Skip to main content

Chương 80: Giảm tải

dathaiPiter

 Một cái bánh bao trắng to đùng +

  +

Tám giờ tối thời tiết mới mát mẻ hơn chút, Vu Phi từ nhà trở về, vừa vào phòng đã thấy Xa Tử Minh đang ngồi chỗ của Vương Cẩu, Vương Cẩu và Đới Hữu đều không thấy đâu. +

“Hai cậu ấy đâu rồi?” Vu Phi tùy tiện đặt đồ nướng mua về lên bàn. +

Xa Tử Minh lập tức mở túi đồ ăn: “Ra ngoài mua coca rồi, về ngay đây.” +

Vu Phi ồ một tiếng, nằm vật ra ghế của Đới Hữu, thở dài: “Về nhà ngủ một giấc ngắn đã phải vội vàng quay lại, khổ quá đi mất.” +

“Thiếu gia lần đầu tiên ở nội trú đúng không, cậu phải cảm ơn đợt tập huấn tỉnh đã cho cậu cơ hội trải nghiệm nỗi khổ nhân gian đấy.” Xa Tử Minh vừa nói vừa lấy một nắm xiên nướng đưa cho Đậu Thịnh. +

Đậu Thịnh bới trong gói giấy bạc, chọn một xiên không cay đưa cho Tạ Lan: “Thịt bê.” +

Tạ Lan đang cúi đầu viết điệp khúc: “Cậu ăn trước đi.” +

“Lát nữa nguội mất ngon.” +

Đậu Thịnh vừa nói vừa đưa thịt đến bên miệng cậu, cậu liền thuận theo cắn mấy miếng thịt, Đậu Thịnh cẩn thận rút xiên về: “Ngon không?” +

Tạ Lan gật đầu: “Cũng được.” +

Vu Phi nằm ườn trên ghế Đới Hữu, trơ mắt chứng kiến tất cả. +

“Này.” Cậu ta nói giọng ngái ngủ: “Xung quanh đây có camera à, hai người đang quay video đấy phỏng?” +

Đậu Thịnh vốn định chọn thêm một xiên nữa đút cho bạn trai, nghe vậy rụt tay lại: “Đâu có, thế này bình thường mà?” +

Tay cầm bút của Tạ Lan cứng đờ, rồi lại tiếp tục viết. +

Cậu và Đậu Thịnh ngày càng thân mật, cả hai cũng dần mất đi sự chừng mực. Ví dụ như chuyện đút tận miệng này, quá tự nhiên rồi, tự nhiên đến mức quên cả kiềm chế, tuy có thể hùng hồn biện minh nhưng khi bị chỉ ra vẫn thấy hơi chột dạ. +

Tạ Lan đang cân nhắc xem có cần chữa cháy thêm không thì bỗng nghe Vu Phi thốt lên một tiếng chửi. +

Xa Tử Minh đưa một xiên thận dê nướng đến bên miệng Vu Phi, hạ giọng yểu điệu nói: “Cá Trích ơi, há miệng nào.” +

Vu Phi bật dậy như lò xo, đạp chân một cái, cả người lẫn ghế lùi xa hai mét: “Mày bị điên à?” +

“Hả?” Xa Tử Minh mặt đầy vẻ vô tội: “Bạn bè tốt đút cho miếng thịt nướng thì sao? Mau há mồm ra, anh em tẩm bổ cho mày bổ thận.” +

Lần đầu tiên trong đời Tạ Lan thấy Vu Phi mở to mắt hết cỡ. +

Cậu ta chộp lấy xiên thận dê trong tay Xa Tử Minh: “Không cần mày, tao tự ăn!” +

“Không chịu.” Xa Tử Minh bướng bỉnh né tay cậu ta: “Tao cứ muốn đút cho mày ăn cơ.” +

Tạ Lan cau mày với Xa Tử Minh: Cậu diễn lố quá rồi. +

Xa Tử Minh ngược lại càng thêm hăng hái: “Chẳng lẽ tao không phải là anh em tốt nhất của mày sao?” +

“… Trước đây là thế, nhưng trước khi mày chữa khỏi bệnh thần kinh thì không phải nữa.” Vu Phi bực bội gạt Xa Tử Minh ra: “Ăn của mày đi, tao đi rửa tay.” +

