Skip to main content

Chương 80

dathaiPiter

Lại thấy Hoắc Vô Cữu bên kia đứng dậy, đưa tay về phía trước “mời” Lâu Việt vào bàn. +

“Là ta.” Y nói, “Nhiều năm không gặp, Lâu tướng quân vẫn còn nhớ ta.” +

Lâu Việt không biết nên bày ra biểu cảm gì. +

Hắn đứng ở cửa, không nhúc nhích nổi một bước, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt Hoắc Vô Cữu, một lát sau lại khó tin dịch xuống, nhìn vào hai chân của y. +

Đôi chân vẫn vững vàng trụ trên mặt đất, y đứng đó, thân người đĩnh bạt như cây lớn đón gió. +

Hoắc Vô Cữu đương nhiên là biết hắn đang kinh ngạc điều gì. +

Nhưng y vẫn đứng đó, không nói lời nào, ung dung mà nhìn Lâu Việt, chỉ chờ hắn mở lời. +

Một hồi lâu sau, Lâu Việt mới lấy lại giọng nói. +

“Chân của ngươi … không phải chân của ngươi đã …” Giọng nói của hắn nghẹn ngào trong cổ họng, mang theo chút run rẩy, hoàn toàn không còn thái độ hùng hổ, mãnh liệt, bình thản như lúc cãi nhau với Bàng Thiệu. +

Hoắc Vô Cữu cười nhạt. +

“Như ngài đang thấy.” Sau đó, y không hề e dè mà nhấc chân, bình thản, vững vàng đi tới trước mặt Lâu Việt, đưa tay kéo hắn đến chỗ ngồi, sau đó ngồi xuống đối diện hắn. +

Lúc này Lâu Việt mới rời mắt đánh giá căn phòng này. +

Không gian cũng nhỏ, xung quanh có mấy người đứng, đều là mấy tên trẻ tuổi. Hắn không quen mấy người này, nhưng người đứng sau lưng Hoắc Vô Cữu, hắn biết. +

Ngụy Giai, là đứa trẻ năm xưa bạn cũ của hắn nhận nuôi, là một người rất biết đền ơn đáp nghĩa. +

Lâu Việt cũng mơ hồ hiểu được vài chuyện. +

Trong mắt hắn ngập nước mắt, vội vàng giơ tay lau đi: “Ta vốn còn lo lắng, không ngờ ngươi lại có bản lĩnh như thế, còn có thể tránh khỏi ánh mắt của Bàng Thiệu.” +

Hoắc Vô Cữu cười đưa tay ra hiệu Ngụy Giai rót rượu cho Lâu Việt. +

Lâu Việt ngửa đầu uống sạch rượu trong chén. +

Một chén rượu trôi xuống bụng, tâm trạng khiếp sợ, kinh ngạc của hắn mới bình ổn một chút, buột miệng nói: “Nhưng sao các ngươi làm được? Dù sao các ngươi cũng đang ở phủ Tĩnh Vương, đó là nơi Bàng Thiệu vẫn luôn nhìn chằm chằm, chẳng lẽ …” +

Nói đến đây, hắn kinh ngạc nhìn Hoắc Vô Cữu, những lời định nói phía sau cũng không dám thốt ra. +

Hoắc Vô Cữu đương nhiên hiểu ý hắn. +

Y gật đầu: “Là Tĩnh Vương.” +

Ngụy Giai bên cạnh giải thích: “Hẳn tướng quân cũng biết, Tĩnh Vương điện hạ và hoàng đế không hoà thuận từ lâu. Lần này bọn họ làm như thế không chỉ muốn làm nhục Hoắc tướng quân, mà còn làm nhục Tĩnh Vương điện hạ. Nếu không nhờ có hắn, thuộc hạ cũng không thể đột nhập vào vương phủ, tìm người mượn cơ hội chữa khỏi hai chân của tướng quân.” +

Lâu Việt nghe vậy, gật đầu lẩm bẩm: “Ta nói mà, ta đâu có nhìn lầm người …”  +

Nói đến đây, hắn nhíu mày khó hiểu: “Nhưng Tĩnh Vương không phải đoạn tụ sao?” +

Hoắc Vô Cữu còn chưa kịp mở miệng, Ngụy Giai đã nhanh miệng giải thích: “Đương nhiên là giả.” +

Lâu Việt thở phào nhẹ nhõm một hơi, cầm chén rượu trên bàn uống cạn. +

“Trời xanh có mắt.” Hắn thở dài. +

Hoắc Vô Cữu lại cúi đầu, cười trầm vài tiếng. +

“Vậy nên, Lâu tướng quân hẳn đã yên tâm.” Y nói. +

Lâu Việt gật đầu. +

Hoắc Vô Cữu chuyển chủ đề. +

“Nhưng mà,” Y ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Việt, đôi mắt đen nhánh, thâm thuý cực kỳ. “Tuy nói là trời xanh có mắt, hẳn cũng biết chuyện như thế dù ông trời có nói gì cũng vô ích, tất thảy đều do người mà nên.” +

