Skip to main content

Chương 83

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Để cho giống thật, sau khi gửi tin nhắn xong Thẩm Thính nhấn nút xả nước. Lúc ra ngoài, y còn cố ý rửa tay, vẩy nước xong rồi trở vào bàn. +

Vừa ngồi vào chỗ đã bị Sở Hoài Nam túm lấy cổ tay. Tên tư bản này có lẽ bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế, dùng khăn lông cẩn thận lau khô những giọt nước còn sót lại cho y, rồi mới buông tay ra. +

Trần Thông làm việc hiệu suất cực cao, Thẩm Thính mới cầm đũa lên thì điện thoại đã reo. +

Mặc dù trong lòng biết rõ người gọi đến là ai, nhưng Thẩm Thính vẫn giả vờ liếc nhìn màn hình, sau đó mới nghe máy. +

“Alo đội phó Trần, sao có thời gian gọi cho em vậy?” +

“Ồ, vậy à? Được thôi, hôm nào anh em mình tụ tập?” +

“Hả? Vụ mất tích? Vụ mất tích đó do anh phụ trách à? Trùng hợp quá, em đang ăn cơm với người biết chuyện đây. Tình cờ cậu ấy cũng có một số tình hình muốn phản ánh với cảnh sát, hay là em để cậu ấy nghe điện thoại nhé?” +

Thẩm Thính vừa nói vừa đưa điện thoại cho Lộ Tinh Hà đang ngơ ngác: “Đây là một người anh em của tôi, anh ấy đang làm ở đội điều tra hình sự. Vụ bắt cóc đó chính là do anh ấy phụ trách, cậu có gì muốn nói thì cứ nói trực tiếp với anh ấy qua điện thoại.” +

Lộ Tinh Hà nhận lấy điện thoại, sau khi tự giới thiệu đơn giản, lại nói chi tiết toàn bộ nội dung cuộc gọi giữa Hoàng Nhiễm và cậu ngày hôm đó. +

Thẩm Thính chú ý thấy, mỗi khi Lộ Tinh Hà nói đến điểm mấu chốt, cậu lại vô thức dùng ngón tay phải gảy sợi dây thun trên cổ tay trái. Đây là thói quen chỉ có ở những người mắc chứng lo âu nghiêm trọng. — Khi cảm thấy lo lắng không chịu nổi, sẽ dùng dây thun đeo trên tay bật mạnh vào mình một cái. +

Lập tức, sự gầy gò và ít nói của Lộ Tinh Hà đã có một lời giải thích hợp lý. +

Còn Lâm Hữu Phỉ, khi Thẩm Thính đưa điện thoại cho Lộ Tinh Hà, hắn đã hơi sững lại một chút, sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, trong đôi mắt đen láy hiện lên ý cười hiểu rõ. +

– Người “tình cờ” gọi điện tới là bạn bè làm ở đội cảnh sát hình sự à… +

Lộ Tinh Hà trước đây rất thích ăn món gan ngỗng hình quả của nhà hàng này. +

Những quả giả màu vàng, màu xanh làm từ gan ngỗng nghiền, treo trên chậu cây xanh um tươi tốt, hình dáng hay màu sắc đều rất hài hoà. +

Nhưng hôm nay cậu lại chẳng có chút khẩu vị nào. Đối mặt với món gan ngỗng yêu thích, cậu chỉ thấy ngấy. +

Còn Thẩm Thính vẫn luôn suy nghĩ về vụ án ăn còn ít hơn cả Lộ Tinh Hà, người cao như vậy mà ăn uống như mèo. +

Không biết Trần Thông nghĩ thế nào, nhưng sau khi phân tích, Thẩm Thính cho rằng, bất luận là vụ đầu độc hay vụ mất tích, chắc chắn đều có liên quan tới Giang Mạch Vân. +

Mà động cơ gây án của vụ đầu độc lại dính líu đến Xác Sống. Do đó, dù thế nào đi nữa, Giang Mạch Vân này cũng là đối tượng tình nghi đáng để cảnh sát tập trung chú ý. +

“Nghĩ gì vậy? Sao không động đũa?” +

Thẩm Thính cúi đầu, phát hiện thức ăn trong chén mình đã chất thành một ngọn núi nhỏ, ghét bỏ liếc nhìn Sở Hoài Nam: “Anh gắp cho tôi nhiều thế làm gì?” +