Cậu ta cạn lời đi ra ngoài, đợi tiếng bước chân đi xa, vẻ nịnh nọt trên mặt Xa Tử Minh mới tan biến, cậu ta nằm vật ra. +

“Tớ đã cố gắng lắm rồi đấy.” Xa Tử Minh cắn mạnh một miếng thận dê nướng. +

Đậu Thịnh nói khéo: “Ngoài sự cố gắng ra, cậu có thể diễn tự nhiên hơn chút nữa.” +

Xa Tử Minh cười khẩy: “Vừa vừa phải phải thôi, các cậu yêu cầu tố chất diễn viên cao quá rồi đấy, bố ai mà làm được?” +

Phía bên kia hành lang, Vu Phi rửa tay xong đi ra, đụng ngay phải Đới Hữu và Vương Cẩu đang xách coca về. +

“Đồ nướng về rồi đấy.” Vu Phi uể oải nói: “Vào ăn đi.” +

Vương Cẩu đưa cho cậu ta một lon coca lạnh: “Sao thế, hôm nay chỉ số không vui vẻ lại tăng lên à?” +

“Không.” Vu Phi bĩu môi bật nắp lon coca, thở dài: “Tớ bị làm cho mắc ói thôi.” +

Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc: “Căn nguyên vẫn là ở Đậu Tử, một đứa lẳng lơ làm hư cả đám. Tớ thấy giờ Tạ Lan với Xa Tử Minh cũng chẳng bình thường chút nào.” +

Đới Hữu và Vương Cẩu nghe vậy nhìn nhau đầy ẩn ý, không nói gì. +

Vu Phi uống hai ngụm coca, bỗng hít hà một tiếng: “Các cậu có thấy Đậu Tử gọi ‘bạn trai’ hơi bị nhiều quá không?” +

“Không đâu.” Đới Hữu cười nhạt: “Đùa chút thôi mà, tớ với Vương Cẩu cũng hay đùa thế.” +

Vu Phi ngẩn ra: “Đùa gì?” +

Đới Hữu im lặng, nháy mắt ra hiệu cho Vương Cẩu. +

Vương Cẩu cười hề hề, ôm chầm lấy cánh tay cậu ta, lắc mạnh: “Anh ơi.” +

Vu Phi: “?” +

“Anh Latte ơi.” Vương Cẩu chu môi: “Mua cho bé cún quê mùa cây kem đi nha?” +

Vu Phi: “!” +

Đới Hữu theo bản năng vươn cổ ra, như muốn nôn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cưng chiều hỏi: “Bé cún muốn ăn vị gì nào?” +

“Đệch mợ hai đứa mày tránh xa tao ra.” Vu Phi ôm ngực quay đầu bỏ chạy: “Tao không muốn ăn nữa, chúng mày ăn đi.” +

Tạ Lan đang trong phòng hoàn thiện phần điệp khúc bài hát đồng nhân, ngẩng đầu thấy chỉ có Đới Hữu và Vương Cẩu về, thuận miệng hỏi: “Thấy Vu Phi không?” +

Đới Hữu cầm một xiên thịt nướng: “Cậu ấy hơi say nắng, về phòng ngủ rồi.” +

Đậu Thịnh nghe vậy quay đầu nhìn Xa Tử Minh đầy ẩn ý. +

Xem cậu làm chuyện tốt chưa kìa. +

Xa Tử Minh ngẩn người, có chút áy náy: “Thế, thế tớ chia ít đồ về phòng ăn vậy, xem Vu Phi có sao không.” +

“Được.” Đới Hữu mặt không đổi sắc: “Bọn tớ ăn tối rồi, không cần để lại nhiều đâu, cậu mang nhiều về cho cậu ấy đi.” +

*** +

Đêm đã qua 12 giờ, mọi người trong ký túc xá đều ngủ cả. Tạ Lan xem xong một bài toán thi trên điện thoại, đưa tay qua thanh chắn giường, gõ nhẹ lên gối Đậu Thịnh. +

Đây là đối sách đã thỏa thuận để tém tém lại, gõ gối là chúc ngủ ngon, thay cho nụ hôn chúc ngủ ngon trước kia. +

