Chương 83

Giang Tùy Chu sửng sốt không hiểu gì. +
Vừa nãy y hỏi cái gì? Hôm nay hắn đi cùng Lâu Uyển Quân đã … nói những gì? +
Biểu cảm của Hoắc Vô Cữu nghiêm túc quá thể, làm trái tim Giang Tùy Chu cũng trầm xuống theo. +
Y đang nghi ngờ hắn đã nói ra chuyện gì không nên nói với Lâu Uyển Quân, hay chỉ đơn thuần là vì hắn tiếp cận nàng nên thấy khó chịu? +
Cũng đúng, loại người như y, trong lòng có dục vọng chiếm hữu là chuyện bình thường. +
Giang Tùy Chu đè nén chua xót xuống đáy lòng, miễn cưỡng cười nói: “Cũng không nói gì nhiều. Lâu tiểu thư rất thích nói chuyện, tính cách hào phóng, rộng rãi, chỉ nói vài chuyện lông gà vỏ tỏi, không có gì quan trọng.” +
Rộng rãi, hào phóng? +
Chân mày Hoắc Vô Cữu nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con muỗi rồi. +
Lâu Uyển Quân trong trí nhớ của y là một nữ ác bá không thích nói lý còn thích quấn lấy người khác, rộng rãi lúc nào? Nói chi đến chuyện thích cười, thậm chí còn nhìn chằm chằm một nam tử khác với ánh mắt toả sáng như thế? +
Rõ ràng là có vấn đề, Giang Tùy Chu còn khen nàng ta. +
Hoắc Vô Cữu vô thức tự so sánh mình với Lâu Uyển Quân. +
Y không thích nói nhiều, càng không thể rộng rãi, hào phóng. Càng nhìn bộ dạng Giang Tùy Chu cười với Lâu Uyển Quân, trong lòng Hoắc Vô Cữu càng thấy khó chịu hơn nhiều. +
Bọn họ mới gặp mặt có hai lần thôi đúng không? Lần đầu tiên, lần thứ hai hắn gặp y còn trừng mắt nhíu mày, sắc mặt khó chịu đấy. +
Suy nghĩ trong đầu Hoắc Vô Cữu dần trở nên vô lý, dẫn đường cho cảm xúc của y cũng dần vô lý hơn nhiều. Mà sắc mặt của y cũng theo đó mà càng khó coi hơn. Một hồi sau y mới mở miệng. +
“Sau này ngươi cách xa nàng một chút.” Y cảnh cáo. +
Lâu Uyển Quân đâu phải loại người gì tốt. Hồi nhỏ có thể đeo theo làm phiền y vì muốn đánh nhau, khiến y chỉ muốn chạy khỏi Dương Quan, mà bây giờ, nàng ta cũng rất có khả năng sẽ đeo theo vị Tĩnh Vương sạch sẽ, ngây thơ này của y, đến lúc đó, hậu quả sẽ rất khó lường. +
Lại thấy sắc mặt Giang Tùy Chu bỗng trầm hẳn xuống. +
“… Biết rồi.” Hắn nói. +
Hoắc Vô Cữu gật đầu. +
Trong một khoảnh khắc, lòng y nảy sinh một cảm giác tội lỗi lạ thường, thậm chí còn thấy đau lòng. +
Lỡ đâu Giang Tùy Chu thật sự có suy nghĩ gì với Lâu Uyển Quân thì sao? Nhìn bộ dạng của hắn lúc này, xem chừng cũng không phải không thể. +
Nếu y cầm gậy đánh uyên ương, Tĩnh Vương có đau lòng không? +
Nhưng đó chỉ là chút lý trí còn sót lại một thoáng mà thôi, sau đó tiêu tán trong đầu Hoắc Vô Cữu. +
Y hung tợn nghĩ thầm, mặc kệ. +
Đau lòng thì đau lòng đi, nhưng hắn không thể phải lòng Lâu Uyển Quân được. +
Mà hắn có thể yêu thương ai … Không cần biết, đi một bước tính một bước, nếu là Hoắc Vô Cữu y thì tốt. +
— +
Giang Tùy Chu hết cách, chỉ phải tạm thời dời lực chú ý của mình lên thế cục trên triều. +
Quả thật, chỉ mấy ngày sau, Bàng Thiệu bắt đầu có hành động. +
Mà hành động của hắn lần này lại là nhắm về phía Tề Mân. +
Trong khoảng thời gian này, Lâu Việt hoành hành ngang ngược trong triều, không chỉ Bàng đảng phải gánh chịu tai ương mà vây cánh của Tề Mân cũng bị vạ lây. +
