Chương 8: Cách đơn giản nhất để giải quyết mâu thuẫn là gì?

Chương 8: Cách đơn giản nhất để giải quyết mâu thuẫn là gì?
Có lẽ Hứa Thanh Thanh thực sự là con cưng của trời, sau một khoảng thời gian rà soát lại cốt truyện, cuối cùng cô cũng tìm được một biện pháp để trở nên nổi bật, kéo lại sự chú ý của ba nam chính. +
Trong lễ hội sắp tới, khoa âm nhạc của trường đại học Minh Hải đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng. +
Nguyên nhân sâu xa của sự cố này phải kể đến việc khoa âm nhạc này được thành lập bởi hai trường phái âm nhạc đối lập nhau – âm nhạc truyền thống và âm nhạc hiện đại. Sinh viên theo học hệ âm nhạc hiện đại coi những hệ khác là đám đồ cổ cũ kỹ, cổ hủ, không biết tiếp thu cái mới của thế giới, sẽ sớm bị đào thải trong dòng chảy của thời gian. Nhìn lại thị trường âm nhạc ngày nay mà xem, ở đâu cũng có thể nghe thấy những bản nhạc pop, EDM, rock, R&B,… những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng còn có thể tổ chức được các concert âm nhạc với hàng chục ngàn khán giả mỗi đêm. Còn khoa âm nhạc truyền thống thì lại coi những người chơi nhạc hiện đại là đám mất gốc, giàu xổi, chỉ mải chạy theo âm nhạc thị trường mà làm mất đi cái cốt lõi của nghệ thuật. +
Nói chung khoa nào cũng có cái lý của nó, không ai chịu nhường nhịn ai. Mâu thuẫn này đã có từ những ngày đầu, và giờ đây khi sắp diễn ra lễ hội âm nhạc, nó càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. +
Hứa Thanh Thanh ấn tượng với cốt truyện này do đây là một trong những sự kiện chủ yếu để công lược nam chính Lâm Duyệt. Anh đã đau đầu với chuyện này cả một thời gian dài, chính nữ chính khi đó đã dùng sự chân thành, dũng cảm của mình mà hóa giải mâu thuẫn giữa hai hệ, giúp cho sự kiện âm nhạc thành công rực rỡ. Lâm Duyệt từ đó cũng nhận ra tài năng và sức hút của cô. +
Hứa Thanh Thanh không rõ làm thế nào nữ chính trong nguyên tác có thể giải quyết mâu thuẫn, trong sách không kể rõ chi tiết này, nhưng bây giờ cô đã là nữ chính, chỉ cần tuân theo thiết lập nhân vật là thế giới sẽ tự có cách giải thích hợp lý cho cô. +
Chính vì vậy mà dạo gần đây Hứa Thanh Thanh vô cùng chăm chỉ chạy đến khoa âm nhạc, tìm cách làm quen với sinh viên của cả hai hệ. +
“Hứa Thanh Thanh đâu? Cậu đã thông báo cho cô ấy về cuộc họp đột xuất của hội học sinh chiều nay chưa?” Lâm Duyệt nhìn vị trí trống không trong phòng, cặp lông mày sắc bén nhíu lại, ánh mắt lạnh đi vài phần. +
“Tôi đã thông báo nhưng không thấy cô ấy trả lời, chắc đang có việc gì đó.” Hội phó dùng tay đẩy mắt kính, giải thích. +
“Chắc là cô ấy lại đến khoa âm nhạc, dạo này tớ thấy cậu ấy đến đó khá thường xuyên, có lẽ cũng đang đau đầu với cuộc cãi vã sáng nay.” Một cô gái khác trong hội thở dài. Các tranh chấp xảy ra ngày càng nhiều, mức độ cũng ngày càng nghiêm trọng, mới mấy hôm trước bọn họ còn thấy học sinh hai hệ đập phá nhạc cụ của nhau, đánh nhau đến suýt nữa kéo cả phụ huynh tới, phòng y tế trường họ sắp không chứa nổi nữa rồi. +
“Không đợi nữa, chúng ta bắt đầu họp.” Lâm Duyệt mở máy tính, định tóm tắt nội dung họp ngày hôm nay. +
Bỗng, một bóng người hớt hải chạy vào, hắn mở tung cửa phòng hội học sinh, nói bằng giọng đầy gấp gáp: “Khoa âm nhạc lại đánh nhau rồi! Lần này lớn lắm, phải cỡ trăm người !!” +