Đậu Thịnh cũng gõ gõ lên gối cậu, cất điện thoại rồi xoay người ngủ. +

Một lúc lâu sau. +

Vương Cẩu trong mơ màng vô thức trở mình, vài giây sau, Đới Hữu cũng trở mình. +

Hai người ăn ý kéo chăn trùm kín đầu, lén lút trao đổi. +

[Chó Con Gâu Gâu: Sao dạo này hai cậu ấy ngừng hoạt động rồi…] +

[Latte: Tớ cũng đang định hỏi.] +

[Chó Con Gâu Gâu: Không phải cãi nhau rồi chứ?] +

[Latte: Ban ngày nhìn vẫn bình thường, nhưng cũng khó nói.] +

[Chó Con Gâu Gâu: Chẳng lẽ bọn mình làm sai gì bị phát hiện rồi?] +

[Latte: Không đâu. Đậu Tử mà phát hiện sẽ tìm bọn mình nói chuyện ngay, không giả ngốc đâu.] +

[Chó Con Gâu Gâu: Thế thì là cãi nhau rồi. Tạ Lan tính tình nóng nảy, chắc Đậu Tử làm cậu ấy không vui.] +

[Latte: Ừ, có khả năng.] +

Đêm hè oi bức, Tạ Lan ngủ chập chờn, trong cơn mơ màng loáng thoáng nghe thấy hai bạn cùng phòng lần lượt thở dài. +

[Chó Con Gâu Gâu: Sầu quá, mấy ngày liền rồi, Tạ Lan sẽ không chia tay với Đậu Tử đấy chứ.] +

[Latte: Đừng mà, Đậu Tử anh em của tớ, chưa phải chịu uất ức thế này bao giờ. *Lau nước mắt.gif*] +

[Latte: Haizz, nhưng chúng ta cũng chỉ biết cầu nguyện cho họ thôi, không tiện xen vào…] +

[Chó Con Gâu Gâu: Phải, chỉ có thể cầu nguyện thôi.] +

Sáng hôm sau, Tạ Lan và Đậu Thịnh mua bữa sáng ở nhà ăn, cậu tag từng người trong nhóm hỏi ăn gì, đến lượt tag Vương Cẩu thì sững sờ. +

Còn tưởng mình hoa mắt. +

[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Tên cậu bị làm sao thế này? @Kết Đồng Tâm Mãi Mãi Không Xa Rời Cầu Xin Đấy] +

Vương Cẩu trả lời rất nhanh: [Anh họ thứ hai và chị dâu thứ hai của tớ có chút mâu thuẫn tình cảm. Không sao đâu, mua cho tớ hai cái bánh bao thịt nhé.] +

Đậu Thịnh lướt xem tin nhắn nhóm, tiện tay chỉ điểm: [Lần đầu tớ thấy dùng tên Wechat cầu phúc cho người nhà đấy, nên đi chùa chứ. Mẹ tớ bảo cái miếu nhỏ phía Bắc hương khói tốt lắm, linh nghiệm phết, cầu gì cũng được, lại gần trường nữa.] +

[Kết Đồng Tâm Mãi Mãi Không Xa Rời Cầu Xin Đấy: … Cũng có lý ha.] +

*** +

Bước sang giữa tháng bảy, nắng nóng hết đợt này đến đợt khác, như thể không bao giờ kết thúc. Giờ ra chơi chạy ra ngoài mua chai nước cũng bị nắng cháy đỏ cả cổ, ngày nào cũng có một hai người bị say nắng. +

Trong lớp bật điều hòa và quạt, lão Mã chiều nào cũng gửi chè đậu xanh đá bào, nhưng ngày càng có nhiều người không chịu nổi nhiệt độ cao. +

Ngoài nắng nóng, còn có sự tàn khốc ngày càng gia tăng của đợt tập huấn tỉnh. Hai thầy hướng dẫn đều là người ít nói nhưng rất nghiêm khắc. Trời nóng học sinh buồn ngủ, chiều nào cũng làm nhanh chấm nhanh, bị vấp là đứng hai mươi phút, một buổi chiều cả lớp xoay vòng ba bốn lượt, Tạ Lan kiểu gì cũng bị gọi đứng lên một hai lần. +

