dưỡng đặc biệt

Một nụ cười ngượng ngùng của lão Mã đột ngột hiện lên trong đầu +
+
Thiếu Thời Kiếm Tâm Minh Nguyệt cực kỳ hay, nhân vật chính Kiếm Thất không chỉ trong phim hoạt hình có khí chất giống Đậu Thịnh, mà ngay cả cái phong thái hiệp cốt nhu tình thoang thoảng trong nguyên tác lại càng giống hơn, khiến Tạ Lan không thể dứt ra được. +
Cậu chưa từng tiếp xúc với thể loại tiên hiệp, vừa xem đã mê mẩn, nhanh chóng cày đến tập mới nhất của phim hoạt hình, phát hiện có nguyên tác, lại hào hứng bắt đầu gặm bản chữ. +
Bảy triệu chữ, nửa văn ngôn nửa bạch thoại, vừa tra từ điển vừa đọc tiểu thuyết, hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, hiện thực và tiểu thuyết suýt chút nữa lẫn lộn. +
Ngày khai mạc tập huấn đội tuyển tỉnh, Tạ Lan chạy theo sau Đậu Thịnh đến cửa lớp, còn có lúc nhìn bóng lưng Đậu Thịnh mà ngẩn ngơ. +
Cậu ngẩn ngơ nghĩ, rõ ràng đã đột phá cảnh giới rồi, sao không thấy Đậu Thịnh ngự kiếm phi hành nhỉ. +
Năm nay tập huấn đội tuyển tỉnh có hơn tám mươi học sinh, phòng học lớn ngồi chật kín, nhưng hàng đầu lại để trống hai chỗ. +
Trước bục giảng có một thầy giáo nam đứng đó, hơn bốn mươi tuổi, đeo kính gọng vuông, mặt chữ điền, trông nghiêm túc và trầm tính. +
Thầy chỉ gật đầu với Tạ Lan và Đậu Thịnh: “Ngồi theo thứ hạng.” +
Theo thứ hạng, Đậu Thịnh và Tạ Lan một người đứng nhất, một người đứng thứ ba, phải tách ra. Hai người còn lại trong top 4 toàn tỉnh đều là học sinh thành phố D, vừa khéo kẹp giữa hai người họ một trước một sau. +
Đậu Thịnh nhìn bảng tên trên hai cái bàn trước sau, người đứng thứ tư toàn tỉnh là Lý Việt Ninh đã ngồi ở hàng thứ hai rồi, anh chào hỏi một tiếng rồi hỏi: “Cậu có quen Cảnh Thụy không? Hai bọn mình đổi chỗ nhé?” +
Cảnh Thụy chính là học sinh giỏi thành phố D đứng hạng nhất cùng Đậu Thịnh, dáng người không cao, đeo một cặp kính gọng tím hơi điệu đà. +
Nghe vậy hắn quay đầu lại xác nhận: “Cậu là Đậu Thịnh?” +
Đậu Thịnh ừ một tiếng. +
“Hân hạnh.” Cảnh Thụy đứng dậy kéo ghế: “Tớ và Việt Ninh đều là học sinh trường Thực nghiệm thành phố D, thế Việt Ninh qua đây đi.” +
Lý Việt Ninh đứng dậy, cười xã giao với Tạ Lan: “Cậu là Tạ Lan à?” +
Tạ Lan nghe thấy tên mình, thoát khỏi suy nghĩ về cảnh giới đột phá của Đậu Thịnh, ngẩn ra hai giây mới gật đầu: “Chào cậu.” +
Trên bàn đã bày sẵn tài liệu tập huấn của mỗi người, được niêm phong trong túi giấy kraft, mỗi người hai túi, bên trên ghi chú “Day 1”, nhìn qua có vẻ hơi dọa người. +
Trên túi có in tên và tên trường, Lý Việt Ninh ngồi xuống phía trước xong cũng đổi tài liệu với Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh thuận tay bóp bóp túi của mình, lại liếc nhìn hai túi của Tạ Lan đặt ở góc tường, lẩm bẩm: “Sao cảm giác túi của cậu dày hơn của tớ một chút nhỉ.” +
Tạ Lan không lên tiếng, đăm chiêu nhìn anh, một lát sau ánh mắt từ từ di chuyển lên trên, nhìn vào mái tóc trên đỉnh đầu anh. +
“…” Đậu Thịnh giơ tay quơ quơ trước mặt cậu, nói nhỏ: “Bạn trai, đến lúc quay về thế giới thực rồi.” +
