Chương 82: Cuộc đời mới

Sở hữu điều tốt đẹp hơn +
“Tớ không có ý kiếm chuyện.” Biểu cảm của Lý Việt Ninh bỗng chốc trở nên cứng đờ: “Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi, trước giờ Tạ Lan chưa từng nói cậu ấy ở trình độ này.” +
Đậu Thịnh nghe vậy, nụ cười càng thêm phần châm chọc: “Trình độ nào mà cũng phải đứng lên bục giảng thông báo rộng rãi à? Tớ tưởng kết quả thi vòng loại thì trong lòng mọi người đều rõ rồi chứ.” +
“Đám Quách Nhuệ Trạch ngày nào cũng rêu rao Tạ Lan là cao thủ trong các cao thủ, thi thố ra cái kết quả như thế kia thì tám chín phần mười là bị người ta bỏ thuốc hay gì đó rồi. Tuy nói là nói đùa, nhưng ngày nào cũng nhắc, ngày nào cũng nhắc, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ đến việc tự mình đi hỏi một câu? Sao thế, nắm chặt lấy cái ảo giác nhỏ nhoi thế giới ban cho cậu, không nỡ buông tay à?” +
Bên kia bàn rượu đang chơi đến giữa chừng, Cảnh Thụy đập bàn: “Việt Ninh, cậu có chơi không? Một mình tớ không cân lại được cái đám này!” +
“Không chơi.” Lý Việt Ninh nhìn chằm chằm Đậu Thịnh, nắm chặt tay chống xuống mặt bàn rồi đứng dậy: “Tớ đi vệ sinh cái đã.” +
Xa Tử Minh hoàn toàn không biết bên này đang sóng ngầm cuồn cuộn, trong lúc bận rộn vẫn cười hì hì quay đầu chỉ đường: “Nhà vệ sinh ở kia kìa!” +
Phòng riêng có nhà vệ sinh đi kèm, đủ chỗ cho hai người. +
Tạ Lan nhìn hắn đi vào, do dự giây lát rồi đứng dậy: “Để tớ đi nói chuyện với cậu ấy.” +
Đậu Thịnh khẽ hừ một tiếng: “Tự mình nghĩ không thông, có gì đâu mà nói.” +
Tạ Lan bóp bóp vai anh hai cái. Đậu Thịnh khựng lại một chút, rồi mới bĩu môi nói: “Thôi được rồi, có gì thì gọi tớ.” +
Hai buồng trong nhà vệ sinh đều không có người, Lý Việt Ninh đang đứng thẫn thờ trước gương bên ngoài. +
Tạ Lan vừa bước vào, hắn lập tức cúi đầu vặn vòi nước. +
Tạ Lan đi đến bên cạnh hắn, thở dài: “Có phải nếu cậu là tớ, cậu sẽ chủ động nói cho mọi người biết không?” +
“Sẽ không chủ động nói, nhưng cậu cũng từng có cơ hội tiết lộ với mọi người mà.” Lý Việt Ninh rửa sạch bọt xà phòng trên tay, dừng lại một chút rồi đột nhiên ngước mắt hỏi: “Có phải cậu sợ người ta nói giáo viên thiên vị dạy riêng không?” +
Tim Tạ Lan thắt lại: “Ý cậu là gì?” +
“Yên tâm.” Lý Việt Ninh cười giễu cợt: “Tớ không làm ra cái trò khiếu nại thiếu tư cách ấy đâu, sự quan tâm kiểu này cũng là bình thường. Tớ chỉ cảm thấy mọi người nên thẳng thắn với nhau hơn một chút.” +
Hắn nói xong thì lau tay, xoay người định đi ra ngoài. Tạ Lan cũng quay người theo: “Việt Ninh.” +
Lý Việt Ninh quay đầu lại: “Còn việc gì không?” +
Tạ Lan nhìn hắn một lúc, kiên nhẫn giải thích: “Tình huống của tớ là trường hợp đầu tiên trong các khóa học sinh. Phương pháp huấn luyện của giáo viên tớ trong mắt người thường thì rất vô lý, trực tiếp khiến tớ tụt xuống cuối bảng. Thành tích như vậy so với lúc thi vòng loại kém không chỉ một chút, Cảnh Thụy từng đến hỏi, Ngô Khánh lớp các cậu cũng từng hỏi, chỉ là bọn họ đều không để tâm thôi.” +
Lý Việt Ninh cười khẩy: “Ý cậu là do tớ có tâm lý cầu may à?” +
Tạ Lan thở dài một tiếng: “Có hay không tự cậu rõ nhất. Ai cũng có mục tiêu, đều để ý đến động tĩnh của người khác. Tớ hiểu cậu, nhưng chuyện này thực sự không có ai đúng ai sai cả.” +
Lý Việt Ninh nhìn cậu hồi lâu, mãi sau mới thở dài thườn thượt, đưa tay vuốt mặt hai cái thật mạnh. +
“Đại đi.” Hắn khựng lại, ấn tay nắm cửa nói: “Tớ tài không bằng người, chẳng có gì để nói cả, ban nãy là tớ đường đột, cậu quên mấy lời đó đi.” +
Đợi hắn đi rồi, Tạ Lan mới vặn vòi nước, tát một vốc nước lạnh lên gò má đang hơi nóng bừng, thở dài. +