Người khác thì than trời trách đất, nhưng trạng thái của cậu vẫn ổn, đứng một lúc cho tỉnh ngủ, quan trọng là đảm bảo trạng thái, đảm bảo lượng bài tập. +

Có lẽ do làm quá nhiều bài tập, cậu tiêu hóa khá tốt những bài tập thêm của lão Mã, cơ bản nắm được mấy kiểu lắt léo quanh co rồi, đề thi thật phức tạp mấy năm trước cũng chỉ quanh quẩn mấy kiểu đó. +

Tập huấn trọng điểm hơn nửa tháng, tốc độ giải đề dần dần được cải thiện. +

Sáng chủ nhật tuần thứ hai, thầy Khang cho bọn họ làm bài kiểm tra đột xuất, Tạ Lan mở đề ra hai phút tính xong câu điền vào chỗ trống đầu tiên, đang định nhanh chóng làm tiếp thì bỗng thấy sai sai. +

Nhìn lại lên trên… +

[Trong hệ tọa độ góc vuông xOy, đường tròn A và parabol y2=4x có đúng một điểm chung, và đường tròn A tiếp xúc với trục hoành tại tiêu điểm F của parabol, tính bán kính của đường tròn A.] +

Đề bài thần tiên gì thế này? +

Cậu ngẩn người một lúc lâu, lại lật ra sau xem. +

Toàn là đề nói tiếng người. +

Tạ Lan hoang mang cầm túi giấy kraft lên, xác nhận bên trên viết tên mình. +

Đề bài bình thường!! +

Đậu Thịnh bên cạnh huých khuỷu tay vào cậu, hỏi nhỏ: “Cậu sao thế, đột nhiên kích động vậy?” +

“Không có gì, không có gì.” Tạ Lan nén sự sung sướng trong lòng, kéo tờ giấy nháp viết như bay: “Tớ làm bài, hôm nay nhất định làm xong.” +

Đậu Thịnh không biết chân tướng, chỉ ừ một tiếng: “Cố lên.” +

Nộp bài xong là tan học, trước khi đi thầy Khang gửi điểm bài kiểm tra tối qua vào nhóm tập huấn, lại gửi cả đáp án chuẩn, để mọi người tự xem. +

Bài kiểm tra tối qua, Tạ Lan vươn lên hạng 28, mười lăm câu làm xong mười một câu rưỡi, tốc độ tiến bộ không lớn lắm, nhưng những câu đã làm đều đúng. +

Lý Việt Ninh xem điểm xong quay lại, cười với cậu: “Vững thật đấy, cứ lên hạng suốt.” +

Lý Việt Ninh dạo này đang tranh giành vị trí thứ ba với Đới Hữu, hai người không với tới Đậu Thịnh và Cảnh Thụy, nhưng cạnh tranh với nhau rất gay gắt. Hai bài kiểm tra ngày gần đây Lý Việt Ninh đều thi tốt hơn Đới Hữu, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. +

Tạ Lan vẫn đang hồi tưởng lại trải nghiệm thi cử sảng khoái đã lâu không gặp, chỉ gật đầu qua loa: “Dần dần quay lại trình độ sơ khảo thôi.” +

“Hả?” Lý Việt Ninh ngẩn ra, rồi cười: “Cậu cũng thần kỳ thật, nếu giải đấu khu vực năm nay nặng về hình học nhẹ về hàm số, chưa biết chừng cậu phong thần luôn đấy.” +

Điện thoại rung lên, lão Mã gửi tin nhắn tới. +

[Bài kiểm tra hôm nay làm có sướng không? Thấy nhịp điệu của em khá tốt, mục đích huấn luyện thêm đã đạt được rồi, bắt đầu giảm áp lực cho em.] +

Lý Việt Ninh đang than thở áp lực làm bài dạo này lớn, Tạ Lan ậm ừ gật đầu, lập tức trả lời lão Mã: [Nhưng em vẫn chưa làm xong hết đề bao giờ, hôm qua là tốt nhất rồi cũng mới xong mười một câu.] +

[Lão Mã: Có thể đọc hiểu và làm đúng những đề phức tạp là được rồi, không cần nhất thiết phải làm xong hết đề, thi chính thức không phải câu nào cũng lắt léo đâu. Mấy bài kiểm tra ngày gần đây em đều không đọc sai đề.] +

