Chương 82

Hai người bọn họ cùng vào phủ, bộ liễn của Giang Tuỳ Chu đã ngừng sẵn bên cạnh chỉ chờ Giang Tuỳ Chu về. +
Thấy bộ liễn và Mạnh Tiềm Sơn đang đứng chờ, Giang Tuỳ Chu lắc đầu nói: “Không cần, ta đi cùng Lâu tiểu thư.” +
Tuy bình thường sức khoẻ hắn không tốt, phủ đệ lại rộng lớn quá nên xưa nay đều ngồi bộ liễn để di chuyển, nhưng ở đây cũng chỉ có một cái, hắn không thể ngồi trên bộ liễn mà để khách tự đi theo được. +
Mạnh Tiềm Sơn nghe lệnh vẫy tay cho người hầu nâng bộ liễn lui đi. +
Đây là chuyện cực kỳ bình thường trong vương phủ, Lâu Uyển Quân lại thấy hứng thú với cảnh Tĩnh Vương được tiền hô hậu ủng như thế, cười bắt chuyện với hắn. +
Mặc dù Giang Tuỳ Chu vẫn giữ vẻ thanh lãnh, cao ngạo như trước, sau đó vẫn phải cầm lòng không đặng mà nói chuyện với nàng. +
Hắn không thể không thừa nhận trên người Lâu Uyển Quân có một loại lực hấp dẫn rất sống động, hẳn là vì nhiều năm sinh sống ở sa trường và quân doanh tôi luyện nên. +
Hai người vừa đi vừa nói dần đến An Ẩn Đường. Diện tích vương phủ quá rộng, Giang Tuỳ Chu đã lâu chưa từng đi đường xa như thế, lúc đến trước cửa viện thì bước chân đã hơi loạng choạng rồi. +
Lâu Uyển Quân cũng nhận ra điều này. +
“Sức khoẻ của Tĩnh Vương điện hạ yếu ớt thật đấy.” Nàng nói. +
Giang Tuỳ Chu cúi thấp đầu: “Để cô nương phải chê cười, bổn vương yếu ớt từ khi sinh ra đến nay, đã ngần ấy năm rồi vẫn chưa từng có chuyển biến tốt.” +
Lâu Uyển Quân lắc đầu. +
Quả thật, là một người thập toàn thập mỹ, ngay cả ông trời cũng sẽ ghen ghét hắn. +
Nói rồi, hai người vào đến viện, Giang Tuỳ Chu đưa tay chỉ về hướng phòng Hoắc Vô Cữu: “Ở bên đó, cô nương cứ tự nhiên, bổn vương về phòng nghỉ tạm trước.” +
Hai người bọn họ gặp hẳn là sẽ có chuyện riêng muốn nói, hắn ở đó sẽ chướng mắt lắm. +
Lâu Uyển Quân kinh ngạc nói: “Hai người không ở cùng nhau sao?” +
Giang Tuỳ Chu gật đầu. +
Không hiểu sao Lâu Uyển Quân lại thở dài, nói tiếp: “Thôi được, vậy đa tạ vương gia. Ta không có gì phải nói, đi qua chút rồi thôi, vương gia không cần phải lo lắng.” +
Giang Tuỳ Chu nghe vậy, gật đầu với nàng. Theo lễ tiết, cũng vì vừa trở về viện của mình, không cần phải cố kỵ nhiều điều, lúc gật đầu còn nở một nụ cười với Lâu Uyển Quân. +
Lâu Uyển Quân mỹ mãn chắp tay bái hắn rồi mới kéo theo người hầu sau lưng đi về phía phòng Hoắc Vô Cữu. +
Giang Tuỳ Chu nhìn theo bóng nàng, im lặng một lúc, sau đó mới như trốn chạy khỏi thứ gì, không nói một lời mà quay đầu trở về chính phòng. +
Cửa phòng lẳng lặng khép lại. +
— +
Lâu Uyển Quân từ nhỏ đã không thích Hoắc Vô Cữu cho lắm. +
Từ nhỏ, phụ thân nàng bị điều đến đâu là nàng theo đến đó, lúc nàng vừa bắt đầu nhớ được mọi chuyện cũng là lúc phụ thân mang nàng đến Dương Quan. +
