Chương 81: Nảy mầm

Hóa ra trước giờ đại ca Tạ Lan vẫn luôn đeo tạ mà chạy, vờ lờ thật +
+
Ăn tối xong, Tạ Lan về ký túc xá lấy đàn rồi tìm một phòng âm nhạc. Cậu thu âm phần violin cho ca khúc fanmade của Kiếm Thất, sau đó đưa vào phần mềm để ghép các track âm thanh. +
Phong cách của bài fanmade này toát lên vẻ hào sảng và tươi sáng của một thiếu niên, giai điệu tuy đơn giản nhưng lại rất bắt tai. +
Lúc Tạ Lan thu xong thì đã hơn mười một giờ đêm, cậu một mình đeo hộp đàn và túi thiết bị xuống lầu. +
Tòa nhà nghệ thuật chỉ có ba tầng, cũ kỹ và vắng lặng. Nhưng vì nằm ngay cạnh con đường rợp bóng cây nên vừa bước ra cửa là đã có thể nhìn thấy những tán ngô đồng bay lả tả. +
Tạ Lan vừa bước ra khỏi tòa nhà liền nhìn thấy một bóng người cao ráo quen thuộc đang đứng ở cổng. +
Bên cạnh có một ngọn đèn đường thấp tè và cũ kỹ, Đậu Thịnh ghét mấy con côn trùng nhỏ nên đứng nấp ở phía bên kia thân cây ngô đồng to lớn, để cái cây chắn bớt ánh sáng cho mình. Dưới tán cây mờ sáng, anh vừa lướt điện thoại vừa chờ người. +
Tạ Lan nhẹ nhàng bước tới, rón rén tiếp cận từ phía sau. +
Trên màn hình điện thoại của Đậu Thịnh đang chiếu hoạt hình Thiếu Thời Kiếm Tâm Minh Nguyệt. +
“Có mèo lại gần.” Đậu Thịnh bỗng nhiên lên tiếng, đưa tay tháo tai nghe xuống. +
Tạ Lan bị anh quay đầu lại bắt quả tang, bàn tay đang định giở trò đùa dai cứ thế cứng đờ giữa không trung. +
Vẻ mặt Tạ Lan đầy gượng gạo: “Sao cậu biết tớ ở phía sau?” +
Đậu Thịnh nhịn cười đáp: “Dưới đất có bóng mà.” +
“…” +
Tạ Lan chán nản thở dài một tiếng rồi lẳng lặng đi ngược trở lại, Đậu Thịnh đi bên cạnh cậu, cười khúc khích. +
“Cậu cũng bắt đầu xem Thiếu Thời Kiếm Tâm Minh Nguyệt rồi à?” +
“Ừ.” +
Trên tay Đậu Thịnh đang cầm một nắm lá ngô đồng, anh tùy ý xếp lại thành một chiếc thuyền nhỏ: “Trình độ sản xuất của bộ này hơi chán, nhưng cốt truyện khá ổn, thiết lập nhân vật cũng tốt, tiếc là ít người biết quá.” +
Tạ Lan nghe vậy liền quay đầu lại hỏi: “Cậu có thấy Kiếm Thất mang lại một mùi rất quen không?” +
Đậu Thịnh ngẩn người: “Mùi gì?” +
“Mùi Đậu.” Tạ Lan nói. +
Người nào đó đang cọ cọ vào tay áo cậu khựng lại một chút: “Tớ á?” +
“Ừ.” +
“Cậu thấy hắn giống tớ á hả?” +
Trong mắt Đậu Thịnh thoáng qua vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó anh chép miệng một tiếng: “Hóa ra là thế, bảo sao tự dưng cậu lại thích nam chính phim hoạt hình.” +
Tạ Lan bĩu môi: “Nghĩ nhiều rồi, chỉ là đột nhiên thấy hơi giống thôi.” +
Đậu Thịnh không lên tiếng nữa, nhưng nơi đáy mắt lại tràn ngập ý cười. Hai người cùng rảo bước trên con đường nhỏ tối om và yên tĩnh của trường học. +
Hình ảnh trong video là do Tạ Lan cắt ghép từ PV gốc của phim hoạt hình, sau khi tắt tiếng thì chèn thêm track âm thanh do cậu phối khí vào. Tạ Lan thức làm phụ đề đến hơn một giờ sáng, cuối cùng cũng kịp đăng video trước khi cơn buồn ngủ khiến mắt cậu không mở nổi nữa. +
[Tạ Lan | Kiếm Khí Như Kỳ – Ca khúc fanmade Kiếm Thất – Thiếu Thời Kiếm Tâm Minh Nguyệt] +
Đăng xong, cậu lăn ra ngủ ngay lập tức. +
*** +
Sáng hôm sau, Tạ Lan bị đánh thức bởi tiếng gáy đầy bi thương của Vương Cẩu. +
Kỳ nghỉ hè không có chuông báo thức nên cả phòng đều dựa vào đồng hồ của Đới Hữu, kết quả là hôm nay Đới Hữu mơ màng tắt luôn báo thức, khiến cả đám ngủ quên sạch sành sanh. +
Bọn họ lao ra khỏi ký túc xá, Đậu Thịnh chạy sang phòng của Xa Tử Minh và Vu Phi, đạp mạnh cửa: “Sắp muộn học rồi!” +
Dứt lời, cả nhóm đã lao tới cầu thang, bỏ lại sau lưng tiếng hai người trong phòng kia ầm ầm lăn xuống giường. +