Tạ Lan đặt điện thoại xuống nhớ lại. +

Đúng thật, mấy ngày gần đây chỉ cần là câu kịp làm thì đều làm đúng, không xảy ra sai sót gì. +

Những ngày khổ cực cuối cùng cũng kết thúc rồi sao. +

Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng tốt lên hẳn. +

Chiều chủ nhật tuần này hơi bận, một là phải chỉnh sửa xong bản demo bài hát đồng nhân Kiếm Thất, hai là phải lồng tiếng cho video của Đậu Thịnh. +

Đậu Thịnh trong thời gian tập huấn không có thời gian sắp xếp kho tư liệu khổng lồ của vlog giả làm bạn trai. Để lấp chỗ trống, nửa đêm hai hôm trước anh đã tự ý đi làm một cái thử thách, thử thách ngồi ăn đêm trên đất trước cửa phòng trực bảo vệ, không nói câu nào trong suốt quá trình, còn bắt Tạ Lan lồng tiếng hậu kỳ cho anh. +

Vừa hay Đới Hữu và Vương Cẩu không ở ký túc xá, Đậu Thịnh cắt ghép xong video, cười híp mắt đưa laptop cho Tạ Lan, cúi đầu hôn lên tóc cậu một cái: “Vất vả cho bạn trai rồi.” +

Tạ Lan liếc nhìn màn hình tối om gió thổi vù vù: “Cậu chắc chắn là lồng thế nào cũng được chứ?” +

“Chắc chắn.” Đậu Thịnh cười nói: “Một lần là xong, nói vấp cũng không sao. Chỉ là video làm cho vui thôi, hài hước một chút mọi người thích xem.” +

“…” Quá kính nghiệp rồi. +

Tạ Lan thở dài, lôi micro thu âm từ đống pin và ổ cứng ra, kết nối với máy tính: “Thế cậu đừng lên tiếng nhé.” +

“Ừ.” +

Mở đầu đã rất hoang đường, Đậu Thịnh ngồi xếp bằng trên nền xi măng cổng trường, lưng dựa vào phòng bảo vệ, trên đầu chính là cửa sổ phòng bảo vệ. +

Trước mặt anh đặt một chiếc ghế đẩu nhỏ, trên ghế có một hộp gà rán, một phần mì ramen, một lon coca chưa mở. +

Tạ Lan mặt lạnh tanh tua nhanh thanh tiến trình vài cái, xác nhận đây chỉ là một video ăn uống thuần túy kiếm chuyện, rồi kéo về đầu. +

Cậu bật micro thu âm. +

“Xin chào các bạn khán giả, tôi là Tạ Lan, hôm nay tôi sẽ thay mặt Đậu Tử lồng tiếng cho video này.” +

“Chà, sau khi về nước khả năng nói của tôi tiến bộ vượt bậc thật, trước kia nghe đọc theo còn khó khăn, giờ đã có thể phiên dịch thầm cho người ta rồi.” +

“Vậy bây giờ bắt đầu nhé.” +

Mười mấy giây đầu, Đậu Thịnh khua tay múa chân khoa trương trước ống kính, nhép miệng, nhưng không có tiếng. +

Tạ Lan thở dài, dựa vào lưng ghế, bắt chước giọng điệu thường ngày của Đậu Thịnh. +

“Xin chào mọi người, tôi là Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời mà các bạn chờ đợi đã lâu đây, tôi lại đến rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện một thử thách nho nhỏ.” +

Cậu nói đến đây, trên màn hình Đậu Thịnh vừa vặn dùng ngón trỏ và ngón cái chụm lại, làm động tác “nho nhỏ”, trùng hợp không hẹn mà gặp. +

“Nội dung thử thách này là, à, hành vi khó hiểu chốn nhân gian: Chú bảo vệ lạc hồn lên mây. Ừm đúng rồi, tôi không quan tâm Đậu Thịnh muốn đặt tên gì cho nó, dù sao tôi cứ muốn đặt tên này đấy.” +

