Chương 83: Giả vờ yêu đương

Có lẽ đây là mật mã chỉ có bạn trai mới giải được +
+
Tạ Lan liếc Đậu Thịnh một cái, rồi lại quay đầu nhìn bình luận, lạnh hết cả sống lưng. +
[Tình hình gì đây?] +
[Đạo diễn nào đó bên nhà hàng xóm?] +
[Thiếu Niên Trên Dây Đàn?] +
[Dây Đàn tiến độ thế nào rồi?] +
[Hình như mời người khác rồi.] +
[Vậy ra lúc trước Lan cưng đàm phán thất bại với đạo diễn à?] +
[Đậu Tử Đậu Tử, kể chi tiết đi.] +
Đậu Thịnh ngáp một cái: “Tôi chỉ buột miệng nói thế thôi, mấy người bớt hùa theo đi nhé. Cứ khăng khăng phải hợp tác với bên đó mới được à? Người tìm Tạ Lan hợp tác nhiều vô kể.” +
“…” +
Anh zai nghiêm túc đấy à. +
Tạ Lan hắng giọng: “Thôi cứ yên lặng xem phim đi. Cảm ơn nhà sản xuất, lát nữa tôi sẽ xem tin nhắn.” +
Cũng may bình luận không quá để tâm đến tình tiết nhỏ này, Tạ Lan cùng mọi người xem hết tập cuối, trò chuyện thêm vài câu rồi lấy cớ ngày mai có tiết học để offline. +
Cậu tắt livestream, lôi tin nhắn của Thư Cưu trong hộp thư Weibo ra. +
[Thư Cưu: Thiếu Thời đang chuẩn bị cho phần 2, chúng tôi sẽ đầu tư mạnh tay vào dự án tiềm năng này. Cậu có hứng thú phụ trách phối khí cho nhạc đầu và cuối phim không?] +
[Trước đó chúng tôi cũng có tìm hiểu một chút về tình hình hợp tác giữa cậu và bên Linh Tê, lần này cậu có thể phát huy sở trường của mình, viết phần chính của bài hát, và mở một phần quyền chỉnh sửa cho chúng tôi. Đương nhiên, sẽ để cậu giám sát và sửa chữa. Về giá cả, sẽ không thấp hơn mức báo giá của Dây Đàn đâu.] +
“Thế này cũng coi là có thành ý đấy.” Đậu Thịnh tặc lưỡi: “Cái khó ló cái khôn, vừa nãy tớ tra rồi, người này có tiếng tăm khá tốt, những nhà sản xuất âm nhạc và mỹ thuật từng hợp tác với Thiên Nhai Thần Vãng trước đây cũng đánh giá công ty này khá ổn.” +
Tạ Lan ừ một tiếng, gửi ID Wechat của mình, hẹn thời gian trao đổi chi tiết với đối phương. +
Ngày mai là ngày cuối cùng của trại tập huấn tỉnh, Đậu Thịnh đang ở trong phòng chạy nước rút để cắt ghép video giả làm bạn trai, Tạ Lan một mình chạy ra hành lang, nghe điện thoại. +
Cậu lấy tay che miệng và ống nghe, hạ giọng xuống rất thấp. +
“Ừm, chiều cuối tuần này, thuê bốn tiếng.” +
“Không cần nhân viên đâu. Danh sách tôi gửi anh có cung cấp được hết không?” +
“Chỉ có mình tôi đến thôi. Ừm được rồi, hẹn gặp lại.” +
Cúp điện thoại, Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn vào trong qua tấm kính cửa phòng ký túc xá. +
Đậu Thịnh đang chăm chú nhìn màn hình cắt ghép video, những ngón tay thon dài đặt trên chuột trái, click liên tục rất nhanh. +
May quá, không phát hiện ra động tĩnh bên ngoài. +
Cậu vừa thở phào thì điện thoại lại rung lên bần bật, là nhóm bí mật do Xa Tử Minh lập ra: Mất Đậu Đậu Rồi. +
Đúng như tên gọi, nhóm này không có Đậu, là tổ chức bí mật để mọi người thảo luận về quà sinh nhật cho Đậu Thịnh. +
Xa Tử Minh quăng một đống link vào nhóm: “Các chiến hữu, danh sách quà tặng năm nay thế nào?” +
Danh sách rất lộn xộn, có ống kính máy ảnh, micro, túi vải, bảo hiểm sức khỏe cho mèo, sách Dạy bạn chụp ra người bạn trai/bạn gái đẹp nhất… +
[Cá Trích: Nhận thầu ống kính máy ảnh.] +