Hôm nay, Bàng Thiệu lại đưa cho quan viên dưới trướng Tề Mân một phong thư. +
Bức thư đó cũng không viết muốn hợp tác với bọn họ, mà là viết vài loại tội trạng tố cáo Lâu Việt bất kính quân thượng. Có cái nói hắn náo loạn triều đình, có cái nói hắn ngang nhiên kháng chỉ, thậm chí còn quản những chuyện hắn không nên quản, cản một loạt mỹ nữ mà tri phủ tân nhiệm của Tô Châu dâng cho hoàng thượng ngắm cảnh, sai khiến thuộc hạ đưa bọn họ về lại Tô Châu. +
Những việc này có rất nhiều chuyện Tề Mân cũng biết, cũng có chuyện Tề Mân không biết. Tóm lại là viết rất nhiều trang, tuy toàn là lông gà vỏ tỏi, không đến mức làm Lâu Việt bị giáng tội nhưng cũng đủ làm Hậu Chủ bất mãn với hắn. +
Mà ở cuối thư, Bàng Thiệu còn viết thêm vài câu ám chỉ. +
Hắn nói, hẳn là Tề đại nhân và các quan đều hiểu rõ hậu quả của việc để võ quan đương quyền, không phải là thứ bất cứ ai cũng gánh vác được. Hôm nay Lâu Việt dám cậy công làm ra những chuyện như thế, ai dám bảo đảm một ngày nào đó người này sẽ không làm ra những chuyện còn bất kính hơn thế nữa? Chuyện này nhất định phải để hoàng thượng biết. +
Bức thư này hắn cố tình muốn đưa cho Tề Mân, Giang Tùy Chu không ngờ Tề Mân lại cho người lén đưa bức thư đến tay mình. +
Tề Mân còn viết thêm một hàng chữ nhỏ. +
“Tâm tư của Bàng Thiệu, hẳn vương gia có thể hiểu.” +
Giang Tùy Chu cầm bức thư, im lặng một hồi lâu. +
Nội dung trong thư tuy rất quy củ, không có chỗ nào là không đúng, nhưng với quan hệ giữa hai bên lúc này, dụng ý của Bàng Thiệu càng trở nên khó lường hơn nhiều. +
Mối quan hệ giữa hắn và Tề Mân đâu có tốt đẹp gì, đưa một bức thư như thế này tới đương nhiên không thể xem là giao lưu thiện ý giữa đồng liêu, mà ngược lại càng giống như Bàng Thiệu muốn mượn thế của Tề Mân, tạm thời hợp tác với hắn để đẩy Lâu Việt ngã xuống. +
Hắn cung cấp cho Tề Mân đầy đủ chứng cứ, thậm chí còn giúp đỡ kết tội Lâu Việt, chụp cái mũ bất kính quân thượng lên đầu Lâu Việt. Hơn nữa còn cố tình chỉ ra mối kiêng kị với võ quan, dẫn về hướng mưu nghịch, thậm chí còn định đẩy Lâu Việt về tội cầm binh kiêu ngạo, uy hiếp hoàng quyền. +
Như thế, hẳn là hắn tự biết tiếng nói của mình trước mặt Hậu Chủ không còn như trước, cho nên mới muốn mượn miệng Tề Mân, giáng một đòn cảnh cáo cho Lâu Việt trước mặt Hậu Chủ. +
Vậy thì tiếp theo sẽ thế nào? +
Tất nhiên hắn sẽ tiến hành bước kế hoạch tiếp theo, nếu không cũng sẽ không tuỳ tiện chụp một tội trạng lớn như thế lên đầu Lâu Việt. +
Mà đúng lúc này, Giang Tùy Chu nhận được một lá mật thư khác. +
Đó là tin tức mà tử sĩ của Từ Độ gửi về. +
Mật thư nói, thuộc hạ của Bàng Thiệu từng nhiều lần lui tới Lâm An và nhiều thành trấn phía nam, không làm gì cả, chỉ liên tục ra vào phủ đệ của các tướng lãnh thủ thành. Cùng lúc đó, thuộc hạ của Bàng Thiệu còn cố ý lui tới với Phương Triệu Hòa, tri phủ tiền nhiệm của Tô Châu, hiện giờ là tổng đốc Lĩnh Nam vừa mới nhậm chức, hình như có giao dịch tiền bạc, không tra thêm được gì nữa. +
Giang Tùy Chu cầm hai bức thư trên tay, trầm tư. +
Một lát sau, sắc mặt hắn dần nghiêm túc. +
