Skip to main content

Chương 82

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Khi nhận được tin nhắn, Sở Hoài Nam vừa mới thức dậy không lâu. Đúng vào cuối tuần hắn không có lịch làm việc, cùng ăn trưa cũng không phải là không được. +

Nhưng vốn dĩ hắn muốn ăn trưa cùng Thẩm Thính. Cân nhắc một chút, cuối cùng hắn chọn một phương án trung hòa, trả lời tin nhắn: [Được thôi, tôi dẫn theo một người, không phiền chứ?] +

Lâm Hữu Phỉ trả lời trong một nốt nhạc: [Anh cứ tự nhiên, dù sao bên tôi cũng có hai người.] +

Bữa trưa được hẹn tại một nhà hàng ở thành phố Giang Hỗ, nơi từng gây xôn xao vì một hóa đơn giá trên trời. Một người bạn của Tống Từ chính là người tham gia vào bữa ăn giá trên trời đó. +

Khi sự việc mới bị phanh phui, trên mạng đủ mọi lời đồn đoán. Lời kêu gọi lớn nhất là yêu cầu điều tra xem có ngôi sao hay quan chức nào tham dự bữa tiệc không. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là một bữa ăn kết bạn do vài cậu ấm cô chiêu thế hệ thứ hai siêu giàu và thế hệ thứ hai bình thường tổ chức mà thôi. Sau đó, một trong những người tham gia đã đăng lên trang cá nhân của mình, không ngờ lại gây ra một làn sóng tranh cãi lớn. +

Thậm chí có những cư dân mạng tự cho mình là thông minh đã đưa ra thuyết âm mưu, nói rằng bữa ăn này là để kích thích giá cổ phiếu hoặc là một chiêu trò quảng cáo để nâng cao danh tiếng cho nhà hàng. Một số kẻ lắm chuyện còn “khổ tâm” lãng phí rất nhiều thời gian để thực hiện cái gọi là “bóc phốt”. Nhưng thực ra, sau khi điều tra kỹ lưỡng, cũng chỉ là những thông tin doanh nghiệp công khai trên mạng. +

Nhưng người được gọi là “người tiết lộ” lại vênh váo như thể mình là một Sherlock Holmes đương đại, cầm “bằng chứng đanh thép” không có thật đi khắp nơi khoe khoang, thu hút sự chú ý. +

Tuy nhiên, cũng chính vì đã khơi dậy sự tò mò của đám đông ăn dưa, nhà hàng vốn đã có tiếng trong giới thượng lưu này gần đây lại càng nổi tiếng. Cảnh tượng khách khứa nườm nượp đông chưa từng thấy, với mức tiêu thụ bình quân đầu người từ bốn con số trở lên, những khách hàng bình thường không đặt trước vào cuối tuần phải xếp hàng chờ đợi bên ngoài. +

Trước khi xuống xe, Lộ Tinh Hà đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, che kín mặt, Lâm Hữu Phỉ đi phía sau cậu cũng không ngoại lệ. Kể từ khi bị các fan CP tự quẩy trong vòng tròn của mình, Lâm Hữu Phỉ, người không có ý định lộ mặt, cũng trở thành một nửa người của công chúng. +

Trong các lịch trình riêng tư, hắn thường xuyên bị các fan nhiệt tình nhận ra. Gặp phải những người đặc biệt có tâm, hắn còn nhận được lời chúc phúc của đối phương dành cho cặp đôi “Tâm Phi” hoặc “Hữu Tâm Nhân”. +

Lâm Hữu Phỉ về cơ bản đều nhận hết những lời chúc phúc kiểu này. Khi tình cờ gặp riêng, thái độ ấm áp như gió xuân của hắn lại càng tiếp thêm sức mạnh cho các fan couple nhận được ảnh leak! +

Lâm Hữu Phỉ rõ ràng không phải là nghệ sĩ, nhưng nhờ ơn các fan CP, độ nổi tiếng của hắn hiện giờ không thua kém bất kỳ thần tượng mới nào. +

Cùng ngày hôm đó, Thẩm Thính được rủ cùng ăn trưa đã bị Sở Hoài Nam “quấy rầy” từ sáng sớm. +