Lão Mã giúp cậu không sai, Đới Hữu bảo vệ lão Mã cũng không sai, cậu lại càng không cố tình chơi xấu. Có vài người lén đến hỏi, cậu còn khéo léo giải thích là mình đang điều chỉnh nhịp độ, điểm chác bình thường không như thế. +
Ánh đèn trước gương quá chói, khiến Tạ Lan hơi chóng mặt, men say của hai ly Gin Tonic dần dần dâng lên. +
Cậu chống tay lên bồn rửa mặt định đứng cho vững, cửa bỗng nhiên lại bị đẩy ra, Đậu Thịnh bước vào hỏi: “Không khuyên được à?” +
“Không biết là khuyên được chưa nữa.” Tạ Lan đưa tay ấn thái dương: “Rượu này hơi mạnh.” +
Đậu Thịnh xì một tiếng: “Đã bảo cậu đừng uống nhanh quá rồi. Tửu lượng kém mà cứ thích bon chen với rượu mạnh.” +
Anh vừa nói vừa đi tới bóp vai Tạ Lan, giọng trầm xuống: “Mặt đỏ hết rồi.” +
Tạ Lan nghe vậy ngước mắt lên, thiếu niên trong gương hai má đỏ bừng, đôi mắt đen có chút mất tiêu cự. Tóc mái trước trán dính chút nước, cậu lắc lắc đầu, cố gắng để tỉnh táo lại. +
Ngón tay Đậu Thịnh đặt trên vai cậu, gõ nhẹ lên xương quai xanh. +
“Vừa nãy tớ đeo tai nghe nghe bài fanmade Kiếm Thất rồi.” Khóe môi anh nhếch lên: “Là viết cho Kiếm Thất, hay là viết cho tớ?” +
Tạ Lan liếc anh: “Có thú vị không, đi tranh cái này với nam chính phim hoạt hình?” +
Đậu Thịnh cũng uống hơi nhiều, mi mắt rủ xuống, giữ nguyên tư thế dựa lên vai cậu. +
“Đương nhiên là có rồi.” Giọng nói sau cơn say nhẹ của thiếu niên để lộ chút từ tính: “Cậu, viết nhạc cho tớ, chậc… Tớ mới nghĩ thôi đã sắp không chịu nổi rồi.” +
Hả? +
Tạ Lan hơi ngẩn ra, ánh mắt dừng lại trên góc nghiêng của Đậu Thịnh: “Không chịu nổi kiểu nào?” +
Đậu Thịnh vùi đầu cười hồi lâu, mãi mới nói: “Cậu đang nghĩ cái gì thế?” +
Tạ Lan liếc anh: “Cậu nói xem?” +
“Tiền bối à, ngày nào cũng vậy, bản thân không học điều tốt lại cứ cố tình làm hư người khác.” Đậu Thịnh thở dài đầy vẻ nghiêm trọng, đứng thẳng dậy chỉnh lại cổ áo sơ mi có phần quá nghiêm chỉnh trước gương: “Suy nghĩ trong đầu tớ đơn thuần và tốt đẹp lắm. SilentWaves viết nhạc cho tớ, chuyện này đối với tâm hồn non nớt của tớ có ý nghĩa thế nào, cậu hoàn toàn không hiểu đâu.” +
“?” +
Đậu Thịnh vừa xả nước lạnh vào cổ tay, vừa huýt sáo, là giai điệu của Kiếm Khí Như Kỳ. +
Tiếng huýt sáo của bạn trai rất nhẹ, giai điệu và nốt nhạc đơn giản, nhưng lại giống như móng vuốt mèo con cào vào lòng Tạ Lan ngứa ngáy. +
Tạ Lan kéo tay áo ở khuỷu tay Đậu Thịnh từ bên cạnh: “Vậy tớ cũng muốn hỏi, SilentWaves viết nhạc cho cậu và tớ viết nhạc cho cậu, cái nào quan trọng với cậu hơn?” +
Tiếng sáo của Đậu Thịnh dừng lại: “Hử?” +
Vẻ mặt Tạ Lan rất kiên quyết: “Cho tớ một đáp án đi, cậu coi trọng cái nào hơn?” +
Trong nhà vệ sinh rơi vào khoảnh khắc tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt tí tách. +
Đậu Thịnh nhìn cậu một lúc lâu, bỗng nhiên không nhịn được cúi đầu cười khẽ hai tiếng: “Nghĩ gì thế hả. Từ rất lâu trước đây tớ đã nói với cậu rồi mà, quên rồi à? Trên sân thượng tòa nhà hành chính ấy, móc tim móc phổi như thế, nếu cậu mà quên là bạn trai tớ đây sẽ đau lòng lắm đấy.” +
Tạ Lan khựng lại. +
Đương nhiên là cậu nhớ. Từ rất lâu trước đây, khi cậu còn ngốc nghếch tưởng rằng Đậu Thịnh thầm mến một ngôi sao nào đó biết chơi violin, cậu đã từng giấu một chút chua xót trong lòng mà kéo một bản Butterfly cho Đậu Thịnh trên sân thượng tòa nhà hành chính. +
Hôm đó Đậu Thịnh ngồi sau lan can sân thượng, đung đưa chân nói với gió đêm: “Không ai kéo hay hơn cậu của hiện tại cả.” +
Tâm trí Tạ Lan đi vắng trong giây lát, khi hoàn hồn lại thì sống mũi và đôi mắt của Đậu Thịnh đã ở ngay trước mặt. Giữa hơi thở của hai người trao đổi cùng một mùi rượu nhàn nhạt, Đậu Thịnh đỡ lấy gáy cậu, hôn xuống. +
