Chương 8: Nghi ngờ cuộc sống.

Đã có kết quả kiểm tra làm chứng, hơn nữa Hàn Ý Viễn cũng đã đảm bảo nên Giang Nghiên cuối cùng phải thỏa hiệp: “Được rồi, đều là người trưởng thành cả rồi nên chị sẽ chẳng nói nhiều làm gì, chơi thì chơi nhưng cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi, rõ chưa?” +
Đây chính là thứ Giang Thời muốn: “Chị yên tâm đi, em tự biết mà.” +
Giang Nghiên khịt mũi coi thường: “Ờ?” +
Giang Thời mỉm cười nhận cái khinh thường tự chị mình: “Tiện thể, bác sĩ Hàn đúng là đẹp trai thật đấy.” +
Một câu duy nhất, thành công khiến sự khinh thường từ trên mặt Giang Nghiên biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy đắc ý: “Nhỉ!” +
Lần đầu Giang Thời thấy chị Giang nhà mình như này, cậu cảm thấy mới mẻ cực kì. +
Quả nhiên Hàn Ý Viễn có điểm gì đó đặc biệt. +
Hai ngày sau, cậu lại đến quán net thực tế ảo có chủ đề màu xám đậm thêm lần nữa, Giang Thời bước vào cửa một cách bình tĩnh. +
Lúc trước Tất Băng Hỏa rất áy náy vì đã nói chuyện Giang Thời bí mật lên mạng, bây giờ không nói lời nào liền dâng khoang mô phỏng dành cho bản thân bù đắp cho cậu. +
Hơn nữa còn rất hào phóng mà cho cậu chơi 4 tiếng. +
Giang Thời: “Cảm ơn nhé.” +
Miệng của Tất Băng Hỏa vẫn còn ngậm tàn thuốc, “Anh em với nhau cả mà.” +
Giang Thời gật đầu: “Ừa, chỉ cần không có gái, chúng ta vẫn là anh em tốt.” +
Tất Băng Hỏa giống như không nghe cậu nói cái gì mà quay người đi đến quầy lễ tân: “Mấy nay làm ăn ổn phết, vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, cậu đi chơi đi, tôi kiểm kê sổ sách cái.” +
Giang Thời cười một tiếng, xoay người chui vào khoang mô phỏng. +
Online một lần nữa, lúc này không còn ở điểm dự trữ tạm thời mà là chỗ cậu offline lần trước, ở trước cửa phó bản. +
Xung quanh vẫn như cũ, người đến người đi trông rất náo nhiệt. +
Mọi người cũng đã quen với cái tình huống đột nhiên có người online, chỉ có vài người ngó gương mặt của Giang Thời, vẻ mặt ngạc nhiên không giấu nổi, nhìn nhìn thêm nhiều xíu. +
Giang Thời chú ý tới mấy lời mời kết bạn được hệ thống thông báo, click mở thì thấy là mấy người Phàm Bố Hài quét phó bản hôm trước, cậu chấp nhận mà không do dự. +
Vào thời điểm Kỷ Nguyên Sáng Thế được update lên 2.0, phía nhà phát hành đã nghĩ đến việc mở rộng số lượng bạn bè trong danh sách lên, đối với Giang Thời trở về từ mùa giải đầu tiên thì danh sách bạn bè phải nói là cực kì trống trải. +
Sau khi đồng ý, trong danh sách bạn bè rất nhanh đã xuất hiện thêm mấy cái ID mới. +
Avatar đều xám, lúc này không ai online cả. +
Giang Thời nhìn sơ qua rồi đóng danh sách bạn bè lại, tiện tay xin vào mấy đội đang chiêu mộ thêm thành viên, tiếp tục đánh phó bản để làm nhiệm vụ trở về. +
Tuy nhiên, loại nhiệm vụ này cũng không phải là không có giới hạn số lượng. +
Mỗi một người chơi trở về chỉ có thể nhận được BUFF trong 5 lần nhận thưởng đầu tiên, dựa vào việc mỗi lần vượt phó bản tốn ít nhất 1 tiếng thì mỗi ngày cậu có thể đi 1 cái phó bản. +
Hôm nay cũng đã vượt phó bản một cách suôn sẻ. +
So với ngày đầu trở về gặp phải tình huống không biết cơ chế của phó bản thì giờ Giang Thời đã hoàn toàn là một tay già đời của phó bản lv 45 này, đúng chuẩn ngựa quen đường cũ. +
Vậy thì, nên làm gì tiếp theo đây? +
Giang Thời vừa suy nghĩ vừa mở giao diện ra để nghiên cứu mấy phúc lợi khác. +
Tuy đối với cậu thì việc đi phó bản sẽ là lựa chọn tối ưu nhất nhưng tổng cộng chỉ có thể nhận 5 phần thưởng mà thôi, cậu sẽ không thể tăng lv một cách nhanh chóng để hòa nhập vào phần lớn người chơi. +
Hiện tại, sau khi hoàn thành 2 lần nhiệm vụ vượt phó bản thì Giang Thời cũng chỉ mới lên được lv 50. +
Mặc dù lên lv 45 là đã đạt được điều kiện nhận nhiệm vụ chuyển chức nghề nghiệp lần 2 rồi nhưng mà Giang Thời không vội. +