[Latte: Vậy tớ nhận micro.] +
[Cherry: Tớ nhận cái balo nhé.] +
[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Từ từ đã, các cậu quyết định dễ dàng thế à?] +
[Cherry: Chứ sao nữa? Mua đại cái gì đó đã là nể mặt nó lắm rồi.] +
Tạ Lan nhìn nhóm chat mà hơi ngơ ngác. +
Quà thì đúng là rất hợp với Đậu Thịnh, nhưng với tư cách là bạn trai, cậu không muốn trà trộn vào đám người này. +
[Chó Con Gâu Gâu: Nhìn giá cả thì hình như tớ chỉ nhận thầu được cuốn ‘Dạy bạn chụp ra người bạn trai/bạn gái đẹp nhất’ thôi. @Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều, Tạ Lan thấy ổn không?] +
Cuốn sách đó quả thực có giá mềm nhất, Tạ Lan trả lời: [Tùy thôi, hỏi tớ làm gì?] +
[Chó Con Gâu Gâu: Thì thuận miệng hỏi thôi mà, đừng để bụng haha. Vậy tớ chốt cái này nhé.] +
Năm món quà bị chọn mất bốn, chỉ còn lại một cái “bảo hiểm sức khỏe cho mèo” cho Tạ Lan. Cậu hoang mang ấn vào xem, phát hiện đó lại là một gói bảo hiểm thú cưng thật sự, người khác tặng Đậu Thịnh thì còn tạm chấp nhận được, chứ cậu là bạn trai mà tặng cái này thì quá sai trái. +
[Cherry: Tạ Lan tặng bảo hiểm sức khỏe cho mèo đi, thấy sao?] +
Tạ Lan mặt không cảm xúc trả lời: [Tuyệt vời, tớ tặng cái này.] +
[Cherry: *hoan hô.jpg*] +
[Cherry: Vậy chốt thế nhé, theo phong tục mọi năm, trộn lẫn mấy món quà này vào một cái hộp, không ghi tên. Tình bạn giữa chúng ta đều bình đẳng như nhau, tuyệt đối không cạnh tranh nội bộ.] +
[Chó Con Gâu Gâu: Hóa ra là chơi kiểu này à? Thế thì hình như tớ hơi chiếm hời của mọi người, nhất là chiếm hời của Cá Trích phụ trách mua ống kính.] +
[Cá Trích: Không sao. Tiền đối với tớ chẳng có giá trị gì.] +
[Chó Con Gâu Gâu: Thế ai phụ trách tổng hợp? Đã bảo không cạnh tranh nội bộ, nhỡ có người lén tặng thêm quà thì sao?] +
Nhóm chat bỗng nhiên im lặng trong giây lát. +
Tạ Lan đang tra trên mạng xem cạnh tranh nội bộ nghĩa là gì thì tin nhắn của Đới Hữu nhảy ra từ trên cùng. +
[Latte: Dễ thôi, giao việc tổng hợp cho người thật thà. Tớ đề nghị Tạ Lan thu thập, không cho phép bất cứ ai lén lút tặng thêm.] +
Thế này chẳng phải đúng ý quá sao. +
Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm, rất bình tĩnh trả lời một chữ ừ: [Giao cho tớ, mọi người yên tâm đi. Tớ tuyệt đối không cho phép bất cứ chuyện lén lút tặng thêm quà nào xảy ra đâu.] +
Trừ chính mình ra. +
Mọi người không biết gì vẫn hoan hô. +
*** +
Sáng sớm hôm sau, bảng điểm thi kết thúc đợt tập huấn tỉnh được dán lên bảng đen. +
Tạ Lan và Đậu Thịnh chen vào đám đông, cùng nhìn tờ giấy mỏng manh kia. +
Hạng nhất Tạ Lan, điểm tuyệt đối. +
Hạng nhì Đậu Thịnh, 92 điểm. +
Hạng ba Cảnh Thụy, 91 điểm. +
Hạng tư Lý Việt Ninh, Đới Hữu đồng hạng, 88 điểm. +
Lão Mã và hai vị giáo viên hướng dẫn đang đứng trò chuyện ngoài hành lang. lão Mã mặt mày rạng rỡ, ngước mắt lên nhìn thấy Tạ Lan liền nhướng mày với cậu. +
Cảnh Thụy ở phía sau Tạ Lan cảm thán: “Đại ca à, bài lý thuyết số khó như thế mà cũng làm ra được à?” +
Tạ Lan thu hồi tầm mắt, ừ một tiếng: “Hơn nửa tháng nay tớ toàn luyện phần này, chắc chắn phải có hiệu quả chứ.” +
