Chương 78

Hoắc Vô Cữu im lặng nhìn hắn một lát, thở dài. +
“Đâu có định mắng ngươi.” Nói rồi, y đứng dậy kiểm tra ấm trà còn nóng không mới rót một chén đặt trước mặt Giang Tùy Chu. +
“Hôm nay ta nghe nói Lâu Việt đã về?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +
Giang Tùy Chu giật ngón tay như định cầm chén trà, nghe đến cái tên nọ lại ngừng tay. +
Trong lòng hắn đang rất phức tạp. +
Hắn biết rõ Lâu Việt là trung thần lương tướng hiếm có của Nam Cảnh, dù Nam Cảnh có sụp đổ, hắn vẫn không muốn để người này đi theo tiến trình lịch sử, bị Bàng Thiệu hại chết thêm lần nữa. +
Hắn cũng từng nghĩ muốn cứu Lâu Việt. +
Thế nhưng vừa nghe Hoắc Vô Cữu hỏi đến, không biết sao trong lòng hắn lại thấy khó chịu, thật sự khó chịu. +
Hắn nói: “Đúng vậy, hôm nay ta ra khỏi thành là để đón hắn.” +
Khựng lại một chút, không hiểu sao hắn lại nói thêm: “Con gái Lâu Uyển Quân của hắn cũng đi cùng.” +
Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu. +
Hắn cũng không nhận ra ánh mắt mình lúc này nhìn có vẻ như đang trông ngóng điều gì, rất đáng thương. +
Nhưng Hoắc Vô Cữu thấy. +
Đôi mắt đó long lanh dưới ánh đèn, Hoắc Vô Cữu ngẩn ngơ, lồng ngực như vừa bị thứ gì mềm mại đâm sầm vào. +
Khoé miệng cũng cong lên. +
Y chỉ nghĩ lúc này Giang Tùy Chu uống nhiều quá, không tỉnh táo nên mới bày ra bộ dạng này, nói chuyện cũng chậm rãi. Đôi mắt của y chỉ dừng trên người Giang Tùy Chu, ngắm nhìn hắn, cho nên miệng tuỳ tiện đáp theo: “Vậy sao? Thế thì Lâu Việt cũng hao công tổn sức lắm mới kéo được nàng ta về từ biên cương.” +
Trên mặt y đầy ý cười, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, nhưng rơi vào mắt Giang Tùy Chu lại có ý nghĩa khác. +
Hắn chỉ mới tiện lời nhắc đến Lâu Uyển Quân mà thôi, thế mà y lại cười. +
Giang Tùy Chu tự nói với lòng mình, cái này cũng bình thường thôi. Thanh mai trúc mã, trẻ nhỏ vô tư, là chuyện đương nhiên cả. +
Mà bên kia, Hoắc Vô Cữu vẫn còn nói tiếp: “Tính khí của nàng ta không tốt lắm đâu, chỉ thích đối đầu với người khác, còn vô lý hơn cả phụ thân của nàng ta nữa. Hôm nay có làm khó dễ ngươi không?” +
Giang Tùy Chu nghe giọng điệu quen thuộc, nhẹ nhàng của y, sống mũi lại cay cay. +
Trách hắn mới đúng. Hắn nghĩ thầm. Sao có thể vô duyên vô cớ thích Hoắc Vô Cữu thế này? +
Hắn không muốn nghe Hoắc Vô Cữu nói tiếp, chỉ muốn mau về ngủ một giấc cho tỉnh rượu. +
Hắn ho hai tiếng, không trả lời Hoắc Vô Cữu mà chuyển sang chuyện khác: “Hôm nay ngươi muốn tìm ta là vì Lâu Việt đúng không?” +
Nghe hắn hỏi vậy, Hoắc Vô Cữu ngừng nói chuyện phiếm, ngồi xuống đối diện Giang Tùy Chu. +
“Đúng vậy.” Y nói, “Hôm nay ta nghĩ đến một chuyện muốn thương lượng với ngươi.” +
Nhưng người đã uống rượu, còn hơi trúng gió thì đầu óc ít nhiều cũng sẽ rối bời. +
Giang Tùy Chu ngoài mặt gật đầu, trong lòng lại nghĩ, nhắc đến Lâu Uyển Quân, y lại cười nói tính khí của nàng không tốt, mà đến hắn lại chỉ có những chuyện thế này thôi. +
Cảm giác ghen tị khó chịu dâng lên trong lòng có đè nén thế nào cũng không được. +