Cả đám chạy thục mạng dưới trời nắng chói chang, lúc xông vào phòng học thì chỉ còn đúng một phút nữa là vào lớp. +
Thầy Khang đứng trên bục giảng, ung dung đẩy gọng kính: “Học sinh trường Anh Hoa các em ở ký túc xá số 3 đúng không? Ký túc xá số 3 gần nhất, thế mà lần nào cũng là mấy đứa các em đến sát giờ nhất.” +
Cả đám liên tục nói xin lỗi, Tạ Lan cũng trà trộn trong đó nói một câu, sau đó vội vàng ngồi xuống vặn nắp bình nước. +
Hết nước rồi. +
Không khí trong lớp trầm lắng một cách khác thường, thầy Khang cúi đầu nhìn bàn giáo viên không nói gì, cảm xúc rất khó đoán. Lần trước thầy như vậy là vì một nửa lớp làm sai những câu không đáng sai trong bài kiểm tra thường ngày, bị mắng tập thể. +
Tình hình chưa rõ ràng, nhưng Tạ Lan vẫn không cam lòng liếc nhìn máy uống nước trên bục giảng. +
Đậu Thịnh nhận lấy bình nước nhỏ từ tay cậu, hạ thấp giọng nói: “Để tớ tìm cơ hội.” +
“Điểm kiểm tra ngày hôm qua mọi người đều xem rồi, lần này phần hình học vectơ và lý thuyết số cơ bản hơi lạ, cũng làm lộ ra nhược điểm của rất nhiều người. Có lẽ là lần xáo trộn thứ hạng ác liệt nhất.” Thầy Khang nói xong thì ánh mắt quét tới Đậu Thịnh đang thò một chân ra ngoài bàn, thầy dừng lại một chút rồi bảo: “Muốn lấy nước thì nhanh lên.” +
Đậu Thịnh lập tức bật dậy như lò xo, ngồi xổm cạnh máy lọc nước để hứng. Tiếng nước trong bình kêu ùng ục, đèn xanh báo nước lạnh vừa tắt là anh dừng lại ngay, sau đó lại lẻn về chỗ. +
Tạ Lan uống nước ở máy lọc chỉ uống phần nước đã được làm lạnh, nước nóng hay nước thường cậu đều không uống. +
Cậu nhận lấy bình nước, tu vài ngụm đã hết một nửa, phần còn lại để dành cho Đậu Thịnh. +
Đới Hữu ngồi phía sau hỏi bạn cùng bàn: “Thấy điểm của tớ chưa?” +
“78, cậu đứng thứ năm.” Bạn cùng bàn nói. +
Đới Hữu ngẩn ra: “Thứ năm? Lý Việt Ninh thứ tư à? Thế thứ ba là ai?” +
“Lý Việt Ninh thứ ba, Cảnh Thụy thứ tư.” +
Cảnh Thụy tụt xuống thứ tư rồi sao? +
Tạ Lan chợt nhớ tới bài thi bình thường đã lâu không gặp ngày hôm qua, theo bản năng nhìn lên bàn giáo viên. +
Thầy Khang chú ý đến động tác của cậu, bèn nói: “Có người chưa xem điểm, vậy để tôi nói sơ qua một chút.” +
“Hạng nhất Đậu Thịnh, 94 điểm. Em thiếu một trường hợp ở câu hỏi thứ hai phần hình học vectơ, nhìn chung là làm bài khá tốt.” +
“Hạng nhì Tạ Lan, 92 điểm. Phần suy luận lý thuyết số bị lệch hướng hoàn toàn. Lão Mã nhà các em đã nói về tình hình cơ bản của em rồi. Phần lý thuyết số này quả thực tư duy ra đề trong nước và nước ngoài chênh lệch khá nhiều, không còn cách nào khác, đành phải cố gắng thêm thôi. Phần đọc đề cũng cần tiếp tục củng cố.” +
Trong phòng học yên tĩnh loáng thoáng có tiếng hít khí lạnh, cũng có tiếng thở dài. Rõ ràng trước khi nhóm Tạ Lan đến, mọi người đã xem thứ hạng của cậu rồi. +
“Hạng ba Lý Việt Ninh, 90 điểm. Trạng thái gần đây của Việt Ninh rất tốt, tranh suất thi tuyển thẳng vào hai trường top đầu cũng có hi vọng đấy, tiếp tục giữ vững nhé.” +
“Hạng tư Cảnh Thụy, 84 điểm. Không có gì để nói, hình học quá yếu, cộng thêm vectơ nữa là họa vô đơn chí. Hình học của em là vấn đề lớn, trong phòng thi mà xảy ra sơ xuất là lỡ mất cơ hội vào hai trường top đầu ngay, đến thời điểm then chốt này rồi cũng chỉ có thể tiếp tục cày đề thật nhiều thôi.” +
Thầy Khang điểm danh hết top 10, sau đó lại gọi riêng Xa Tử Minh và Vu Phi – hai người đã bỏ lỡ phần xem điểm – ra nói chuyện một chút. +