“… Cái từ ‘chắc chắn’ này không thể áp dụng lên người bình thường được đâu.” Cảnh Thụy mặt mày xám ngoét, thở dài thườn thượt: “Tớ là người bình thường.” +
Mọi người đều đang bàn tán về giải đấu, bàn xong thành tích thì chuyển sang bàn tin đồn. Tạ Lan chen ra khỏi đám đông, nghe người ta nói bắt đầu từ kỳ thi kết thúc đợt tập huấn này, phòng tuyển sinh của các trường đại học đã bắt đầu để mắt tới những học sinh xuất sắc. +
Cậu và Đậu Thịnh từ trong phòng đi ra, thấy Lý Việt Ninh đang đứng ở hành lang nói chuyện với thầy Tần. +
Thầy Tần lúc giảng bài thì nghiêm nghị ít cười, nhưng chắc do kết thúc đợt tập huấn rồi nên thần thái ôn hòa hơn nhiều. +
Tạ Lan đi ngang qua, vừa vặn nghe thấy ông nói nhỏ với Lý Việt Ninh: “Em và Đới Hữu đều rất khá, thực ra lứa học sinh thi đấu năm nay nhìn chung rất mạnh. Đừng tự tạo áp lực quá lớn, cũng đừng quá để ý đến người khác. Suất thi đấu là chuyện khó nói trước, đối với đa số các em đây chỉ là thêm một con đường thôi. Thầy nghe nói em học đều các môn, cả năm lớp 11 đều đứng nhất khối à?” +
Lý Việt Ninh vâng một tiếng: “Cảm ơn thầy, em hiểu ạ.” +
Lão Mã ở bên cạnh ngạc nhiên nói: “Luôn đứng nhất khối à? Giỏi thật đấy. Tạ Lan nhà thầy chỉ có thể ký thác hy vọng vào thi đấu thôi, đứa nhỏ du học sinh về nước nên môn Ngữ Văn thực sự không kéo lên nổi, nghĩ mà thương.” +
“Dạ?” Lý Việt Ninh ngẩn ra: “Ngữ Văn?” +
Lão Mã cười cười: “Chắc em chưa từng lĩnh hội nỗi sợ hãi khi bị môn Văn của Tạ Lan chi phối rồi.” +
Tạ Lan và Đậu Thịnh cố ý dừng lại ở phía sau, đợi Lý Việt Ninh đi rồi mới tiến lên. +
Đậu Thịnh vừa thấy lão Mã đã không vui nói: “An ủi người khác cần thiết phải lôi điểm yếu của Tạ Lan ra không ạ?” +
Lão Mã ngạc nhiên hỏi vặn lại: “Tạ Lan kém Văn là điểm yếu à?” +
Đậu Thịnh nghẹn lời. +
Anh theo bản năng quay đầu nhìn Tạ Lan: “Tớ không có ý đó đâu nhé.” +
Tạ Lan liếc anh một cái, xốc cái cặp sách đang đeo trên vai lên: “Tớ nghe thấy cậu nói gì rồi.” +
“…” +
Đậu Thịnh ngơ ngác há miệng, nhưng chẳng tìm ra thêm được một câu giải thích nào. +
Lão Mã cười ranh mãnh với Đậu Thịnh, rồi vỗ vai Tạ Lan: “Em đi theo thầy, thầy có mấy lời muốn hỏi em.” +
Đầu bên kia hành lang trống trải yên tĩnh, Tạ Lan đứng bên cửa sổ, nghe lão Mã hỏi: “Trước khi về nước em từng lọt vào vòng trong IMO?” +
“Hả?” Tạ Lan thoáng thất thần: “À, vâng ạ.” +
Lão Mã thở dài: “Chuyện quan trọng như vậy sao không nói với các thầy?” +
Tạ Lan ánh mắt mờ mịt: “Em chưa nói ạ?” +
“Em chỉ nói em từng tham gia AMC, thành tích cũng tạm.” Lão Mã cau mày nói: “Nhưng không nói tỷ lệ phần trăm AMC của em nằm trong top 1%, cũng không nói em ở nước ngoài đã được chọn vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị tham gia thi đấu quốc tế rồi.” +
Tạ Lan ồ lên một tiếng: “Vậy chắc là em quên đấy, lúc mới nhập học thi cử làm em hơi choáng.” +
“…” +
Lão Mã tức đến bật cười, xoa xoa má than thở: “Được rồi. Hôm nay giáo viên bên Sở Giáo dục đột nhiên đến hỏi, thầy cứ như thằng ngốc chẳng biết cái gì, chuyện này làm thầy…” +
Tạ Lan hơi ngạc nhiên: “Sở Giáo dục?” +
Lão Mã ừ một tiếng: “Chắc là được phòng tuyển sinh của trường đại học ủy thác.” +
