Skip to main content

Chương 79: Hạt giống

dathaiPiter

Thứ sai không phải tớ, là đề thi +

  +

Có ô cũng vô dụng, đón người về xong, cả sáu nam sinh đều ướt như chuột lột, sũng nước bước vào ký túc xá. +

Chú bảo vệ đã sửa xong cầu dao điện, Tạ Lan lại tắm rửa một lần nữa, gần mười hai giờ mới bò lên giường. +

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, cậu đã thấy không ổn. +

Câu mở miệng đầu tiên “Chào buổi sáng”, hai chữ đầu thì khản đặc, chữ cuối cùng trực tiếp mất tiếng luôn. +

Đậu Thịnh vội vàng đưa tay sờ trán cậu: “Nhiệt độ bình thường, có đau đầu không?” +

Tạ Lan ủ rũ lắc đầu: “Không đau.” +

Chỉ là hơi choáng váng, muốn ngủ. +

Mua bữa sáng vào lớp, cậu vốn định gục xuống bàn ngủ đến lúc giáo viên đến, nhưng vừa ngồi xuống đã cảm thấy không khí không đúng lắm. Trước bục giảng tụ tập một đám người, ồn ào náo nhiệt, thi thoảng còn có người nhìn về phía cậu. +

Lý Việt Ninh đứng dậy vứt rác bữa sáng, vô tình chạm mắt với Tạ Lan. +

Cậu ta cười gượng gạo: “Không sao đâu, một hai lần, phong độ thất thường là chuyện bình thường.” +

Hả? +

Đầu óc Tạ Lan mơ màng, ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra, chắc là có bảng điểm hôm qua rồi. +

Đậu Thịnh đứng dậy hỏi nhỏ: “Muốn đi xem không?” +

Tạ Lan cả người không còn chút sức lực, thở dài: “Không đi đâu, cậu chụp giúp tớ một tấm đi.” +

Đậu Thịnh lượn lờ đến trước bục giảng, luồn tay vào đám đông chụp nhanh một tấm, gửi cho Tạ Lan. +

Đậu Thịnh đứng nhất, 94 điểm. +

Cảnh Thụy đứng nhì, 90 điểm. +

Lý Việt Ninh và Đới Hữu đồng hạng ba, 82 điểm. +

Mười lăm câu, Tạ Lan chỉ làm bảy câu. Cậu rất biết thân biết phận, liếc qua thứ hạng phía trước rồi nhìn thẳng xuống cuối bảng. +

Kỳ thi có 82 người, cậu xếp thứ 78, 38 điểm. Chứng tỏ trong bảy câu cậu làm xong thế mà còn sai mất một câu. +

Nghẹt thở. +

Tạ Lan thở dài nặng nề, không còn tâm trạng nằm bò ra bàn nữa, lôi bài kiểm tra hôm qua chưa xem xong ra xem lại. +

Cửa lớp bỗng nhiên bị gió thổi tung, Cảnh Thụy cầm cái bánh cuộn chạy vào, đặt mông ngồi xuống. +

Lý Việt Ninh dịch vào trong một chút: “Bảng điểm tớ gửi cậu rồi đấy.” +

Cảnh Thụy há miệng cắn liên tiếp mấy miếng bánh cuộn, lúng búng nói: “Cảm ơn, thấy rồi.” +

Lý Việt Ninh hỏi: “Cậu sai câu nào?” +

Cảnh Thụy vẫn đang nhét bánh vào mồm lia lịa, lắc đầu: “Không biết, chắc dính bẫy rồi, đợi thầy giảng thôi.” +

Cậu ta cứ như coi miệng mình là cái túi rách không đáng tiền, nhét lấy nhét để, vừa nhai vừa đứng dậy định đi lấy nước, kết quả vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Tạ Lan. +

Chắc do ánh mắt Tạ Lan quá u oán, cậu ta vươn cổ một cái, suýt thì nôn cả ra bàn Tạ Lan. +

Tạ Lan vội vàng dùng tay che túi bút và bài thi kéo ra sau, đề phòng vật thể lạ, cảnh giác nhìn cậu ta. +

Cảnh Thụy vội vàng xua tay: “Người anh em, tớ tự làm mình nghẹn thôi, không có ý gì khác đâu. Thi cử một hai lần không sao đâu, đừng căng thẳng quá.” +