“Độ khó tổng thể và tỷ lệ các câu hỏi hóc búa của bài kiểm tra ngày hôm nay gần với trình độ thi vòng hai giải quốc gia. Tổng cộng có mười lăm người trên 70 điểm, trên 60 điểm là sáu mươi tám người, mọi người có thể cảm nhận sự phân bố này. Tiến độ tập huấn tỉnh đã qua một nửa, tuần sau sẽ có một bài kiểm tra lớn, sau đó chữa đề rồi bế mạc trại. Tôi và các huấn luyện viên khác vẫn giữ nguyên đánh giá ban đầu, khoảng mười lăm mười sáu em có thể tranh suất thi tuyển thẳng, trong đó có ba em tranh suất thi vào hai trường đại học top đầu.” +
Thầy Khang dặn dò xong liền cầm phấn bắt đầu chữa bài. +
Điện thoại Tạ Lan bỗng rung lên. +
[@Quách Nhuệ Trạch đã mời bạn tham gia group chat “Phiên bản thuần khiết của trại sinh tồn gian khổ – tập huấn tỉnh”] +
Nhóm mới, số lượng thành viên vẫn đang nhảy số liên tục. +
[Trường Thực nghiệm trực thuộc – Quách Nhuệ Trạch: Vãi, đại ca Tạ Lan, hóa ra trước giờ cậu vẫn luôn đeo chì mà tiến bước.] +
[Trường Thực nghiệm – Cảnh Thụy: Vãi.] +
[Trường số 9 – Vương Thiên Bang: Vãi.] +
[Trường Anh Hoa – Xa Tử Minh: Vãi, sao các cậu biết hay vậy?] +
[Trường Anh Hoa – Vương Cẩu: @Cherry, cậu hùa theo vãi cái gì thế?] +
[Trường Anh Hoa – Xa Tử Minh: Đạo bất đồng, nhưng nỗi sợ hãi khi bị Tạ Lan chi phối là tương đồng.] +
[Trường Anh Hoa – Vương Cẩu: Có lý… Vãi.] +
[Trường Anh Hoa – Tạ Lan: …] +
Tạ Lan đổi biệt danh xong thì gửi một dấu ba chấm, trong nhóm bỗng nhiên bắt đầu spam sticker điên cuồng: ếch suy sụp, cá mập IKEA, gà la hét, mèo mặt đưa đám… nhìn lướt qua cứ tưởng lạc vào thành phố động vật bi thương. +
Đậu Thịnh cũng đã vào nhóm, anh cau mày lướt xem tin nhắn. +
[Trường Anh Hoa – Đậu Thịnh: Sao lại bị lộ thế?] +
[Trường Thực nghiệm – Cảnh Thụy: Mọi người bị sốc bởi điểm số, lão Khang buột miệng nói ra sự thật, đồng thời hỏi bọn này có nhu cầu tương tự không.] +
[Trường Anh Hoa – Đậu Thịnh: …] +
[Trường Thực nghiệm – Cảnh Thụy: Hahahahaha huhuhu… Ai mà muốn chứ.] +
[Trường Thực nghiệm – Ngô Khánh: Ai mà muốn chứ.] +
[Trường Thực nghiệm trực thuộc – Từ Tinh Tinh: Tớ cứ tưởng chúng ta cùng là khổ hạnh tu hành, ai ngờ đại ca không những là hòa thượng ngoại lai mà còn đeo trên mình chín tầng xiềng xích.] +
[Trường Thực nghiệm – Cảnh Thụy: Tớ vậy mà đã từng nghĩ đến chuyện carry cho cậu, thất kính thất kính, đúng là lỗi của thế giới.] +
[Trường số 9 – Vương Ngọc Hân: Chỉ có mình tui quan tâm đến cái kênh Bilibili của Tạ Lan thôi hả? Ngay từ đầu tôi đã đoán là có uẩn khúc rồi…] +
[Trường Thực nghiệm – Cảnh Thụy: Kênh gì?] +
[Trường số 9 – Vương Ngọc Hân: … Thôi coi như tui chưa nói gì đi.] +
Người này kéo người kia, nhóm chat rất nhanh đã đạt đến tám mươi hai người. Những người vào sau cũng thi nhau cảm thán, mới hai ba phút đã nhảy mấy trăm tin nhắn. +
Thầy Khang viết xong một bài lên bảng rồi quay người lại, lúc này nhóm chat mới chịu yên tĩnh. +
Tạ Lan rất ít khi nghiêm túc lội tin nhắn, nhưng vì lời nhắc nhở trước đó của Đới Hữu nên trong lòng cậu hơi bất an, cậu giả vờ nghe giảng nhưng lén lút lội lại toàn bộ tin nhắn trong nhóm một lượt. +
Cũng may, không có phát ngôn nào mang tính châm chọc hay mỉa mai. Có lẽ vì thầy Khang giải thích rất thẳng thắn nên học sinh cũng không nghĩ theo hướng lệch lạc. +
Tạ Lan vừa thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại lại kêu một tiếng. +
Cảnh Thụy kéo năm người đứng đầu vào một nhóm nhỏ, đặt tên là “Team nước rút”. +
Tạ Lan hoang mang, ngó thầy giáo một cái rồi nhanh chóng đặt câu hỏi. +
[Tạ Lan: Nhóm này để làm gì thế?] +
[Cảnh Thụy: Tuyển thẳng nước rút, anh em mình cùng nhau cày thêm mấy bài khó và lạ ngoài chương trình.] +
