Skip to main content

Chương 84

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Chương 84 +

Trần Thông, Văn Địch và Tưởng Chí vì không bắt được nghi phạm nên đều có chút chán nản. Lúc này họ đang ủ rũ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, giống như ba con gà chọi thua trận. +

Hai vụ án trẻ em mất tích liên hoàn này tuy tính chất nghiêm trọng, nhưng lại không nằm trong phạm vi chức trách của Thẩm Thính. +

Thẩm Thính muốn điều tra về Giang Mạch Vân, người có liên quan mật thiết đến vụ mất tích. +

Bởi vì Giang Mạch Vân này cũng bị tình nghi đầu độc giết chết Hoàng Thừa Hạo hoặc Tống Từ. +

Mặc dù bề ngoài, động cơ gây án đầu độc của Giang Mạch Vân là do Hoàng Thừa Hạo gian lận cờ bạc. Nhưng làm sao hắn ta biết Hoàng Thừa Hạo gian lận? +

Thẩm Thính suy luận có ba khả năng. Một, Giang Mạch Vân cũng giống như y, biết được đối phương đã giở trò với con chó “Hoàng Thành Hào” trước trận đấu thông qua việc theo dõi Hoàng Thừa Hạo tại trường chọi chó. Hai, Giang Mạch Vân quen biết Lý Chí Vũ. Vô tình biết được Lý Chí Vũ từng bán Xác Sống cho Hoàng Thừa Hạo, từ đó suy ra khả năng Hoàng Thừa Hạo lợi dụng Xác Sống để gian lận. Ba, trong phạm vi buôn bán quy mô nhỏ của Xác Sống, sự tồn tại của nó vẫn đang trong giai đoạn tương đối bí mật. Nhưng Hoàng Thừa Hạo lại công khai sử dụng nó khi chọi chó, điều này đã thu hút sự chú ý của những người buôn bán Xác Sống, và Giang Mạch Vân là người được giao nhiệm vụ giết người diệt khẩu. +

Mặc dù khả năng của hai giả thuyết thứ hai và thứ ba đều rất thấp. +

Nhưng Hoàng Thừa Hạo vừa mới bị Thẩm Thính phát hiện có hành vi mua Xác Sống, thì ngay sau đó Giang Mạch Vân đã ra tay với năm sáu người, bao gồm cả Thẩm Thính. Chuyện này thật quá trùng hợp! +

Hơn nữa, cho dù thủ đoạn xúi giục trẻ con giết người của Giang Mạch Vân không giống với phong cách của Bối Long. Nhưng xét theo những manh mối hiện có, cũng không thể loại trừ khả năng hắn ta đã nhận được chỉ thị từ Bối Long để giết Tống Từ, càng không thể chứng minh động cơ giết người của Giang Mạch Vân không liên quan đến Xác Sống. +

Nhưng dù thế nào đi nữa, Giang Mạch Vân này bây giờ đã mất tích. Mặc dù hắn ta bị tình nghi đầu độc, nhưng cảnh sát vẫn chưa có đủ bằng chứng để phát lệnh truy nã. Do đó, việc cấp bách hiện nay là thông qua suy luận hợp lý, tìm ra bằng chứng xác thực có thể chứng minh Giang Mạch Vân chính là hung thủ! +

Nhưng vụ đầu độc không có điểm đột phá thích hợp. Sau một thời gian dài điều tra và thậm chí treo thưởng lớn cũng không tìm được nhân chứng. Trong khi đó, Sở Hoài Nam lại một mực khẳng định mình không quen biết Whisper, người đã chỉ đích danh Giang Mạch Vân là kẻ đầu độc. Do đó, muốn bắt đầu từ vụ đầu độc rõ ràng là không khả thi. +

Người gửi có tên Whisper đã đính kèm hai tấm ảnh trong ảnh chụp màn hình của email. +