Đối với đề nghị cùng ăn trưa, y vốn định tìm một cái cớ nào đó để từ chối. Nhưng một câu nói “buột miệng” của Sở Hoài Nam “Hôm nay chúng ta ăn cơm cùng Lộ Tinh Hà” đã thu hút sự chú ý của Thẩm Thính. Lộ Tinh Hà chẳng phải là ngôi sao mà Trần Thông đã đề cập, người có cuộc gọi cuối cùng với Hoàng Nhiễm sao? Dù sao buổi trưa cũng không có sắp xếp gì khác, chi bằng đi gặp cậu ta? +

Mang theo suy nghĩ này, Thẩm Thính và Sở Hoài Nam đã đến nhà hàng trước. +

Ở cửa có sáu bảy người trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy, đang ríu rít trò chuyện. Họ đang thảo luận về vụ mất tích đã gây ra sự chú ý rộng rãi. +

Người này thần thần bí bí nói: “Nghe nói Hoàng Nhiễm từ chối đóng một bộ phim nào đó, đắc tội với nhà đầu tư có bối cảnh xã hội đen, nên mới bị bắt cóc!” +

Người kia lại quả quyết phản bác: “Không phải đâu! Tôi nghe bạn tôi làm trong giới giải trí nói, là vì nhà Hoàng Nhiễm vô cùng giàu có, dựa vào vốn liếng của gia đình mà cướp đi không ít tài nguyên của các diễn viên nhỏ khác, nên mới bị người ta ghét, bị người ta ngấm ngầm ra tay hãm hại!” +

“Ôi, các cậu nói đều không đúng!” Một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng khác quả quyết nói: “Tôi thấy nhé! Là vì cô bé nổi tiếng quá nhanh, cây to đón gió nên bị bắt cóc đòi tiền chuộc! Các cậu không thấy sao, Hoàng Nhiễm đâu phải là người đầu tiên mất tích! Trước đó một người mẫu nhí cũng mất tích mà! Là bạn thân của cô bé! Lúc đó Hoàng Nhiễm đăng Weibo cầu cứu, Lộ Tinh Hà còn giúp chuyển tiếp nữa! Ai, ghen tị chết đi được! Nếu Lộ Tinh Hà mà chịu chuyển tiếp một tấm ảnh tự sướng của tôi, bảo tôi mất tích cũng được!” +

“Xì! Cậu mơ đẹp quá! Nếu tôi mà mất tích, chỉ cần Tinh Hà cho tôi một cái like là được rồi!” +

“Ha ha ha ha!” +

Thẩm Thính im lặng lắng nghe nhóm người này trò chuyện sôi nổi. Trong lòng nghĩ, hóa ra một vụ án mà cả đống cảnh sát tăng ca điều tra mãi không ra kết quả. Vậy mà những người qua đường này lại biết rõ ràng đến vậy? Thậm chí còn bịa ra cả nguyên nhân và kết quả chi tiết! Nếu ai cũng giỏi giang như vậy thì còn cần cảnh sát làm gì nữa? +

Sở Hoài Nam có lẽ cũng không thích đám đông nhiều chuyện ồn ào. +

Thấy Thẩm Thính nhìn mấy cô gái luyên thuyên, trên khuôn mặt hắn hiếm khi lộ ra vẻ không vui: “Nhìn gì thế?” +

Thẩm Thính nhún vai: “Không có gì.” +

Nhân viên phục vụ ở cửa mỉm cười mở cửa cho Sở Hoài Nam, người quản lý sảnh đã chờ sẵn ở tầng một lập tức nhiệt tình tiến lên chào hỏi: “Chào buổi trưa, anh Sở, hôm nay chúng tôi đã sắp xếp cho anh phòng tiệc chủ đề “Bộ quần áo mới của Hoàng đế”ở tầng ba. Anh lên lầu đi chậm một chút, chú ý bậc thang dưới chân.” +

Nhà hàng nằm trong một tòa lâu đài cổ mang đậm nét phương Tây. Toàn bộ kiến trúc từ trong ra ngoài đều toát lên phong cách kiểu Gaudí của Tây Ban Nha. Thiết kế nội thất bao gồm trần nhà, cầu thang, tường, cửa sổ và cả đồ nội thất đều sử dụng những đường cong huyền bí mà không có góc vuông. +

Nguyên nhân là một trăm năm trước, kiến trúc sư đại tài nổi tiếng Antoni Gaudí i Cornet đã từng nói: “Đường thẳng là do con người tạo ra, chỉ có đường cong mới thể hiện được vẻ đẹp tự nhiên.” +