Gương mặt lạnh lùng của Lâm Duyệt cũng cứng lại trong vài giây. Anh gập máy lại, dẫn theo các thành viên còn lại trong hội đến khoa âm nhạc, dường như bóng lưng cũng mệt mỏi hơn mấy phần. +
….. +
Trong lúc đó, trước tòa giảng đường của khoa âm nhạc, một đám đông ồn ào đang xắn tay áo định lao vào đánh nhau, mặt ai cũng hằm hè khó chịu, ánh mắt cáu kỉnh như muốn tự tay tiễn đối phương lên đường. +
“Con mẹ nó cậu nói cái gì? Tại sao ông đây phải để phần điệp khúc lại cho đám mất gốc các cậu thể hiện?!” +
“Chẳng lẽ cho mấy người lên kéo đàn bầu ru ngủ khán giả à? Hứ, để đám cổ hủ các cậu diễn đoạn đầu là đã nhân từ lắm rồi đó!” Người đối diện dùng tay vuốt lại mái tóc dài của mình, kiêu căng nói.” +
“Mấy người thì biết cái mịa gì về nghệ thuật! Có khi còn chẳng biết chơi đàn, thế thì diễn cái gì? Lên nhổ nước bọt vào mặt khán giả chắc!” Một người khác của khoa truyền thống giơ một tay lên che mồm, tay còn lại đưa ra phía trước vẫy vẫy theo kiểu động tác hip-hop, nói mỉa. +
“Khỏi cần lên sân khấu, bây giờ tao nhổ nước bọt nhấn chết mày luôn đây!” Một cậu chàng ăn mặc sành điệu đứng phía sau tức tối xông lên, giơ chân định đạp cho tên kia một cái. +
Mà cách đó không xa, Hứa Thanh Thanh đứng như trời trồng nhìn đám người phía trước, mặt trắng bệch, đầy vẻ không thể tin được. +
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng công sức mấy ngày nay của cô đã có hiệu quả, bọn họ thậm chí còn đồng ý gác lại thành kiến mà tập chung một bài, nhưng chỉ trong một phút bất đồng ý kiến là đã trở nên như vậy. Cô định can ngăn nhưng không thể chen vào được, không ai nghe lời của cô. +
“Này, chị có hiểu về hồn nhạc mà hệ âm nhạc truyền thống vẫn theo đuổi không?” Ngọc Dương đứng phía sau cô, nhìn đám người cãi vã, hỏi Hứa Thanh Thanh với giọng điệu lạnh lẽo. +
“Sao….sao cậu lại ở đây?” Hứa Thanh Thanh thấy cậu thì hoảng hốt, nhìn ngó xung quanh như để tìm kiếm một ai đó. +
“Trả lời đi, chị có hiểu hồn nhạc là gì không? Có biết R&B khác gì Pop hiện đại? Biết làm thế nào để kết hợp giữa đàn dây truyền thống và nhịp bass điện tử?” Ngọc Dương nhìn thẳng Hứa Thanh Thanh, hỏi từng câu dồn dập. +
“Tôi không biết!” Cô gần như hét lên “Tôi không biết cậu đang nói cái quái gì! Nếu cậu chỉ đến đây để khoe kiến thức thì tôi không có gì để nói với cậu. Tôi phải tìm Lâm Duyệt để ngăn họ lại.” +
“Chị đã không có kiến thức về âm nhạc để thuyết phục bọn họ nghe mình.” Cậu nhìn cô gái trước mắt, đột nhiên không biết khâm phục sự tự tin thái quá của cô hay là mắng cô ngốc nghếch, “Lại không có lực kêu gọi để ngăn họ lại, vậy điều gì đã khiến chị tự tin như vậy? Hay chị nghĩ đám Lâm Duyệt, Tần Mặc, Trình Hạo sẽ đến giúp chị, sau đó lại quay sang thán phục chị vì điều này? Thừa nhận đi, không có họ giúp đỡ thì chị không làm được gì cả.” Ngọc Dương nhếch miệng cười, bắt Hứa Thanh Thanh phải nhìn thẳng vào sự thật. +
“Tôi là nữ chính, họ chắc chắn sẽ giúp tôi! Cậu mới là người không làm được gì cả!” Hứa Thanh Thanh cố tỏ ra tự tin, nhưng dường như ngay cả cô cũng không còn quá tin vào điều ấy nữa, giọng cũng yếu đi vài phần. +