Một trong số đó là ảnh chụp màn hình từ một trang web không công khai, tức là cái mà người ta thường gọi là dark web (web chìm). Hình ảnh cho thấy, trên dark web có người ra giá hai triệu đô la Mỹ “treo thưởng lớn để mua”! Và nội dung cần mua lại là ngôi sao nhí Hoàng Nhiễm còn sống sờ sờ! +

Bức ảnh còn lại là ảnh quảng cáo với nụ cười rạng rỡ của Giang Thi Nhân. +

Tổng thể tông màu của bức ảnh vui tươi và sáng sủa, nhưng phía dưới cùng lại bị người ta dùng màu máu ghi một dòng chữ nhỏ kỳ quái: [Là cha hay là quái vật? Công chúa bi thảm đã biến mất, thiếu nữ đắt giá sắp bị hiến tế. Họ thật sự đã bị bắt cóc sao? Là mất tích hay là…?] +

Trực giác mách bảo Whisper này không hề đơn giản, Thẩm Thính nghiêm mặt lật xem biên bản lời khai của Giang Mạch Vân. Hai vụ án trẻ em mất tích xảy ra cùng một địa điểm này, quả thực có quá nhiều điểm bất thường. +

Theo lời kể của Giang Mạch Vân, khi Giang Thi Nhân và Hoàng Nhiễm đều mặc áo choàng ngủ hình Hello Kitty hoặc Doraemon khi mất tích. +

Cảnh sát cho rằng, nghi phạm cố ý khoác cho đứa trẻ một chiếc áo choàng nổi bật, nhằm để tất cả nhân chứng và camera giám sát có thể dễ dàng nhớ được chiếc áo choàng dễ thấy này. Như vậy, mọi người sẽ chỉ nhớ là đã có người bế một đứa trẻ mặc áo choàng hình hoạt hình. +

Do đó, nghi phạm ngang nhiên qua lại sau đó chỉ cần tìm một nơi kín đáo cởi áo choàng ra, thì khả năng hắn ta trà trộn vào đám đông mà không bị nhớ mặt sẽ tăng lên đáng kể. +

Thẩm Thính xem qua biên bản một lần, sau đó nhíu mày nói: “Mở đoạn video nghi phạm bế đứa trẻ rời khỏi nhà họ Giang cho tôi xem.” +

Chuyên gia camera giám sát Tưởng Chí đã lưu đoạn video này vào điện thoại. Nghe vậy, cậu ta lập tức mở ra đưa cho Thẩm Thính. +

Sau khi xem đi xem lại video nhiều lần, Thẩm Thính phát hiện ra điểm bất thường. — Trong tất cả các hình ảnh quay được nghi phạm bắt cóc, Giang Thi Nhân và Hoàng Nhiễm bị bắt cóc chưa bao giờ lộ mặt! +

Thực ra, không chỉ là mặt! Chiếc áo choàng rộng thùng thình đã bao bọc toàn bộ đứa trẻ chưa thành niên. Trong hình ảnh giám sát, ngoài việc có thể thấy một khối phồng lên hình người dưới áo choàng, họ thậm chí còn không để lộ ra tay chân hay bất kỳ bộ phận cơ thể nào khác. +

Nhưng là người mẫu, mặc dù Giang Thi Nhân và Hoàng Nhiễm chưa đủ 12 tuổi, nhưng chiều cao rõ ràng cao hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng độ tuổi. +

Chiếc áo choàng tuy rộng, nhưng để bọc kín một người mẫu nhí không để lộ chút nào cũng không phải chuyện dễ dàng. +

Trong camera giám sát có thể thấy rõ nghi phạm đã nhiều lần kéo vạt áo ngủ, để đảm bảo nó có thể che phủ toàn bộ cơ thể của đứa trẻ bị bắt cóc. +

Dưới chiếc áo choàng này, có thật sự là một đứa trẻ không? +

Thẩm Thính nghiêm mặt hỏi: “Nhân chứng tận mắt nói thế nào?” +

Văn Địch lật mở hồ sơ vụ án đặt trên bàn trà, từ một chồng tài liệu dày cộm tìm ra lời khai của nhân chứng, đọc lướt qua một lần: “Tất cả nhân chứng đều cho biết, họ không nhìn thấy diện mạo cụ thể của đứa trẻ.” +

