Chương 79

Hốc mắt Giang Tùy Chu thoáng nóng lên. +
Ánh đèn trong phòng chiếu rất mờ, dưới ngọn đèn đó, hắn có thể thấy Hoắc Vô Cữu đang dùng đôi mắt đen thâm thuý, nghiêm túc, kiên định mà nhìn hắn. +
Đó là một loại cảm giác an toàn khó mà miêu tả được, thậm chí còn tạo cho hắn ảo giác rằng Hoắc Vô Cữu cũng đặt hắn ở một nơi rất quan trọng trong lòng. +
Mà đó cũng không hẳn là ảo giác, dù sao thì quan hệ giữa hai người bọn họ cũng đã đến mức không tệ, chỉ là do hắn nghĩ nhiều, nảy sinh những suy nghĩ không nên có. +
Giang Tùy Chu bỗng không biết nên nói gì. +
Mà trong lúc hắn đang im lặng, trong lòng Hoắc Vô Cữu cũng đang rất bất an. +
Y cũng không bình tĩnh như ngoài mặt, dù sao thì với y, đây là lần đầu tiên trong đời y bị mất ngủ. +
Nên y mới biết, thì ra một người dù được thoải mái, dễ chịu nằm lên giường cũng sẽ phải lăn qua lộn lại có làm thế nào cũng không ngủ được, còn khó chịu gấp nhiều lần khi nằm trên bàn đinh. Y mở to mắt, nghĩ tới nghĩ lui, cố nhớ xem vừa rồi mình đã nói sai điều gì, hay bởi vì Giang Tùy Chu ra ngoài gặp phải chuyện gì đó quá phiền phức. +
Cảm giác nghi hoặc đan chéo nhau làm y bực bội vô cùng, chỉ thấy nằm hay ngồi cũng đều khó mà yên giấc. +
Nhưng người đã đi rồi, cửa sổ chính phòng cũng đóng chặt, Mạnh Tiềm Sơn tựa vào trụ hành lang ngủ gà ngủ gật. Trong bóng đêm, cứ như cả thế giới đều bình yên, yên tĩnh, chỉ có mình Hoắc Vô Cữu y là ngủ không yên mà thôi. +
Chỉ có chính y biết mình phải lăn lộn bao nhiêu lần, suy tính bao nhiêu thứ mới dám xoay người ngồi dậy, ngay cả y phục cũng không thay mà đến lén gõ cửa sổ của Giang Tùy Chu. +
Lúc này, Giang Tùy Chu im lặng không nói tiếng nào càng khiến trái tim y treo lơ lửng mãi không yên. +
Vừa rồi hẳn là cũng không có hung dữ mấy, đúng không? Tất cả là bởi vì bình thường cứ nói chuyện với đám người không biết xấu hổ như Ngụy Giai quen rồi, nóng lòng nên mất đi chừng mực … +
Đúng lúc này, Giang Tùy Chu mới lên tiếng. +
“Cũng không có gì …” Giọng nói của hắn yếu ớt như thể thiếu tự tin. +
Hoắc Vô Cữu đang nhìn hắn chăm chú, bỗng thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn mình, đôi mắt rõ ràng giống như hồ ly thành tinh lại bày ra vẻ rất vô tội, khiến người ta không nỡ nói nửa câu nặng lời. +
Giang Tùy Chu như vừa châm chước trong chốc lát, mới mở lời: “Chỉ là vì hôm nay đón gió ở ngoài thành, trong bữa tiệc lại náo loạn một chút nên mới mệt mỏi mà thôi.” +
Hoắc Vô Cữu không tin lắm, nhưng giọng điệu vẫn ôn hoà hơn nhiều, như thể y đang cố cẩn thận sợ chạm hỏng mất một cánh hoa. +
“Chỉ thế thôi sao?” Y hỏi. +
Giang Tùy Chu gật đầu. +
“Còn hơi lo lắng cho Lâu tướng quân.” Hắn nói. +
“Không cần phải lo cho hắn.” Hoắc Vô Cữu buột miệng. +
Giang Tùy Chu nghiêm mặt, hỏi: “Nhưng ngươi có từng thử nghĩ mà xem, hắn bị Bàng Thiệu ghi hận, sẽ có thể bị hại chết bất cứ lúc nào không?” +
Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, chân mày hơi nhướng lên, kinh ngạc hỏi: “Cho nên vừa rồi ngươi mất hồn mất vía vì chuyện này sao?” +
Bóng đêm thay Giang Tùy Chu che đi vành tai phiếm hồng vì nói dối: “… Đúng vậy.” +
Hoắc Vô Cữu cười ra tiếng, rất khẽ nhưng mang vẻ sung sướng như vừa trút đi gánh nặng. +