“Không căng thẳng.” Tạ Lan thở dài: “Tớ cũng không nghĩ đến chuyện đó, tớ tưởng cậu định ói.” +

“À à, tớ ăn uống hay bị vội.” Cảnh Thụy thở phào: “Không nói nữa, thầy sắp đến rồi.” +

Lão Mã chắc đã nói chuyện trước với thầy hướng dẫn rồi, thầy Khang hoàn toàn không nhắc đến chuyện điểm số của cậu, lúc làm nhanh chữa nhanh cậu bị vấp thầy cũng không trách móc, trực tiếp cho qua. +

Ngày thứ hai giảng bài cường độ còn lớn hơn ngày đầu, mỗi bài toán đều phải mổ xẻ kỹ càng, còn phải suy một ra ba. Tạ Lan vừa nghe giảng vừa tự mình bù đắp những bài còn thiếu, tế bào não chết nhiều gấp mấy lần người khác. Nhìn những con chữ lắt léo cả ngày, cậu nhìn đến phát buồn nôn. +

Cố chịu đựng đến tối thi xong bài kiểm tra trong ngày, Tạ Lan cảm thấy mình sắp lìa đời rồi. +

Đậu Thịnh lo lắng thở dài: “Cậu ổn không?” +

“Muốn uống đồ lạnh.” Tạ Lan ủ rũ: “Muốn uống sữa cacao thật lạnh, thật lạnh.” +

Đậu Thịnh do dự: “Cậu thế này có tính là cảm cúm không? Uống đồ lạnh được không?” +

Ánh mắt Tạ Lan trống rỗng: “Nhưng trong người tớ có một luồng độc hỏa công tâm, cần Cửu Thiên Huyền Ngọc để hóa giải.” +

“…” +

Trên mặt Đậu Thịnh hiện lên vẻ ngẩn ngơ hiếm thấy: “Được rồi. Vậy cậu về ký túc xá với bọn Xa Tử Minh đi, tớ ra ngoài mua.” +

Tạ Lan ỉu xìu gật đầu: “Ừm.” +

Đám Xa Tử Minh vẫn đang tranh luận về khoảng giá trị của hàm số trong câu cuối cùng bài kiểm tra hôm nay, mấy bạn trường Thực nghiệm và trường chuyên thành phố D cũng tham gia vào cuộc tranh luận. Mười mấy người ở lại đến cuối cùng, cãi nhau đến mức sắp lật tung cả nóc nhà cũng không ra được kết quả. +

Quách Nhuệ Trạch tức giận đập bàn một cái, bỗng liếc thấy Tạ Lan đang sống dở chết dở ở hàng ghế đầu: “Đại ca! Cậu nói xem có cần xét trường hợp x bằng 0 không?” +

Tạ Lan cười khẩy một tiếng: “Buồn cười, tớ còn chưa làm đến câu cuối cùng.” +

“Hả?” Quách Nhuệ Trạch ngẩn người: “Chưa làm xong bài á? Cậu bị sao thế, như biến thành người khác ấy, tớ thấy mấy bài luyện hai hôm nay cũng không khó hiểu lắm mà.” +

Tạ Lan cười nhẹ, đang định lôi tuyển tập truyện kể hàm số kiêm toán học cổ đại họ Mã ra cho bọn họ mở mang tầm mắt thì Đới Hữu bỗng hắng giọng. +

“Cậu ấy bị cảm, không thoải mái.” Đới Hữu nói nhẹ nhàng: “Đợi mai thầy hướng dẫn giảng đi, đừng cãi cố nữa.” +

Quách Nhuệ Trạch nghe vậy ngạc nhiên nhìn Tạ Lan thêm hai cái: “Thế… được rồi, giải tán đi.” +

Cả một đám người cùng nhau đi về, Tạ Lan lững thững đi cuối cùng. +

Cậu quay đầu nhìn về phía cổng trường mấy lần. +

Tối đen như mực, không nhìn rõ phía sau có bạn trai mua xong nước uống quay về hay chưa. +

Có lẽ do bị ốm, cậu đi giữa đám người này, rõ ràng phần lớn đều quen biết, nhưng lại đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn. +

