Skip to main content

Chương 77

dathaiPiter

Hoắc Vô Cữu nhìn Ngụy Giai, sắc mặt sa sầm, khoé môi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói. +

Ngụy Giai lại cảm thấy hai má của tướng quân nhà mình hình như vừa căng chặt lên, trông như nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng rất là bất mãn, nhưng Ngụy Giai không biết tại sao y lại bất mãn. +

Xưa nay tâm ý của tướng quân rất khó đoán, Ngụy Giai chỉ thấy khó hiểu. +

Do dự một hồi, hắn bèn thử mở lời thăm dò: “… Tướng quân?” +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu dùng ánh mắt không rõ ý vị mà liếc hắn một cái. +

“Thuộc hạ hiểu rồi!” Ngụy Giai vội vàng thẳng lưng. +

Ánh mắt của tướng quân không phải đang nói hắn đừng lắm miệng sao? Hắn hiểu, tuy tướng quân có suy nghĩ như thế, nhưng suy nghĩ đó không được sáng rọi, tất nhiên là không thể nói ra thành lời. +

Trong lòng hắn hiểu rõ là được. +

Nghĩ vậy, Ngụy Giai cười hì hì với Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu đạm nhiên nhìn hắn một cái, cũng lười suy nghĩ Ngụy Giai đã hiểu ra điều gì. Y ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời cũng đã vào khuya mà Giang Tùy Chu vẫn chưa trở về. +

“Nếu đã hiểu rồi thì đi đi.” Hoắc Vô Cữu nói, “Chờ Tĩnh Vương về phủ, ta có chuyện cần phải thương lượng với hắn.” +

Ngụy Giai gật đầu lia lịa, lui ra ngoài. +

— +

Mà lúc này, trong cung yến lại giương cung bạt kiếm. +

Văn nhân nho sĩ ít nhiều đều biết cách uyển chuyển, dù có là thế nào cũng giữ mặt mũi cho đối phương để bày tỏ ý định của mình. Cho nên giữa các đại thần trong triều cũng đều có cách cùng chung sống, dù có đối chọi gay gắt cũng sẽ không làm ra chuyện dẫm đạp mặt mũi của đối phương dưới chân. +

Nhưng Lâu Việt thì khác, hắn là người chưa từng đọc sách, những người này nói đạo lý với hắn, hắn càng không hiểu. +

Hắn nói một hồi, trong điện lặng ngắt như tờ, các triều thần đều nín thở, không dám nói lấy nửa chữ. Chỉ có Lâu Việt vẫn trừng mắt nhìn Bàng Thiệu, mà Bàng Thiệu ngồi đó, trên mặt cũng là vẻ khó chịu hiếm thấy. +

Hắn im lặng một lát, lạnh mặt miễn cưỡng nói: “E là Lâu tướng quân uống nhiều quá rồi. Người đâu, sao còn chưa đỡ Lâu tướng quân đi nghỉ ngơi?” +

Bàng Thiệu dùng cách này để giữ thể diện cho chính mình, cũng là cảnh cáo Lâu Việt. +

Nhưng Lâu Việt nào có để ý đến Bàng Thiệu.  +

Hắn cười lạnh, cất cao giọng: “Ta không say, ta tỉnh táo lắm đây. Bàng lão tặc, nếu hôm nay ta say thật thì e là đầu của ngươi đã rơi xuống bàn rồi.” +

Sắc mặt Bàng Thiệu càng sa sầm hơn. +

Trong đại điện lộng lẫy, các triều thần khoác cẩm y hoa phục nhìn nhau, ánh mắt đều len lén nhìn về phía hắn. Bàng Thiệu sống trong nhung lụa đã quen, càng không thể chịu nổi cảnh tượng này, hắn bóp chặt cạnh bàn cố nén cảm giác muốn đi khỏi nơi này. +

Lâu Việt … Lâu Việt! Hắn đã muốn xử lý người này từ lâu rồi, sau hôm nay, hắn phải dạy cho tên mãng phu này biết chọc phải người nào sẽ khiến hắn bị thiên đao vạn quả, sống không bằng chết. +

Bàng Thiệu cắn răng một lúc lâu không nói nên lời. +

Đúng lúc này, bên cạnh có người lên tiếng. +

“Nếu đây đã là khánh công yến của tướng quân, có chuyện gì cũng đều có thể từ từ nói tiếp. Mời tướng quân về chỗ ngồi, chớ để thất lễ trước mặt hoàng thượng.” +