Nếu muốn nhanh chóng làm quen với những gì đã được update trong phiên bản 3.0 này thì thay vì tập trung vào việc sở hữu kĩ năng từ nhiệm vụ chuyển chức thì cậu quan tâm đến việc tăng lv hơn, ít nhất thì tăng lv lên đến 80 giống với đám Phàm Bố Hài ấy. +
Giang Thời lướt nhìn danh sách một lượt, chuẩn xác chọn ra mấy cái nhiệm vụ trở về có khen thưởng cao. +
Ngay lúc chuẩn bị làm nhiệm vụ thì thông báo của hệ thống đột nhiên xuất hiện. +
【Hệ thống: Chúc mừng, bạn đã thuận lợi ràng buộc với người chơi trở về mà bạn kêu gọi, hãy vui vẻ mà hưởng thụ tháng ngày được hưởng lợi ích! ( tiến độ ràng buộc 1/3 )】 +
Xuất hiện cùng với thông báo của hệ thống thì còn có một tin nhắn từ bạn bè. +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Sữa Có Độc?】 +
Giang Thời hơi ngừng lại, có cảm giác vui vẻ. +
Có người được cậu kêu gọi trở về? +
【 Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Là tôi. 】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Cậu đúng là có độc đấy, sửa tên cái kiểu quỷ quái gì vậy! Năm đấy bỏ game chẳng nói lời nào, giờ đột nhiên quay về rồi kêu gọi trở về, tôi không thể nói 666 với cậu, phải nói là 999 mới đúng!】 +
【 Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Trách tôi cái gì? Tôi thấy hoạt động thì tiện tay gửi lời mời kêu gọi hết một vòng thôi, ai biết cậu thật sự trở về.】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng:??? 】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Cậu nói xem, đây mà là tiếng người đấy à?】 +
【 Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: #mỉm cười.jpg】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Mẹ nó, vậy rốt cuộc là hoạt động gì?】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Nhiệm vụ trở về, tự xem đi.】 +
Vài phút sau. +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng:…… Vãi, tôi còn tưởng lương tâm của cậu đột nhiên nổi dậy cơ đấy, cậu chưa bao giờ làm mấy chuyện không có lợi cho mình mà!】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Nhưng mà thật ra thì tôi nghe nói mấy hoạt động trở về này rất náo nhiệt, vậy mà mấy cái thứ rác rưởi này là cái gì đấy? Lại còn tổ đội đánh phó bản, nhận nhiệm vụ từ NPC, tăng tương tác trong trò chơi? Nửa điểm trải nghiệm trò chơi đều không có!】 +
Giang Thời biết tình huống của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng, cậu vui vẻ khi cảm nhận được giọng điệu oán giận của cậu ta. +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Quản gia nhà cậu đâu, không giải thích tình hình hoạt động cho cậu à?】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Quản gia cái đếch gì! Năm đó ông đây bỏ game căn bản không nghĩ đến việc quay về, toàn bộ nhà cửa đều cho nổ hết rồi!】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Ồ, làm hay đấy.】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Thôi đừng nói nhảm nữa.】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Cậu đang ở đâu đấy, tôi đi tìm cậu.】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: ? Còn cần gặp mặt để nói chuyện cơ à?】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Đừng nói nhảm, đưa tọa độ đây cho ông.】 +
Giang Thời suy nghĩ một chút, tạm thời thỏa hiệp: 【 cậu gửi đi. Cậu vừa online, tôi qua tìm cậu.】 +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng nhanh chóng gửi tọa độ qua cho cậu, Giang Thời nhìn qua rồi đi tìm. Nhưng thật ra thì khoảng cách không xa cậu lắm. Đến nơi thì đúng như dự đoán của cậu, đây là một rừng cây nhỏ ít người lui tới. +
Nhìn chiều cao và vẻ ngoài quen thuộc của người lùn trong rừng cây, Giang Thời có chút hoài niệm: “Thật sự là không thể điều chỉnh lại thân hình của Tộc Người Lùn hả?” +
Tin nhắn từ bạn bè nhanh chóng được gửi đến. +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Cút cút cút, cậu thì biết cái gì, trí tuệ mới là nhất.】 +