Đới Hữu tụt lại vài bước từ phía trước, nói nhỏ: “Đừng chủ động nói với người khác là đề của cậu khác mọi người.” +

“Hả?” Tạ Lan quay đầu lại, có chút khó hiểu: “Tại sao?” +

Đới Hữu giải thích: “Tập huấn đội tuyển tỉnh phải quan tâm đến từng người, nói thì không sai, nhưng trường hợp của cậu hơi đặc biệt.” +

Đầu óc Tạ Lan ong ong, phản ứng một lúc: “Nhưng cách này cũng chỉ được coi là quan tâm đối với tớ thôi mà.” +

“Ừ, đổi lại là người khác thì đúng là vớ vẩn.” Đới Hữu gật đầu, lại tụt lại sau vài bước, hạ thấp giọng: “Nhưng trong lớp thành phần hỗn tạp, đều là đối thủ sẽ chém giết nhau trên trường thi sau này, khó đảm bảo có người trong lòng không cân bằng. Lão Mã có ý tốt, đừng để thầy phải chịu rủi ro.” +

Tạ Lan ngẩn người một lúc. +

Cậu không ngờ còn có chuyện này, ngẫm nghĩ một lát thấy cũng có lý, thở dài một tiếng: “Cảm ơn nhé.” +

“Đừng khách sáo.” Đới Hữu gật đầu: “Cậu cứ hỏi Đậu Tử xem, cậu ấy chắc chắn cũng nghĩ như thế.” +

“Ừ.” +

Đới Hữu chạy nhanh hai bước tiếp tục thảo luận bài với mọi người, Tạ Lan nhìn bóng lưng cậu ấy, bỗng cảm thấy áp lực. +

Đới Hữu khá tinh ý, giỏi quan sát, suy nghĩ vấn đề cũng rất toàn diện. +

Xem ra sau này cậu và Đậu Thịnh ở ký túc xá phải cẩn thận hơn chút nữa, nếu không sớm muộn gì cũng bị phát hiện. +

Đậu Thịnh về ký túc xá còn sớm hơn bọn họ, mua sữa cacao lạnh, còn có cả thuốc cảm. +

Anh nhìn chằm chằm Tạ Lan, chỉ cho phép cậu uống non nửa chai sữa, uống sữa xong lại uống thuốc, rồi mới cho cậu đi rửa mặt lên giường. +

Tạ Lan vừa chui vào chăn là mở ngay tiểu thuyết ra, muốn vào thế giới tu tiên chữa lành, kết quả chỉ miễn cưỡng đọc được vài dòng thì đầu óc bắt đầu quay cuồng. +

Cái kiểu uấn luyện đeo tạ của họ Mã có khi giúp cậu cai được tiểu thuyết thật. +

“Chóng mặt thì đừng đọc nữa.” Đậu Thịnh từ đầu giường bên kia đưa tay sang xoa đầu cậu: “Đúng rồi, phim hoạt hình kia hình như ra tập mới rồi đấy, nhưng tiến độ đọc truyện của cậu chắc nhanh hơn nhiều rồi.” +

Tạ Lan trút được gánh nặng, lập tức mở Bilibili: “Nhanh hơn cũng không sao, xem xem.” +

Vừa vào Bilibili, điện thoại bắt đầu lag, bấm vào tin nhắn của người lạ chưa theo dõi, danh sách tự động làm mới. +

Từng tin nhắn mới cứ thế nhảy lên liên tục. +

[Lan cưng ơi cậu biến mất lâu quá rồi.] +

[Bao lâu rồi không có video mới!] +

[Dù là livestream cũng được mà.] +

[Ông ơi, chủ kênh ông theo dõi hôm nay có cập nhật chưa?] +

[Giờ tớ nghi là cậu bị lộ danh tính xong bỏ acc luôn rồi ấy.] +

[Bảo bối à, thi cử cũng không cần phải ở ẩn thế chứ!] +

[Tìm người: Tạ Lan, biệt danh Mèo Bé, mật danh quốc tế S, ai cung cấp manh mối sẽ có hậu tạ!] +

Toàn là giục ra video mới. +

Tạ Lan mặt không cảm xúc bấm “đánh dấu là đã đọc”, đeo tai nghe, bước vào thế giới tiên hiệp của Kiếm Thất. +