Lão Mã không giải thích thêm việc điều tra lý lịch này có ý nghĩa gì, ông đứng bên cửa sổ dường như có chút xuất thần, khiến người ta không đoán được cảm xúc. +
Tạ Lan do dự một lát, đang định nói xin phép đi, lão Mã bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu, giọng điệu có chút do dự. +
“Em và Đậu Thịnh…” +
“Dạ?” +
Dây thần kinh trong lòng Tạ Lan căng lên, bàn tay buông thõng bên người vô thức siết chặt. +
Lão Mã dường như có chút đấu tranh tư tưởng, dừng lại hồi lâu mới tiếp tục hỏi: “Em và Đậu Thịnh có kế hoạch gì cho bước tiếp theo chưa?” +
“Bọn em ạ?” Tim Tạ Lan gần như ngừng đập, không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành nói mơ hồ: “Em muốn vào đại học T học Toán. Đậu Thịnh… không biết nữa, cậu ấy chắc cũng sẽ vào hai trường top đầu thôi, nhưng không biết sẽ thi chuyên ngành gì.” +
“Vậy à…” +
Lão Mã thở hắt ra một hơi, không biết là nhẹ nhõm hay cảm thán. +
Bầu không khí có chút vi diệu, Tạ Lan không nhịn được hỏi: “Thầy… hỏi chuyện này làm gì ạ?” +
“Không có gì.” Lão Mã xua tay, móc điện thoại từ trong túi ra: “Là thầy chợt nhớ ra, mấy năm trước thầy có dạy được mấy học sinh vào đại học T, nếu em muốn vào đó thì có thể kết bạn trước, có việc gì tiện hỏi han.” +
“A, vâng ạ.” Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy điện thoại ra: “Để em thêm bạn với người ta.” +
Danh thiếp lão Mã gửi qua, ảnh đại diện là Bulbasaur trong Pokemon, tên hiển thị là tên thật, Hà Tu. +
“Cậu này là người đáng tin cậy nhất đấy. Chuyện gì cũng có thể hỏi cậu ấy, học tập, cuộc sống, lựa chọn cuộc đời… tóm lại là đều có thể hỏi cậu ấy cả, rất nhiều chuyện cậu ấy đều đã trải qua rồi.” Giọng điệu lão Mã nhẹ nhàng như mây gió, đưa tay vỗ vỗ vai Tạ Lan: “Sắp lên lớp 12 rồi, giải đấu cũng ngay trước mắt, còn một đoạn hè ngắn ngủi nữa thôi, dưỡng sức cho tốt nhé.” +
“Vâng.” Tạ Lan liếc nhìn cái ảnh đại diện kia vài lần: “Cảm ơn thầy.” +
Không biết tại sao, cậu cứ cảm thấy hôm nay lời nói của lão Mã có ẩn ý gì đó. +
Nhưng với khả năng giao tiếp tiếng Trung hạn hẹp của mình, cậu không đủ sức tiêu hóa những ẩn ý đó. +
Buổi chiều chữa bài thi xong, đợt tập huấn tỉnh năm nay coi như hoàn toàn kết thúc. +
Mọi người đứng ở cổng trường Anh Hoa chào tạm biệt nhau, có người nán lại một lúc, nhưng nhiều người vội vàng đi bắt xe. +
Tạ Lan và Đậu Thịnh xách đồ từ cổng trường đi ra, vừa vặn gặp Cảnh Thụy và Lý Việt Ninh cùng bắt một chiếc taxi. +
“Bai bai nhé.” Cảnh Thụy lưu luyến vẫy tay với họ: “Các đại thần có duyên gặp lại!” +
Đậu Thịnh tùy ý vẫy tay với cậu ta. +
Lý Việt Ninh nhìn Tạ Lan, dường như có điều muốn nói, nhưng ngập ngừng hồi lâu, chỉ nói khẽ một câu “thi đấu cố lên”. +
“Cậu cũng vậy.” Tạ Lan cười ôn hòa: “Cố lên nhé.” +
Đợi xe đi xa, Đậu Thịnh lập tức xụ mặt xuống, khoác vai cậu nói: “Nói cố lên với tớ đi, nhanh lên, không là giận ngay tại chỗ đấy.” +
“…” Tạ Lan cạn lời gạt tay anh ra: “Không nói với cậu.” +
Đậu Thịnh cau mày: “Tại sao không nói với tớ, cũng cổ vũ cho tớ một cái đi chứ.” +
“Không thích.” Tạ Lan đi thẳng về phía trước, đưa tay vẫy xe. +