[Đới Hữu: Ặc, tớ với ba vị đại ca top 3 đâu có cùng đẳng cấp.] +
[Lý Việt Ninh: Đồng quan điểm.] +
[Cảnh Thụy: Cậu bớt đi, cậu đứng top 3 rồi đấy, người rén phải là tớ mới đúng chứ?] +
[Cảnh Thụy: Cơ mà phạm vi tớ chấp nhận được đúng là không chỉ dừng ở top 2. Cứ dốc toàn lực mà chiến thôi, đi đâu cũng được, hơn nữa độ khó của mấy trường kia cũng chẳng thấp hơn Top 2 là bao.] +
[Đậu Thịnh: Đúng là chưa biết chừng.] +
[Đới Hữu: Cũng phải ha.] +
Cảnh Thụy rất dứt khoát, ném thẳng vào nhóm một kho đề của trường Thực nghiệm. Tạ Lan mở ra xem lướt qua, quả thực có không ít dạng bài mới lạ, đặc biệt là còn có rất nhiều bài lý thuyết số, luyện tập một chút cũng tốt. +
Có qua có lại mới toại lòng nhau, Đới Hữu cũng gửi tài liệu mà lão Mã tổng hợp trước đó vào nhóm. +
[Đới Hữu: Kho đề của trường Thực nghiệm, tớ có thể cho ba người bạn khác của tớ xem cùng được không? Anh Hoa chỉ có mấy mống này thôi, thực ra trình độ cũng khá ổn.] +
[Cảnh Thụy: Đương nhiên là được rồi, đề của quý trường tớ cũng sẽ chia sẻ cho vài người bạn nữa.] +
[Đậu Thịnh: Hoàn hảo.] +
[Cảnh Thụy: Perfect!] +
[Đới Hữu: *Chim cánh cụt cúi chào.jpg*] +
[Đậu Thịnh: *Mèo con cảm ơn.jpg*] +
Tạ Lan cũng gửi một cái sticker mèo con cảm ơn. +
Cả buổi sáng đều chữa bài thi, giữa chừng Tạ Lan lôi tập đề trong túi giấy kraft ra, an tâm phát hiện lão Mã đã thực sự đổi hoàn toàn về đề bình thường cho cậu. +
Chỉ số hạnh phúc tăng kịch trần. +
Giữa trưa, nhiệt độ ở thành phố H đạt đến mức vô tiền khoáng hậu. Ăn cơm xong quay lại, mặt trời chói chang nướng người ta muốn tan chảy, lần đầu tiên trong đời Tạ Lan hiểu được cảm giác nóng đến mức mất trí là như thế nào. Dọc đường Đậu Thịnh còn nói nhảm vài câu với cậu, nhưng cậu chẳng nghe lọt chữ nào. +
Đừng nói là tiếng Trung, giờ mà có người nước ngoài đến chắc cũng bất lực trong việc giao tiếp. +
Vừa về đến phòng học, sự mát mẻ trong phòng lại không đến như mong đợi, đèn báo điều hòa tắt ngóm, quạt trần cũng ngừng quay, ngoài cửa sổ lặng gió. +
Chẳng khác nào địa ngục trần gian. +
Vương Cẩu nằm bò ra bàn như một chó chết, há mồm thở hồng hộc. +
Tạ Lan khó khăn mở miệng, môi cậu dính bết lại: “Sao thế này?” +
Cảnh Thụy nằm liệt trên ghế, mắt nhìn xa xăm: “Không nhận được tin nhắn à? Cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, cục khí tượng báo chiều nay 42 độ, cắt điện để giảm tải.” +
Tạ Lan ngơ ngác: “Cắt điện giảm tải?” +
Cảnh Thụy u sầu đáp: “Toàn thành phố đình công, ở nhà tránh nóng.” +
“…” +
Tạ Lan không biết “thành phố” nghĩ cái gì, cậu chỉ cảm thấy bản thân miễn cưỡng duy trì được mức trí tuệ cơ bản suốt cả quãng đường, sau khi nghe tin dữ này thì tụt dốc không phanh. +
Lão Mã bỗng thò nửa người vào từ cửa trước: “Mấy đứa ơi, chiều nay nghỉ, các thầy đang liên hệ với bên điện lực. Thời gian tập huấn sẽ được bù sau, đừng lo lắng nhé.” +
Dứt lời, bách quỷ trong địa ngục reo hò, những thây ma đang nằm liệt trên bàn cuối cùng cũng sống lại. +
Đậu Thịnh không nói hai lời, kéo Tạ Lan đi thẳng ra ngoài: “Về nhà tránh nóng.” +
Tạ Lan do dự: “Ở nhà có điện không?” +
“…” Bước chân Đậu Thịnh khựng lại, anh quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt cũng hoang mang y hệt. +
Mọi người đều bị giảm trí tuệ hết rồi. +
“Móa, tớ biết rồi!” Xa Tử Minh bỗng nhiên nhảy dựng lên: “Tớ biết một tiệm đồ uống lạnh, chắc chắn có máy phát điện dự phòng, có muốn đi ké điều hòa không?” +
Hai ba mươi người chưa kịp về lập tức hưng phấn: “Dẫn đường!” +