Lâu Việt quay sang, rõ là Tề Mân. +

Hắn nhớ lão già này tuy bình thường hay dong dài, phiền phức, nhưng lúc nào cũng đối đầu với Bàng Thiệu, càng nước giếng không chạm nước sông với hắn. +

Lão già này sao thế? Hắn chỉ mới đi có một năm, thế mà lão đã bắt đầu mặc chung một cái quần với Bàng Thiệu rồi sao? +

Vừa thấy là Tề Mân nói đỡ cho Bàng Thiệu, Lâu Việt không thèm nể mặt, quay đầu mắng: “Thất lễ? Nếu ngươi là Thái Thường Lệnh, chuyện này ngươi quản là đúng. Thế thì ta hỏi ngươi, thân vương tông thất cưới tù binh vào cửa có hợp lễ nghĩa không?” +

Tề Mân nhíu mày nhìn hắn, ngồi lại xuống ghế không nói thêm gì nữa. +

Lâu Việt tàn nhẫn trừng Bàng Thiệu một cái, tiện tay ném cái ly trên tay mình, đi tới trước ngai vàng của Hậu Chủ, đoan chính quỳ xuống, nói: “Mạt tướng tự biết hôm nay mình làm càn, nhưng chỉ mong hoàng thượng suy nghĩ kỹ lại. Nếu vì gian nịnh mê hoặc mà làm ra chuyện tổn hại đến uy nghiêm của thiên gia, thứ mất đi không phải thể diện của cái loại gian nịnh kia, mà là mặt mũi của hoàng thượng.” +

Sắc mặt của Hậu Chủ cũng khó chịu cực kỳ. +

Lâu Việt tuy khinh cuồng, nhưng hắn có lý do để khinh cuồng. +

Dù Hậu Chủ có ngu ngốc thế nào cũng hiểu rõ một điều rằng trong triều hiện giờ không còn tướng tài nào khác, dù hắn có bất mãn với Lâu Việt cũng không dám giết đối phương. +

Đối với Đại Cảnh bây giờ mà nói, Lâu Việt là tường thành duy nhất của bọn họ. +

Hắn mím môi, miễn cưỡng nói: “Biết rồi.” +

Lâu Việt thản nhiên đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình. +

Một bữa cơm mà ăn đến nỗi cả khách lẫn chủ đều mất hứng, hết giờ bèn tan tiệc qua loa. +

Tề Mân lên xe ngựa, xe đang định lăn bánh, bạn thân của hắn bỗng vội vàng ngăn lại, trèo lên xe. +

“Có chuyện gì?” +

Tuổi Tề Mân đã cao, uống chút rượu, bây giờ đầu óc đã thấy choáng váng rồi, đang tựa vào thùng xe nghỉ tạm. +

Bạn thân ngồi xuống trước mặt hắn, khó hiểu hỏi: “Vì sao hôm nay Tề công lại lên tiếng như thế?” +

Tề Mân mở mắt ra nhìn hắn, nói: “Bởi vì hôm nay Lâu Việt thực sự đã đi quá giới hạn, chọc cho hoàng thượng khó chịu.” +

Lời này vừa nghe đã thấy không phải là chuyện Tề Mân sẽ nói, người nọ vội hô lên: “Tề công chớ đùa giỡn ta!” +

Tề Mân “ừ” một tiếng: “Không có đùa giỡn.” +

Nói đoạn, hắn ngồi ngay ngắn lại, chậm rãi nói: “Hẳn là ngươi cũng đã nhận ra, hôm nay Lâu tướng quân nói thẳng quá, chẳng những đắc tội với Bàng Thiệu, mà còn làm phật lòng bệ hạ. Võ tướng ít nhiều gì cũng sẽ có chút khinh cuồng, ấy là chuyện thường. Nhưng Lâu tướng quân khinh cuồng chẳng phải ỷ vào công trạng, mà là thật lòng thật dạ giận Bàng Thiệu, lo lắng cho Đại Cảnh.” +

Người nọ nói: “Đó là chuyện đương nhiên!” +

Tề Mân thở dài. +

“Hắn cứ như thế, Bàng Thiệu sẽ không giữ hắn lại.” +

Người nọ lại nói: “… Tề công nghĩ thế sao? Nhưng bây giờ nếu không còn Lâu Việt, Đại Cảnh sẽ chẳng còn tướng tài nào khác nữa.” +