Giang Thời rũ mắt nhìn người lùn trước mặt thấp hơn bản thân mấy cái đầu: “…Tôi đến rồi, vậy cậu có thể nói lý do gặp được chưa? Để khi cậu gửi tin nhắn thì có thể nhìn vào mắt tôi một cách chân thành à?” +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Lâu rồi không gặp, chúng ta nên gặp nhau.】 +
Giang Thời xem tin nhắn xong, cậu trầm mặt một lát, không nói gì. +
Hai người bắt đầu mặt đối mặt mà……Nhắn tin qua lại. +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Vậy ra đây là cái cậu gọi là nói chuyện đấy à? Im lặng suốt cuộc nói chuyện, đúng là không tệ.】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Thật vô nghĩa! Quen biết ông đây lâu như vậy rồi mà cậu còn không biết à, ông đây là người sợ xã hội!】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Nếu mà dám mở miệng, thì ngồi đây nhắn qua lại với cậu làm cái gì???】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Nhưng mà cậu, đừng có cùng tôi chơi trò nhắn qua lại này giùm cái, nói chuyện cho đàng hoàng đi! Không thì tôi thực sự nghĩ rằng cậu đang chế giễu tôi đấy!】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Này, tôi chế giễu cậu thì có sao đâu? ~^_^~】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Tôi cho nổ tung nhà nhưng chưa cho nổ tung chỗ làm việc, cậu muốn thử một ba lô đầy thuốc nổ không? Boom shakalaka ngay tức thì, có thể chơi trò đồng quy vu tận này cùng một trăm cậu.】 +
Giang Thời biết Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng sợ xã hội ở trước mặt mình có thể làm ra việc này, cậu thản nhiên tìm một cái cây rồi dựa vào: “Thôi đi, chúng ta nên nói chuyện chính rồi. Trước tiên cậu nói cho tôi biết, cậu thật sự trở về chơi tiếp?” +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Trước tiên thì cứ chơi thử xem sao, dù sao thì cậu cũng kêu gọi tôi trở về mà.】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Nếu thật sự cảm thấy chán thì cùng lắm là tiếp tục bỏ game thôi.】 +
“Fine, vậy thì đến vấn đề tiếp theo, cậu chuẩn bị thăng lv như nào?” Giang Thời rất có tấm lòng của bạn tốt, cậu đề nghị, “Nhiệm vụ phó bản của tôi còn 3 lần, nếu muốn cày cấp thì khó có thể mang theo cậu.” +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: No, tôi không thích tổ đội với người lạ đâu.】 +
Giang Thời: “Vậy đi vào thôn Tân Thủ tìm NPC giao nhiệm vụ?” +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Tôi cũng không thích mấy người bản xứ đấy!】 +
【 Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Đôi khi mấy NPC này còn nói nhiều hơn người chơi, tôi không muốn dính dáng tới bọn họ đâu!】 +
Giang Thời cũng rất đau đầu trước kiểu người sợ xã hội quá mức này: “…Tôi có thể dắt theo cậu.” +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Tôi không. Chết cũng không. 】 +
Giang Thời: “Vậy cậu định thăng lv kiểu gì?” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cười một tiếng, chỉ vào khu vực cách đó không xa, bắt đầu nhắn tin:【cậu nghĩ xem lý do gì mà tôi lại tìm đến chỗ này? Đàn lợn rừng ở chỗ này không tệ, tôi có thể giết lợn rừng để tăng lv, một lần nổ một đám lợn nhỏ, cảm giác chắc sẽ rất tuyệt. Nổ chín thì còn có thể dùng để ăn, hồi phục thể lực.】 +
Giang Thời nhìn về những chú lợn con đang vô tư không hay biết nguy hiểm sắp sửa ập đến mình, cậu không khỏi im lặng: “Ít nhất thì cậu cũng cần lên lv 80, chỉ dựa vào việc đánh quái thì cày tới ngày tháng năm nào?” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng thờ ơ: 【dù sao thì cũng chỉ là chơi chút thôi, cậu tham gia không?】 +
“Không, tôi khuyên cậu cũng không nên.” Giang Thời khoanh tay dựa vào thân cây, hơi nhướn mày, “Lợn rừng cũng chỉ có thể thỏa mãn cơn bạo lực bị dồn nén của cậu, không thể giúp cho cậu đuổi kịp lv của đại đa số người chơi. Giờ trở lại rồi, muốn chơi thì chơi cho đàng hoàng, với cả đám lợn rừng nhỏ này đáng yêu như vậy, sao cậu lại có thể giết chúng nó?” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng vác một khẩu pháo còn to hơn cả mình lên vai, quyết định làm lơ ý đồ thuyết phục cậu ta đi xã giao với người khác của tên Tinh Linh này: 【 nếu cậu không tham gia thì giữ khoảng cách, tạm biệt.】 +