Đậu Thịnh nhẹ nhàng vỗ vỗ gối của cậu: “Cậu cũng phải hoạt động chút đi, hay là chiều chủ nhật livestream một lúc?” +

“Biết rồi.” Tạ Lan đáp qua loa: “Để tớ nghĩ xem làm cái gì đã.” +

Tập phim hôm nay cực kỳ đặc sắc, trong nguyên tác chỉ miêu tả qua loa một trận luận kiếm luận đạo, lên phim hoạt hình thì bùng nổ. +

Giữa chừng Kiếm Thất bị người ta đâm một kiếm xuyên vai, hộc máu mồm mặt mày trắng bệch, cuốn theo gió lốc đất trời rơi thẳng xuống vực sâu, Tạ Lan đau lòng hít hà mấy tiếng. Đau lòng xong lại điên cuồng chụp màn hình, bị hình ảnh bị thương sau chiến đấu chọc trúng tim đen. +

Cửa phòng mở ra, Đậu Thịnh tắm xong đầu đầy hơi nước quay về. +

Tạ Lan lập tức lật người, bám vào mép giường nhìn anh, hỏi nhỏ: “Cậu từng hộc máu bao giờ chưa?” +

Chậu rửa mặt của Đậu Thịnh suýt rơi xuống đất: “Cái gì cơ, cậu hộc máu à??” +

Anh nhấc chân định trèo lên thang, Tạ Lan vội vàng lắc đầu ấn anh xuống: “Không phải, tớ chỉ tò mò hỏi thôi.” +

Đậu Thịnh mặt ngơ ngác: “Cái này mà cũng tò mò á??” +

Tạ Lan không nói gì, xem đi xem lại mấy tấm ảnh chụp màn hình cảnh chiến tổn trong album, lồng ghép với đường nét gương mặt của Đậu Thịnh, càng nhìn càng thấy có cảm xúc. +

Trong đầu cậu bỗng lóe lên vài ý tưởng vụn vặt, cảm giác choáng váng cũng tan đi khá nhiều, nói: “Tớ muốn làm một bài hát chủ đề cho nhân vật Kiếm Thất, coi như luyện tập phối khí, chiều chủ nhật tiện thể livestream cho có lệ.” +

“Được đấy.” Đậu Thịnh cười nói: “Thoát khỏi mấy bài toán hại não đó, thay đổi không khí, tớ thấy cũng hay mà.” +

Tuần đầu tiên huấn luyện sáu ngày, cộng thêm sáng chủ nhật, vừa khéo tổng hợp thành tích sáu bài kiểm tra ngày. +

Tạ Lan tiến bộ khá tốt trong một tuần, lần cuối cùng vươn lên hạng 62, nhưng chết người ở chỗ thầy Khang lại lôi cả điểm thi sơ khảo vào, số liệu tụt dốc không phanh của Tạ Lan bỗng chốc trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. +

Cậu sớm đã không còn hơi sức đâu mà tức giận nữa, mặt không cảm xúc xem xong điểm rồi quay về, chuẩn bị livestream. +

Cảnh Thụy đột nhiên ghé lại gần, thì thầm: “Tạ Lan, có phải cậu không thạo hàm số lắm không?” +

Tạ Lan khựng lại: “Hả?” +

“Tớ nghĩ kỹ rồi, chắc là tư duy hình học của cậu cực mạnh, nhưng hàm số không tốt. Bài hàm số thi sơ khảo rất cơ bản, bài hình học mới khó.” Cảnh Thụy tự mình phân tích đâu ra đấy, tặc lưỡi: “Hình học là điểm yếu của tớ, lần nào làm cũng vất vả, nhưng hàm số tớ cũng tạm được, hay là hai đứa mình bổ trợ cho nhau?” +

Tạ Lan bất lực thở dài: “Đừng bổ trợ nữa, tớ chỉ muốn bổ túc môn Văn của tớ thôi.” +

Cảnh Thụy ngẩn ra: “Bổ túc Văn gì cơ? Ê cậu đừng đi vội, tớ nói nghiêm túc đấy, hai đứa mình bổ trợ cho nhau đều có thể tiến bộ. Tớ cũng không nghĩ đến chuyện cạnh tranh đâu, đơn thuần là muốn nâng cao trình độ thôi.” +