“Tôi sợ tôi không gắp cho em, sớm muộn gì em cũng chết đói. Mèo còn ăn nhiều hơn em.” +

Thẩm Thính nhíu mày gắp rau chân vịt và ớt xanh ra khỏi chén, lẩm bẩm: “Anh có nuôi mèo đâu, sao biết mèo ăn bao nhiêu?” +

Sở Hoài Nam bị y chọc cho bật cười: “Mèo không có kén ăn. Hơn nữa, nhà cũ của nhà họ Sở có nuôi một con mèo, hôm nào tôi dẫn em đi xem? Em với nó so sức ăn với nhau nhé?” +

“Tự dưng tôi đến nhà cũ của anh làm gì?” +

“Em nói xem?” +

Thẩm Thính nhập vai Tống Từ liếm môi, nhướng mắt cười với Sở Hoài Nam: “Nếu nói về nhà, anh phải theo tôi về nhà họ Tống mới đúng chứ.” +

Sở Hoài Nam rất không tán thành, hỏi lại một câu đầy ẩn ý: “Em chắc là tôi theo em về ‘nhà họ Tống’?” +

“Hai người tiến triển nhanh vậy à, đã đến bước ra mắt phụ huynh rồi sao?” Lâm Hữu Phỉ tươi cười nói, “Lần đầu gặp cậu Tống, tôi đã cảm thấy Hoài Nam rất quan tâm đến cậu, xem ra tôi đoán không sai.” +

“Không cần khách sáo vậy đâu, cứ gọi tôi là A Từ.” Thẩm Thính cong khóe môi thuận miệng hỏi, “Tiến triển của anh và Tinh Hà chắc là nhanh hơn chúng tôi nhỉ, chẳng lẽ vẫn chưa ra mắt phụ huynh?” +

Nghe vậy, sắc mặt Lộ Tinh Hà trầm xuống, còn Lâm Hữu Phỉ thì vẫn cười rạng rỡ: “Cha mẹ tôi và cha mẹ Tinh Hà đều ở nước ngoài, vẫn chưa gặp. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai bên có thể sẽ diễn ra ở đám cưới.” +

Thẩm Thính tự động tưởng tượng đến cảnh mẹ Thẩm và mẹ Sở gặp nhau trong đám cưới của y và Sở Hoài Nam, không khỏi nổi da gà. Nếu Sở Hoài Nam thật sự dám đến nhà, có lẽ sẽ bị mẹ Thẩm bảo thủ dùng chổi đuổi đi mất? +

Còn mẹ Sở… Thẩm Thính lúc này mới nhớ ra mẹ của Sở Hoài Nam đã qua đời từ hơn mười năm trước, và Sở Chấn Đường cũng đã mất vài năm trước. +

Người dường như thành công trong cuộc sống thực ra là một đứa trẻ mồ côi không còn chỗ dựa. +

Mười lăm năm trước, mẹ của Sở Hoài Nam là Kỷ Giang Ninh và Thẩm Chỉ đã chết trong cùng một vụ tai nạn. Nghĩ đến đây, Thẩm Thính không khỏi nảy sinh một nỗi chua xót đồng cảm với Sở Hoài Nam. +

Cha mẹ còn, còn có nơi để trở về; Cha mẹ mất, chỉ còn lại lối cũ. +

Sau lưng y ít nhất vẫn còn có mẹ chờ đợi, nhưng Sở Hoài Nam lại không có gì cả. +

Ăn cơm xong, Lộ Tinh Hà và Lâm Hữu Phỉ đến sân tập golf gần đó, còn Thẩm Thính thì cùng Sở Hoài Nam trở về Đường Thành Tân Giang. +

Trên đường đi, Thẩm Thính luôn cúi đầu nhắn tin với Trần Thông. +

Nội dung cuộc trò chuyện của họ có vẻ như “Tống Từ” – một người ngoài ngành, đang tham gia vào trò chơi suy luận “hung thủ là ai” với người bạn cảnh sát của mình. Nhưng thực chất, Thẩm Thính đang trình bày quan điểm của mình về vụ án. +