Đậu Thịnh lập tức nắm chặt lấy bàn tay đang giơ lên giữa không trung của cậu. +
Taxi tới gần, Tạ Lan vội vàng giãy ra, mở cửa xe. Ai ngờ vừa mới ngồi vào xe, lại bị người nào đó lén lút véo đầu ngón tay. +
“Bạn trai làm phước đi, cổ vũ cho kế hoạch làm công tối nay của tớ một cái.” Đậu Thịnh ghé sát tai cậu thì thầm. +
“…” +
Bác tài xế quay đầu nhìn hai người một cái. +
“Đi đâu?” +
“Vọng Giang Lệ Ảnh.” Tạ Lan kiềm chế sự hoảng loạn: “Cổng Đông.” +
Tài xế gật đầu, lái xe quay đầu. +
Đậu Thịnh tiếp tục thở dài bên tai Tạ Lan: “Chỉ lo thi cử, lâu lắm không đi làm thêm, tớ sắp thất nghiệp đến nơi rồi.” +
“… Cầu xin cậu câm mồm.” +
Lúc về đến nhà, dì giúp việc đến dọn dẹp hàng ngày vẫn chưa về, vali của Triệu Văn Anh cũng đang ở nhà, nghe nói chuyến công tác kết thúc sớm, đích thân đi siêu thị mua thức ăn rồi. +
Đậu Thịnh cười tươi rói bước vào cửa, nghe tin xong mặt không cảm xúc đi lên lầu. +
Tạ Lan tuy nhịn cười, nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối. +
Ôn thi bao nhiêu ngày không được dính lấy bạn trai, nói không muốn thì tuyệt đối là nói dối. +
Cậu đi tới cửa phòng, do dự một chút: “Tớ đi tắm cái đã.” +
“Tắm đi.” Đậu Thịnh thở dài: “Làm công thất bại, tìm cơ hội khác vậy.” +
“Ừ.” +
Triệu Văn Anh sắp về, nên tém tém lại thì vẫn hơn. +
Tạ Lan thu dọn sơ qua đồ đạc mang về, tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc rồi ra ngồi trên giường thẫn thờ. +
Chưa được bao lâu, Đậu Thịnh bỗng gõ cửa phòng, khe khẽ gọi cậu: “Chủ nhân ơi—” +
Tạ Lan từ từ hoàn hồn, ném cho anh một ánh mắt dò hỏi. +
Đậu Thịnh chỉ vào điện thoại: “Tớ là cái video mà cậu mong đợi đã lâu đây, tớ đã vào vị trí rồi.” +
Video? +
À, là video giả làm bạn trai. +
Tạ Lan vội vàng mở điện thoại, video nóng hổi vừa được đăng mười phút trước, lúc này mới chỉ có vài chục nghìn lượt xem. +
Khung hình mở đầu là góc quay từ dưới lên, ánh nắng xuyên qua những tán lá ngô đồng lốm đốm rơi xuống, trời quang mây tạnh, những chiếc lá khẽ đung đưa trong gió. +
Cùng với ánh nắng chói chang, giọng nói của Tạ Lan vang lên bên ngoài khung hình: “Cậu đi nhanh hơn chút được không?” +
“Đây đây.” Giọng của Đậu Thịnh. +
Ống kính thu lại từ bầu trời, quay về sân trường. Tạ Lan mặc áo phông trắng, đứng dưới bóng cây quay đầu nhìn Đậu Thịnh, một lát sau ánh mắt lại rơi vào ống kính. +
“Lại quay à.” Giọng điệu đó mang theo chút lười biếng ngái ngủ, vừa nói vừa ngáp một cái. +
Đậu Thịnh ừ một tiếng: “Cậu nhập vai chút được không? Nghe cái biết giả trân rồi.” +
“Ồ, được.” Tạ Lan nghe vậy đứng thẳng người dậy, đợi Đậu Thịnh đi tới bên cạnh mình mới tiếp tục đi về phía trước. +
Đậu Thịnh chỉnh ống kính thành camera trước, cùng chung khung hình với Tạ Lan, giơ tay làm biểu tượng chữ V. +
“Tối nay ăn gì?” Đậu Thịnh hỏi. +
Tạ Lan nhàn nhạt đáp: “Nghe theo bạn trai hết.” +
Hình ảnh dừng lại, dần dần phai màu, hồi lâu sau lại chuyển về những tán ngô đồng đung đưa dưới nắng ở cảnh mở đầu. +
Dòng tiêu đề màu trắng từ từ hiện lên: [Giả vờ như tôi có bạn trai | Vlog tháng 7 | Tập huấn đội tuyển Toán – Chuyện tình thiên tài.] +