“Có ngốc không chứ.” Y đưa tay ấn lên đầu Giang Tùy Chu, vuốt như vuốt lông thú, “Ngươi thích lo chuyện của người khác đến thế sao?” +
Giang Tùy Chu gật đầu không nói gì. +
Hoắc Vô Cữu nói tiếp: “Yên tâm đi, trừ phi bây giờ ta vẫn còn bị nhốt trong ngục, hai chân gãy nát, không thể liên lạc được với bên ngoài, nếu không thì chuyện đó không thể xảy ra đâu. Dù cho Bàng Thiệu có ba đầu sáu tay, mánh khoé thấu trời, nếu ta để hắn giết chết Lâu Việt trước mắt mình thì ta sẽ theo họ Bàng của hắn.” +
Giang Tùy Chu gật đầu, trong mắt Hoắc Vô Cữu trông hết sức ngoan ngoãn. +
Y cong môi cười, chỉ cảm thấy quyết định của mình lúc này quá là anh minh. +
Bây giờ thì ngủ ngon rồi. +
“Yên tâm được chưa?” Y hỏi. +
Giang Tùy Chu lại gật đầu. +
Hoắc Vô Cữu lại hỏi: “Vậy ta đi đây?” +
Giang Tùy Chu vội dặn dò: “Đừng để người ta thấy.” +
Hoắc Vô Cữu hiểu ý hắn muốn nói đừng để người khác thấy hai chân của y đã bình phục, nhưng lọt vào tai y lại thêm một chút ám muội, cứ như hai người đang yêu đương lén lút vậy. +
Y vui vẻ một cách khó hiểu, thậm chí còn hơi hưng phấn. +
Hoắc Vô Cữu đứng dậy, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nói với Giang Tùy Chu: “Đừng lo lắng lung tung nữa, mau ngủ đi.” +
Nghe Giang Tùy Chu “ừ” đáp lời, y mới quay người nhảy ra cửa sổ rời đi. +
Lúc này, tấm lưng kia trông như vừa trút bỏ đi gánh nặng, động tác cũng nhẹ nhàng đi đôi phần. +
Giang Tùy Chu nhìn y đi, thấy cánh cửa được Hoắc Vô Cữu đóng lại như cũ, căn phòng một lần nữa lại quay về yên tĩnh. +
Hắn nằm xuống giường, thở phào một hơi. +
Hắn biết mình hẳn nên thấy vui mới đúng. +
Vậy nên trong sách sử, vốn dĩ là vì Hoắc Vô Cữu đang bị giam trong hậu trạch của vương phủ, bị nguyên chủ trông chừng nên mới để Bàng Thiệu bắt được cơ hội, từng bước chiếm đoạt binh quyền của Lâu Việt, cuối cùng hại chết hắn. +
Lúc này, Lâu Việt sẽ không đi trên con đường cũ nữa. +
Thế … Hoắc Vô Cữu và Lâu Uyển Quân thì sao? +
Dù hai người họ có ra sao thì bản thân hắn đều chỉ nên làm một người ngoài cuộc vô thanh vô thức mà thôi. +
Nhưng hắn cảm thấy rất hổ thẹn. +
Rõ ràng là hắn nên cách xa một chút, rồi lại như tham lam chút độ ấm mà Hoắc Vô Cữu ban cho, khiến hắn mất đi lý trí, khiến hắn nhung nhớ cảnh tượng yên bình giả tạo này, mong mỏi giữ mãi khoảnh khắc đó, ngừng mãi bên cạnh Hoắc Vô Cữu. +
Bởi vì ngoài chuyện này ra, hắn không thể nghĩ đến gì khác nữa. +
— +
Phàm là quan viên Cảnh triều, chỉ cần “hiểu chuyện” một chút đều sẽ biết bước chân vào được cửa Bàng phủ có ý nghĩa gì. +
Ngoài hoàng thượng, Đại Tư Đồ Bàng Thiệu là người có tiếng nói nhất khắp thiên hạ này, thậm chí hoàng thượng cũng rất nghe lời Đại Tư Đồ, có đôi khi ý của Đại Tư Đồ, quay qua quay lại đã biến thành ý của hoàng thượng. +
Cho nên chỉ cần bọn họ tìm được đường, có được tư cách, đưa được bạc đến phủ Đại Tư Đồ, thì dù có là chuyện khó như lên trời cũng hoá thành dễ như ăn cháo. +
Xưa nay người vào ra được Bàng phủ đều vui không nén nổi, dù sao thì trên trời dưới đất chẳng có Bồ Tát nào linh nghiệm như thế. +
Chỉ cần số bạc đó có thể vừa ý Đại Tư Đồ, chỉ cần Đại Tư Đồ chịu nói giúp vài lời vàng ngọc. +
Đêm nay, Bàng phủ thắp đèn đuốc sáng trưng, trước cửa có một cỗ xe ngựa đang dừng lại, trông hết sức mộc mạc, không hề bắt mắt một chút nào. +