Bên trong nhà hàng từng từ chối khách ngoài chụp ảnh này sử dụng rất nhiều gạch men sứ vẽ màu sặc sỡ của Tây Ban Nha, ngoài các loại đồ cổ phương Tây, trong quán còn trưng bày những tác phẩm nghệ thuật có hình dáng kỳ lạ. +

Dưới lầu, gần phía có cây xanh thiết lập một phòng kính đón nắng, bên trong đậu một chiếc xe cổ mui trần hiệu Ford được chế tác hoàn toàn thủ công từ những năm 1930. Chiếc xe màu đen bóng đậu trong phòng kính ngập tràn ánh nắng, giống như một con châu chấu đen to lớn đậu giữa những lùm cây xanh. +

Thẩm Thính lặng lẽ quan sát xung quanh. +

Ánh mắt quét qua có vẻ lơ đãng nhưng thực chất lại đầy cảnh giác của y khiến Sở Hoài Nam vẫn luôn nhìn y cảm thấy “thích thú”. +

Các phòng riêng trong quán quanh năm chỉ phục vụ khách quen, bất luận là hình dạng cửa hay tên chủ đề đều được thiết kế dựa trên những món đồ cổ được trưng bày bên trong. +

Sở Hoài Nam liếc nhìn bức tranh trừu tượng đầy màu sắc trên cửa phòng riêng, khóe miệng khẽ nhếch lên, bộ quần áo mới của Hoàng đế à? Cũng khá hợp cảnh đấy. +

Đẩy cửa bước vào, trên bức tường đối diện với vị trí chủ tọa trong phòng có một bức chân dung khỏa thân khổng lồ được đặt dựa vào tường. Một người đàn ông mặc áo choàng sẫm màu, đội vương miện và không có ngũ quan cụ thể đang đối diện với hướng ngồi của Thẩm Thính. +

Đường nét khuôn mặt của bức chân dung rất mượt mà, ngay cả yết hầu hơi nhô ra trên cổ và những sợi lông tơ ngắn trên mu bàn tay cũng hiện ra rõ mồn một. Phòng riêng này chuyên tiếp đón những khách quen có tư tưởng táo bạo, tân thời, tôn sùng sự độc đáo. Mà Thẩm Thính, người có bản chất bảo thủ, rõ ràng không nằm trong phạm vi này. +

Hơn nữa, hình dáng khuôn mặt của người trong tranh này, tại sao nhìn thế nào cũng giống Sở Hoài Nam thế! Đối mặt với một bức chân dung Sở Hoài Nam khỏa thân khổng lồ như vậy, y nhất định sẽ khó tiêu! +

Sở Hoài Nam thích thú thưởng thức sắc mặt của người ngồi bên cạnh. +

Mặc dù Thẩm Thính có vẻ bình tĩnh, nhưng vì đã có ấn tượng định kiến với “cảnh sát Thẩm”, nên trong mắt Sở Hoài Nam, chỉ cần hàng lông mày hơi nhíu lại và ánh mắt cố gắng không nhìn vào bức tranh đối diện của người bên cạnh, cũng đã đặc sắc rồi. +

Đợi đến khi ngắm đủ, nhà tư bản mới chu đáo mời nhân viên phục vụ tạm thời dời “tuyệt tác” khiến Thẩm Thính ăn không ngon kia đi chỗ khác. +

Bức tranh vừa được chuyển đi, Lâm Hữu Phỉ và Lộ Tinh Hà đã đến. +

Bốn người trước đây đã từng gặp mặt, cộng thêm mối quan hệ rất tốt giữa Sở Hoài Nam và Lâm Hữu Phỉ, nên khi tụ tập ăn cơm, không khí cũng không quá xa lạ. +

Thẩm Thính có đôi mắt rất tinh liếc một cái đã nhận ra Lộ Tinh Hà lại gầy đi khá nhiều so với lần gặp trước. Khuôn mặt thanh niên không biểu cảm trông tái nhợt, dưới mắt còn có quầng thâm, nhìn thế nào cũng không giống một nghệ sĩ nổi tiếng đang sống những ngày tháng thoải mái. Nghĩ đến cuộc gọi cuối cùng của Hoàng Nhiễm là gọi cho Lộ Tinh Hà, trong lòng Thẩm Thính không khỏi dấy lên nhiều nghi ngờ. +