Đoạn phim ngắn này rất bình thường, nhưng hiệu quả mở màn lại bùng nổ, câu nói trầm ấm mềm mại “Nghe theo bạn trai hết” vừa thốt ra, bình luận đã che kín màn hình. +
[Á á á á á á á!] +
[Bạn trai! Lan cưng nói bạn trai kìa!] +
[Tôi quắn quéo trên giường như con giòi.] +
[Kích động!!!!!!] +
Tạ Lan theo bản năng quay đầu lại, may quá, Đậu Thịnh đã rất biết điều quay về phòng mình rồi. +
Nếu không hai người phim giả tình thật mà cùng xem thứ này, khó mà không xảy ra chuyện. +
Tạ Lan vặn nhỏ âm lượng, đóng cửa phòng lại tiếp tục xem. +
Giọng nói lười biếng của Đậu Thịnh vang lên: “Lúc làm video này tôi đã nghĩ ra rất nhiều kịch bản yêu đương, nào là vòng đu quay, rạp chiếu phim, nhà hàng tây… nhưng cuối cùng đều không dùng đến. Tôi đã nghiêm túc hình dung cảnh tượng tôi và Tạ Lan ở bên nhau, đáp án đưa ra chính là – thường ngày. Thường ngày cùng nhau đi học tan học, ăn cơm đi ngủ, quay phim dựng phim.” +
“Chúng tôi chỉ là hai nam sinh cấp ba bình thường, học tập và quay video chiếm 49% sức lực, 51% còn lại dành cho nhau.” +
Vlog được quay ngắt quãng trong suốt kỳ nghỉ, cuối cùng đúc kết thành mười phút tinh gọn, sử dụng thủ pháp trình bày giống như phòng trưng bày ký ức. +
Buổi chiều hè oi ả, ống kính giấu trong túi bút, đầu tiên lén lút quay thầy Tần đang nghiêm nghị giảng bài trên bục giảng, sau đó lại xoay một vòng ra sau, lướt qua những gương mặt mệt mỏi buồn ngủ của đám học sinh phía sau, cuối cùng dừng lại trên người Tạ Lan. +
Tạ Lan vừa xuất hiện, khung hình bỗng chốc trở nên tươi mới hơn hẳn. Cậu cúi đầu chăm chú nhìn một bài toán, hàng lông mày khẽ chau lại. +
Tay Đậu Thịnh lọt vào khung hình, nhẹ nhàng kéo tay áo cậu. +
“Bạn trai ơi.” Đậu Thịnh gọi nhỏ bên ngoài khung hình. +
Tạ Lan ơi một tiếng: “Làm gì đấy?” +
“Trời nóng quá, giờ ra chơi tớ muốn đi mua kem cho cậu.” +
Tạ Lan nghe vậy đặt bút xuống, nhìn về phía bên này, ánh mắt chạm vào ống kính: “Lại bắt đầu quay rồi à?” +
“Thì quay linh tinh thôi.” Đậu Thịnh nói: “Đi mua kem cho cậu, được không?” +
“Được thì được…” Tạ Lan dừng lại, do dự nói: “Nhưng bên ngoài nắng lắm, tớ…“ +
“Đã bảo là tớ đi mua cho cậu mà.” Đậu Thịnh lập tức nói với vẻ thỏa mãn: “Cậu cứ đợi ăn là được, không cần đi cùng tớ đâu.” +
Đậu Thịnh tặc lưỡi trong phần lồng tiếng: “Thưa quý vị khán giả, nếu Tạ Lan thật sự là bạn trai tôi, thì chừng này thôi, quãng đời còn lại chắc bắt nạt tôi chết mất.” +
Bình luận cười rầm rộ. +
[Cười vl, ăn vạ cấp vũ trụ.] +
[Là tự ông dâng tận cửa để liếm láp người ta, cảm ơn.] +
[Đậu Đậu hèn mọn chốn nhân gian.] +
[Mặc kệ, Đậu Tử ngọt quá hu hu hu.] +
[Lan cưng được chăm sóc tốt ghê.] +
[Mua kem cho cậu ấy đi!!!] +
Khung hình chuyển cảnh, chạy xóc nảy qua hành lang, rồi lại quay về mặt bàn quen thuộc. +
Tạ Lan xé vỏ kem, que kem màu trắng sữa lướt qua khung hình trong chớp mắt, máy quay chỉ bắt được vị trí từ cổ cậu trở xuống, và cổ tay trắng ngần của bàn tay đang cầm kem. Cậu cắn một miếng, bị lạnh đến mức hít hà hai hơi. +
“Ngon không?” Giọng Đậu Thịnh. +
Tạ Lan ừ một tiếng: “Thử miếng?” +
Trong ống kính, tay áo cậu vươn tới che khuất hơn nửa tầm nhìn, tuy không thấy mặt, nhưng rõ ràng là đang đưa kem đến bên miệng người ở phía bên kia ống kính. +