Mẫu thân khó sinh mà qua đời, dù là cha hay trưởng bối xung quanh đều đối xử rất dịu dàng với nàng. Mà đám trẻ lớn lên ở biên quan đó đều chưa từng gặp con gái bao giờ, bình thường chơi đùa cũng rất nhường nhịn nàng. +
Chỉ có Hoắc Vô Cữu là ngoại lệ. +
Trong đám trẻ nghịch ngợm ở biên quan chỉ có mình y là có tính tình đáng ghét nhất, lại không thích nghe lời, dù là người thân cường thể kiện như Hoắc bá phụ có đôi khi cũng bị y làm cho tức muốn suy tim. +
Nhưng cố tình là y có vóc người cao nhất, đánh nhau, cưỡi ngựa đều quá giỏi, kiêu ngạo đến nỗi ngẩng cằm lên tới trời, càng không xem ai ra gì, không thèm để ý đến ai, mà đám trẻ kia vẫn thích nhào tới bên cạnh y, nghe lời y như thiên lôi sai đâu đánh đó, giống hệt như một tên bá vương chiếm núi xưng vua. +
Mà Hoắc Vô Cữu từ nhỏ đến lớn đều không thích chơi với con gái. +
Cũng là khoảng thời gian đó, Lâu Uyển Quân phải chịu cảnh bị xa lánh xưa nay chưa từng thấy, còn bị bạo lực lạnh khổ không nói nên lời — tuy Hoắc Vô Cữu không cười nhạo nàng, nhưng cũng không thèm để ý đến nàng, vung tay đưa theo một đám nhóc chạy đi trèo cây, cưỡi ngựa, đi săn, toàn là những trò Lâu Uyển Quân không chơi được. +
Lúc đó nàng còn nhỏ, tức mà bật khóc, cũng may Hoắc Vô Cữu có một ca ca tính cách thích yên tĩnh là Hoắc Ngọc Diễn chịu ở lại chơi chung với nàng. +
“Vô Cữu chỉ kiêu ngạo một chút mà thôi, y không có ác ý đâu.” Hoắc Ngọc Diễn vẫn luôn thong thả, ung dung khuyên bảo nàng như thế, “Đừng so đo với y.” +
Nhưng Lâu Uyển Quân không thèm nghe, chờ lớn thêm một chút, nàng bắt đầu tập võ, lập tức đến tìm Hoắc Vô Cữu ganh đua, chỉ chờ một ngày đánh thắng Hoắc Vô Cữu, tự mình làm đại ca cô lập Hoắc Vô Cữu. +
Kết quả là tên họ Hoắc kia vừa lãnh vừa ngạo, còn khinh thường nàng là con gái. Mặc dù nàng đánh bại một đám tiểu đệ của Hoắc Vô Cữu, Hoắc Vô Cữu cũng không thèm ra tay với nàng. +
Hai người bọn họ cứ thế, do Lâu Uyển Quân đơn phương như nước với lửa tận mười năm, mãi cho đến bây giờ Lâu Uyển Quân nhớ lại cũng vẫn hận đến nỗi nghiến răng. +
Phụ thân của nàng còn đòi gả nàng cho Hoắc Vô Cữu? +
Giết nàng đi còn nhẹ người hơn. +
Lâu Uyển Quân tới trước cửa phòng Hoắc Vô Cữu, không thèm gõ mà đưa chân đá cửa. +
Nàng quay người nhận quà trên tay người hầu, hất cằm nói: “Chờ bên ngoài đi.” Rồi đi thẳng vào, đóng cửa. +
Căn phòng rộng năm gian, trang trí xa hoa, gia cụ được trưng bày cũng là loại tốt nhất, vừa nhìn là biết cái tên Hoắc Vô Cữu này sống ở đây ăn cơm no, uống rượu say, càng không cần ai phải quan tâm. +
Nàng ôm quà đánh giá xung quanh một vòng, bỗng nghe thấy tiếng xe lăn. +
Nàng nhìn về hướng phát ra tiếng động, chỉ thấy trên xe lăn là một nam tử cao lớn, trẻ tuổi, đôi chân dài gác trên xe lăn trông có đôi phần hu tôn hàng quý. +
Người nọ có dung mạo sắc bén, một bên chân mày bị vết sẹo cắt ngang, đôi mắt sáng như ưng, chính xác là Hoắc Vô Cữu. +