Tạ Lan giật mình hoàn hồn: “Hả?” +
Đậu Thịnh cầm túi giấy kraft trước mặt cậu lên, vỗ vỗ xuống bàn: “Tập huấn đội tuyển tỉnh đấy, suất tuyển thẳng của cậu đấy.” +
“À.” +
Ánh mắt Tạ Lan rơi xuống túi giấy kraft, hồi lâu mới tập trung vào túi tài liệu ghi chú “Buổi sáng”, khẽ thở dài một tiếng. +
Sắp đến giờ vào học, phòng học ồn ào tự động im lặng, thầy giáo bèn hắng giọng. +
“Chào các em.” +
“Rất vui được làm quen với mọi người. Thầy là một trong những giáo viên hướng dẫn dẫn đội tham gia cuộc thi khu vực của tỉnh H năm nay, thầy họ Khang. Còn một giáo viên hướng dẫn nữa họ Phó, hai thầy sẽ thay phiên nhau đến dạy.” +
Thầy Khang nói giọng rất trầm, lúc nói cúi đầu nhìn bàn giáo viên, cầm viên phấn trên bàn chuyển từ trái sang phải, rồi lại từ phải chuyển về trái. +
“Năm ngoái thầy nhớ là tập huấn ở thành phố D đúng không nhỉ? Năm nay ở thành phố H, thủ phủ tỉnh ta… ừm, điều kiện trường trung học Anh Hoa quả thực không tệ… quả thực không tệ… Hy vọng các em trong đợt tập huấn này sẽ tập trung tinh thần, thi đấu đạt thành tích tốt.” +
“Thầy và thầy Phó cũng đã thảo luận, ước tính giải đấu khu vực năm nay tỉnh H có thể tranh được khoảng mười lăm mười sáu suất tuyển thẳng, hai trường top đầu chắc khoảng 3 người, tất nhiên cái này khó nói trước, chỉ là ước tính thôi. Đối với đại đa số các em ngồi đây, chỉ cần cố gắng hết sức tiến về phía trước, giành được chính sách tốt hơn trong đợt tuyển sinh tự chủ, cái này mới là quan trọng nhất.” +
Thầy giáo lải nhải như đang tự nói chuyện một mình, nhưng lời lẽ lại rất thẳng thắn, mọi người thi nhau lấy vở ghi chép những thông tin quan trọng thầy nói. +
“Cường độ huấn luyện năm nay của chúng ta cũng tăng lên nhé, mỗi sáng giảng bài tập ví dụ về các điểm kiến thức thi cử, chiều phát đề làm nhanh chấm nhanh, trước khi kết thúc buổi tối sẽ tiến hành bài kiểm tra nhỏ trong ngày. Cái này… Thầy Mã phụ trách đội tuyển tỉnh của trường Anh Trung là chủ nhiệm lớp các em, mỗi ngày sẽ tổng hợp tài liệu, chấm bài cho các em, điểm kiểm tra hàng ngày chắc là sáng hôm sau sẽ có, sau đó chúng ta sẽ lấy bài thi ra giảng và bình luận, nhịp điệu sẽ là như vậy.” +
Từ lúc thầy nói mỗi ngày đều phải kiểm tra, tiếng than vãn bên dưới chưa từng ngừng lại. +
Trong tiếng xì xào bàn tán, Đậu Thịnh ghé lại gần nói nhỏ: “Lão Mã cũng vất vả quá. Chín giờ tối thi, bảy giờ sáng hôm sau có điểm, hơn tám mươi người đấy.” +
Tạ Lan nhìn anh một lúc, thở dài thườn thượt: “Giá mà cậu có thể truyền cho lão Mã một ngụm chân khí thì tốt rồi.” +
Đậu Thịnh ngẩn ra: “?” +
Thầy Khang chỉ thị: “Tập huấn đội tuyển tỉnh khác với đi học bình thường, tất cả đều phải theo tiến độ của thầy, không được tự làm theo ý mình. Bây giờ mọi người mở túi tài liệu buổi sáng nay ra.” +
Trong sự hỗn loạn của mọi người khi mở tài liệu, Đậu Thịnh nhanh tay vỗ nhẹ lên trán Tạ Lan một cái. +
“Hồi hồn, đạo hữu Tạ Lan, hồi hồn nào.” +
Tạ Lan ồ một tiếng, lấy tài liệu trong túi ra. +
Cậu cố gắng định thần lại, lật xem tài liệu. +