Một tay y ấn trên mặt bàn, thân người hơi khom, nhìn Lâu Việt. +

Lâu Việt nhìn y, bỗng không nói nên lời. +

Hắn hiểu ý Hoắc Vô Cữu. +

Một lát sau, hắn rũ mắt, thở dài. +

“Ta biết, hôm nay ngươi chờ ta ở đây không phải chỉ vì muốn báo bình an.” Hắn nói, “Ngươi nói đi.” +

“Tuy hiện giờ ta đã có thể đi, muốn trốn trở về Nghiệp Thành cũng không phải chuyện gì khó, nhưng ta vẫn có vài việc phải lo, khiến ta buộc phải ở lại không thể đi được.” Hoắc Vô Cữu nói, “Nhưng ta ở lại cũng không phải vì muốn ngồi chờ chết.” +

Nói rồi, y vừa đưa tay rót rượu cho Lâu Việt, vừa chậm rãi nói: “Mấy ngày nay hẳn là ngài cũng đã thấy tình hình trước mắt của Nam Cảnh ra sao, ngài hiểu rõ hơn ta nhiều. Bây giờ, với ta mà nói dù có là khởi binh từ Nghiệp Thành đánh hạ, hay là đánh hạ ngay tại Nam Cảnh này cũng không khác gì nhau, Lâu tướng quân hẳn cũng đã đến lúc suy tính cho tương lai rồi.” +

Nói đến đây, y hơi khựng lại, giương mắt nhìn Lâu Việt: “Ta cũng nói thẳng. Hiện giờ ta đã chuẩn bị xong hết mọi chuyện, chỉ muốn mượn năm vạn binh mã của Lâu tướng quân một chút mà thôi.” +

Nói xong, y tuỳ ý chống tay trên bàn, chỉ nhìn Lâu Việt. Mà Lâu Việt cũng không nói lời nào, trong phòng chìm vào yên tĩnh. +

Một lát sau, Lâu Việt mở lời. +

“Vô Cữu, thời trẻ ta thiếu ngươi một mạng, ta nhớ rất rõ.” Hắn nói. +

Năm đó hắn ở Dương Quan, bị bão tuyết vây khốn, hắn và thuộc hạ, binh mã đều bị nhốt trong núi không thể đi đâu, lúc đó lương thảo đã sắp hết, sắp sửa giết chiến mã ăn thịt để giữ mạng. Lúc đó Hoắc Vô Cữu cũng chỉ mới mười mấy tuổi, mới chỉ là một thiếu niên, đã mang một đội kỵ binh vào núi cứu hắn ra. +

Đây là ân tình mà hắn thiếu Hoắc Vô Cữu, hắn biết. +

Lại thấy Hoắc Vô Cữu lắc đầu. +

“Ta không ép ngài báo ân.” Y nói, “Ta chỉ hỏi ngài, nếu Nam Cảnh không còn, ngài sẽ làm sao?”  +

Lâu Việt im lặng không nói gì. +

Hoắc Vô Cữu lại nói tiếp: “Hiện giờ ngài hy sinh cho Nam Cảnh là không đáng một chút nào. Huống chi muội muội Lâu gia nay còn chưa đến hai mươi đúng không? Ngươi muốn nàng phải chạy đi đâu?” +

Hốc mắt Lâu Việt lại đỏ lên. +

Hoắc Vô Cữu nói đúng, từ khi hắn thắng trận trở về không một ngày nào được thư thái, tất cả những chuyện này hắn cũng không phải chưa từng nghĩ tới. +

Nhưng … +

Một lát sau, hắn nghẹn giọng nói: “Nhưng ta không thể làm ra những chuyện phản quốc, Vô Cữu, ngươi hiểu mà.” +

Hoắc Vô Cữu gật đầu. +

“Ta biết.” Y nói, “Nhưng nếu bọn họ có lỗi với ngươi, muốn ép chết ngươi thì sao?” +

Lâu Việt không thể nói nên lời. +

Từ mấy năm trước, khi Định Bắc Hầu bị tiên đế ép tạo phản, hắn đã từng nghĩ đến chuyện như thế. Không thể chối cãi được, những chuyện tiên đế đã làm với Định Bắc Hầu thật sự quá đáng thất vọng, khiến người ta thấy mà buồn lòng, tuy hắn và Định Bắc Hầu là bạn thân, nhưng cũng là người ngoài cuộc, càng không thể làm ra chuyện dẫn dắt các tướng sĩ khởi binh phản quốc chỉ vì tình nghĩa huynh đệ. +

