Skip to main content

Chương 81

dathaiPiter

Nhìn bộ dạng Hoắc Vô Cữu bây giờ, làm gì giống như uống rượu say? +

Đối diện với đôi mắt mang theo ý cười lười biếng đó, Giang Tùy Chu ngẩn người, vô thức cười theo. +

“Nếu uống say rồi thì nghỉ ngơi sớm đi.” Hắn nói rồi bèn đứng dậy định đi. +

Không ngờ bị Hoắc Vô Cữu kéo lại. +

Y đưa tay nắm lấy Giang Tùy Chu, nương đó mà ngồi thẳng dậy. +

Rõ ràng là y có thể tự ngồi dậy được nhưng vẫn cố tình túm Giang Tùy Chu, suýt nữa là kéo Giang Tùy Chu ngã luôn xuống giường. +

“Ngươi …” +

Giang Tùy Chu vội vàng duỗi tay chống lên bàn cạnh giường mới có thể đứng vững được. +

Hắn đang định mắng lại nghe Hoắc Vô Cữu nói: “Được rồi, tóm lại là ngươi không cần phải lo lắng.” +

Giang Tùy Chu quay đầu lại nhìn y. +

“Nhưng mấy chuyện trong triều ta không với tới được, có lẽ khi Bàng Thiệu thật sự muốn làm gì đó với Lâu Việt, ta cũng không thể biết trước được.” Hoắc Vô Cữu nói. +

Giang Tùy Chu gật đầu. +

“Cái đó thì ngươi yên tâm.” Hắn nói, “Trước giờ ta vẫn luôn cho người trông chừng, dù chỉ là một chút gió thổi cỏ lay, ta cũng đều sẽ báo cho ngươi biết.” +

Hoắc Vô Cữu đáp lời: “Có ngươi là ta yên tâm rồi.” +

Mặt mày y đầy ý cười chưa dứt, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao Giang Tùy Chu lại nghe có vẻ đầy nghiêm túc và tin tưởng. +

Hắn cũng gật đầu đảm bảo. +

Lại thấy Hoắc Vô Cữu nghiêng người tựa vào gối bên cạnh, nói: “Nhưng ta còn có một chuyện không hiểu.” +

“Chuyện gì?” +

Giang Tùy Chu hỏi. +

Hoắc Vô Cữu tuỳ tiện lật quyển sách trên tay mình, đôi mắt vẫn nhìn Giang Tùy Chu. +

“Ta nghe nói phụ hoàng của ngươi rất sủng ái ngươi.” Y nói, “Sao lại để Giang Thuấn Hằng làm hoàng đế?” +

Y hỏi đến đúng vấn đề rồi. Tuy Giang Tùy Chu không phải Tĩnh Vương thật, nhưng hắn cũng là dân chuyên sử, phỏng chừng có vài việc ngay cả bản thân Tĩnh Vương cũng không hiểu rõ bằng hắn. +

“Phụ hoàng ra đi đột ngột, không để lại di chiếu.” Hắn nói, “Tuy hắn không được sủng, nhưng vẫn là đích trưởng tử của phụ hoàng. Phụ hoàng vừa băng, mẫu phi của ta lập tức bị hại chết, ta không có người để nương tựa, đương nhiên không thể so với hắn lúc đó có Bàng Thiệu chống lưng.” +

Hoắc Vô Cữu “chậc” một tiếng. +

“Chỉ tiếc là quen biết ngươi quá muộn.” Y nói. +

Giang Tùy Chu bị y chọc cho bật cười. +

“Sao, nếu sớm hơn, ngươi muốn trợ ta làm hoàng đế sao?” Hắn nói. +

Lại thấy Hoắc Vô Cữu cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì. Ngay sau đó, y ngẩng đầu, chống một tay lên gối dựa đưa mặt đến gần Giang Tùy Chu. +

“Nghĩ lại thì, cũng không đến nỗi trễ.”  +

“Cái gì?” Giang Tùy Chu khó hiểu. +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tuy thâm thuý nhưng sáng ngời như đuốc. +