Nếu hắn đoán không sai, hành động của Bàng Thiệu lần này là đang âm thầm tìm kiếm người có thể đảm nhiệm vị trí của Lâu Việt. Người này không cần phải là võ tướng xuất sắc, chỉ cần biết nghe lời là đã phù hợp với yêu cầu của Bàng Thiệu rồi. +
Về phần Phương Triệu Hòa … +
Nếu Giang Tùy Chu nhớ không nhầm, người này trong sách sử là một kẻ tham ô, nhận hối lộ, cuối mùa thu sẽ bị chém đầu cả nhà. Nhưng hiện giờ người này lại vẻ vang mà đến Lĩnh Nam nhậm chức, tuy trông có vẻ là giáng chức … nhưng Lĩnh Nam là địa bàn cũ của Lâu Việt. +
Người này hẳn đã về dưới trướng Bàng Thiệu, Bàng Thiệu cứu hắn một mạng, hắn trở thành một mối nối trong kế hoạch Bàng Thiệu giết Lâu Việt. +
Mà người này sẽ làm gì ở Lĩnh Nam … +
Giang Tùy Chu trầm tư, sai Từ Độ cho người ra roi thúc ngựa đến Lĩnh Nam một chuyến, tra xét thử xem. +
Từ Độ nhận lệnh lui ra, chỉ còn lại Giang Tùy Chu ngồi trong thư phòng trầm tư, hắn cất kỹ hai lá mật thư, đặt bút viết hồi âm cho Tề Mân. +
Lần này Bàng Thiệu đưa thư đến tay Tề Mân, tội trạng viết tuy nhiều nhưng đều chỉ là ngoài mặt, không đau cũng chẳng ngứa, kết quả cùng lắm chỉ khiến Lâu Việt bị mắng một trận mà thôi. Mà dụng ý của Bàng Thiệu lúc này hẳn là muốn mượn chuyện để thăm dò ý Tề Mân. +
Nếu đã thế, chẳng thà cứ thuận theo tội trạng mà Bàng Thiệu đưa ra, lấy lòng tin của hắn, khiến hắn tin Tề Mân cũng có suy nghĩ giống mình, đồng ý tạm thời buông bỏ mâu thuẫn, nhất trí đối đầu với Lâu Việt. Vậy thì Bàng Thiệu có thể tạm thời không lo đến Tề Mân, đẩy mạnh kế hoạch, cũng ít nhiều sẽ để lộ vài tin tức quan trọng cho Tề Mân. +
Mà những tin tức đó sẽ trở thành thứ hữu dụng nhất. +
Giang Tùy Chu viết thư xong, vừa xem lại vừa thổi khô giấy. +
Nét mực dần khô, Giang Tùy Chu nhìn chữ viết trên thư, thở dài. +
Hắn biết, Lâu Việt từ chối Hoắc Vô Cữu, mà Hoắc Vô Cữu cũng mặc cho Lâu Việt từ chối, không ép buộc đối phương. +
Nhưng bây giờ Giang Tùy Chu muốn cầm những chứng cứ trên tay mình đến uy hiếp Lâu Việt. Dù sao thì mấy thứ này cũng đủ để chứng tỏ rõ ràng rằng Bàng Thiệu đang bày ra thiên la địa võng, nếu Lâu Việt còn tiếp tục do dự chờ đến lúc Bàng Thiệu thật sự vu oan hắn, khiến Hậu Chủ tịch thu binh quyền của hắn, định tội cho hắn, thì hết thảy đều đã quá muộn màng. +
Giang Tùy Chu biết, uy hiếp Lâu Việt là cách duy nhất. +
Mà chuyện này chỉ có thể để hắn làm, hơn nữa là do hắn lén hành động mà Hoắc Vô Cữu không biết, mới có thể giúp Hoắc Vô Cữu và Lâu Việt không nảy sinh hiềm khích. +
Còn chuyện sau đó Lâu Việt sẽ đối xử với hắn thế nào … +
Giang Tùy Chu vô cảm gấp thư lại. +
Tuỳ ý thôi. +
— +
Quả thật, trong lần Đại Triều Hội tiếp theo, triều đình ồn ào nhốn nháo. +
Tề Mân hành động đúng như Bàng Thiệu nghĩ, cũng căm thù Lâu Việt đến tận xương tuỷ. Hắn dựa theo bức thư Bàng Thiệu đưa tới, nắm đủ loại chứng cứ phạm tội hung hăng bắt phạt Lâu Việt, chọc giận Hậu Chủ thành công. +
Đương nhiên là Hậu Chủ không có hứng thú với việc bình thường Lâu Việt đã làm những gì. Cái hắn so đo là Lâu Việt dám tự ý đuổi tú nữ vốn định đưa vào cung về lại Tô Châu? +