Tài liệu buổi sáng là các bài tập ví dụ được tổng hợp xoay quanh phần hình học trong đề cương thi, tổng cộng 8 trang, nhìn độ dày tài liệu thì mức độ kinh khủng thấp hơn nhiều so với túi buổi chiều. +
Tạ Lan thử đọc bài ví dụ đầu tiên, độ khó vẫn cao hơn một chút so với lúc luyện tập trước đó, cách vẽ đường phụ của bài này cũng không trực quan lắm, cậu khẽ nhíu mày, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, cầm bút chì thử làm. +
“Kiến thức đã giảng trong học kỳ rồi, chúng ta giảng trực tiếp từ bài tập ví dụ, mọi người xem đề.” +
Thầy Khang vừa nói vừa cầm phấn, đặt lên bảng đen. +
Thầy trông có vẻ lơ đãng, nhưng một nét vẽ từ đầu đến cuối, chớp mắt đã vẽ tay không lên bảng một hình bát giác đều chuẩn sách giáo khoa. +
Phòng học tĩnh lặng trong giây lát. +
Tạ Lan nghe thấy Cảnh Thụy ngồi phía trước hít sâu một hơi đầy vẻ khoa trương: “Không hổ là giáo viên hướng dẫn đội tuyển tỉnh, cái tay này làm bằng thước kẻ à?” +
Thầy Khang vẫn không có biểu cảm gì, đầu phấn tùy ý chỉ về phía này: “Bạn học này hãy nói xem bài này có ý tưởng gì.” +
“Vãi… chẳng phải bảo chiều mới làm nhanh chấm nhanh sao?” +
“Em còn chưa kịp đọc đề.” +
“Ai mà thảm thế, vừa vào đã bị gọi tên.” +
“Đại ca ngồi hàng thứ hai, hạng ba hoặc hạng tư tỉnh, Tạ Lan hay Lý Việt Ninh?” +
“Thế chắc là Tạ Lan. Lý Việt Ninh lớp tớ, đổi chỗ lên phía trước rồi.” +
“Hạng ba tỉnh vòng sơ khảo được bao nhiêu điểm ấy nhỉ?” +
“Chín mươi hai.” +
“Thế chắc là ý cuối của hai câu số học và đệ quy không làm ra rồi.” +
Tạ Lan ngẩn ra một lúc, thầy Khang nhìn thẳng vào cậu, lại hất cằm: “Là em đấy.” +
Tạ Lan phản ứng lại, gật đầu đứng dậy. +
May mà vừa nãy cậu đã thử nối vài đường, có ý tưởng cho bước tiếp theo. +
“Em vẫn chưa xem kỹ lắm ạ. Bài này chắc là trước tiên dựng một tam giác đều nội tiếp bất kỳ bên trong hình bát giác đều thỏa mãn điều kiện, sau đó…” Tạ Lan dừng lại một chút, lại liếc nhanh đề bài, cách diễn đạt ngắn gọn rõ ràng rất dễ hiểu, ngòi bút cậu vẽ vẽ trên giấy: “Tính tổng độ dài đoạn thẳng mục tiêu, bản chất vẫn là tính độ dài đoạn thẳng trong hình thẳng, em đoán là dùng định lý Ceva tính một hằng số, sau đó đếm số lượng đoạn thẳng mục tiêu…” +
Bên dưới có người cảm thán đại thần quả nhiên khác biệt, thầy Khang lại chẳng có biểu cảm gì: “Bao nhiêu cái?” +
Tạ Lan khựng lại, ngòi bút lướt nhanh qua các đỉnh: “Cuối cùng chắc là 15 cộng 3, 18 hằng số mục tiêu, độ dài cạnh đa giác là 6, vậy thì…” +
Phòng học rất yên tĩnh, Tạ Lan vừa tháo gỡ vừa nối hết các đường phụ, cảm thấy lượng tính toán không lớn, bèn nhanh chóng liệt kê vài biểu thức trên giấy: “Độ dài đoạn thẳng mục tiêu chắc là căn ba trên hai, nhân 18, đáp án là chín căn ba.” +
Cả phòng học im phăng phắc, tiếng xì xào bàn tán cũng biến mất. Thầy Khang nhìn cậu, hơi sững sờ, một lúc sau mới gật đầu nói: “Đúng rồi. Ngồi xuống đi.” +
Tạ Lan ngồi xuống, Cảnh Thụy lập tức quay đầu lại hỏi: “Người anh em, ý tưởng của cậu nhanh thật đấy, trùm hình học à?” +