“Nếu thật sự có một ngày như thế, liệu ngươi có muốn làm hoàng đế không?” +

Đương nhiên là Giang Tùy Chu không dám xem những lời Hoắc Vô Cữu vừa nói là nghiêm túc. +

Trong suy nghĩ của hắn, Nam Cảnh buộc phải bị diệt, từ đó về sau, người cầm quyền mấy trăm năm đều là họ Hoắc. Đó là những thay đổi mà thời đại phong kiến buộc phải trải qua, cũng là quỹ đạo lịch sử của bọn họ. +

Nếu thật sự theo như lời Hoắc Vô Cữu nói … +

Hắn là một người xuyên không, thay đổi tiến trình Bắc Lương diệt Cảnh, tự mình ngồi lên ngai vàng, từ một người nghiên cứu lịch sử trở thành quân chủ trong sách sử … thôi bỏ đi, một giảng viên nghèo túng như hắn không có lá gan lớn như thế đâu. +

Giang Tùy Chu không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu: “Không muốn.” +

Hoắc Vô Cữu không tin. +

“Không muốn thật sao?” +

Hoắc Vô Cữu cách hắn rất gần, khiến hắn căng thẳng cả người. Giang Tùy Chu cẩn thận lùi lại một chút, kiên quyết lắc đầu: “Không muốn.” +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu nhìn hắn một hồi, bật cười. +

“Ngươi thật đúng là …” Y than thở. +

Y nhìn ra được thần sắc Giang Tùy Chu không giống như giả vờ, trong một thoáng y thật sự cũng không hiểu nổi, vị phụ hoàng hoa mắt ù tai của hắn sủng hắn biết bao nhiêu năm, sống trong quyền thế, vinh hoa phú quý mà chỉ nuôi dạy ra được một cái bánh bao nhát gan, thủ lễ như thế thôi sao? +

Giang Tùy Chu nhìn sắc mặt của y, khó hiểu: “Cái đó thì có gì đâu … chẳng lẽ ngươi muốn?” +

Hoắc Vô Cữu không cần nghĩ cũng đáp: “Muốn chứ.” +

Giang Tùy Chu không ngờ y lại dứt khoát, thẳng thừng như thế. Nhưng nghĩ đến lựa chọn và kết quả trong sách sử hoàn toàn khác hẳn với thái độ của y lúc này, hắn càng thấy khó hiểu hơn: “Vậy tại sao ngươi …” +

Hắn không hỏi hết câu, nhưng Hoắc Vô Cữu vẫn hiểu hắn muốn hỏi gì. +

“Ngươi cũng biết đến trận Tầm Dương năm đó, đúng không?” Y nói. +

Giang Tùy Chu gật đầu. +

“Phụ thân của ta đã chết, hoàng huynh và thúc phụ của ta đều mất tích trên chiến trường.” Sắc mặt y thản nhiên, bình tĩnh như đang nói đến chuyện của người khác. “Trong tay ta chỉ có một chút binh lính, dù có phá vây cũng khó mà giữ được mạng, ta bèn cố tìm đến thúc phụ, hội hợp với hắn.” +

Giang Tùy Chu đáp một tiếng, Hoắc Vô Cữu hơi ngừng một chút, nói tiếp: “Thúc phụ và hoàng huynh của ta đều trọng thương từ trận chiến đó, thúc phụ là vì buộc phải quay về tìm phụ thân, mà hoàng huynh là vì khi ta tìm đến hắn thì đã quá muộn rồi. Binh lính xung quanh hắn gần như đều bị diệt hết, ta phải đào hắn ra từ trong đống xác.” +

Giang Tùy Chu nghe ra được bên dưới giọng điệu nghe như bình tĩnh của y cất giấu đôi phần run rẩy, nặng nề. +

Hắn không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Lại nghe Hoắc Vô Cữu nói: “Người khởi sự là phụ thân ta, theo lý nên là ta ngồi lên ngai vàng. Nhưng cả nhà bọn họ theo phụ thân ta khởi binh, rơi xuống kết cục này cũng không thể nói không liên quan đến phụ thân ta được …” +