Một lát sau, những vụ nổ liên tiếp hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của rừng cây. +
Giang Thời nhìn từng bầy chim hoảng loạn bay đi, biểu cảm kinh ngạc thoáng hiện lên trên gương mặt của cậu. +
Chẳng trách tên này chẳng giao tiếp với ai mà tiếng xấu lại lan xa đến vậy, người sợ xã hội mà bạo lực lên một phát thì có đôi khi còn hơn cả người bình thường, cái kỹ thuật thao tác này cũng đủ đã khiến một mình cậu ta ngang hàng với một đội nhỏ rồi. +
Tuy nhiên, mấy vụ nổ này nhìn thì giống cảnh đẹp ý vui thật, còn exp nhận được thì, ờm..không ổn cho lắm. +
Giang Thời lặng lẽ nhìn bầu trời bị nhuộm đỏ. +
Thôi, nếu cậu không nhận damage thì ai có thể tới để nhận đây? +
Cậu cầm cây trượng chữ thập trong tay, bước qua đó. +
Mấy chỗ mà Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cho nổ thì chẳng còn ngọn cỏ nào, nhưng cũng không thể cản trở được bước chân đang tiến đến của Giang Thời, cậu dễ dàng tránh được những vụ nổ và đến chỗ an toàn mà không mất tí máu nào. +
Cậu rất tri kỷ mà sử dụng một kỹ năng hồi phục nhỏ cho Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng, một bên mở miệng với giọng đều đều. +
Giữa những tiếng nổ hỗn loạn, một giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng lại vô cùng rõ ràng được truyền vào tai của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng — +
“Mấy con lợn nhỏ này dễ thương như vậy, tôi khuyên cậu nên làm người tốt.” +
“Giết lợn ở chỗ này không đúng đâu, bảo vệ động vật nhỏ là trách nhiệm của mỗi người.” +
“Thay vì ở đây giết đám lợn nhỏ vô tội này, tôi cảm thấy cậu nên làm gì đó có ích hơn.” +
“Đừng đánh nhau với đám lợn này nữa, đi chung tôi…” +
…… +
Sau khi nổ lệch lần thứ 2, rốt cuộc thì trán Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cũng nổi gân xanh, giật giật giống như sắp nổ tung luôn. +
Cuối cùng cậu ta không nhịn được nữa, đổi hướng khẩu pháo về chỗ của tên Tinh Linh Ánh Sáng bám như đỉa kia: “Đm.. lợn nhỏ cái gì mà lợn nhỏ, đừng nghĩ rằng ông đây không đập SP! Cậu còn nói nữa, cậu, cậu tin ông đây cho cậu nổ luôn không hảa!” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng đã lâu không chủ động nói chuyện, giọng mang theo chút khàn khàn không được tự nhiên. +
Giang Thời im lặng, trông hơi ngạc nhiên: “Lão Bệnh à, lần trước cậu nói chuyện với tôi là khi nào đấy?” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng nghe vậy thì sắc mặt lại càng tệ hơn. +
Thấy cậu ta chuẩn bị nổ pháo vô người mình, Giang Thời rất đúng lúc mà bồi thêm một câu: “Được rồi, tôi đã nói là mang cậu đi tăng lv, thật sự sẽ không làm hại cậu. Chẳng lẽ tôi còn không biết tình hình của cậu à, tôi vừa tìm được một nhiệm vụ trở về ổn phết, bảo đảm không cần phải mở mồm ra để nói chuyện với bất kì ai.” +
Câu nói được bổ sung thêm này khiến người lùn đang chuẩn bị bùng nổ lấy lại bình tĩnh trong chốc lát. +
Giang Thời thấy tin nhắn mới từ bạn bè. +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Thật? Không cần nói chuyện?】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ ~^_^~】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Được rồi, cậu nói đi, là nhiệm vụ gì?】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Chia sẻ: [ nhiệm vụ trở về: Thu thập giá trị thù hận ( 0/1500 ) ]. 】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Thu thập giá trị thù hận? Cái này dễ! # xoa tay tay.jpg】 +
—— +
Tác giả có lời muốn nói: +
Tôn chỉ của chúng tôi là: Trong đoàn nhân vật chính không thể có người bình thường! +



rớt hố chủ nhà với phong cách bá đạo của hai người chơi trở lại r đó nha
quậy ghê dữ lắm=))))))
Người già gì mà còn quậy hơn lớp trẻ thế hê hê