Nữ chính? Đã rất nhiều lần Ngọc Dương nghe thấy cụm từ này từ miệng cô gái đó. Liệu điều đó có thể giải thích vì sao cô ta lại biết rõ tính cách, sở thích của ba người họ như vậy? Chẳng lẽ có một bí mật nào đó mà cậu không biết đang diễn ra? Cậu cũng đã từng suy nghĩ về điều này và nhận ra một sự thật đáng sợ đã từng bị mình bỏ qua. Nhiều khi sự xuất hiện của Hứa Thanh Thanh chính xác đến đáng sợ, cậu có thể ngẫu nhiên gặp mặt cô ở nơi xảy ra những sự kiện quan trọng của trường, tham gia vào sự kiện đó với vai trò trung tâm, cứ như cô biết chắc điều đó sẽ xảy ra, chỉ chờ để tham gia vào đó vậy. +
Nhưng bây giờ không phải là nơi thích hợp để đào sâu vào vấn đề này, cậu còn chuyện phải giải quyết. +
Nghĩ vậy, Ngọc Dương đi thẳng đến chỗ đang cãi nhau, nói với hai người có vẻ như là đầu lĩnh của hai nhóm. +
“Nếu đã không thống nhất được thì thi đấu đi, ai thắng sẽ được toàn quyền quyết định.” Cậu nói. +
Hai người đó cùng dừng lại nhìn người vừa nói chuyện, đó là học sinh mới chuyển trường gần đây, vô cùng tài năng, bọn họ đã nhiều lần nghe được tên cậu qua lời khen của các giảng viên trong trường. Thật khó để một người học âm nhạc truyền thống lại có thể hiểu sâu và giỏi âm nhạc hiện đại đến vậy, không những thế, kỹ năng của cậu trong lĩnh vực chính cũng rất xuất sắc, không thể coi thường. +
Người đẹp luôn có đặc quyền, hơn nữa cậu bạn này còn đang được các thầy cô ưu ái. Chu Mộ Bạch – đại sư huynh hệ âm nhạc truyền thống – cũng nể mặt cậu mà dừng lại, hỏi: “Thi đấu? Cũng không phải không được, nhưng đám rùa rụt đầu kia có dám không? Điểm số của bọn tôi luôn cao hơn đám đó.” +
“Đương nhiên phải so xem ai được khán giả yêu thích hơn rồi! Đợi đấy, bọn tôi sẽ làm cho các cậu không ngóc đầu lên được, phải quỳ xuống xin tha!” Giang Dã – đại sư huynh hệ âm nhạc hiện đại nhổ một bãi nước bọt xuống đất, giọng thiếu đánh. +
Thấy hai người lại sắp sửa lao vào cãi nhau, Ngọc Dương vội đứng trước chắn ngang: “Đã là diễn trong lễ hội âm nhạc thì đương nhiên phải để đại diện của trường làm giám khảo rồi, tôi tin họ mới chính là những người công tâm nhất.” Ngọc Dương nhìn về phía đoàn người đứng cách đó không xa, nháy mắt “Phải không hội trưởng Lâm Duyệt?” +
Lâm Duyệt không nói gì, ngầm đồng ý với cách nói của cậu. Thấy người đến là hội học sinh, đám người cũng không tiện đánh nhau nữa liền đồng ý với điều kiện này luôn. Cả đám lũ lượt kéo đến hội trường lớn. +
Trên đường đến hội trường, Lâm Duyệt đi cạnh cậu, giọng anh vẫn bình tĩnh như trước, lạnh lùng kể ra điểm yếu trong cách giải quyết của cậu, dù là người quen cũng không tha: “Cách này của em chỉ giải quyết được nhất thời. Dù ai thắng thì sau cuộc thi này họ vẫn sẽ có mâu thuẫn với nhau thôi.” +
Ngọc Dương nhìn đoàn người phía trước, không đáp lại lời của anh mà hỏi một câu khác: “Anh có biết điều gì là đơn giản nhất để giải quyết mâu thuẫn không?” +
“Dùng bạo lực trấn áp, làm cho họ không dám đánh nhau nữa, hoặc xuất hiện một ai đó có thể làm họ bắt tay với nhau.” Thực tế, Lâm Duyệt đang định giải quyết theo cách này, các hành động chuẩn bị của anh đã gần xong, chính anh sẽ là người làm cho bọn phải ngồi lại cùng một chỗ. +
“Đúng vậy, chỉ cần làm cho bọn họ phục, hâm mộ anh đến mức sẵn sàng nghe anh nói.” Ngọc Dương quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm: “Mà em có thể làm được điều đó!” +
Lúc này, Lâm Duyệt như nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, dòng máu trong cơ thể dường như cũng chảy nhanh hơn, đầy kích động. Lần đầu tiên, anh thấy một người lóa mắt đến vậy, sáng đến mức làm anh không thể rời mắt. +
Hết chương 8. +