Hoắc Vô Cữu lại không phát hiện, nói: “Lần này hắn trở về mang theo năm vạn binh mã, không ít nhưng dù có thu về cũng khó mà làm được gì trong một thời gian ngắn. Đến lúc đó nếu Bàng Thiệu muốn tụ tập nhân mã sẽ phải giằng co với hắn, tình hình sẽ khó xử hơn nhiều.” +
Giang Tùy Chu “ừ” một tiếng. +
Hoắc Vô Cữu nói tiếp: “Nhưng cũng chỉ còn cách này mà thôi. Hiện giờ năm vạn binh mã đang đóng ở ngoại thành, trong một thời gian ngắn cũng sẽ không giải tán. Nếu trong thời gian này có thể thuyết phục được Lâu Việt để hắn phản chiến đứng về phía chúng ta là có thể nghĩ cách bao vây Lâm An, tạo phản, giết chết Bàng Thiệu và Giang Thuấn Hằng trong thành, cũng miễn cho bá tánh phải chịu nỗi khổ chiến tranh.” +
Y nói rất nghiêm túc, chân mày vô thức nhíu chặt lại, ngón tay cũng gõ nhẹ lên mặt bàn. Giang Tùy Chu thỉnh thoảng gật đầu trông có vẻ lắng nghe rất nghiêm chỉnh. +
Nhưng lúc Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu nhìn sang lại nhận ra hắn đang thẫn thờ. +
Trong phòng tràn ngập một mùi hương rượu nhàn nhạt, Giang Tùy Chu trông cũng không giống như say rượu, nhưng ánh mắt của hắn lại chẳng hề tập trung một chút nào. +
Lần đầu tiên Hoắc Vô Cữu thấy được bộ dạng này của hắn. +
Y biết tuy bình thường Tĩnh Vương trông rất lạnh nhạt, còn có đôi chút khó đoán, nhưng y vẫn có thể thấy hắn đáng yêu, nhưng chưa bao giờ hắn qua loa khi nhắc đến chuyện chính sự thế này. Hôm nay hắn bất thường như thế … tất hẳn là bởi gì có chuyện gì đó còn lớn hơn đã xảy ra. +
Hoắc Vô Cữu nghiêm mặt, nhíu mày. +
“Hôm nay có chuyện gì sao?” Y bỗng hỏi. +
Giang Tùy Chu trước mặt lại chỉ gật đầu, rõ ràng là không nghe y đang hỏi gì. +
Hoắc Vô Cữu mím môi không nói gì. +
Sau một lát, Giang Tùy Chu mới sực tỉnh, vội vàng ngẩng đầu nhìn y: “Hửm?” +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu nghiêm nghị, chân mày nhíu chặt trông như mưa bão sắp tới, như thể sắp sửa nổi giận đến nơi: “Có chuyện gì rồi?” +
Giang Tùy Chu bị y nhìn mà sợ, bỗng chốc co rụt người lại, rụt rè đáp: “Không có gì.” +
… Nói dối. +
Không hiểu sao Hoắc Vô Cữu lại thấy bực bội, chân mày còn nhíu chặt hơn. +
Hôm nay ra ngoài có người ức hiếp hắn? Nhưng y ở trong thành có nhận được tin gì đâu, càng không có chút tiếng gió nào. +
Chẳng lẽ là xảy ra ở trong cung? +
Hoắc Vô Cữu nghiêm mặt nói: “Nói rõ ràng.” +
Giang Tùy Chu không hiểu sao y lại đột ngột hỏi như thế, huống chi, hắn cũng đâu có gạt y. +
Hắn ngẩn người, nghĩ đi nghĩ lại những lời Hoắc Vô Cữu nói mới nhận ra có lẽ y đang nói về chuyện gì. +
Y đang muốn hỏi hôm nay trong cung có chuyện gì đúng không? Chuyện lớn duy nhất là Lâu Việt lên án Bàng Thiệu mà thôi. +
Hắn say quá nên hồ đồ, bị mấy suy nghĩ lung tung, hỗn loạn trong đầu cản trở suy nghĩ, lại quên mất một chuyện quan trọng như thế. Chẳng trách Hoắc Vô Cữu mất hứng, hẳn là vì y đang lo cho Lâu Việt mà hắn trông cứ như đang giả vờ ngớ ngẩn để lừa gạt … +