“Đi không?” Tạ Lan nhìn sang Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh gật đầu: “Đi, đông người cũng đi.” +
Xa Tử Minh được một lần làm “đấng cứu thế” nên sướng rơn, dọc đường cứ kéo mấy người bạn từ thành phố D đến mà thao thao bất tuyệt giới thiệu. +
Mô hình tiệm đồ uống lạnh ở các thành phố khác không phát triển lắm, nhưng ở thành phố H lại là ngành đặc sắc, ít nhất cũng có cả trăm tiệm, chủ yếu phục vụ các loại đồ uống, đồ ăn vặt và kem các loại, là nơi để mọi người tụ tập chém gió. +
Đến nơi, hơn hai mươi người chia làm mấy bàn. Nhóm Tạ Lan tụt lại phía sau, lúc vào thì bàn ở sảnh đã hết, chỉ còn lại một phòng nhã gian dành cho tám người. +
Không còn lựa chọn nào khác, vừa khéo nhóm bọn họ sáu người, cộng thêm Cảnh Thụy và Lý Việt Ninh là đủ. +
Nhân viên phục vụ mang thực đơn lên, Vương Cẩu ngồi ngoài rìa cầm lấy lật xem. +
Cậu ta rất nhanh đã ngẩn người: “Chị ơi, tám người có tính là phòng lớn không?” +
“Có tính.” Nhân viên phục vụ nói: “Các em đến đông quá, chị phục vụ không xuể, chọn xong thì bấm chuông gọi chị nhé.” +
“Vâng ạ.” +
Xa Tử Minh hỏi: “Sao thế?” +
Vương Cẩu thì thầm: “Phòng bao có mức tiêu thụ tối thiểu cho đồ uống, phòng lớn bốn tiếng là tám trăm tệ, mà tám trăm này chỉ được tính cho đồ uống có cồn thôi.” +
“Vờ cờ lờ, chém đẹp thế?” Xa Tử Minh đần mặt ra: “Có phải nhân lúc mất điện nên tát nước theo mưa tăng giá không đấy?” +
Vu Phi nghe vậy khó khăn gượng dậy, đưa tay đòi thực đơn: “Đến lĩnh vực sở trường của tớ rồi, tớ mời mọi người nhé, coi như ăn mừng…” +
Cậu ta nóng đến mức đầu óc quay cuồng, ánh mắt quét lung tung qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên mặt Tạ Lan rồi thở phào nhẹ nhõm. +
“Coi như ăn mừng Tạ Lan quay lại thần vị.” +
Đậu Thịnh cười nói: “Thôi để tớ mời đi.” +
“Cậu mời á?” Vu Phi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, cầm thực đơn hơi do dự. +
Đậu Thịnh nói: “Dù sao cũng là ăn mừng cho Tạ Lan. Tớ tiêu tiền cho bạn trai là lẽ đương nhiên.” +
“Phụt——!!” Cảnh Thụy phun một ngụm nước chanh ra ngoài, bắn đầy tay áo Lý Việt Ninh, cậu ta vội vàng lấy giấy lau cho Lý Việt Ninh. +
Lý Việt Ninh cũng ngơ ngác, cau mày hỏi: “Bạn trai?” +
Muốn khiêm tốn cũng khó, Tạ Lan thở dài. +
Xa Tử Minh vội vàng giải thích: “Hai cậu ấy là người sáng tạo nội dung, đang làm một thử thách chơi khăm thôi, không phải kiểu thật đâu.” +
“Không phải thật, không phải thật đâu.” Vương Cẩu cũng vội xua tay: “Thật sự chỉ là thử thách thôi!” +
Đậu Thịnh cười híp mắt ngậm ống hút không nói gì, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang đặt trên bàn của Tạ Lan. +
Tạ Lan lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo. +
Hồi lâu sau, anh khẽ thở dài đầy tiếc nuối rồi dời tầm mắt đi chỗ khác. +
Xa Tử Minh và Vương Cẩu khoa tay múa chân giải thích một hồi, Cảnh Thụy đã hiểu ra, lập tức hứng thú: “Chủ kênh à? Tớ không hay xem Bilibili lắm, nhưng điện thoại tớ có app. ID hai cậu là gì, để tớ theo dõi nào.” +
Tạ Lan không muốn thảo luận về thân phận trên mạng với hắn lắm, Đậu Thịnh thấy cậu không nhúc nhích bèn cười trừ: “Đừng tìm, sắp thi rồi, bọn tớ cũng lâu lắm không cập nhật.” +
Nhưng Cảnh Thụy đã ấn mở cái app hình tivi nhỏ, đồng thời đột nhiên thốt lên “Ôi vãi”. +
“Cái video đầu tiên trên trang chủ đề xuất có tên cậu này? Tạ Lan? Cái Tạ Lan này ưm… là cậu hả? Ù ôi, video này có bốn triệu lượt xem lận?!” +
Tạ Lan ngẩn người. +
Lúc này cậu mới chợt nhớ ra cái video đăng lúc nửa đêm hôm qua, sáng nay dậy muộn, cả ngày cứ vội vội vàng vàng nên quên béng mất việc kiểm tra tiến độ duyệt. +