Một lúc sau, cánh tay kia mới rụt về. +
Đậu Thịnh tặc lưỡi hài lòng: “Vị sữa đậm đà thật.” +
“Ừ.” Tạ Lan lại cầm bút lên: “Ngọt.” +
Đậu Thịnh hỏi: “Mai mặc cái áo phông đôi kia được không?” +
“Mặc đi.” Tạ Lan vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo, lầm bầm: “Tớ mới phát hiện ra, có phải tớ lại mặc nhầm áo của cậu ra ngoài rồi không?” +
Đậu Thịnh thở dài: “Đúng thế.” +
Tạ Lan nhìn màn hình mà ngơ ngác. +
Trong suốt giai đoạn quay video cậu không cảm thấy có tư liệu nào quá lộ liễu, nhưng không hiểu sao, những đoạn phim đời thường đứt quãng này khi hiện lên màn hình, không khí yêu đương lại mãnh liệt đến thế, cả màn hình như đang tuôn chảy sự mập mờ. +
Ngay từ đầu, tiếng la hét trong phần bình luận chưa bao giờ dừng lại. +
[Tôi khóc rồi, cắn chung một que kem mà không phải phim giả tình thật à?] +
[Mặc áo của đối phương mà không phải phim giả tình thật à?] +
[Mưa rồi che ô chạy đi đón đối phương đi bộ mấy chục mét, mà không phải phim giả tình thật à?] +
[Ngồi xổm xuống buộc dây giày cho đối phương mà không tính là phim giả tình thật à?] +
[Cậu và bạn trai giả của cậu ngày nào cũng nhìn nhau tự nhiên và tràn ngập tình yêu thế này sao!] +
[Cậu lấy cơm cho bạn trai giả của cậu liên tục cả tháng trời à!] +
[Cậu rảnh rỗi sinh nông nổi ngày nào cũng vẽ hình chibi bạn trai giả lên giấy nháp à! Viết tên cậu ấy à!] +
[Khóc rồi, tôi không biết là thật hay giả, nhưng tôi cảm thấy Đậu Tử yêu thật rồi.] +
Các cảnh quay rõ ràng được cắt ghép rất nhanh, nhưng nhịp điệu hình ảnh lại rất chậm. +
Hai thiếu niên bị thu nhỏ đọng lại trong khung hình cũng rất chậm rãi. Bọn họ luôn sóng vai chậm chạp đi qua từng con đường rợp bóng cây trong sân trường, ống kính hướng xuống hai cái bóng cọ vào nhau trên mặt đất, cái bóng bên trái thường xuyên bị bắt gặp đang gác cằm lên vai người bên phải. +
Giống như hai con mèo lười biếng, giữa trưa hè oi ả vẫn cố chấp rúc vào nhau. +
Đậu Thịnh quay rất nhiều bóng lưng của Tạ Lan, như bị nghiện mà lặp đi lặp lại khoe với khán giả rằng bạn trai mình dáng đẹp, giọng hay, một ánh mắt bình thản cũng rất dịu dàng. +
Anh lén lút đi theo sau Tạ Lan quay cảnh cậu chạy vội vì đi muộn, thì thầm với micro: “Các bạn xem kìa, hai cái cọng tóc ngốc trên đầu Tạ Lan, lúc chạy lên trông có nghệ không?” +
Sau đó Tạ Lan phanh gấp trước cửa lớp, quay đầu nhìn lại, Đậu Thịnh sẽ ngay lập tức chuyển ống kính xuống đất, ung dung nói: “May mà chúng ta đuổi kịp, cậu giỏi lắm.” +
Ống kính hướng vào đôi giày trắng của hai người, bước chân họ hơi hoảng loạn trở về chỗ ngồi, sau đó Tạ Lan thở hổn hển nói: “Đừng quay nữa.” +
Ống kính rất ngoan ngoãn tối đi. +
… +
Đoạn phim áp chót, ống kính quay bảng điểm trên bục giảng. +
Đó là bảng điểm trước kỳ thi kết thúc đợt tập huấn, Tạ Lan đã 7 ngày liên tiếp giữ vững vị trí số 1 trong bài kiểm tra ngày, cái tên in cao chót vót trên cùng danh sách. +
Dòng ngay bên dưới cậu là Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh hắng giọng trong phần lồng tiếng: “Về khoản toán học này, quả thực tôi bị bạn trai đè bẹp dí, nhưng cũng chỉ khoản này thôi. Khụ khụ.” +