Nói đến đây, y cười, vờ nhẹ nhàng nói: “Nghĩ thế, ta cũng không muốn ngồi lên vị trí kia cho lắm. Cả nhà chúng ta khởi binh vốn chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi, mà mục đích đã đạt được rồi, ngôi vị hoàng đế nhường cho bọn họ cứ xem như là bồi thường đi.” +

Đây là thứ Giang Tùy Chu chưa từng nhìn thấy trong sách sử. +

Hắn biết trận Tầm Dương thảm thiết thế nào, nhưng trong sử sách cũng chỉ là một nét son nồng đậm mà thôi. Nhắc đến trận chiến đó, người người đều nói Hoắc Vô Cữu dụng binh như thần, thoát khỏi hiểm cảnh, là chiến dịch tuyệt địa phản kích tuyệt mỹ hiếm thấy trong lịch sử, nhưng không ai biết, một trận chiến khiến y được phong thần đó cũng là trận chiến giáng một đòn chí mạng cho cả nhà y. +

Cả nhà bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi. +

Hoắc Vô Cữu im lặng, lúc ngẩng đầu nhìn Giang Tùy Chu mới thấy biểu cảm trên mặt hắn. +

Chân mày buồn bã rũ xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm y, thần sắc đau lòng như sắp sửa tràn ra ngoài đến nơi. +

Một người dễ mềm lòng như thế cực kỳ hiếm thấy đối với loại người tâm địa cứng rắn tựa sắt thép như Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu thò lại gần nhìn hắn, khoé môi cong cong. +

“Sợ gì chứ? Đều là chuyện quá khứ rồi.” Y nói. +

Giang Tùy Chu lại thì thầm: “Cho nên ngươi định sau này lại quay về thủ Dương Quan sao?” +

Hoắc Vô Cữu nhướng mày. +

“Ta quay về chỗ đó làm gì?” Y nói, “Vừa hoang vắng vừa xa xôi, người Thát Đát còn không thèm đến cướp, thủ cả ngày, một trận cũng không đánh nỗi thì có gì thú vị đâu?” +

Giang Tùy Chu nghi hoặc: “Thật không?” +

Hắn nhìn Hoắc Vô Cữu lại thấy Hoắc Vô Cữu cũng nghi hoặc nhìn mình. +

“Đúng vậy.” Y nói, “Ngươi nghĩ gì thế?” +

Giang Tùy Chu im lặng, trong lòng lại dấy lên một nỗi nghi ngờ. +

Hoắc Vô Cữu không lừa hắn, nhưng mà … Y trong lịch sử vì sao lại quay về Dương Quan trấn thủ suốt cả đời? +

— +

Đó là chuyện chỉ có Giang Tùy Chu mới biết, hắn giấu nghi hoặc này vào sâu trong đáy lòng, chỉ chờ có thể tìm được nguyên nhân từ trên người Hoắc Vô Cữu. +

Sau hôm đó, hắn chỉ lui tới Lễ bộ như bình thường. +

Việc ở Lễ bộ cũng không có gì phức tạp, chỉ cần không có lễ tiệc lớn là ngày thường vẫn rất nhàn rỗi. Hôm nay hắn dạo một vòng trong nha môn, thấy không có việc gì cần thiết, thân là một quan viên nhàn rỗi, hắn bèn chào hỏi một tiếng với Lễ bộ Thượng Thư tân nhiệm rồi về phủ. +

Không ngờ, vừa về đến nơi là hắn đã gặp phải một người không ngờ tới. +

Là một nữ tử, mặc áo bó tay trông rất hiên ngang. Người hầu đi theo sau lưng nàng ôm vài thứ trong lòng nhìn như quà tặng. Mà bây giờ nàng đang đứng trước cửa như đang giằng co với người hầu canh gác. +

… Là Lâu Uyển Quân? +

Giang Tùy Chu nghi hoặc, đồng thời trong lòng cũng thấy hồi hộp một cách khó hiểu. Chờ xe ngựa dừng trước cửa, hắn bèn đứng dậy, xuống xe, vừa hay nghe được Lâu Uyển Quân nói. +