Vì việc này, Hậu Chủ nổi trận lôi đình, vây cánh của Bàng Thiệu và Tề Mân càng đổ thêm dầu vào lửa. Trong một thoáng, Lâu Việt khó mà chống cự lại được, bị mắng đến nỗi đỏ mặt tía tai, mãi cho đến khi hạ triều vẫn chưa thể hoà hoãn được. +
Giang Tùy Chu từ đầu đến cuối đều lạnh mặt quan sát bên cạnh. +
Hắn biết, hôm nay xảy ra chuyện như thế là thời cơ thích hợp nhất để hắn bàn điều kiện với Lâu Việt. Lâu Việt vừa mới bị chúng thần trong triều cô lập, hẳn cũng đã hiểu tình cảnh của mình lúc này, sẽ càng dễ dàng bị hắn thuyết phục, rồi phản chiến hợp tác với Hoắc Vô Cữu. +
Giang Tùy Chu rất chắc chắn mình có thể thành công. +
Nghĩ vậy, hắn thầm lựa lời, chờ đến khi tan triều, chúng thần đều thoả lòng hả dạ rời khỏi Quảng Nguyên Điện, Giang Tùy Chu mới cất bước đuổi theo bước chân của Lâu Việt. +
“Lâu tướng quân, xin dừng bước!” Hắn cất giọng. +
Lâu Việt nghe có người gọi, quay đầu, chỉ thấy sau lưng mình là Tĩnh Vương điện hạ hôm đó đã đứng ở ngoài thành nghênh đón mình. +
Là một con ma ốm rất lễ phép. +
Lâu Việt dừng bước, kiên nhẫn chờ Giang Tùy Chu đuổi theo, hỏi: “Tĩnh Vương điện hạ có gì muốn chỉ giáo sao?” +
Giang Tùy Chu đi tới trước mặt hắn, Lâu Việt chắp tay thi lễ rồi tự nhiên cùng đi tới. +
“Chỉ giáo thì không dám.” Hắn nhẹ giọng nói, “Nhưng thế cục hôm nay … với Lâu tướng quân mà nói, e là không lạc quan cho lắm.” +
Hắn ngừng lại một lát, cố tình cho Lâu Việt chút thời gian để phản ứng, chỉ chờ đối phương đáp lời là có thể nói tiếp. +
Không ngờ … +
Nhắc đến chuyện hôm nay, tuy trên mặt Lâu Việt có vẻ tức giận nhưng cũng không nói nhiều, ngược lại là than thở, nói: “Quả là thế. Ta không ngờ mấy năm rồi không gặp, Tề Mân lại cấu kết với Bàng Thiệu? Nhưng cũng đa tạ ngài, Tĩnh Vương điện hạ, đã để ý đến mà cố tình ở lại an ủi mạt tướng.” +
Lời này khiến Giang Tùy Chu không biết nên nói tiếp thế nào. +
Hắn … Hắn cũng đâu tới để an ủi Lâu Việt, hắn muốn uy hiếp mà. +
Nhưng Lâu Việt vẫn tự mình nói tiếp. +
“Mạt tướng biết ngài là người tốt mà! Chỉ riêng chuyện Hoắc Vô Cữu đã có thể thấy tâm địa của ngài tốt biết nhường nào!” Hắn càng nói càng hăng hái, xem Giang Tùy Chu như tri kỉ lâu năm mà nói tiếp, “Cũng may là có ngài! Ngài không chỉ là ân nhân của Hoắc Vô Cữu, còn là ân nhân của Uyển Quân nhà ta mà! Từ xưa ta đã thấy hai đứa nhỏ này rất xứng đôi, ngài nói xem, một đứa trẻ tính tình kiêu ngạo như Uyển Quân lại luôn bám dính lấy Hoắc Vô Cữu! Ngài thấy có đúng là duyên phận trời ban không …” +
Một bụng đầy quyền mưu kế sách của Giang Tùy Chu đều bị Lâu Việt chặn lại hết. +
Cổ họng hắn bắt đầu phát đắng, trong lòng cũng sôi trào, nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút dấu vết nào, cười nhạt gật đầu. +
Răng lại nghiến ken két. +
Bỏ đi! Uổng công hắn còn lo sẽ phá hỏng quan hệ của Lâu Việt và Hoắc Vô Cữu, một hai phải làm người xấu! Nếu đã thế thì cứ vứt hết chuyện cho Hoắc Vô Cữu làm đi, để y tự đi mà nói với Lâu Việt cho rồi! +
Giang Tùy Chu giận dỗi nghĩ. +
Tác giả: Ảo giác của bậc trưởng bối: Hai đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất thân thiết 😀 +