Tề Mân rũ mắt. +

“Hai ta sẽ đắn đo chuyện này, nhưng Bàng Thiệu lại không.” Hắn nói, “Vừa nãy rời khỏi đại điện, ta cố ý đi gần Bàng Thiệu, quả thật có người đến an ủi hắn, hắn chỉ nói với người nọ một câu ‘cứ mặc cho hắn kiêu ngạo, ngày sau tất sẽ gặp đại nạn’, là ta biết mình đã đoán đúng rồi.” +

Người nọ quýnh lên: “Thế thì làm sao mới phải?” +

Tề Mân trầm ngâm một hồi, chậm rãi đáp. +

“Không thể để hắn thực hiện được mưu đồ.” Hắn nói, “Cho nên hôm nay ta mới nói như thế, để thẳng thừng tranh chấp với Lâu tướng quân, vạch rõ giới hạn với hắn. Chỉ có như thế, khi Bàng Thiệu ra tay mới không kiêng kị quá mức, thậm chí có lẽ còn hỏi thăm ý kiến của ta, lợi dụng ta. Tuy ta cổ hủ, nhưng ít nhiều cũng hiểu vài chuyện trong triều, đến lúc đó ắt sẽ tìm được dấu vết. Chỉ cần hắn ra tay, tuyệt nhiên sẽ để lại dấu vết, càng sẽ có cách đánh bại.” +

Người nọ trầm ngâm một lát, gật đầu khen ngợi: “Cách này của Tề công rất hay.” +

Nói rồi, hắn thở dài: “Xưa nay chỉ nghĩ Tề công chính trực liêm chính, nào ngờ bây giờ lại thấy ngươi có nhiều mưu trí như thế.” +

Tề Mân nghe vậy, cười lắc đầu. +

“Ta nào có mưu trí gì.” Hắn nói, “Cũng chỉ là nhờ khoảng thời gian trước được Tĩnh Vương điện hạ cứu một mạng mới bừng tỉnh nhận ra, muốn tranh chấp với Bàng Thiệu phải biết cách lấy lùi làm tiến mà thôi.” +

Mà ở nơi khác, Lâu Việt đã lên xe ngựa mà vẫn nghe loáng thoáng chất giọng hùng hổ của hắn. +

Lâu Uyển Quân ngồi bên cạnh, nhìn hắn mà cười không ngừng được. +

“Ngươi vui gì mà cười?” Lâu Việt bất mãn. +

Lâu Uyển Quân cười nói: “Không có gì, chỉ thấy hôm nay phụ thân nghĩ gì nói đó, ngồi xem cũng hả dạ lắm.” +

“Chỉ mắng hắn được có vài câu, có nghĩa lý gì đâu!” Lâu Việt cả giận nói: “Chuyện hoang đường đó cũng đã xảy ra rồi, tiếc rằng …” +

Nói đến đây, hắn bỗng không biết nên tiếc vì triều đình đoan chính bị huỷ hoại thành thế này, hay là tiếc bởi trắc trở mà Hoắc Vô Cữu đang gặp phải. +

“Tiếc Hoắc đại ca?” Lâu Uyển Quân tiếp lời. +

Sắc mặt Lâu Việt trở nên nghiêm túc, không nói gì nữa. +

Hắn biết mình có lỗi với Định Bắc Hầu, nhưng gia quốc, đại nghĩa trên vai, hắn thân là tướng lãnh, không thể do dự vì ân nghĩa huynh đệ, thế nhưng … +

Định Bắc Hầu chết trên chiến trường, bây giờ ngay cả chôn ở đâu hắn cũng không biết. Người nọ chỉ có một đứa con trai như thế thôi, mà bản thân hắn bây giờ lại trơ mắt đứng nhìn đứa trẻ đó bị đánh cho tàn phế, muốn chết cũng không được, còn bị ép gả làm thiếp thất. +

Lâu Việt chỉ thấy đau lòng. +

Lại nghe Lâu Uyển Quân bên cạnh cười khẽ, trấn an đưa tay ra vỗ bả vai Lâu Việt, an ủi: “Phụ thân đừng buồn quá. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, là tốt hay xấu còn chưa biết, Tĩnh Vương trông sao cũng không giống kẻ xấu, càng sẽ không làm gì Hoắc đại ca đâu.” +

Lâu Việt trừng nàng: “Chỉ mới gặp có một lần sao ngươi biết hắn là người tốt? Chỉ vì trông hắn đẹp thôi à?” +

“Đương nhiên là không. Nếu cảm thấy hắn không phải người gì tốt lành thì sao hôm nay phụ thân không mắng luôn cả hắn?” Nói đến đây, Lâu Uyển Quân còn tiếp lời, “Nhưng mà đúng là trông đẹp thật.” +