Lâu Uyển Quân cười ra tiếng. +
“Ỏ, tàn phế?” Nàng cười bước tới trước, đặt quà tặng trên tay mình lên bàn, đưa chân đạp một cái lên xe lăn của Hoắc Vô Cữu. +
Rồi sau đó có một cái bóng bao phủ lấy nàng như một ngọn núi. +
Hoắc Vô Cữu vốn nên tàn tật lại đứng dậy. +
Cao thật sự, ngay cả khí tràng trên người cũng áp bách quá thể, khiến Lâu Uyển Quân vô thức lùi lại. +
“Ngươi …” Nàng lắp bắp nhìn chằm Hoắc Vô Cữu, một hồi sau mới lấy lại giọng nói, “Ngươi giả vờ?” +
Hoắc Vô Cữu liếc nàng một cái, bước đến ngồi xuống ghế. +
“Có chuyện gì?” +
Y không hề có cảm giác thân thiết khi gặp lại Lâu Uyển Quân, ngược lại vẫn là giống như bảy, tám năm trước, vẻ kiêu ngạo không để ai vào mắt đó trông vẫn ngứa đòn như thế, khiến người ta ngứa ngáy hết cả người. +
Lâu Uyển Quân trừng y một cái rồi mới ngồi xuống đối diện, nói: “Cũng chỉ đến xem ngươi đã chết chưa thôi. Ngẩn ngơ cái gì, còn không mau rót trà?” +
Nửa câu sau là nói với Ngụy Giai bên cạnh. +
Ngụy Giai run rẩy vội vàng bước tới rót một ly trà cho “bà cô” này. +
Hắn thật sự không dám trêu chọc cô nương này, thậm chí sự sợ hãi đối với nàng còn khắc sâu vào trong xương cốt. +
Hết cách rồi, cô nương này từ nhỏ đã không hợp với tướng quân, đánh không lại tướng quân, nàng chỉ đành phải đánh bọn lâu la như bọn họ. Tuy bọn họ cũng không vừa, nhưng cô nương này lợi hại thật, lần nào bọn họ cũng không đánh lại, lần nào cũng bị đánh cho bầm dập mặt mũi. +
Thật sự không dám nhớ lại. +
Lâu Uyển Quân uống một ngụm trà, đang định ngồi một lát rồi đi lại nghe Hoắc Vô Cữu hỏi. +
“Vừa rồi sao ngươi lại đến cùng Tĩnh Vương?” +
Giọng nói còn đầy vẻ tra khảo hỏi tội. +
Lâu Uyển Quân vừa ngẩng đầu, cảm thấy Hoắc Vô Cữu bây giờ có vấn đề. +
Cái người này, trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát, chưa từng để bất kỳ ai lọt vào mắt, chọc y cười đã khó, khiến y nhíu mày còn khó hơn. Nhưng hôm nay từ lúc nàng vào cửa đến giờ, chân mày Hoắc Vô Cữu vẫn chưa từng thả lỏng, ánh mắt nhìn nàng cũng cực kỳ bất thiện. +
Lúc này nàng mới muộn màng phát hiện không biết mình đã đắc tội với y từ lúc nào rồi. +
Lạ lùng quá thể. +
Lâu Uyển Quân cười một tiếng, thản nhiên nói: “Sao không được đi cùng nhau? Đôi ta gặp nhau ở cửa, tâm sự một chút thì có làm sao?” +
Chỉ thấy chân mày Hoắc Vô Cữu nhíu còn chặt hơn. +
“Hắn không ngồi bộ liễn?” Y hỏi. +
Lâu Uyển Quân nói: “Không. À, lúc vào cửa có chuẩn bị, nhưng hắn không ngồi mà cùng đi với ta.” +
Nói xong, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt Hoắc Vô Cữu lại lạnh đi vài phần. +
Lạnh? +
Lâu Uyển Quân càng thấy lạ hơn. +
Một kẻ không thèm để ý đến bất kỳ thứ gì sao hôm nay lại bắt đầu so đo một chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi thế này? +