Cho nên hắn chịu đựng, tự khuyên mình đó chỉ là ân oán cá nhân giữa Định Bắc Hầu và tiên đế mà thôi, hắn không ra chiến trường mà mặc kệ chuyện này là nhượng bộ lớn nhất hắn có thể làm rồi. +

Nhưng mấy năm nay, chiến tranh khắp nơi, dân chúng sinh sống khó khăn, triều đình Nam Cảnh dần mục nát đến tận xương tuỷ, từ khi Bàng Thiệu cầm quyền lại càng sâu sắc hơn. +

Hắn là võ tướng, vốn dĩ phải trung quân báo quốc, nhưng quân và quốc này khiến mọi sinh linh đồ thán, khiến bá tánh ly tán, khiến trái tim một mực muốn báo quốc của hắn liên tục dao động. +

Nhưng hắn lại là người bảo vệ quốc gia này, bảo vệ Đại Cảnh bình an là sứ mệnh của hắn. +

Huống chi … +

Một lát sau, hắn hắng giọng nói: “Nhưng bọn họ vẫn chưa làm như thế.” +

Ngay cả bản thân hắn cũng cảm nhận được vẻ chần chừ, dao động trong câu nói đó. +

Hắn nhìn về phía Hoắc Vô Cữu, ánh mắt thoáng có đôi phần bất an. +

Lại thấy Hoắc Vô Cữu im lặng nhìn hắn một lát, khoé môi cong lên, thoải mái nở một nụ cười. +

“Ra thế.” Y nói, “Nếu đã là như thế, ta cũng không còn lý lẽ gì để ép ngài.” +

Lâu Việt không ngờ Hoắc Vô Cữu lại dễ tính như thế, buông tha hắn cũng dễ dàng đến thế. +

Hắn buột miệng nói: “Nhưng ngươi …” +

“Rồi sẽ có cách.” Hoắc Vô Cữu nói. “Hôm nay, tướng quân chỉ cần ăn thịt, uống rượu là đủ, ta uống cùng tướng quân, không say không về, ngài thấy sao?” +

— +

Hôm nay Lâu Việt về phủ, thật sự say khướt. +

Thuộc hạ của Hoắc Vô Cữu làm việc rất lưu loát, chuẩn bị hết mọi thứ. Hơn nữa Lâu Việt vốn tự muốn đi tìm rượu uống, chuyện hai người bọn họ gặp mặt bị giấu rất kỹ, không lọt một chút tiếng gió nào. +

Sau khi Lâu Việt về phủ, trong lòng đầy buồn bã, mất mát. +

“Đứa trẻ này … Đình Chương dạy được một đứa trẻ quá tốt!” Miệng hắn cứ lầm bầm, giọng điệu nghẹn ngào, “Lâu mỗ có lỗi với hắn, ta có lỗi với Đình Chương, có lỗi với đứa trẻ này!” +

Đình Chương là tên tự của phụ thân Hoắc Vô Cữu. +

Lâu Uyển Quân bên cạnh đang dặn dò thị nữ chăm sóc hắn. Nàng biết tửu lượng của phụ thân mình không được tốt, còn không qua được nàng nữa là, hôm nay hắn say đến độ mùi rượu bốc lên ngập trời, say đến nỗi bước chân cũng run rẩy. +

Nàng nghe phụ thân mình lẩm bẩm mãi, buồn cười hỏi: “Ngươi có lỗi với ai?” +

Lâu Việt lắc đầu, ngậm miệng cả buổi không nói tiếng nào. +

Lâu Uyển Quân cười vài tiếng, vắt khăn ướt lau mặt cho hắn. +

Lại nghe Lâu Việt bỗng mở miệng. +

“Nhưng y thật sự là một người rất tốt.” Hắn nhìn Lâu Uyển Quân, nói, “Nếu có thể giao ngươi cho y, cha cũng rất yên tâm.” +

Lâu Uyển Quân nghẹn lời. +

Nhưng nàng cũng không để những lời này trong lòng. Từ khi nàng đến tuổi cập kê, cha nàng bắt đầu muốn gả hơn cả thiếu nữ khuê các, thấy một người ngũ quan chỉnh tề, biết được vài chữ, không thiếu tay, thiếu chân là đánh giá người ta theo tiêu chuẩn con rể, bởi vì tiêu chuẩn của hắn quá rộng nên bình thường đều qua cửa cả. +

Cứ thế mà mấy năm này, những người hắn hứa gả cũng đã đủ xếp thành một đội quân rồi. +

Lâu Uyển Quân cười một tiếng, gác khăn lên chậu nước. +

“Quả nhiên là say quá rồi, nhận con rể khắp nơi hết.” Nói rồi, nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn sang binh lính thường đi theo Lâu Việt, nhướng mày. +