Trong khoảng nghỉ giữa nụ hôn, Đậu Thịnh dùng trán mình cọ vào trán cậu, thì thầm khẽ khàng: “Chỉ có một mình cậu thôi, là sự ngưỡng mộ trong quá khứ và là người yêu ngay trước mắt, chỉ có một mình cậu. Cậu còn muốn tớ coi trọng cậu đến mức nào nữa?” +
Chậc. Tạ Lan nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm từ tận đáy lòng mình, là kiểu thỏa mãn khi được chiều chuộng. +
Cậu túm lấy áo trước ngực Đậu Thịnh, Đậu Thịnh thuận thế ép tới, đè cậu ngồi lên bồn rửa tay, lưng tựa vào mặt gương trơn nhẵn. Ánh đèn trên gương chiếu vào mặt Đậu Thịnh, ngũ quan, góc cạnh đều chìm trong vầng sáng rực rỡ. +
Đậu Thịnh nắm cằm Tạ Lan nghiêng sang một bên, để khóe mắt Tạ Lan nhìn thấy chính mình trong gương. Hai má đỏ bừng, trong đôi mắt đen ngập tràn sự rung động non nớt nhưng khó kìm nén của thiếu niên. +
“Đừng nhắm mắt.” +
Đậu Thịnh ngậm lấy môi cậu, mơ hồ thì thầm: “Phim mèo còn xem rồi, còn sợ nhìn gương à.” +
Tiếng thở của Tạ Lan nhẹ nhưng dồn dập, tay đặt bên hông Đậu Thịnh, bối rối không yên. +
Đậu Thịnh tạm dừng nụ hôn, có chút không chắc chắn nhìn cậu. +
“Dạy tớ với?” Tạ Lan theo bản năng liếc nhìn cánh cửa đã bị khóa trái, yết hầu chuyển động, nắm lấy áo Đậu Thịnh thì thầm: “Tớ chưa làm công bao giờ.” +
… +
Bên ngoài cửa, cuộc rượu đã qua mấy chục vòng, Cảnh Thụy liên tiếp thảm bại, say bí tỉ nằm gục xuống bàn ngủ rồi. +
Lý Việt Ninh quay lại chỗ ngồi không bao lâu thì nói phải về làm bài tập, trong phòng bao người ngã ngựa đổ, chẳng ai để ý hắn rời đi từ lúc nào. Xa Tử Minh và Vu Phi đều gục xuống bàn dở sống dở chết, Đới Hữu và Vương Cẩu thì mỗi người ăn một ly kem để giã rượu, phòng bao nhất thời có chút yên tĩnh. +
Yên tĩnh được một lúc, Vu Phi đột nhiên ngóc đầu dậy từ trên bàn, cau mày liếc nhìn nhà vệ sinh. +
“Mé, Đậu Tử và Tạ Lan bị táo bón tập thể à? Tao sắp nhịn chết rồi, để đi hỏi xem.” +
Cậu ta nói rồi đứng dậy, đi ngang qua người Xa Tử Minh, vô tình va phải ghế của Xa Tử Minh một cái. +
Cú va này làm Xa Tử Minh tỉnh lại, Xa Tử Minh phản ứng lại câu Đới Hữu vừa nói, trong đầu ong lên một tiếng. +
Theo bản năng nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, rượu tỉnh hơn một nửa. +
“Cá Trích!” Xa Tử Minh hét lên một tiếng thất thanh. +
Vu Phi vấp chân, quay đầu chửi: “Giật cả mình, gọi bố mày làm gì?” +
Vương Cẩu và Đới Hữu cũng nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng như vớ được cọc, nhưng Xa Tử Minh hoàn toàn không kịp cảm nhận. Tim cậu ta đập như sấm, lại máy móc hét lên một tiếng: “Cá Trích… bàn á…” +
Bộ não bị cồn ngâm đến tê liệt quay cuồng, quay nửa ngày trời mà chẳng nảy ra được sáng kiến nào. +
Trong lúc nguy cấp, khóe mắt Xa Tử Minh bỗng liếc thấy Cảnh Thụy đang nằm gục trên bàn. +
“Mày mau xem Cảnh Thụy đi!” Cậu ta điên cuồng véo đùi mình, véo đến mức nước mắt lưng tròng: “Xem Cảnh Thụy! Có phải cậu ấy chết rồi không?” +
“Hả?” +
Vu Phi sợ run người, quay đầu nhìn Cảnh Thụy. +
Cảnh Thụy úp mặt xuống bàn, không có chút động tĩnh nào. +
Cả phòng im phăng phắc, bốn người nhìn chằm chằm vào một cái gáy, không ai dám động đậy. +
Đới Hữu nhìn Vương Cẩu, Vương Cẩu tuyệt vọng nhìn lại. +
“Hức.” Cảnh Thụy đột nhiên khó chịu nấc hơi một cái, không tỉnh, ngủ tiếp. +
“…” +
Mặt Vu Phi lập tức nhăn như cái giẻ lau, đẩy Xa Tử Minh ra, lầm bầm: “Đụ má mày cứ uống rượu vào là tụt IQ, cút xa ra.” +
Xa Tử Minh hết cách rồi, uống rượu đúng là tụt IQ thật, trong đầu toàn là keo dán, bó tay chịu chết. +
Ba người bọn họ căng thẳng nhìn chằm chằm Vu Phi đang tiến lại gần cái nhà vệ sinh kia. +
Gần rồi, gần rồi, +
Càng gần hơn… +
Chỉ còn cách nhà vệ sinh ba năm bước chân, Xa Tử Minh đã đứng dậy định chạy trốn khỏi cái địa ngục đáng sợ này, Vương Cẩu nhân lúc cậu ta và Vu Phi đều quay lưng đi, ở dưới gầm bàn giật mạnh cánh tay Đới Hữu. +