[Vl tui hiểu rồi.] +
[Tôi ngốc luôn rồi, rốt cuộc hai người là thật hay giả?] +
[Xóa ngay hai chữ “Giả vờ” trong cái tên cho tôi, mau!] +
[Đừng để tui đến tận nhà các người bắt gian!!] +
Tạ Lan càng xem về sau tim đập càng nhanh, trong mắt người khác có lẽ đây là video kinh doanh nửa thật nửa giả, nhưng trong mắt cậu, nó lại giống như một bộ [Bằng chứng phạm tội] đầy đủ và chấn động. +
Thanh tiến độ vội vàng kéo về sau, dừng lại ở đoạn cuối cùng. +
Là một ngày nào đó không rõ, Tạ Lan ngồi tại chỗ nhìn ngẩn ngơ ra buổi trưa nắng đẹp ngoài cửa sổ, góc quay ở phía sau nghiêng về bên cậu, như đang ngẩn ngơ nhìn cậu. +
Giọng lồng tiếng vang lên: “Bất kể tôi và Tạ Lan rốt cuộc là gì, những ngày tháng tươi đẹp, sẽ mãi mãi được trân trọng.” +
Dừng lại vài giây, hình ảnh quay về khung hình ban đầu, giọng lồng tiếng của Đậu Thịnh bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng vui vẻ, mang theo ý cười nói: “Đây chính là chương trình hôm nay. Làm video này là vì Bách Đại, nhưng trong quá trình quay quả thực đã thu hoạch được rất nhiều cảm xúc. A, không biết nên nói gì nữa, hy vọng video giả làm bạn trai này có thể khiến mùa hè của các bạn thêm chút vị ngọt nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.” +
“Đúng rồi, trịnh trọng tuyên bố, Tạ Lan là đang giả vờ làm bạn trai của tôi trong video đấy nhé. Mọi người giải trí vừa phải thôi nha.” +
[“Vì Bách Đại”.] +
[‘Giả vờ’.] +
[Cười ẻ, hoàn toàn không nhìn ra là giả.] +
[Rõ ràng như hư ảo, nhưng lại cảm thấy mỗi cảnh đều là bằng chứng như núi. A a a tôi sắp điên rồi.] +
[Mỗi khung hình tôi đều mãi mãi trân trọng. Mèo Lớn Mèo Bé mãi mãi bên nhau.] +
[Hẹn! Gặp! Ở! Đầu! Video!] +
Tạ Lan nhìn những dòng bình luận đó, tạm dừng video, tua lại năm giây, nghe lại một lần nữa. +
Giọng nói thoải mái của Đậu Thịnh lại vang lên: “Trịnh trọng tuyên bố, Tạ Lan là đang giả vờ làm bạn trai của tôi trong video đấy nhé.” +
Tạm dừng. +
Có lẽ vì ngữ điệu của Đậu Thịnh nhấn mạnh vào chữ “giả vờ”, nên cả màn hình bình luận đều đang la hét, khen ngợi, trêu đùa, vậy mà chẳng ai nghe ra câu nói này có nghĩa khác. +
Nhưng nếu tắt tiếng đi, chỉ nhìn phụ đề bên dưới. +
Tiếng Trung của Tạ Lan không tốt, nhưng cậu lại nhạy bén bắt được điểm mấu chốt. +
Giấu trong từng câu chữ, có lẽ là mật mã chỉ có bạn trai mới giải được. +
__________ +
[Lời tác giả] +
Gõ Bàn Phím bình tĩnh ấn nút tạm dừng trên điều khiển từ xa. +
Trứng Đậu đắc ý nhướng mày: “Hay không?” +
Gõ Bàn Phím mặt không đổi sắc: “Cũng tạm.” +
“Chỉ là cũng tạm thôi á?” Trứng Đậu khiếp sợ: “Đây chính là cuộc sống thường ngày ngọt ngào của em và Trứng Lười đấy.” +
Gõ Bàn Phím cạn lời đẩy anh ra, lấy băng video, nhét vào sâu trong ngăn kéo. +
Cô thở dài: “Danh thiếp tiền bối giới thiệu cho Trứng Lười đã lưu chưa?” +
Trứng Đậu nghe vậy chán nản ngáp một cái: “Lưu rồi lưu rồi, chị bớt giới thiệu mấy quả trứng gà khác cho Trứng Lười đi, em sẽ khó chịu đấy.” +
“Khó chịu cái đếch gì.” Gõ Bàn Phím hừ một tiếng: “Đó là tiền bối trứng của các em đấy.” +