“Ồ, không cho vào à? Được, vậy ta đi đây.” Nàng nói. +

Người hầu gác cửa vội vàng nói: “Không phải mà tiểu thư! Vương phủ có quy định cần tiểu nhân phải vào thông báo trước, ngài chờ một lát …” +

Người hầu hẳn cũng nhận ra thân phận của nàng rất cao quý, không dám xem thường, nhưng Lâu Uyển Quân lại không hề thuận theo, nói: “Ta cũng không có chuyện quan trọng gì. Nếu đã phiền phức như thế thì thôi bỏ đi. Ta cũng đã tới cửa rồi, là các ngươi không cho ta vào cửa.” +

Nói rồi lại muốn đi, người hầu nọ không biết phải làm sao, chỉ bèn ngăn nàng lại. +

“Tiểu thư! Không phải đâu mà tiểu thư …” +

Xưa nay gã đâu có gặp kiểu người này bao giờ! Rõ ràng là vội vàng muốn tới vương phủ tặng lễ, hắn cũng đâu có làm khó làm dễ nàng, nhưng nàng sống chết cũng không chịu vào cứ như bị ai bức ép vậy. +

Đúng lúc này, người hầu nghe được một giọng nói. +

“Lâu tiểu thư?” +

Là vương gia! +

Người hầu thở phào. Gặp một mối phiền phức như thế, dù là vương gia bình thường khiến mọi người đều sợ hãi cũng bỗng trở nên hiền từ hẳn ra, khiến gã mừng rỡ hành lễ với Giang Tùy Chu rồi chạy vội ra sau lưng hắn. +

“Vị tiểu thư này tới tặng lễ nhưng không chịu vào.” Người hầu nói. +

Giang Tùy Chu nhìn sang Lâu Uyển Quân, không hiểu sao hắn cảm thấy cô nương này vừa nhìn thấy hắn đã sáng cả mắt, nhìn chằm chằm hắn không rời. +

“Là ngươi!” Lâu Uyển Quân cười sang sảng, sau đó lại ôm quyền bái hắn, “Dân nữ Lâu Uyển Quân bái kiến vương gia!” +

Trông cứ như người trong giang hồ. +

Bỏ qua mối quan hệ với Hoắc Vô Cữu, Giang Tùy Chu biết cô nương này là người thẳng thắn, chính trực rất dễ khiến người ta ưa thích. Đây là chuyện đáng nên vui vẻ, dù sao thì với Hoắc Vô Cữu mà nói, cũng không đến nỗi là gửi gắm sai người, mà với hắn, cũng không cần phải lo lắng cho y nữa. +

Chỉ là hắn không vui nổi mà thôi. +

Hắn gật nhẹ đầu, nói: “Hôm nay Lâu tiểu thư tới là vì chuyện gì thế?” +

“Cũng không có gì.” Nàng chỉ người hầu ôm quà tặng sau lưng, nói, “Chỉ đến thăm Hoắc Vô Cữu, phụ thân ta lo cho y.” +

Nàng cũng biết mình nói cha lo cho y là giả. Hôm đó hắn uống rượu say đến nỗi lảo đảo là vì uống với Hoắc Vô Cữu. Có thể chuốc cho cha say mèm như thế hẳn là Hoắc Vô Cữu cũng không có gì đáng phải lo đâu. +

Cha của nàng cũng ôm ý đồ khác mà thôi. +

Cho nên nàng không định làm gì khác, chỉ định đi ngang sân khấu, về đến nhà lại nói không vào được phủ Tĩnh Vương, cha nàng cũng không thể đánh nàng vì chuyện này được. +

Chẳng qua … +

Nàng nhìn Tĩnh Vương điện hạ trước mặt mình. +

Người này vẫn còn mặc triều phục, hẳn là vừa từ nha môn về. Nàng sống trong quân doanh đã lâu, chưa từng gặp nam tử nào xinh đẹp như thế, huống chi trên người hắn còn có khí chất thanh lãnh, loáng thoáng còn có một chút dịu dàng, cực kỳ khiến người ta phải chú ý. +

Đoạn tụ thì đoạn tụ, cũng đâu có ảnh hưởng đến chuyện nàng thưởng thức người ta. +