“Phối hợp.” Vương Cẩu nói bằng hơi, hít sâu một hơi, chộp lấy cái muôi lớn dùng để múc hoa quả dầm, xúc một phát xuống tận đáy bát kem, múc lên một tảng kem khổng lồ, “ngoàm” một cái tống thẳng vào miệng. +
Trong phòng im lặng một giây. +
Vương Cẩu vươn cổ, cố nuốt, sau đó không phụ sự kỳ vọng của Đới Hữu, phụt một tiếng phun ngay tại chỗ. +
“Khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ khụ khụ! Khụ khụ! Oẹ… khụ khụ!” +
Cậu ta ngồi trên ghế gập người xuống, tay phải đấm thùm thụp xuống bàn, tay trái vuốt ngực, nôn khan đến trào nước mắt. +
Đới Hữu như trút được gánh nặng, nhưng vẻ mặt lại rất căng thẳng: “Cẩu Tử không sao chứ? Sao lại nghẹn thành thế này!” +
“Ôi đệch!” Xa Tử Minh mừng phát khóc, túm lấy Vu Phi, cưỡng ép kéo người quay lại chỗ Vương Cẩu: “Sao thế này? Ăn kem mà cũng bị nghẹn á?” +
Vương Cẩu mặt mũi đau khổ: “Khụ khụ khụ! Ặc ——! Khụ khụ!!” +
Cậu ta vừa ho vừa chỉ vào cái muôi múc hoa quả, trong muôi còn một quả việt quất chưa ăn vào miệng. +
Đới Hữu ngơ ngác hai giây, đột nhiên cảm thấy không ổn: “Việt quất mắc họng rồi à?” +
Mặt Vương Cẩu đã trướng thành màu đỏ sẫm, điên cuồng gật đầu. +
“Toang rồi toang rồi toang rồi.” +
Xa Tử Minh tỉnh rượu hoàn toàn, mặt cắt không còn giọt máu, móc điện thoại ra run lẩy bẩy nói: “T-t-t-tớ gọi 120, Cẩu mày ráng chịu đựng!” +
Tay cậu ta run như cái sàng, điện thoại rơi xuống bàn, nhặt lên mở khóa, cầm không chắc lại rơi xuống đất cái bốp. +
Đới Hữu cũng cuống thật rồi: “Xa Tử Minh gọi 120, tớ gọi taxi, xem cái nào nhanh hơn!” +
“Nước…” Vương Cẩu ho đến mức sắp quỳ xuống đất rồi, hoảng loạn quờ quạng trên bàn. +
Đới Hữu vội vàng nói: “Không được uống nước, nhịn đi nhịn…” +
Lời còn chưa dứt, Vương Cẩu lại ho dữ dội. +
“Đều là một lũ phế vật.” Vu Phi cáu, xách cổ Xa Tử Minh ném sang một bên, lại đẩy Đới Hữu ra: “Đứng dậy cho bố.” +
“Cẩu Tử, đứng dậy!” +
Vương Cẩu sắp mất mạng đến nơi, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa ho vừa chống bàn run rẩy đứng dậy. +
Vu Phi vòng ra sau lưng cậu ta, ra lệnh: “Nhịn ho, tay hơi giơ lên một chút.” +
Vương Cẩu hoàn toàn không biết cậu ta định làm gì, theo bản năng tuân theo mệnh lệnh. Vừa mới nhấc cánh tay đang kẹp chặt vì ho lên, đã cảm thấy Vu Phi áp sát vào lưng mình, hai cánh tay luồn qua nách cậu ta, cậu ta cúi đầu nhìn, hai tay Vu Phi một nắm đấm một bàn tay ôm lấy nhau, cánh tay kẹp chặt bụng cậu ta. +
Sau đó, Vu Phi bình tĩnh nâng đầu gối, đầu gối tì vào mông cậu ta, hai tay siết chặt, giật mạnh về phía sau. +
“Ặc ——!” +
Cú chấn động dữ dội làm Vương Cẩu ngơ ngác. +
Thêm một cái nữa! +
“Ặc ——!” +
Vu Phi gầy nhưng sức khỏe vô địch, như được lên dây cót giật mạnh Vương Cẩu về phía sau từng cái một. Tay siết bụng, đầu gối thúc mông, Vương Cẩu như con diều đứt dây bị giật qua giật lại đến mức sắp toạc cả người. Không biết sau bao nhiêu lần, một cơn trào ngược bất ngờ ập đến, há miệng ra, một quả việt quất bay vèo từ trong miệng ra ngoài. +
Cửa nhà vệ sinh vừa vặn mở ra, Đậu Thịnh và Tạ Lan kẻ trước người sau bước ra, quả việt quất trải qua bao kiếp nạn kia lăn lông lốc đến bên chân Đậu Thịnh. +
“Hửm?” Vẻ mặt Đậu Thịnh ung dung, nhìn cảnh tượng quái dị trong phòng, ngẩn người: “Chơi trò gì ngáo ngơ thế?” +
Đới Hữu: “…” +
Xa Tử Minh: “…” +
Màu gan heo trên mặt Vương Cẩu cuối cùng cũng bắt đầu tan đi, cậu ta lại nằm liệt trên ghế ho sù sụ một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại, uống một ngụm nước. +
“Cái này gọi là nghiệm pháp Heimlich, đều là mười bảy mười tám tuổi đầu rồi, còn mẹ nó uống nước để chữa nghẹn, có tí thường thức nào không vậy.” Vu Phi buông bụng Vương Cẩu ra, lắc lắc cổ tay, bực dọc nói: “Phiền chết đi được, ông đây muốn đi vệ sinh! Đứa nào đứa nấy lắm chuyện vãi.” +