“Vậy là đúng rồi.” +

“Đúng rồi?” +

“Ừm, bởi vì thứ giấu dưới áo choàng, vốn dĩ không phải là một đứa trẻ.” +

Văn Địch kinh ngạc nhìn Thẩm Thính, gần như không thể tin vào tai mình: “Sếp Thẩm, ý của sếp là người bị bắt cóc không phải là trẻ con? Vậy thì là cái gì? Không đúng, Hoàng Nhiễm và Giang Thi Nhân thật sự đã mất tích mà.” +

Thẩm Thính khẽ nhướng mày: “Làm sao cậu biết hai đứa trẻ đã mất tích?” +

“Bởi vì phụ huynh đã đến báo án, họ—” Văn Địch nói đến nửa chừng đột nhiên như được khai sáng, “Chết tiệt! Là Giang Mạch Vân và Vương Chỉ Lôi đến đồn cảnh sát báo án!” +

“Ừ, lý do cảnh sát biết đứa trẻ mất tích là vì vợ chồng Giang Mạch Vân đã báo án ‘ngay lập tức’.” +

Đối với các vụ án bắt cóc trẻ em thông thường, đồn cảnh sát thường có một số quy trình xử lý tiêu chuẩn. Và phương pháp truy tìm mười bốn người là cách làm hiệu quả nhất được công nhận trong ngành. +

Sau khi đứa trẻ mất tích, gia đình phải lập tức liên lạc với mười bốn người thân và bạn bè quen thuộc với đặc điểm của đứa trẻ để cùng nhau tìm kiếm. Phân công của mười bốn người lớn này là: một người ở lại nơi mất tích, chờ tin tức; một người đến đồn cảnh sát báo án. Hai người đến bến xe, hai người đến ga tàu. Bốn người sẽ lần lượt tìm kiếm theo bốn hướng Đông, Nam, Tây, Bắc từ địa điểm mất tích. +

Những năm gần đây, cùng với sự phổ biến của mạng internet, cảnh sát cũng đã triển khai hệ thống Đoàn Viên. Chỉ cần phụ huynh cung cấp ảnh gần đây của đứa trẻ, trang phục khi mất tích và các thông tin chi tiết khác khi báo án. Cảnh sát chống bắt cóc sẽ lập tức nhập thông tin vào hệ thống Đoàn Viên, đăng thông tin tìm người. +

Hệ thống sẽ ngay lập tức đẩy thông tin đến 25 ứng dụng phổ biến có độ phủ sóng cao đã kết nối với hệ thống Đoàn Viên, và quyết định bán kính đẩy thông tin dựa trên thời gian mất tích của đứa trẻ. +

Đây đều là những phương pháp mà cảnh sát đã tổng kết được từ nhiều năm kinh nghiệm thực chiến, có thể truy tìm kẻ buôn người một cách hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể. +

Tuy nhiên, những biện pháp chi tiết này đều nhắm vào kẻ bắt cóc, có lẽ không có cảnh sát nào trên đời sau khi nhận được tin báo trẻ em mất tích lại lập tức cử người đi lục soát nhà của chính đứa trẻ mất tích. +

Giang Mạch Vân có lẽ đã lợi dụng chính kẽ hở này. +

Mặc dù không lâu sau khi vụ án xảy ra, đội kỹ thuật hình sự cũng đã đến nhà họ Giang, nơi xảy ra vụ án, để thu thập manh mối. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc kiểm tra dấu vết cửa ra vào và cửa sổ của phòng ngủ tầng hai, khảo sát dấu chân tại hiện trường, v.v. +

Cảnh sát đã không tiến hành một cuộc lục soát toàn diện ngôi nhà của nhà họ Giang, vốn có ba tầng trên mặt đất, một tầng hầm, và còn có một khu vườn bên ngoài. +