Lâu Uyển Quân lại nói tiếp, câu nào câu nấy đều là lời thật trong lòng. +
“Mà nói thật, tuy danh tiếng của Tĩnh Vương không được tốt, nhưng tính tình thật sự không tệ, có thể thấy là do quan văn trong triều nghe lầm, đồn bậy, bọn họ mới không phải thứ gì tốt.” Nàng nói, “Đã ngần ấy năm rồi, ta chưa từng gặp nam tử nào vừa tốt người vừa đẹp nết như thế, hiếm thấy thật đó, ngươi nói đúng không?” +
Nàng thấy rất rõ ràng là mặt Hoắc Vô Cữu đen hẳn đi. +
Y không nói tiếng nào, Ngụy Giai bên cạnh cũng im như ve sầu mùa đông. +
Một lúc lâu sau, Hoắc Vô Cữu mới nghiến răng phun vài chữ. +
“Sau này không có việc gì thì đừng tới phủ Tĩnh Vương, cách xa hắn ra.” Y nói, “Có việc cũng đừng tới.” +
Lâu Uyển Quân ngộ ra một chuyện. +
Cứ nghe người ta hay nói vạn sự tuỳ duyên, có những chuyện đúng thật là không thể cưỡng cầu, chỉ cần thời cơ chín muồi, nó sẽ tới, giống như một niềm vui từ trên trời rơi xuống. +
Ví như đã nhiều năm rồi nàng muốn dạy dỗ Hoắc Vô Cữu một trận mà không có cơ hội, nhưng hôm nay bỗng có thể chọc cho y tức giận, còn không thể nói lên thành lời. +
Lâu Uyển Quân cảm thấy thần thanh khí sảng, thưởng thức bộ dạng cố nén lửa giận của Hoắc Vô Cữu một hồi mới vỗ vạt áo, nghênh ngang mà đi. +
Chỉ để lại Hoắc Vô Cữu lạnh mặt ngồi tại chỗ. +
Quả thực khinh địch và tự mãn là tối kỵ của binh gia. +
Y chỉ biết vui vẻ vì Giang Tuỳ Chu không phải đoạn tụ, biết hai nam nhân hoa hoè lộng lẫy trong phủ không có uy hiếp gì, nhưng lại quên mất còn có một Trình Giảo Kim nhảy ra giữa đường thế này. +
Y thấy Giang Tuỳ Chu cười với Lâu Uyển Quân, cũng thấy ánh mắt Lâu Uyển Quân nhìn về phía Giang Tuỳ Chu, vừa sáng rực vừa gian tà, trông cứ như con sói đói muốn ngậm thịt về ổ vậy. +
Hàm răng Hoắc Vô Cữu lại ngứa hết cả lên. +
Nhưng y không dám nói, lá gan của Giang Tuỳ Chu cũng chả lớn hơn con thỏ hoang trên thảo nguyên là bao, doạ một chút là chạy mất, huống chi y còn có ý tưởng không trong sáng với hắn, ít nhiều cũng có chút chột dạ. +
Hoắc Vô Cữu giống một con thú bị vây trong lồng, giận dỗi đi tới đi lui, mãi cho đến tối Giang Tuỳ Chu mới tới. +
Đương nhiên là có việc muốn nói. +
Bàng Thiệu mấy ngày nay liên tiếp có dị động, Giang Tuỳ Chu cũng tìm được một chút dấu vết. Tất cả khâu vá lại có thể sẽ đoán được hướng đi của Bàng Thiệu. +
Nhưng Giang Tuỳ Chu tối nay thật ra hơi chột dạ. +
Mấy tin tức mà hắn đưa ra toàn là tin bên lề, hắn đã tra xét thực hư với Từ Độ một lượt rồi, cũng chỉ là tham ô, nhận hối lộ bình thường mà thôi, không liên quan gì mấy đến Lâu Việt. +
Nhưng mà … +
Cả ngày hắn đều đứng ngồi không yên, muốn tìm một cái cớ để đến gặp Hoắc Vô Cữu, xem thái độ của y với Lâu Uyển Quân lúc này thế nào. +
Cho nên bây giờ hắn mang mấy thứ này tới. +