“Món chúng ta ăn hôm nay gồm có, gà rán, yeah ~” +

Tạ Lan nhìn tên nào đó đang giơ tay chữ V trên màn hình, dùng giọng điệu lạnh lùng nhất lồng tiếng vui vẻ nhất: “Cái này, ten tèn! Coca, mì sợi, hê hê hê, không ngờ đúng không? Là mì sợi vị cay mà bạn Tạ Lan ghét nhất đấy.” +

“Gà rán này giòn tan, các bạn nghe tiếng tôi cắn này… ồ đúng rồi các bạn không nghe thấy, video này cậu ấy quay hoàn toàn không thu âm… ừm không sao, cứ xem cậu ấy diễn tiếp đi.” +

Trong ống kính, Đậu Thịnh chuyên tâm ăn gà rán, sau cửa kính phòng bảo vệ lấp ló chỏm đầu chú bảo vệ, đội mũ, ngủ rất say. +

Tạ Lan thở dài, đổi về giọng của mình: “Các bạn bảo cậu ấy ngồi đây có khó chịu không? Dạo này trường nóng lắm, tối ra ngoài đất vẫn nóng hầm hập.” +

“Ồ cậu ấy lại nói gì kìa, nói cái gì thế nhỉ… Xem tôi ăn nhanh không này? Mì sợi không cần nhai nuốt chửng luôn, đúng là cái họng tốt vạn người có một. Ừm, đại khái là thế. Sao vẫn nói mãi thế? Ừm… tôi đoán cậu ấy nói là, may mà hành động hôm nay của tôi không nói cho Tạ Lan biết, nếu không Tạ Lan sẽ đánh chết tôi, tôi sẽ không thể ngự kiếm phi hành được nữa…” +

Đậu Thịnh không nhịn được chen vào: “Thứ lỗi cho tớ nói thẳng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào tớ cũng không thể ngự kiếm…” +

“Im miệng, cậu thu hay tớ thu?” Tạ Lan bực bội ngắt lời anh. +

Đậu Thịnh lập tức rụt lại: “Mời ngài tiếp tục.” +

Tạ Lan hừ một tiếng, ghé sát micro nói tiếp: “Tiếng động vừa rồi không phải tôi đâu, có thể là con mèo hoang đi ngang qua trong video đấy, mọi người cứ lờ đi nhé.” +

Đậu Thịnh thở dài bên cạnh, rồi lại không nhịn được cười khẽ. +

Video bảy tám phút, Tạ Lan vừa cà khịa vừa chém gió, cuối cùng cũng lồng xong, nghe lại thì phát hiện thu vào không ít tiếng động của Đậu Thịnh. +

Ngoài câu chen ngang kia ra, còn có mỗi khi cậu bắt chước giọng Đậu Thịnh nói đến “bạn Tạ Lan”, Đậu Thịnh đều tặc lưỡi đầy tiếc nuối ở bên cạnh. +

Tạ Lan tháo tai nghe: “Tớ nói bạn Tạ Lan, không đúng à?” +

“Không đúng.” Đậu Thịnh lắc đầu: “Bây giờ đang là giai đoạn hai đứa mình quay thử thách giả làm bạn trai mà, tớ giới thiệu cậu chắc chắn sẽ nói là bạn trai Tạ Lan.” +

Tạ Lan: “…” +

Không mở miệng được, cảm ơn. +

“Bổ sung một câu đi.” Đậu Thịnh đứng sau lưng cậu cúi người xuống, vòng tay qua, cắm lại micro thu âm. +

Giọng nói của anh trong tai nghe nghe rất nghiêm túc. +

“Các bạn khán giả thân mến, đây là Đậu Tử ở phần hậu kỳ, tôi phát hiện Tạ Lan bắt chước tôi giới thiệu bản thân cậu ấy không đúng, chúng ta cho cậu ấy cơ hội làm lại một lần nữa nhé.” +

Tạ Lan cau mày: “Đã bảo tớ lồng thế nào cũng được mà.” +

“Lỗi xưng hô không thể phạm được.” Giọng Đậu Thịnh nghiêm túc, đẩy micro sát miệng cậu: “Nhanh lên, tớ đang vội đăng video.” +