Khoan đã, bốn triệu? +
Đậu Thịnh mở Bilibili, Tạ Lan ghé vào nhìn ké điện thoại của anh. +
Thời gian đăng là 12 tiếng trước, nửa đêm đăng lên không bao lâu thì được duyệt. +
Nhưng cái lượt xem này… +
Tạ Lan hoang mang, ấn tắt tiếng rồi bấm vào video. +
Mở đầu video là màn hình đặc kín chữ. +
“Chúc mừng bạn đã tìm thấy kho báu.” +
“Chúc mừng bạn đã tìm thấy kho báu.” +
“Chúc mừng bạn đã tìm thấy kho báu.” +
Fan của những bộ hoạt hình flop thường rất cuồng nhiệt. Trong video, họ thi nhau spam bình luận theo từng giây để giới thiệu “kho báu lạnh lùng” Kiếm Thất, tất nhiên nhiều bình luận hơn cả vẫn là tâng bốc Tạ Lan lên tận mây xanh. +
Thiên hạ đệ nhất thì hơi lố, nhưng bản thân Tạ Lan thực sự khá hài lòng với ca khúc fanmade này. Nhạc fanmade không quá chú trọng đến cấu trúc nhạc lý trưởng thành hay sự phối hợp hoành tráng của nhiều bè nhạc như Bùi Thanh vẫn nói. Chỉ cần giai điệu đơn giản bắt tai, có tính kể chuyện, chạm được vào cảm xúc là thành công, cậu tự thấy mình đã làm được điều đó. +
Hơn nữa cậu cũng dồn không ít tâm huyết vào bản nhạc này, trước đó thì cày cuốc bổ sung kiến thức về khung phối khí, sau đó lại nhập tâm vào Đậu Thịnh để sáng tác đầy cảm hứng, chỉnh sửa vô số bản thảo. +
Bản này là tốt nhất, cũng là bản phá vỡ phong cách trước đây của cậu nhất. +
Bình luận hot nhất là của tài khoản chính thức Bilibili Animation, đặt cổng dịch chuyển đến Thiếu Thời Kiếm Tâm Minh Nguyệt, được cả trăm nghìn lượt thích và bình luận. +
“Tớ có một dự cảm mơ hồ.” Đậu Thịnh thì thầm, cầm điện thoại ấn vào đường link hoạt hình. +
Bộ hoạt hình “hẻo” này tối qua số người theo dõi mới chỉ vừa cán mốc năm nghìn, thế mà giờ đã sắp tám mươi nghìn rồi. +
Đạo hữu nhiệt huyết Tạ Lan phải thốt lên kinh ngạc. +
Đậu Thịnh cười cười: “Cậu sẽ thu hút sự chú ý của vài vị đại thần đấy.” +
“Chắc không đến mức đó đâu.” Tạ Lan lắc đầu: “Bộ này do studio nhỏ sản xuất, team có bảy người thôi.” +
“Thiên Nhai Thần Vãng đang muốn mua lại nó đấy, nghe nói đang đàm phán rồi.” Đậu Thịnh thuận tay mở tin tức cho Tạ Lan xem: “Tớ cảm thấy… Thôi, thiên cơ bất khả lộ, cứ chờ xem đã.” +
Tạ Lan không hiểu lắm cái câu “thiên cơ bất khả lộ” này, chỉ ghé vào xem tin tức trên điện thoại Đậu Thịnh vài lần. +
“Thiên Nhai Thần Vãng” cũng là công ty hoạt hình thuộc top đầu trong nước, đứng nhất mảng hoạt hình nội địa là Linh Tê, nên danh tiếng của công ty này so với Linh Tê vẫn còn kém chút đỉnh. +
Nhưng khả năng thương mại hóa của Thiên Nhai Thần Vãng lại trưởng thành hơn, tuy không lăng xê được tác phẩm đứng đầu ngành nhưng năm nào cũng cho ra lò hai ba tác phẩm cấp A, cấp S. Hai năm nay họ bành trướng khá điên cuồng, mua lại không ít những “gánh hát rong” tiềm năng. +
Chỉ có Vu Phi là nghiêm túc gọi món, tất cả mọi người đều đang cúi đầu lướt Bilibili. +
Hồi lâu sau, Cảnh Thụy mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên khỏi màn hình. +
“Đệch, cậu cũng trâu bò quá rồi đấy?” Cậu ta trợn mắt há mồm: “Trình độ này mà cậu còn đi học cái gì?” +
Tạ Lan không hiểu quan hệ nhân quả trong câu nói đó: “Tại sao lại không đi học?” +
“Không phải, ý tớ không phải thế, đương nhiên là phải đi học.” Cảnh Thụy hơi rối loạn, quơ quơ tay trước mặt: “Tớ chỉ đơn thuần muốn ca ngợi sự ngông cuồng của ngài đây thôi.” +
Xa Tử Minh nghe vậy lập tức tỉnh cả ngủ: “Tạ Lan đương nhiên phải ngông rồi! Cậu không biết bối cảnh của cậu ấy đâu, để tớ kể chi tiết cho mà nghe.” +