Suy luận của Thẩm Thính khiến ba người còn lại tại hiện trường lập tức cảm thấy rợn tóc gáy. +

Văn Địch vuốt những sợi lông tơ trên cánh tay mình, nói: “Vậy là, trong lúc cả thế giới đang bận rộn giúp Giang Mạch Vân tìm con, có khi đứa trẻ mất tích lại đang ở ngay trong nhà của hắn ta.” +

Thẩm Thính không đáp lại, ngón tay gõ lên trên tay vịn ghế sofa tạo ra một chuỗi âm thanh lách cách: “Nhà Giang Mạch Vân có tầng hầm không?” +

“Có, nhà hắn ta là một biệt thự nhỏ ba tầng, bên ngoài còn có một khu vườn nữa.” +

Thẩm Thính trầm ngâm một lúc, ngón tay đang gõ trên ghế sofa đột nhiên dừng lại, nói: “Trần Thông, anh cho người đi kiểm tra sao kê ngân hàng của Giang Mạch Vân trong hai năm gần đây. Văn Địch, cậu dẫn người đến nhà Giang Mạch Vân lục soát kỹ lại một lần nữa, đặc biệt chú ý đến tầng hầm và khu vườn, xem có để lại manh mối nào khác không. Tưởng Chí—” +

Tưởng Chí được gọi tên, đẩy gọng kính ngẩng đầu lên. +

Thẩm Thính hất cằm về phía cậu ta: “Cậu tìm người theo dõi chặt chẽ Triệu Nghiệp Thái cho tôi. Hắn ta đã đến nhà Giang Mạch Vân trước khi Hoàng Nhiễm mất tích và còn làm chứng cho Giang Mạch Vân. Nếu Giang Mạch Vân thật sự là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng, thì khả năng Triệu Nghiệp Thái đồng phạm là rất cao. Dù sao, vào ngày Hoàng Nhiễm mất tích, Triệu Nghiệp Thái là người duy nhất đã đến nhà họ Giang!” +

Thẩm Thính dùng ngón tay day thái dương, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Trước chín giờ sáng mai, tôi muốn thấy sao kê ngân hàng của Giang Mạch Vân. Bảo các đồng nghiệp bên đội kỹ thuật hình sự tăng ca, trước khi tan làm ngày mai cho tôi một bản báo cáo khám nghiệm hiện trường hoàn chỉnh. Còn nữa—” +

Đã quen làm sếp ở đội điều tra hình sự, Trần Thông có cảm giác căng thẳng như một lớp trưởng bị giáo viên giao nhiệm vụ riêng. Con rồng nóng nảy vô cùng ngoan ngoãn hỏi: “Còn gì nữa?” +

Thẩm Thính gõ vào màn hình điện thoại, nói: “Chuyển email mà Sở Hoài Nam cung cấp cho bên giám sát mạng, bảo họ điều tra xem người gửi là ai. Tôi luôn cảm thấy người gửi này biết rất nhiều, nhưng lại không thành thật. Nếu tin treo thưởng mua người trên web chìm kia là thật, thì hướng điều tra của vụ án sẽ hoàn toàn khác.” +

Trần Thông gật đầu, nhưng vẫn còn một điểm chưa hiểu rõ. +

“Sếp Thẩm, tại sao chúng ta lại phải kiểm tra sao kê ngân hàng của Giang Mạch Vân? Nếu hắn ta thật sự bán Hoàng Nhiễm cho người bán trên web chìm kia, thì hai bên có lẽ sẽ giao dịch bằng hình thức như tiền ảo chứ? Dùng tài khoản của mình chẳng phải quá ngốc sao?” +