Tạ Lan: “…” +

Đèn báo màu xanh trên micro nhấp nháy liên tục, cậu không nhúc nhích, hai người im lặng đối đầu vài giây, Đậu Thịnh bất ngờ cúi xuống hôn lên cổ cậu. +

“!” +

Dù nín thở không phát ra tiếng, nhưng cảm giác nóng rực ngứa ngáy khiến lông tóc toàn thân Tạ Lan dựng đứng. +

Đèn báo vẫn nhấp nháy, hồi lâu sau, Tạ Lan đành chịu thua. +

Cậu hắng giọng, ghé sát micro, bắt chước giọng điệu Đậu Thịnh thì thầm: “Chào mọi người, người lồng tiếng phía sau video hôm nay là bạn trai tôi, Tạ Lan.” +

Nói xong, cả người không được tự nhiên, sau tai cũng bắt đầu nóng lên. Tạ Lan tì tay lên vai Đậu Thịnh, lặng lẽ đẩy anh ra, trừng mắt lườm một cái. +

Lúc này Đậu Thịnh mới hài lòng nói: “Được rồi, thu.” +

Được cái méo gì. +

Tạ Lan cạn lời, đợi anh bê máy tính đi, muốn xuất file demo của mình ra nghe thử, nhưng mở phần mềm ra mãi chẳng làm được bước tiếp theo. +

Câu cuối cùng vừa thu âm kia cứ lởn vởn trong đầu cậu như âm hồn bất tán. +

“Thế này được không đấy?” Cậu không nhịn được hỏi: “Cậu nghe kỹ xem có thu lẫn tạp âm gì vào không.” +

Đậu Thịnh đang tìm tai nghe chất lượng cao: “Tớ biết rồi, chắc không sao đâu, để tớ kiểm tra kỹ lại mấy lần.” +

Tạ Lan ừ một tiếng. +

Đậu Thịnh chỉnh sửa hậu kỳ một chút ở cuối video, thỉnh thoảng click chuột, một lúc sau, anh bỗng nói: “Cậu bảo nếu những khán giả này biết chúng ta là một đôi thật, họ sẽ phản ứng thế nào?” +

Tạ Lan hơi ngơ ngác: “Không biết, cậu nghĩ sao?” +

Giọng Đậu Thịnh nhàn nhạt: “Tớ sẽ không công khai thừa nhận, nhưng sẽ dần dần cho họ chút gì đó để họ nắm bắt, tốt nhất là để mọi người ngầm hiểu nhưng không ai đào sâu hỏi kỹ, ở trong nước làm được sự cân bằng này là lý tưởng nhất.” +

Tạ Lan ừ một tiếng, đang định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của Đới Hữu và Vương Cẩu bên ngoài. +

Cửa mở ra, Vương Cẩu đi vào, tay xách một túi giấy. Đới Hữu đi theo sau, xách hai túi nilon đồ siêu thị. +

Đậu Thịnh liếc nhìn: “Đi siêu thị mà lâu thế?” +

“Lại đi lượn lờ chỗ khác nữa.” Vương Cẩu đáp, rồi hớn hở nói với anh: “Tớ và Đới Hữu hôm nay ăn được cái bánh bao vị sữa ngon cực! Để lại một cái cho cậu và Tạ Lan nếm thử.” +

Cậu ta vừa nói vừa lôi một cái hộp giấy từ trong túi giấy ra, trong hộp là một chiếc bánh bao trắng tinh, trên mặt bánh có một vệt đỏ, như lấy ngón tay chấm màu thực phẩm đỏ quẹt bừa lên. +

Vương Cẩu bóc một đôi đũa dùng một lần, gắp cho Đậu Thịnh: “Nếm thử đi.” +

“Cái gì đấy.” Đậu Thịnh cau mày, thứ đó dí sát vào mặt rồi, đành phải cắn đại một miếng, chép chép miệng: “Làm gì có vị sữa, bánh bao trắng bình thường thôi, thế này mà ngon á?” +

Đới Hữu rút khăn lau mồ hôi trên mặt và cổ: “Bọn tớ xếp hàng mua đấy, xếp cả buổi chiều.” +

Đậu Thịnh thẳng thắn: “Có thể là do các cậu xếp hàng mệt quá đói nên mới thấy ngon, đây là marketing đấy.” +