Đậu Thịnh ồ một tiếng, né người cho cậu ta đi qua. +
Tạ Lan đứng sau lưng Đậu Thịnh, cổ áo kéo cao hơn lúc nãy một chút, miễn cưỡng che đi dấu vết do bạn trai cắn ra trong lúc hưng phấn tột độ. +
Cậu không dám đi thẳng đến trước mặt mọi người, bèn đứng từ xa nhìn Vương Cẩu một cái, xác nhận cậu ta còn sống. +
“Ăn kem cũng phải từ từ thôi chứ, Cẩu.” Tạ Lan nhịn không được thở dài: “Có ngon đến mấy cũng phải ăn từ từ, giữ lại cái mạng, lần sau còn có thể đến ăn tiếp.” +
Vương Cẩu nghe vậy khựng lại, quay đầu nhìn về phía cậu. +
… Không biết có phải ảo giác không, Tạ Lan cảm thấy đằng sau ánh mắt đó chứa đựng rất nhiều câu chuyện. +
Bi thương, thê lương, lại có một sự cố chấp nào đó khiến người ta động lòng. +
“Vất vả rồi.” Cậu hoàn toàn theo bản năng, nói một câu có chút khó hiểu. +
Vương Cẩu đột nhiên nấc lên một tiếng: “Người lương thiện mạng lớn! Tao là người lương thiện!” +
“Mày là con cẩu lương thiện.” Đới Hữu thở dài một tiếng, ánh mắt lướt qua vết đỏ lộ ra từ cổ áo Tạ Lan. +
Cậu ta có chút lo lắng nhìn sang Xa Tử Minh. +
Cũng may, Xa Tử Minh hoàn toàn không nhìn Tạ Lan. +
*** +
Độ nổi tiếng của Kiếm Khí Như Kỳ khiến Tạ Lan không kịp trở tay, ban đầu chỉ muốn “bán hành” luyện tay nghề, ai ngờ lại nổi đình nổi đám trên Bilibili. +
Sau khi mở nguồn âm thanh, đoạn giai điệu đó được các chủ kênh khác lấy làm nhạc nền, còn có vô số bản cover và sáng tạo lại, kéo theo bộ phim hoạt hình ế ẩm kia cùng nhau leo thang trên các bảng xếp hạng. +
Nắng nóng khó chịu, đợt tập huấn của tỉnh cũng bước vào giai đoạn nước rút trước kỳ thi kết thúc, Tạ Lan bật chế độ học từ bảy giờ sáng đến mười hai giờ đêm. Lão Mã thu thập kho đề của các trường trọng điểm trong tỉnh cho cậu, ngày nào cậu cũng ngồi trong phòng học cày đề, đâm đầu vào học, chẳng màng gì đến Weibo hay Bilibili. +
Có mấy lần, Đậu Thịnh cầm điện thoại nhìn cậu muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. +
Tạ Lan nghe nói Lý Việt Ninh còn liều mạng hơn cả cậu, buổi tối nằm trong chăn dùng điện thoại xem đề, có hôm sáng ra xuống giường bước hụt, suýt chút nữa thì ngã gãy xương. +
Cứ như vậy, kẻ vô tình người hữu ý ngầm so kè nhau, đến cuối tháng Bảy, kỳ thi kết thúc đợt tập huấn cuối cùng cũng xong. +
Hôm sau được nghỉ một ngày, đợi có điểm, chữa bài, rồi kết thúc đợt tập huấn của tỉnh. +
Hôm thi xong, nhóm Cảnh Thụy bao trọn quán nướng bên ngoài cổng Tây trường Anh Hoa, trong quán không đủ chỗ ngồi, hơn tám mươi học sinh đi mượn bàn khắp nơi, trải dài cả một đoạn phố bên ngoài cổng Tây, cùng nhau ăn đồ nướng ngoài trời. +
Tạ Lan trút bỏ áp lực thi cử, cũng đi theo ăn vài miếng. +
Trong bữa tiệc, Cảnh Thụy dẫn đầu trò uống rượu, cả đám ồn ào náo nhiệt, nhưng Tạ Lan không uống, cậu còn nhớ đến buổi livestream đã hẹn với fan sau khi thi xong trước lúc bế quan. +
Đậu Thịnh gom một đĩa xiên nướng không cay cho bạn trai, đưa tới cười hỏi: “Lần này thi thế nào?” +
Bên cạnh, Lý Việt Ninh liếc nhìn sang bên này. +
Tạ Lan chú ý tới ánh mắt của Lý Việt Ninh, vẫn thành thật nói: “Khá tốt, tớ cũng kiểm tra lại hai lần rồi.” +
“Lợi hại ghê.” Đậu Thịnh cười cảm thán: “Tớ còn chẳng kịp kiểm tra.” +
Tạ Lan quay đầu nhìn Lý Việt Ninh: “Việt Ninh thi thế nào?” +
Lý Việt Ninh sững người: “Hả?” +
“Hỏi cậu thi thế nào.” Tạ Lan lặp lại một lần nữa: “Thấy thời gian qua cậu cũng liều mạng lắm.” +
Biểu cảm của Lý Việt Ninh cứng đờ một lúc lâu mới ồ lên một tiếng: “Tớ cũng tàm tạm.” +
Tạ Lan gật đầu: “Vậy thì tốt. Bọn tớ về trước đây.” +
Tiếng ồn ào náo nhiệt của đám thiếu niên xa dần sau lưng, tan biến vào buổi chiều tà oi ả của ngày hè. +
