Chương 78: Lấy giả làm thật

Cây ngô đồng ngoài cổng trường chắc là cái cây cong nhất trường Anh Trung rồi +
+
Bài kiểm tra ngày đầu tiên thảm họa vô cùng. +
Tạ Lan từ lúc lấy đề thi ra khỏi túi giấy kraft, trái tim đã rơi xuống địa ngục A Tỳ. +
Chuông báo nộp bài reo lên, Đậu Thịnh nhìn tờ giấy làm bài trống trơn của cậu, chìm vào trầm tư. +
Tạ Lan đưa bài thi cho Lý Việt Ninh, cố gắng làm ngơ ánh mắt kinh ngạc của hắn. +
“Lão Mã có nói đợt tập huấn thầy ấy ở đâu không?” +
Đậu Thịnh nghĩ ngợi một lát: “Tòa nhà này hình như chỉ có một phòng nghỉ dành cho giáo viên.” +
Tạ Lan nghe vậy liền xách cặp đi ra ngoài: “Đi chặn ổng.” +
Xa Tử Minh ở đằng sau gọi với theo: “Ê ê, hai cậu đi đâu đấy? Có đi ăn xiên nướng không?!” +
Ăn uống gì tầm này. Tạ Lan hậm hực bước đi, có người lén đổi bí kíp tu tiên của cậu thành sổ tay tự sát, cậu biết kêu oan với ai bây giờ. +
Quả nhiên, lão Mã đang ngồi trong phòng nghỉ viết giáo án. +
Tạ Lan gõ cửa, thầy ngẩng lên, cười: “Đến đây hỏi tội tôi đấy à?” +
“Đề của em khác của mọi người.” Tạ Lan nói. +
Lão Mã cười tủm tỉm mở nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước nóng: “Bài kiểm tra hôm nay thế nào, mười lăm câu làm được mấy câu rồi?” +
Tạ Lan đang định tố khổ thì thầy lại hít hà một tiếng: “Thầy đoán là… ngày đầu tiên em cố gắng chắc làm được một phần ba nhỉ? Được một phần ba không?” +
“…” Tạ Lan định nói lại thôi, không kìm được nhíu mày: “Một phần ba cái gì ạ, em rõ ràng làm xong bảy câu mà.” +
Nơi khóe mắt, Đậu Thịnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. +
Tạ Lan quay đầu lại, thấy anh khẽ nhếch khóe môi. +
Lão Mã cảm thán: “Giỏi thật. Thế thì cứ theo đà này, thầy tin là em sẽ nhanh chóng thích nghi được với việc đeo tạ chân khi chạy thôi, quả nhiên thầy không nhìn lầm em.” +
“Thầy khen em cũng vô ích.” Tạ Lan cau mày, ngập ngừng một chút: “Đề hôm nay quá đáng thật sự, ai lại ra đề như thế chứ?” +
“Mấy câu đầu quả thực hơi cường điệu, thầy không giỏi món lắt léo quanh co lắm, vẫn đang mày mò, về sau sẽ từ từ uốn nắn cho tự nhiên và mộc mạc hơn.” Lão Mã vừa nói vừa lật xem tài liệu trên bàn: “Thầy đã rủ cả thầy Tần rồi, hai thầy đang nghiên cứu, cố gắng để em nhanh chóng nâng cao khả năng đọc hiểu đề.” +
Đậu Thịnh nghe vậy hơi ngạc nhiên nhướng mày, quay lại nhìn giáo án trên bàn. +
Tạ Lan cũng nhìn theo, bên trái giáo án là một xấp đề thi học sinh giỏi, lão Mã đang thử viết dài phần câu hỏi trên giáo án. +
Khí thế hùng hổ ban đầu bỗng chốc không biết xả vào đâu. +
Cậu đứng sững trước bàn một lúc lâu, thở dài bất lực cạn lời chẳng thiết sống nữa. +