Nghĩ thế, Giang Tùy Chu nói: “Có. Vừa rồi trong tiệc, Lâu tướng quân chỉ thẳng mặt mắng Bàng Thiệu một trận. Bàng Thiệu không phản bác, nhưng sắc mặt có vẻ rất khó chịu. Lần này Lâu tướng quân hồi kinh, hoàng đế lại cho hắn đóng quân ở ngoại thành chờ lệnh, ta đoán có lẽ là Bàng Thiệu kiêng kị binh quyền trong tay hắn, muốn ra tay với hắn. Chuyện hôm nay xảy ra như thế, hẳn là sắp tới Bàng Thiệu sẽ bắt đầu hành động …” +
Hoắc Vô Cữu càng nghe mà chân mày càng nhíu chặt. +
Toàn nói mấy thứ không đâu. Nếu Bàng Thiệu thật sự muốn ra tay với Lâu Việt, với y mà nói là một cơ hội để xúi giục Lâu Việt. Rõ ràng là y đang muốn hỏi hôm nay hắn bị ai ức hiếp, mà hắn chỉ hàm hồ nói cho qua chuyện khác, mà khó chịu hơn là giọng điệu vừa mềm vừa chậm, làm y thấy vừa đau lòng vừa bối rối. +
Y bỗng lên tiếng ngắt lời Giang Tùy Chu. +
“Ta hỏi ngươi chuyện này sao?” Y nói, “Hôm nay ngươi bị làm sao thế?” +
Y nói liền một mạch, còn lên tiếng bất chợt làm giọng điệu có vẻ nặng nề hơn bình thường. Xưa nay y đã quen thói như thế, cũng do làm tướng lãnh hiệu lệnh ba quân mà nên, bây giờ bất chợt lên tiếng khiến Giang Tùy Chu giật cả mình. +
“Sao … Sao thế?” +
— +
Đây là lần đầu tiên hai người rời đi trong không khí khó chịu như thế. +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, Giang Tùy Chu rũ mắt chỉ nói mình uống say, đẩy cửa đi ra ngoài. +
Gió đêm thổi qua khiến khoé mắt hắn nóng lên, nhưng cả người lại thấy lạnh lẽo. +
Hắn không biết tại sao Hoắc Vô Cữu lại tức giận, cũng chưa từng thấy Hoắc Vô Cữu hung hăng với hắn như thế. Lẽ ra cũng không phải chuyện gì lớn, dù là bằng hữu bình thường, quen biết lâu ngày cũng sẽ có lúc cãi cọ, hắn chưa từng để những chuyện nhỏ nhặt như thế trong lòng. +
Nhưng hắn vẫn không thể nén được cảm giác ấm ức trong lòng, thậm chí còn vì biết đối phương không thể nào thích mình, sắp sửa thành đôi với người khác mà khó chịu hơn gấp nhiều lần. +
Cho dù hắn có nghĩ đến nhiều hơn, cũng là bản thân hắn si tâm vọng tưởng mà thôi. +
Hắn trở về chính phòng, ngay cả Mạnh Tiềm Sơn cũng nhận ra hắn không vui. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, vương gia vốn đã hao tâm tổn sức, mà nhìn bộ dạng này có vẻ là vừa rồi còn cãi nhau với Hoắc phu nhân. +
Hắn không dám hỏi nhiều, hầu hạ Giang Tùy Chu ngủ rồi mới cho người hầu trong phòng lui ra, bản thân cũng lui ra canh gác. +
Cửa phòng đóng lại, cả căn phòng chỉ còn lại cảnh vắng vẻ, yên tĩnh. +
Giang Tùy Chu nằm trên giường mà không ngủ được. +
Hắn cố ép mình vào giấc nhưng vẫn không hiệu quả. Trời dần khuya, một hồi lâu sau hắn mới thở dài mở mắt ra. +
Lọt vào tầm mắt là màn giường gấm vóc, khảm minh châu, điền ngọc, cột giường ở bốn góc khắc hoa văn phản xạ lại ánh nến mỏng manh. +
Hắn nhìn về phía ánh nến, thứ lọt vào tầm mắt là chiếc ghế quý phi nhỏ dưới cửa sổ. +
Cũng không rộng rãi gì, hắn nhớ lúc Hoắc Vô Cữu nằm trên đó phải co hai chân lại mới nằm được. +
Lúc đó tốt đẹp biết mấy, Hoắc Vô Cữu suốt ngày lạnh mặt không đếm xỉa tới hắn, hắn cẩn trọng, cũng không nói chuyện với Hoắc Vô Cữu, hai người bình yên chẳng sao cả, hắn càng không có những suy nghĩ lung tung như bây giờ, thậm chí còn vì đôi ba câu nói nặng của Hoắc Vô Cữu mà ngủ không yên giấc. +