Chỉ thấy vị Tĩnh Vương điện hạ kia cười nhạt, nói: “Vậy sao. Nếu thế thì Lâu tiểu thư cứ vào là được rồi.” +

Lâu Uyển Quân vẫn không muốn đi. +

Nàng lại hỏi: “Nghe cha ta nói ngươi ở cùng với Hoắc Vô Cữu? Thế có bất tiện không?” +

Tĩnh Vương kia rõ ràng ngẩn người. +

Ngon ngon, mỹ nhân thẹn thùng, Lâu Uyển Quân bỗng hưng phấn. +

Nam nhân đoạn tụ xinh đẹp này thú vị hơn đám nam tử cao lớn, thô kệch trong quân doanh nhiều lắm, còn ngượng ngùng nữa kìa. +

Nàng dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Tùy Chu. +

Nhưng không biết trong lòng Giang Tùy Chu đã hơi hoảng loạn. +

Khiến Lâu Uyển Quân hiểu lầm rồi đúng không? Dù sao thì bên ngoài, danh tiếng đoạn tụ của hắn cũng vang rất xa, Hoắc Vô Cữu lại có thân phận như thế, người bình thường không hiểu lầm là chuyện không thể nào. Người khác hiểu lầm thì thôi, nếu Lâu Uyển Quân cũng hiểu lầm … +

Giang Tùy Chu biết kết quả của rút dây động rừng, dù hắn thích Hoắc Vô Cữu, cũng không muốn tạo ra hiểu lầm để chia rẽ tình cảm của hai người họ ngay lúc này, khiến Hoắc Vô Cữu mất đi lương duyên. +

Nhưng mấy lời giải thích đó hắn không thể công khai đứng trước công chúng để nói với nàng được. +

Hắn im lặng, nhịn cảm giác khó chịu trong lòng xuống, cười nhạt: “Không có gì bất tiện, mời cô nương.” +

Lâu Uyển Quân chớp mắt nhìn hắn. +

Mỹ nhân mời nhiều lần, làm gì có chuyện không đi? +

“Vậy đa tạ vương gia.” Nàng cười với Giang Tùy Chu, đưa tay mời hắn vào cửa. +

Dù có là Giang Tùy Chu cũng không thể không thừa nhận nụ cười này quá gây chú ý. Hắn miễn cưỡng cười đáp trả, đi cùng Lâu Uyển Quân vào bên trong. +

Không ngờ nụ cười đó lọt vào mắt Lâu Uyển Quân lại có ý nghĩa khác. +

Nam tử xinh đẹp bình thường lạnh lẽo, tuy đẹp nhưng cũng chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Lúc bất chợt nở nụ cười lại giống như hoa nở trên đỉnh núi tuyết, khiến dung mạo vốn đã tinh xảo, tuấn tú trở nên càng tinh xảo động lòng người. +

Lâu Uyển Quân thở dài lắc đầu trong lòng. +

Như này thì ai mà chịu nổi? Hoắc Vô Cữu ở cạnh người thế này lâu ngày mà vẫn không lay chuyển gì thì chắc chắn là mù rồi. +

Tác giả: Gian nan tìm đường sống trong đầm rồng hang hổ như phủ Tĩnh Vương là trải nghiệm thế nào? +

Lâu Uyển Quân: Tuy không hỏi ta, nhưng ta buộc phải trả lời. Đầu tiên, sắc thái tình cảm trong câu hỏi này quá là nặng nề đi, ngay từ đầu câu hỏi đã sai rồi, ngươi hiểu không? Thân là nhan khống cấp cao, được ông trời hậu đãi một bữa tiệc thịnh soạn, thì phủ Tĩnh Vương là một nơi thế nào? Đó không phải là đầm rồng hang hổ, phải gọi là thế ngoại đào viên. +

Tóm lại là bây giờ ta đang vui quên cả trời đất, cái gì mà kiến công lập nghiệp, cái gì mà cưỡi ngựa bắn cung, toàn là chuyện vô nghĩa cả. +

Chỉ cảm thấy hai mươi năm nay sống quá mức uổng phí, bây giờ mới gọi là vui sướng thật sự. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)