“Thôi bỏ đi, thầy vất vả rồi ạ, em xin phép về trước.” +
Lão Mã cười hỏi: “Em phản kháng việc làm những bài này lắm à?” +
“Cũng không hẳn.” Tạ Lan khựng lại, quay đi nhìn bóng cây lấp ló trong bóng đêm ngoài cửa sổ, hồi lâu sau mới nói nhỏ: “Chỉ là hơi mất mặt thôi ạ.” +
Trên đường về ký túc xá, Tạ Lan buồn bực không nói gì. +
Nơi khóe mắt, khuôn mặt của cậu và Đậu Thịnh nhấp nhô theo nhịp bước chân trong ống kính GoPro. +
Đậu Thịnh đang nói chuyện phiếm lười biếng với ống kính: “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và người tôi thích – Tạ Lan, cùng nhau tham gia trại tập huấn Toán học, từ sáng đến tối mười một mười hai tiếng đồng hồ, người mệt rã rời.” +
“Cậu ấy không vui lắm, vì bị giáo viên phụ đạo riêng, đọc đề không hiểu, trông có vẻ mất mặt lắm.” +
Đậu Thịnh nhìn ống kính thở dài một tiếng: “Bạn trai lúc buồn bực trông cũng đáng yêu phết.” +
Tạ Lan nghe vậy ngước mắt nhìn sang, trong ống kính phản chiếu khuôn mặt vô cùng bất lực của cậu: “Cậu định làm video đợt này theo hình thức Vlog à?” +
Đậu Thịnh ừ một tiếng: “Cuộc sống thường ngày của đôi tình nhân nhỏ là đòn chí mạng nhất.” +
“Ừm…” +
Nhưng cứ thấy hơi quá trớn, không biết video đăng lên mọi người sẽ phản ứng thế nào, dì Triệu sẽ phản ứng thế nào nữa. +
Tạ Lan thở dài, nhìn đường nét mờ ảo của hai người trong ống kính, lại quay đầu nhìn trời: “Oi bức quá.” +
Một cơn gió thổi qua, Đậu Thịnh tiện tay vặt một chiếc lá ngô đồng trên cành, lẩm bẩm: “Không khéo sắp mưa rồi, đám đi mua đồ ăn đêm chắc sẽ bị mưa quật tơi tả trên đường cho xem.” +
Hình như sắp mưa thật. +
Không khí vừa oi vừa ẩm, giống như một nồi cháo không khuấy tan được dính dớp lên da. Tối đen như mực, gió thổi lá ngô đồng khắp trường kêu xào xạc, hoa và lá ngô đồng bị gió thổi rụng lả tả, xoay vòng trong màn đêm. +
Tạ Lan về đến ký túc xá lập tức thu dọn đồ đi tắm, định tắm nhanh để còn về với thế giới tu tiên của cậu. +
Đậu Thịnh hỏi: “Cậu tắm trước à?” +
Từ khi trở thành bạn trai, Đậu Thịnh và cậu luôn ngầm hiểu tắm lệch giờ nhau, dù có buồng tắm trống cũng không tắm chung. +
Tạ Lan ừ một tiếng: “Tớ tắm nhanh thôi.” +
“Không vội.” Đậu Thịnh kéo ghế ngồi xuống: “Bên ngoài hơi có mùi mưa rồi, để tớ hỏi xem mọi người có cần đi đón không.” +
Tạ Lan ừ một tiếng, ôm chậu rửa mặt đi ra ngoài. +
Một trận mưa lớn sắp ập đến, mấy phòng ký túc xá không có người ở tầng này cửa không bao giờ khóa, bị gió lùa đập ầm ầm vào khung cửa, hết tiếng này đến tiếng khác. +
Học sinh từ thành phố khác đến tập huấn không ở tòa này, cả tòa này lẽ ra chỉ có sáu nam sinh lớp 4, giờ này cũng chỉ có cậu và Đậu Thịnh về thôi. +