Hắn vờ như thật mà ngồi xuống đối diện Hoắc Vô Cữu, bày tin báo trong tay mình ra bàn. Cuối cùng thong thả, ung dung mà nói: “Ta không biết rõ con người Lâu tướng quân cho lắm, cũng không biết hành động của Bàng Thiệu có liên quan gì đến hắn, ngươi cứ xem thử đi.” +
Lại thấy Hoắc Vô Cữu không nói gì. +
Hắn khó hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu cau mày ngồi đó. +
“Hoắc Vô Cữu?” Giang Tuỳ Chu nghi hoặc gọi y một tiếng. +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày mở miệng nói: “Ngươi quan tâm thật đấy.” +
“Hửm?” +
Ngay sau đó, Hoắc Vô Cữu nhấc mắt nhìn hắn. +
“Hôm nay Lâu Uyển Quân tới, trên đường đi các ngươi đã nói những gì?” +
Biểu cảm của y rất nghiêm túc, như thể thật sự đang so đo chuyện nhỏ này với Giang Tuỳ Chu. +
Nhưng chỉ có y biết, y chỉ muốn nghe Giang Tuỳ Chu nói tại sao hôm nay lại cười với Lâu Uyển Quân mà thôi. +
Tác giả: Cái nết của Hoắc phu nhân nhìn quen quá, phải viết một cái tiểu kịch trường thui (Tất cả tiểu kịch trường của tác giả đều không liên quan đến chính văn!) +
Nhưng mà! Không sai đâu! Tiểu kịch trường này tả rõ cái nết ghen tuông đanh đá của Hoắc phu nhân! (Chỉ chỉ trỏ trỏ) +
Editor p/s: Đừng hỏi tui vụ xưng hô, hỏi thì câu trả lời chỉ là tại niên hạ nó thơm ngon hơn bình thường! +
Đêm đã khuya, Hoắc Vô Cữu ngồi trên sô pha, chờ mãi đến lúc kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ 30 thì cửa nhà mới phát ra tiếng động. +
Y cau mày đánh giá Giang Tuỳ Chu vừa vào cửa. +
Trên người có mùi rượu còn hoà lẫn mùi nước hoa, mùi son phấn, vừa ngửi là biết của phụ nữ. +
“Uống rượu à?” Hoắc Vô Cữu nhíu mày. +
“Có uống chút.” Giang Tuỳ Chu không để ý. +
Hoắc Vô Cữu ra vẻ không quan tâm: “Người nữ vừa nãy đưa anh về là ai?” +
“Đồng nghiệp.” Giang Tuỳ Chu nới lỏng cà vạt, “Lâu Uyển Quân, em cũng quen mà.” +
Sắc mặt Hoắc Vô Cữu lạnh đi. +
Quả nhiên là cô ta. Từ lâu y đã nhận ra cô ta có ý đồ, cả ngày cứ quấn quýt lấy Tuỳ Chu của y, nhưng Tuỳ Chu của y cứ như không thấy gì cả, dù y có ám chỉ kiểu gì cũng vô ích. Sao, người này có ý đồ với hắn, bắt y phải chủ động nói thẳng thế nào đây? +
Giang Tuỳ Chu nhận ra biểu cảm bất mãn của y. +
“Em làm sao đấy?” +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó gằn từng chữ một, rất khí phách. +
“Anh hết yêu em rồi đúng không?” +
Giang Tuỳ Chu: “?” +
Hoắc Vô Cữu: “Anh ghét bỏ em vì em là con trai chứ gì? Mấy nay một đêm em chỉ có năm lần làm anh không vui đúng không? Anh có người khác ở ngoài rồi chứ gì?” +
Giang Tuỳ Chu: “…” +
Hắn vung áo khoác lên lầu tắm rửa. +
Hoắc Vô Cữu nhìn theo bóng lưng hắn đi, hốc mắt đỏ cả lên. +
Quả nhiên, quả nhiên đàn ông đều là cái loại trăng hoa mà. +



Bắt đầu có dấm r
Công kém tuổi ngon thiệt, nó giận dỗi, nó nũng nịu, nó ghen tuông trông đã gì đâu 😋
Cười chết hoắc phu nhân oiiii