Giữa chừng, điện thoại của Sở Hoài Nam cũng “ting” một tiếng — Hắn nhận được một email. +

Khi đến nơi, mở ra xem, phát hiện người gửi là một người lạ tên là Whisper. Tiêu đề của email là: [Những bí mật đang diễn ra hoặc đã xảy ra.] +

Thông thường, những tiêu đề giật tít kiểu này không phải quảng cáo thì cũng là lừa đảo. +

Sở Hoài Nam nhíu mày, chưa kịp mở ra, Thẩm Thính bên cạnh đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay hắn: “Anh đang xem gì thế? Hử? Whisper?” Thanh niên diễn xuất đạt điểm tối đa nói với vẻ tò mò, “Ai đang bí mật gửi mail với anh vậy! Không được, tôi phải kiểm tra!” Nói rồi, không đợi hắn phản ứng đã giật lấy điện thoại. +

Cái tên “Whisper” này Thẩm Thính đã từng thấy! Nó từng được ghi trong hồ sơ vụ án của Lý Tống Nguyên! +

Đây là thông tin thiết bị của người đăng bài đã tung ra những tin đồn về mối tình tay ba cẩu huyết liên quan đến Sở Chấn Đường, Kỷ Giang Ninh và Thẩm Chỉ lúc trước! +

Khi đó, kẻ tung tin đồn đã thao túng hoàn hảo hướng đi của dư luận, khôn khéo ẩn mình sau màn. Hắn ta có kỹ thuật điêu luyện và cẩn thận, thậm chí còn tỉ mỉ sửa đổi thông tin thiết bị User-Agent, thứ duy nhất có thể truy tìm danh tính người đăng bài, thành “Whisper”, có thể nói là từng bước thận trọng. +

Hai Whisper trùng tên này liệu có phải là cùng một người không? Thẩm Thính nhanh chóng mở email đó ra. +

Sau khi nhìn thấy nội dung email, Sở Hoài Nam bên cạnh y rõ ràng cũng bị sốc. +

Hai người kinh ngạc nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động trên khuôn mặt đối phương. +

Email được gửi đến hộp thư cá nhân của Sở Hoài Nam. +

Thẩm Thính vẫn chưa thể xác định tên tư bản này rốt cuộc là bạn hay thù, càng không thể để lộ rằng mình đã từng thấy cái tên Whisper trong tài liệu mà chỉ có cảnh sát và bộ phận an ninh mạng của Viễn Nam mới có thể nắm giữ. Do đó, y đành phải tỏ ra như chắc chắn Sở Hoài Nam lại thuê thám tử tư. +

“Thám tử tư bây giờ đều có cá tính như vậy sao? Gửi một báo cáo điều tra cũng phải đặt một cái tiêu đề bí ẩn? Nhưng mà nói thật, người này cũng khá có đạo đức nghề nghiệp đấy. Nếu là tôi, chắc chắn không gửi email cho anh đâu! Cầm manh mối đến thẳng cục cảnh sát lĩnh một triệu kia có phải tốt hơn không!” +

Thẩm Thính vừa nói vừa đọc lại nội dung email một lần nữa. +

Người gửi email này không chỉ dùng một tiêu đề huyền bí, mà trong nội dung chính còn viết một cách ngắn gọn: [Kẻ đầu độc mà anh vẫn luôn tìm kiếm tên là Giang Mạch Vân. Số chứng minh thư: 140129197XXXXXXXXX, Số điện thoại liên lạc: 18865xxxxxx, Địa chỉ nhà: số xx, khu xx Quân Đình, đường xxx, quận Lô An, thành phố Giang Hỗ.] +

Trong đó còn đính kèm ba tấm ảnh, một tấm là bức phác họa hình xăm được cảnh sát phục dựng dựa trên mô tả của Lục Diễn Hy. Còn hai tấm kia là ảnh của Giang Mạch Vân tại một buổi ký tặng sách những năm đầu. Ba tấm ảnh rất rõ nét, đôi cánh trên hổ khẩu của Giang Mạch Vân sống động như thể có thể bay ra khỏi ảnh bất cứ lúc nào. Hình xăm này và bức phác họa phục dựng giống nhau ít nhất cũng tám phần. +