Lời cậu ta nói rất chân thành, nhưng Tạ Lan rất xin lỗi. +

Cậu liên tục từ chối mấy lần, xách cặp đi cùng Đậu Thịnh ra ngoài, Cảnh Thụy vẫn cứ bám theo. +

Cảnh Thụy đuổi theo cậu nói: “Cậu tin tớ đi, hàm số cứ để tớ lo, tớ có một bộ tư duy giải đề riêng, carry carry cậu.” +

“…” Hóa ra động từ tiếng Anh cũng có thể nói lặp, thật thần kỳ. +

Cảnh Thụy tiếp tục tự biên tự diễn: “Hai hôm nay nghỉ trưa tớ thấy cậu toàn xem hoạt hình, nói một câu không khách sáo nhé, vào được đội tuyển tỉnh rồi, sơ khảo cậu lại phát huy tốt như vậy, không thể từ bỏ được! Mảng hàm số này chỉ cần nắm được phương pháp là lên nhanh lắm. Người anh em, thật đấy, nếu cậu không tin tớ, tớ cho cậu xem vở ghi chép hàm số của tớ trước, cậu thấy ok thì chúng ta make a deal.” +

“…” +

Tạ Lan chỉ muốn cầu xin cậu ta đừng nói tiếng Anh nữa. +

Đậu Thịnh mặt lạnh tanh đi bên cạnh, Cảnh Thụy bám theo đến tận bên ngoài, Tạ Lan cuối cùng cũng chịu thua. +

Cậu nhìn Cảnh Thụy với vẻ mặt chán đời: “Nếu tớ nói với cậu là đề tớ nhận được không giống với cậu lắm, thứ sai không phải tớ, là đề thi, cậu có tin không?” +

Cảnh Thụy trừng mắt ngẩn ra đến năm giây. +

“Người anh em!” Cậu ta như bỗng nhiên ngộ ra: “Cậu thực sự không thể xem mấy phim hoạt hình trẻ trâu đó nữa rồi, cái gì mà người sai là thế giới không phải tôi, cậu đang ở nhân gian thực sự đấy! Cậu tỉnh táo lại đi, đây là thi cử, đây là toán học đấy! Thi toán sai là sai, người sai chính là cậu!” +

“Phụt.” +

Ánh mắt Tạ Lan sắc lẻm, liếc xéo sang bên cạnh. +

Đậu Thịnh lập tức thu lại nụ cười, xua xua tay: “Không cười đâu, cổ họng tớ bị dính lông mèo thôi, hai người tiếp tục đi.” +

Tạ Lan: “…” +

Vừa về đến ký túc xá, điện thoại của Triệu Văn Anh gọi tới. Bà nói mua hai bức tranh treo tường đắt tiền, chú Tiểu Mã nghỉ phép rồi, bảo Đậu Thịnh về nhà trông người ta chuyển vào. +

Tạ Lan đành phải livestream một mình trong ký túc xá. +

Đới Hữu và Vương Cẩu ngồi trên giường chơi game, Vu Phi về nhà rồi, Xa Tử Minh không chịu nổi cô đơn, chạy sang chơi cùng bọn họ. +

Tạ Lan cẩn thận chỉnh góc máy quay, đảm bảo bọn họ không lọt vào khung hình, sau đó mới bắt đầu livestream. +

Vừa mới phát sóng, bình luận đã dần dần hiện lên. +

[Á á á Lan cưng đột nhiên xuất hiện.] +

[Lâu rồi không gặp! Chào buổi chiều!] +

[S, từ sau khi cậu lộ mặt tui canh cậu mãi, cuối cùng cũng canh được một lần livestream.] +

[Không thấy đàn violin đâu, hôm nay không kéo đàn à?] +

[Bối cảnh này là ở ký túc xá sao?] +

[Đậu Tử đâu, Đậu Tử có đó không?] +

[Cười chết, bạn trai giả của cậu không ở đó à?] +

Tạ Lan mở phần mềm biên soạn nhạc đơn giản trên Ipad, câu được câu chăng trả lời câu hỏi của bình luận. +