Mãi cho đến canh ba mới có một nam tử bước ra khỏi phủ, trên mặt đầy vẻ vui mừng chui vào trong xe. +
Người trong xe ngựa vội vàng hỏi: “Sao rồi?” +
Người nọ cười cong mắt: “Thành công.” +
Người trong xe giật mình, sau đó lộ vẻ mừng rỡ như điên, nói: “Thế mà cũng thành công? … Đó là tội chém đầu cả nhà, Đại Tư Đồ vẫn chịu sao?” +
Người nọ cười. +
“Cũng may mạng chúng ta tốt, đến đúng lúc.” +
“Đúng lúc gì?” +
“Ngươi không nghe nói sao? Trước đây mấy ngày, hình như hoàng thượng và Bàng đại nhân nảy sinh chút hiềm khích.” Hắn nói, “Bây giờ không biết là Bàng đại nhân đang muốn lấy lòng hoàng thượng hay là đang chuẩn bị đường lui cho mình, tóm lại là đang rất thiếu tiền, gần như ai đến cũng không từ chối. Lần này ta đưa đủ nhiều, Bàng đại nhân vui, không chỉ miễn tội cho ta mà còn ban cho ta một công việc béo bở.” +
“Việc gì béo bở?” +
Người nọ ra vẻ khó lường, cười chỉ về hướng Tây Nam. +
“Ba năm, là có thể kiếm được gấp đôi số bạc hôm nay bỏ ra.” Hắn nói. +
Người trong xe ngựa kinh ngạc nói: “Nhưng nơi đó không phải là địa bàn của Lâu tướng quân Lâu Việt sao? E là không dễ làm gì đâu.” +
“Bàng đại nhân nói lần này Lâu Việt hồi kinh, nội trong một, hai năm tới sẽ không dễ gì quay về.” Người nọ nói, “Huống chi, Bàng đại nhân còn nói hắn có còn mạng để sống ở kinh thành thêm vài năm nữa không cũng khó mà biết chừng.” +
“Bàng đại nhân định …” +
“Đại nhân có kế hoạch của đại nhân cả.” Người nọ nói, “Không phải việc chúng ta nên quản. Nhưng để đề phòng, trước khi lui nhiệm có thể vớt được bao nhiêu thì vớt bấy nhiêu. Dù sao thì thế cục trên triều khó ai mà nói trước được đúng không? Lại nói, muốn ngồi ổn cái vị trí đó còn phải thượng cống cho Bàng đại nhân thường xuyên. Tóm lại là nơi đó báu bở, chúng ta còn cần chuyên tâm hơn mới được.” +
Nói đến đây, hai người cùng hiểu ý mà nở nụ cười. +
Xe ngựa khởi hành, bánh xe phát ra tiếng vang đánh lên mặt đường, dần biến mất vào trong bóng đêm. +
Không ai hay biết trong chiếc xe cũ nát đó là tri phủ của Tô Châu ba năm trước tham ô hai mươi vạn lượng bạc trắng. Người này tham ô quá độ, đã bị Hộ bộ phát hiện từ lâu, hồ sơ đã lập sẵn, chỉ chờ bắt người mà thôi. +
Người nọ nghe được tiếng gió, vội vàng suốt đêm mang bạc chạy đến Lâm An gõ cửa Bàng phủ. +
Tội lớn như thế lẽ ra Bàng Thiệu sẽ không giúp hắn, đối với Bàng Thiệu mà nói, thu bạc của hắn, rước lấy mối phiền phức này chẳng thà giết luôn người, đổi một kẻ đồng đảng khác ổn thoả hơn, từ đó về sau có thể nhận cống phẩm mỗi năm, cũng không tổn thất gì mấy. +
Người này cũng chỉ cố bắt lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng mà thôi, không ngờ mạng mình lớn, thoát đi kiếp nạn. +
Chỉ mấy ngày sau, triều đình hạ một điều lệnh với tri phủ Tô Châu. +
Cái gì mà tiền tham ô kếch xù, toàn bộ đều bị xoá bỏ hết. Người nọ không những không bị giáng chức, mà còn được thăng chức, được điều đến Lĩnh Nam làm tổng đốc. +
Càng không ai biết, ngày hôm đó, tổng đốc tân nhiệm của Lĩnh Nam lên đường xuống phía Nam, đi ngang qua thành Lâm An, nhận được bạc Bàng Thiệu đưa tới. +
Còn nhiều gấp mấy lần số bạc hắn đưa đến Bàng phủ. +
Nhưng số bạc đó không phải là Bàng đại nhân cho hắn, mà là muốn sai hắn … làm một chuyện lớn cho Bàng đại nhân. +