Những thông tin cá nhân này quá chi tiết. Nếu người gửi Whisper thật sự nhận tiền của Sở Hoài Nam, thì tên tư bản này đã xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của công dân. +

Trong tệp đính kèm của email còn có hai tấm ảnh. Thẩm Thính mở ra xem, lòng lập tức chùng xuống, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ trêu chọc nhiều hơn là nghiêm túc, cười hì hì hỏi: “Anh đã tìm được thần thánh phương nào? Thần thông quảng đại thế?” +

Sở Hoài Nam hiếm khi thu lại nụ cười, sắc mặt có thể nói là u ám: “Tôi không cho người điều tra.” +

“Vậy vị thần sống này sao không gửi email cho tôi?” +

Sở Hoài Nam cảm thấy mình bị nghi ngờ, mím môi nghiêng mặt, vừa vặn đối diện với đôi mắt của người mình thích, đôi mắt chứa đựng nụ cười nhưng rõ ràng đang dò xét hơn là thẳng thắn, trong lòng không khỏi có chút bực bội: “Em không tin tôi?” +

Thẩm Thính không trả lời trực tiếp, ngả người ra ghế sofa, cười như không cười hỏi lại: “Sao anh cứ muốn cướp chén cơm của cảnh sát vậy? Tại sao không làm một ông trùm tư bản đàng hoàng, lại phải tranh làm công bộc của nhân dân với cảnh sát hình sự?” +

Hai chân dài hờ hững gác lên tay vịn ghế sofa, tư thế lười biếng nhưng miệng lưỡi không tha người: “Anh thuê thám tử này hết bao nhiêu tiền? Rẻ hơn nhiều so với một triệu tiền thưởng kia nhỉ! Bảo sao, chuyện chuyên môn phải giao cho người chuyên môn làm chứ? Cái này quả thực hiệu quả hơn nhiều so với việc ngồi nhà ngốc nghếch chờ quần chúng nhiệt tình cung cấp manh mối! Anh nhớ liên lạc với cảnh sát rút lại tiền thưởng đi, dù sao cũng đã có người giúp anh điều tra xong xuôi cả rồi!” +

Sở Hoài Nam bị những lời “miệng mật lòng đao” này của y làm cho tức giận không nhẹ. Trớ trêu thay, lúc này hắn còn phải tự khuyên mình — Cái bệnh đa nghi giai đoạn cuối, nhìn ai cũng giống nghi phạm hình sự này, là do yêu cầu công việc của cảnh sát Thẩm! Mà hắn, với tư cách là người nhà tương lai, cần phải phối hợp công việc, thấu hiểu bệnh nghề nghiệp, tuyệt đối không thể vì chút oan ức không bằng Đậu Nga này mà nổi nóng với người ta. +

Đối mặt với Thẩm Thính, nhà tư bản tức đến nghiến răng nhưng không thể nổi giận, đành phải học theo dáng vẻ cười như không cười của đối phương: “May mà em không phải là cảnh sát nhân dân, nếu không tôi là người đầu tiên bị em xử oan.” +

Thẩm Thính không biết trong mắt nhà tư bản mình đã bị lộ từ lâu, không nghe ra ngụ ý trong lời nói của đối phương. Y ném cho Sở Hoài Nam một cái nhìn sắc như dao, lấy điện thoại ra gọi cho Trần Thông. +

“Alo, đội phó Trần phải không? Tôi muốn báo án! Chúng tôi nhận được tin báo, có người đăng thông tin trên một trang web bất hợp pháp nói rằng muốn mua cô bé tên Hoàng Nhiễm!” +

*Lúc này báo án nên “Tống Từ” xưng “tôi”. +

Câu “chúng tôi” giống như một đốm lửa giữa trời đông giá rét, là chút ngọt ngào trong nỗi khổ. +

Ngay cả chính Thẩm Thính cũng không biết, chỉ với một câu “chúng tôi” vô thức, y đã dễ dàng “dẹp yên” Sở Hoài Nam, người “rất khó đối phó” trong mắt người ngoài. +

Cơn uất ức vì bị nghi ngờ trong lồng ngực lắng xuống, Sở Hoài Nam đã bình tĩnh lại, nhân lúc Thẩm Thính đang gọi điện, lại suy nghĩ về người gửi tên Whisper. +