Nhưng mà … +
Nhưng mà Hoắc Vô Cữu cười trông rất thu hút, nhưng mà ngày hôm đó ở trên núi, hắn chưa từng thấy bầu trời đầy sao nào đẹp như thế. +
Bởi vì xung quanh yên tĩnh nên cuối cùng hắn cũng dám to gan nhìn chằm chằm chiếc ghế đó, càng không cần phải đắn đo xem lúc này biểu cảm trên mặt mình đang thế nào. +
Đúng lúc này, ánh nến lay động. +
Có hai tiếng vang nhỏ gõ lên khung cửa sổ của Giang Tùy Chu, làm hắn giật mình. +
“Ai đó?” Hắn vội nói. +
Chỉ thấy dưới ánh nến, trên khung giấy cửa sổ mơ hồ hiện ra một bóng người. +
“Ta đây.” Giọng nói vừa trầm thấp vừa nhẹ nhàng, là Hoắc Vô Cữu. +
Giang Tùy Chu ngạc nhiên. +
“… Trễ thế này rồi ngươi còn đến làm gì?” +
“Mở cửa sổ.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Giang Tùy Chu khựng lại, rụt người như đà điểu chôn đầu xuống bờ cát: “Ta ngủ rồi.” +
Ngoài cửa sổ không còn tiếng động gì nữa. +
Một lát sau hắn mới chầm chậm quay đi, định nhắm mắt. +
Mà đúng vào lúc này, một tiếng “cạch” vang lên, cửa sổ bị mở ra từ phía ngoài. +
Giang Tùy Chu giật mình vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu một tay chống lên bệ cửa sổ, xoay người nhảy vào, sau đó khép cửa lại, y chỉ khoác một lớp áo ngoài mỏng, ngang nhiên đứng trong phòng ngủ của hắn. +
Giang Tùy Chu vội vàng ngồi bật dậy, nói: “Sao ngươi lại đến đây lúc này? Lỡ đâu bị ai đó nhìn thấy thì làm sao …” +
Hắn đang định xuống giường, Hoắc Vô Cữu lại bước vội đến, đưa tay ấn hắn trở ngược vào chăn. +
“Nằm yên.” Y nói, “Dưới đất lạnh.” +
“Ngươi …” +
Hoắc Vô Cữu im lặng một lát, như có nhiều điều muốn nói mà không nói nên lời, sau đó mới thở dài thoả hiệp. +
“Đánh thức ngươi sao?” Y nói, “Hết cách, ta không ngủ được. Vừa nãy làm ngươi sợ à?” +
Giang Tùy Chu mím môi, không nói gì. +
Hoắc Vô Cữu ngồi xuống bên mép giường, một tay đè lên mép chăn của Giang Tùy Chu, cúi đầu nhìn hắn. +
“Cũng đâu có mắng ngươi, chạy đi đâu.” Y nói, “Gan bé xíu như thỏ, cứ như ta sẽ làm gì ngươi vậy.” +
“Ta không có …” Giang Tùy Chu định phản bác. +
Hoắc Vô Cữu ngắt lời: “Ta chỉ nóng lòng thôi. Cả đêm ngươi cứ thẩn thờ, có phải là vì bên ngoài bị ai ức hiếp không? Sao không dám nói với ta? Nếu ta còn không giải quyết được thì ngươi tự chịu đựng một mình cũng có ích lợi gì đâu?” +
Tác giả: Ngụy Giai và Mạnh Tiềm Sơn ngồi cạnh góc tường nghe hai đứa nhỏ cãi nhau đều nghiêm mặt. +
Ngụy Giai không phục: Tại sao? Tướng quân có làm sai cái gì đâu mà sao phải vội vã đi dỗ thế? +
Mạnh Tiềm Sơn đau đớn kịch liệt, thở dài: Đáng tiếc, cờ thua một nước, sức lực chênh lệch quá mà … +
Ngụy Giai khó hiểu: Ngươi nói cái gì đấy? +
Mạnh Tiềm Sơn: Ngươi không hiểu đâu. +
Ngụy Giai: Không hiểu cái gì? +
Mạnh Tiềm Sơn: Nắm bắt lấy tiên cơ, giành cúi đầu, giành dỗ người mới làm công được! Tiếc quá, tiếc lắm vương gia … +
Editor: Mấy bà vừa tính khóc tu tu mà tới cuối lại cười tủm tỉm chứ gì hehe! +



Truyện này hay ở chỗ hai người đều muốn giải quyết hiểu lầm lẹ 👉