Tạ Lan: “… Đừng.” +
Cảnh Thụy gật đầu lia lịa: “Nguyện nghe tường tận, nguyện nghe tường tận.” +
Vương Cẩu cũng kéo ghế xích lại gần: “Chó ta xin được làm người tung hứng cho mọi người.” +
Tạ Lan: “…” +
Màn tâng bốc đã bắt đầu được thổi lên. +
Cậu ngượng chín mặt, chỉ đành cố gắng thả lỏng đầu óc, cố gắng chặn hết những âm thanh kia lại. +
Nhân viên phục vụ mang đồ uống lên, đại thiếu gia Vu Phi gọi hai chai rượu Gin hiệu Juniper, toàn tiếng Anh. Tạ Lan lớn lên ở nước ngoài cũng chưa từng thấy nhãn hiệu đó. Ngoài ra còn gọi một bàn đầy các loại kem và đĩa hoa quả. +
Lý Việt Ninh nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: “Học sinh trường Anh Hoa các cậu toàn mua cả chai để uống thế à?” +
“Mọi người tùy ý thôi, ai không uống rượu thì uống coca.” Vu Phi thuận miệng đáp: “Tớ gọi thế để nhanh chóng đạt mức tiêu thụ tối thiểu thôi, quất luôn hai chai. Thừa thì dễ cầm về… à không, dễ để Đậu Tử cầm về.” +
Đậu Thịnh nghe vậy đứng dậy lấy rượu: “Ngày mai còn đi học đấy, tốt nhất là pha với soda mà uống.” +
Anh vừa nói vừa pha cho cả Tạ Lan và mình mỗi người một ly, kiểu uống Gin Tonic rất phổ biến, một lớp rượu mỏng dưới đáy pha với nước soda, thêm đá và chanh. +
Tạ Lan nếm thử một ngụm, vị rượu rất nồng, nhưng vào miệng lại giải được cái cảm giác mệt mỏi của ngày hè. +
Cậu dùng ống hút chọc nát miếng chanh, lại pha thêm chút Sprite, hương vị ngon hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã uống hết một ly, cậu đẩy cái ly rỗng về phía Đậu Thịnh. +
“Có ổn không đấy.” Đậu Thịnh lầm bầm rồi rót thêm cho cậu: “Hai ly thôi nhé, mùa hè uống nhiều lúc sướng miệng nhưng ngủ dậy đau đầu lắm.” +
Tạ Lan ừ một tiếng: “Hai ly thôi.” +
Tửu lượng của Xa Tử Minh không tốt, cứ đòi học đòi kiểu uống cao cấp của Vu Phi, rượu Gin nguyên chất rót vào ly nhỏ, một ly nhỏ tính là một shot, uống liên tiếp hai ba shot, mặt đỏ bừng. +
Cảnh Thụy cười hì hì chọc chọc vào ly kem: “Tớ nhịn không được muốn hỏi, rốt cuộc đại ca Tạ Lan có chí hướng vào hai trường top đầu hay là Nhạc viện Trung ương thế?” +
Tạ Lan lắc đầu: “Tớ không theo chuyên ngành âm nhạc, tớ thích toán hơn.” +
Đới Hữu cười tiếp lời: “Tạ Lan lớn lên ở châu Âu, nếu muốn làm nhạc thì càng không cần thiết phải về nước.” +
Bọn họ đều không biết chuyện của Tiêu Lãng Tịnh, Tạ Lan cũng chỉ đành gật đầu: “Cũng coi như là một lý do đi.” +
Cảnh Thụy sặc ngay tại chỗ: “Được được được, ngài là ông nội Ngưu. Lấy cái suất tuyển thẳng vào hai trường top đầu chỉ là để chơi cho vui thôi đúng không.” +
“Chứ còn gì nữa!” Xa Tử Minh lại bắt đầu rồi, cậu ta đứng dậy nói: “Tớ không phải chém gió với cậu đâu, Lan nhà chúng tớ muốn gì có nấy, đường đi rộng thênh thang! Tất nhiên mấy đứa bọn này cũng không kém, à, không thể tự coi nhẹ mình được.” +
Cảnh Thụy cười sằng sặc: “Đúng, chúng ta cũng là nhân trung long phượng!” +
“Không có phượng.” Xa Tử Minh nghiêm túc xua tay, chỉ vào mình: “Tớ là ông nội rồng của cậu.” +
Bầu không khí trở nên náo nhiệt, cả đám nhao nhao bắt đầu chém gió. Trong môi trường ồn ào, Tạ Lan ngược lại mất đi ham muốn nói chuyện, thế là cậu ngậm ống hút uống ly rượu đặc biệt của bạn trai pha cho, cúi đầu lướt xem bình luận video. +
Một lát sau, ở phía đối diện trong tầm mắt cậu, Lý Việt Ninh đột nhiên đặt mạnh cái ly xuống, gõ lên mặt bàn một cái không nhẹ không nặng. +
Âm thanh không lớn, nhưng giữa tiếng người ồn ào lại rất rõ ràng, thấp thoáng mang theo ý muốn thu hút sự chú ý của Tạ Lan. +