Chỉ bằng trực giác, ngay khoảnh khắc nhìn thấy email, Sở Hoài Nam đã cảm thấy Whisper này và kẻ tung tin đồn lần trước có lẽ là cùng một người. +

Và người này đã dùng hai cách hoàn toàn khác nhau, thành công lọt vào tầm mắt của hắn. +

Nghĩ kỹ lại, nếu lúc đầu không phải vì Whisper này tung tin đồn, và tấm thẻ ghi [Cảnh sát bẩn, Sở Chấn Sinh] không biết từ đâu ra. +

Thì cho dù ngày tháng, địa điểm xảy ra vụ án Lý Tống Nguyên có giống hệt vụ án giết người ngẫu nhiên mười lăm năm trước, Sở Hoài Nam cũng chưa chắc đã truy đuổi gắt gao như vậy. +

Và lần này, Whisper ẩn mình trong bóng tối dường như cũng có ý muốn để hắn tham gia vào hai vụ trẻ em mất tích này. +

Mặc dù email này nhìn bề ngoài có vẻ khá khó hiểu — Vài tấm ảnh hình xăm cộng với một đoạn văn bản nhạt nhẽo không đầu không đuôi, chỉ ra Giang Mạch Vân là kẻ đầu độc. +

Chỉ với những điều này, hoàn toàn không đủ để chứng minh Giang Mạch Vân là kẻ đầu độc mà Sở Hoài Nam muốn tìm. +

Nhưng bất kỳ ai có chút hiểu biết về Sở Hoài Nam đều biết, đối với “con mồi”, xưa nay hắn luôn bám riết không tha. +

Một khi đã treo thưởng cao, thì chỉ cần Giang Mạch Vân có một chút khả năng đầu độc, Sở Hoài Nam chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. +

Và những dòng chữ trên hình ảnh trong tệp đính kèm của email, tuy nói không rõ ràng nhưng lại có ẩn ý, ám chỉ Giang Mạch Vân có liên quan đến sự mất tích của hai cô bé kia. +

… +

Khi Thẩm Thính trình bày về chuyện email cho Trần Thông, y cố ý nói năng lộn xộn, giả vờ không rõ ràng, cuối cùng nhíu mày nói: “Anh cho em một địa chỉ email đi, em bảo Sở Hoài Nam chuyển tiếp trực tiếp email tố giác cho anh. À đúng rồi, người ta còn mua một tặng một, chỉ đích danh cả hung thủ vụ đầu độc kia nữa! Có thật hay không thì em không biết. Nhưng theo người tố giác nói, kẻ hạ độc tên là Giang Mạch Vân. Người này anh cũng khá quen, chính là người mà trước đây anh gửi ảnh cho em, hỏi em có nhận ra không đó…” +

Trần Thông cúp điện thoại, nhanh chóng đọc xong email được chuyển tiếp, lập tức dẫn theo Văn Địch và Tưởng Chí đích thân ra tay. +

Ba người hùng hổ xông đến nơi ở của Giang Mạch Vân, nhưng tới nơi thì không còn ai. +

Giang Mạch Vân – người hôm qua còn nói chuyện với Văn Địch, quả quyết sẽ “giữ liên lạc”, lúc này đã tắt điện thoại, chỗ ở cũng trống không. Điều này càng khiến hắn ta trở thành đối tượng tình nghi số một. +

Nhưng chỉ dựa vào một email nặc danh và một hình xăm có họa tiết phổ biến thì không đủ điều kiện để áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Giang Mạch Vân. +

Do đó, mặc dù Tưởng Mai Vân bị tình nghi, nhưng nguyên tắc “vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội” vẫn được áp dụng. Không có bằng chứng xác thực, cảnh sát không thể ra quyết định tạm giữ hình sự, càng không thể đưa hắn ta vào danh sách đối tượng truy nã trực tuyến. +

Buổi chiều, Thẩm Thính lấy cớ có hẹn với Từ Khải, một mình trở về Duyệt Hoài. +

Sở Hoài Nam vậy mà không hỏi nhiều, dễ dàng gật đầu. Hắn không nói muốn đi cùng y, cũng không hỏi kỹ y ra ngoài làm gì, chỉ dịu dàng dặn dò y nhớ đeo khẩu trang và về sớm một chút. +

——— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.