Tạ Lan vào phòng tắm, treo khăn tắm lên thanh treo làm rèm cửa, trong buồng tắm chật hẹp vặn vòi nước bắt đầu tắm. +
Nước dội ào ào từ trên đỉnh đầu xuống, cậu lấy dầu gội đầy một lòng bàn tay, xoa lên đầu tạo bọt, cúi người dưới vòi nước gội sạch. +
Nhắm mắt lại, trong bóng tối, bỗng nghe thấy dây tóc bóng đèn trên đỉnh đầu như vang lên hai tiếng. +
Tạ Lan không để tâm, mãi đến khi gội sạch đầu mấy lần mới mở mắt ra. +
Tối om. +
Nước nóng vẫn dội ào ào lên người cậu, nhưng trong phòng tắm lại có một sự tĩnh lặng kỳ lạ, nếu lắng tai nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong đường ống dẫn nước. +
Cậu mò mẫm vặn vòi nước lại, vén khăn tắm nhìn ra ngoài. +
Phòng rửa mặt bên ngoài cũng tối om, nhìn ra ngoài nữa, dưới khe cửa lớn không có ánh sáng, hành lang cũng mất điện rồi. +
Haizz, xui xẻo thật. +
Tạ Lan cạn lời thụt lại, mò mẫm tìm chai sữa tắm trong chậu, muốn nhanh chóng tắm xong rồi ra ngoài. +
Tối đen như mực, cũng chẳng nhìn rõ trên người chỗ nào đã xoa sữa tắm, chỗ nào chưa, lòng bàn tay sờ vào đâu cũng thấy trơn tuột, đành phải xoa qua loa cho xong. +
Tạ Lan xoa sữa tắm xong, đứng thẳng dậy định mò vòi nước thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài tiến lại gần. +
Động tác của cậu khựng lại. +
“Tạ Lan?” Giọng Đậu Thịnh trầm thấp vang lên: “Cậu đấy à?” +
Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm: “Ừ. Sao thế?” +
Cách một chiếc khăn tắm, Đậu Thịnh dừng lại bên ngoài, ngập ngừng một lát mới nói: “Mất điện rồi.” +
“Ừ. Biết rồi.” +
Đậu Thịnh khựng lại: “Sợ cậu sợ nên đến xem.” +
Tạ Lan lờ mờ nhận ra bóng dáng bắp chân và bàn chân của ai đó dưới tấm khăn tắm, ồ một tiếng: “Tớ không sợ đâu, tắm xong tớ về ngay.” +
“Được.” +
Người nào đó nói được nhưng không đi. +
Tạ Lan xoay người đặt tay lên vòi nước, lại nhắc lại: “Tớ tắm xong là về ngay đấy nhé.” +
“Được rồi.” Đậu Thịnh lại nói. +
Vẫn không đi. +
Tâm tư xoay chuyển, Tạ Lan bỗng hiểu ra: “Không phải cậu ở trong phòng một mình sợ đấy chứ?” +
Trong phòng nước yên tĩnh, Đậu Thịnh trầm mặc một cách vi diệu một lúc lâu, thở dài. +
“Hay là cậu thử xem?” Anh lầm bầm cạn lời: “Cả hành lang không một bóng người không một tiếng động không một ánh sáng. Bên ngoài mưa rơi ào ào, gió thổi đập cửa kêu kèn kẹt, cuối hành lang phòng nước còn có tiếng vang vọng.” +
Tạ Lan không nhịn được nói: “Đó không phải tiếng vọng, là tiếng ống nước.” +
“Ai biết được là ống nước hay là ma.” Đậu Thịnh hít hà một hơi: “Tắm nhanh lên, tớ ra ngoài đợi cậu.” +
Phục luôn đấy. +
Tạ Lan nghe tiếng bước chân kia đi ra ngoài, bỗng hạ giọng, dùng giọng cực nhỏ và lạnh lẽo hỏi: “Thế cậu không tò mò tớ là cái gì sao?” +