Tạ Lan tự nhiên ngẩng đầu lên, ném cho Lý Việt Ninh một ánh mắt dò hỏi. +
Lý Việt Ninh rất kỷ luật, bình thường lúc học cũng có thể nhìn ra được. Cả bàn chỉ có hắn là thực sự chỉ mở lon coca. Cảnh Thụy học cùng lớp với hắn cũng đã bắt đầu chơi trò uống rượu với Xa Tử Minh rồi, thế mà hắn vẫn chỉ lẳng lặng ngồi ăn kem. +
Hắn tháo tai nghe xuống nói: “Tớ vừa nghe bài hát của cậu rồi, quả thực rất hay.” +
Tạ Lan cố gắng phân biệt câu nói này trong tiếng ồn, mỉm cười lịch sự với cậu ta, đang định cúi đầu xuống thì Lý Việt Ninh lại hỏi: “Đúng rồi, cậu muốn vào đại học T à?” +
Ồn quá, Tạ Lan ghé người về phía trước, bảo cậu ta nhắc lại một lần nữa mới nghe rõ, cậu gật đầu ừ một tiếng. +
Lý Việt Ninh nhận được câu trả lời thì thở dài nói: “Suất thi tuyển thẳng vào đại học T, năm năm gần đây tỉnh ta cho tối đa là ba người.” +
Hắn nói rồi ngừng lại, có chút tự giễu: “Tớ vốn tưởng mình cố gắng chút là có hi vọng, không ngờ thần vẫn cứ là thần.” +
Suy nghĩ của Tạ Lan bị khựng lại hai giây, nhất thời không phản ứng kịp nên tiếp lời thế nào. +
Đến lượt Vương Cẩu và Cảnh Thụy chơi trò uống rượu, Đới Hữu làm trọng tài cho bọn họ. Cảnh Thụy vừa chơi vừa chia một tai để nghe Xa Tử Minh chém gió về Tạ Lan, chém về những chuyện trên Bilibili và Youtube. Cả bàn chẳng có ai thảo luận về cuộc thi và các suất tuyển thẳng, chủ đề này xuất hiện lại càng trở nên lạc lõng. +
Nhưng Tạ Lan biết nhìn sắc mặt người khác, dáng vẻ của Lý Việt Ninh vừa nhìn là biết không phải buột miệng nói ra, đoán chừng hai câu này đã nhịn suốt cả đường đi, khéo khi nhịn cả ngày rồi cũng nên. Hôm nay sau khi Cảnh Thụy lập cái nhóm nhỏ kia thì hắn chẳng nói năng gì mấy, suốt đường đi tới đây cũng rất trầm mặc. +
Thấy Tạ Lan không lên tiếng, Lý Việt Ninh cười một cái: “Không sao, là vừa nãy tớ thấy cậu làm video âm nhạc nên mới ảo tưởng một chút. Nếu cậu muốn đi theo con đường năng khiếu nghệ thuật thì chắc sẽ không để mắt đến đại học T, những đứa xếp sau bọn tớ còn có chút hi vọng.” +
“Ừ.” Tạ Lan đành phải giả ngu: “Tớ cũng không nói trước được, cố gắng hết sức thôi.” +
Lý Việt Ninh xua tay: “Cậu chắc chắn đỗ, trước đây cậu còn chưa lộ bản lĩnh thật sự mà.” +
Đầu bên kia bàn vẫn đang ồn ào, bầu không khí bên này lại có chút gượng gạo. +
Tạ Lan lại không biết nên tiếp lời thế nào, cậu cảm thấy trong lời nói của Lý Việt Ninh có chút chua chát, nhưng cậu hoàn toàn không có cách nào cũng như không có nghĩa vụ phải đi khai thông tư tưởng cho người ta. +
Đang lúc bế tắc, Đậu Thịnh tặc lưỡi một tiếng. +
“Cũng không thể nói như vậy được.” Giọng Đậu Thịnh nhàn nhạt, thuận tay chọn một quả vải trong đĩa hoa quả bóc vỏ, tách phần thịt quả trong veo ra khỏi hạt, bỏ vào đĩa của Tạ Lan. +
“Nếu Tạ Lan không để mắt đến đại học T, thì người ta tuyển ít đi một sinh viên tuyển thẳng chứ sao. Đại học T cũng đâu phải chỗ thu mua đồng nát, cứ nhất thiết phải gom đủ ba người mới đủ sống qua ngày.” +
—— +
[Lời tác giả] +
Buổi chiều, Gõ Bàn Phím đang gõ bàn phím thì Trứng Lười đi tới. +
Cậu đi đến bên cạnh máy tính, gãi gãi vỏ trứng. +
Gõ Bàn Phím liếc cậu một cái: “Trứng bạn trai của em đâu?” +
“Ở ổ trứng bên cạnh.” Trứng Lười nói. +
Gõ Bàn Phím ngạc nhiên hỏi: “Chạy sang bên cạnh làm gì?” +
“Sang cãi nhau với trứng bên cạnh rồi, không cho em đi theo, bảo em ở hậu phương nghỉ ngơi.“ +
Trứng Lười nói xong liền nằm vật ra tấm lót chuột, thở dài thườn thượt. +
“Quả nhiên chuyện cãi nhau nên giao cho trứng bạn trai, em chỉ thích hợp làm một quả trứng phế vật an tĩnh hóng mát thôi.” +