“Hoàng Nhiễm có lẽ tạm thời vẫn chưa bị giao dịch.” +

Thẩm Thính dùng đầu ngón tay gạch dưới thời gian cập nhật của tin nhắn tìm mua: “Người tìm mua này chiều nay vẫn còn cập nhật thông tin tìm mua. Nếu đây là một vụ bắt cóc có mục tiêu giao dịch cụ thể, thì thời gian cập nhật của tin nhắn này đủ để chứng minh rằng kẻ bắt cóc trước hai giờ chiều nay vẫn chưa liên lạc được với bên mua.” +

Trần Thông gật đầu, rồi lại ngơ ngác hỏi lại một lần nữa: “Vậy rốt cuộc chúng ta kiểm tra sao kê ngân hàng để làm gì?” +

Thẩm Thính rất thích tính cách thẳng thắn có phần cứng nhắc này của Trần Thông, một tính cách thường không được lòng người ở nơi làm việc. +

Trên đời này có quá nhiều người không biết lại giả vờ biết, thỉnh thoảng gặp được một người không biết thì hỏi, lại còn hỏi đến cùng thì thực sự quý giá. +

“Kiểm tra sao kê ngân hàng là để hiểu rõ tình hình kinh tế của Giang Mạch Vân, cũng như dòng tiền của hắn trong thời gian dài—” +

“Điều này tôi biết.” Trần Thông tuy thẳng thắn nhưng không phải là lính mới ngây ngô. Anh đương nhiên biết kiểm tra sao kê ngân hàng là để làm rõ tình hình kinh tế và dòng tiền. +

“Ý tôi là chi tiết thì sao? Chi tiết mà chúng ta cần đặc biệt chú ý là gì?” Sau vài tháng làm việc cùng Thẩm Thính, Trần Thông ít nhiều cũng đã hiểu được phong cách làm việc của đội trưởng này. +

Thẩm Thính sẽ không làm những việc thừa thãi vô cớ. Nếu y yêu cầu kiểm tra sao kê, thì chắc chắn là đã có những phỏng đoán nào đó liên quan đến tình hình kinh tế của Giang Mạch Vân. +

Thẩm Thính nhìn đội phó đang dần dần có sự ăn ý với mình, khẽ cười: “Trước đây, Hoàng Thừa Hạo đã lợi dụng Xác Sống để gian lận thắng một khoản tiền lớn. Anh đoán xem trong số tiền đó có vốn liếng của Giang Mạch Vân không?” +

“Vậy hắn ta đầu độc là để giết Hoàng Thừa Hạo?” +

Thẩm Thính không khẳng định cũng không phủ nhận, trong đôi mắt đen sâu ánh lên một tia sáng le lói: “Khi Giang Thi Nhân và Hoàng Nhiễm mất tích, Giang Mạch Vân và Vương Chỉ Lôi đều ở trong nhà không ra ngoài. Nếu thật sự Giang Mạch Vân tự biên tự diễn hai vụ mất tích này, thì ít nhất còn có một đồng bọn khác giúp hắn ta bắt cóc ‘đứa trẻ’.” +

Nói đến đây, Tưởng Chí nãy giờ im lặng lập tức hiểu ra, nhíu mày tiếp lời: “Vậy ý của anh là, đồng bọn sẵn sàng cùng Giang Mạch Vân tạo ra hiện trường phạm tội chắc chắn phải có sự ràng buộc sâu sắc với hắn ta. Sự ràng buộc này thường bắt nguồn từ huyết thống, cũng có thể là từ lợi ích.” +

Theo kết quả điều tra cho thấy, Giang Mạch Vân là một người có mối quan hệ họ hàng nhạt nhẽo. Bao nhiêu năm nay, đừng nói là họ hàng, ngay cả với cha mẹ ruột của mình cũng đã cắt đứt liên lạc. Bạn bè giữ quan hệ lâu dài cũng rất ít. +

Xem ra, thứ trói chặt hắn ta và đồng bọn lại với nhau, có lẽ chỉ còn lại lợi ích. Và việc lấy sao kê ngân hàng của Giang Mạch Vân là cách đơn giản và hiệu quả nhất để điều tra các bên liên quan đến lợi ích của hắn ta. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.