Tạ Lan và Đậu Thịnh sánh vai bước đi, hôm nay cậu mặc nhầm áo của Đậu Thịnh, Đậu Thịnh cũng mặc một cái y hệt, hai người nhìn từ phía sau gần như hòa vào làm một. +
Đậu Thịnh hừ một tiếng: “Chăm sóc cảm xúc của người ta ghê nhỉ, còn phải hỏi thăm một câu.” +
Tạ Lan a một tiếng, từ từ mới nói: “Chuyện hôm đó ít nhiều cũng hơi ngại, nên hỏi một câu thôi.” +
“Có gì mà ngại? Ai mạnh người đó chọn trước, ở đâu mà chẳng thế.” Đậu Thịnh hừ một tiếng, giọng điệu rất khó chịu: “Tớ sắp ghen rồi đấy.” +
“Ghen?” +
Tạ Lan tốn nửa ngày mới khó khăn lôi được từ này từ trong kho tiếng Hán ra, vô cùng chấn động: “Vì Lý Việt Ninh á?” +
Đậu Thịnh liếc xéo cậu, không lên tiếng. +
“Thế mà cũng được?” Tạ Lan liên tục lắc đầu: “Nhìn cái bộ mặt bạn trai vô pháp vô thiên của người nào đó xem.” +
“Công lực ngôn ngữ tiến bộ đấy.” Đậu Thịnh thở dài u oán đầy tổn thương: “Với người khác thì khách khách khí khí, với bạn trai thì chửi đổng lên.” +
Vừa dứt lời, Tạ Lan đã huých cùi chỏ vào người anh một cái: “Bớt bớt cái giọng điệu quái gở đó đi.” +
Đậu Thịnh nhịn không được bật cười thành tiếng, đang định quay đầu dỗ dành Tạ Lan, lại thấy Tạ Lan có chút vội vàng quay đầu nhìn về hướng cổng Tây. +
Bọn họ đã đi được rất xa, gần như không còn nhìn thấy bóng dáng cổng Tây nữa, trong sân trường trống trải chỉ có hai người bọn họ, ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng, in trên con đường trước mặt. +
Tạ Lan nhanh chóng ghé sát, đặt một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước lên khóe môi Đậu Thịnh, thì thầm: “Đừng có oăng oẳng nữa, mai là về nhà rồi.” +
Ánh chiều tà nhuộm gò má cậu một màu ấm áp, giọng Đậu Thịnh trầm xuống: “Về nhà làm gì?” +
Tạ Lan nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên lưng anh. +
Lưng của thiếu niên luôn rất thẳng, từ gáy đến cột sống xuống thắt lưng, một đường thẳng tắp, lại có độ cong tự nhiên, đầy vẻ phóng khoáng và tự do. +
Rõ ràng là vóc dáng thiếu niên đơn giản sảng khoái, nhưng dưới góc nhìn của bạn trai lại là sự gợi cảm căng tràn. +
Về nhà cũng chẳng có việc gì làm, ngày tháng phần lớn đều rất nhàm chán. +
Nhưng có bạn trai bên cạnh, những ngày tháng nhàm chán sẽ hạnh phúc hơn một chút. +
Tạ Lan về ký túc xá, vốn định đếm lịch xem còn bao lâu nữa là đến vòng một giải đấu, đếm một lúc lại chợt nhớ ra điều gì. +
Cậu ngẩng đầu hỏi Đậu Thịnh: “Hôm nay có phải là tập cuối phần một của Thiếu Thời Kiếm Tâm Minh Nguyệt không?” +
“Cậu còn nhớ à, tớ tưởng cậu quên rồi chứ.” Đậu Thịnh nhàn nhạt nói: “Đúng rồi, hay là cậu xem Weibo đi.” +
“Weibo? Xem Weibo làm gì.” +
Tạ Lan sắp quên béng cái ứng dụng này rồi, vội vàng lên Bilibili đăng một dòng trạng thái, thông báo tối nay sẽ livestream xem tập cuối Thiếu Thời, sau đó mới mở Weibo. +
Vừa mở ra, văng app. +
Mở lại lần nữa, lại văng. +
Tạ Lan hết cách, mượn máy tính của Đậu Thịnh, tốn bao công sức mới nhớ ra mật khẩu để đăng nhập. +
Cậu nhanh chóng dọn dẹp đống tin nhắn bùng nổ, thành thạo đến mức khiến người ta đau lòng. +
“Hửm?” Tạ Lan bỗng nhíu mày: “Lộc Thừa Tướng là ai? Nghe quen quen.” +
Khoảng hai tuần trước, một lượng lớn người inbox nói Lộc Thừa Tướng đã theo dõi cậu. +
Sau đó khoảng ba bốn ngày, lại một lượng lớn người nữa nhắn tin bảo Thư Cưu đã theo dõi cậu. +
Thư Cưu. +
Hai chữ này khiến tim Tạ Lan thót một cái, nhớ là có trong văn cổ, từng học thuộc rồi, nhưng sau một tháng bị toán học tẩy não thì cơ bản là quên sạch. +
Đánh vần thế nào nhỉ… +
Cậu đang rơi vào nỗi đau khổ đã lâu không gặp thì Đậu Thịnh giải thích: “Lộc Thừa Tướng là tổng đạo diễn của Thiếu Thời, team nhỏ hai hôm trước vừa công bố chính thức được Thiên Nhai Thần Vãng mua lại, Thư Cưu là sếp sản xuất của Thiên Nhai Thần Vãng.” +