“…” +
Giọng Đậu Thịnh đột ngột cao vút lên: “Bạn Tạ Lan, cậu mà muốn bạn trai trị cậu cho đàng hoàng thì cứ tiếp tục đi!” +
Tạ Lan không kịp hít thở, sặc ho khù khụ, cười nói: “Cút nhanh đi.” +
Cậu lại vặn vòi nước xối nước ào ào, Đậu Thịnh đi ra phòng rửa mặt bên ngoài, nghe tiếng thì là đi về phía ngược lại với cửa ra vào, đến chỗ ban công. +
Cách một bức tường, anh gọi: “Tạ Lan?” +
Tạ Lan bất lực: “Đây.” +
Miệng thì mất kiên nhẫn, nhưng động tác của cậu vẫn nhanh hơn. Nhanh nhẹn lấy cốc đánh răng và bàn chải ra, kết quả là nặn kem đánh răng chẳng trúng vào đâu, nặn mãi mới vào được lông bàn chải, lại vội vội vàng vàng nhét vào miệng. +
Đùng một tiếng, một tiếng sấm rền vang bên ngoài trong chớp mắt át hẳn tiếng nước chảy. +
“Tạ Lan?” +
Tạ Lan ngậm đầy bọt kem đánh răng cao giọng nói: “Đây!” +
Đậu Thịnh ở bên ngoài thở dài, lầm bầm bất mãn: “Trường nát lại còn mất điện lúc tập huấn đội tuyển tỉnh, chẳng thèm thông báo một tiếng, rốt cuộc là muốn dọa ai sợ chết đây.” +
Tạ Lan nhanh chóng đánh răng không trả lời anh nữa. Đậu Thịnh đợi một lúc, lại bắt đầu tự lẩm bẩm một mình. +
Kiểu tự lẩm bẩm với GoPro ấy. +
“Chào các bạn, bây giờ ký túc xá mất điện rồi, chắc là đoạn này quay ra tối đen như mực, không sao, các bạn cứ trò chuyện cùng tôi là được.” +
“Cả tòa nhà này chắc chỉ có tôi và Tạ Lan thôi, giờ cậu ấy đang tắm trong phòng tắm, tôi đứng ngoài đợi cậu ấy. Nghe thấy tiếng nước không?” +
“Ừm, đừng hỏi tại sao lại đợi cậu ấy, cậu ấy nhát gan, sợ sệt, người bạn trai như tôi phải ở bên cạnh dỗ dành.” +
Tạ Lan ở trong bóng tối, vừa nhổ bọt vừa trợn trắng mắt. +
Đậu Thịnh có một thứ gọi là đạo đức nghề nghiệp thần kỳ nào đó, sau khi nói hai câu với máy quay thì giọng điệu hòa hoãn lại, cái giọng điệu lười biếng thường ngày lại quay về. +
“À đúng rồi, trên mạng chắc cũng chỉ có tôi mới có vinh hạnh đợi Tạ Lan tắm ở bên ngoài thôi. Biết sao được, dù sao cũng là bạn trai mà, đây chính là đặc quyền của bạn trai đấy.” +
“Bạn trai tắm hơi lâu, chắc cũng phải mười phút rồi mà vẫn chưa ra.” Anh khẽ thở dài một tiếng: “Đúng là thiếu gia mà.” +
“Bình luận chắc chắn đang chê bai tôi câu nào cũng lôi bạn trai vào, tôi cứ lôi đấy, không thích xem thì tắt đi.” +
“Bên ngoài mưa vẫn to lắm, vốn định xuống nhà mua cho cậu ấy lon Coca, ai ngờ…” +
Lời còn chưa dứt, đùng một tiếng! Lại một tiếng sấm nữa. +
“Đù má!!” +
Bốp! +
Tạ Lan tắt nước, hít thở không thông hét lên: “GoPro không vỡ đấy chứ?” +