Anh vừa nói vừa đứng dậy đi vệ sinh, vừa đi khỏi, Vương Cẩu lại hào hứng gắp cái bánh bao bị cắn dở đưa đến bên miệng Tạ Lan. +

Tạ Lan do dự: “Tớ không muốn ăn lắm.” +

Ăn bánh bao không nhân, cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. +

“Nếm thử đi mà, cầu xin cậu đấy, tớ và Đới Hữu thực sự xếp hàng đến suýt quỳ luôn rồi.” Ánh mắt Vương Cẩu tha thiết: “Cầu xin cậu đấy, cắn một miếng thôi.” +

“…” +

Được rồi. +

Tạ Lan bất đắc dĩ há miệng, cắn một miếng ở phía bên kia bánh bao. +

“Thế nào?” Vương Cẩu hỏi: “Có cảm giác thần kỳ không?” +

“…” Đậu Thịnh nói không sai, đây là bánh bao thường. +

Tạ Lan nếm kỹ, đầy vẻ cạn lời nuốt xuống, soi gương thấy trên môi còn dính màu đỏ, dùng ngón tay chùi mãi không sạch, đành phải đi rửa. +

Lúc lướt qua người Đới Hữu và Vương Cẩu, cậu ngửi thấy mùi là lạ trên người hai cậu ấy. +

Hơi giống mùi sữa tắm hương đàn hương nào đó của Triệu Văn Anh, từng bị Đậu Thịnh chê là quá giống mùi ni cô khất thực, nên chỉ dùng đúng một lần đó. +

“Hai cậu đi tắm đi.” Tạ Lan đứng ở cửa, nói khéo: “Người toàn mồ hôi, tắm rửa cho thoải mái.” +

“Ok ok.” Vương Cẩu gật đầu lia lịa, quay lại nháy mắt với Đới Hữu. +

Đới Hữu lặng lẽ nhếch khóe môi. +

Lúc Tạ Lan rửa mặt xong quay lại, hai người kia đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, túi siêu thị đã vứt đi, dầu gội đầu mua cho cậu và Đậu Thịnh đặt trên bàn hai người. +

Cái túi giấy và hộp giấy đựng bánh bao không cánh mà bay, không thấy vứt trong thùng rác ký túc xá, nửa cái bánh bao kia cũng không biết xử lý thế nào, tóm lại là biến mất rồi. +

Tạ Lan không để tâm lắm, thay quần rồi cùng Đậu Thịnh đi ăn cơm, trên đường đi tag từng người trong nhóm hỏi có cần mua đồ ăn vặt về không. +

Tag đến Vương Cẩu, Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm. +

“Chắc anh họ thứ hai và chị dâu thứ hai của cậu ấy làm hòa rồi.” +

“Hửm?” Đậu Thịnh đang tương tác với fan trên Weibo, lơ đãng ngước mắt lên: “Gì cơ?” +

Tạ Lan giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt anh: “Tên acc của Cẩu Tử đổi lại rồi.” +

Lại biến thành Chó Con Gâu Gâu rồi. +

Phía sau còn kèm theo một icon mặt cười hì hì, trông rất ranh mãnh. +

—— +

[Lời tác giả] +

Bữa sáng là một cái bánh bao trắng to đùng. +

Trứng Lười lắc đầu từ chối: “Không nhân không ăn.” +

Gõ Bàn Phím chọc chọc cậu: “Tốt cho em đấy, ăn một miếng đi.” +

“Thật không?” Trứng Lười do dự một lát rồi cũng cắn một miếng. +

“Chẳng có vị gì cả.” Cậu nói. +

Vừa dứt lời, Trứng Đậu đến, tiện tay cầm bánh bao cắn một miếng. +

Gõ Bàn Phím vỗ tay: “Xong rồi! Thi triển phép thuật thành công.” +

Trứng Đậu ngẩn ra: “Cái gì?” +

Gõ Bàn Phím cười nói: “Tụi bây đã bị phong ấn bởi bùa nghe lời của trứng rồi.” +

Trứng Đậu: ? +

Trứng Lười: ? +

Gõ Bàn Phím thở phào một hơi dài: “Bây giờ ra sân nhổ cỏ đi, nhanh lên!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.