Tạ Lan a một tiếng, nói nhỏ qua loa: “Từng làm bài tương tự rồi.” +
Lượng bài cậu làm quá lớn, bất kể dạng bài đã làm hay chưa làm, nhìn qua đều rất thân thiết, không chỉ có thể nghĩ ngay đến các bài khác cùng điểm kiến thức, thậm chí một số bài còn có thể đoán được thầy ra đề biến đổi đề như thế nào. +
Cảnh Thụy thở phào nhẹ nhõm: “Ồ ồ. Thế cũng lợi hại lắm rồi, tớ thạo hàm số hơn, giúp đỡ lẫn nhau nhé.” +
Đậu Thịnh nghe vậy ngước mắt liếc cậu ta một cái, ánh mắt có chút lạnh nhạt: “Xem thầy giảng thế nào đã.” +
Thầy Khang quay lưng lại vẽ nốt đường phụ lên bảng trong vài nét, lại quay đầu hỏi: “Em là Tạ Lan trường Anh Trung?” +
Tạ Lan gật đầu. +
Thầy lại thuận tay chỉ Đậu Thịnh: “Em là Lý Việt Ninh trường Thực nghiệm thành phố D?” +
Lý Việt Ninh ngồi phía trước giơ tay: “Thưa thầy, là em ạ.” +
Đậu Thịnh nói: “Em là Đậu Thịnh trường Anh Trung, em và Lý Việt Ninh đổi chỗ cho nhau ạ.” +
Xa Tử Minh ở hàng sau nói: “Bắt buộc phải đổi đấy thầy ạ, hai đứa này lớp em là cặp song sinh dính liền.” +
Cả lớp bỗng cười ồ lên, Tạ Lan bị điểm cười kỳ lạ của đám học sinh giỏi toán này làm cho giật mình, lơ đãng quay đầu lại. +
Đới Hữu ngồi ngay sau cậu, có thể do áp lực tập huấn lớn nên biểu cảm khá tê liệt, thấy cậu quay lại, rất miễn cưỡng nhếch khóe miệng cười. +
Tạ Lan nhìn cậu ta như nhìn thấy ma một lúc lâu mới quay đầu lại. +
“Sao thế?” Đậu Thịnh buột miệng hỏi. +
Tạ Lan lắc đầu: “Không có gì.” +
Chỉ là cảm thấy Đới Hữu hơi lạ… chắc cũng chỉ trong khoảng thời gian gần đây thôi, cơ mặt cứ hay co giật. +
Thầy Khang nói tốc độ chậm, nhưng tư duy cực kỳ nhanh nhạy. Lúc Tạ Lan trả lời tại chỗ mọi người còn kêu ca cậu không phải người, kết quả thầy Khang giảng bài cũng tốc độ y hệt, mở miệng là nói thẳng ý tưởng, con số quan trọng tính nhẩm một chút, hoặc vạch vạch trên bảng đen, sau đó ra kết quả luôn. +
Thỉnh thoảng thầy gọi người đứng dậy, cũng toàn gọi mấy người đứng đầu tỉnh, chắc là sợ người khác không làm được làm chậm tiến độ, cả buổi sáng Tạ Lan bị gọi bốn lần, bốn người còn lại trong top 5 toàn tỉnh cũng đều bị gọi khoảng hai lần, khiến đám học sinh giỏi đặc biệt bình thường thích tự học không nghe giảng này khổ không thể tả. +
Tạ Lan bị ép buộc tinh thần rời khỏi thế giới tu tiên cả buổi sáng, vất vả lắm mới chịu đựng đến giờ nghỉ trưa đi ăn, lúc xếp hàng lại vội vàng lôi cuốn tiểu thuyết của mình ra. +
“Lan à, xem gì thế?” Xa Tử Minh ghé sát mắt vào màn hình: “Vờ lờ, cậu cũng đọc tiểu thuyết á?” +
Tạ Lan ậm ừ hai tiếng, né cú đẩy của cậu ta tiếp tục đọc. +
Đậu Thịnh khẽ thở dài sau lưng cậu: “Sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.” +
Vương Cẩu đứng phía trước, bỗng nhiên lay Tạ Lan một cái, phấn khích nói: “Cơm nước tập huấn ngon quá đi mất!” +
“Hả?” Tạ Lan ngơ ngác ngẩng đầu, vừa hay có người phía trước lấy cơm xong, trên khay vẫn là những món ở cửa sổ nhà ăn Anh Trung, nhưng có thêm một phần kem nhỏ chưa từng thấy, còn có một chiếc bánh brownie. +