Giọng Đậu Thịnh vẫn chưa hết hoảng hốt: “Không nhìn rõ! Đèn báo vẫn đang quay, màn hình sờ hơi cấn tay… phục thật đấy, sao sấm chớp mãi không thôi thế.” +
Tạ Lan: “…” +
Cậu nhanh chóng súc miệng, tắt vòi nước, kéo khăn tắm xuống vừa lau người vừa tưởng tượng Vlog trong đầu. +
Khán giả bạn bè thân mến, nhìn thấy vị bên ngoài kia chưa? Bình thường kênh kiệu lắm, nào là phụ huynh, giáo viên, bạn bè, fan hâm mộ, không sợ ai cả. Cà khịa cả trời đất, đi đâu cũng tỏ vẻ lười biếng không sợ trời không sợ đất, thực ra nhát gan như đậu ấy, sợ tối lại còn sợ ma, nghe tiếng sấm cũng run lẩy bẩy. +
Đây chính là bạn trai tôi đấy. +
Hàng thật giá thật nhé, mặc dù cậu ta đang thực hiện một hoạt động làm giảm trí tuệ tên là giả vờ có bạn trai. +
Tạ Lan nhanh chóng lau qua loa trên người, vừa định nhét khăn tắm vào chậu, vừa ngẩng mắt lên bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang dựa vào khung cửa. +
Tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, nhưng hình dáng đó cũng đủ quen thuộc. +
Tim cậu run lên, rõ ràng biết đối phương không nhìn thấy gì, nhưng vẫn không kìm được mà đỏ bừng hai tai. +
“Làm gì thế?” Tạ Lan cố gắng bình tĩnh hỏi. +
Giọng Đậu Thịnh trầm thấp: “Thấy cậu nãy giờ không lên tiếng nên đến xem thử… Khụ, tớ ra ngoài đợi.” +
Anh nói rồi xoay người đi ra ngoài. +
Tiếng bước chân giẫm lên nền gạch của phòng nước, phát ra vài tiếng động. Tạ Lan nghe tiếng bước chân kia đi ra ngoài, rõ ràng là tối đen như mực, nhưng trước mắt dường như lại hiện ra bóng dáng cao gầy kia. +
Cậu nhắm mắt lại, yết hầu khẽ chuyển động. +
Là bạn trai đấy. +
Hồi lâu sau, cậu mới mò mẫm mặc quần ngủ vào, thân trên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, ôm chậu đi ra. +
Mũi tràn ngập mùi dầu gội đầu, cậu vừa bước ra khỏi buồng tắm, đang định gọi người thì bỗng nhiên cổ tay bị nắm chặt. +
Như thể đã có một dự cảm bí ẩn nào đó từ trước, Tạ Lan đưa tay vịn vào eo người đang sáp lại gần, lùi lại hai bước, lưng dựa vào bức tường gạch men mát lạnh của phòng tắm. +
Bóng tối bao trùm, yên tĩnh và u ám, Đậu Thịnh nâng khuôn mặt Tạ Lan lên, hôn lên chiếc cổ thon dài của cậu. Những sợi tóc còn dính nước cọ qua cọ lại giữa má hai người, cả hành lang trống trải, phía xa chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng mút mát vang vọng khe khẽ trong phòng nước rộng thênh thang. +
Hơi thở của Tạ Lan dần trở nên nặng nề, năm ngón tay Đậu Thịnh luồn vào tóc cậu, giữ chặt lấy gáy. +
Một lúc lâu sau, Tạ Lan khó khăn hít thở đẩy anh ra một cái, anh mới buông tay, ghé sát lại nhẹ nhàng cắn một cái lên vành tai Tạ Lan. +
Da trên tai vừa trắng vừa mỏng, rất dễ để lại dấu vết. Cắn một cái, ngày mai sẽ phải xõa tóc che đi một chút. +