Trong bữa ăn, Sở Hoài Nam và Lâm Hữu Phỉ trò chuyện. +

“Dạo này bận gì thế?” +

“Không có gì đặc biệt. Dạo này có dịch cúm, đoàn phim của Tinh Hà được nghỉ nửa tháng, nên tôi cùng em ấy về Giang Hỗ nghỉ ngơi. Còn anh thì sao?” +

“Tôi vẫn như cũ.” Sở Hoài Nam nghiêng mặt, thấy Thẩm Thính đang chán nản chọc vào một miếng gà da giòn mặn, không khỏi cười: “Em không thích ăn mặn à?” +

Thẩm Thính bị hắn hỏi bất ngờ, lập tức bắt đầu nhớ lại xem Tống Từ có thích ăn mặn không, nhưng chưa kịp phản ứng, Sở Hoài Nam đã vươn tay gắp đi miếng gà bị y chọc cho lỗ chỗ, đổi sang một miếng cá hun khói vị ngọt. +

Tên tư bản này có lẽ là con giun trong bụng y, không chỉ biết y thích ăn ngọt, mà còn nói ra những lời y đang định hỏi. +

Sở Hoài Nam gắp thức ăn cho Thẩm Thính xong, lại quay đầu hỏi Lâm Hữu Phỉ: “Tôi nghe nói gần đây ở Giang Hỗ, có hai đứa trẻ bị mất tích liên tiếp, trong đó có một đứa hình như Tinh Hà còn quen biết?” +

Nghe vậy, Lộ Tinh Hà vốn không biểu cảm hơi nhíu mày. +

Thẩm Thính ngậm nửa miếng cá hun khói, lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu. +

Lộ Tinh Hà lộ vẻ lo lắng, Lâm Hữu Phỉ ngồi bên cạnh cậu cũng nói với giọng điệu buồn bã, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay lạnh lẽo của đối phương: “Đúng vậy, hôm qua Tinh Hà nghe tin Hoàng Nhiễm mất tích, cả đêm không ngủ được. Vốn dĩ sáng nay phải đến cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra, nhưng khoảng tám chín giờ lại nhận được điện thoại nói tạm thời không cần đến, bảo chờ thông báo tiếp theo của cảnh sát.” +

“Tiếp nhận điều tra?” Sở Hoài Nam hơi ngạc nhiên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Lộ Tinh Hà, lại thay cảnh đốc Thẩm đang dỏng tai nghe hỏi thêm một câu: “Tinh Hà, chuyện Hoàng Nhiễm mất tích có liên quan gì đến cậu?” +

“Cuộc gọi cuối cùng trước khi con bé mất tích là gọi cho tôi.” Lộ Tinh Hà không có ý định giấu giếm, đặt muỗng canh xuống lo lắng nói: “Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, trong điện thoại con bé nói với tôi, con bé nhận được một lá thư của cô bé mất tích trước đó.” +

Thẩm Thính hỏi: “Lá thư do Giang Thi Nhân viết?” +

Lộ Tinh Hà gật đầu: “Đúng vậy, nội dung lá thư khá bi quan. Hình như còn đề cập đến chuyện cô bé muốn tự sát.” +

“Tự sát? Ai tự sát? Giang Thi Nhân ư?” Thẩm Thính kinh ngạc mở to mắt, “Trẻ con bây giờ đều trưởng thành sớm vậy sao? Chưa đến mười tuổi đã nghĩ đến chuyện tự sát?” +

Lộ Tinh Hà thở dài, thấp giọng nói: “Thực ra những chuyện này nên nói cho cảnh sát biết sớm thì tốt hơn.” +

Lâm Hữu Phỉ múc cho cậu một chén canh nóng, dịu dàng nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, bây giờ chỉ có thể chờ thông báo của cảnh sát thôi. Em cũng không thể tự động đến cục cảnh sát được, đúng không? Nếu bị truyền thông chụp được, không biết sẽ bị viết thành cái gì nữa.” +

“Tôi đi vệ sinh một lát.” Thẩm Thính cầm điện thoại đứng dậy. +

Trong phòng riêng có nhà vệ sinh, y sợ cách âm không tốt nên không gọi điện, nhíu mày gửi một tin nhắn cho Trần Thông: [Trong vòng năm phút, gọi lại cho tôi.] +

——— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.