Lâu Việt cao giọng: “Thế thì cũng không thể gả đứa trẻ kia cho hắn được!” +

Lâu Uyển Quân khuyên nhủ: “Đó chỉ là phụ thân lo thế mà thôi. Chỉ cần người vẫn còn sống, chịu một chút nhục nhã cũng có sá gì. Huống chi, bản thân ngươi thấy không muốn, sao ngươi lại nghĩ Hoắc đại ca cũng sẽ không muốn?” +

“Ăn nói hồ đồ!” +

“Hồ đồ cái gì, ai bảo Tĩnh Vương đẹp như thế? Mắt của Hoắc đại ca có mù đâu?” +

— +

Lúc Giang Tùy Chu về đến phủ đệ, trời không tối mấy, nhưng hắn chỉ cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi rã rời. +

Thật sự là vì đã bận rộn cả ngày, buổi tối trong yến hội còn xảy ra chuyện lớn như thế, sức lực cả người hắn đều đã sắp sửa cạn sạch rồi. +

Lâu Việt đúng là trung thần lương tướng, là một người rất tốt, nhưng Giang Tùy Chu lại thấy lo lắng, bất an. +

Sách sử viết, Lâu Việt bị tước binh quyền, bị chém đầu. Hắn không chết trên chiến trường mà lại chết trong tay quân thượng và đồng liêu, có thể thấy Bàng Thiệu đã muốn trừ khử hắn từ lâu. +

Mà bản thân hắn cũng quá mức ngay thẳng, cứ như thể không hề cảm thấy sợ mình đang gây thù chuốc oán với ai. +

Giang Tùy Chu luôn thấy bất an trong lòng, sợ Bàng Thiệu thật sự muốn ra tay giết hắn, sợ hắn không có kết cục tốt, bản thân mình cũng khó mà an tâm nổi. +

Giang Tùy Chu đau đầu muốn chết, lúc nãy còn uống rượu, bây giờ đã hơi ngà say rồi. Hắn ngồi bộ liễn về đến An Ẩn Đường, chỉ muốn nghỉ ngơi cho đàng hoàng, ngày mai rồi tính tiếp. +

Nhưng vừa đến cửa, hắn đã thấy một bóng người thon dài, cao lớn đứng phía trước trông ngóng. +

Giang Tùy Chu nhìn sang, là Ngụy Giai. +

“Sao ngươi lại ở đây?” Hắn bước xuống bộ liễn, nhìn thấy Ngụy Giai vội ra đón mình. +

Ngụy Giai cười nói: “Vương gia, tướng … phu nhân nhà ta có chuyện muốn nói với ngài, mời ngài qua đó một chuyến.” +

Giang Tùy Chu nghe vậy bèn đi theo hắn đến phòng Hoắc Vô Cữu. +

Hắn hít một hơi sâu. +

Giang Tùy Chu biết lúc này Hoắc Vô Cữu tìm hắn chắc chắn là vì chuyện của Lâu Việt. Nếu … Hoắc Vô Cữu thật sự xem hắn như bằng hữu, hẳn là có thể còn nói đến Lâu Uyển Quân. +

Giang Tùy Chu tự nói với mình, không sao, chuyện thường cả thôi. Thứ bất thường duy nhất ở đây là suy nghĩ xằng bậy trong đầu hắn, cần phải khắc phục. +

Vừa vào cửa đã thấy Hoắc Vô Cữu ngồi ở chính đường uống trà, thấy hắn vào mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn. +

Đôi mắt đen thăm thẳm. +

Không hiểu sao chút mỏi mệt cả ngày Giang Tùy Chu tích góp bỗng ùa hết cả lên, khiến sống mũi hắn cay cay. +

Hắn không biết cảm giác ấm ức, hỗn loạn, mỏi mệt này ở đâu ra, chỉ biết nó đang trào dâng ào ạt khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. +

Có lẽ là vì uống nhiều quá nên tâm trí trở nên nhạy cảm, nghĩ nhiều. +

Hắn ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Hoắc Vô Cữu, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu đưa tay vẫy cho Ngụy Giai lui ra. +

“Uống rượu?” +

Cửa phòng vừa khép lại, Hoắc Vô Cữu đã lên tiếng. +

Giang Tùy Chu ngạc nhiên. +

Hắn suy nghĩ cả một đường, không ngờ câu đầu tiên Hoắc Vô Cữu nói lại là chuyện này. +

Hắn mím môi do dự một hồi, lát sau, giọng điệu nhẹ đi hẳn. +

“… Có uống một chút.” Giang Tùy Chu đáp. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)