“Lại để tướng quân uống say ở ngoài như thế, thiếu đòn chứ gì?”  +

Binh lính nọ khổ nói không nên lời, rụt cổ, lúng túng cười gượng. +

— +

Mà Hoắc Vô Cữu không có say. +

Y nhận ra trên người mình có mùi rượu, không hợp ra ngoài, sau khi về vội sai Ngụy Giai đến chính phòng dò hỏi xem Giang Tùy Chu có thời gian để đến một chuyến không. +

Lúc này trời đã vào đêm, không bao lâu sau, Giang Tùy Chu theo Ngụy Giai tới. +

Khi hắn tới, Hoắc Vô Cữu đã ngồi bên bàn, chán chường lật sách. +

Bởi vì đã uống rượu nên cảm xúc của y có đôi phần lộ ra ngoài, vẻ mất kiên nhẫn còn rõ ràng hơn trước. +

Y ngồi trên xe lăn chậm rãi nhích tới nhích lui, lật sách liên tục, nghe tiếng đẩy cửa là vội vàng đẩy sách tới trước, ngẩng đầu nói. +

“Tới rồi à?” +

Giang Tùy Chu nghe mùi rượu. +

“Hôm nay ngươi đi gặp Lâu Việt, uống rượu à?” Hắn ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, hỏi. +

Hoắc Vô Cữu gật đầu, một tay đẩy xe về phía Giang Tùy Chu, sau đó lại thấy vướng bận, chống chân dừng xe, đứng dậy đi tới bên cạnh Giang Tùy Chu, thản nhiên ngồi xuống. +

“Không uống nhiều.” Y nói, “Hắn lớn tuổi rồi, tửu lượng còn kém hơn mấy năm trước, chỉ uống có một chút, suýt nữa phải tìm người đưa về.” +

Biểu cảm trên mặt y tuy không nhiều, nhưng lại có cảm giác hớn ha hớn hở, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng lạnh lẽo sâu không lường được khi đối diện với Bàng Thiệu. +

Giang Tùy Chu vội vàng hỏi: “Thế tức là đã thành công?” +

Hoắc Vô Cữu lắc đầu. +

“Hắn còn đang bướng lắm.” Y nghiêm mặt nói, “Dù có thế nào cũng sống chết không chịu.”  +

Giang Tùy Chu ngay lập tức nóng lòng. +

Bỏ mấy suy nghĩ khác lạ trong lòng qua một bên, hắn biết Lâu Việt quan trọng với Hoắc Vô Cữu đến nhường nào. Trong kế hoạch của Hoắc Vô Cữu, binh mã của Lâu Việt rất quan trọng, có thể nói rằng, không có binh của Lâu Việt, kế sách của y sẽ không thể nào thực hiện được. +

“Thế phải làm sao đây?” Hắn nhìn chân mày đang nhíu của Hoắc Vô Cữu, càng nóng ruột hơn. +

Hoắc Vô Cữu lại nhìn hắn một hồi, cười. +

Mi mắt đều thả lỏng, mang theo vẻ sung sướng khó nén, đưa tay vuốt lưng hắn như vuốt mèo. +

“Đừng vội.” Y nói, “Không phải còn có ngươi sao? Bây giờ hắn vẫn còn mạnh miệng là vì chưa bị Bàng Thiệu ép đến đường cùng mà thôi. Nhưng ngươi biết đó, trước mắt đã có ý đồ rồi, sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi.” +

Biểu cảm của y đột ngột thay đổi, Giang Tùy Chu bỗng nhận ra vừa rồi Hoắc Vô Cữu đang đùa giỡn hắn. +

… Quá đáng thật sự. +

Hắn sợ bóng sợ gió một hồi, bất mãn trách cứ: “Ngươi doạ ta đấy à?” +

Giọng điệu của hắn rất nhẹ, dù cau mày cũng không thấy hung dữ. Chỉ một câu trách cứ nhẹ nhàng, ngược lại còn khiến Hoắc Vô Cữu thấy ngọt ngào, cảm thấy người trước mặt này dù có cau mày cũng khiến người ta thấy thích, quá là đáng yêu. +

Y ôm tay tựa vào gối mềm phía sau, bộ dạng như thổ phỉ chiếm núi, lại giống đang cố tình chơi xấu người ta. +

“Không có mà.” Y nói, ánh mắt tỉnh táo, nở một nụ cười lười biếng với Giang Tùy Chu, nói. +

“Uống say quá mà thôi.” +

Tác giả: +

Hoắc Vô Cữu: Ta uống nhiều quá, vợ iu phải ôm ấp hun hít mới dậy được 😀 +

Giang Tùy Chu: … Nằm đó luôn đi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)