— +
Tuy Lâu Việt không khinh thường quan văn, nhưng loại quan văn như Bàng Thiệu, xưa nay hắn chưa từng nể một chút mặt mũi nào. +
Trong tay hắn có binh quyền, sống lưng càng thẳng, trên người luôn có một loại khí thế không sợ trời không sợ đất. Cho nên đã nhiều ngày nay, triều đình vẫn luôn bị hắn làm cho cực kỳ hỗn loạn. +
Bàng Thiệu liên tục bị hắn chọc giận, cộng thêm Kỷ Hoằng Thừa bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, vừa đến Đại Triều Hội là bắt đầu cãi nhau. +
Giọng Bàng Thiệu không lớn như Lâu Việt, càng không nói chuyện thẳng thắn như hắn, cho nên trước nay đều bị chèn ép. +
Đôi khi Tề Mân thấy không vừa mắt mà mở miệng giảng hoà đôi ba câu, cũng sẽ bị Lâu Việt quay sang mắng ngược lại. Mấy ngày liên tiếp như thế, Bàng đảng và các quan viên bình thường đi theo Tề Mân vốn như nước với lửa nay lại hài hoà hơn nhiều, vô tình chạm mặt còn miễn cưỡng chào hỏi. +
Quả thực, mâu thuẫn giữa quan văn và võ tướng có thể sâu đậm hơn cả mâu thuẫn trong nội bộ các quan văn nhiều. +
Nhưng Lâu Việt cũng không để ý đến bọn họ. +
Mỗi khi bãi triều, hắn đều cảm thấy vừa lòng hả dạ, cơn tức giận tích tụ trong lòng cũng tiêu tán đi nhiều. +
Hôm nay hắn thậm chí còn xuống ngựa ở đầu phố, tự mình dạo chợ, muốn tìm chút rượu ngon uống. +
Hắn không quen uống rượu trong phủ, chỉ thích loại cao lương mãnh liệt. Mà loại rượu cao lương này ở Giang Bắc được bày bán khắp nơi, bây giờ đến Giang Nam, khó khăn lắm hắn mới tìm được một tiệm ăn chuyên làm những món Tây Bắc, rượu cao lương ở đây cũng đúng kiểu hắn thích. +
Hắn đuổi người hầu đi, nhắm thẳng về phía tiệm ăn đó. +
Không ngờ, mới vừa bước vào cửa, còn chưa kịp chờ hắn tìm một chỗ để ngồi xuống đã bị một người va trúng bả vai. +
Hắn quay đầu nhìn lại, thấy đó là một nam tử trẻ tuổi, vóc người cao to, khoẻ khoắn, sắc mặt cũng cực kỳ bất thiện. +
Người nọ lạnh mặt nói: “Lâu tướng quân, trên lầu có người muốn mời ngài lên nói chuyện.” +
Có thể là ai được? +
Mấy hôm nay Lâu Việt trêu chọc rất nhiều người, đột ngột không biết là kẻ thù ở đâu. Nhưng dù có là đâu, chắc chắn người nọ không có ý gì tốt, mà hắn nào có sợ thứ này bao giờ. +
Thấy người nọ như thế, Lâu Việt cũng tạm gác tâm trạng muốn uống rượu, cười lạnh đưa tay ra: “Xin dẫn đường.” +
Hắn đi theo người nọ lên lầu. +
Còn có thể là ai? Không phải đám thuộc hạ rắn chuột một ổ của Bàng Thiệu thì cũng là đám văn nhân nghèo kiết hủ lậu muốn thay Tề Mân bênh vực kẻ yếu. +
Lâu Việt thẳng sống lưng, không hề sợ hãi, lúc được dẫn vào căn phòng đơn sơ đó còn hùng hổ đá văng cánh cửa. +
Ngay sau đó, hắn ngẩn ngơ cả người. +
Trên bàn tròn trong phòng bày đầy những món Tây Bắc thời trẻ hắn thường ăn, bên cạnh còn có hai vại rượu cao lương. Một người ngồi bên bàn, thắt lưng đĩnh bạt, dung mạo sắc bén như kiếm, vô tình giống hệt như bóng dáng người bạn năm xưa của hắn. +
Chỉ là trẻ tuổi, tuấn khí, tinh xảo hơn nhiều, hẳn là từ mẹ mà ra. +
Khoé mắt Lâu Việt nóng rực. +
“Vô Cữu, là ngươi?” +
Tác giả: +
Lâu Việt từ lâu đã nhắm trúng Hoắc Vô Cữu muốn bắt y làm con rể: Hiền tế! Là ngươi? +
Hoắc Vô Cữu nghiêm mặt: Lâu tướng quân làm ơn tự trọng, ta đã có chồng rồi. +
Lâu Việt: ? +