Đới Hữu kiễng chân nhìn vào trong cửa sổ một lượt: “Dự đoán là có thêm quầy tráng miệng, có hoa quả, bánh ngọt, kem. Ồ, viết là mỗi người miễn phí tự chọn một phần, lấy thêm thì tính tiền.” +
“Miễn phí?” Mắt Vương Cẩu sáng rực. +
Vu Phi nhăn nhó bĩu môi: “Chắc là sợ bọn mình bị hành cho ngốc, cho chút đường.” +
Xa Tử Minh nghe vậy chửi thầm: “Đệch, tao thấy mày nói đúng sự thật rồi đấy.” +
Có món tráng miệng là chuyện tốt, Tạ Lan không ăn cay, mấy món ăn được ít ỏi ở cửa sổ cậu đã ăn phát ngán từ lâu rồi. Cộng thêm mùa hè nóng nực vốn cũng chẳng muốn ăn đồ nóng, đợi đến lượt cậu lấy cơm, cậu gọi một bát thạch trái cây, ba loại điểm tâm, thêm một quả dừa. +
Dừa đều được ướp lạnh, vị ngọt thanh mát lạnh, rất dễ uống. +
Tạ Lan cùng mọi người ngồi xuống bàn tròn, ôm quả dừa lạnh hút hai ngụm lớn, thở phào một hơi dài. +
Điện thoại bỗng rung lên. +
[Chủ kênh bạn theo dõi @Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời_DM vừa đăng tải một trạng thái mới] +
“Đăng gì thế?” Tạ Lan cắn ống hút hỏi. +
Đậu Thịnh đặt điện thoại xuống, thuận tay bỏ cái bánh tart trứng lấy thừa vào đĩa Tạ Lan. +
“Chỉ là thông báo trước với mọi người thôi, video tiếp theo tớ muốn tham gia hoạt động kỳ mới của nền tảng.” +
“Ồ.” +
Tạ Lan không để tâm lắm, ôm quả dừa lạnh vừa thả hồn vừa uống, uống cạn đáy mới rảnh tay mở trạng thái ra xem. +
[@Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời_DM: Vì mục tiêu Bách Đại năm nay, chủ đề dự thi nào cũng không thể bỏ lỡ, bất kể đề tài có vô lý đến đâu cũng quyết tâm tham gia đến cùng! Thông báo trước nhé, tôi quyết định tham gia chủ đề #Giả_Vờ_Như_Tôi_Có_Bạn_Trai#, hãy cùng chờ đón nhé.] +
? +
Mấy người cùng bàn cũng lần lượt mở điện thoại ra xem dòng trạng thái này. +
Năm gương mặt ngơ ngác. +
Xa Tử Minh tìm lại được lưỡi trước tiên, chấn động nói: “Cậu, giả vờ có bạn trai? Trai? Trai á??” +
Đậu Thịnh lơ đễnh chọc điện thoại: “Đúng thế, đề bài chính thức mà.” +
Tim Tạ Lan đập thình thịch: “Cậu định… giả vờ thế nào?” +
Đậu Thịnh nghiêm túc suy nghĩ trong năm giây. +
Rồi lại cau mày, giả vờ giả vịt do dự thêm năm giây nữa. +
“Thì với cậu chứ sao.” Anh nói. +
Vừa dứt lời, chỉ nghe “xoảng” một tiếng, Xa Tử Minh hất đổ một khay đựng đồ tráng miệng rỗng xuống đất, người cũng ngã lăn quay. Cậu ta vừa cười ha hả vừa chật vật thu dọn đống đĩa, bàn ghế kêu lạch cạch, học sinh xung quanh đều nhìn sang. +
Cảnh Thụy cười hỏi: “Mọi người vui vẻ gì thế?” +
“Không có gì không có gì.” Xa Tử Minh lau nước mắt, đưa tay ra sau giữ cạp quần suýt bị mép ghế móc tụt: “Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài! Má nó nữa!” +
Đậu Thịnh tặc lưỡi: “Tớ thấy cậu đúng là nợ đòn.” +
Vừa dứt lời, bên cạnh bỗng có tiếng “phụt”. +
Mọi người nhìn sang, Vu Phi ngay lập tức thu lại nụ cười, khôi phục vẻ mặt chó chết. +
“Cậu và Tạ Lan đúng là có bệnh.” Cậu ta dừng lại một chút, không nhịn được lại nở nụ cười tang thương: “Hai người xem mấy bình luận nguy hiểm của cư dân mạng điêu dân nhiều quá rồi, tớ thấy hai người sớm muộn gì cũng tự bẻ cong mình thôi.” +