“Cậu ấy về nhà một chuyến. Hôm nay livestream không kéo đàn, muốn nghe kéo đàn thì để lần sau nhé.” +

“Tập huấn đội tuyển tỉnh rất bận, chỉ được nghỉ chiều chủ nhật, tiện thể livestream luôn.” +

“Video của cậu ấy… tôi cũng không biết phải nói thế nào, mọi người đợi cậu ấy đăng sau nhé.” +

Số lượng người xem dần tăng lên, bình luận nhắc đến thử thách giả làm bạn trai ngày càng nhiều, Tạ Lan chột dạ, dứt khoát bẻ ống kính xuống thấp, không để mặt mình lọt vào khung hình. +

“Hôm nay muốn viết nhạc gốc để luyện tập, các cậu cứ coi như đây là phòng tự học đi nhé.” +

[Được thôi.] +

[Làm gì cũng được, tụi này dễ chiều lắm.] +

[Đây là app gì thế?] +

[Trông chuyên nghiệp ghê.] +

“Phần mềm là Cubasis.” Tạ Lan thuận miệng nói: “Tôi cũng chưa dùng mấy lần, vẫn đang mày mò. Trước kia rất ít khi thực sự phối khí, toàn là dùng violin sửa lung tung thôi.” +

[“Sửa lung tung”.] +

[“Vẫn đang mày mò”.] +

[Lan cưng cố lên nha, mama không hiểu gì đâu, mama chỉ xem thôi.] +

Tạ Lan đeo tai nghe vào: “Mấy thứ vụn vặt, không bật loa ngoài đâu. Mọi người tự tìm nhạc nền mà bật nhé, hoặc nghe bạn cùng phòng tôi chơi game.” +

Có lẽ là ở cùng Đậu Thịnh lâu ngày, cậu đối với fan cũng ngày càng tùy ý, livestream, đăng video, tất cả đều làm theo ý mình thấy thoải mái. +

Tuần này đã ngắt quãng ghi lại được một số cảm hứng, cậu sắp xếp lại những giai điệu chỉ có vài ô nhịp đó, sau đó cẩn thận chải chuốt, thỉnh thoảng ngân nga vài câu. +

[Bảo bối Lan của tớ ngân nga bừa cũng hay.] +

[Giọng thiếu niên mê quá đi, trước kia tôi thích giọng Đậu Tử nhất, giờ bắt đầu lung lay rồi.] +

[Giọng Lan cưng mềm mại hơn một chút.] +

[S gia nhập Bilibili tốt thật đấy, chưa bao giờ nghĩ có thể xem cậu phối khí.] +

[Hahaha, bạn cùng phòng chơi game hơi buồn cười nha.] +

[Không nhìn thấy người, chắc có ba bạn cùng phòng đang ở đó?] +

[Chó Con là ai thế? Cười chết, sao lại có cái tên này] +

Đới Hữu bọn họ vừa vào combat là giọng nói trở nên kịch liệt ngay. Nhưng Tạ Lan một khi đã chìm đắm vào việc gì thì rất tập trung, cậu vừa sắp xếp giai điệu vừa ngân nga, thỉnh thoảng dừng lại tra cứu các bản phổ nhạc khác, vừa mày mò vừa làm, loay hoay một cái đã hơn hai tiếng đồng hồ. +

Nhân lúc trạng thái tốt, cậu viết xong giai điệu chủ đạo, điệp khúc viết được một nửa, dừng lại định nghỉ ngơi một chút, kết quả liếc nhìn màn hình phát hiện lượng người xem đã hơn một triệu. +

Cậu không ngờ lại có nhiều người xem kiểu livestream này đến thế, bèn đặt cốc nước xuống nói: “Trò chuyện chút nhé, lát nữa tôi tắt live.” +

[Muốn trò chuyện à? Tui vừa làm xong bài tập.] +

[Vừa nãy ống kính hơi mờ, vốn định giúp cậu xem giai điệu đấy, tớ học phối khí mà.] +

[Bao giờ Đậu Tử về thế?] +

Tạ Lan nhìn thời gian: “Chắc sắp rồi…” +

Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra. +

Đậu Thịnh cầm điện thoại đi vào, trong điện thoại vang lên giọng nói chậm mất hai giây của Tạ Lan: “Chắc sắp rồi…” +