“Thư Cưu!” Tạ Lan như trút được gánh nặng: “Đúng, đọc là Thư Cưu, tớ nhớ ra rồi. Quan quan thư cưu, quân tử hảo cầu.” +
“Cậu nuốt mất hai câu rồi. Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Đậu Thịnh xua tay: “Cái đó không quan trọng, cậu mau theo dõi lại người ta đi, trễ mấy ngày rồi đấy.” +
Tạ Lan ừ một tiếng, lần lượt mở trang chủ của hai người ra xem. +
Lộc Thừa Tướng hoạt động rất tích cực trong thời gian Thiếu Thời phát sóng để quảng bá, chia sẻ rất nhiều lần bài hát fanmade và các tác phẩm sáng tạo của cậu, lần nào cũng tag cậu vào, nhưng đều bị cậu bỏ lỡ trong những ngày bế quan này. Fan còn nói đùa dưới bài đăng Weibo, cược xem khi nào Tạ Lan mới trả lời ông lớn này. +
Thư Cưu thì lạnh lùng hơn, bài đăng gần nhất là ba tháng trước chụp bữa ăn trẻ em làm cho con gái nhỏ, sau đó truy ngược về năm ngoái, chia sẻ qua loa bộ phim hoạt hình do Thiên Nhai Thần Vãng phát hành lúc đó. +
Nội dung Weibo rất ít, nhưng phần giới thiệu vắn tắt lại rất chói mắt, những tác phẩm bùng nổ của Thiên Nhai Thần Vãng mấy năm nay gần như đều do anh ta dẫn dắt đội ngũ làm ra. +
Tạ Lan theo dõi lại xong thì đi tắm rửa, sấy khô tóc rồi ngồi trước máy tính livestream. +
Sau khi mở livestream, số lượng người xem tăng vọt, cậu vừa chào hỏi bình luận, vừa chỉnh sửa tiêu đề và giới thiệu của phòng livestream. +
Tiêu đề phòng livestream hôm nay là: [Thi xong rồi, cùng xem tập cuối Thiếu Thời nhé, có chút luyến tiếc.] +
[Lan cưng, nửa tháng không gặp, nhớ muốn chết.] +
[Huhuhu cưng ơi, cưng cao lên rồi.] +
Tạ Lan liếc nhìn bình luận: “Tôi đang ngồi mà… thế này cũng nhìn ra cao lên hả?” +
[Làm lại! Huhuhu cưng ơi, cỏ trên mộ tui mọc cao lắm rồi.] +
“…” +
Tạ Lan liếc sang bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Đừng gửi mấy thứ dọa người này, Đậu Tử đang ở bên cạnh, sẽ dọa vỡ mật Đậu đấy.” +
Vừa dứt lời, bàn tay của Đậu Thịnh đã đặt lên gáy cậu, ở góc độ máy quay không quay tới, ngón tay luồn vào cổ áo nhẹ nhàng cọ cọ: “Nói xấu tớ câu nữa xem?” +
[Lan cưng đỏ mặt rồi.] +
[Mẹ ơi! Tay anh đang làm gì sau gáy Tạ Lan thế kia!] +
[Lẳng lơ gãy chân rồi Đậu ơi.] +
[Đậu Đậu, mau mặc lại vỏ đàng hoàng đi.] +
[Cảnh sát tới kìa!] +
“Tay? Tay có làm gì đâu.” Đậu Thịnh ung dung giơ tay lên, thành thục xoa đầu Tạ Lan một cái: “Tương tác nhỏ với bạn trai chút thôi mà.” +
Tạ Lan lập tức nói: “Vẫn là hoạt động ‘giả vờ như tôi có bạn trai’ trước đó thôi.” +
Đậu Thịnh không đáp lời, thuận tay kéo ghế lại ngồi livestream cùng cậu, nói với bình luận bằng giọng điệu nhàn nhạt: “Ghen tị chứ gì, cái đám không có bạn trai các người, ngày nào cũng ăn vạ cấp sử thi với tôi, đi chỗ khác chơi đi nhé.” +
[Cậu mà có chết thì cũng là do lẳng lơ quá mà chết thôi.] +
[Không phải chứ, cái trò giả làm bạn trai này diễn cả tháng rồi, vẫn chưa xong hả?] +
[Cười chết, người ta sắp hết hạn nộp bài rồi.] +
[Cười chết, căn bản là không dừng lại được.] +
“Đừng nói lung tung nữa.” Tạ Lan nhìn vành tai đỏ ửng của mình trong ống kính, đành phải giả vờ không thấy, bấm vào khu vực phim hoạt hình: “Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ, chúng ta cùng nhau yên lặng xem tập cuối cùng. Bộ phim này đã cùng tôi đi qua cả một kỳ tập huấn tỉnh, tôi có rất nhiều tình cảm với nó… Ơ?” +
Chuột dừng lại trên bảng xếp hạng, cậu ngẩn người một lúc lâu. +
Khu vực hoạt hình, bảng xếp hạng nội địa, Top 1, Thiếu Thời Kiếm Tâm Minh Nguyệt. +
Số người theo dõi: 4,08 triệu. +
[Không ngờ tới đúng không!] +
[Trong nửa tháng cậu vắng mặt, cái bộ phim rách này đã lội ngược dòng rồi.] +