Xa Tử Minh lại không nhịn được cười phụt ra, vừa cười vừa đấm bàn, đấm một hồi nắm đấm trượt đi, đấm “bộp” một cái vào người Vương Cẩu. +
Vương Cẩu mặt đầy kinh hãi: “Gì đấy?” +
“Mày bị ngu à? Cái bàn này chỉ có mình tao thôi sao?” Xa Tử Minh cười đến mức ho sù sụ, lưỡi sắp ho cả ra ngoài: “Đậu Thịnh muốn quay video giả vờ có bạn trai cùng Tạ Lan đấy, vãi mèo!” +
“A…” Vương Cẩu theo bản năng quay đầu nhìn Đới Hữu, Đới Hữu cười toe toét tại chỗ: “Ha ha ha ha ha ha ha buồn cười quá…” +
Lông mày Vương Cẩu giật giật, Tạ Lan còn tưởng cậu ta sắp bị dọa phát khóc, nhưng may mà cậu ta cũng nhanh chóng cười ha ha theo. +
“…” +
Tạ Lan mặt không cảm xúc quay đầu nhìn Đậu Thịnh, động tác nhai của Đậu Thịnh khựng lại, hạ thấp giọng: “Tối qua tớ nói với cậu rồi, cậu đồng ý rồi mà.” +
Tối qua? +
Tạ Lan cau mày nhớ lại, hồi lâu mới lôi ra được một đoạn ký ức từ trong đầu – tối qua xem đến đoạn Kiếm Thất đột phá Nguyên Anh, Đậu Thịnh chạy tới lải nhải một tràng dài với cậu, cái gì mà làm bạn trai anh. Cậu dùng năng lực phân tích tiếng Trung đơn luồng vụng về của mình nhanh chóng bắt từ khóa, cảm thấy vẫn là mấy câu cũ rích, bèn gật đầu qua loa. +
Tạ Lan: “…” +
Tiểu thuyết hại người. +
“Có được không đấy?” Đậu Thịnh cầm điện thoại quan sát sắc mặt cậu một lúc, hít hà một tiếng: “Nếu không được thì tớ xóa ngay bây giờ, không sao đâu.” +
Tạ Lan nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cuối cùng vẫn thở dài nói: “Tùy cậu, đừng có quá trớn là được.” +
Cậu biết Đậu Thịnh thực sự đang nỗ lực tham gia các hoạt động chính thức, không bỏ sót kỳ nào. Số liệu năm nay càng bùng nổ thì càng phải đảm bảo lấy được danh hiệu “Chủ kênh top 100”, nếu không càng khó ăn nói với bản thân. +
Hơn nữa trước đó anh cũng từng nói, muốn dùng cách đăng video để từng chút một “nấu ếch bằng nước ấm”… dì Triệu. +
Tạ Lan dừng lại một chút rồi dặn dò: “Phải nhấn mạnh với dân mạng là giả vờ đấy nhé.” +
Đậu Thịnh gật đầu lia lịa: “Chắc chắn rồi.” +
Giờ nghỉ trưa chỉ có bốn mươi phút, chỉ đủ ăn cơm xong về chợp mắt một lúc. Buổi chiều bắt đầu học, tinh thần của mọi người đều rất uể oải, Cảnh Thụy ngồi phía trước nằm bò ra bàn không dậy nổi, Lý Việt Ninh gọi mãi hắn mới giãy giụa ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, mặt đỏ bừng, nhắm mắt sờ soạng tìm kính. +
Đới Hữu ngồi phía sau hỏi bạn cùng bàn đến từ thành phố D: “Bình thường đi học ở chỗ các cậu có mệt không?” +
“Nhịp điệu cũng tầm này.” Người kia ngáp ngắn ngáp dài: “Nhưng cường độ khác nhau, bình thường dù ở lớp chọn thì cũng có một nửa thời gian thoát ly giáo viên tự học, đâu như bây giờ chứ.” +
Thầy Khang dùng đầu phấn gõ gõ lên bàn giáo viên. +
“Trật tự nào, chiều nay làm nhanh chấm nhanh, bắt đầu từ phía trước đi theo hình con rắn xuống dưới, mỗi người nói một bước quan trọng, dừng, người tiếp theo tiếp tục. Cảm giác áp bách vừa phải có thể rèn luyện hiệu suất xây dựng tư duy giải đề của mọi người, một bài toán năm sáu người, trong cùng một phân đoạn thứ hạng, người càng ở phía trước thì áp lực càng lớn, đây là phương pháp tôi và thầy Phó thử nghiệm bao nhiêu năm nay đều cảm thấy khá ổn.” +