Giọng nói đó lại bị thiết bị livestream của Tạ Lan thu vào, trong ngoài livestream vang vọng mấy lần như búp bê Nga. +

Xa Tử Minh lập tức cười: “Ê, cái này vui phết nhỉ?” +

Đậu Thịnh liếc cậu ta bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc, mất kiên nhẫn nói: “Đứng lên, đừng có ngồi chỗ của tớ.” +

Bình luận tăng vọt. +

[Có phải Đậu Tử về rồi không?] +

[Đậu Tử vào khung hình cho tôi xem với!] +

[Tớ nghe thấy giọng Đậu Tử rồi!] +

[Tớ sốt ruột quá, Đậu Tử đâu?] +

Xa Tử Minh lầm bầm đứng dậy, mông chìm xuống ngồi xổm trên đất tiếp tục chơi game. +

“Ê, hai cậu đợi tớ vào combat đã!” Cậu ta hét lên. +

Đới Hữu cạn lời: “Cậu đúng là quá gà.” +

Vương Cẩu bổ sung thêm: “Có cũng được mà không có cũng chẳng sao.” +

Xa Tử Minh: “…” +

Đậu Thịnh từ bên ngoài về, nóng muốn chết, ừng ực tu hết nửa cốc nước, cúi đầu nhìn bình luận đang chạy như điên trên điện thoại, toàn là gọi anh xuất hiện. +

“Đến đây.” Anh uể oải nói. +

Đặt cốc nước xuống đi đến sau lưng Tạ Lan, anh thuận tay bẻ ống kính lên trên, khoác vai Tạ Lan, cúi người xoa đầu cậu một cái: “Bạn trai livestream có vui không?” +

Trong ống kính, hai người một đứng một ngồi, động tác cúi người của Đậu Thịnh tự nhiên và thân mật, giữa hai người gần như không có chút khoảng cách nào. +

Má Tạ Lan hơi ửng đỏ, yết hầu chuyển động mấy lần, không tự nhiên ừ một tiếng. +

“Cũng được.” Cậu nói nhỏ. +

Bình luận nổ tung ngay tại chỗ. +

[Vãi! Chưởng!] +

[Đậu Tử cậu đúng là lẳng lơ chết người!] +

[Vừa về đã kích thích thế này rồi?] +

[Hai vị diễn cũng mượt quá rồi đấy?] +

[Alo? Lôi giấy báo trúng tuyển Học viện Điện ảnh ra đây xem nào?] +

[Bạn trai! Á á á á á!!!] +

Phòng livestream nổ tung như pháo hoa, mấy người chơi game phía sau lại đột nhiên im bặt. +

Tạ Lan thấy bình luận bắt đầu giật cục từng mảng lớn, vành tai nóng ran, nói nhanh: “Đây là muốn quay cái video kia, cố ý đấy. Thiết bị sắp hết pin rồi, tắt đây.” +

Bình luận vẫn đang lag, đợt “á á á” trước còn chưa chạy hết, những lời phản đối cậu tắt live căn bản không hiện lên được. +

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bye bye vài tiếng, ngắt livestream. +

Đậu Thịnh cười cười, đứng dậy ngáp một cái quay về chỗ ngồi của mình: “Tớ xem cậu livestream cả buổi chiều, đội ngũ giao tranh chuyên nghiệp lắm, tớ cũng chẳng biết mẹ tớ bắt tớ về làm gì.” +

“Mua tranh gì thế?” Tạ Lan hỏi. +

Đậu Thịnh lắc đầu: “Một bức là hoa lan, còn một bức là thư pháp, tớ cũng chẳng hiểu, không nhìn ra đắt ở chỗ nào. À, tớ mang từ nhà khá nhiều đồ ăn vặt về này.” +

Anh vừa nói vừa lôi từ trong túi ra, chocolate, thịt bò khô, bánh quy, đều là đồ rời. Đứng dậy bốc vài nắm đặt lên bàn Đới Hữu và Vương Cẩu, lại gói một túi ném cho Xa Tử Minh, chỗ còn lại nhét hết vào tủ của Tạ Lan. +

Tạ Lan bóc một viên chocolate, ngậm vào miệng, đang định cầm Ipad thì bỗng khựng lại. +