[Cười ói, bộ phim có kinh phí sản xuất “hẻo” nhất trong top đầu.] +
“Đứng nhất rồi này.” Tạ Lan bỗng chốc có chút cảm thán. +
Chắc là kiếm được tiền rồi nên ảnh bìa cũng đổi, đẹp hơn trước kia rất nhiều. Trên ảnh bìa, Kiếm Thất ngự kiếm cưỡi gió, tay áo dài bay phần phật trong không trung, giữa trán và ánh mắt tràn ngập khí phách thiếu niên. +
Sự tươi sáng dưới ánh nắng chói chang đó càng giống với chủ nhân của hơi thở quen thuộc phía sau cậu hơn. +
Ánh mắt Tạ Lan không kìm được trở nên dịu dàng: “Tôi chụp màn hình lại, làm kỷ niệm chút.” +
Vừa dứt lời, trên màn hình bỗng nhiên quét qua một loạt hiệu ứng quà tặng. +
[Cảm ơn “Thư Cưu” đã tặng Phi thuyền TV nhỏ!] +
[Cảm ơn “Thư Cưu” đã tặng Phi thuyền TV nhỏ!] +
[Cảm ơn “Thư Cưu” đã tặng Phi thuyền TV nhỏ!] +
… +
Thông báo hệ thống nhảy liên tục, Tạ Lan ngẩn người, lướt lên xem lịch sử mới phát hiện không phải bị lag, mà là có người nghi bị Parkinson, ngón tay run rẩy, tặng liền tù tì mấy chục cái quà tặng cấp cao nhất. +
Cậu lại kéo xuống dưới cùng, màn spam này vẫn đang tiếp tục. +
[?????] +
[Vãi chưởng, là Thư Cưu hả?] +
[Sép lớn bá đạo!] +
[Bố đường nhìn thấy Lan cưng rồi!] +
[A a a bố sản xuất đến xem Lan cưng rồi!] +
“Hứ, làm cái gì đấy.” Đậu Thịnh móc điện thoại từ trong túi ra: “Đây là muốn chiếm vị trí top 1 bảng xếp hạng của tớ à…” +
Tạ Lan vội đè đùi anh lại: “Đừng kích động.” +
Đối phương đã combo hơn tám mươi cái, ném vào trăm nghìn tệ, vị trí top 1 của Đậu Thịnh đã bay màu. +
“Đừng kích động.” Tạ Lan rất bình tĩnh: “Phải chia tiền với nền tảng đấy.” +
Đậu Thịnh: “…” +
[Phụt hahahahaha.] +
[Có bạn trai quản ví tiền rồi nhé Đậu!] +
[Anh không còn là hạt đậu vàng nhỏ có thể vung tiền như rác nữa rồi.] +
[Huhuhu hai người hạnh phúc quá.] +
[Tình cảnh này khiến tôi nảy sinh một loại đồng cảm với sếp Thư Cưu.] +
[Đừng đùa, sếp Thư Cưu có gia đình rồi.] +
Combo đến 99, đối phương mới dừng lại lấy hơi. +
Thư Cưu mang theo hiệu ứng cao quý vô song gửi bình luận: [Cuối cùng cũng online, thay mặt Lộc Thừa Tướng thanh toán chút chi phí cho người đại diện hoang dã của Thiếu Thời.] +
[23333333] +
[Cười vl, bố đường trực tiếp chuyển tiền!] +
[Rượu thơm cũng sợ hẻm sâu, 4 triệu người theo dõi, chút tiền này thấm vào đâu.] +
[Làm thêm cái combo 999 nữa đi!] +
[Thư Cưu: Bạn Tạ Lan, xem tin nhắn riêng nhé, muốn hợp tác.] +
[Thư Cưu: Trả tiền nhiều, tôn trọng ý tưởng, ông chủ không mồm thối, cực kỳ ít chuyện tào lao.] +
Tạ Lan ngơ ngác một chút. +
Phản ứng đầu tiên là, Thư Cưu chắc chắn đã nghe được tin đồn trong ngành, biết sự thật chuyện cậu và Linh Tê cơm không lành canh không ngọt. +
Nhưng trực tiếp đá đểu người ta ngay trong phòng livestream thế này, cũng khá là bựa, không phải người đứng đắn gì. +
Cũng may khán giả chắc không hiểu được hàm ý đá xoáy mà chỉ người trong ngành mới hiểu này. +
Tạ Lan còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe thấy người nào đó khẽ cười một tiếng. +
Đậu Thịnh ngồi phía sau cậu nghiêng người về phía trước, thuận tay khoác lên vai cậu, nói với dòng bình luận: “Chú đọc thẳng số chứng minh thư của đạo diễn nào đó bên nhà hàng xóm luôn đi cho rồi.” +
Tạ Lan: “…” +
———– +
[Lời tác giả] +
Trứng Đậu hừ lạnh: “Trứng quân tử trả thù cho trứng bạn trai, mười năm chưa muộn.” +
Gõ Bàn Phím búng một cái rõ kêu vào sau lưng anh. +
“Làm gì đấy?” Trứng Đậu mất kiên nhẫn quay đầu lại, xoa xoa vỏ. +
Gõ Bàn Phím hừ một tiếng: “Gọi Trứng Lười ăn cơm.” +
“Không ăn nữa.” Trứng Đậu lạnh lùng đi về phía ổ trứng: “Hai đứa em muốn ra ngoài ăn đồ ngon.” +
Gõ Bàn Phím ngẩn ra: “Không đưa chị theo à?” +
“Không đưa.” Trứng Đậu lắc ngón tay: “Trứng trứng kết bạn, loài người biết điều chút đi.” +