Thầy giải thích nhanh gọn: “Cho mọi người ba mươi giây xem đề, sau đó bắt đầu từ Cảnh Thụy xuống dưới.” +
Các bạn học bên dưới luống cuống tay chân bắt đầu mở túi giấy kraft buổi chiều, Tạ Lan vừa cầm lên ướm thử trọng lượng đã giật mình, thầm nghĩ phải làm bao nhiêu bài đây. +
Cậu lôi xấp tài liệu dày cộp ra khỏi túi giấy, vô tình liếc nhìn bên cạnh, sững sờ. +
Đậu Thịnh cũng sững sờ. +
Tập bài tập đã đóng thành quyển trên tay Tạ Lan dày gần gấp đôi của Đậu Thịnh. +
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên nụ cười ngượng ngùng của lão Mã. +
Tim Tạ Lan thắt lại, vội vàng quét mắt qua bài đầu tiên. +
[Hoàng đế Càn Long đời Thanh từng viết trong bài thơ “Phi Tuyết”: Một mảnh một mảnh lại một mảnh, hai mảnh ba mảnh bốn năm mảnh. Sáu mảnh bảy mảnh N mảnh, bay vào hoa lau đều không thấy. ] +
[Nếu hoàng đế Càn Long tiếp tục đếm xuống, dùng con số tiếp theo để dựng một đa giác đều, chọn một số đỉnh để tô màu. Biết rằng màu của các đỉnh được lấy từ chữ “thanh” trong câu cổ ngữ “thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam” (màu xanh lấy từ cây chàm nhưng lại đậm hơn màu chàm), khi số đỉnh được chọn là số chẵn, hãy tìm số lượng tam giác cân có các đỉnh đều không phải màu xanh. Hỏi khi số đỉnh được tô màu lấy giá trị nào thì số lượng tam giác cân có ba đỉnh cùng màu đạt giá trị nhỏ nhất? Hãy giải thích chi tiết.] +
Tạ Lan: “…??” +
Thầy Khang thản nhiên liếc Cảnh Thụy: “Cảnh Thụy đứng lên nói ý tưởng.” +
Cảnh Thụy vội vàng đứng dậy, do dự nói: “Bài này… em… gấp quá thầy ơi, nhất thời em chưa nghĩ ra ý tưởng gì.” +
Thầy Khang không quá ngạc nhiên, vẫn cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn giáo viên: “Có thể nghĩ về hướng giải quyết chung trước, nói sai cũng không sao, các bạn phía sau có ý kiến khác có thể sửa lại.” +
Cảnh Thụy cúi đầu ngẫm nghĩ một lát: “Chắc chắn phải đếm số đỉnh thỏa mãn điều kiện trước.” +
“Nói cũng như không.” Thầy Khang nói: “Nhưng cũng đúng là… được rồi, người phía sau tiếp tục.” +
Cảnh Thụy cười ngượng, vội vàng ngồi xuống. +
Lý Việt Ninh đứng dậy do dự một lát: “Trường hợp này hơi phức tạp, em phải tính đã.” +
Thầy Khang thở dài: “Ngồi xuống, người phía sau.” +
Tạ Lan: “…” +
Cứu mạng. +
Cậu khó khăn đứng dậy, ngập ngừng: “Thưa thầy, em vẫn chưa đọc xong đề.” +
“Hửm?” Lúc này thầy Khang mới ngẩng đầu nhìn cậu: “Đọc thẳng biểu thức đếm số đi, đừng kẹt ở đây, nhanh lên.” +
“…” +
Đếm cái quỷ gì cơ? +
Tạ Lan sụp đổ tâm lý, lấy bút bi chỉ vào đề bài cố gắng đọc lại lần nữa, môi mấp máy liên tục: Một mảnh một mảnh lại một mảnh, hai mảnh ba mảnh bốn năm mảnh. Sáu mảnh bảy mảnh tám chín mảnh, bay vào… +
“Ồ!” Tạ Lan chợt ngẩng đầu lên: “Có phải là đếm số tam giác cân nội tiếp hình thập giác đều không ạ?” +
Thầy Khang cau mày: “Đừng dừng lại ở câu đầu tiên của đề bài, nhìn xuống dưới, nhìn xuống dưới. Đếm số đỉnh thỏa mãn điều kiện, em nhìn đề đi.” +