Cậu chợt nhận ra, trong ký túc xá yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả lúc Đậu Thịnh chia đồ ăn cũng không ai lên tiếng. +

Nhớ kỹ lại thì sự tĩnh lặng này dường như bắt đầu từ câu “bạn trai” kia. +

Tim Tạ Lan thót một cái, theo bản năng nhìn về phía Xa Tử Minh, Xa Tử Minh đang đờ đẫn, bị cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu mới sực tỉnh. +

“A ha ha!” Xa Tử Minh vội vàng xé một gói bánh quy, chẳng thèm nhìn đã nhét vào miệng: “Cảm ơn nhá ha ha ha! Thơm thật ngon thật!” +

Hai người trên giường vẫn luôn cúi đầu chơi game, nghe cậu ta nói mới phản ứng lại, Đới Hữu đặt điện thoại xuống nói: “Tớ đói thật rồi đấy, Cẩu Tử ăn không?” +

Vương Cẩu gật đầu: “Tớ ăn, giúp tớ lấy phần của tớ lên với, cảm ơn nhé. Cũng cảm ơn Đậu Tử! Vừa nãy đang đánh rồng lớn, không để ý.” +

Đậu Thịnh nhai thịt bò khô không nói gì, quay người lườm Xa Tử Minh một cái đầy nguy hiểm. +

Rất nhanh, ký túc xá lại yên tĩnh trở lại. Đới Hữu và Vương Cẩu tiếp tục chơi game, chẳng khác gì vừa nãy, Vương Cẩu ăn bánh quy xong khát nước, còn gọi Đậu Thịnh đưa nước cho. +

Tạ Lan hỏi: “Các cậu đánh đến đâu rồi?” +

Đới Hữu đầu cũng không ngẩng lên đáp: “Sắp thắng rồi, combat đợt vừa rồi ngon, không có Xa Tử Minh cũng thắng.” +

Vương Cẩu cũng gật đầu: “Chơi game là phải tập trung, không thể như Xa Tử Minh được.” +

Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm, quay người lưu file phối khí lại, nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ toát mồ hôi hột. +

Cậu trầm ngâm một lát, nhắn tin riêng cho Xa Tử Minh. +

[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Cậu cũng biểu hiện rõ ràng quá rồi đấy.] +

[Cherry: ?] +

[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Hồi trước nói muốn làm thử thách giả làm bạn trai, cậu là người cười hăng nhất. Cậu đột nhiên không cười nữa, Đới Hữu và Vương Cẩu sẽ nghi ngờ đấy. May mà lần này hai cậu ấy không để ý.] +

[Cherry: … Nhưng tớ cười không nổi.] +

[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Cố gắng lên, bọn tớ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để thú nhận với mọi người đâu.] +

Xa Tử Minh ngồi xổm cạnh bàn Đậu Thịnh thở dài thườn thượt, vò đầu bứt tai mấy cái. +

Tạ Lan đặt điện thoại xuống, nhìn về phía cậu ta, trịnh trọng gật đầu với cậu ta một cái. +

Trông cậy cả vào cậu đấy. +

Xa Tử Minh nhếch khóe miệng, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. +

——– +

[Lời tác giả] +

Trứng Lười và Trứng Đậu hẹn hò trong bụi cỏ. +

Trứng Lười nói: “Dạo này không khí trong ổ trứng hơi là lạ. +

Trứng Đậu gật đầu: “Có mấy quả trứng biết chuyện, mồm mép không kín, tớ định đi nói chuyện với nó đây.” +

Trứng Lười vội nói: “Đúng rồi, nhất định phải bịt miệng cho thật kỹ vào!” +

Trứng Đậu ừ một tiếng, khựng lại một lát rồi thở dài: “Nhưng Gõ Bàn Phím cũng biết chuyện mà.” +

Đúng ha. Trứng Lười nghe vậy quay đầu nhìn quanh: “Gõ Bàn Phím đâu rồi? Cả ngày không thấy chị ấy đâu.” +

“Không biết nữa.” Trứng Đậu nói: “Tối qua thấy chị ấy đội cột thu lôi đi ra ngoài xong không thấy về nữa.” +

Gõ Bàn Phím: Tôi chết rồi, các người có nghe thấy không hả? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)