Tạ Lan mặt đỏ tai hồng, bị hai cánh tay Đậu Thịnh vây ở giữa, trong bóng tối thì thầm: “GoPro.” +
“Tắt từ đời nào rồi.” Đậu Thịnh trán chạm trán với cậu, trong giọng nói toát lên vẻ từ tính nhàn nhạt của thiếu niên: “Hàng thật sao có thể cho vào video giả vờ được, fan lại chẳng lãi to quá.” +
Tạ Lan không lên tiếng, cậu quay đầu đi trong khoảng không gian chật hẹp giữa Đậu Thịnh và bức tường, cố gắng để cơn gió lùa từ cửa thổi tan đi sự khô nóng trên mặt. +
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, tiếng thở dốc khe khẽ của cậu bỗng nhiên ngừng bặt. +
Ở cửa phòng tắm, Xa Tử Minh ướt sũng như chuột lột đang đứng ngây ra đó, đèn flash điện thoại của cậu ta chiếu vào bức tường sau lưng chính mình, hoảng loạn tránh soi vào phòng tắm, nhưng ánh sáng rò rỉ ra vẫn soi rõ vẻ mặt há hốc mồm của cậu ta. +
Động tác ôm Tạ Lan của Đậu Thịnh cứng đờ lại một chút. Lát sau, anh chậm rãi đứng thẳng người dậy. +
Anh đưa tay vuốt lại mái tóc bị Tạ Lan vò rối, quay đầu lười biếng liếc Xa Tử Minh một cái: “Bên ngoài mưa rồi à?” +
“…” +
Dưới ánh mắt của hai người, cái miệng đang há thành chữ o nhỏ của Xa Tử Minh từ từ mở rộng, biến thành một chữ O to tướng. +
“Các cậu…” +
Đậu Thịnh thản nhiên nói: “Trời tối gió to, trăm dặm không người.” +
“…” +
Xa Tử Minh mím chặt miệng, Tạ Lan gần như nghe thấy tiếng răng trên răng dưới của cậu ta va vào nhau kêu cạch một cái. +
Cậu ta nín nhịn nửa ngày, cổ họng như ngậm cả tổ ong vò vẽ, muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói, biểu cảm vặn vẹo đến mức Tạ Lan cũng muốn giúp cậu ta đả thông hai mạch Nhâm Đốc. +
Dường như đã qua cả thế kỷ, cuối cùng Xa Tử Minh cũng thốt lên: “Vãi chưởng, hai cậu quay video mà cũng diễn thật quá rồi đấy nhỉ? Đm, diễn viên cấp hai quốc gia à. Trâu… bò…” +
Cái bậc thang để leo xuống này tệ hại hết sức, bản thân cậu ta nói đến đoạn sau cũng không nói nổi nữa, cười gượng gạo hai tiếng: “Ha ha ha vấn đề là tối om như hũ nút thế này thì quay được cái gì, mà quay được cũng đâu có phát sóng được, á ha ha ha hu hu hu hu…” +
Tạ Lan: “…” +
Xa Tử Minh ướt như chuột lột, cười được một lúc thì òa khóc, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy thân xác đang bị nước mưa tưới ướt không thương tiếc của mình. +
“Ông trời ơi! Trả lại cho con đôi mắt chưa từng nhìn thấy những điều này, trả lại cho con hai người anh em hôm qua còn thẳng hơn cả cây ngô đồng ngoài cổng trường đi!” +
Tạ Lan bị chấn động sâu sắc. +
Sự hoảng loạn và lo lắng dâng lên trong lòng đều bị sự chấn động này đè bẹp, cậu giật giật áo Đậu Thịnh, nói nhỏ: “Cậu ấy không khóc thật đấy chứ?” +