Em đang nhìn đề đây. Nội tâm Tạ Lan tuyệt vọng. +
Cậu chỉ đành cố gắng nhìn xuống dưới lần nữa – chọn một số đỉnh để tô màu, biết rằng màu của các đỉnh được lấy từ màu xanh trong câu cổ ngữ “thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam”, khi số lượng là chẵn… Cái quỷ gì thế? Khi số lượng là… chẵn?* +
(*) Chữ 双 trong tiếng Trung vừa có nghĩa là đôi, cặp, chẵn, cũng có thể hiểu là số hai. Tạ Lan đang bị rối loạn ngôn ngữ. +
Tạ Lan hồn bay phách lạc, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói: “Thưa thầy, em hoàn toàn không hiểu, có phải tài liệu của em bị ai đánh tráo rồi không ạ?” +
Bên dưới cười ồ lên, Cảnh Thụy cười run cả vai: “Thiên tài đúng là thiên tài, sao tớ không bịa ra được lý do này nhỉ.” +
Tạ Lan: “…” +
Thầy Khang thở dài một tiếng: “Được rồi em ngồi xuống đi, người tiếp theo, Đậu Thịnh.” +
Đậu Thịnh vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc, mắt dán chặt vào đề của Tạ Lan, nửa ngày không mở miệng. +
“Mấy học sinh các em bị sao vậy, ăn trưa xong hồn bay mất rồi à?” Vẻ mặt thầy Khang rõ ràng không vui: “Người tiếp theo, Đới Hữu phải không?” +
Đới Hữu dạ một tiếng, người phía trước câu giờ được khá nhiều, cậu ta vừa suy nghĩ vừa nói ý tưởng tính toán đỉnh, lẩm bẩm sắp xếp lại ý tưởng một lượt, sau đó mới thở phào đọc ra biểu thức, cuối cùng cũng tạm thời xoa dịu được sự nôn nóng của thầy giáo. +
Mọi người lần lượt tiếp tục, Tạ Lan đợi không còn ai chú ý đến mình nữa, mặt không cảm xúc giật lấy đề của Đậu Thịnh. +
[Cho một thập giác đều, tô màu xanh cho k đỉnh của nó. +
Khi k = 2, có bao nhiêu tam giác cân mà cả ba đỉnh đều không mang màu xanh?
Hỏi k lấy giá trị nào thì số lượng tam giác cân có ba đỉnh cùng màu là ít nhất?] +
Vô cùng ngắn gọn, rõ ràng, xem mười mấy giây là hiểu ngay. +
Tạ Lan hít sâu một hơi, tức tối cầm túi giấy kraft lên. +
Trên túi giấy của cậu có một ngôi sao năm cánh, kiểu lão Mã hay tiện tay vẽ khi đánh dấu tài liệu. +
Dưới ngôi sao năm cánh có một dòng chữ cực nhỏ, ẩn trong lớp nhung tự nhiên của giấy kraft, Tạ Lan hận không thể dán mắt vào mới nhìn rõ. +
[Vô nghĩa với người khác, ý nghĩa lớn với em. Cố lên.] +
Tạ Lan: “…” +
——– +
[Lời tác giả] +
Lúc ăn cơm, Trứng Lười bỗng đặt bát xuống. +
“Gõ Bàn Phím!” Cậu thần bí nói: “Em thấy trong linh đài của chị có một đám mây lành!” +
Gõ Bàn Phím ngạc nhiên: “Gì cơ?” +
Trứng Lười ngẫm nghĩ một lát: “Sắp tới chị nhất định sẽ đột phá cảnh giới, phi thăng!” +
“Rồi sao nữa?” Gõ Bàn Phím hỏi ngay. +
Trứng Lười lại nhìn ngó: “Rồi chị sẽ chuyển tiền cho một quả trứng tên là Trứng Lười.” +
“Thế à.” Gõ Bàn Phím gật gật đầu: “Chị thấy trong linh đài của em cũng có thứ gì đó á.” +
Trứng Lười ngẩn ra: “Là cái gì?” +
Gõ Bàn Phím mỉm cười: “Một cái máy đánh trứng.” +
Trứng Lười: … +
Trứng Đậu nãy giờ im lặng bỗng đặt mạnh bát xuống, keng một tiếng: “Muốn đánh Trứng Lười thì đánh em trước!” +
“Được thôi.” Gõ Bàn Phím cười: “Cái này có gì mà phải tranh, đánh cả hai đánh cả hai.” +
+