Đậu Thịnh ừ một tiếng: “Nó vẫn luôn thế mà, cảm xúc dao động khá mạnh, hồi trước con mèo đen nhỏ mang thai lần đầu tiên cậu ta cũng khóc, đừng để ý.” +
“…” +
Tạ Lan thở dài. +
Đậu Thịnh đi ra cửa ngó ra hành lang: “Cậu về một mình à, những người khác đâu? Không có ai khác nhìn thấy chứ?” +
“Không có.” Xa Tử Minh cắn răng kìm nén sự sụp đổ cảm xúc trong chớp mắt đó xuống, tạm thời ngừng khóc: “Mọi người bị mưa to giữ chân ở quán đồ nướng, tớ oẳn tù tì thua nên chạy về lấy ô đưa qua cho họ.” +
Đậu Thịnh ồ một tiếng, xách cổ áo cậu ta dựng lên, bắt cậu ta đứng thẳng: “Thế thì đi đi, đừng có nói lung tung, cậu hiểu mà.” +
Xa Tử Minh gật đầu lia lịa: “Má nó bản thân tớ còn chưa tiêu hóa nổi đây, làm sao có thể đi nói với người khác được. Hai cậu… vãi… tớ đúng là vãi cả chưởng, tớ…” +
Đậu Thịnh khựng lại: “Cậu để bụng chuyện này à?” +
Xa Tử Minh còn chưa kịp cảm thán xong, lưỡi đã co rút: “Hả?” +
“Tớ hỏi cậu có để bụng chuyện này không.” Giọng Đậu Thịnh nhàn nhạt: “Tớ và Tạ Lan là nghiêm túc đấy, kiểu cực kỳ nghiêm túc. Nếu cậu để bụng chuyện này, sau này bọn tớ sẽ tránh xa cậu một chút.” +
“Vãi lều!” Xa Tử Minh phát điên: “Hai bây không còn thẳng nữa là đến cả hai thằng bạn cong mà ông đây cũng không giữ nổi à?” +
“… Muốn giữ thì vẫn giữ được.” Đậu Thịnh khẽ thở dài: “Đi thôi, đi lấy ô với cậu rồi đi đón mọi người.” +
“Tớ cũng đi.” Tạ Lan nghe vậy liền đi theo, lúc lướt qua người Xa Tử Minh, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói nhỏ: “Thật ra… cây ngô đồng ngoài cổng trường chắc là cái cây cong nhất toàn trường Anh Trung rồi, chỉ thiếu nước đổ rạp xuống đất thôi.” +
Xa Tử Minh: “…?” +
“Haizz.” Tạ Lan thở dài một tiếng. +
“Hai bọn tớ ở trong ký túc xá… lâu như vậy rồi, Đới Hữu và Vương Cẩu đều không phát hiện ra, thế mà lại để cậu bắt gặp.” +
“Cậu hơi bị thảm đấy.” +
——– +
[Lời tác giả] +
Đêm mưa, mất điện, một người hai trứng chen chúc trên ghế sô pha xem phim hoạt hình. +
Trứng Lười ôm quả dừa mút chùn chụt, mắt dán chặt vào màn hình không chớp. +
Gõ Bàn Phím vốn đang xem rất chăm chú, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng “chụt”. +
… +
Cô cố gắng lờ đi, ngồi dịch về phía trước, tiếp tục xem. +
Chụt. +
Chép. +
Ưm ưm… +
Ghế sô pha bỗng nảy lên, cô tức giận đứng dậy, đi thẳng ra ngoài không thèm ngoảnh đầu lại. +
Trứng Đậu trăm công nghìn việc vẫn hỏi với theo: “Chị đi đâu đấy?” +
“Ra sân!?” Gõ Bàn Phím gào lên: “Nói với mưa lớn về nỗi cô đơn của tôi!” +
Trứng Lười ở phía sau thở hổn hển dặn dò nhỏ: “Nhớ cắm cái cột thu lôi lên đầu kẻo sét đánh nhé.” +


